Chương 667: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (11)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 5
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Phòng
301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
---
Ầm ầm!
Ngay
sau khi Nhóm Phá Giải tiến vào phòng, một cánh cổng dẫn đến Đài Quan Sát lập tức hiện ra giữa không
trung.
Lần
này, mọi người bước qua cùng cảm giác quen thuộc.
-
Cạch!
Cánh
cửa phía sau tự động khóa chặt như một điều hiển nhiên.
Bước
tiếp theo là gì ấy nhỉ?
À,
là quá trình kính thiên văn tự động chỉnh tiêu cự.
-
Rèè…!
Chẳng
mấy chốc, âm thanh
động cơ từ chiếc kính thiên văn dừng hẳn.
"Chúng
ta bắt đầu ngay thôi."
"Lần
này vẫn là cậu Kain mở màn chứ?"
"Cứ quyết thế
đi."
Trong
lúc anh Sanghyun khẽ gật đầu tán thành, anh ấy chợt quay lại nhìn về phía sau với
một biểu cảm có phần hơi bất an.
"Sao
thế?"
Nhìn
thấy Miro tròn mắt như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi không khỏi bật cười.
Lần
nào tôi cũng thấy cô bé này thực sự rất đáng yêu.
Sau lưng chúng tôi, Seungyub đã ngồi xuống bàn và triệu hồi ra một chiếc pizza.
Anh Sanghyun
nhất
thời cạn lời, rồi
chỉ biết buông một tiếng thở dài, khẽ lẩm bẩm.
"Đài Quan Sát hiện tại chỉ có bốn người chúng ta
thôi nhỉ."
Nhưng
câu nói ấy khi lọt vào tai tôi thì nghe thành như này.
'Đài quan sát này rốt cuộc chỉ có
hai người chúng ta là thực sự làm việc mà thôi.'
"Nhưng
cũng
có nhiều người hỗ trợ ở nhóm bên kia mà! Mấy người chúng ta ở đây chỉ cần dốc hết sức mình là
được rồi!"
Nghe
cái tuyên bố đầy tự tin ấy của Miro, tôi bật cười.
"Ừ.
Chúng ta cùng cố gắng nào. Được rồi, bắt đầu quan sát thôi."
***
Ngay
khi tôi vừa áp mắt vào phần thị kính, hiện tượng ấy đã lập tức xảy ra.
Cảm giác
như thể toàn bộ ý thức đang tách rời khỏi thể xác, để bay đến một thế giới vô cùng xa
xôi.
Vì
đây không phải là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này, nên tôi không hoảng loạn hay bối rối,
thế
nhưng nó vẫn cứ là bí ẩn như vậy.
Chẳng
mấy chốc, tôi đã đặt chân đến một không gian bí ẩn, được bao phủ hoàn toàn bởi sắc trắng tinh khôi.
Đây
chính là Thượng Giới vô cùng tôn quý.
Thánh địa vĩ đại, không thể đặt chân tới theo nghĩa vật lý.
Một
niềm tin mãnh liệt, không thể giải thích bằng lý trí, lóe lên trong đầu tôi.
Nơi
này, nơi mà chỉ
có thể tiếp cận bằng kính viễn vọng của Đài Quan Sát, rõ ràng là một vùng lãnh thổ mà
ngay cả một vị thần vũ trụ cũng khó lòng tiếp cận!
Một
đường thẳng cắt ngang không gian trắng sáng rực rỡ - tôi lập tức nhắm mắt lại.
Chẳng
phải tôi đã trải qua điều này trong quá trình Thăng Thiên rồi sao?
Việc
quan sát đường thẳng đó cực kỳ nguy hiểm.
Tuy
nhiên, câu trả lời mà Con Cú đã nói về đường thẳng đó lại hiện lên trong đầu tôi một
cách sống động đến mức không thể nào quên được.
Nó
đã nói là “tất cả” phải không?
“…”
Ngay
sau đó, một lực lượng vô danh kéo tôi vào đường kẻ đen đục, và một khoảng thời gian rơi tự do vô
tận, khiến người ta choáng váng, theo sau.
Khi
tỉnh lại, tôi có thể chọn góc nhìn của hai người.
Để mà so sánh, thì đây
giống như trong phòng tối có hai camera giám sát, và người quan sát có thể chọn
xem một trong hai camera đó.
“Chỉ
có thể chọn góc nhìn của chị Eunsol và Songee thôi.”
Lần
đầu tiên thì chỉ có hai người đó vào, nhưng lần này thì có cả Ahri, ông nội, anh Jinchul, và Elena nữa.
