Chương 662: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (9)
-
Kim Ahri
---
Ầm!
Con quái
vật đang tỏa ra sức mạnh hung hãn cuối cùng cũng nằm xuống, trở thành một đống thịt bất động. Một niềm vui chiến thắng và cảm
giác nhẹ nhõm ùa đến cùng lúc.
"Phù!"
Để
tiêu diệt được tên này, chúng tôi đã phải trải qua một trận chiến thực sự khốc
liệt.
Có một
điều chắc chắn: Đây là
đối thủ mà một mình tôi không thể dễ dàng hạ gục.
Chính
vì một người đồng đội nhìn thấy tôi đang chật vật rồi kịp thời tham chiến, thì tôi mới giành được thắng lợi.
"Seungyub,
làm tốt lắm."
"…"
"Em vẫn chưa hoàn hồn à?"
"…"
"Rốt
cuộc đến bao giờ em mới tỉnh lại thế hả? Phía Kain thì — à, bên đó có vẻ xong rồi. Chúng ta quay về xe tải thôi."
Seungyub
đi theo lời tôi như một con rối bị điều khiển.
***
Tình
huống phía xe tải cũng đã kết thúc.
May
mắn là không có ai thiệt mạng, nhưng người bị thương thì khá nhiều.
Người
bị thương nặng nhất là Cha Jinchul, thế nhưng vì là Jinchul nên có vẻ không có
vấn đề gì nghiêm trọng.
Vết
thương ở cánh tay phải gần như đứt lìa của anh ta đang tự động ngọ nguậy, rồi tự gắn trở lại mà.
Thành
thật mà nói, nếu một con troll nhìn thấy cảnh này chắc cũng phải giật mình!
Ngược
lại, Mooksung và Elena bị thương nhẹ hơn nhiều nhưng tình trạng lại không tốt.
May
thay, trong xe tải lại có một danh y hàng đầu thế giới.
"Elena,
có đau không?"
"Đau,
đau lắm ạ!"
"Cố
chịu đi."
Cùng
với câu nói đó, bàn tay của Sanghyun thọc thẳng vào bụng Elena.
Nó thật sự là đi vào rồi nhé?
Một bàn
tay người chọc xuyên
qua da thịt, và đi
vào bên trong cơ thể!
Tôi
biết rằng năng lực chữa lành của Sanghyun nhờ Phước Lành Cần Mẫn đã đạt đến cảnh giới siêu
nhiên, nhưng lâu rồi mới nhìn lại nên thành thật mà nói, thì trông
nó vẫn khá rùng
rợn.
"Uaaaaah!"
"Cố chịu thêm chút nữa thôi."
"Kyaaaaaah!"
Trông chẳng khác nào bệnh viện dã chiến trên chiến trường vậy.
Đúng
lúc đó, Kain xuất hiện từ phía sau.
"May
quá. Không có ai chết."
"Đúng thật. Kain ơi, anh có nhìn thấy trận chiến ở
phía xe tải diễn ra như thế nào không?"
Tôi
không có thời gian để quan sát xe tải, nên không biết gì cả.
"Bọn họ đã
dùng Miro
làm mồi nhử để dụ địch rồi —"
"Dùng
ai làm mồi cơ? Miro?"
"Chắc
là
bọn họ không còn
cách nào khác. Miro có Bất Biến, nên có thể chịu đựng được đòn tấn công tinh thần mà."
"…"
"Sau
khi dụ được địch,
nhiều người đã bị thương trong lúc giao chiến. Anh Jinchul liên tục hứng chịu
những đòn tấn công. Tận dụng khoảng trống đó, Elena dùng Phòng Vệ Chính Đáng để tiêu diệt
chúng."
Nghe việc
dùng Miro làm mồi nhử thì tôi có chút khó chịu, nhưng bản thân kế hoạch thì có lý đấy.
Nếu
là tôi, có lẽ tôi cũng nghĩ ra chiến thuật tương tự thôi nhỉ?
Lần
này Kain hỏi tôi.
"Anh thấy em chiến đấu cùng Seungyub. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Seungyub vốn khó mà kháng cự khả năng chiếm hữu thể
xác của đối
phương chứ."
