Chương 658: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (5)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 3
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Đài
Quan Sát
Lời Khuyên Hiền Triết: 2]
-
Han Kain
"Tao trông như thế nào trong mắt mày?"
"… Mày vừa làm cái quái gì vậy?"
"Không có gì cả."
Dường như Songee đã lấy lại được sự bình tĩnh từ lúc nào, nên khẽ mỉm cười.
Ngay sau đó, Songee đã thành công trong việc dùng sức mạnh của Phước
Lành để khống chế đối phương.
Tiếp theo là cảnh chị Eunsol đang nói chuyện điện thoại với nhân viên Cục
Quản Trị.
"Đây là chi nhánh Seoul của Cục Quản Trị. Có phải cô Lee Eunsol
không ạ? Cô cần hỗ trợ gì vậy?"
"Vâng, tôi có thông tin liên quan đến một Thảm Họa Hỗn Mang bất thường
—"
..
…
-
Xoạt…!
Tinh thần của tôi, vốn đang quan sát vòng lặp từ rất xưa bên trong Phòng
301, đúng hơn là bằng chiếc kính thiên văn, tách ra và quay về Khách Sạn.
Vừa đáp xuống, Elena đứng gần đó đã lập tức nhìn tôi với vẻ lo lắng rõ
ràng trên mặt.
"Tình hình của unnie và Songee thế nào rồi?"
"Vừa rồi chị Eunsol đã báo cáo lên Cục Quản Trị."
"Trời ơi! Sao họ không hiểu được nhỉ? Bây giờ chúng ta không thể
tin tưởng vào Cục Quản Trị được đâu!"
Elena bực bội ra mặt, còn những đồng đội đứng gần đó cũng đang thở dài chẳng
khác gì.
Tất cả mọi người đều đang nhìn theo Songee và Eunsol đi vào phòng 301 với
một tâm trạng bất an.
Ban đầu tôi cũng cảm thấy tương tự, nhưng sau khi tiếp tục quan sát một
hồi, tôi đã nghĩ ra điều này.
"Cục Quản Trị trong phòng 301 không đáng tin chút nào."
"Đúng vậy đó. Thế mà lại đi báo cáo với Cục Quản Trị! Tại sao lại mắc
phải sai lầm như thế —"
"Vấn đề là, việc chị Eunsol nhận ra được điều đó là quá khó
khăn."
"Hả?"
"Ngay từ đầu, chúng ta biết được rằng Cục Quản Trị trong phòng 301
có vấn đề là nhờ vào đâu?"
Elena chợt nghẹn lời, và Ahri thì thầm thay cho cô ấy.
"Vì nội bộ tập đoàn Daeyang đã có rất nhiều nhân viên Cục Quản Trị thâm
nhập rồi."
"Thế em biết điều đó bằng cách nào?"
"Em nhìn là biết ngay thôi."
"Vậy chị Eunsol nhìn vào có biết không?"
"Không đời nào. Trừ phi Eunsol đã làm việc ở Cục Quản Trị khoảng 30
năm thì may ra."
"Thông tin mà Songee tìm ra cũng là một lí do khác để chúng ta nghi
ngờ Cục Quản Trị. Kẻ bị lộ tung tích đã công khai nói rằng 'Cục Quản Trị không
thể nào can thiệp vào lúc này'."
"Đó cũng là thông tin mà Eunsol không thể biết được."
Sau câu chuyện về chị Eunsol, đến lượt câu chuyện về Songee.
"Tình huống của Songee cũng tương tự vậy. Sau khi có được con mèo
xám — Gray — thì mấy ánh mắt kỳ quái kia đã bắt đầu theo dõi Songee, đúng
không?"
"Đúng rồi. Trong đó có không ít ánh mắt là của các loài động vật."
"Liệu Songee có nhận ra được điều đó không? Khi chúng ta đi trên đường,
mình có bao giờ chú ý đến việc mấy con chim bồ câu đang nhìn đi đâu
không?"
