Chương 661: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (8)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 4
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Phòng
301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Sau
khi trận chiến đầu tiên kết thúc, câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng tôi là.
“Chúng
ta phải rời khỏi Khu Bảo Hộ ngay lập tức.”
Vài
đồng đội vẫn còn bối rối, nhưng cũng có những người như đặc vụ Mooksung hay anh Sanghyun chỉ khẽ
gật đầu, dường như đã hiểu được tình hình.
“Lý
do rất đơn giản. Thứ nhất, chẳng bao lâu nữa phía Chủng Tộc Vĩ Đại sẽ phái một đội truy quét đến
đây. Nói cách khác, chúng ta sẽ phải chiến đấu thêm một lần nữa trong thời gian
rất ngắn.”
Việc
chúng tôi để cho cá thể hạ cấp vừa rồi trốn thoát là sai lầm
nghiêm trọng.
Vì hắn đã đánh lui tôi mà không có nhiều phản kháng, nên đội truy quét sắp
đến rất có thể sẽ có những cá thể mạnh hơn nữa.
“Thứ
hai, việc chiến đấu ngay tại đây vốn đã bất lợi cho chúng ta.”
Tôi
tưởng mình sẽ phải giải thích dài dòng, nhưng vừa dứt câu, Ahri đã liên tục gật
đầu rồi lên tiếng giải thích thay tôi.
“Xung
quanh có quá nhiều người. Chủng Tộc Vĩ Đại có thể sử dụng bất cứ ai trong số họ. Mà chúng ta cũng không thể ‘dọn sạch’ toàn bộ khu vực này được.”
‘Dọn sạch’ ấy à…
“Chúng ta nên
rời khỏi đây thôi.
Xuất phát ngay đi.”
Nghe
đến đây, anh Jinchul và anh Sanghyun bắt đầu cung cấp những thông tin hữu ích.
“Lúc
nãy khi bọn
anh lang thang trong Khu Bảo Hộ, thì nghe nói trong khu này vẫn còn một chiếc xe tải có thể sử dụng được.”
“Nền văn minh nhân loại đã sụp đổ 30 năm rồi, nhiên liệu làm sao
còn dùng được chứ?”
“Hyungnim, em
nghe ngóng thì có
vẻ bọn họ đã nhận được
sau khi yêu cầu Chủng
Tộc Vĩ Đại cấp cho đấy.”
“Chuyện
đó mới thật sự kỳ lạ.”
Tôi nghĩ mình
cũng hiểu vì sao
anh Sanghyun lại cảm thấy kỳ lạ.
Nền văn minh nhân loại đã sụp đổ.
Trong
tình thế ấy, nếu Chủng Tộc Vĩ Đại muốn giết sạch và ăn sạch nhân loại thì cũng chẳng có ai đủ năng lực phản kháng.
Vậy
mà bọn chúng
lại mất công
tạo ra khu bảo hộ làm gì?
Chỉ
để giữ lời hứa đưa ra
trước ngày tận thế sao?
Trong
vũ trụ không tồn tại niềm tin này, việc bọn chúng giữ lời như vậy mới là kinh ngạc.
Trong
khoảnh khắc ấy, tôi có linh cảm rằng mình vừa chạm vào một manh mối rất quan trọng.
Nhưng thời
gian không cho phép tôi suy nghĩ thêm nữa.
“Xuất
phát thôi.”
***
Khi
đến chỗ chiếc xe tải, anh Jinchul theo phản xạ bước lên ghế lái.
“Anh
sẽ lái, còn mọi người lên thùng xe phía sau—”
“Hyung, anh không thể lái được.”
“Gì
cơ?”
“Anh
không
thể chống lại Chủng
Tộc Vĩ Đại, phải không?”
Nếu anh Jinchul đang lái xe rồi đột nhiên
đánh lái, đâm thẳng
vào tường thì sao?
Tôi ít ra có thể cứu người, nhưng nếu
chiếc xe hỏng thì sẽ đau đầu lắm.
