Chương 657: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (4)
-
Yu Songee
Sau khi đến trung tâm thành phố Gangneung vào buổi sáng, chúng tôi lang
thang khắp nơi trong suốt một thời gian dài.
Một cô gái xinh đẹp với con vẹt đậu trên vai (chắc chắn là vậy rồi!) và
một người đàn ông trung niên tay xách lồng mèo.
Hai người cứ thế lê bước vô định khắp các con phố ở Gangneung, thực sự
là một cảnh tượng hết sức kỳ quặc.
Trưởng Ban Kim đúng như lời chị Eunsol nói, là một người vô cùng kín miệng.
Đó là bởi vì ông ta không nói một lời nào cho đến khi chúng tôi đã đi được
2 tiếng, mà theo tôi là hoàn toàn đang lãng phí thời gian.
"Cô Songee, cô đang tìm kiếm thứ gì vậy?"
"Ngôi nhà mà con mèo này đã từng sống."
"Ngoài manh mối là Gyeongpo-dong, Gangneung ra, cô có căn cứ nào
khác không? Như cô biết đấy, quanh đây cũng có nhiều khu chung cư lắm."
"Biết đâu con mèo sẽ nhận ra đấy?"
"…"
Trưởng Ban Kim im lặng một lúc, như thể không biết nói gì nữa, rồi thận
trọng hỏi lại.
"Dù có đi qua gần căn nhà đó, thì liệu một con mèo có đủ trí thông
minh để phân biệt được ngôi nhà của mình không?"
Con mèo này thì có.
…
Có thật đấy nhỉ?
Sao từ nãy đến giờ nó không có phản ứng gì vậy?
"Ừm… Nếu cần căn cứ khác thì tên chủ con mèo hình như là
Park…"
"Park?"
"Chắc là một trong ba cái tên này: Park Jin-ho, Park Ji-ho hoặc
Park Ji-hoo."
"Đi hỏi thẳng bằng cái tên đó chắc sẽ nhanh hơn đấy."
Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó rồi.
Nhưng cứ đi hỏi thẳng tên người như vậy thì…
Cảm giác có hơi nguy hiểm.
Tại sao lại nguy hiểm?
Nếu ai đó hỏi lại, tôi cũng không biết giải thích thế nào cho rõ.
Chỉ là cảm giác? Một linh cảm nhạy bén?
Tôi không biết nữa.
Mỗi lúc như thế này tôi lại tiếc hùi hụi, khi thiếu đi anh Kain hay Ahri
bên cạnh để chuyển hóa linh cảm của tôi thành lý luận cụ thể.
Nếu cố diễn đạt thành lời thì, người đối diện sẽ biết chúng tôi đang tìm
kiếm một ai đó?
"…"
Sao lại chỉ có mình tôi và chị Eunsol vào đây thôi hả trời!
Liệu đây có thực sự là lựa chọn của Vận May Nghịch Thiên không?
Hay là Seungyub chỉ đơn giản là bốc nhầm rồi?
"Thôi được, cứ làm vậy đi."
Sau khi thay đổi chiến lược tìm kiếm, chưa đầy 20 phút sau chúng tôi đã
có được tên và địa chỉ chính xác.
"Park Jin-ho? Park Ji-hoo? Tên đó thì tôi không biết, nhưng nếu là
Park Ji-ho thì là ở trên con đường lớn, phía sau quán cơm tên Pyeonghwa đằng kia…"
"Cảm ơn rất nhiều ạ."
***
Đang đi bộ dọc theo con đường thì tôi dừng lại theo bản năng.
"…!"
Cảm thấy một sự bất ổn kỳ lạ không sao diễn đạt thành lời, tôi nhìn xung
quanh thì Trưởng Ban Kim tỏ ra khó hiểu.
"Sao vậy ạ?"
"… Lúc nãy Trưởng Ban có cảm thấy ánh mắt kỳ lạ nào không?"