"Khó lắm. Songee làm gì có 10 con mắt đâu."
Góc nhìn của chúng tôi có thể quan sát toàn cảnh xung quanh Songee từ
ngôi thứ ba, là hoàn toàn khác với góc nhìn của bản thân cô ấy.
Đó là điều hiển nhiên, bởi vì mắt của con người vốn gắn ở phía trước mặt
mà.
Anh Sanghyun khẽ lẩm bẩm.
"Khi đang ở bên trong thì không thể nhìn thấy toàn cảnh… Anh cũng
dần hiểu ra ý em muốn nói rồi. Dù ai khác vào thì cũng sẽ có kết quả tương tự
thôi."
Tôi đồng ý.
Dù là ai khác bước vào đó, thì kết quả cũng chẳng khác gì hai người mới
vào khi nãy.
"Nếu nhìn lại những kinh nghiệm trong quá khứ, lần thử đầu tiên lúc
nào cũng có rất nhiều lỗi sai. Vì không chỉ là kịch bản chưa rõ, mà tới kẻ thù
là ai cũng còn chưa biết cơ mà."
Anh Sanghyun tiếp tục nói thêm.
"Hơn nữa, đây không đơn thuần chỉ là lần thử đầu tiên trong phòng
301. Đây là lần thử đầu tiên của toàn bộ tầng 3."
Chị Eunsol và Songee không chỉ không biết gì về phòng 301 — họ còn không
biết gì về tầng 3 nói chung.
Vì vậy, so với lần thử đầu tiên của phòng 302, 303 và các phòng tiếp
theo sau này, họ đang ở vị trí bất lợi hơn rất nhiều.
Tại sao dù tôi đã nhiều lần cảnh báo bằng hiện tượng poltergeist, mà họ
vẫn không hiểu được?
Bởi họ cũng không biết rằng chúng tôi có thể can thiệp theo cách này.
Chính vì lý do đó, cả hai người đã bỏ qua những cảnh báo của tôi, hoặc chỉ
coi chúng như những điềm báo đáng sợ không rõ nguồn gốc — và đó là suy nghĩ
hoàn toàn hợp lý.
Lúc đó, Miro thì thầm với nét mặt hơi u buồn.
"Nếu Kain mà vào đó thì có khác không nhỉ?"
"Tớ á?"
"Cậu có sẵn Lời Khuyên, lại có cả Nắm Bắt Tình Huống nữa! Và, và…
cậu lại thông minh nữa…"
"…"
"Tớ nhìn thế nào cũng thấy Seungyub chọn sai người rồi nhỉ?"
[note97888]
"Miro, Seungyub có thể mắc sai lầm, nhưng Vận May Nghịch Thiên thì
không bao giờ sai."
Dù tôi có tin tưởng vào Seungyub hay không, thì sức mạnh áp đảo của Vận
May Nghịch Thiên đã được tôi tận mắt chứng kiến nhiều lần rồi.
Miro chắc cũng hiểu điều đó, nhưng có lẽ vì cả ngày chỉ nghe toàn những
lời u ám nên cô ấy mới ra nông nỗi này.
"Vậy thì tại sao chỉ hai người đó mới được vào?"
Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người đã ôm trong lòng từ hôm qua.
Tại sao Vận May Nghịch Thiên lại chỉ chọn đúng hai người là Lee Eunsol
và Yu Songee?
"…"
Thứ nhất, người bước vào đầu tiên vốn đã phải chịu nhiều bất lợi.
Thứ hai, dù vậy, Vận May Nghịch Thiên vẫn chỉ chọn đúng hai người để
vào.
Thoáng nhìn qua thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác
thì sao?
Tôi nghĩ mình đã hiểu ra câu trả lời rồi.
