Chương
664: Trốn Thoát Lần Đầu Tiên, Họp Bàn (1)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 4
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Phòng
105 – ‘Phòng Nghỉ’
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
---
Xèo xèo xèo!
Sức
nóng hừng hực tỏa ra từ chiếc nồi đá, hòa cùng tiếng xèo xèo vui tai của lớp cơm cháy đang được nướng
chín vàng rụm ở phần đáy!
Chưa
kể đến mùi thơm ngào ngạt, béo ngậy đầy kích thích của dầu mè thoảng qua chóp
mũi, tất cả tạo nên một sự cám dỗ cực kỳ lớn khiến người ta khó lòng mà cưỡng lại
được.
Tôi
chẳng do dự, liền xúc một thìa lớn bibimbap trộn bằng nồi đá, rồi đưa ngay vào miệng.
Hương
vị của nó thì chẳng phải bàn, quả thật vô cùng xuất sắc.
Sự
hòa quyện hoàn hảo giữa đủ loại rau củ, thịt bò xào đậm đà cùng Gochujang cay nồng,
lại thêm một quả trứng ốp la lòng đào ngay chính giữa nữa chứ!
Thêm cả vào một thìa cơm giòn rụm nhờ lớp cháy xém ở đáy. Bảo món này không ngon thì đó mới
là lạ.
Tôi
khẽ nhìn quanh, và ai nấy đều đang lộ rõ vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Seungyub
đang ngấu nghiến một
chiếc bánh hamburger ngập tràn nước thịt, còn ở phía bên kia, tôi thấy Ông đang cắt miếng steak của mình.
Trong
khi đó, Elena lại đang thưởng thức một món ăn có vẻ khá giống với lẩu phô mai
Fondue, và Miro cứ liên tục mè nheo "Một miếng thôi~! Một miếng
thôi~!" như thể thấy
món này ngon lắm.
"Này
Miro, đừng làm trò thế nữa, cứ xin một phần đi? Đây là Khách Sạn mà, làm sao có chuyện họ từ chối yêu cầu được chứ…".
"Không
đời
nào!"
“Sao lại không?”
"Elena
có
biết không? Mấy món này chỉ ngon khi mình đi ăn chực của người khác thôi!"
"…"
Nói thật thì tôi cũng hiểu cho Miro.
Trên đời đúng là có mấy món ăn được sinh ra chỉ để "xin một miếng"
như thế này.
Có
những món mà khi nhìn người khác ăn, rồi ghé mồm xin một miếng sẽ thấy nó ngon lạ lùng, nhưng
đến khi chính mình tự gọi một phần hoàn chỉnh ra thì hương vị lại trở nên vô
cùng bình thường.
Tôi hiểu
được tâm lý đó của Miro, nhưng tôi vẫn thấy thán phục cái kiểu công khai thừa
nhận tư duy láu lỉnh ấy của cô bé.
"Đây
có
phải cái tư duy
kiểu Mỹ, chẳng quan tâm người khác nghĩ gì không?"
Anh Sanghyun,
người đang cắt miếng steak thăn bò, phản bác lại với vẻ mặt bất lực.
"Cái
này mà là tư duy kiểu Mỹ gì chứ, chỉ là làm phiền người khác mà thôi. Miro không được
gia đình giáo dục đàng hoàng từ nhỏ nên mới thành ra thế này, chúng ta cũng hết cách rồi."
"Sao mọi người
lúc nào cũng nhắm vào tớ thế hả! Phạt một miếng steak thăn bò!"
Ngay khi Miro lao vọt tới đĩa của anh Sanghyun!
-
Keng!
Con dao
trong tay anh Sanghyun lại di chuyển một cách vô cùng chuẩn xác, gạt phăng chiếc nĩa đang lao tới của
Miro.
"Ơ,
ơ kìa?"
Miro
tròn mắt kinh ngạc, và tiếp tục lao vào 'xin một miếng' lần thứ hai, thế nhưng lần này, cổ tay cô
bé bị nắm chặt.
Ahri, người chứng kiến toàn bộ cảnh đó, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài thườn
thượt rồi kéo Miro đi.