Thế
mà góc nhìn có thể chọn vẫn chỉ có hai người, Lee Eunsol và Yu Songee.
Cảm
giác như thể “diễn viên chính” của phòng 301 chỉ có đúng hai người đó.
Bắt đầu từ
Songee thôi nhỉ.
-
Vùùù…!
Thời
gian là khoảng 4 giờ 10 phút sáng.
Tôi
thấy Songee đang dụi
mắt ngái ngủ trên giường, và một cô gái khác đang chọc chọc vào em ấy.
Ahri đã sử dụng “Vương Quốc Mộng Mơ” để nhập hội với Songee.
‘…’
Tới lúc
này, một câu hỏi nảy sinh trong đầu tôi.
Thực
ra, thời điểm phòng 301 bắt đầu là khi nào?
Đồng
hồ trong phòng Songee chỉ 4 giờ 10 phút sáng, vậy là bắt đầu từ lúc đó sao?
Đó là một sai lầm nghiêm trọng.
Chúng
ta không được phép bỏ qua chi tiết Ahri đã nhập hội cùng Songee.
Vương
Quốc Mộng Mơ chỉ có thể sử
dụng khi chủ nhân
ngủ say, và Ahri
thì lại không thể lập tức ngủ đi như tôi.
Nếu tính
cả khoảng thời gian chuẩn bị, thì Ahri đã bắt đầu vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng.
Vậy
thì phòng 301 đã bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 phút sáng sao?
Chuyện đó cũng sai nốt.
Đáp
án chính xác duy nhất là:
'Không một ai có thể biết được.'
Việc
quan sát bắt đầu từ thời điểm Songee và chị Eunsol tỉnh dậy trong phòng
301, nên không có cách nào biết được những gì đã xảy ra trước đó.
Trong
lúc đang mải suy nghĩ về điều này, tiếng trò chuyện giữa Songee và Ahri vang đến.
“Hai người định giám sát bố mẹ tôi à?”
“…
Kể cả ngôi nhà này nữa. Có thể họ là những người đặc biệt, và đây là một căn nhà đặc biệt hơn cậu nghĩ đấy.”
“Ừ, cứ làm thế đi.”
Ahri coi thái độ ngoan ngoãn của
Songee như là
điều hiển nhiên.
Thực
ra, điều đó không hiển nhiên chút nào.
Bởi
vì Songee coi bố
mẹ của em ấy trong Phòng 301 là “thật”.
Trong
số những khả năng mà tôi nhìn thấy bằng Thấu Triệt, có một cảnh mà Songee tỏ ra khá khó chịu trước những lời nói có phần thẳng
thừng của Ahri.
Vì vậy,
tối qua tôi đã
báo trước cho Songee.
Có vẻ
như em ấy
cần chuẩn bị tâm lý cho việc cha mẹ mình đang bị theo dõi.
“Bắt
đầu thôi.”
4 giờ
25 phút sáng, Ahri và Songee bắt đầu kiểm tra bên trong căn hộ.
Tôi
cũng cùng hai người đó kiểm tra bên trong khu chung cư.
Bất
chợt, phần đầu của câu nói ghi trên trần nhà khu vực phòng khách hiện lên trong đầu tôi.
“Từ
bên trong không thể nhìn thấy toàn cảnh”, phải không nhỉ?
Nếu
đảo ngược câu này, cũng có thể hiểu là “Từ bên ngoài có thể nhìn thấy được toàn cảnh”.
Tất
nhiên, về mặt logic thì hai điều này không hoàn toàn tương đương nhau.
Chắc
chắn về mặt quan sát, chúng tôi đang nhìn qua kính viễn vọng sẽ có lợi thế hơn
so với những người đang ở bên trong.
Bởi
vì góc nhìn của chúng tôi là của ngôi quan sát thứ ba.
Tuy trục
trung tâm là Songee, nhưng chúng tôi có thể xoay 360 độ để quan sát được xung quanh.
Vì bản
thân nhân vật là con người, nên họ chỉ có thể nhìn về phía trước, và chỉ chúng tôi mới có thể nhìn thấy hai bên
và phía sau.
Hơn
nữa, vì nhân vật đang trực tiếp trải qua tình huống, nên sẽ gặp phải nhiều
mối bận tâm khác nhau.
Lấy
Songee làm ví
dụ, thì chắc em ấy sẽ nghĩ “Bố mẹ sẽ thức dậy khi nào? Khi trời sáng thì mình sẽ làm gì nhỉ? Cuối tuần kết
thúc thì có phải đi học không?’ v.v…
Điều
đó có nghĩa là, em ấy
không thể tập trung hoàn toàn vào việc quan sát như chúng tôi.
