Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 667

Chương 667 · 829 chương

Trốn Thoát Lần Đầu Tiên, Họp Bàn (2)

Chương

665:

Trốn Thoát Lần Đầu Tiên, Họp Bàn (2)

-

Yoo Songee

Đêm

muộn.

Tôi

nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái trong phòng riêng thuộc phòng 105.

Không

phải một mình tôi lười biếng đâu nhé.

Các thành

viên khác lúc này cũng đang nghỉ ngơi trong phòng 105 cả rồi.

Chúng tôi

chưa giải quyết được phòng 301 hôm qua, mà chỉ là trốn thoát thôi. Ngày mai cả đội lại phải dấn

thân vào đó một lần nữa, nên ai cũng cần phải nghỉ ngoi.

"…"

Cuộc

họp tổng kết của cả nhóm đã kết thúc từ lâu.

Mọi

người chia sẻ thông tin thu thập được từ phòng 301, đồng thời cũng dốc sức bàn

bạc, vạch ra phương án tối ưu nhất cho lượt tiếp theo.

Tôi thấy

cả đội đã làm tốt nhất trong phạm vi khả năng của mình rồi.

"Cứ

thấy bức bối kiểu gì ấy nhỉ! Em cũng thấy vậy đúng không?"

Tôi

khẽ vuốt ve đầu Perro, vừa thì thầm tâm sự, thế nhưng con vẹt xấc xược ấy chẳng nể nang gì, lập tức mổ một cú rõ đau

vào ngón tay tôi.

"Ui

da!"

Ngay

khi tôi rụt tay lại, con chim đáng ghét kia đã lập tức nhắm mắt, vờ như

đang ngủ say.

Cái

điệu bộ ấy rõ ràng là đang muốn bảo:

Đang buồn ngủ, cấm làm phiền!

chứ

còn gì nữa.

"Trong

phòng 301 thì mày chẳng

giúp ích được gì, thế mà giờ lại còn ra vẻ tinh tướng… Cấm mổ nữa nghe chưa!"

Sau

một hồi chí chóe với Perro, cơn buồn ngủ của tôi cũng bay biến sạch sẽ.

Hay

là mình đi dạo một lát xem sao?

***

Vừa bước được vài

bước trên hành

lang của Khách Sạn, tai tôi đã nghe thấy tiếng ‘tạch’ vang lên từ phía xa!

Có vẻ

như ở khu vực bàn trà đang có ai đó gõ lên bảng trắng.

Khi

tôi lại gần, thì một

khuôn

mặt quen thuộc

hiện ra trước mắt.

"Kain-oppa?"

"Muộn rồi mà.

Sao em còn chưa nghỉ đi?"

"Thì

chính anh cũng đang thức đấy thôi?"

"Ừ,

đúng là vậy thật."

Anh Kain

đáp

lời tôi, thế

nhưng ánh mắt của anh ấy thì lại chưa từng rời khỏi bảng trắng.

Chắc anh ấy lại đang suy tư về chuyện gì đó rồi.

Tôi

tiến lại gần hơn để quan sát, và thấy được danh sách những vấn đề khiến

mọi người băn khoăn suốt cả cuộc họp.

***

Phân

bổ thành viên

Nhóm

Phá

Giải – Danh sách

vào phòng

1.

Thành viên cố định: Yoo Songee, Lee Eunsol

2.

Thành viên bổ sung: Kim Ahri, Kim Mooksung, Elena

Nhóm

Trốn Thoát – Thế giới sau ngày tận

thế

1.

Miro, Seungyub

***

Có tổng

cộng bảy cái tên được ghi trên bảng.

Xét đến

thời điểm hiện tại, thì đây là quyết định đã được thống nhất sau cuộc họp buổi tối.

Thế

nhưng mọi người vẫn còn có những ý kiến trái chiều đến tận khoảnh khắc cuối

cùng về việc ba cái tên còn lại, Kim Sanghyun, Cha Jinchul và

Han Kain, nên được phân vào nhóm nào?

"Thật

ra trong buổi họp hôm qua, em bỗng nghĩ thế này."

"…"

"Em

có cảm giác là chúng ta sẽ phải đau đầu với chuyện phân bổ thành viên

suốt Tầng 3 này đấy."