"…
Anh cũng nghĩ vậy à? Em cũng nghĩ thế."
"Hả?"
Trong
số những sức mạnh mà các đồng đội có được từ Khách Sạn, thì có những năng lực chỉ có thể sử dụng trong những
tình huống rất đặc biệt.
Những
năng lực như vậy hầu như không được dùng đến hằng ngày nên mọi người thường hay
quên mất.
"Thái Sơ Nhân Loại."
"Ơ?"
"Khi cậu ta dùng cái đó thì trò chiếm hữu
thân xác của đối phương sẽ không có tác dụng."
Có vẻ
ngay cả Kain cũng không biết, đôi mắt cậu ta mở to, không giấu được vẻ ngạc
nhiên.
"Ý
em là bản ngã của
Thái Sơ Nhân Loại sẽ được ưu tiên kiểm soát thân xác hơn sao?"
"Nói
kiểu đó thì khó hiểu lắm."
"Anh cũng chỉ đoán thôi mà."
Khi
câu chuyện vừa đến đây, tiếng la hét từ phía xe tải đã không còn vọng đến nữa.
Có vẻ
việc sơ cứu đã tạm xong.
"Đi
thôi."
***
Khi mọi người tập hợp lại và trao đổi ý kiến, chúng tôi biết được một sự thật đáng buồn.
Dù đã trải
qua một trận chiến ác liệt, người duy nhất thu thập được thông tin có giá trị lại chỉ có
mình Kain!
Ngay
từ đầu, cả nhóm xe tải, lẫn tôi và Seungyub đều không tiêu diệt được kẻ địch.
Vì
dù
chúng tôi có thể
phá hủy thể xác vật lý của chúng, chúng tôi vẫn không thể ngăn cản bản thể tinh thần của chúng bỏ
trốn.
Kain
thì thầm với nét mặt khá u ám.
"Chúng
nói rằng những gì đang xảy ra bây giờ là hạt giống do chính chúng ta gieo ra. Rằng
phía bọn chúng
đã cho ta nhiều cơ
hội, thậm chí đã cố gắng đàm phán, nhưng chúng ta đã từ chối tất cả."
"'Chúng
ta' ở đây là chỉ nhân loại? Hay là Cục Quản Trị?"
"Chắc
chắn là một trong hai. Và thêm nữa…"
"Thêm
gì nữa?"
"Theo
lời khuyên anh nhận được, thì nó dường
như có liên quan đến 'Nguồn Gốc Muôn Loài'."
Đầu
óc tôi ngày càng rối rắm hơn.
Chuyện
liên quan đến Nguồn Gốc Muôn Loài thì thực sự tôi không hiểu gì cả.
Đúng
lúc đó, Sanghyun phản ứng với vẻ hơi mỉa mai.
"Lại,
lại, lại, lại là Cục Quản Trị nữa rồi hả? Lần này chắc cũng là Cục Quản Trị làm
chuyện kỳ quái gì đó rồi."
"…"
Tôi
và Mooksung không biết nói gì, nên chỉ cười gượng gạo, và Sanghyun nhanh chóng bổ sung thêm, như thể đang biện hộ cho
chính mình.
"Ý
tôi là Cục Quản Trị trong phòng 301. Không phải Cục Quản Trị ngoài thực tại —"
Mooksung
khẽ bật cười.
"Cậu nói ‘Lại, lại, lại là Cục Quản Trị’ thì phải?"
"Cái
đó, cái đó là —"
"Thôi
được rồi. Cục Quản Trị làm ra nhiều chuyện quái dị là đúng mà. Thành thật mà nói, ngay cả ta cũng thấy vậy. Bọn đó đúng thật là một lũ ngu."
"E hèm!"
Lúc
đó, Jinchul thận trọng lên tiếng.
"Cháu cũng tự mình làm công việc đặc vụ một thời gian rồi, nên mới nói thế này…"
Ây dà, đúng nhỉ?
Khác
với những đồng đội khác chỉ nhận huy hiệu đặc vụ trên danh nghĩa, Jinchul đã thực
sự làm công việc đặc vụ mấy tháng rồi đó!
