Chương 659: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (6)
-
Kim Ahri
Một thông báo bất ngờ hiện ra trước mắt tất cả những người đang ở trong
đài quan sát.
[Việc giải quyết căn phòng đã thất bại. Vì vậy, 'Thế
Giới Hậu Tận Thế' sẽ bắt đầu!]
Tôi đã từng nghĩ đây chỉ là một tình huống giả định, nhưng không ngờ rằng,
ngay cả những người ở lại đài quan sát như chúng tôi cũng có vai trò riêng,
không chỉ là quan sát như những bóng ma!
"Aaah! Đ, đây là gì vậy?"
"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Nghe tiếng hét kinh hoàng của mọi người xung quanh, tôi buộc bản thân phải
tập trung toàn bộ tinh thần, để sắp xếp lại tình hình.
Trước hết, hãy bắt đầu từ những thông tin mà Songee và Eunsol đã thu được.
Vì thời gian họ ở trong Phòng 301 không dài, nên bọn họ chưa thể nắm được
toàn bộ kịch bản tổng thể, thế nhưng những gì hai người đó phát hiện ra cũng
không hề ít.
Thứ nhất, thân phận của những con vật biết nói.
Chúng thực chất là linh hồn con người, bị nhốt trong cơ thể động vật.
Nếu vậy, cơ thể con người bị bỏ lại phía sau, sau khi linh hồn bị tách
ra sẽ rơi vào trạng thái gì?
Theo xác nhận của Songee, một thực thể không rõ danh tính đã chiếm hữu những
cơ thể đó.
Nói cách khác, một con quái vật đã chiếm đoạt cơ thể con người, còn linh
hồn của người đó lại bị đẩy sang cơ thể động vật vì những lý do chưa rõ.
Quá trình này được gọi chung là “Chuyển Dịch”.
Thứ hai, không thể tin tưởng được Cục Quản Trị.
Người mà Songee gặp đã thẳng thừng nói rằng Cục Quản Trị chắc chắn sẽ
không can thiệp vào chuyện này, và Eunsol thì ngay sau khi liên hệ với Cục Quản
Trị đã rơi vào bad ending.
Thứ ba, cha của Eunsol, Chủ tịch Lee Seok-hwan dường như biết điều gì đó
về đối phương.
“…”
Thông tin hiện có chỉ đến mức này thôi sao?
Trong lúc đó, nhìn thấy thông báo vẫn đang lơ lửng trước mắt, tôi lại
rơi vào một vấn đề khác.
‘Thế giới hậu tận thế’
Bản thân từ khóa này thì chúng tôi đã từng nghe trước khi bước lên tầng
3 rồi.
Chỉ là chúng tôi không ngờ rằng, nó lại thành hiện thực theo cách này!
Điều này có nghĩa là gì?
Eunsol và Songee đã thất bại, nên Phòng 301 đã rơi vào bad ending?
Và bây giờ, chúng tôi sẽ phải bước vào thế giới sau khi bad ending đó diễn
ra, và làm điều gì đó sao…
Mọi thứ quá đột ngột đến mức tôi không thể nào kịp xử lý.
Ngay đúng lúc đó, Kain kinh hãi hét lên.
“Moi người nhắm mắt lại!”
Có phải cậu ấy đã nhìn thấy gì đó bằng Thấu Triệt hoặc Cảnh Báo Sinh Mạng
không?
Ngay khi nghe thấy Kain, tôi theo phản xạ nhìn về phía Miro.
Chắc là bởi tôi có một nỗi bất an không thể lý giải, rằng Miro, một người
lúc nào cũng hành xử như trẻ con, sẽ lại mắc sai lầm.
Trong tưởng tượng của tôi, Miro thay vì nhắm mắt lại xoay người cười
ngây ngô và nói, “Kain, sao cậu lại nói thế?”, sau đó ho ra máu và ngất xỉu!
…
Nhưng may mắn thay, Miro không hề phạm sai lầm nào cả.
Cô bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Người phạm sai lầm lại chính là tôi.
Chỉ vì quay đầu kiểm tra Miro trong đúng khoảnh khắc đó.
Và chính khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu lý do mà Kain yêu cầu tất cả mọi
người nhắm mắt lại.
Một không gian trắng xóa, trống rỗng kéo dài vô tận.
Một đường kẻ nhạt màu cắt ngang chính giữa không gian đó.
Tất cả
“…À.”
Một dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống dọc gò má tôi.
Ngay sau đó, bóng tối sụp xuống.
***
..
…
Tôi tỉnh dậy cùng cơn đau như thể có ai đó dùng kim đâm xuyên qua nhãn cầu.
Khi cố gắng mở mắt, cơn đau càng trở nên dữ dội hơn, nhưng ít nhất tôi vẫn
có thể nhìn thấy lờ mờ khung cảnh xung quanh.
