Chương 660: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (7)
-
Kim Ahri
Great
Race of Yith – Chủng Tộc Vĩ Đại Yith.
Ngay
khoảnh khắc nghe thấy cụm từ ấy, trực giác đã lập tức báo cho tôi rằng đây chính
là một manh mối cực kì quan trọng.
Vấn
đề nằm ở chỗ, không một ai trong chúng tôi biết nó có nghĩa là gì.
“Có
ai từng nghe qua chưa? Ahri thì sao?”
“Tớ
chưa từng nghe.”
“Tôi
cũng vậy.”
“Em
cũng không biết.”
Khi
từng người một lắc đầu, Kain khẽ thở dài, ánh mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối.
“Chắc
chắn phải có thông tin liên quan ở đâu đó. Chủng Tộc Vĩ Đại Yith rốt cuộc là một tập thể như thế nào, mục
đích của chúng là gì, vì sao chúng lại chiếm đoạt cơ thể con người… Tất cả những
điều đó hẳn là trọng tâm của Phòng 301.”
“Chắc hẳn là vậy
rồi. Có khi Chủ tịch Tập đoàn Daeyang đã từng
biết điều gì đó nhỉ?”
“Có
khả năng. Nhưng
nếu theo như suy luận của em, thì thông tin về Chủng Tộc Vĩ Đại Yith vốn phải do Đội Phá Giải tìm ra.”
“Đúng
vậy.”
“Vậy
thì làm sao để chúng
ta trốn thoát
khỏi nơi này? ‘Tia hy vọng’ mà Nắm Bắt Tình
Huống đề cập đến
rốt cuộc là gì?”
Sau một khoảng lặng ngắn, Jinchul khẽ lẩm bẩm.
“Chẳng phải là đánh bại tầng lớp lãnh đạo
của Chủng Tộc Vĩ Đại sao?”
“…”
“Không
thể làm vậy được sao? À thì, dù sao bọn chúng cũng là một lũ người ngoài hành tinh đã nuốt chửng
Trái Đất chỉ trong chớp mắt.”
“Có khả thi
hay không, thì ta
nghĩ cách tiếp cận như vậy cũng là sai.”
Jinchul
hơi nghiêng đầu suy tư, thì Mooksung bổ sung thêm để giải thích.
“Nhớ lại những gì đã xảy ra ở tầng
1 và tầng 2 mà xem.
Trọng tâm của việc trốn thoát khỏi nơi này không phải là chiến đấu, mà là sinh tồn
và chạy trốn.
Dù mọi chuyện đã đổ bể, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao giữ được mạng sống.”
“Ừm…”
“Ngay
cả từ ‘trốn thoát’ cũng đã nhấn mạnh đến việc
rút lui và tránh né rồi.”
Ngược
lại với dự đoán của tôi, Sanghyun lại đứng về phía Jinchul.
“Nhưng
thưa đặc vụ,
thế giới này đã bị
hủy diệt rồi. Chúng ta phải trốn đi đâu, và bằng cách nào mới được?”
“Chuyện chạy
trốn thì ta chưa rõ, nhưng nếu nói về sinh tồn…”
“Nếu
mục đích chỉ là sống sót, chẳng phải chúng ta cứ im lặng ở yên tại đây là
xong rồi sao?”
“T, ta không
nghĩ là vậy.”
“Nếu
suy nghĩ theo trực giác, tôi thấy ý kiến của Jinchul cũng có lý.”
Bất
chấp sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại, một nhóm cực nhỏ những “Cư dân vườn thú nhân loại” vẫn sống sót suốt hàng thập kỉ qua.
Nói cách khác,
nếu chỉ cần sống
sót là đủ điều kiện để trốn thoát, vậy thì chỉ cần nín thở, không gây chuyện, cũng sẽ được tính là trốn thoát thành công.
Điều
đó quá phi lý. Đó chính là điều Sanghyun muốn nói.
Cuối
cùng Mooksung cũng xua tay, thở dài.
“Ài, khó thật đó. Có ai nghĩ ra được gì
không?”
Ngay
khi tất cả đều im lặng, vắt óc suy nghĩ.
“Ơ?”
Cha Jinchul
đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
“Cái
gì vậy?”
Đúng
lúc đó, tôi cũng nghe thấy một âm thanh lạ.
-
Ùuuuuung!
Giống
như tiếng động cơ đang khởi động ở đâu đó.
Ch-chẳng lẽ…!
Ngay
lúc ấy, Cửa Sổ Chat bật sáng.
Han Kain
:
Giữ nguyên nhịp trò chuyện như thể không có chuyện gì. Miro, triệu hồi Eunsol.
Theo
chỉ thị, Elena lập tức cất cao giọng.
“Sự
tàn bạo của Chủng Tộc Vĩ Đại ngày càng quá đáng! Chúng
ta phải làm gì để ngăn chặn bọn chúng đây?”