Tôi
thấy tự hào một cách kì lạ, khi trong Tổ Đội Khách Sạn có thêm một người có thiện cảm với Cục Quản Trị.
"Cục
Quản Trị quả thật là một đám liều lĩnh, nhưng bọn họ là những người có tâm thật sự."
"Có tâm à?"
"Đó
là một tổ chức thật sự cống hiến vì nhân loại. Bọn họ có thể không làm việc vì những
cá nhân riêng lẻ,
nhưng sứ mệnh vì toàn thể nhân loại thì chắc chắn là có."
Sanghyun
thoáng hiện ra nét mặt
phức tạp.
"Suy
cho cùng, hồi quy giả là những kẻ có thể tận hưởng khoái lạc mà không cần chịu bất
kỳ trách nhiệm nào nếu muốn. Thế mà những hồi quy giả thuộc Cục Quản Trị vẫn cắn răng và đi săn tìm quái vật với ác quỷ khắp nơi đó thôi?"
"…"
"Bọn họ là những
kẻ trịch thượng,
thậm
chí còn không
coi thường dân là người, còn xóa sạch những khái niệm ‘quyền cơ bản’ ra khỏi từ điển… Nhưng mà…"
"…"
"‘Chúng tôi sẽ
bảo vệ nhân loại’. Bọn họ đúng là có tinh thần trách nhiệm gắn với sứ mệnh đó."
Nghe
đến đây, không hiểu sao má tôi lại hơi ửng đỏ.
[note97891]
Thành
thật thì, tôi
không cho rằng anh ta đang nói sai đâu.
Nếu
không có trách nhiệm với sứ mệnh, thì có tên khùng nào mà chịu rong
ruổi khắp bốn phương tám hướng trên Trái Đất, để đi săn lùng ác quỷ với quái vật chứ!
Lúc
đó Kain, người
đang lắng nghe Jinchul chăm chú, lên tiếng.
"Tóm
lại thì thế này. Việc đổ hết mọi vấn đề lên đầu Cục Quản Trị là quan điểm của Chủng Tộc Vĩ Đại Yith. Cục Quản Trị hẳn phải có lý
do của riêng mình, và lý do đó chắc chắn là vì nhân loại."
"Ừ,
đúng vậy."
"Có
lý đấy. Ra ngoài thì chúng ta hãy nói chuyện kỹ hơn. Còn bây giờ thì…"
Kain
nhìn lên bầu trời với vẻ mặt cực kỳ ảm đạm.
"Hãy
tập trung vào tình huống trước mắt. Mọi chuyện có vẻ sẽ rất xấu đây."
Tất
cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía Kain.
"Chúng
ta vẫn còn chưa biết
được toàn bộ thực
lực của đối phương, trong khi đối phương đã thu thập được khá nhiều thông tin về
chúng ta rồi."
"…"
"Chúng
ta vừa trải qua một trận hỗn chiến đẫm máu, lại còn để hai trong số ba kẻ địch bỏ trốn.
Đến mức này thì năng lực của từng cá nhân trong chúng ta cũng bị chúng biết được khá
nhiều rồi."
"…
Đúng thật."
"Thành
thật mà nói, việc chúng ta còn sống đến giờ này không phải là phép màu
sao?"
Cổ họng
tôi nghẹn lại.
"Giả
sử đối phương là Cục Quản Trị đi. Chắc hẳn hàng chục đến hàng trăm tên lửa đã được bắn từ nơi mà chúng ta
chẳng biết, và cắm
thẳng vào đầu
chúng ta rồi."
"…
Đúng vậy nhỉ."
"Hơn
nữa, đối phương còn là chủng tộc ngoài hành tinh đã khuất phục được chính Cục Quản Trị đó. Tất
nhiên, do đặc tính của chúng là một chủng tộc siêu linh, thì vũ khí vật
lý sẽ không có nhiều tác dụng —"
Đúng
lúc Kain đang giải thích tình huống hiện tại nguy hiểm đến mức nào —
"—
Không xong rồi!"
Kain
theo bản năng triệu hồi Thái Dương Thần Thánh.
