Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 668

Chương 668 · 829 chương

Trốn Thoát Lần Đầu Tiên, Họp Bàn, Quay Trở Lại Phòng (3)

Chương

666:

Trốn Thoát Lần Đầu Tiên, Họp Bàn, Quay Trở Lại Phòng (3)

-

Yu Songee

Cuộc

đoàn tụ với "bố mẹ thực sự", những người tôi từng ngỡ sẽ chẳng

bao giờ còn được gặp lại.

Phản

ứng của anh Kain trước chuyện này quả thực vô cùng sắc sảo.

“‘Tất cả đều là thật’ nghĩa là sao? Bố mẹ mà em nhớ

trong thực tại đã xuất hiện y nguyên trong phòng 301 à?”

“…”

“Hay

là, toàn bộ

thế giới mang tên phòng 301 chính là thế giới mà em, Songee đã từng sống?”

"Hiện

thực" vốn là một tập hợp các vòng lặp thời gian, lặp đi lặp lại vô hạn.

Lý

do hiện thực trong ký ức của các thành viên Tổ Đội Khách Sạn khác nhau là vì mỗi người đều đến

từ một vòng lặp khác nhau.

Điều

đó có nghĩa là vòng lặp nơi tôi từng sống, cũng như bố mẹ thực sự của tôi, đều

đã tan biến vào dòng chảy của thời gian từ lâu.

Thế

nhưng, tôi còn biết một sự thật khác.

Nơi

tôi đang đứng lúc này, Khách Sạn Pioneer, chính là nơi huyền bí nhất trong toàn vũ trụ.

Đối

với Khách Sạn này thì không có gì là bất khả thi.

Việc

đưa tôi trở lại một vòng lặp trong quá khứ ư?

Đối

với Khách Sạn, chuyện đó không những có

thể, mà thậm chí còn chẳng phải là một việc gì quá đỗi khó khăn.

Chính

vì vậy, tôi đã có thể trả lời câu hỏi của anh Kain như thế này.

"Chuyện

đó cũng có thể xảy ra chứ ạ? Vì đây là Khách Sạn mà."

"Xem

ra em cũng không dám chắc."

"Thì…

em đâu có trí nhớ siêu phàm như oppa. Dù nói ra điều này nghe hơi kỳ,

nhưng nhờ có Khách Sạn mà em đã được trải nghiệm

vô số thế giới rồi."

"Vì

em

đã có quá nhiều

trải nghiệm, nên ký ức

trước khi đến Khách Sạn cũng trở nên mơ hồ?"

"Vâng."

Anh Kain

không đáp lại ngay. Anh hơi ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục câu chuyện.

"Trước

khi lên Tầng 3,

anh đã được nghe một lời giải thích rất thú vị về tầng này từ Trí Tuệ Tiền Bối."

"Lời

giải thích về Tầng 3

sao?"

"Tiền

Bối là người đã dành nhiều thời

gian nhất để suy ngẫm về Tầng 3, và ông ấy cũng là một người vô cùng thông thái. Lời nói của

ông ấy rất đáng để chúng ta nghiền ngẫm."

Nghe

cũng có lý đấy chứ.

"Việc

rèn luyện anh hùng đã kết thúc ở Tầng 1 và Tầng 2."

"Dạ?"

"Tại

thời điểm vượt qua tầng 2 và thoát ra ngoài, tất cả chúng ta đều đã là những

siêu nhân, là những vị anh hùng kiệt xuất sở hữu khí thế ngút trời."

"Vậy

thì Tầng 3 là

gì ạ?"

"Tầng

1 và Tầng 2 là

nơi rèn đúc nên bảo

kiếm, còn tầng 3 là nơi để chúng ta thực sự vung thanh kiếm đó lên."

"Quả là một

góc nhìn mới mẻ."

"Nhìn

theo góc độ này, lý do chúng ta được tự do lựa chọn xem có bước vào Tầng 3 hay không, không như tầng 1 và tầng 2, đã trở nên rõ ràng rồi."

"Là

gì thế anh?"

"Bởi

vì một kẻ bị đẩy vào thử thách thì không thể gọi là anh hùng. Chỉ khi một người

tự dùng ý chí của bản thân để dấn thân vào vòng xoáy hoạn nạn, người đó mới xứng

đáng là một anh hùng."

"…"

Thú

thật, những lời bàn luận về "chủ nghĩa anh hùng" này chẳng thấm vào đầu

tôi là bao.

Bởi

lẽ tôi đến tầng 3 này tuyệt đối không phải vì mục đích cao cả là cứu rỗi nhân

loại đang đứng trên bờ vực diệt vong.