Ngay lúc đó, một bàn tay mềm mại đặt lên đầu tôi.
“Ahri! Cậu ổn chứ?”
“Miro?”
“Ừ! Vừa bắt đầu thì Ahri đã bị thương nên mọi người đều hoảng sợ lắm!”
“…”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kain nói là cậu đã nhìn thấy thứ mà mình không
thể chịu nổi, nên mới bị thương.”
“…Miro.”
“Hả?”
“Là tại cậu đấy.”
“H-hả?”
“Nếu không phải vì cậu thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra hết.”
“Đ-đó là ý gì vậy?”
“Đùa thôi.”
“Trời ơi! Đừng có đùa kiểu kỳ quặc như vậy chứ!”
Tôi uống ly nước mà Miro đưa cho, đồng thời nghe lại tình hình sơ bộ.
“Vậy em đã bất tỉnh bao lâu rồi?”
“Khoảng hai tiếng?”
Không quá lâu, may là vậy.
“Những người khác thì sao?”
“Mọi người đều tỉnh lại ở cùng một nơi. Giờ mọi người đang đi xung quanh
để tìm hiểu tình hình hiện giờ.”
“Đây là đâu?”
“Khu Vực Bảo Hộ Nhân Loại?”
“…Hả?”
Khu bảo hộ cái gì cơ?
Tôi mở to mắt bối rối, và Miro run rẩy thì thầm với tôi.
“Theo bác sĩ nói thì đây giống như một kiểu trại tập trung con người.”
“…Trại tập trung con người.”
Một cụm từ còn đáng sợ hơn xuất hiện.
“Đây là một khu vực nhỏ gồm vài khu chung cư và công viên. Họ nói chỉ cần
chúng ta ở trong khu vực này thì sẽ an toàn.”
Miro cũng không biết thêm gì nhiều hơn thế.
Có vẻ chúng tôi phải gặp những người bên ngoài để hiểu rõ hơn.
“Miro, đi thôi. Mắt tớ vẫn còn mờ, nên là giúp tớ nhé.”
“Ừ.”
***
Chúng tôi vừa bước ra ngoài, thì Kim Sanghyun, trông như đang suy nghĩ
gì đó, đã chào tôi.
“Cô tỉnh rồi sao? Mắt ổn rồi chứ?”
“Bác sĩ ơi! Ahri vẫn chưa nhìn rõ được!”
“Ồ, vậy thử nói xem tôi đang giơ mấy ngón tay đây?”
“Tám ngón.”
“Cái—”
“Đùa thôi. Tôi vẫn thấy được bàn tay mà, nên giải thích tình hình đi.”
Sanghyun cười bất lực, rồi bắt đầu giải thích.
“Nói ngắn gọn thì, có vẻ như Trái Đất này đã bị lũ quái vật từ dị giới
chinh phục.”
“Khởi đầu đã nặng nề vậy rồi sao.”
“Bọn chúng là lũ quái vật chiếm đoạt cơ thể con người. Và…”
“Và?”
“Đừng quá sốc nhé. Trái Đất đã bị chinh phục từ lâu rồi.”
“Vậy nên mới gọi là ‘Thế Giới Hậu Tận Thế’ sao?”
“Có lẽ vậy.”
Bây giờ không phải là thời điểm lũ quái vật đang tiến hành xâm lược nữa.
Cuộc xâm lược Trái Đất đã kết thúc từ lâu rồi.
Vì thế nên nó mới gọi là ‘Thế Giới Hậu Tận Thế’!
“Vậy nơi này là gì? Tôi nghe nói là Khu Bảo Hộ Nhân Loại sao?”
“Không chắc lịch sử Hàn Quốc mà tôi biết có giống cô không, nhưng…”
“Bỏ qua phần mở đầu đi.”
“Đây là nơi ở dành cho hậu duệ của những kẻ phản bội, những kẻ thân với
Nhật Bản.”
Tôi đứng hình mất vài giây.
“…Hả?”
“Tôi nghe kể vậy trong quá trình điều tra những con người ở đây. Có vẻ
là, những người từng hợp tác sớm với ‘Chủng Tộc Vĩ Đại’, và hậu duệ của họ sẽ được
quyền sống trong khu bảo hộ kể cả sau ngày tận thế.”
“…Vậy là thế giới đã chấm dứt, và đã bao lâu trôi qua rồi cơ?”
“Khoảng 30 năm. Tôi cũng không chắc chắn hoàn toàn đâu.”
Vậy tóm lại là thế này.
Một đàn quái vật khổng lồ từ dị giới đã xuất hiện, chiếm đoạt cơ thể con
người và chinh phục Trái Đất.