"Em nói đúng. Trước là

phong ấn ở

Tầng 2, lên Tầng 3 lại

phải phân bổ thành viên…"

"Nói theo cách

nào đó, thì phong ấn mới dễ thở hơn chứ. Khách Sạn đã quyết định thay cho chúng ta mà?"

Vì Khách Sạn đã quyết định

ai sẽ bị phong ấn,

thế nên chúng tôi không cần phải lo về chuyện đó.

"Còn ở đây thì

khó hơn, vì chúng ta mới là người phải chọn thành phần của hai tổ đội."

Nếu muốn phá giải

Phòng 301, thì chúng tôi

phải đầu tư một lượng lớn thành viên mạnh mẽ vào Nhóm Phá Giải.

Thế

nhưng, nếu nhóm đó mà thất bại, thì toàn đội sẽ diệt vong!

Nếu chúng tôi không có đủ hỏa lực bên Nhóm Trốn Thoát, thì chúng tôi

sẽ bị quét sạch ngay khi Công Tước lộ diện.

Anh Kain

khẽ lẩm bẩm.

"Cốt lõi nằm ở

chỗ chúng ta ưu tiên phá giải căn phòng, hay là trốn thoát hơn."

"Đúng

vậy ạ."

Kim Ahri,

Kim Mooksung và Elena đang được ghi dưới mục 'Thành Viên Bổ Sung' của danh sách những người vào phòng.

Nhìn

vào ba cái tên này, tôi nhớ lại câu chuyện đã nói trong cuộc họp buổi tối.

Có lẽ

anh Kain cũng suy nghĩ giống như tôi, nên anh ấy cũng tự nhiên lên tiếng giải thích.

"Để

chuẩn bị cho lượt thử tiếp theo, chúng ta phải ghi nhớ ba điều quan trọng. Thứ nhất, chúng ta phải

hành động bí mật hơn."

"Bởi

vì các thành viên cấp dưới của Cục Quản Trị đã bị mê hoặc, và nội bộ Tập đoàn Daeyang cũng đã bị bọn

Tộc Yith cài gián điệp rồi ạ."

"Đúng là như vậy. Thế nên em, Songee, không được ôm một con mèo rồi lang thang khắp nơi như lần đầu nữa

nhé."

"Wa, anh đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em hả? Ý

anh là vì em quá ngốc

nên mới làm hỏng bét lượt thử đầu tiên chứ gì!"

Trong thoáng

chốc, Oppa khựng

lại, không biết phản ứng như thế nào.

"Em

đùa chút thôi mà."

"…

Cả Ahri và em nữa, hai đứa cứ hay nói ra mấy câu khiến anh chả biết

đáp sao."

Ngay khi nghe vậy, tôi phá ra cười.

"Anh

có biết tại sao tụi em lại làm vậy với anh không?"

"Anh

chịu đấy."

"Bởi

vì bọn em thích hành xử theo cách anh không thể đoán trước."

"Cái

gì cơ?"

"Sau khi anh

có được Thấu Triệt, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn chằm chằm vào tụi em, như thể sắp đọc ra toàn bộ

thông tin trong vũ trụ vậy."

"Chuyện

đó -"

"Em

biết là anh làm vậy vì cần thiết. Thế nhưng, làm vậy thì bọn em cũng chịu nhiều áp lực lắm đó."

"…"

"Có lẽ nó giống

một chút tự ái hơn là áp lực nhỉ? Kiểu như ‘

Này! Han Kain, anh thực sự tài giỏi như thế sao? Anh có biết những gì em sẽ làm

không? Vậy

thế này thì sao? Anh có đọc được không? Còn cái chiêu này thì sao? Anh có tính

toán được không?’

"

Anh Kain

há hốc mồm ra vì kinh ngạc, rồi chỉ nói được một câu.

"Nếu

mục đích của em chỉ là vậy, thì anh sẽ nói là em làm được rồi đấy. Songee, em thắng hoàn toàn rồi."

"Ha! Thôi, trêu anh vậy

là đủ rồi. Chúng ta quay lại với chuyện quan trọng thôi nào."