"Làm
ơn đi Miro. Cậu
càng hành động trẻ con như thế này thì tốc độ hồi phục của Miro Quái Đàm sẽ càng chậm đi đấy."
"Việc này với việc kia thì liên quan gì chứ?".
"Sao
lại không liên quan cho được? Tất cả những khoảnh khắc như thế này đều đang ảnh hưởng tới
Miro Quái Đàm đó!"
Cứ
như vậy, thời gian dùng bữa thoải mái của tất cả mọi người cuối cùng cũng trôi
qua.
***
Chủ
đề thảo luận đầu
tiên là về những tín hiệu từ thế giới bên ngoài gửi vào trong.
Songee
là người đầu tiên lên tiếng
than vãn về chuyện này.
"Wa~! Cái này thật sự là quá
điên rồ rồi! Ý mọi người là, cửa nhà em đột nhiên bị khóa chặt, hay chuyện cửa xe ô tô bỗng
nhiên bị hỏng đều là do các anh chị ở ngoài can thiệp hay sao?"
"Đúng là như vậy. Kain đã phải tập trung toàn bộ tinh thần đấy."
"Nhưng
làm sao mà em có thể biết được chứ! Đương nhiên là em sẽ nghĩ đó chỉ đơn thuần là một
tai nạn, hoặc điềm
báo chẳng lành nào đó mà thôi!"
Thành
thật thì, Songee
nói
không sai.
Vào
cái thời điểm khi tôi đang ở trong Đài Quan Sát, tạo ra hiện tượng Poltergeist nhằm cảnh báo họ, thì tôi khá bực trước sự chậm hiểu của Songee
và chị Eunsol, nhưng ở một khía cạnh khác, tôi có thể thông cảm cho họ.
Bởi
vì chúng tôi là những người ở bên ngoài, nên mới biết rõ mọi chuyện. Những người ở trong làm sao
có thể biết được toàn bộ tình hình?!
Ahri
khẽ gõ lên mặt bàn và đáp lời.
"Chính
vì vậy nên Seungyub
mới
phải dùng Vận May Nghịch Thiên để quyết định chỉ cho cậu và Eunsol vào trong. Lần thử đầu
tiên chắc chắn sẽ
thất bại, nên mới chỉ đưa hai người vào thôi."
"Wa~! Mấy người có biết cái gì
đáng buồn hơn không? Bị nói thẳng mặt rằng mình là những quân tốt thí đó!"
"Hai người bị
vứt bỏ vì đây là lần thử đầu tiên, và chúng ta chẳng biết gì cả. Công Tước cũng nói ở đoạn cuối rồi. Hắn bảo chúng
ta không được để đến thời điểm hậu tận thế, phải phá giải phòng trước khi tận
thế diễn ra."
"Ừm…"
Ahri nói đúng.
Việc
Songee và chị Eunsol bị đối xử như tốt thí chỉ là do đặc tính của lần thử đầu tiên mà thôi.
Nhưng
trên thực tế, chỉ có duy nhất ‘Nhóm Phá Giải’, bao gồm hai người họ mới có thể đưa phòng 301 đến hồi kết.
Tôi
đưa mắt nhìn quanh mọi người một lượt, rồi lên tiếng.
"Chúng ta phải thiết lập một tín hiệu, để tương lai không còn xảy ra sự cố hiểu
lầm nào nữa."
Là người
từng gây ra hiện tượng Poltergeist từ bên ngoài, tôi liền bổ sung thêm.
"Chúng ta phải giữ hệ thống
này cực kỳ đơn
giản và dễ hiểu. Không thể truyền đạt các thông điệp phức tạp."
Songee
tò mò hỏi.
"Không thể
thao tác tỉ mỉ hơn được ạ?"
"Đúng
vậy. Nếu phải
miêu
tả, thì nó sẽ
tương tự như việc em cố dùng cả hai tay của mình để bám lấy căn phòng, rồi sau đó lắc
nó lên xuống vậy."
"…
Em chẳng hình dung ra nổi nữa."
Giải thích cho người chưa trải nghiệm qua đúng chẳng dễ gì, nhưng ít nhất thì tôi vẫn
có thể đúc kết lại thế này.