***
-
Lee Eunsol
Động vật có trí tuệ - Trong lúc đang báo cáo lại Thảm Họa Hỗn Mang này,
nhân viên ở đầu dây bên kia đột ngột ngắt lời tôi và trả lời.
"Cô Lee Eunsol, chúng tôi đã tiếp nhận nội dung báo cáo. Đây là
tình huống khủng hoảng nghiêm trọng. Hành động bốc đồng sẽ rất nguy hiểm, xin
cô hãy ở yên và chờ đợi. Chúng tôi sẽ sớm cử đội ứng phó đến."
-
Cạch!
Đường dây lập tức bị cắt.
Thoạt nhìn, đây có vẻ là quy trình báo cáo Thảm Họa Hỗn Mang thông thường,
dù là ngoài thực tại hay trong Phòng Nguyền Rủa đi nữa.
Thế nhưng, cảm giác khó chịu đột ngột ập đến này là từ đâu vậy?
"…"
Tôi không hề nói rằng mình đang ở gặp nguy hiểm.
Hơn nữa, với tư cách là con gái kiêm Phó Giám Đốc của Chủ tịch Tập đoàn
Daeyang, xung quanh tôi cũng có không ít vệ sĩ.
Vì từng là một đặc vụ Cục Quản Trị (dù chỉ là trên danh nghĩa) ngoài thực
tại, và từng chứng kiến tận mắt cách hoạt động của họ, tôi mới nhận ra được điểm
bất thường.
Trong những tình huống nguy cơ thấp như thế này, việc chỉ cử một hai
nhân viên đến ứng phó là bình thường.
Không phải vì Cục Quản Trị không nhận thức được về nguy cơ.
Mà là vì họ không có đủ tài nguyên để triển khai lực lượng cho mọi báo
cáo, gửi đến từ khắp nơi trên thế giới.
Thế mà giờ họ lại cử ngay một đội trấn áp tới?
Hơn nữa, tôi còn chưa hề nói rằng bên cạnh tôi có một con vật biết nói,
vậy họ định trấn áp cái gì —
Ngay lúc này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi!
-
Cạch!
"Thôi chết rồi!"
Phải ra khỏi đây đã, rồi nghĩ tiếp thôi.
***
Tôi nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe và bước ra khỏi văn phòng.
"Ôi, thưa Phó Giám Đốc, có chuyện gì vậy ạ?"
"Thư ký kim, chị có việc gấp. Hủy cuộc họp buổi chiều giúp chị
nhé!"
"Em đã hủy rồi ạ."
"Cảm ơn —"
Cái gì?
Đã hủy rồi là sao?
Đúng lúc tôi trợn mắt ngạc nhiên, thư ký Kim, người đã phục vụ tôi suốt
5 năm qua, nở nụ cười ngọt ngào.
"Thưa Phó Giám Đốc, chị phải ở lại chờ chứ ạ. Chị không nghe lệnh
là phải đợi sao?"
"Cô…"
Tôi lùi lại một bước, cảm giác khó chịu trào lên thì…
-
Rầm rầm rầm!
Cùng với tiếng bước chân ồn ào vang lên, những nhân viên mặc vest bắt đầu
tụ lại từ khắp nơi.
Tất cả mọi người đều mỉm cười như nhau.
Ai cũng mang cùng một biểu cảm.
Tất cả đều bước đều nhịp như nhau, chân phải nối tiếp chân trái.
Không chỉ dáng đi, ngay cả tới nhịp thở cũng hoàn toàn đồng bộ.
Như thể đây là một đám rối, được điều khiển bởi một tên ma thuật sư duy
nhất.
"…"
Tôi vừa kết thúc cuộc gọi với Cục Quản Trị được khoảng 3, 4 phút chứ mấy?
Trong khoảng thời gian ngắn đó mà "đội trấn áp" đông như vậy
đã xuất hiện, thế có hợp lý không?
Vốn dĩ đã có nhân viên Cục Quản Trị trong công ty từ trước rồi sao?