"Được

rồi. Điểm quan trọng thứ hai, Chủ tịch Tập đoàn Daeyang chắc đang nắm

giữ rất nhiều thông tin."

"Rõ ràng là vậy

rồi."

"Chị Eunsol cùng nhóm hỗ

trợ cần phối hợp để khai thác thông tin từ Chủ tịch."

Tôi lập tức nghĩ ra những gì cần phải hỏi.

"Cha có thực sự là một Hồi Quy Giả hay không? Mối quan hệ giữa cha và Cục Quản Trị rốt cuộc là

gì? Từ thời điểm nào cha lại quyết định bắt tay với Chủng Tộc Yith? Thứ gì đã khiến

cha lại bán đứng nhân loại?"

"…

Anh nghĩ là câu cuối nên nói giảm nói tránh đi chút nhé."

“Thì em

cũng chỉ thuận miệng nói ra vậy thôi. Dù sao thì chị Eunsol mới là người

tra khảo Chủ tịch chứ.”

"Điểm cốt lõi

thứ ba, chúng ta

bắt buộc phải tiếp cận với Cục Quản Trị. Tuy nhiên, vì các thành

viên cấp dưới đã

bị tha hóa phần lớn,

nên

chúng ta phải tìm ra những người còn trong sạch."

"Và

anh

muốn em làm việc đó sao?"

"Đúng

vậy. Chị

Eunsol là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Daeyang, nên xung quanh chị ấy sẽ có đầy rẫy những tai mắt gián điệp của cả Cục Quản

Trị, lẫn Tộc Yith."

Đây chính là cái bẫy chúng tôi đã mắc phải trong lần thử đầu tiên.

Chị Eunsol

tuyệt đối không được liên hệ với Cục Quản Trị.

Bởi

vì xung quanh chị ấy có quá nhiều tai mắt.

Người

gánh vác trọng trách này phải là tôi.

Bởi vì

trong phòng 301, tôi chỉ là một người dân thường, chính vì thế nên mọi hành động

của tôi sẽ tự do hơn nhiều.

Để tổng kết lại mọi thứ tới giờ, chúng tôi đã xây dựng xong một bộ khung cho lần thử

thứ 2 rồi.

Chị Eunsol

cùng đội hỗ trợ sẽ khai thác thông tin từ Chủ

tịch Tập đoàn Daeyang; trong khi đó, tôi cùng đội hỗ trợ của riêng mình sẽ tìm cách tiếp xúc với những thành viên trong sạch của Cục Quản Trị.

Và

việc phân bổ

thành viên cũng được hoàn tất dựa trên bộ khung đó.

"Ahri

và đặc vụ Mooksung, hai người bọn họ sẽ hỗ trợ cho em. Bởi không chỉ phải

báo cáo, mà em còn phải phân biệt người nào của Cục đã bị tha hóa, và người nào

là trong sạch."

"Đúng

là để em một mình thì sẽ khó thật."

"Ừ,

thế nên phải giao cho Ahri và Ông. Còn…"

"Chuyện

gì thế anh?"

"…Ông đã gửi

tin nhắn riêng cho anh."

"Nếu vậy thì

Ông chỉ muốn mình anh biết thôi mà?"

"Nhưng

anh nghĩ em cũng cần phải biết. Ông sẽ giám sát kĩ cha mẹ của em nữa."

"…"

Cha của

chị Eunsol, Chủ tịch

Tập đoàn Daeyang, có rất nhiều điểm nghi vấn.

Vậy cha mẹ của

tôi, người ngang hàng với chị Eunsol trong tình huống này thì sao?

Liệu

họ có thực sự chỉ là người thường, không biết bất cứ thứ gì sao?

Họ thực sự chỉ là một cặp vợ chồng bác sĩ thú y bình thường, đang chuẩn bị ly hôn thôi sao?

"Vì thế nên đừng

quá ngạc nhiên nếu Ông giám sát cha mẹ em nhé."

"Vâng ạ."

"Còn Elena thì sẽ hỗ trợ cho chị Eunsol. Cô ấy cũng có

năng lực chiến đấu, mà quan trọng hơn chính là vì năng lực ‘Phát Hiện Nói Dối’. Nó sẽ

giúp ích cực nhiều khi chúng ta tra khảo Chủ tịch Tập đoàn Daeyang. Ngoài ra, còn phải dựa

vào yếu tố ngoại

hình của cô ấy nữa."