"Kiếm soát chính xác thời gian đã khó, và tạo ra hiện tượng cụ
thể theo đúng như anh muốn lại càng khó nữa. Cho dù những người ở ngoài có cố để truyền
tải thông điệp thế nào
đi nữa, thì những người ở trong cũng khó mà hiểu được."
Songee
trông
có vẻ bất an.
"Nếu…
nếu
vậy thì phải làm sao ạ?"
"Thì như anh đã nói ngay từ đầu đấy, cứ làm đơn giản
thôi, chỉ sử dụng một
thông điệp thôi.
Bên
ngoài mà thấy
'Nguy hiểm!' thì sẽ
kích hoạt hiện tượng để cảnh báo."
Kể từ
giờ trở đi, ý nghĩa của hiện tượng
Poltergeist sẽ được thống nhất lại thành ‘Nguy hiểm!’
Chủ
đề thứ hai là về những con người bị giam cầm trong cơ thể động vật.
"Vậy ra tất cả những con vật biết nói mà em từng gặp lại là con người đúng không ạ? Họ
vốn là con người, nhưng cơ thể đã bị Chủng Tộc Vĩ Đại Yith cưỡng đoạt mất, còn
linh hồn bị giam vào
bên trong những con thú?"
"Khả năng là vậy."
"Em đã hiểu phần mà họ bị
lũ người ngoài hành tinh cướp đi thể xác rồi, nhưng mà…"
Songee
nghiêng đầu bày tỏ thắc mắc.
"Tại
sao phần linh hồn lại bị đưa vào cơ thể động vật chứ?".
Ông đáp lại ngắn gọn.
"Chẳng
phải do chính tay lũ khốn Yith kia đã nhốt họ vào đó sao?".
"Tại sao ạ?"
"Hử?"
"Mọi
người thử nghĩ mà
xem. Khi anh Kain
chiếm đoạt thân xác của một ai đó, thì phần linh hồn bên trong cơ thể của người
kia đâu có đi đến một nơi nào khác
đâu?".
"À thì…"
"Ngay
cả khi một tên
quý tộc Yith chiếm được cơ thể của bác sĩ hay Seungyub, thì linh hồn của hai người đó cũng đâu mất
đi?"
"Nghe
cháu nói vậy thì đúng là có lý thật."
Không tồn
tại bất kỳ mối quan hệ nhân quả nào giữa việc cướp xác, và việc linh hồn
bị kẹt trong thân xác động vật.
Chỉ vì tôi nhập xác ai đó, thì linh hồn họ cũng đâu bị kẹt trong một con
vật, và dựa trên những gì tôi từng trải qua trên chiến
trường, thì lũ quý tộc Yith cũng vậy.
Ông
nheo mắt lẩm bẩm.
"Hay
đây
là trả thù
chăng? Vì Vua của tộc Yith đã bị nhân loại hạ sát, nên bọn chúng
sẽ vô cùng căm hận nhân loại. Chúng nhốt linh hồn của nạn nhân vào thân xác thú vật
để hành hạ, sỉ nhục họ."
"Vậy sao?"
Bọn chúng trả
thù bằng cách sỉ nhục những người bị mắc kẹt trong thân xác thú vật?
Chủng
Tộc Vĩ Đại Yith có vẻ căm ghét loài người, nên giải
thích theo hướng này cũng không phải là hoang đường…
Tôi vẫn thấy lấn cấn.
Có lẽ
tôi cần phải dành thêm thời gian suy nghĩ mới được.
Chủ
đề thứ ba là về
'Chủ tịch Tập đoàn Daeyang'.
Theo tự
nhiên, ánh mắt của các đồng đội đều hướng về phía chị Eunsol, người chỉ biết lặng lẽ ăn bánh sandwich.
Sự
nhạy bén thường ngày của chị ấy đã hoàn toàn biến mất, chị chỉ biết im
lặng, hoàn toàn không để ý tới ánh nhìn của chúng tôi.
"…"
Thật
ra, thái độ của
chị Eunsol lúc chúng tôi còn đang đi dọc hành lang khi nãy hoàn toàn khác xa so với vẻ
trầm uất hiện tại.
Chị ấy vẫn như mọi khi, sẵn sàng dẫn đầu cuộc họp, tràn đầy năng lượng.