Tôi

chỉ đơn giản là không muốn bị chia cắt khỏi những đồng đội, và cũng là những

người thân yêu chân chính duy nhất còn lại của mình mà thôi.

"Vậy

tóm lại điều anh muốn nói là thế này đúng không? Tầng 1 và Tầng 2 là thế giới giả lập do Khách Sạn tạo ra, còn tầng 3 là thế

giới thực sự mà chúng ta đã từng sinh sống?"

Anh Kain

lắc đầu.

"Songee

à, hãy khắc cốt ghi tâm điều này. Trong phạm vi quyền năng của Khách Sạn, việc dùng các từ ngữ như

'thật' hay 'giả' là không phù hợp. Đối với Phật Tổ, mọi thứ suy cho cùng cũng chỉ là một bức tranh, có thể dễ dàng sửa đổi chỉ bằng

một nét bút mà thôi."

"Thế

thì —"

"Nếu

buộc phải dùng từ để so sánh, chúng ta có thể diễn đạt bằng hai khái niệm là 'Bản

gốc' và 'Bản sao'."

‘Bản gốc’ và ‘bản sao’

, chứ không phải ‘

thật’ và ‘giả’

Đối

với tôi, hai cách nói này nghe cũng na ná nhau, nhưng anh Kain chắc chắn đang có một hàm ý hoàn toàn khác.

-

Cộc!

Đúng

lúc đó, anh vỗ nhẹ xuống mặt bàn.

"Những

suy ngẫm mang tính huyền học về bản chất của tầng 3 nên dừng lại ở đây thôi.

Hai kẻ nửa vời như anh và em có ngồi tranh luận cả ngày cũng chẳng đưa ra được

kết luận chính xác nào đâu."

"Cái

đó thì đúng rồi ạ."

"Em không nghĩ

những câu hỏi của hai chúng ta sẽ tự động được giải đáp theo tiến trình khai

phá Tầng 3 sao?"

"…"

"Cũng muộn rồi. Em mau về phòng ngủ

đi. Hẹn gặp lại em vào sáng mai."

***

Sáng

hôm sau, ngay trước khi vào phòng, một cuộc họp cuối cùng đã được tổ chức để chốt phương

án phân bổ thành viên.

Kết

quả cuối cùng được quyết định như sau:

Nhóm

Phá Giải

– Danh sách vào phòng

1.

Thành viên cố định: Yu Songee, Lee Eunsol

2.

Thành viên bổ sung: Kim Ahri, Kim Mooksung, Elena, Cha

Jinchul

Nhóm

Trốn Thoát

–

Thế giới sau ngày tận thế

1.

Miro, Park Seungyub

2.

Kim Sanghyun, Han Kain

***

Đêm

qua, anh Kain đã phải đắn đo rất nhiều về việc nên xếp bác sĩ, anh Jinchul và

chính bản thân mình vào đâu đấy nhỉ?

Kết

cục là chỉ có anh Jinchul ở bên Nhóm Phá Giải, còn hai người kia sẽ ở bên Nhóm Trốn Thoát.

Chị Eunsol

và anh Kain đã giải thích ngắn gọn, và lý do cũng rất đơn giản.

Lượng

thông tin hiện tại vẫn còn quá ít ỏi.

Vì

xác suất giải quyết thành công ở lượt này là rất thấp, nên cả đội bắt buộc phải

dồn trọng tâm vào việc Trốn Thoát.

Nếu

thiếu đi anh Kain, Nhóm Trốn Thoát sẽ hoàn toàn không thể chống lại Công Tước.

Chưa

kể, Cầu Vồng Tối Thượng của bác sĩ cũng đã gây ra sát thương đáng kể lên cơ thể của Công Tước.

Và

vân vân, mây mây.

Nghe

đến đây, tôi phì cười.

Thực

ra, nếu chỉ xét về mặt quân số thuần túy, chẳng phải Nhóm Phá Giải đang có đến

tận sáu người, trong khi Nhóm Trốn Thoát chỉ có bốn người hay sao?

Thế

nhưng, tất cả mọi người ở đây đều đang có chung một suy nghĩ, rằng cái phương án này rõ ràng là

đang thiên vị Nhóm Trốn Thoát.

Tại

sao ư? Bởi vì cái tên Han Kain đang chễm chệ nằm ở bên phía Nhóm Trốn Thoát chứ

sao!

Tất

nhiên, đây hoàn toàn không phải là một tin tức tốt lành gì.

Nó

chỉ càng chứng minh cái sự mất cân bằng lực lượng của Tổ Đội chúng tôi đã nghiêm trọng

thế nào mà thôi.