Tóm
lại, chuyện này giống như những nước cờ mà vận động viên đang thi đấu không nhìn thấy,
nhưng người đứng ngoài chỉ đạo lại thấy rõ mồn một.
Chính
xác là như lúc này!
Songee và Ahri đang làm cái quái gì vậy?
Bức
tường ngoài nối với ban công đang rung lắc một cách đáng sợ kia mà!
Sao
lại đơ ra nhìn vào mặt sau TV thế!
Tôi
lập tức tập trung toàn bộ tinh thần.
“…!”
Liệu
Songee và chị
Eunsol có thể hiểu được cảm giác mà tôi đang cảm thấy lúc này không?
Nếu
phải diễn tả bằng lời, thì đó là cảm giác như một người khổng lồ đang lắc ngôi
nhà búp bê bằng ngón út.
Không
thể thực hiện những thao tác tinh tế, hay truyền đạt thông điệp cụ thể nào
cả.
Trong
buổi họp, vì không hiểu được cảm
giác này nên chị Eunsol đã nói: “Không thể báo hiệu bằng số lần rung động sao?
Như kiểu lắc một lần thì dừng lại, lắc hai lần thì tiếp tục ấy?”
Thực
tế thì điều đó hoàn toàn không thể.
Bởi
vì
cái người bên
trong cảm nhận là một lần rung động, thực ra không phải chỉ là một lần.
Với
tư cách là người gây ra hiện tượng poltergeist, tôi phải lắc ngôi nhà búp bê điên cuồng hơn 10 lần, và chỉ đến lúc
đó người bên trong mới nhận ra: “Ồ? Cuốn sách rơi rồi à?”
Nếu
không tự mình trải nghiệm thì thật khó để giải thích cho người khác hiểu.
Dù
sao thì, sau khi chứng kiến một loạt những cuốn sách rơi xuống, thì những người ở bên
trong mới phản ứng lại.
Ahri
lập tức kích hoạt 'Thiếu Nữ Không Tồn Tại' để ẩn mình vào khoảng mù của nhận thức; trong khi
Songee dán chặt lưng vào tường, một tay bế Perro.
'N…
Không thể tin được là ở đây lại có một cánh cửa cơ đấy?!'
Giọng
nói bối rối của Songee.
Cánh
cửa ư? Có thể nó trông
giống vậy, nhưng theo cảm nhận của tôi – người đầu tiên phát hiện ra– thì đây
không phải là cánh cửa gì cả.
Cảm giác
giống như một lối thông tới địa
ngục bỗng dưng xuất hiện trên bức tường vốn vẫn nguyên vẹn hơn.
Ngay
lập tức, từ phía bên kia bức tường ngoài đang rung động, một làn sương mù trắng
xám tràn vào.
Đó
là một cảnh tượng rùng rợn, còn đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị thông thường,
và nếu là người bình thường, chắc hẳn họ đã hét lên và gục ngã ngay rồi.
May
mắn thay, đồng đội của tôi không phải là những người bình thường.
Songee
bình tĩnh lùi lại và di chuyển về phía bếp, còn Ahri đứng giữa Songee và làn sương mù,
sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.
Tuy
nhiên, sự chuẩn bị này không có ý nghĩa gì lớn.
Bởi
vì làn sương mù mờ ảo không những không nhắm vào Songee, mà còn không đến gần em ấy.
Ngay
từ đầu, nó đã không nhắm vào con người.
Mục
tiêu là những con vật rải rác khắp ban công và phòng khách nhà Songee!
Sương
mù đi vòng quanh ban công và phòng khách, lướt qua từng con vật ở khắp nơi, rồi
lại biến mất phía sau bức tường.
‘…
Cái gì vậy?’
‘Có
vẻ như nó không nhắm vào chúng ta.’
Songee
trông
bối rối, và khi làn sương mù biến mất, thì Ahri xuất hiện với vẻ
mặt đầy nghi vấn.
“Có
phải là ma thuật của Tộc Yith không?”
“…”
“Giống như kiểu lấy linh hồn con người rồi
đưa vào động vật ấy?”
“Không
biết nữa. Ngay từ đầu, liệu hiện tượng này có phải do tộc Yith gây ra không?”
Hai người
thì thầm trò chuyện.
Tôi
cũng tò mò về bản chất của làn sương mù đó, nhưng đồng thời lại nảy sinh một
suy nghĩ khác.
Hóa
ra nguyên nhân khiến Perro phản ứng hung hăng trong lần đầu tiên chính là làn
sương mù đó!