"Yếu

tố ngoại hình sao…?"

Tôi biết chắc anh ấy sắp nói gì, nên tôi dùng tông giọng có phần hơi ẩn

ý.

"Ngoại

hình của Elena quá nổi bật. Cô ấy khó mà hành động bí mật nổi. Thế nhưng nếu đi cạnh chị Eunsol thì

sẽ hòa nhập bình thường thôi."

Elena-unnie đứng yên thôi cũng có thể thu hút toàn bộ sự chú ý, nên

không thể hành động lén lút được.

Chính

vì thế nên anh ấy mới xếp chị Elena cùng nhóm với chị Eunsol.

Suy cho cùng, là con gái út của một Chủ tịch Tập đoàn tài phiệt, thì có

một hai người bạn là nữ minh tinh cũng chẳng có gì lạ.

Thế

nhưng mà…!

"Hửm…

oppa này! Cái chuyện mà anh vừa mới

nói

ấy…"

"Sao

thế em?"

"Ý

của

anh là Elena sẽ không hợp khi đi cùng em à? Bởi vì ‘không như Songee’, Elena sở hữu một ngoại hình

quá mức nổi trội?"

Chỉ khi đó, Kain-oppa mới nhận ra ý định của tôi và giật mình.

"Không -"

"Elena hào nhoáng thì sẽ không phù hợp cho những nhiệm vụ bí mật,

nhưng Songee này thì lại vô cùng thích hợp hả?"

"Này,

này!"

“Haaa… Hơi quá đáng rồi nhé. Em phải nói chuyện này với mọi người ngày

mai mới được.”

Kain-oppa thở dài một hơi sâu, rồi quyết định lơ tôi luôn.

“Và đó là

toàn bộ thành viên của Nhóm Phá Giải.

Chốt

lại là Ahri

và đặc vụ Mooksung sẽ hỗ trợ cho em, còn Elena sẽ hỗ trợ cho chị Eunsol.”

Tiếp

theo là Nhóm Trốn Thoát.

"Chúng ta đã

thống nhất Miro

và Seungyub thuộc nhóm này rồi nhỉ anh?"

Lý

do Nhóm Trốn

Thoát phải có hai người này chính là vì…

"Trong

lượt tới, Miro sẽ nằm trong Nhóm Trốn Thoát."

"Bởi

vì cậu ấy là người duy nhất có thể nhân bản chị Eunsol đúng không ạ?"

"Đúng

vậy… À khoan, ‘nhân bản’ nghe có vẻ hơi kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ."

Tộc Yith sở hữu năng lực nhập xác người khác, dù là những kẻ đứng đầu

cho đến tầng lớp thấp kém nhất cũng đều có.

Điều

này đồng nghĩa với việc, tên nào cũng có sức mạnh sánh ngang với người tham gia Khách Sạn.

Có lẽ

vì

vậy nên chúng mới

được gọi bằng cái danh xưng 'Chủng Tộc Vĩ Đại' chăng?

Sau khi Nhóm Trốn Thoát phải trải qua một trận chiến sinh tử tại lượt

trước, tất cả

chúng tôi đã rút ra

một kết luận quan trọng.

Đối sách hoàn hảo chống lại năng lực nhập xác của kẻ thù chỉ có Sáo An Tịnh,

và không có gì khác.

Tất

cả những đối sách

khác như Hóa Thần Chi Thư, Ám Thị của Cổ Huyết, Thái Sơ Nhân Loại hay Minh Kính Chỉ Thủy đều hoàn toàn lép vế

so với Sáo An Tịnh.

Bởi vì chúng chỉ có thể cứu được người sử dụng, hoặc sở hữu khả năng phòng ngự quá yếu, hoặc

khiến chủ sở hữu mất trí, hoặc chỉ dùng được một lần, hoặc có những hạn chế

tương tự khác.

Chính

vì thế, đối sách hoàn hảo thứ hai sau Sáo An Tịnh chính là Thời Gian Vay Mượn,

thứ giúp chúng tôi triệu hồi được Sáo An Tịnh trong một giờ.