Như thể cậu ta đột nhiên cảm thấy một mỗi
đe dọa khủng khiếp!
Một khối
ánh sáng trắng rực rỡ thiêu đốt khu vực xung quanh ngay khi được triệu hồi, đó chính là Thái Dương Thần Thánh.
Đây
chắc là Di Sản mạnh nhất trong tất cả những
Di Sản mà Tổ Đội
Khách Sạn có được đấy chứ?
Nhưng
dù Di Sản có hùng mạnh đến đâu, cuối
cùng nó vẫn chỉ là một công cụ.
Cũng như một ngôi sao không thể tự mình tỏa sáng, khi người sử dụng bị nghiền nát thì nó cũng chỉ lụi
tàn một cách vô nghĩa mà thôi.
Y như lúc
này!
Một
đòn đánh với uy lực áp đảo từ bầu trời lao xuống với tốc độ không thể phản ứng
kịp!
Âm
thanh đến trễ hơn một nhịp so với tác động.
-
Ầm!
Đòn
phòng thủ mà Kain cố thực hiện bằng Thái Dương Thần Thánh chỉ hiệu quả được một
nửa.
Cậu ta có thể làm giảm uy lực của
đòn tấn công từ trên trời, và bảo vệ được những đồng đội xung quanh, nhưng không thể
ngăn chặn việc phần đầu của chính mình bị bốc hơi.
"Á, ư…!"
Tình huống này cấp bách đến mức la hét cũng là xa xỉ!
Không
thở được một hơi, tôi điên cuồng sử dụng Đa Diện Bất Đẳng Biên.
Dựng
tường chắn, dựng, dựng — Rắc!
Thêm
một đòn tấn công lao đến, dễ dàng xuyên thủng hàng phòng thủ toàn lực của tôi, và tôi cảm thấy
một cơn nóng rát ở cánh tay phải.
Cánh
tay đã biến
mất rồi.
Theo
cảm nhận thực tế, từ đó đến giờ chỉ tốn khoảng 1,5 giây.
-
Saaaaaa…!
Một
tiếng thì thầm xa xăm vọng xuống từ phía sau bầu trời.
Một giọng nói không mang theo thông điệp rõ ràng, nhưng đồng thời lại khiến người ta
cảm nhận được rất nhiều thứ.
Một khao
khát cực kỳ cổ xưa.
Một khoảng thời gian dài đằng đẵng bỏ ra để theo đuổi cái không thể chạm
tới.
Nỗi
đau vì bị cản
trở ngay trước khi chạm tới mục
tiêu.
Một thất
bại không thể xoay chuyển.
Một sự diệt vong không thể tránh khỏi.
Một tia hi vọng mong manh!
…
Tôi còn chưa kịp chớp mắt, bầu trời đã nhuốm màu đỏ thẫm.
Đối
phương là một thực thể cao cấp đến mức xem toàn bộ sinh vật trên mặt đất như những cục
thịt thô kệch tầm thường.
Như
thể… nó đã đạt
đến điểm cuối, đỉnh cao
của tiến hóa.
"…"
Thân
thể tôi không cử động được dù chỉ một sợi tóc.
Dường
như sức mạnh áp đảo đó đã biến tất cả mọi người ở khu vực này thành đá.
Một khoảnh
khắc không thể tin được, như thể thế giới đã đứng lại.
Hình
thể đang uốn lượn kia dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi gần chỗ Kain.
Khoảng trễ đó không kéo dài.
Vì đối
phương đã bỏ qua tôi, đang ngồi bệt xuống sàn, và tiến về phía những đồng đội ở
phía sau.
Người
đầu tiên là Miro.
Vì Thời
Gian Vay Mượn có thể hoạt động chỉ bằng ý chí, Miro đã triệu hồi thành công Eunsol.
Chỉ
là, Eunsol vừa xuất hiện cũng đã bị hóa đá, và không làm được gì cả.
Không
mất nhiều thời gian để thân thể Miro bị chẻ làm đôi.
Tình
huống của Seungyub thì khá hơn một chút.
Thân
thể bị phá hủy khiến Hòm Linh Hồn xuất hiện, và có vẻ đối phương cũng khó lòng
phá hủy Hòm Linh Hồn ngay tại chỗ, nên hắn bỏ qua luôn.