Nhân loại còn sống sót buộc phải gọi chúng là “Chủng Tộc Vĩ Đại” và phục
tùng chúng.
Cũng có những kẻ đã phản bội lại nhân loại, và thông đồng với kẻ thù
trong quá trình xâm lược.
Họ được phép sống trong khu bảo hộ sau ngày tận thế, mà không bị chiếm
đoạt cơ thể.
Còn những con người ở bên ngoài khu bảo hộ có lẽ đều đã gặp phải số phận
bi thảm, sau khi bị cướp mất cơ thể.
“Dựa trên những gì chúng ta thấy được tại đài quan sát, cha của Eunsol
–”
“Lee Seok-hwan, Chủ tịch Tập đoàn Daeyang đúng không?”
“Ông ta biết về hiện tượng ‘Chuyển Dịch’. Thậm chí ông ta còn có vẻ là quen
biết với lũ quái vật.”
“Có lẽ ông ta là một kẻ phản bội nhân loại.”
“…”
Nếu Eunsol biết được điều này sau khi trốn thoát thì chắc chắn sẽ rất
đau đớn.
“A! Kain kìa!”
Miro ríu rít vẫy tay về phía xa.
Khi tôi nhìn theo, thì có hơi giật mình.
Kain đang ra lệnh cho một số người, và những người đó không chỉ cúi đầu
trước mặt cậu ta, mà còn quỳ rạp xuống đất nữa cơ.
“…Cái gì vậy? Tôi bất tỉnh có một lát mà cậu ta đã lập giáo phái luôn rồi
à?”
[note97889]
Sanghyun bật cười.
“Chúng tôi không có thời gian làm vậy đâu. Chỉ là một thủ thuật thôi.”
“Thủ thuật?”
“Người trong Khu Bảo Hộ rất e sợ những kẻ thuộc Chủng Tộc Vĩ Đại, gọi bọn
chúng là ‘Nam Tước’ hoặc ‘Bá Tước’. Nhưng bọn họ không thể phân biệt chỉ dựa
vào vẻ bề ngoài.”
Cũng hợp lý.
Vì bọn chúng là lũ quái vật chiếm cơ thể con người, nên bề ngoài bọn
chúng chẳng khác nào người thường cả.
“Vì vậy, năng lực của bọn chúng chính là giấy tờ chứng minh thân phận.”
“A!”
Tôi hiểu rồi.
Năng lực chiếm đoạt cơ thể con người chính là “chứng minh thư” của Chủng
Tộc Vĩ Đại.
Tuy nguồn gốc năng lực là khác nhau, nhưng Kain cũng đang sử dụng năng lực
tương tự như vậy.
Nói cách khác, con người bình thường không thể phân biệt được giữa Kain
và Chủng Tộc Vĩ Đại!
“Kain đang giả làm một phần của Chủng Tộc Vĩ Đại à?”
“Đúng vậy. À, cậu ấy đang đến đây rồi.”
Một khi nhận ra chuyện đó, thì câu hỏi vẫn nằm trong đầu tôi suốt thời
gian ở trong Đài Quan Sát đã được giải đáp.
Tại sao Vận May Nghịch Thiên lại không chọn Kain làm đồng minh của Songee
và Eunsol?
Tôi có thể khẳng định là, kể cả không có một ai khác đi nữa, chỉ mỗi Kain
thôi là tình thế đã hoàn toàn khác rồi!
Không chỉ là về mặt chiến lực, mà cả về khả năng nắm bắt tình hình, thì
Kain đều là người giỏi nhất trong tất cả chúng tôi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra lí do.
“… Cậu ta sẽ hữu dụng ở bên đó, nhưng ở bên này lại còn hữu dụng hơn nữa
cơ.”
“Cậu nói gì vậy?”
“Aaaa~! Tớ ước gì chúng ta có hai hoặc ba Kain.”
“Đ-đừng nói mấy câu xấu hổ như vậy chứ!”
“Xấu hổ? Miro, đừng có tưởng tượng ra mấy thứ kì lạ nữa đi.”
***
Kain nhìn tôi, gật đầu như thể đã an tâm hơn, rồi tập hợp mọi người lại
lần nữa.
“Chúng ta hầu như là chưa tìm ra được thêm gì cả.”
“Ôi không!”
“Haiz…”
Mọi người thất vọng.
Kain cũng gật đầu thông cảm và tiếp tục nói.
“Người dân thường ở Khu Bảo Hộ này gần như không biết gì cả. Hầu hết bọn
họ chỉ nghĩ rằng Chủng Tộc Vĩ Đại là những vị thần cai trị thế giới, còn họ sống
qua ngày là nhờ ân huệ của chúng.”
“…Chẳng khác nào nô lệ vậy.”
Kain lại phản ứng hơi khác trước những lời của tôi.