Tôi

vô thức đưa tay ra, khẽ huých Ahri đang đứng ở bên trái một cái.

"Cái

gì thế?"

"Tất

cả là tại cậu đấy."

"Hả?

Cái gì tại tôi

cơ?"

"Cậu

đáng lẽ ra phải mạnh hơn bây giờ nhiều chứ!"

Ahri

bỗng nhiên bị đổ tội thì chỉ biết nhún vai, rồi ngay sau đó lại khiến tôi câm nín.

"Cậu

đang lảm nhảm cái gì thế hả? Cậu còn yếu hơn cả Perro nữa."

"…

Perro. Mau mổ nát đầu của Ahri

cho chị."

Nếu

muốn cân bằng lại cán cân quyền lực với anh Kain, thì bên phía Nhóm Phá Giải sẽ

cần phải bổ sung thêm bao nhiêu người nữa đây?

Chín

người còn lại trong đội, ngoại trừ bản thân anh ấy ra chăng?

Ây

da, thế thì

đúng là hơi quá đà rồi!

Nếu ngay

từ đầu chúng ta xếp Miro vào Nhóm Phá Giải, thì Miro hoàn toàn có thể triệu hồi

anh Kain ra cơ mà —

"Á!"

Tôi

nghĩ mình đã đoán ra được "Danh sách hoàn toàn khác" mà anh Kain

nhắc tới đêm

qua là gì rồi!

"…"

Khóe

môi tôi vô thức khẽ cong lên một chút.

Cái

cảm giác này trông cứ như thể mình vừa mới thành công đi guốc trong bụng anh Kain

vậy?

Dù

biết cái suy nghĩ này có phần hơi trẻ con, nhưng mà kệ chứ!

"Cậu

bị làm sao thế?"

Nhìn

thấy tôi cứ đứng đờ người ra, miệng thì há hốc ngờ nghệch, Ahri khẽ nghiêng đầu bối rối.

"…

Không có gì."

"Tập

trung vào cuộc họp đi. Và bảo cái con vẹt ngu ngốc này xích ra xa một

chút."

"Nó

còn thông minh hơn cậu đấy nhé."

"Và

nó cũng mạnh hơn cậu nữa đúng không?"

"Perro còn biết bay lượn trên bầu

trời nữa cơ."

"Tôi cũng biết bay vậy."

"Cậu

chỉ biết bay khi xỏ chân vào đôi giày đó mà thôi."

"Con

người là sinh vật sử dụng công cụ mà — Này, im lặng chút đi! Tại cậu mà tự dưng tôi cũng bị cuốn vào cái trò

tranh luận trẻ con này đấy. Cậu dạo này bị làm sao thế, trông chẳng khác gì

Miro vậy?"

"…"

Có lẽ

là vì tôi vừa mới được gặp lại "bố mẹ thực sự", những người mà tôi những tưởng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội

tái ngộ chăng?

Đúng

như những gì Ahri vừa nhận xét, dạo gần đây tôi thường hay vô thức thốt ra những lời lẽ có phần trẻ con, cứ như thể tôi đang được

quay trở lại làm chính mình trước khi phải dấn thân vào Khách Sạn vậy.

-

Cộc!

Cuộc họp đã chính thức khép lại.

"Được

rồi, chúng ta xuất phát thôi."

***

Tôi

mở mắt ra, và thấy

mình đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng và lộng lẫy.

Vào

lượt thử đầu tiên, ngay tại thời điểm này, tôi đã từng lầm tưởng rằng thử thách

của Phòng 301

đã chính thức bắt đầu rồi đúng không nhỉ?

Nhưng

bây giờ thì khác rồi.

Đã được trải nghiệm từ trước, nên các đồng đội của tôi đều bình thản bước tới chiếc bàn tròn đặt ở chính

giữa căn phòng.

Trên

mặt bàn là cuốn sổ ghi danh sách vào phòng.

Ngay

sau đó, như đã thống

nhất bên ngoài, các thành viên được chọn bắt đầu lần lượt ghi tên mình lên trang giấy.

⓵ Yu Songee

⓶ Lee Eunsol

⓷ Kim Ahri

⓸ Kim Mooksung

⓹ Elena

⓺ Cha Jinchul

Là

người cuối cùng, anh Jinchul ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ căng thẳng:

"Bây

giờ chúng ta chỉ cần tuyên bố bắt đầu là được rồi đúng không?"

Ngay

vào cái khoảnh khắc đó, anh Kain bỗng nhiên đưa tay ra hiệu ngăn lại:

"Mọi người hãy chờ một

chút."