Lúc
đó, Songee đã phát
hiện ra phản ứng hung hăng của Perro nhưng lại không cảm thấy có gì bất thường.
Em ấy
chỉ nghĩ nó cảm thấy bức bổi khi bị nhốt trong lồng cùng với những
con thú ngốc nghếch mà thôi.
Vì Songee
có
năng lực Thần Giao Cách Cảm, nếu em ấy bám lấy Perro và cố gắng trò chuyện, thì liệu có thể tìm ra điều gì đó
không?
Thật
ra, cũng khó mà
trách Songee là chậm chạp được.
Bởi
vì không ai, kể cả tôi đang quan sát, nhận ra điều đó cả.
Trong
những lúc như thế này, việc Perro là một con vẹt không biết nói thật sự khiến
tôi thấy bực bội.
…
Khi
trời hửng sáng,
Ahri đã dùng “Vương Quốc Mộng Mơ” và biến mất, có lẽ cô ấy đã
quay về với
ông Mooksung.
Tình
hình của Songee tạm thời đã kết thúc ở đây.
Hiện
tại là 5 giờ 30 phút sáng.
Khoảng
1 tiếng, đến 1 tiếng rưỡi nữa thì chị Eunsol sẽ thức dậy,
nên trong khoảng thời gian đó tôi phải thay ca.
***
“Phùuuu…!”
Ngay
khi rời mắt khỏi ống nhòm, tôi cảm thấy một cơn mệt mỏi đến chóng mặt.
Tính
ra thì mới chỉ hơn 1 tiếng thôi, nhưng đầu tôi đã đau như muốn nứt toác ra rồi.
Theo
kinh nghiệm, chỉ quan sát thôi thì không thể mệt mỏi nhanh như vậy.
Cơn
đau hiện tại là do tôi đã gây ra hiện tượng poltergeist.
“Em vất vả. Tiếp theo là đến lượt
anh -”
“Chờ
đã, chờ một chút.”
Tôi
tóm tắt sơ lược những điều đã phát hiện ra trong quá trình quan sát rồi báo lại
cho anh Sanghyun.
Trong
khi đang lắng nghe lời tôi một cách chăm chú, anh Sanghyun tỏ ra ngạc nhiên.
“Anh thường cảm nhận được điều
này, nhưng em thật sự
cực
kì nhạy bén đó Kain.”
“Hả?”
“Ý anh là về thời điểm bắt đầu của
Phòng 301. Em đã có thể nghĩ ngay tới chuyện đó từ khi mới bắt đầu quan sát, chỉ vì
thấy Ahri đã gặp được Songee ngay từ đầu…”
“…”
“Nghe
em nói, thì anh cũng thấy như vậy. Thời điểm bắt đầu
quan sát là sau khi Eunsol và Songee tỉnh lại. Nhưng trước đó, Phòng 301
vẫn đang diễn ra mà.”
“Cảm giác như
là lúc Songee đang ngủ, thì làn sương mù đã bao trùm Perro vậy.”
“Có
vẻ như vấn đề này sẽ còn xảy ra thường xuyên trong tương lai. Ý anh là những việc xảy ra trước
khi Nhóm Phá Giải tỉnh lại.”
Sau
khi trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý, anh Sanghyun thêm vào một câu.
“Giống
như những gì đã xảy ra ở phòng 203 nhỉ. Bí mật xảy ra trước khi căn phòng bắt đầu. Và….”
“Và?”
“Những gì em nói về Perro ở phần cuối. Việc Perro đã nhìn thấy làn sương mù kỳ lạ, nhưng lại không chủ động báo
cho Songee.”
“Vâng.”
“Lúc
đầu nghe thấy, anh đã nghĩ rằng
‘Quả
nhiên nó cũng chỉ
là động vật thôi’, và cảm thấy khá bực mình…”
“Đúng
vậy.”
“Nhưng khi nghĩ kỹ hơn, anh lại nảy ra suy nghĩ này.
Perro không phải sinh ra ở Khách Sạn sao?”
“…”
“Tiêu
chuẩn giữa kỳ lạ
và bình thường của nó khác với chúng ta. Trong mắt chúng ta, thì chúng ta
sẽ nghĩ ‘Tại sao
phát hiện ra yếu tố đặc biệt mà không chủ động báo cáo?’, nhưng Perro có thể lại
nghĩ rằng, sương
mù xuất hiện xuyên qua tường thì có gì đặc biệt đâu.”
Đó
là một phân tích hợp lý.
“Giờ
anh sẽ tiếp quản việc
quan sát. Phải kiểm tra
Eunsol mới được.”