Vì chị Eunsol bắt buộc phải nằm trong Nhóm Phá Giải, thì Miro, người duy nhất có thể triệu hồi chị Eunsol, phải ở bên Nhóm Trốn Thoát.

Ngay

khoảnh khắc đó, anh Kain nói đầy ẩn ý.

"Thật

ra, anh đang nghĩ đến một danh sách hoàn toàn khác."

Một

danh sách hoàn toàn khác sao?

"Bây giờ vẫn

chưa phải lúc. Nếu

chẳng may chúng ta thất bại, thì lúc đó anh sẽ nói sau. Anh không muốn làm mọi người

rối thêm."

Nghe

vậy

chỉ khiến tôi càng tò mò hơn.

"Tạm bỏ qua

Miro thì em không ngờ Seungyub lại thuộc Nhóm Trốn Thoát đấy."

Chính Kain-oppa là người đã đề xuất thêm Seungyub vào Nhóm Trốn Thoát,

nhưng chuyện sau đó mới là lạ.

Seungyub đương nhiên

đã hỏi lý do, thế

nhưng anh Kain lại né tránh câu

hỏi.

Và ngạc nhiên hơn là việc cả Ahri, chị Eunsol lẫn mọi người khác đều chủ

động đồng tình, và lập tức ghi tên cậu ta lên bảng.

"Rốt

cuộc lý do là

gì thế anh? Bầu không khí như thể em không nên hỏi, nên em đã bỏ qua. Chẳng phải Vận

May sẽ rất hữu ích cho Nhóm Phá Giải sao?"

"Chúng ta vẫn

chưa thể dùng Vận May Nghịch Thiên mà."

Chúng tôi đã sử dụng Vận May Nghịch Thiên để quyết định thành phần tổ đội

của lượt thử đầu tiên.

Trong

số tất cả những năng lực của tổ đội Khách Sạn, Vận May Nghịch Thiên cùng với Bàn Tay Dục Vọng là hai thứ sở hữu thời gian

hồi chiêu lâu nhất,

vì

vậy nên chúng tôi vẫn chưa thể sử dụng lại.

"Nhưng

mà ngay cả khi không có Vận May Nghịch Thiên, thì Seungyub cũng khá may mắn

mà…"

"May mắn thì

lúc nào cũng hữu dụng, cho dù thuộc Nhóm Phá Giải hay Nhóm Trốn Thoát đi nữa. Thế nhưng…"

"Nhưng sao ạ?"

Thái độ liên tục né tránh câu hỏi của oppa chỉ khiến tôi tò mò hơn.

“Cứ nói cho em đi. Dù sao cũng không có Seungyub ở đây mà.”

"…Songee à. Đây là kinh

nghiệm đúc kết của anh bấy lâu nay, nên xin em lắng nghe, và đừng sinh hiểu lầm đấy nhé."

Cái

ông anh này rốt cuộc là đang muốn nói gì cơ chứ?!

"Anh cảm giác Seungyub sẽ mạnh mẽ hơn gấp vài lần chỉ khi bị kẻ

khác thao túng[HA1] ."

"…"

"Cậu ta đột

nhiên thông minh hơn, và mạnh hơn đáng kể chỉ khi bị giật dây."

"…"

"Nếu Seungyub tham gia Nhóm Phá Giải, anh có cảm giác cậu

ta sẽ bị Công Tước cướp đoạt

thân xác mất thôi."

"Cậu ta bị

Công Tước thao túng rồi quay ra chém bay đầu của em và chị Eunsol ạ? Và cậu ta chỉ

biến thành một

thiên hạ đệ nhất cao thủ khi bị kiểm soát sao?"

"…"

"Anh đã thấy một

viễn cảnh như vậy bằng Thấu Triệt sao? Rằng Seungyub chém đầu em và unnie ấy?"

"Không hẳn là

vậy, chỉ là anh có cảm giác thôi. Ahri cũng bí mật đồng tình với anh nữa."

Nếu chuyện này mà đến tai Seungyub thì chắc cậu ta sẽ tổn thương lắm đây.