Mooksung
cũng
tự nhiên tiếp lời.
“Đây đúng là vấn
đề lớn rồi.
Lương thực trong khu bảo hộ cũng ngày một cạn kiệt!”
Những
câu trao đổi
tưởng như vô nghĩa tiếp tục vang lên. Trong lúc đó, bên cạnh Miro, bản triệu hồi của Eunsol xuất hiện.
Thời điểm của bản triệu hồi này là trước khi cô ấy bước vào Phòng 301.
Vì vậy,
cô ấy trông nhất thời hoang mang, nhưng bản năng đã khiến cô lập tức triệu hồi Sáo An Tịnh.
Cô ấy không
biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước hết cứ dùng cây sáo đã.
Cửa Sổ Chat khi đó lại nhấp nháy.
Han Kain
:
Chưa có tín hiệu thì không được thổi sáo. Eunsol đứng sau lưng em.
Kim Mooksung
:
Ý là sao?
Elena
:
Hả?
Lee Eunsol
:
OK.
Chúng
tôi gọi Eunsol ra, nhưng lại yêu cầu cô không thổi sáo ngay lập tức.
Vài
người tỏ vẻ bối rối, trong khi Eunsol, dù không biết chuyện gì đang xảy
ra, vẫn tin tưởng
làm theo lời Kain.
Cửa
Sổ Chat lại tiếp
tục hiện lên.
Han Kain
:
Tất cả cùng nhập 1.
Kim Mooksung
:
1
Han Kain
:
1
Kim Sanghyun
:
1
…
Tất
cả đều nhập 1.
“Chúng
ta cần biện pháp đối phó. Nếu bí quá, thì chúng ta phải lên tiếng phản đối chính các Kẻ Vĩ Đại!”
“Phản
đối? Phản đối
cái gì hả! Chú mày nghĩ bọn chúng sẽ nghe sao? Chú mày nghĩ
cái lũ ma quỷ chết
tiệt đó sẽ thèm
nghe lời chúng ta chắc?”
“Ông già kia, cẩn thận cái mồm của ông đấy! Nếu không có ân huệ của các
Kẻ Vĩ Đại, chúng ta đã chết đói từ lâu rồi!”
Giữa
những lời qua lại vô nghĩa, Cửa Sổ Chat lại hiện lên lần nữa.
Kim Mooksung
:
2
Park Seungyub
:
2
Lee Eunsol
:
2
Elena
:
2
Những con
số 2 liên tiếp
xuất hiện, và chỉ có duy nhất một người là không nhập
số.
“Hay
chúng ta thử nghĩ thế này. Có khi Bá Tước đã gửi đủ lương thực, nhưng trong
quá trình phân phát đã xảy ra—”
Sanghyun
đang tiếp lời, bỗng khựng
lại giữa chừng.
Giống
như anh ta cảm
nhận được ánh nhìn của tất cả chúng tôi đã thay đổi!
“—Đây
đúng là ngoài dự đoán.”
Nụ
cười của Kim Sanghyun
trở nên kỳ lạ.
Ánh
mắt anh ta đã
khác hẳn.
Người
phản ứng đầu tiên với ánh mắt của Kim Sanghyun là Jinchul đang đứng ngay bên cạnh.
“Yaaa!”
Cha Jinchul
lao tới như mãnh thú, định khống chế Kim Sanghyun, thì
Seungyub đột nhiên vồ lấy Cha Jinchul từ phía sau cùng một tiếng quát.
Mọi người còn chưa kịp thở một hơi thì Seungyub cũng đã bị khống chế rồi!
Mooksung
định ngăn Seungyub
lại, nhưng Seungyub cuộn người né tránh.
Rồi cậu ta tung một cú đá nhanh như chớp, buộc Mooksung phải lùi lại.
“Ugh! Cái chuyển động kiểu quái gì thế -”
Trong thoáng chốc đó, tôi chỉ biết cười khô khốc.
Tại sao Seungyub chỉ nhanh và mạnh tới vậy khi bị kẻ khác khống chế chứ?!
Cuộc
đối đầu giữa Seungyub và
Jinchul bắt đầu chỉ trong vài giây.
Bọn họ dán
mắt vào nhau,
và Jinchul thủ thế cùng vẻ mặt nghiêm trọng.
Dù
là suy nghĩ hơi trẻ con, nhưng tôi tò mò không biết nếu Jinchul, người tượng trưng cho sức mạnh võ
thuật trong
nhóm, và Seungyub,
người tự xưng là cao thủ võ lâm, đấu với nhau thì ai sẽ thắng.
Về
năng lực thể
chất thì Cha Jinchul vượt trội hơn hẳn, nhưng về
kỹ thuật thì Seungyub sẽ phải hơn chứ nhỉ?