“Nô lệ à? Nếu bọn họ là nô lệ thì ít nhất còn bị bắt đi lao động khổ
sai, thế nhưng ở đây lại không hẳn vậy. Không có lao động gì cả. Bọn họ chỉ đơn
giản là bị giam trong Khu Bảo Hộ rộng cỡ một nửa Seoul, và bị bảo là sống ở
nguyên đó thôi. Bọn họ được cấp lương thực vừa đủ để không chết đói. Thế thôi.”
“Ý anh là sao?”
“Nơi này giống trại tập trung nhân loại, hoặc vườn thú nhân loại hơn là
trại nô lệ.”
“…”
Là cái nào đi nữa thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Elena cẩn trọng hỏi.
“Anh Kain này, anh đã kiểm tra ‘Nắm Bắt Tình Huống’ chưa?”
“Đó chính là lí do tôi qua đây đó. Khi tôi đang đi lang thang thì ‘Nắm Bắt
Tình Huống’ đã kích hoạt.”
“Nó nói gì?”
Kain nhìn lên không trung, đọc dòng chữ chỉ mình cậu ta thấy được.
“‘Kịch Bản: Nguồn Gốc Muôn Loài’. Aa…! Sự diệt vong đã đến. Nhân loại đã
thua cuộc, và kỉ nguyên rực rỡ đã lụi tàn. Nhân loại không còn là chủ nhân của Trái
Đất nữa.”
Những câu từ rùng rợn đó không thể nào là tất cả được
chứ?
“Nhưng kể cả có là bóng tối của tận thế, thì vẫn luôn còn một tia hy vọng!”
“Em biết ngay mà! Sau đó thì sao?”
“Không còn gì nữa. Tới đó là hết rồi.”
“Tia hy vọng đó là gì?”
“Chưa biết. Chúng ta phải tìm ra nó thôi.”
“…”
Sau một khoảng lặng ngắn, Kain cẩn thận nói tiếp.
“Anh nghĩ Phòng Nguyền Rủa của Tầng 3 sẽ được chia thành hai ‘Đội Phá Giải’
và ‘Đội Trốn Thoát’ riêng biệt.”
Đội Phá Giải và Đội Trốn Thoát.
“Những người ghi tên vào sổ và bước vào Phòng 301 như chị Eunsol và Songee
sẽ thuộc Đội Phá Giải. Nếu họ thành công phá giải được vấn đề của Phòng 301 thì
sẽ được tính là hoàn thành.”
Những người ghi tên vào sổ sẽ thuộc Đội Phá Giải.
Nếu họ giải quyết xong sớm, thì căn phòng sẽ được coi là hoàn thành, và
chúng tôi sẽ nhận được phần thưởng.
“Nếu Đội Phá Giải thất bại, thì lượt chơi sẽ chuyển sang Đội Trốn Thoát.
Đội Trốn Thoát sẽ bắt đầu từ thời điểm hậu tận thế. Nên là –”
“Vậy là không thể đạt tới giải pháp được nữa rồi.”
“Đúng vậy. Không thể nào phá giải được nữa. Thời điểm vàng đã qua. Cục
diện đã đảo chiều mất rồi.”
“…”
“Nếu chúng ta tìm được ‘tia hy vọng’, có thể sẽ có điều gì đó xảy ra. Có
lẽ đó là điều kiện trốn thoát của Tầng 3.”
Dưới Tầng 1 và 2, ‘trốn thoát’ có nghĩa là tạm thời trì hoãn ngày tận thế,
hoặc lập tức chạy trốn khỏi nơi sắp diễn ra thảm họa, phải không?
Trốn thoát trên Tầng 3 này có vẻ là một khái niệm hơi khác.
Vì chúng tôi khởi đầu tại thời điểm hậu tận thế, nên trì hoãn ngày tận
thế là bất khả thi, và cả thế giới cũng sụp đổ rồi nên chạy trốn là vô nghĩa.
Một tia hy vọng – đó chính là từ khóa để trốn thoát trên Tầng 3 này!
Tất cả mọi người khi hiểu đến đây đều rơi vào im lặng.
Ngay lúc đó, Kain nhìn tôi và nói.
“Ahri này.”
“Hả?”
“Thực ra, anh có thêm một thông tin nữa từ những người sống sót ở Khu Bảo
Hộ.”
“Gì vậy?”
“Nhưng anh không hiểu nó nghĩa là gì. Liệu em có biết không?”
“Nói cho em đi.”
Và rồi, cậu ấy nói ra một cụm từ mà tôi chưa từng nghe bao giờ trong đời.
“…Great Race of Yith.”
“Cái gì?”
“Chủng Tộc Vĩ Đại Yith. Em có biết nó là gì không?”