Chị ấy chỉ im lặng sau khi giả thuyết gây tranh cãi được nêu ra, rằng Chủ
Tịch Tập Đoàn Daeyang là một kẻ phản bội nhân loại.
Songee
cuối
cùng khẽ vỗ lên
vai chị.
"Ừm… unnie?"
"À,
ừ. Đến lượt chị phát biểu rồi đúng không?"
"Vâng
ạ."
"Chị
xin lỗi mọi người nhé. Thật sự xin lỗi. Nãy giờ chị mải suy
nghĩ quá."
"Dạ
không sao ạ."
Nếu xét giấc mơ gần đây của
chị ấy, cùng với
hành
vi của chị trong Phòng 301, thì có thể nhận thấy rằng những tình cảm và tâm tư mà chị dành
cho người cha của mình là vô cùng phức tạp.
Đó
là sự tôn kính trước những thành tựu của ông, trong việc xây dựng một tập đoàn khổng lồ.
Đồng thời,
cũng là một nỗi sợ hãi trước ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của ông.
Đó
là tình yêu thương đối với người cha ruột thịt của mình, người đã cho chị rất
nhiều thứ.
Thế
nhưng, cũng là
niềm oán hận đối với một người cha đã góp phần tạo nên xung đột giữa
các anh chị em.
Đó
là sự ngưỡng mộ dành cho trí tuệ của ông, một năng lực làm việc xuất chúng bất chấp tuổi tác.
Nhưng
cũng
là sự nghĩ ngờ rằng, tất cả những thành tựu đó chỉ có được vì ông là hồi quy giả.
Nếu
câu chuyện chỉ dừng lại ở đây, thì nó chỉ đơn thuần là những thứ cảm xúc yêu hận đan xen của một đứa
con đã trưởng thành dành cho người cha độc đoán, thế nhưng, sức nặng của câu nói tiếp
theo lại khác hoàn toàn.
Ông
ta chính là kẻ phản bội, kẻ đã bán đứng nhân loại cho người ngoài hành tinh.
Chị Eunsol
lẩm
bẩm với vẻ mệt mỏi.
"Chị đang điều
tra mấy thứ về cha chị, thì Songee bị liên lụy. Chị nghĩ mình cũng sẽ gặp phải chuyện
tương tự, nên đành báo cáo cho Cục Quản Trị. Thế nhưng một tên quý
tộc Yith đã xuất hiện, và giết hết mọi người."
Chúng tôi đều đã chứng kiến tới đây rồi.
"Có vẻ cha chị
có quen biết với đám quý tộc Yith từ trước rồi. Lúc ấy chị còn thấy lạ, nhưng giờ thì… À thì, nếu
ông ấy đã bán đứng nhân loại, thì chị thấy cũng là hợp lý."
Nghe
đến đây, tôi nói ra một câu hỏi trong đầu.
"Chị
ơi, vào lúc em xem giấc mơ
liên quan tới Nguyện Ước của chị, thì em vẫn còn chưa chắc. Nhưng giờ khi đã biết Chủ Tịch có liên hệ với thế
lực siêu nhiên, thì em nghĩ thế này…"
"Sao thế em?"
"Chị có thấy bản
thân Tập đoàn Daeyang tồn tại đã rất kì lạ không?"
"…"
Tôi
thong thả vươn tay lên, chỉ vào chính bản thân mình.
"Em đã biết về
Tập đoàn Daeyang trước cả khi tới Khách Sạn rồi. Đương nhiên, khái niệm ‘Ký ức
của Han Kain’ cũng mơ hồ nên không nói được gì."
Tới đây,
chị Eunsol hỏi mọi người một câu hỏi.
"Ở
đây có ai đã biết về Tập đoàn Daeyang trước khi đến Khách Sạn?"
Không lâu sau, hơn nửa số đồng đội đã lần lượt giơ tay lên.
"…
Kain à, chị hiểu em muốn nói gì rồi. Tất cả đều tới từ những vòng lặp
khác nhau, nên mọi người đều biết về Tập Đoàn Daeyang mới là lạ nhỉ?".
"Đúng vậy đó."
Chị Eunsol thở
dài một hơi sâu, và lẩm bẩm.
