Chương 663: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (10)
-
Kim Ahri
---
Zzzziiing!
Làn sóng tà ác bùng nổ khắp bốn phía, theo sau là một
ánh sáng vàng rực tỏa ra từ thân thể Elena.
Công
Tước Yith dù thế nào nào cũng không phải là con
người, nhưng vì phần lớn đồng đội đã ngã xuống, ‘Phòng Vệ Chính Đáng’ đã được kích hoạt, và Công Lý thức tỉnh.
Ngay
sau đó, những đợt sóng hình xoắn ốc mà Cán Cân Phán Quyết vạch ra bắt đầu liên tiếp giáng xuống
Công Tước Yith.
Thủ thuật
bí ẩn nào đó của Kain để giải phóng chúng tôi, cùng với thiệt hại đáng kể do Cầu Vồng Tối
Thượng của Sanghyun
đã
tạo ra sát thương
đáng kể.
Thêm
vào đó còn có đợt công kích của Elena, cô ấy đang liên tiếp sử dụng cả Tưởng Tượng U Ám và Công Lý!
Nhìn
vào diễn biến, tưởng chừng cục diện trận chiến đã đảo chiều, nhưng thực ra đó chỉ là chút ưu thế ngắn ngủi, kéo dài chưa đến 10 giây mà
thôi.
Ngay
từ đầu, đối phương là kẻ vừa xuất hiện đã gần như đẩy tất cả chúng tôi đến bờ vực diệt vong.
Nếu
toàn bộ mọi người, kể cả Kain, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trước khi đối đầu thì còn có
thể khác,
nhưng trong tình huống bị tập kích trước như thế này thì tuyệt đối không thể thắng
được.
Máu
đang chảy từ thân thể Công Tước đã ngừng lại.
Công
Tước cắt đứt làn sóng
ác ý tựa lời nguyền do Tưởng Tượng U Ám tạo ra.
Công
Tước bắt đầu lần lượt đánh chặn từng Cán Cân Công Lý một.
Công
Tước bắt đầu né tránh lớp cách ly không gian của Đa Diện Bất Đẳng Biên như có thể tận mắt nhìn thấy chúng.
Tuyệt
vọng lại một lần nữa dâng trào tràn đến tận cổ họng tôi.
May
mắn thay, sự vùng vẫy tuyệt vọng của những người sống sót không phải là hoàn
toàn vô nghĩa.
Nhờ vào nỗ lực tuyệt vọng câu kéo thời gian, người đồng đội không đầu đang nằm
dưới sàn mới có được khoảng trống để tung ra một ‘đại chiêu’!
-
Saaaaaa…!
Trong
cơn hỗn loạn, tôi có một cảm giác chóng mặt kỳ lạ.
Ngay
sau đó, một ảo ảnh không thể hiểu nổi lướt qua tâm trí, tạo ra một bầu không
khí xa xăm mơ hồ.
Vũ
trụ trống rỗng bao la, ở chính giữa đó có một vòng xoáy xuất hiện, và một lực hút khổng lồ kéo kéo
vạn vật về phía nó!
-
Goooooo…!
Âm
thanh vang vọng của thiên đường xa xăm vọng đến.
Lúc
đầu tôi nghĩ đó là âm thanh chỉ Kain mới nghe được.
Tiếp
theo tôi lại nghĩ đó là âm thanh chỉ Công Tước mới nghe thấy.
Phải
sau hai lần nhầm lẫn, tôi mới nhận ra rằng.
Âm thanh
đó đang vang lên từ khắp mọi nơi!
"Cái,
cái gì vậy?"
Có vẻ
Kain đã sử dụng một chiêu thức gì đó ghê gớm lắm, nhưng rốt cuộc đó là cái quái gì?
Chuyện
gì đang xảy ra thế này?
Lúc
đó, một cảm giác rắn chắc hiện ra trong lòng bàn tay tôi.
Trên
đôi tay đang run rẩy của tôi, một vật nhỏ bé thấm đẫm máu của Kain đã xuất hiện
từ lúc nào — một chiếc đồng hồ cát.
Suy
nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu không phải là 'Mình sống rồi!' hay bất cứ điều gì tương tự.
Liệu lật thứ này, ở thời điểm này sẽ có ý
nghĩa gì?
Lật
ngược nó thì các đồng
đội đã chết cũng đâu thể sống lại được!
Nếu
đây là một công cụ quay ngược thời gian như One More Chance thì còn khác.