“Ừ, ừ, em nói
đúng. Vậy thì ai lái nhỉ…? Ờm, đặc vụ Mooksung, cháu nhờ
bác thì có hơi quá không?”
“Ahri,
em biết lái xe tải chứ?”
“…
Xe tải thì em không
tự
tin lắm.”
Chờ đã, cô ấy là một đặc vụ có thâm niên hàng chục, thậm chí hàng trăm năm rồi mà?
Vậy mà vẫn
có loại phương tiện chưa từng điều khiển sao!
Có lẽ vì nhận
ra ánh mắt kinh ngạc của tôi, Ahri lập tức phản kích.
“Kain,
anh còn chưa có bằng lái mà bày
đặt nhìn cái gì vậy?”
“…”
Tôi
đang bối rối vì câu phản bác sắc bén kia, thì Elena đã lặng lẽ ngồi xuống ghế lái.
“Mọi
người lên xe đi.”
“…”
“Mọi
người quên rồi sao? Tôi đã học lái xe từ cha mình. Hơn nữa, với Minh Kính Chỉ Thủy, tôi
có thể chống lại Chủng Tộc Vĩ Đại ít nhất là một lần.”
Ngoài
Elena ngồi ở ghế lái, tất cả chúng tôi tụ lại thành một vòng tròn quanh Miro.
Do
có quá nhiều người không có năng lực bảo hộ tinh thần, chúng tôi buộc phải dựa vào
Miro – chính xác hơn là dựa vào cây sáo của chị Eunsol mà Miro có thể triệu hồi.
“À này, anh Kain, vậy bây giờ chúng ta đi
đâu?”
Tôi
đáp ngay mà không cần suy nghĩ lâu.
“Cứ
hướng về phía trông như không có người mà đi.”
“Cái
gì cơ?”
“Mục
tiêu của chúng ta không phải một điểm cụ thể, mà là rời xa khu bảo hộ. Chẳng
bao lâu nữa Chủng Tộc Vĩ Đại sẽ phái quân đến.”
“R-rồi sau đó thì sao?”
“Chúng ta sẽ đánh bại chúng, bắt sống một
tên và thẩm vấn hắn.”
***
Vừa
ra khỏi Khu Bảo Hộ, tất cả đều im lặng.
Nếu
bên trong còn mang chút hơi hướng của một thành phố mà con người sinh sống, dù tàn
tạ, thì bên ngoài hoàn toàn giống như một hành tinh xa lạ.
-
Vù!
Bão cát
cuồn cuộn không ngừng thổi lên, che khuất tầm nhìn xung quanh, và mỗi khi khung cảnh tạm
thời quang đãng, thì những cảnh tượng phi lý lại
hiện ra trước mắt.
“Cái quái gì thế hả?”
Các bạn có tưởng tượng được một tòa nhà bị giam trong một giọt nước, bay lơ lửng giữa không trung không?
Hay một dải
cầu vồng uốn lượn như sinh vật sống?
Chiếc
xe tải giống như thực tại duy nhất còn sót lại, đang xuyên qua thế giới méo
mó ấy.
Elena ngồi ghế lái không thể giấu nổi vẻ bối rối, dường như không biết nên đi
hướng nào.
“Elena.”
“Vâng, vâng! Tôi đang đợi chỉ dẫn đây. Chúng ta đi đâu bây giờ?”
“Cứ
đi thẳng.”
“Hả?”
“Bọn chúng dù
sao cũng đang tới từ phía đó mà.”
Qua
màn cát mờ đục, một bóng đen đang dần hiện ra.
“Miro,
nếu thấy nguy hiểm thì lập tức triệu hồi chị Eunsol nhé.”
“Ừ!”
“Đừng triệu hồi chị ấy, trừ khi thật sự nguy hiểm thôi.”
“Ừ?”