Nếu
không phải là Fortuna mà là Seungyub, thì có lẽ Jinchul lại nhỉnh hơn về mặt kỹ thuật luôn?
Khi
suy nghĩ đến đây, ánh mắt của Cha Jinchul cũng bắt đầu biến đổi.
Đúng
rồi, đúng là vậy!
Tình
huống này chẳng liên quan gì đến việc ai mạnh hơn giữa Cha Jinchul và Park Seungyub.
Bởi
vì trước mặt “Chủng Tộc Vĩ Đại” đã chiếm hữu cơ thể Kim Sanghyun
từ nãy đến giờ, dù là Cha Jinchul hay Park Seungyub cũng hoàn toàn không thể chống cự được!
“…”
Đầu
tiên là Kim Sanghyun, tiếp theo là Park Seungyub, giờ là Cha Jinchul.
Chỉ
trong thời gian uống một ngụm nước, ba người đó đã bị Chủng Tộc Vĩ Đại tước đi quyền kiểm soát cơ thể.
Nói
là may mắn thì cũng khó, nhưng ít ra số người bị chiếm hữu không tăng thêm nữa.
Số
người mà bọn chúng có thể điều khiển cùng lúc chỉ là ba thôi sao?
Ngay
sau đó, giọng nói của Kim Sanghyun vang vọng khắp hội trường.
“Thật
là một tình huống khó hiểu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ tổ chức quản
lý hỗn mang thô
sơ của loài người lại -”
Chính
vào khoảnh khắc đó.
Han Kain
:
Sáo!
Khi nhìn thấy mệnh lệnh dứt khoát đó, Eunsol, người đang lùi lại phía sau, nhanh chóng nắm lấy
cây sáo.
-
Rooo…!
Một
giai điệu huyền bí vang lên, cơ thể của Park Seungyub và Cha Jinchul run rẩy một lúc rồi
ánh mắt họ trở lại bình thường.
“Ngươi lấy được
thứ chết tiệt này từ đâu -”
Ngay
khi câu nói đó vừa dứt, Kim Sanghyun cũng bắt đầu run rẩy toàn thân, và chẳng
bao lâu sau, tất cả đồng đội đều tỉnh táo trở lại.
“Huh!
Ồ, chuyện gì vừa xảy
ra vậy? Tình huống này là -”
Sanghyun còn chưa kịp nói hết câu, Kain đã hét lên và di chuyển nhanh như chớp.
“Tiếp tục thổi
sáo!”
Khó
mà biết được cái nào mới
nhanh hơn, Hình Xăm Tốc
Biến hay Thái Dương Thần Thánh!
Nhờ
đó, Kain đã
di chuyển từ đầu này sang đầu kia của phòng họp khổng lồ chỉ trong chớp mắt, rồi
với tiếng “Bùm!”, cậu ta đã đập vỡ cánh cửa rồi chạy ra ngoài.
“Ồ! Ồ
ồ? Chuyện gì đang xảy ra vậy -”
“Đi
theo cậu ta đi!
Eunsol, cứ tiếp
tục thổi sáo!”
Khi mọi người vội vã chạy ra ngoài, Kain đang túm cổ một người đàn
ông mặc quần áo rách rưới.
Đến
lúc này, mọi người đều đã hiểu rõ tình hình.
Chắc
chắn người đàn ông mặc quần áo rách rưới kia chính là vật chủ đầu tiên bị Chủng Tộc Vĩ Đại điều khiển!
Hắn
đã điều khiển cơ thể đó để tiếp cận phòng họp, sau đó chiếm đoạt cơ thể của
Sanghyun, người đang ở gần đó.
Khí thế áp đảo của Kain, được bao quanh bởi ánh sáng chói lọi của Thái Dương Thần Thánh như một vầng hào quang.
Có
thể khẳng định rằng, một con người bình thường sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Và chỉ sau vài giây, dù không ai bảo,
họ cũng sẽ quỳ gối cầu nguyện.
Thế nhưng đối phương lại không làm vậy.
Dù
thân xác của hắn
là một con
người hèn mọn, nhưng linh hồn và tâm trí lại thuộc về ‘Chủng Tộc Vĩ Đại’!
Người
đàn ông mặc bộ quần áo tồi tàn lẩm bẩm như thể thấy thú vị.
“Đã lâu rồi ta mới có một ngày kỳ lạ như hôm nay. Ta sẽ hỏi lần thứ ba.
Các ngươi rốt cuộc là ai?”
Ngón tay duỗi ra chỉ vào thứ đầu tiên, cây sáo của Eunsol.
“Đó chắc chắn là cổ vật thiêng liêng của Đấng Vĩ Đại.”
Thứ tiếp theo mà ngón tay chỉ vào là ‘tôi’.