"Thưa Phó Giám Đốc."
"…"
"Thưa Phó Giám Đốc. Thưa Phó Giám Đốc. Thưa Phó Giám Đốc. Thưa Phó
Giám Đốc. Thưa Phó Giám Đốc. Thưa Phó Giám Đốc. Thưa Phó Giám Đốc. Thưa Phó
Giám Đốc. Thưa Phó Giám Đốc. Thưa Phó Giám Đốc. Thưa Phó Giám Đốc. Thưa Phó
Giám Đốc. Thưa Phó Giám Đốc —"
Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà tôi thấy lạnh tới mức khó mà thở nổi.
Đúng lúc đó.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Đó là giọng của cha tôi — Chủ Tịch Lee Seok-hwan.
Tôi vừa định lên tiếng, thì cha đã lặng lẽ tiến đến bên cạnh tôi từ lúc
nào và thì thầm vào tai.
"Eunsol à, để cha xử lý. Con cứ đứng yên đó."
"…"
Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?
Trong lúc tôi cố gắng theo kịp diễn biến, cha tôi đã lên tiếng với những
nhân viên đang tỏa ra bầu không khí kỳ dị — hay đúng hơn là với thực thể bí ẩn
đang điều khiển họ.
"Thưa Nam Tước, tôi không hiểu tại sao ngài lại hành xử thế này. Chắc
là đã có sự hiểu lầm nào đó rồi."
"Con gái ngươi vừa định rò rỉ thông tin về 'Chuyển Dịch' ra thế giới
bên ngoài. Đây là hành động phản bội nghiêm trọng."
"Tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện. Tôi đã tự tay xử lý việc giao
dịch với các ngài suốt bấy lâu nay, còn bọn trẻ thì hoàn toàn không biết gì về
'Chuyển Dịch'. Con gái tôi chắc hẳn là đã tình cờ chứng kiến quá trình Chuyển Dịch
mà thôi. Vì thế —"
Trong tâm trí tôi, bức tranh toàn cảnh – tức mối liên hệ giữa những con
vật biết nói và Chủ Tịch đáng ngờ bắt đầu dần hiện ra!
Những con người đột ngột bị nhốt trong thân xác động vật kia là hậu quả
của một hiện tượng được gọi là 'Chuyển Dịch'.
Phía sau có một tổ chức bí ẩn, và cha tôi đang giao dịch với tổ chức đó?
"Ta đã cảnh báo ngươi từ lâu rồi, phải không? Có công thì được thưởng,
có tội thì bị phạt."
"Lần này không phải tội lỗi, chỉ là một sai sót đơn thuần —"
"Không có gì khác nhau cả. Nhưng mà, vì đây không phải lỗi của
ngươi, nên ta chỉ xử phạt con gái ngươi là đủ."
Đây không phải mối quan hệ bình đẳng.
Đối phương đang ở vị thế cao hơn hẳn, còn cha tôi hoàn toàn bị hắn sai
khiến, ép phải tuân phục.
Vừa hiểu ra đến đó, hàng chục nhân viên đồng loạt giơ tay lên.
"Ta tuyên phạt ngươi ba năm cách ly."
Ngay khi nghe thấy, tôi lập tức hiểu nghĩa của từ "ba năm cách
ly" là gì.
Đã biết linh hồn của con người có thể bị nhốt vào thân xác động vật, thì
sao lại không hiểu được nữa?
Nếu cứ thế này, tôi sẽ bị giam cầm trong thân xác của chó hay mèo ít nhất
ba năm!
Bầu không khí xung quanh bắt đầu hỗn loạn đến nghẹt thở.
Một bàn tay vô hình nào đó đang đến gần, và truyền tới một cảm giác lạnh
lẽo, như thể sẽ khiến đầu óc tôi tan chảy.
Tôi lập tức cử động bàn tay, và những người nhân viên mỉm cười.