"Nếu
cha của chị thực sự là một Hồi Quy Giả, thì chuyện này rất dễ hiểu. Bởi ông ấy là
hồi quy giả, nên lần nào cũng kinh doanh thành đạt, và thậm chí đặt cho công ty
của mình cùng một cái tên luôn."
Ngay khi gần như chắc chắn Chủ tịch là một Hồi Quy Giả, thì tôi bổ sung
thêm một câu thực sự muốn nói.
"Chị có nghĩ
là Cục Quản Trị không biết về cha chị không?"
"Hả?"
"Cùng một người,
thành lập cùng một công ty, tại cùng một thời điểm. Ông ta luôn luôn đưa ra những lựa chọn
đúng đắn tại thời điểm mấu chốt, để đảm bảo mình sẽ thành công. Và rồi tập đoàn
khổng lồ mà ông ta xây dựng lúc nào cũng tên là Daeyang. Chị thật sự nghĩ Cục
Quản Trị sẽ không biết sao?"
Tới nước đó thì chẳng khác nào đeo biển quảng cáo “Tôi là hồi quy giả
đây”.
"Đúng vậy nhỉ."
"Khả năng cao
Chủ tịch là một đặc vụ, hoặc một nhân viên cấp cao của Cục Quản Trị. Tập đoàn
Daeyang là một tập đoàn do Cục Quản Trị thành lập. Ahri, em nghĩ sao?".
Ahri mang một vẻ mặt khá phức tạp.
"Em không chắc
liệu ông ta có là nhân viên của Cục Quản Trị không, vì những chuyện này xảy ra
rất lâu rồi, nhưng chắc chắn là có khả năng"
Câu chuyện cũng dần chuyển hướng sang chủ đề thứ tư: Cục Quản Trị.
Lần
này, chị Eunsol quay sang Ahri hỏi.
"Như mọi người
đã thấy bên ngoài rồi, khi chị gọi điện cho Cục Quản Trị thì có một con quỷ đã
xuất hiện. Vì vậy mà khi ấy chị mới nghĩ, Cục Quản Trị là chủ mưu của mọi chuyện."
Vì chị Eunsol khi ấy còn chưa biết tới khái niệm 'Chủng Tộc Vĩ Đại Yith', nên chuyện
hiểu lầm này cũng là dễ thấy.
"Nếu kẻ thù thực
sự là Chủng Tộc Yith, vậy Cục Quản Trị là gì? Tại sao một người ngoài hành tinh lại
xuất hiện khi chị gọi cho Cục?"
Ahri
nhún vai và đáp lời.
"Chúng ta sẽ
phải kiểm tra, nhưng khả năng là nhiều nhân viên cấp thấp đã bị mê hoặc rồi."
"Chủng Tộc
Yith đã thâm nhập vào tầng lớp thấp của Cục Quản Trị rồi sao?"
"Nếu là vậy
thì những gì chị trải qua là hoàn toàn dễ hiểu."
Nói đến đây, Ahri lên tiếng như thể chưa hiểu ra được.
"Em mới nhớ ra
trong lúc nói chuyện thôi, nhưng Chủng Tộc Vĩ Đại Yith thực sự là mạnh kinh hồn
đấy nhỉ?"
Cứ nhìn cái tiềm năng của Chủng Tộc Vĩ Đại Yith mà xem.
Mỗi cá thể trong số bọn chúng còn mạnh hơn phần lớn người tham gia.
Bọn chúng có thể chinh phục Trái Đất trong nháy mắt, rồi gom những con
người sống sót lại vào một vườn thú nhân loại, nên dưới góc độ chủng tộc, chúng
cũng vô cùng đáng gờm.
Bất kể là siêu năng lực hay khoa học, kĩ thuật thì nhân loại đều không
thể địch nổi, vậy nên cái danh ‘Chủng Tộc Vĩ Đại’ là xứng đáng.
“Với
tình hình này, có lẽ Cục Quản Trị đã chấp nhận bị tiêu diệt sạch sẽ mà không thể chống cự nổi…”
Câu
hỏi tiếp theo của Ahri khá hợp lý.