Khi tiến

lại gần phía chúng tôi, biểu cảm trên khuôn mặt của anh Kain có phần vội vã, như thể vừa

đột nhiên nhớ ra gì đó.

Có khi Thấu Triệt đã cho anh ấy thấy gì đó.

"Ahri,

mau lấy bức tranh Vương Quốc Mộng Mơ ra đây."

"Hả?"

Ahri nghiêng đầu

bối rối, nhưng cũng thò tay vào áo lấy bức tranh ra.

"Chẳng

phải thứ này sẽ do em sử dụng hay sao?"

"…"

"Xét

theo logic thông thường, thì đây rõ ràng là vật phẩm dành cho Nhóm Phá Giải chứ…"

Vương Quốc

Mộng Mơ là một công cụ dùng để hỗ

trợ cho việc liên lạc, và tụ họp giữa các thành viên trong đội.

Bên Nhóm Trốn Thoát thì tất cả mọi người đều xuất phát ở cùng một nơi,

nên chẳng cần phải dùng Vương Quốc Mộng Mơ để tụ họp làm gì.

Chính

vì thế, kết luận của cuộc họp tối qua là bức tranh này sẽ đi cùng Nhóm Phá Giải.

"Có

chuyện gì thế anh?"

"…

Anh vừa mới nhìn thấy cả hai viễn cảnh tương lai. Thứ này dù là

anh hay em sử dụng cũng đều có ích."

Ông anh

này đang nói cái quái gì thế?

Chắc Ahri cũng cảm thấy như tôi, trên khuôn mặt cô ấy có phần bối rối.

"Vậy

ai nên cầm nó

đây?"

"Lần

này em cứ cầm đi. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Ngay

trước khi thử thách chính thức được bắt đầu, trong đầu tôi bỗng lóe lên một câu

hỏi.

Lý do mà

Vương Quốc Giấc Mơ hữu dụng đối với Nhóm Phá Giải thì quá hiển nhiên rồi.

Bởi

vì Ahri hoàn toàn có thể sử dụng nó để tụ họp với mọi người ở khắp nơi.

Thế

nhưng tại sao nó lại hữu ích với Nhóm Trốn Thoát chứ?

"Khách

Sạn, chúng tôi tuyên bố vào phòng!"

***

..

…

Một

chiếc giường êm ái.

Tôi

bừng tỉnh, cảm nhận

được một cái gì đó đang chọc chọc vào người mình.

"Happy

à… chị đang buồn ngủ lắm, đừng có phá —"

"Happy

cái gì mà Happy, mau dậy đi."

"Á."

Bầu trời

lúc này vẫn tối đen như mực. Có vẻ như ở lượt này, tôi tỉnh giấc còn sớm hơn

nhiều so với lần trước.

Tôi

quay đầu sang bên cạnh, và thấy một khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, cùng một biểu cảm nhàn nhã.

Mỗi khi thấy vậy, trong lòng tôi lại phải cảm thán nhan sắc của Ahri.

Ngày nào cũng gặp phải khuôn mặt cuốn hút thế này đúng thật chẳng dễ

dàng gì.

"Cậu đã tỉnh hẳn chưa?"

"…

Thử thách vừa mới chính thức bắt đầu đúng không?"

"Đúng vậy."

Khi [Phòng

301] chính

thức bắt đầu,

tôi vẫn còn đang ngủ trên giường trong phòng mình.

Và đây là ý tưởng

các đồng đội ở Đài Quan Sát đã nghĩ ra, khi thấy chuyện này.

Ahri, người sở hữu Vương Quốc Mộng Mơ, sẽ lập tức gặp tôi ngay từ đầu.

-

Ẳng!

Tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Hóa ra là Happy đang run rẩy ở góc phòng.

Ahri đã làm gì hả trời? Happy còn không dám sủa nữa rồi.

"Con

chó đó không sao đâu, tôi chỉ khiến nó tê liệt trong chốc lát mà thôi."

"…"

"Tôi chỉ nói một lần thôi, thế nên là lắng nghe cho kỹ đấy nhé. Vì tôi là một

thành viên của Nhóm Phá Giải, thì Khách Sạn cũng đã thiết lập cho tôi một thân phận."

"…"

"Tôi là bạn học cùng trường với cậu.

Bố mẹ của tôi hiện

đang ở nước

ngoài, và tôi đang sống cùng ông nội của mình. Ông nội của tôi thì đương nhiên

sẽ là Mooksung."

"…

Thiết

lập như vậy khá tiện đấy nhỉ."