Thực thể vô danh ở phía sau dường như đang hỏi tôi.
‘Ngươi định rút súng ra à? Ngươi thực sự nghĩ là làm vậy sẽ có khác biệt
gì sao?’
Dĩ nhiên, thứ tôi triệu hồi ra không phải là khẩu súng tầm thường nào cả.
"Một cây sáo?"
-
Laaaa…!
Ngay khi giai điệu tuyệt đẹp lan tỏa, bầu không khí đen tối như đang muốn
xé toạc hộp sọ của tôi bỗng tiêu tan sạch sẽ, như thể được rửa trôi.
Lần đầu tiên, đối phương lộ rõ vẻ bất ngờ.
"… Quả là một sức mạnh thần bí. Ta không ngờ nó lại có thể ngăn
chặn được Chuyển Dịch."
Sau đó, chiếc trâm cài đầu của tôi, Hồ Điệp Mộng, bắt đầu tung ra vô số
những con bướm để khống chế những nhân viên xung quanh.
Khi đó, đối phương lên tiếng, không phải với tôi mà là với cha tôi đứng
đằng sau.
"Ngươi sẽ phải trả giá cho điều này."
***
Hành lang đã trở nên yên tĩnh từ lúc nào.
Cha và con nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng.
Người lên tiếng trước là tôi.
"Cha."
"Eunsol à… Con, con lấy những thứ này ở đâu ra vậy?"
"Chắc là chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau rồi. Cha muốn
biết nguồn gốc sức mạnh của con, còn con thì muốn biết 'Chuyển Dịch' là gì, và cha
có quan hệ gì với bọn chúng —"
Đúng lúc đó, những bóng đèn trong hành lang bắt đầu tắt dần từng cái một.
"Chuyện quái gì —"
"Ugh…!"
Cha tôi chưa nói hết câu đã bị tiếng rên rỉ ngắt lại.
"A, aah…! Eunsol à, Eunsol!"
"Cha."
"Thà, thà cứ chịu phạt còn hơn! Trước đó cha vẫn còn có thể nói là
sai sót, chỉ cần chịu khổ vài năm là xong chuyện!"
"…"
"Bây, bây giờ kết thúc cả rồi. Con đã xúc phạm tới Nam Tước —"
Chủ Tịch Lee Seok-hwan, cha tôi, đang lảm nhảm trong nỗi kinh hoàng tột
cùng.
Cảm xúc của tôi khi ấy thực sự không thể diễn đạt chỉ bằng một từ.
Đây là sự thực mà tôi đã biết, sau khi gặp phải vô số chuyện kì quái
trong cả Khách Sạn và thực tại.
Dù có là chủ tịch tập đoàn tài phiệt hay gì đi nữa, trong mắt những kẻ
thực sự vĩ đại, tất cả đều chỉ là những sinh vật hèn kém.
Khéo lắm cũng chỉ như một con bọ cánh cứng ở giữa đàn kiến.
Nếu gặp phải ác quỷ, quái vật, hay đấng hỗn mang mà ngồi bệt xuống sàn
khóc như đứa trẻ cũng chẳng có gì lạ.
Lý trí của tôi biết rõ điều đó.
Nhưng trái tim tôi vẫn khó lòng chấp nhận nổi.
Chủ Tịch Tập Đoàn Daeyang mà tôi ngưỡng mộ cả đời, doanh nhân đình đám bậc
nhất, người cha của tôi — rốt cuộc lại có một diện mạo yếu đuối đến thế này.
"Cha, trả lời câu hỏi của con đi. 'Nam Tước' là cấp bậc của thực thể
vừa đe dọa chúng ta phải không?"
"…"
"Giờ con đã phản kháng lại rồi, tội sẽ nặng thêm, sẽ có kẻ mạnh hơn
đến trừng phạt con. Ý cha là vậy chứ?"