“Nếu
chị Eunsol xuất hiện quá muộn thì chúng ta sẽ rơi
vào nguy hiểm ngay lập tức, nên cậu không thể chậm trễ được.”
“Ư, ừ!”
“Nhưng nếu
cậu
triệu hồi chị Eunsol quá sớm thì sẽ lãng phí thời
gian, nên cũng đừng làm vậy. Chúng ta chỉ có một tiếng thôi.”
“…”
Ahri đang nghe
thì thở dài.
“Miro,
đừng nghe Kain, nghe tớ rồi hãy triệu hồi.”
“Ừ!”
[note97890]
-
Xììiiiii…!
Một bầu không khí
u ám bao trùm, như thể có một làn sương xanh đen đang lan tỏa.
Khi
những bóng đen tiến vào phạm vi bán kính 30m, tôi lập tức triệu hồi Quỷ Thư.
Ma lực
của Kẻ Chưa Từng Được
Sinh Ra bao phủ không gian, và cảnh tượng mà
trước đây chúng tôi không thể thấy nay lộ diện.
Qua
màn sương, có năm, sáu xúc tu màu xám trắng vươn tới!
Có vẻ
đồng đội của tôi
không nhìn thấy được chúng.
Nếu là chị Eunsol với Con Mắt Độc Nhãn Điểu thì chắc sẽ thấy được nhỉ?
Xúc
tu đầu tiên quả nhiên là nhắm vào Elena, người đang ngồi ở ghế lái.
-
Pặc!
Tôi
lập tức lao đến chỗ Elena, mượn sức mạnh từ Quỷ Thư.
“Á!”
“Đừng
cử động.”
Ma lực
màu
xanh đen của tôi đang va chạm với sức mạnh của Chủng
Tộc Vĩ Đại.
Trong
khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được ý chí của sinh vật vô định phía bên kia.
‘Ta tò mò về bản chất của ngươi…’
Tôi
không có thời gian, và cũng không định trả lời.
Tôi chỉ mới chặn đòn tấn công nhắm tới Elena, thì hơn chục xúc tu trắng xám khác đồng loạt lao tới tôi từ khắp
mọi hướng!
“Chết tiệt! Không chỉ một à? Miro!”
“Miro, triệu hồi đi!”
Cuối cùng, chị Eunsol vẫn phải xuất hiện và sử dụng
cây sáo.
Ahri hỏi với vẻ mặt gấp gáp.
“Thế
nào rồi? Nghe như anh đang chiến đấu với một thứ gì đó ấy!”
“Tất
cả các xúc
tu đã bị cắt
đứt rồi.”
“Anh đã chặn được chúng rồi à?”
“…
Miro, triệu hồi
chị Eunsol lại ngay đi.”
Tôi
đã nhận ra điều gì đó chỉ sau một lượt giao tranh.
Quỷ
Thư cũng có
thể bảo vệ đồng đội, nhưng việc này là không dễ.
Vấn
đề không nằm ở sức mạnh của Di Sản hay kĩ năng của tôi, mà là khác biệt ở bản chất công cụ.
Quỷ
Thư là kiếm. Sáo An Tịnh là khiên.
Nếu muốn chặn một mũi tên thì dùng kiếm hay khiên sẽ dễ hơn?
Một người chưa từng dùng khiên cũng có thể dễ dàng chặn một mũi tên, còn
bậc thầy kiếm thuật cũng chưa chắc đã làm được vậy.
Nói cách khác, để bảo vệ các đồng đội, chúng tôi phải liên tục triệu hồi chị Eunsol bằng Thời
Gian Vay Mượn.
“…Triệu hồi”
“Triệu
hồi!”
Chị Eunsol lại xuất hiện.
Thế nhưng lần này không chỉ là chiếm đoạt tinh thần.
[Lời Khuyên: 3 → 2]
[Phía trước có đạn pháo!]
“Chặn
nó
lại!”
Tôi lập tức hét lên với Ahri, và xả năng
lượng của Thái Dương Thần Thánh lên tuyến đầu.