Nhưng
đồng hồ cát chỉ là công cụ để kéo dài thời gian.
Nếu
từ đây nhảy tới một
tuần sau thì tình hình còn bất lợi hơn nữa chứ?
Đúng
lúc đó, bàn tay tôi đông cứng lại.
Tôi
nhận ra Công Tước đang nhìn chằm chằm vào tôi — vào chiếc 'đồng hồ cát' trên
tay tôi!
Bây
giờ ngay cả việc lật đồng hồ cát cũng không thể thực hiện được nữa.
Có lẽ
chính vì thế mà tôi cảm thấy áp lực rùng rợn đến nổi da gà chăng?
Một giọng nói như thể mất trí bật ra từ miệng tôi.
"À…!
Mày, mày tưởng mày là thần hay gì à? Có vẻ tụi tao trông chẳng khác gì lũ sinh vật hèn kém trong mắt mày
—"
Tôi
không kỳ vọng nhận được câu trả lời, nhưng đối phương bất ngờ đáp lại.
'Không
phải. Các ngươi là những sinh linh bất khả nhất thế (không ai sánh kịp). Và hơn nữa, ta không phải thần.'
Tôi
nhận ra chuyện này quá muộn màng.
Việc
không phải toàn thân, mà chỉ bàn tay tôi bị đóng băng nên tôi vẫn có thể nói
chuyện, và việc đối phương đang trả lời tôi.
Khi kết hợp
hai sự thật này lại, kết luận rút ra là đối phương hiện tại không có ý định giết
tôi.
Ngay
từ đầu hắn đã
không có ý định giết tôi?
"…"
Không.
Vừa
bắt đầu là hắn đã tập
kích thổi bay đầu của Kain, rồi trong nháy mắt đã giết gần một nửa số đồng đội
mà?
Ban
đầu rõ ràng đối phương đến để giết chúng tôi!
Nhưng
bây giờ thì không.
Tại
sao suy nghĩ của hắn lại
thay đổi?
Thông
điệp tiếp theo của đối phương khiến tôi nghẹt thở.
'Nếu
lật ngược vật đó, các ngươi có được bảy ngày bất khả xâm phạm sao?'
"…"
Công
Tước đã nhận ra chức năng của chiếc Đồng Hồ Cát.
Tôi
không có cơ hội để
hỏi xem hắn biết được điều đó bằng cách
nào.
Vì những
lời tiếp theo còn gây sốc hơn nhiều!
'Đây
là lần thử đầu tiên, phải không?'
"U, uaaaah!"
Tôi
có nghe nhầm không?
Trong
tình huống này mà nói 'lần thử đầu tiên' thì chỉ có một nghĩa duy nhất thôi!
Đối
phương đã nhận ra tôi — chúng tôi — đến từ 'Khách Sạn'.
Thậm
chí còn biết cả việc đây là lần thử đầu tiên nữa!
Làm
thế nào điều này có thể xảy ra được?
Nếu
đối phương là Tù Nhân thì không ngạc nhiên lắm.
Tù
Nhân vốn dĩ đã biết nhiều sự thật về Khách Sạn hơn cả chúng tôi.
Nhưng
Công Tước Yith đang đứng trước mắt tôi tuyệt đối không phải là Tù Nhân.
Tôi
đã gặp Tù Nhân không ít lần rồi, không thể nhầm được!
Tù
Nhân của phòng 301 nhất định phải là một kẻ khác.
-
Ầm!
Một âm thanh khổng lồ như sấm dội vọng xuống từ bầu trời.
Ngay
sau đó, một ánh
sáng huyền ảo buông xuống, và Công Tước Yith bắt đầu bay lên trời, đi theo luồng ánh sáng thần bí
đó.
"…
Không lẽ nào."
Chỉ
đến lúc này tôi mới chấp nhận được.
Vì
lý do nào đó, Công Tước Yith đã thay đổi suy nghĩ và quyết định tha mạng cho chúng tôi!
Đúng
lúc đó, Sanghyun đang nằm rên rỉ trên mặt đất đã cắn răng hét lên.
"Tại
sao lại tha cho chúng ta?!"
Tôi
cũng tò mò lắm. Thật sự, thật sự muốn biết lắm!
"Hẳn
phải có, phải có lý do chứ! Ngươi muốn lợi dụng chúng ta sao? Nếu vậy thì ít
nhất cũng phải nói gì đó với chúng ta chứ?"
Bị
bao bọc trong luồng ánh sáng huyền ảo, ngay trước khi rời khỏi hiện trường,
Công Tước Yith để lại một thông điệp cuối cùng.