"Tôi thì không cảm nhận được gì."
Hay là tôi tưởng tượng ra?
Đi thêm vài bước thì tôi lại dừng thêm lần nữa.
Một cảm giác bất ổn, hay đúng hơn là cảm giác rùng rợn không sao diễn đạt
thành lời.
Cảm giác như một con rết có hàng chục chân đang bò dọc trên làn da của
mình.
Đây có phải là cái gọi là giác quan siêu nhiên mà Kain-oppa thỉnh thoảng
hay nhắc đến không nhỉ?
Lần này thì chính Trưởng Ban Kim lên tiếng trước.
"Cô lại cảm nhận được gì đó à?"
"…"
"Cô Songee, tôi từng tham gia vào đội bảo vệ Tổng Thống. Cấp bậc của
tôi cũng khá cao đấy."
Ông ta là người thân cận của một gia tộc tài phiệt, nên nếu có xuất thân
từ đội bảo vệ Tổng Thống thì cũng không có gì lạ.
"Ý của Trưởng Ban là?"
"Ngay cả tôi, người đã từng bảo vệ Tổng Thống, cũng không cảm nhận
được gì bất thường cả."
"…"
"Nhưng cô là một đặc vụ, phải không?"
Ông ấy đang tin chắc vào cái lời nói dối của chị Eunsol, rằng tôi là một
đặc vụ.
Ơ khoan? Nghĩ lại thì đó cũng không hoàn toàn là nói dối nhỉ?
Sau khi giải quyết vấn đề trên Mặt Trăng ngoài thực tại, Cục Quản Trị đã
cấp cho tất cả chúng tôi tư cách đặc vụ rồi còn gì!
Tôi đúng là đặc vụ Cục Quản Trị thật, chỉ không phải đặc vụ trong phòng
301 này thôi!
"Ý Trưởng Ban là sao?"
"Tôi không cảm nhận được, nhưng nếu cô, một đặc vụ, đã cảm nhận được
điều gì đó thì chắc chắn là có chuyện. Có thể là chúng ta đang bị theo dõi bằng
cách thức siêu nhiên nào đó cơ."
"…"
"Cô muốn làm thế nào? Nếu cô thấy nguy hiểm thì chúng ta nên dừng lại
ở đây, và xin hỗ trợ từ trụ sở."
Dừng lại và xin hỗ trợ từ trụ sở Cục Quản Trị.
Trong suy nghĩ của Trưởng Ban Kim thì đây là quyết định hợp lý, nhưng có
một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Các đồng đội của tôi đều ở bên ngoài và không có thứ gọi là "hỗ trợ
từ trụ sở" nào cả!
"… Muốn bắt được cọp thì chúng ta phải vào hang hùm."
"Nếu cô đã nghĩ vậy thì đi thôi."
***
Khi đến trước một ngôi nhà tách biệt cũ kỹ, lần đầu tiên Gray có phản ứng
rõ rệt.
-
Meo! Meo meo!
Trưởng Ban Kim chậm rãi gật đầu, rồi bước đến cổng chính và nhấn chuông.
-
Ding dong!
"Có ai ở nhà không ạ?"
Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trông khoảng đầu năm mươi tuổi, với vẻ
mặt hơi khó chịu bước ra.
"Quý vị là ai vậy?"
"Đây có phải nhà của cậu Park Ji-ho không ạ?"
"Hai vị là ai mà tìm Ji-ho vậy?"
Khi nghe phản ứng của người dân xung quanh lúc nãy, tôi đã có linh cảm rồi,
nhưng giờ đây, phản ứng của người phụ nữ này đã xác nhận mọi thứ.
Park Ji-ho vẫn còn sống, thậm chí còn đang hoạt động xã hội bình thường.
Vậy thì tâm trí của Park Ji-ho đang bị nhốt trong thân xác con mèo Gray
là thứ gì?
Tôi ra hiệu cho Trưởng Ban Kim rồi bước lên phía trước.