-
Bùm! Rầm rầm!
Quả đạn pháo đầu tiên đã bị tôi chặn lại, nhưng chấn động làm chiếc xe tải rung chuyển dữ dội, mạnh tới mức
mặt đất cũng phải lắc lên.
“Aaaa!”
Tiếng hét của Miro không kéo dài quá lâu, anh Jinchul đã đỡ được cô ấy rồi.
Ahri
đã
cản lại phát đạn thứ hai.
Quả là một khối Đa Diện có thể chia tách cả không gian, lớp phòng thủ của
Ahri chắc hơn tôi rất nhiều!
Dù vậy, thì khuôn mặt của mọi người cũng tái đi nhiều lắm.
“… Vậy là chúng không chỉ sử dụng trò cướp đoạt thân xác!”
“Càng
kéo dài, chúng sẽ càng dùng vũ khí mạnh hơn nữa. Giờ mấy tên đó chắc chỉ đang dùng vũ khí có sẵn
thôi.”
Chỉ tới loạt trao đổi thứ hai, thì đặc vụ Mooksung mới hoảng hốt hét lên.
“Sao
lại thế này? Ta không
thấy kẻ địch đâu cả!”
“Kẻ thù đang tránh giao
tranh tầm ngắn.”
“Cái gì?”
Tôi
báo lại tình
hình cho đồng đội một cách bình
tĩnh nhất có thể.
“Có
ba kẻ địch.
Mỗi tên đều mạnh
hơn tên lúc
trước. Cả ba tên đó chỉ giữ khoảng cách và tấn công tầm xa— Ôi không!”
-
Bùm!
Kim Mooksung
:
Cái gì?
Han Kain
:
Bọn chúng chắc đã biết rằng nếu
lại gần thì sẽ gặp nguy hiểm! Triệu hồi!
Vì những vụ nổ liên tiếp, chúng tôi không thể nghe được nhau, và rồi Cửa
Sổ Chat cũng loạn cả lên như một lẽ tất yếu.
Han Kain:
Cho chị ấy về!
Kim Ahri
:
Chúng đang câu giờ sao? Chúng đang lãng phí thời gian của Eunsol!
Kim Mooksung
:
Sao cô lại nói vậy? Chúng sao có
thể biết về Thời Gian Vay Mượn được?
Han Kain:
Triệu hồi!
Chỗ này thì tôi cũng có dự cảm rồi.
Bọn chúng có thể không biết chi tiết sức mạnh của
từng Di Sản một, nhưng chắc chắn là bọn chúng cũng đoán ra được phần nào rồi!
Han Kain:
Cho về!
“E, Eunsol chắc cũng đang vất vả lắm!”
Kim Ahri:
Miro, đừng nói. Sử dụng Cửa Sổ
Chat!
Han Kain:
Bọn chúng không biết cụ thể về Di
Sản Thời Gian Vay Mượn. Bọn chúng đang chờ ta tiêu hao toàn bộ tài nguyên vào
phòng thủ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chị Eunsol cứ liên tục xuất hiện rồi biến
mất vài lần.
Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, thì Miro hoảng hốt gửi một tin nhắn tới.
Miro:
Thời gian của Eunsol còn chưa tới 30 phút!
Kim Sanghyun:
Cố thủ là vô nghĩa. Kain và Ahri có thể bay và
tự bảo vệ tinh thần, nên phải truy đuổi và hạ gục bọn chúng.
Tôi cũng biết mà!
Cố thủ là vô nghĩa, Ahri và tôi phải ra ngoài giết bọn chúng!
Nhưng
có
tới ba kẻ địch, và bọn chúng cũng rất khó truy đuổi.
Hơn nữa, Ahri và tôi cũng đang nắm vai trò phòng thủ chiếc xe tải này.
Nếu chúng
tôi rời xe và đuổi theo mỗi người một tên, thì tên còn lại sẽ làm gì?