'…Thử lại một lần nữa đi. Lần sau, đừng để mọi
chuyện đi
đến giai đoạn này, hãy chấm dứt nó.'
***
Một bình nguyên
nhuốm đầy máu.
Người
sống sót chỉ còn vài người, và cả đồng đội không đầu vừa nãy còn đang vặn vẹo cũng đã ngừng lại rồi.
Ba
người sống sót nhìn nhau với ánh mắt như mất hồn.
"…Ahri."
"Elena."
Nhìn
thấy bầu không khí bùi ngùi giữa tôi và Elena, Sanghyun lên tiếng một câu.
"Cho
tôi tham gia nữa chứ."
"…"
"Thật
là… đau đớn quá."
"Anh, bụng anh đang chảy máu nhiều lắm.
Thay vì nói chuyện thì chúng ta hãy trị thương đi —"
"Vô
ích thôi. Cái
này là do Tưởng Tượng U Ám của cô Elena gây ra."
Nghe
vậy, Elena giật nảy mình.
"Ôi
không!"
Với
đặc tính của Tưởng Tượng U Ám, việc kiểm soát phạm vi một cách chính xác là không thể.
Nếu
là làn sóng ác
ý đủ sức đe dọa tới cả Công Tước Yith, thì thân thể con người chỉ cần bị sướt qua
cũng không thể chịu nổi rồi.
"Tôi
nghĩ
là mình sắp chết
rồi."
"…"
"Trước
đó
thì tôi mong là sẽ có thông báo trốn thoát xuất hiện."
"Tôi cũng hy vọng vậy."
"Chắc
chắn sẽ có thôi."
Không
ai phản bác lại lời
của Sanghyun.
Dù chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tình huống, nhưng tất cả những người ở đây đều đã cảm nhận được điều đó.
Thông
báo trốn thoát
sẽ sớm xuất hiện!
Tại
sao? Vì Công Tước Yith đã từ bỏ ý chí chiến đấu và rời đi rồi.
"…
Ra ngoài thì tôi
sẽ nói lại với tất cả mọi người, nhưng đây là những gì mà tôi cảm nhận được."
"Cứ
nói đi."
"Công
Tước biết rằng tình huống này là một ‘Phòng Nguyền Rủa’."
"Đúng
rồi!"
"Hắn cũng biết chúng ta đang
trong lần thử đầu tiên. Và hắn còn nhận ra chiếc Đồng Hồ Cát là một công cụ đặc biệt nữa."
"…Mắt
tôi
bắt đầu díp lại
rồi."
"Cuối
cùng, hắn còn
bảo chúng ta thử thêm
một lần nữa rồi mới rời đi. Vì Địch Thủ đã không còn ý chí chiến đấu và rời đi, nên thông báo trốn thoát rất có khả năng sẽ xuất hiện."
Sanghyun
không trả lời thêm nữa.
"Làm
sao lại có thể như vậy được nhỉ?"
Elena
vừa nhẹ nhàng khép mắt cho Sanghyun, như thể thấy có lỗi, vừa thì thầm.
"Tôi… tôi nghĩ mình hiểu ra rồi. Thật
ra tôi nghĩ Ahri
cũng đã biết rồi
đấy."
"…"
"Cô không cảm thấy sao? Công Tước
lúc mới đến và lúc rời đi có gì đó khác nhau."
"Thái
độ
của hắn đúng là đã thay đổi."
"Không
chỉ là thái độ thôi đâu, mà là, ừm, tức là…"
Ánh
mắt Elena lướt qua thi thể không đầu nằm cách đó vài bước chân.
"Có hơi giống, giống anh Kain một chút."
"…"
"Tôi có cảm giác như vậy. Cô không thấy vậy sao?"
Elena
hỏi lại, ngụ ý rằng tôi cũng đang nghĩ như vậy.
Suy
nghĩ của tôi cũng tương tự.
Bởi
vì vào khoảnh khắc cuối, Công Tước đã biết 'quá nhiều' sự thật.
Nếu
chỉ đơn thuần là sân khấu này nằm bên trong Khách Sạn, thì còn có thể hiểu được.
Tù
Nhân nắm giữ thông tin đó, nên có thể là hắn đã nói với Công Tước.
Nhưng
Công Tước đã biết quá, quá nhiều.
Hắn biết
cả số lần chúng tôi đã thử, thậm chí còn nhận ra chức năng của chiếc Đồng Hồ Cát nữa?