"Thì

Khách Sạn vẫn luôn như vậy mà."

Sau

một khoảng lặng ngắn, Ahri nói nhanh hơn.

"Đừng có hiểu

lầm. Tôi và Mooksung luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho đủ mọi loại tình huống. Về phần…"

Nhìn

cái thái độ vô cùng thận trọng, khác với vẻ thường ngày của Ahri, tôi có thể

đoán ra được cô ấy sắp nói gì rồi.

Đây

chắc hẳn là chuyện mà anh Kain đã tiết lộ cho

tôi đêm qua.

"Có

phải là hai người

đang muốn giám sát bố mẹ của tôi đúng không?"

"…

Bao

gồm cả căn nhà này nữa. Có thể hai người đó là những người đặc biệt, và căn nhà

này cũng đặc biệt hơn cậu tưởng nữa."

"Được

rồi, cứ làm vậy

đi."

Vì nó cũng hợp

lý nên tôi chẳng tức giận hay gì cả.

Kain-oppa vốn là một tồn tại vô cùng đặc

biệt, độc nhất

vô nhị trên đời, còn Eunsol-unnie thì lại là con gái của một Hồi Quy Giả, hoặc đặc

vụ của Cục Quản

Trị.

Có khi tôi cũng có một xuất thân phi thường, mà chính tôi cũng chưa biết.

"Được

rồi, bắt đầu hành động thôi."

Tuy tôi đã nói vậy, thế nhưng suy nghĩ rằng ba mẹ tôi rất có thể là những kẻ phản bội nhân

loại lại khiến tim tôi như đông cứng lại.

-

Két!

Tôi

cùng Ahri đẩy cửa, bước ra phòng khách.

Bây giờ

là 4 giờ 25 phút sáng, giờ mà bố mẹ tôi phải đang nằm ngủ.

Ahri gõ nhẹ vào lồng chim, và

Perro, con

chim đang bị nhốt trong lồng, phản ứng lại.

-

Chíp! Chíp!

Tiếng

kêu tuy nhỏ, nhưng có vẻ nó hơi bực mình.

“…”

Ngay

sau đó, Ahri bắt đầu

lục soát căn nhà

ngay trước mặt tôi.

Cô ấy

kiểm tra phía sau TV, lật ngược bộ phát Wi-Fi, thậm chí kiểm tra phía dưới một thiết bị y tế

mà tôi không biết công dụng.

Nhìn

cô ấy trông giống hệt một điệp viên trong phim vậy.

Thực

ra thì cô ấy còn

hơn cả thế nữa.

Trong

giây lát, tôi tự hỏi “Nếu

bố mẹ thức dậy thì sao?”, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì to tát.

Ahri thì chỉ cần dùng Thiếu Nữ Không Tồn Tại là được, còn tôi thì chỉ cần nói

mình vừa thức dậy là xong.

“…”

Có vẻ

như cô ấy chẳng

tìm thấy gì đặc biệt.

Lúc

đó, Ahri thì

thầm như đang lẩm bẩm.

“Đây là suy nghĩ của tôi khi nhìn thấy hành động của

cậu từ bên ngoài.”

“…”

“Có

vẻ như cậu đang bất mãn với bố mẹ mình nhỉ.”

“…

Có

một chút.”

“Cẩn

thận nhé. Đây là Phòng Nguyền Rủa mà.”

Tôi không

cần phải dính vào những mâu thuẫn không liên quan đến kịch bản của Phòng Nguyền Rủa.

Tôi không nên than vãn về bố mẹ một cách vô cớ.

Từ

giờ trở đi, tôi phải

kiềm chế -

Chính

ngay lúc đó!

-

Bịch!

Một

cuốn sách trên giá sách rơi xuống.

“…”

“…”

Ánh

mắt chúng tôi giao

nhau trong im lặng.

‘Có

phải là trùng hợp không?’

Ngay

sau đó, như thể lo lắng rằng chúng tôi có thể nhầm lẫn, một sự việc ồn ào đã xảy

ra.

-

Rầm! Rầm rầm!

Ba,

bốn cuốn sách rơi xuống liên tiếp.

Đó

rõ ràng là hiện tượng poltergeist, là lời cảnh báo từ các đồng đội bên ngoài!

Ánh

mắt chúng tôi

lại giao nhau, và Ahri ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

“Ừm…”

Tôi

nhanh chóng chạy đến lồng chim và thả Perro ra.

-

Két!

Cái

gì, cái gì vậy?

Nhà

mình mà

có cánh cửa như thế này à?

Bạn đã đến cuối chương 668.

Không gian đọc của bạn