“Có vẻ như ngươi thuộc Cơ quan quản trị Hỗn Mang thô sơ của loài người.”
Làm sao hắn biết tôi là một đặc vụ?
Thực ra, ngoài tôi ra, những người khác cũng là đặc vụ trên giấy tờ mà!
Người cuối cùng mà hắn nhìn thẳng vào mắt là Kain.
“Còn ngươi thì… ta không biết. Ta
sẽ hỏi thử xem sao. Có phải ngài là Công Tước đang cải trang không?”
“…”
“Tất nhiên, ta biết ngài Công Tước không thể nào có mặt ở một nơi như thế
này….”
Thay vì trả lời, Kain đáp lại bằng cách triệu hồi Quỷ Thư.
-
Phần phật!
Một âm thanh kỳ lạ như sét đánh giữa trời quang.
Một trận chiến hỗn loạn nổ ra, trong một lĩnh vực mà không ai trong
chúng tôi có thể hiểu được.
“Ưưư…!”
Cơ thể một con người làm sao có thể chịu đựng nổi, khi bị những sức mạnh
tà dị sử dụng làm chiến trường!
Ngay lập tức, người đàn ông mặc quần áo rách rưới sùi bọt mép, và không
ngừng chảy máu từ mắt, mũi, và miệng.
“… Chết tiệt.”
Kain nhíu mày, ném xác chết xuống sàn, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm về
phía trước.
Như thể cậu ta đang trăn trở về một điều gì đó khó mà quyết định.
Khoảng 10 giây trôi qua trong trạng thái đó.
Các đồng đội nghiêng đầu thắc mắc, không biết tại sao Kain lại hành động
như vậy, rồi Elena lên tiếng.
“Anh Kain! Xong rồi à?”
“… Xong rồi.”
Ngay sau đó, Kain lắc đầu như thể đã từ bỏ điều gì đó, rồi quay lưng đi.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhìn cái xác kia thì có vẻ như anh đã thắng rồi
nhỉ?”
“Thắng thì có, nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì thân xác
này cũng chỉ là con rối thôi.”
“Thân thể thật sự thì -”
“Thân thể thật sự, thân thể thật sự… Anh phải xem xét kỹ hơn, nhưng đối
thủ dường như đã vượt qua chính khái niệm về thể xác.”
“Ý, ý anh là sao?”
“Một hồn ma lơ lửng, một thực thể dạng tâm linh vượt lên trên thực tại.
Đó là bản chất của nó. Nó đã trốn thoát rồi.”
Cha Jinchul kêu lên với vẻ lo lắng.
“Toàn bộ chủng tộc đó đều là hồn ma ư? Làm sao mà chúng ta giết được bọn
chúng?”
“Không phải là không có cách.”
Seungyub hỏi với vẻ mặt rạng rỡ.
“Quả là anh Kain! Vậy làm thế nào -”
“Chỉ cần đảm bảo không có thân xác nào gần đó để chúng nhập vào là được.”
“Hả? À, nếu tất cả chúng ta đều ở trong phạm vi của cây sáo -”
“Phạm vi của cây sáo có giới hạn nên như thế là chưa đủ. Phải loại bỏ bất
kì cơ thể nào mà bọn chúng có thể sử dụng.”
“Loại bỏ cơ thể?”
“Không cần phải tiêu diệt cả những con côn trùng hay thực vật. Vì bọn chúng
không thể nhập vào đó được. Chỉ cần giết hết những sinh vật cao cấp có khả năng
suy nghĩ như con người là được rồi.”
“Điều, điều đó có khả thi không?”
“… Chúng ta cùng suy nghĩ xem sao.”
Nhìn Kain lặng lẽ quay trở lại phòng họp, tôi chợt nhận ra.
Vừa nãy, Kain đang nhìn chằm chằm về phía trước…
Đã từng cân nhắc liệu có nên tiêu diệt toàn bộ những người sống sót
trong Khu Bảo Hộ Nhân Loại hay không!
Lý do mà cậu ta từ bỏ là gì nhỉ?
Lương tâm cắn rứt vì phải giết quá nhiều người sao?
Hay cậu ta không nghĩ là mình có thể giết sạch bọn họ trước khi kịp trốn
thoát?
Dù sao đi nữa, tôi cũng không cần phải nói cho mọi người rằng Kain đã định
làm gì.
Nhưng tôi cũng nghĩ thế này.
“…”
Thực thể mà chúng tôi vừa đánh nhau khi nãy có nói về ‘Ngài Công Tước’.
Tức là hắn cũng không phải quý tộc, hay có chức tước gì cao trong chính
chủng tộc của hắn.
Nói cách khác, những tồn tại thuộc Chủng Tộc Vĩ Đại Yith mà chỉ ngang cấp
thường dân, hoặc tiểu quý tộc thôi cũng mạnh tới mức này rồi.