Tôi nghĩ tới cả Tù Nhân cũng không biết những chuyện đó đâu.
Elena
khẳng định chắc như
đinh đóng cột.
"Chính
anh
Kain đã nói cho hắn biết."
"…"
"Kain
đã đối đầu với đối phương ở một lĩnh vực chúng ta không biết đến, và trong quá trình đó, đối phương đã biết được nhiều
sự thật."
"Tại
sao cậu ta lại
nói cho hắn biết?
Và có nói rồi đi nữa, thì lý do nó bị thuyết phục là gì?"
"Chúng ta ra ngoài hỏi anh ấy thôi."
-
Ầm!
Như
thể đang chờ đợi đúng khoảnh khắc này, âm thanh sụp đổ của thế giới vọng đến.
Ngay
sau đó, thông báo mà hai người sống sót đang thiết tha chờ đợi cuối cùng cũng đã hiện ra.
[Bạn đã trốn thoát thành công!
Cuộc
đụng độ với Nam Tước của Yith, kẻ đang quản lý Khu Bảo Hộ
Nhân Loại,
tiếp theo là trận huyết chiến với các cá thể cấp Bá Tước!
Nhìn
các bạn liên tiếp hạ gục chúng, chúng tôi rất vui khi thấy kỹ năng chiến đấu của các bạn
đã tiến bộ đáng kể.
Tuy
nhiên, có phải như vậy là quá thô bạo không nhỉ?
Dù
có tiêu diệt được các cá thể cấp thấp của thế lực đã nuốt chửng các vì sao
đi nữa, thì chỉ kéo theo những kẻ thù mạnh hơn mà thôi!
Màn ứng biến khi cố gắng đàm phán với Công Tước ở cuối là vô cùng xuất
sắc.
Tuy
nhiên, hãy ghi nhớ kĩ điều này.
Không
có cơ hội đàm phán lần thứ hai.
Các bạn sẽ không thể trốn thoát theo cách tương tự hai
lần.
Bạn
đã thoát khỏi lời nguyền.
Nhưng
bạn cảm nhận được rằng căn nguyên của lời nguyền vẫn còn đó.
…
Có
đồng đội thoát hiểm thành công!]
***
Tôi
tỉnh lại trong hành lang của Khách Sạn.
Khi nhìn
quanh, tôi thấy những
đồng đội với nét mặt ngơ ngác.
Vì
phần lớn đã chết trước khi thông báo trốn thoát xuất hiện, nên họ sẽ không hiểu được
tình hình.
Nghĩ lại thì, ngay cả tôi, người đã nhìn thấy thông báo cũng chẳng hiểu được nữa là.
"Ư,
ừ… Dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện đã tạm thời kết thúc rồi phải không?"
"H,
hình như vậy ạ!"
Dù
thế nào đi nữa, chúng tôi đã thực sự trốn thoát thành công, và nhờ đó thì sắc mặt của các đồng đội cũng tốt lên đôi phần.
Còn
tôi thì…
Tôi
nắm chặt cánh tay người đồng đội, giờ đã mọc lại đầu rồi, với một lực mạnh mẽ.
"Rốt
cuộc là cái quái gì
vậy? Cái đó là cái gì?"
Ánh
mắt của tất cả mọi người tự nhiên hướng về phía tôi.
"…
Điểm kỳ dị."
"Hả?"
"Trong
một khoảnh khắc, ranh giới giữa anh và Công Tước đã biến mất. Và…"
"V,
và?"
Kain
thì thầm với nét mặt khá rối bời.
"Công
Tước, Hầu Tước, Bá Tước, Tử Tước, Nam Tước."
"Ơ?"
"Là
hệ thống cấp bậc mà bọn chúng tự phân chia với nhau. Kẻ xuất hiện cuối cùng là Công
Tước."
"Tự
dưng lại nhắc
đến cấp bậc làm gì —"
"Trên
Công Tước có Vua. Vua chỉ có một."
"Vua của tộc Yith?"
"Vua đã chết rồi. Đã chết rồi… và chủng tộc
Yith đang cố gắng hồi sinh Vua lại một lần nữa."
"Tại
sao lại chết?"
Câu
nói tiếp theo của cậu ta thực sự khiến tất cả mọi người sửng sốt.
Mặt
khác, theo một nghĩa nào đó, đây cũng là câu chuyện hơi 'cảm động' nữa.
"…
Cục Quản Trị đã giết Vua."