Thế

nhưng vấn đề là một khi tôi nghe phân tích lý do, tôi cũng có thể hiểu được.

Tôi phải

làm sao bây giờ?

Mọi người đều đã biết Fortuna có thể làm gì rồi mà!

Anh Kain

nở nụ cười cay đắng, rồi lẩm bẩm nói tiếp.

"Kết luận này không phải chỉ là suy đoán thôi đâu. Nó dựa trên chính bản chất năng lực của Seungyub."

"…"

"Vì đã tu luyện

Linh Hồn Aksha đến cực đỉnh, nên chiến lực của cậu ta cũng rất ấn tượng rồi. Bổ sung thêm

cả Vận May thì trần sức mạnh của cậu ta là vô cùng cao."

"Thế

nhưng, thường thì cái bản tính trẻ con của cậu ta sẽ cản đường tới đỉnh cao."

"Một khi kẻ địch ra tay can thiệp, thì rào cản

tinh thần sẽ biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là sức mạnh kinh hoàng mà thôi. Thứ duy nhất

có thể chống lại là Thái Sơ Nhân Loại, nhưng cậu ta đã sử dụng nó trong lần thử

đầu tiên rồi."

"Wa… Tình huống

quái gì thế này!"

Tôi hoàn toàn cả

kinh, và nghiêng đầu

bối rối một lát.

"Thế

nhưng, liệu Seungyub vào Nhóm Trốn Thoát thì sẽ giải quyết được vấn đề đó sao anh?"

"…"

"Công Tước vẫn tồn tại ở

thế giới hậu tận thế mà nhỉ? Nếu chẳng may Seungyub đột ngột sát hại Miro, thì sẽ là vấn đề

lớn ấy chứ?"

"Ở

thế giới hậu tận thế, mọi người sẽ cùng xuất hiện tại một vị trí. Nên cậu ta không thể tách lẻ được."

"À, vậy là

Seungyub sẽ không bị thao túng nếu không lang thang một mình sao?"

"Đúng

vậy. Khi chúng ta tập trung cùng nhau, chúng ta có thể triệu hồi Sáo An Tịnh bất kỳ lúc nào, nên tỷ lệ Seungyub

bị kẻ địch khống chế sẽ không cao."

Nói

đến đây, trong lòng tôi bỗng nhiên lại dâng lên một chút cảm giác tiếc nuối.

"Chắc

anh vẫn còn nhớ, thực ra em đã luôn muốn anh Kain ở bên Nhóm Phá Giải với

bọn em."

"Anh vẫn còn đang suy nghĩ xem mình nên đi bên

nào."

"Chính

vì thế nên em mới đang cho anh một đề xuất. Bản thân anh cũng đã chứng kiến từ bên ngoài rồi còn gì? Khi không có anh ở đó, em và chị

Eunsol đã vô cùng chật vật mới tìm ra phương hướng hành động."

"Ừ,

anh cũng cảm nhận được mà."

Đã lâu rồi, tôi mới lại hiểu ra nếu thiếu đi Trí Tuệ, Lời Khuyên và Nắm

Bắt Tình Huống thì sẽ là mất mát kinh khủng cỡ nào.

"Cuối cùng thì Nhóm Phá Giải vẫn quan trọng hơn hẳn. Phải không ạ?"

"Đúng vậy. Chỉ Nhóm Phá Giải mới có thể hoàn

thành Phòng 301 mà thôi."

"Vậy

thì chúng ta phải cử những người mạnh nhất qua bên đó phải không anh?"

"…"

Mặc

dù bản thân tôi đã nói vậy, thế nhưng tôi cũng có thể hiểu được nỗi băn khoăn của

anh Kain.

Nếu Kain-oppa không thuộc Nhóm Trốn Thoát thì sao?

Toàn đội sẽ bị tiêu diệt ngay khi Công Tước xuất hiện.

100% mọi người sẽ bị tiêu diệt, mà không được thở một hơi.

Và rồi tất cả sẽ lại bị giam trong Địa Ngục Băng Giá như bác sĩ, hoặc

Miro trong quá khứ mà thôi.

"Khó thật đấy nhỉ."

"Ừ,

đúng là như vậy."