Nếu tôi là nó thì tôi sẽ tấn công chiếc xe tải.
Nếu hai người bảo vệ đều rời xe, thì những người còn lại trên xe sẽ ra
sao?
Kim Sanghyun:
Nếu em muốn bảo vệ tất cả, thì tất cả sẽ chết.
[Lời Khuyên: 2 → 1]
‘Liệu tấn công có phải lựa chọn
đúng đắn không?’
[Ngươi gọi họ là đồng đội, vậy vì sao ngươi lại muốn tự mình gánh hết mọi thứ?]
Trong quá khứ, tôi đã tin tưởng các đồng đội rồi dứt khoát lao ra ngoài,
nhưng từ lúc nào chính tôi cũng không còn tin họ nữa!
Đầu
óc
tôi bỗng bừng sáng, rồi tôi đá tung cửa xe lao ra.
Ahri
đã bay lên phía trước rồi.
Phải rồi, các đồng đội của tôi là những chiến binh, những anh hùng từng vượt qua địa ngục ở Khách Sạn.
Đã đến
lúc tin tưởng vào họ lần nữa, rồi ra ngoài thôi!
***
Phía bên kia cơn bão cát, một bóng hình mờ ảo xuất hiện.
Kẻ địch trông giống như một con sứa lơ lửng khổng lồ.
Đương nhiên, bản chất của Chủng Tộc Vĩ Đại là thực thể tinh thần, hoàn toàn không bị thể xác
ràng buộc.
Tôi nghĩ cái thứ giống con sứa kia là một vũ khí mạnh mẽ nào đó.
Tôi áp sát chúng với tốc độ sấm sét, và cả hai thực thể đó đồng loạt tấn công tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tâm trí tôi co lại thành một điểm duy nhất, hình thành một Bản Ngã Tối
Thượng không thể bị lay chuyển.
“…Serena, dù em đã chết, em vẫn
sống trong tôi.”
Tôi
tin là Serena
cũng nghĩ như vậy.
Sử dụng
giác ngộ của người đã khuất là điều tốt nhất tôi có thể làm rồi mà?
Vì tính chất của sức mạnh này, nên hơi đáng tiếc là nó chỉ có thể bảo vệ tôi.
-
Rắc!
Vài xúc
tu bị xé nát ngay lập tức, và tôi thấy hai tên Chủng Tộc Vĩ Đại kinh ngạc.
‘Có phải đây là lí do tên đó nói trông hắn giống Công
Tước không?’
‘Nhưng đó không phải Công Tước. ◨◭▶▩ ảo tưởng rồi
nên mới nghĩ hắn là Công Tước.’
Giữa những luồng suy nghĩ, thì chỉ riêng phần tương ứng với cái tên là nghe như một ngôn ngữ ngoài hành
tinh.
Như
thể, ngôn ngữ của con người không thể diễn tả được tên của bọn chúng vậy.
Ngay
lập tức, một tên tách
ra sang bên và di chuyển về phía chiếc xe tải, còn tên kia lại lao thẳng về phía
tôi.
Đúng
như dự đoán, một tên chặn đường tôi, còn tên kia có vẻ định tấn công các đồng đội trên xe tải!
Tôi
cắn chặt răng và không quay đầu lại.
“…
Sẽ không cầm cự được lâu đâu.”
Đó
là sự thật tôi nhận ra sau vài lần giao tranh.
Ba tên xuất hiện lần này rõ ràng mạnh
hơn tên mà
tôi đã đụng độ lần đầu ở Khu Bảo Hộ, nhưng chúng vẫn không phải là đối thủ của tôi!
Những
xúc tu màu xám trắng uốn lượn tiến lại gần, cùng lúc đó là những vụ nổ bùng lên
từ mặt đất.
Đó
là một năng lực kỳ lạ, khi vừa
sử dụng phép thuật, vừa điều khiển vũ khí hỏa lực cùng lúc.