Dĩ
nhiên, đó chắc cũng chỉ là tạm để sang một bên, như kiểu bỏ qua mấy món ăn hơi cứng hơn mà thôi.
Jinchul
có vẻ đã kháng cự được phần nào.
Anh ta không di chuyển được, nhưng Ngôi Sao Dị Giới là Di Sản chỉ cần triệu hồi ra là đã phát
huy uy lực rồi.
Đáng
tiếc là Mooksung không kịp thốt ra một tiếng.
Vì One More Chance cần tới thao tác 'búng', nên tôi cũng đành chịu vậy thôi.
Chứng kiến một nửa đồng đội bị tàn sát trong chưa đầy 10 giây, và tôi cuối cùng
cũng nhận ra.
Aa…
Tên
này, con quái vật này, Đấng Vĩ Đại này chính là 'Công Tước' rồi.
Hắn khác
hẳn.
Hắn khác
với những cá thể tôi đã từng giao chiến cho đến nay.
Nói
quá một chút, thì tôi
thậm chí không thể tin rằng bọn chúng cùng một chủng loài cơ.
Khoảng
cách quá lớn đến mức chỉ biết cười trừ, đến nỗi thay vì uất ức, tôi còn không cảm
thấy cả nỗi tức giận nữa cơ.
Nếu phải mô tả cảm xúc của tôi lúc này, thì tôi còn cảm thấy biết ơn vì
nó đã giết tôi trong nháy mắt, không gây ra đau đớn đẩy nhỉ?
Nếu có một
điều đáng tiếc duy nhất, thì là trận chiến đã bắt đầu với việc người mạnh nhất trong chúng tôi bị tập kích, và chết một cách vô nghĩa như vậy.
Đúng
lúc tôi sắp mất hồn như vậy…
"Ư, ưm… A?"
Tôi vừa nói à?
Thân
thể tôi… thân thể
của tôi cử động được rồi!
Khi nhận ra cơ thể đã được giải phóng, các động đội cũng lập tức phản ứng.
Với
loại quái vật ở tầm cỡ này, thì ai mà dám giấu bài nữa hả?
"Ta
giờ
đây là Thần Chết
—"
Ngay
tức khắc Cầu Vồng Tối Thượng được bắn ra, và Tưởng Tượng U Ám tỏa ra ác ý rung chuyển cả đường chân trời.
Dĩ
nhiên, bản thân tôi cũng tập trung ý thức đến độ mắt hằn lên tia
máu, liên tục xé
toạc không gian!
-
Bụp bụp!
Những
xúc tu rơi lả tả, chất lỏng màu tím thấm ướt đẫm mặt đất!
Các
đòn tấn công của chúng tôi có tác dụng sao?
Thậm
chí Cầu Vồng Tối Thượng còn khiến nó không chịu được, phải né tránh trong khi để lại
chất lỏng dính nhớp đọng xuống sàn!
Tuy
mạnh không tưởng, nhưng rõ ràng nó không đạt đến cấp độ Tù Nhân.
Đúng
lúc đó, lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của đối phương.
'…Vẫn
chưa chết sao.'
Vẫn
chưa chết sao?
Nó
đang nói về ai —
-
Chộp!
Một
bàn tay nào đó nắm lấy mắt cá chân của tôi.
Lúc
này tôi mới hiểu ra lý do tại sao mọi người lại đột nhiên được giải phóng!
"…"
Tôi
sợ
không dám nhìn
xuống dưới sàn.
Con
người mất đầu thì phải chết.
Dù
là hồi quy giả thì
cũng phải vậy chứ!
Chỉ
là
họ sẽ tỉnh dậy ở
vòng lặp tiếp theo thôi, chứ không thể sống và di chuyển được khi không có đầu.
Vậy
thì, cái 'hình thể' đang giở cuốn Quỷ Thư và vươn tay ra kia, dù cái đầu đã biến mất, là cái quái gì?
"Kain à…"
Và rồi, công cụ nhỏ bé nằm trong tay Kain đã chuyển
sang tay tôi.