"Xin chào ạ! Cháu là, ừm, Songee, bạn cùng lớp đại học với Ji-ho ạ."
Xét theo độ tuổi thì cậu ta chắc sẽ là sinh viên năm nhất, năm hai đại học
nhỉ?
Dù sao đi nữa, người phụ nữ vốn còn khá dè dặt trước mặt Trưởng Ban Kim,
lại trở nên khá cởi mở với một cô bé tuổi teen như tôi.
"Ôi chao! Ôi chao! Bạn cùng lớp đại học cơ à?"
"Vâng ạ. Hôm nay cháu với Ji-ho có hẹn gặp gần đây, nhưng Ji-ho
không bắt máy nên cháu mới ghé qua ạ. À, còn người này…"
“Ôi trời! Ôi trời ơi ~! Bác xin lỗi cháu nhé! Để một cô bé xinh xắn như
cháu phải chờ thế này!”
Tôi định bịa ra thân phận của Trưởng Ban Kim, nhưng chưa kịp nói thì người
phụ nữ đã hổn hển chạy đi mất.
"Này! Park Ji-ho! Ra đây ngay, đang làm gì trong đó vậy hả!"
Trưởng Ban Kim nói với vẻ thích thú.
"Có vẻ như người phụ nữ đó đã nghĩ cô là bạn gái của cậu Park Ji-ho
rồi đấy."
"…"
"Dĩ nhiên, trông có vẻ cô đang cố tình muốn bà ấy hiểu nhầm như vậy."
"…"
"Khi cậu Park Ji-ho ra, cô định làm gì? Cô cũng phải cho tôi biết
trước thì tôi mới có thể ứng phó phù hợp được chứ."
"… Tôi cũng không chắc nữa."
"Hả?"
Tôi vừa mới nhận ra chuyện này. Cứ như thế tôi đến đây mà chẳng nghĩ trước
là mình nên làm gì, hay làm như thế nào.
Không phải là tôi đến với một kế hoạch hoàn chỉnh, mà giống như đến để
"xây dựng kế hoạch" hơn.
Vì vậy khi bị hỏi phải làm thế nào tiếp theo, tôi không thể trả lời cho
ra hồn được.
Nếu Kain-oppa mà nhìn thấy tình trạng hiện giờ của tôi, chắc hẳn anh ấy
cũng bực bội lắm…
Đúng lúc đó, Trưởng Ban Kim bình thản lên tiếng.
"Cô thiếu tự tin vào bản thân mình nhỉ."
Câu tiếp theo của tôi thật ra khá bột phát.
"Chính tôi cũng không thường lên kế hoạch cho lắm. Hầu hết là có
người khác lo chuyện đó hộ tôi."
"Giờ cô phải đảm nhận vai trò mà trước đây mình không làm, nên mới
thấy khó chứ gì?"
"… Vâng."
"Vậy thì hãy tập trung vào điều mà mình làm giỏi đi."
"Ý Trưởng Ban là sao?"
"Tập trung tinh thần, và tùy cơ ứng biến một cách tốt nhất có thể
thì sao nhỉ?"
-
Kẽo kẹt!
Đúng lúc đó, từ phía xa, một chàng thanh niên trông khá bảnh bao tiến lại
gần.
Chiều cao nổi bật và khuôn mặt cũng ưa nhìn.
Trông thế này thì chắc cuộc đời anh ta cũng không thiếu gì bạn gái.
Dù vẫn không bằng Kain-oppa, à mà, Kain-oppa thì lại là người gặp khó
khăn trong chuyện tình cảm nhỉ?
Vừa định mở miệng thì đối phương đã nhoẻn miệng cười trước và lên tiếng.
"Songee à! Chào cậu nhé?"
Ngay lúc đó, không chỉ tôi, mà ngay cả Trưởng Ban Kim cũng cứng mặt lại.
"… Cậu biết tên tôi."