“Nhưng
các tên quý tộc
của Yith lại
kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Bọn chúng nói rằng đã cho rất nhiều cơ hội, đã
cố gắng đàm phán nhiều lần.”
Không
ai trên đời này lại đi đàm phán với gà hay lợn cả.
Đối
phương cũng phải có tư cách ngồi vào bàn đàm phán, thì cuộc đàm phán mới có thể diễn
ra.
“Thậm
chí theo những gì Kain tìm hiểu
được thì!”
Câu
nói cuối cùng là của tôi.
“Bọn Yith đang âm mưu hồi sinh vị Vua đã chết của chúng. Và những kẻ đã giết Vua của chúng chính là Cục Quản Trị.”
Ahri lên tiếng, như thể không thể chịu đựng
được nữa.
“Làm
sao điều này có thể xảy ra được? À, ừm, không phải là hoàn toàn bất khả thi đâu, nhưng mà…”
Tất
nhiên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Bởi
vì chính tôi là người đã lấy được thông tin đó từ Công Tước.
-
Bốp!
“Có lẽ là anh phải kể từ đầu rồi. Mọi chuyện bắt đầu khi kẻ thù bất
ngờ tấn công. Ahri chắc sẽ nhớ, lúc đó anh đang căng thẳng tột
cùng.”
“Em nhớ. Anh có nói,
‘Đối phương đã
thu thập được rất nhiều thông tin về chúng ta. Cảm giác có thể sẽ có hàng trăm quả tên lửa bay đến bất
cứ lúc nào’ đại loại như vậy nhỉ?”
“Anh biết là thảm họa sắp ập
tới. Chỉ là
không ngờ lại chính là thời điểm đó thôi.”
“Vậy
thì sao?”
“Cùng một tia
sáng lóe lên, đòn tấn công đã ập đến với tốc độ
kinh hoàng. Sức mạnh đó lướt nhẹ qua đầu anh -”
Có lẽ
không đồng ý với từ “lướt nhẹ”, Ahri và anh Sanghyun lập tức phản bác.
“Nó
đã làm anh bốc hơi ‘cái nhẹ’ đấy.”
“Nếu
thế còn gọi
là ‘nhẹ’,
thì trên đời này không có khái niệm ‘chấn thương’ nữa.”
“…
Dù sao đi nữa, nếu là bình thường thì anh cũng đã chết ngay lập tức rồi.”
“Lúc
bình thường ư?”
Ký ức
lúc đó lướt qua tâm trí tôi.
Ký ức
về việc dùng sức mạnh của Thái Dương Thần Thánh để chặn đứng đợt tấn công của kẻ thù
trong thoáng chốc.
Ký ức
về việc cuối cùng không thể chống đỡ được, và lá chắn phòng thủ bị xuyên thủng.
Trí tuệ
vĩ đại nảy sinh theo bản năng, khi cảm nhận được cái chết đang đến gần.
Hãy
biết rằng dưới bầu trời này chỉ có mình ngươi tồn tại.
Nếu
tính theo thời gian, có lẽ chưa đầy 10 giây.
Trong
khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí không đủ để uống một ngụm nước, tôi cảm nhận được
mọi ranh giới sụp đổ.
Lúc
đó, tôi là Công Tước, và Công Tước chính là tôi.
Chúng tôi tuy hai mà một, là trí tuệ duy nhất tập hợp mọi thông tin để tìm ra kết cục hợp
lý.
“Công
Tước cũng tràn đầy nghi ngờ.”
“…”
“Làm
sao Vua lại có thể bị một con người phàm tục đánh bại? Làm sao ngôi sao vĩ đại
trên trời lại có thể bị một sinh vật bé nhỏ đánh bại?”
“…”
“Hắn đã đè bẹp lũ con người trên Trái Đất một cách triệt để. Nhưng…
cho đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn không tìm thấy sức mạnh nào có thể đe dọa tới Vua.”
Tôi nói
khi nhìn thấy những đồng đội đang hoang mang.
“Có
lẽ, đây là một trong những bí mật lớn nhất của phòng 301. Cục Quản Trị đã dùng cách nào để sát hại Vua Của Tộc Yith, người mà Công Tước tôn sùng như thần thánh.”