"…"
"Trên Nam Tước thì là gì? Tử Tước? Bá Tước? Hầu Tước?"
Đúng lúc đó, từ bóng tối phía cuối hành lang, có một tiếng thì thầm xa
xăm vọng về.
Đó là âm thanh không rõ xuất phát từ đâu.
Giọng nói không cất lên lời nào, nhưng những rung động hoàn hảo của nó
đã truyền đạt lại tất cả.
Đó là lời cảnh báo. Đó là lời đe dọa. Đó là lời hứa.
Khung cảnh công ty bắt đầu bị bóp méo, và hành lang không còn là đường
thẳng nữa.
Nó như ruột của một con thú đang uốn lượn vô tận, xoắn lại không có điểm
kết.
Cánh cửa không còn là cửa nữa.
Chúng trở thành những cái miệng. Những cái miệng ấy mở ra và đóng lại,
như thể đang muốn nuốt chửng ai đó.
Ô cửa sổ không còn là cửa sổ nữa.
Chúng trở thành những con mắt. Những con mắt ấy không nhìn ra ngoài.
Chúng đang nhìn vào trong.
Một bàn tay vô hình lướt qua tôi.
Một bàn tay lạnh lẽo, mềm mại, nặng nề đang đè xuống vai tôi.
Đến lúc này, tôi cũng chấp nhận rồi.
Đây là một thực thể mà tôi không thể đương đầu.
Nói cách khác thì…
Tôi đã thất bại.
Lần thử đầu tiên đã thất bại rồi.
Đang cảm thấy mông lung, khi tôi nhắm mắt lại —
Thông báo từ Khách Sạn hiện lên.
***
-
Yu Songee
"…"
Tôi tưởng mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ, hóa ra là không.
Tôi nghĩ là, nếu đã mê hoặc được thực thể đang chiếm xác Park Ji-ho thì
mọi chuyện sẽ êm xuôi…
Hoàn toàn không phải vậy.
Chỉ là kẻ thù thực sự đã cảm nhận được sự xáo trộn ở 'đầu kia', và trực
tiếp xuất hiện.
Dưới áp lực không thể diễn tả thành lời, tôi cúi đầu xuống —
Thông báo từ Khách Sạn hiện lên.
[Bạn đã thất bại!
Bạn đã đâm đầu vào sào huyệt kẻ thù, chỉ vì muốn theo
đuổi những dấu hiệu bất thường trước mắt!
Đó là hình ảnh của một anh hùng vĩ đại, hay chỉ là
hình ảnh của một con lợn lòi ngu ngốc không hơn không kém?
Dĩ nhiên, vì đây là lần thử đầu tiên, thì cũng có vài
phần không thể tránh khỏi.
Bạn đã thất bại trong việc giải quyết căn nguyên của lời
nguyền. Thật đáng tiếc.
Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn. Hãy chờ đợi những đồng đội
của bạn.
'Thế Giới Hậu Tận Thế' sắp sửa được bắt đầu!]
"… Cái gì?"
Thế Giới Hậu Tận Thế?
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 3
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Đài
Quan Sát
Lời Khuyên Hiền Triết: 2]
-
Han Kain
Khi không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, một thông báo hiện ra trước
mắt tất cả mọi người.
[Việc giải quyết căn phòng đã thất bại. Vì vậy, 'Thế
Giới Hậu Tận Thế' sẽ bắt đầu!]
"Aaah! Đ, đây là gì vậy?"
"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Nghe những tiếng kêu hoảng loạn của các đồng đội, tôi thầm nghĩ trong đầu.
Thì ra Vận May Nghịch Thiên chỉ cho phép chị Eunsol và Songee vào trong
là vì vậy!
Lần thử đầu tiên chắc chắn sẽ thất bại, nên Vận May Nghịch Thiên sẽ hạn
chế số lượng trong nhóm xuống mức thấp nhất có thể!