Nếu
là thời kỳ ở tầng 1, chắc tôi còn không đỡ nổi một bên, rồi thất bại chóng
vánh đấy nhỉ?
Sau
khi dùng sức mạnh của Bản Ngã Tối Thượng để chặn đứng đòn tấn công ma thuật, tôi đã thay đổi
quỹ đạo bay của mình để
tránh vụ nổ dưới mặt đất.
Lúc
này, dù không có khuôn mặt, Chủng Tộc Vĩ Đại đang lơ lửng kia vẫn run rẩy toàn
thân, rõ ràng là đang hoảng loạn.
“Haaaaa!”
Những
tia nhiệt màu xanh đen liên tiếp chồng chéo lên nhau, phát ra hỏa lực khủng khiếp.
Sức
mạnh đủ để làm tan chảy ngay lập tức một con tàu 10 tấn đã giáng xuống con sứa
màu xanh lam, và kẻ địch ngay lập tức biến thành một vũng máu màu tím.
Tất
nhiên, bản chất của đối thủ không phải là một con sứa đang quằn quại!
-
Xì!
Cùng
với tiếng động, hay đúng hơn là làn sóng tê dại, thì cái tên Chủng Tộc Vĩ Đại này đang
cố chạy trốn bằng cách bỏ thân xác của hắn.
Lúc trước, vì đó là trận chiến kỳ lạ
mà ngay cả tôi cũng chưa từng trải qua, nên tôi đã cho phép nó trốn thoát.
Thực
tế là khi ấy,
xung quanh có quá nhiều thân xác mà Chủng Tộc Vĩ Đại có thể nhập vào, tức những người sống sót trong Khu Bảo Hộ.
Nhưng
bây giờ thì không!
“Iyaaaaa!”
Trong
chớp mắt, ma lực màu xanh đen tỏa ra từ Quỷ Thư đã quét sạch khu vực xung quanh, và tìm ra sinh vật cao cấp
mà Chủng Tộc Vĩ Đại có thể dùng để đào thoát.
Ứng
cử viên chỉ có vỏn vẹn hai.
-
Rắc!
Khi
tia nhiệt xuyên thủng hai con chim đang bay trên trời, biến chúng thành những
khối thịt, Chủng Tộc Vĩ Đại đang lạc lối chỉ có thể quay trở lại với con sứa
đang hấp hối trước mắt.
“Giờ
thì ngươi định
làm gì đây?”
Vào
khoảnh khắc thất bại đã được xác định, những lời mà Chủng Tộc Vĩ Đại thốt ra thực sự là điều
không ngờ tới.
-
Xẹt xẹt!
‘…
Những chuyện xảy ra hiện giờ đều là hạt giống do chính các ngươi gieo xuống.’
“Cái
gì?”
‘Chúng
ta đã cho các ngươi vô số cơ hội. Việc đá bay mọi cuộc đàm phán và bắt đầu một
cuộc chiến không thể thắng là sự lựa chọn của chính các ngươi.’
“Nói
cái
gì mà ta hiểu được
đi -”
‘Dù
có giết ta đi chăng nữa, thì sẽ có gì thay đổi sao? Sau những nỗ lực giãy giụa vô nghĩa của các
ngươi, thì
chỉ có sự thảm thương đang chờ đợi mà thôi…’
“…”
Có vẻ
như có điều gì đó quan trọng vừa được nói ra, nhưng tôi không thể hiểu được.
May
mắn thay, tôi có một năng lực dành cho những khoảnh khắc như thế này.
[Lời Khuyên: 1 → 0]
‘Đây rốt cuộc là có ý gì vậy?’
[Tên phòng không được đặt một cách vô cớ. Đó chẳng phải là tên
của một cuốn sách rất nổi tiếng sao?]
Nguồn
Gốc Muôn Loài.
“…”
Trước
tiên, hãy quay lại với các đồng đội đã.
Chắc
chắn bên đó cũng đã có thu hoạch rồi.