"Cậu nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã hẹn gặp nhau hôm nay
sao?"
"…"
"Haha! Xin lỗi, xin lỗi! Tớ ngủ quên mất. Để xin lỗi thì hôm nay tớ
bao cậu tất cả mọi thứ nhé. Mẹ tớ còn véo đít mắng tớ đấy, bảo sao dám để một bạn
gái xinh đẹp như vậy chờ được chứ?"
-
Chíp…!
Pero phát ra tiếng kêu đầy cảnh giác.
“Hà!”
Trưởng Ban Kim bật ra một tiếng thở dài khẽ và nhìn xung quanh.
"…"
Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra thứ gì đã khiến tôi thấy bất an trên đường
khi nãy.
Quạ trên trời, mèo hoang trong ngõ hẻm, chó trên vệ đường — ít nhất hàng
chục con vật từ khắp bốn phía đang chĩa những ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ về phía
chúng tôi.
Hèn gì mà ngay cả người từng làm bảo vệ Tổng thống cũng nói "Không
cảm nhận được gì"!
Suốt cả cuộc đời ông ấy chắc chưa bao giờ phải để ý đến ánh mắt của thú
vật!
Tôi cố tỏ ra thư thái nhất có thể và lên tiếng.
"Hóa ra cậu là vua của muông thú hay gì đó à?"
Ngay lúc đó, thái độ của đối phương thay đổi hoàn toàn.
Đôi mắt thư thái, và giọng nói tinh nghịch đã biến mất sạch sẽ, nhường
chỗ cho một ánh nhìn vô cảm, như kim loại lạnh lẽo, chằm chằm xoáy vào tôi.
Tâm trí thật sự của Park Ji-ho đã bị giam vào trong thân xác mèo, còn
thân xác trống không kia thì đã bị một thực thể bí ẩn nào đó chiếm đoạt.
"Không phải thú vật đâu. Chắc ngươi cũng biết điều đó rồi."
Bỗng nhiên tôi nhận ra, dù vẫn chưa đến buổi trưa mà xung quanh đã tối sầm
lại.
Bởi vì trên bầu trời bỗng xuất hiện một đám mây đen kỳ dị không rõ nguồn
gốc.
"Nói thẳng đi. Ngươi là ai? Một đặc vụ à?"
"…"
"Ta biết đó là nói dối rồi. Ngươi không phải một đặc vụ. Phía đó
không có lý do gì để can thiệp lúc này…"
Khi nghe câu "không phải một đặc vụ", Trưởng Ban Kim đứng bên
cạnh khẽ giật mình.
Mà thôi, làm sao hắn có thể chắc chắn rằng Cục Quản Trị sẽ không can thiệp
chứ?
"Ngươi thật ra là cái gì? Sao lại liều lĩnh đến trước mặt ta như vậy
mà không có kế hoạch hả? Haha! Cậu có biết tớ là ai không—"
Chỉ trong chớp mắt, giọng điệu của hắn lại thay đổi, trở thành một chàng
trai tinh nghịch như trước.
Trưởng Ban Kim rùng mình, chắc vì thấy sự thay đổi kia là quá đột ngột.
Có lẽ vì vậy chăng?
Tôi chợt nhớ đến lời khuyên vừa nghe lúc nãy.
'Vậy thì hãy tập trung vào điều mình làm giỏi đi.'
'Tập trung tinh thần và tùy cơ ứng biến tốt nhất có thể
thì sao nhỉ.'
"Trước giờ tao chưa biết gì về mày, nhưng bây giờ thì tao biết rồi
đó."
"… Thế nghĩa là gì?"
Câu tiếp theo là tôi buột miệng nói ra.
Có lẽ đây là tùy cơ ứng biến theo bản năng, do cảm giác được tình thế
nguy cấp!
Tôi cầu mong là vậy.
Tôi bước sát lại một bước, và thì thầm.
"Tao trông thế nào trong mắt mày?"