Một

suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu tôi.

Khách

Sạn quả là một nơi đầy mâu thuẫn.

Có

lúc nó lại kích động các thành viên trong nhóm cạnh tranh và xung đột với nhau,

nhưng khi một người trở nên quá mạnh thì việc tiến hành "Phòng Nguyền Rủa" lại trở nên khó khăn.

Tầng

2 thì

một người bị

phong ấn, tầng 3 thì cả tổ đội bị chia tách.

Cuối

cùng, vấn đề là nhóm chúng tôi phát triển cực kì không đồng đều.

Không

có ai có thể thay thế Kain-oppa.

Nếu

đặt ‘Han Kain’ vào

vị trí số 1, thì vị trí số 2 sẽ bị bỏ trống, nếu đặt vào vị trí số 2 thì vị trí số 1 sẽ trống.

Vì

đây là vấn đề không có lời giải, nên tôi nói đùa một câu để xoa dịu bầu không khí.

“À~!

Ra

là vấn đề nằm ở Ahri đấy.”

“Gì

cơ?”

“Chỉ

có anh và Ahri là những

người nhận được hai Di Sản thôi mà? Vậy mà sao cô ấy lại yếu thế này!”

“…”

“Thử nghĩ mà xem. Ahri có đến hai Di Sản! Tuổi cô ấy lại lớn nhất, kinh nghiệm làm

đặc vụ cũng lâu năm. Thế mà giá trị Di Sản, giá trị tuổi tác, giá trị kinh

nghiệm, cả ba thứ đều không xứng đáng!”

Anh Kain, người đang cười gượng gạo,

bỗng nhiên nhìn tôi chăm chú như vừa nhận ra điều gì đó.

“Những

điều chúng ta vừa

nói hầu hết đều đã được đề cập trong cuộc họp.”

“…”

“Anh thấy có vẻ như em vẫn còn muốn nói điều gì đó khác

nữa.”

Điều

mà tôi vẫn luôn có cảm giác từ lâu.

Khả

năng quan sát của anh Kain nhạy bén đến mức khiến người ta nổi da gà.

Từ

trước đến nay anh ấy đã có mặt này, nhưng sau khi có được Thấu Triệt

thì dường như

anh ấy luôn đọc được ý nghĩ của người khác.

Cách

anh

ấy sử dụng Thấu Triệt dường như cũng đã thay đổi.

Lúc

đầu, anh ấy không kiểm soát được sức mạnh nên nhìn thấu mọi người tới mức

triệt để, và vì

không chịu nổi, nên thường

phải đeo bịt mắt.

Hơn

nữa, tôi có cảm

giác anh ấy cũng bị những khung cảnh

mình nhìn thấy làm cho dao động.

“Nói cho anh đi. Có vẻ như đó là điều mà em khó có thể nói với người khác nhỉ.”

Đến

đây anh ấy cũng đoán trúng rồi.

Quả

nhiên, chắc tôi không thể thắng được anh ấy nhỉ?

“Oppa. Đây là điều em đã cảm thấy ngay khi vừa bước vào phòng

301.”

“Ừ.”

“Ba mẹ em, tất cả đều là ‘thật’.”

“Ừm?”

“Họ là thật. Không phải là hàng giả tạo nên bằng ‘Giấc Mơ’ -”

Nói được nửa câu

thì tôi giật

mình.

Bởi

vì cụm từ ‘Hàng giả

tạo nên bằng Giấc Mơ’ chắc chắn sẽ không được đa số

đồng đội chấp

nhận.

Đó

là lý do tại sao tôi không thể nói ra điều này trước mặt người khác.

Anh Kain lại hỏi lại với vẻ mặt hoàn

toàn không bận tâm.

“‘Tất cả đều là thật’ nghĩa là sao? Bố mẹ mà em nhớ

trong thực tại đã xuất hiện y nguyên trong phòng 301 à?”

“…”

“Hay

là, toàn bộ

thế giới mang tên phòng 301 chính là thế giới mà em, Songee đã từng sống?”

[HA1]

(Translator’s note: Vãi ò con vợ này là meme boss

playable)

Bạn đã đến cuối chương 667.

Không gian đọc của bạn