Từ giờ trở đi, mày sẽ yêu tao.
[‘Kẻ Được Yêu Mến' Đã Kích Hoạt.]
***
Tình huống này hỗn loạn thật đấy. Cậu Kain này, cậu có
thấy gì không?
Hành động đó quá bột phát, nên không chỉ ý định, mà kết
quả cũng khó dự đoán được.
Đây là cái kiểu tình tiết gì vậy? Songee ơi! Cậu đang
nghĩ gì trong đầu vậy hả!
Haha! Ahri, cậu vẫn còn chưa hiểu à? Cậu ta biết suy
nghĩ mới là lạ đó. Cứ nghĩ ra gì là làm đại tới đó thôi!
Cái gì cơ?
Khi thấy thông tin vừa hé lộ thì bất kể có nguy hiểm
hay không, cậu ta cứ lao vào trước đã.
Tiếp theo thì sao?
Nhìn đối phương xong thì thấy đây là Thực Thể Hỗn Mang
đang chiếm thân xác của một nam giới, nên cậu ta đã xài năng lực luôn!
Phù! Vì không có kế hoạch gì nên mọi thứ loạn hết cả rồi.
Chà, nếu nhìn theo góc độ khác, thì vì không có kế hoạch
cụ thể gì nên cũng có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ. Vô căn cứ cũng là một loại
căn cứ?
Anh nói gì vậy?
Anh cũng không biết nữa — Ôi!
Gì thế?
Phía Eunsol-noona cũng có vấn đề rồi.
***
-
Lee Eunsol
Vào khoảng trưa, vì tò mò không biết mọi chuyện đang diễn ra thế nào,
nên tôi đã gọi điện cho Songee và Trưởng Ban Kim.
"… Sao cả hai đều không bắt máy vậy?"
Tôi không thể liên lạc được với cả hai người họ.
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó, thì cả hai người đều bị hại rồi sao?
"…"
Cảm giác mọi thứ đang lao thẳng đến bờ diệt vong, tim tôi bắt đầu thắt lại
không thở được.
Đến lúc này, tâm lý muốn nhờ Cục Quản Trị giúp đỡ của tôi đã mạnh hơn
tâm lý cảnh giác với họ rồi.
Dù sao thì Cục Quản Trị ít nhất cũng sẽ cố ngăn chặn Thảm Họa Hỗn Mang
chứ?
Họ sẽ không đột nhiên giết chết con gái út của Chủ tịch Tập đoàn Daeyang
giữa ban ngày ban mặt đâu nhỉ!
Cuối cùng, tôi lấy điện thoại ra và quay số đường dây trực tiếp của Cục
Quản Trị, một con số mà người thường không thể tiếp cận.
"…"
Tôi chỉ cần nhấn nút gọi là lập tức được kết nối với nhân viên nội bộ
ngay.
Trong khoảng ba giây cuối đang phân vân thì…
-
Bịch!
Đột nhiên một quyển sách trong văn phòng rơi xuống sàn.
"Cái gì —"
-
Bịch! Bịch!
Tôi còn chưa kịp đứng dậy, thì lần này chiếc cúp "Doanh Nhân Trẻ Xuất
Sắc" không biết nhận từ hồi nào, và tấm bằng khen từ một hiệp hội nào đó lần
lượt rơi xuống liên tiếp.
"…"
Cái quái gì vậy?
Cái quái gì vậy cái quái gì vậy?
Sao cứ hễ tôi định báo cho Cục Quản Trị, là lại xảy ra hiện tượng kiểu
poltergeist như thế này?
"Phù…”
Ha! Tôi hiểu ra rồi.
Dù không biết là thứ gì, nhưng đây là đang cố dọa cho tôi sợ, để tôi
không dám báo cho Cục Quản Trị đúng không?
Làm như tôi sẽ mắc bẫy vậy!
-
Bíp!
Tôi nhấn nút gọi ngay lập tức.


