Chương 656: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (3)
-
Yu Songee
Khi tôi dắt con mèo xám về nhà, may mắn thay, trong nhà chẳng có ai.
"Gray – từ giờ trở đi đây là tên của mày nhé. Mày hiểu không? Nghỉ
ngơi một lát đây nhé."
Sau khi cho con mèo ốm yếu chút đồ ăn tươi, tôi kiểm tra tin nhắn phản hồi
từ chị Eunsol.
"Teletalk?"
Nội dung tin nhắn là muốn chúng tôi liên lạc bằng một loại ứng dụng nhắn
tin bảo mật.
Tôi tự hỏi liệu như vậy có đủ không, nhưng chẳng nghĩ ra cách nào tốt
hơn.
Vừa cài xong ứng dụng thì tin nhắn bắt đầu ùa về.
Eunsol:
Dù sao cũng may là em đã liên lạc rồi!
Em tìm ra được gì chưa?
Songee:
Em đã tìm được con mèo biết nói rồi
chị.
Eunsol:
Nhanh thế? Vất vả rồi! Em có tìm hiểu
được gì không?
Songee:
Em vừa mới về đến nhà thôi. Còn chị
thì sao ạ?
Eunsol:
Chị đang thu thập thông tin đáng ngờ
về cha chị.
Songee:
Chị tìm ra được gì chưa ạ?
Đến đây thì phải mất một lúc khá lâu mới có tin nhắn tiếp theo, chắc là
chị ấy cũng đang suy nghĩ nhiều lắm.
Eunsol:
Trước đây chị không biết, nhưng khi
nhìn với con mắt nghi ngờ thì mọi chuyện đã rõ. Hằng năm cha của chị đang chi một
khoản tiền khổng lồ vào những lĩnh vực mờ ám.
Songee:
Khoảng bao nhiêu ạ?
Eunsol:
Ít nhất 2 tỷ won một năm. Năm nhiều
nhất còn vượt quá 8 tỷ cơ.
Ít nhất 2 tỷ won một năm, nhiều nhất là hơn 8 tỷ won!
Những con số phi thực tế đến mức khó mà hình dung nổi.
Eunsol:
Công việc kế toán được xử lý phức tạp
đến mức hầu hết mọi người sẽ không nhận ra đâu. Người nào phát hiện ra cũng chỉ
nghĩ đó là quỹ đen bình thường thôi.
Songee:
Chị vẫn chưa biết tiền được dùng vào
việc gì à?
Eunsol:
Chưa. Ngoài ra, lịch trình của cha chị
có rất nhiều khoảng trống kỳ lạ.
Sau đó chị Eunsol tiếp tục liệt kê một loạt những điểm bất thường mà chị
cảm nhận được ở Chủ tịch Tập đoàn Daeyang.
Có những phần nghe là thấy kỳ lạ ngay, như hàng chục tỷ won không rõ mục
đích, hay lịch trình có nhiều khoảng trống bí ẩn, nhưng cũng có những phần mà
người ngoài ngành như tôi nghe thì khó mà hiểu được.
Songee:
Tự nhiên em có cảm giác em với chị
đang tiến hành hai kịch bản hoàn toàn khác nhau vậy.
Eunsol:
Thực ra thì cũng đành vậy thôi, khi
cả con vật biết nói lẫn Chủ tịch nhà chị đều đáng ngờ cả.
Songee:
Vậy tạm thời cứ tiếp tục như hiện tại
ạ?
Eunsol:
Ừ. Mỗi người cố gắng hết sức trong
lĩnh vực của mình đi.
Đội ngũ vốn đã chỉ có hai người, mà hai người đó lại còn bị chia ra nữa.
Liệu đây có thực sự là cách tiến hành tốt nhất không?
À đúng rồi, có một điều tôi đang suy nghĩ một mình từ nãy, giờ nói ra được
rồi đây.
Trong phòng 301 cũng có Cục Quản Trị.
Vậy thử tích cực nhờ họ giúp đỡ thì sao?
Songee:
Mình có nên nhờ Cục Quản Trị giúp
không ạ? Chuyện động vật biết nói chẳng hạn, Cục Quản Trị chắc cũng sẽ để tâm đấy
chứ.
Eunsol:
Chị cũng đã nghĩ đến điều đó rồi,
nhưng không biết Cục Quản Trị sẽ phản ứng thế nào với chúng ta.
Vấn đề là Cục Quản Trị sẽ phản ứng ra sao.
Có hơi muộn màng, nhưng giá mà có Ahri ở đây thì những vấn đề liên quan
đến Cục Quản Trị đã được giải quyết bằng cách nào đó rồi.
Eunsol:
Hoàn cảnh của chúng ta khác với
ngoài thực tại.
Ngoài thực tại, Ahri công khai là thành viên cấp cao của Cục Quản Trị,
còn Kain-oppa và những người khác cũng đều là những cường giả mà ngay cả Cục Quản
Trị cũng phải dè chừng.
Vì vậy chúng tôi không hề kém cạnh gì trước Cục Quản Trị…
Nhưng bây giờ thì hoàn cảnh bất lợi hơn cho chúng tôi nhiều lắm.
Songee:
Nhưng mà, chỉ có hai người chúng ta
mà giải quyết phòng 301… Em nhìn thế nào cũng không biết liệu điều đó có khả
thi không nữa.
Lực lượng của chúng tôi quá mỏng, và quan trọng hơn là không có ai có
năng lực chiến đấu cận chiến.
Sự thật đáng buồn là dù có gộp cả tôi và chị Eunsol lại, thì lực chiến của
cả hai có thể còn thua cả Perro.
Eunsol:
Thế này đi. Em cứ tự mình giải quyết
vấn đề liên quan đến động vật. Còn chị sẽ tiếp cận Cục Quản Trị.
Songee:
Chị à?
Eunsol:
Em biết rồi đó, chị có cái "Tập
đoàn Dayang" đứng đằng sau hậu thuẫn mình mà.
Tất nhiên, như những gì anh Jinchul đã trải qua, Cục Quản Trị là tổ chức
có thể thảm sát cả một gia tộc tài phiệt ngay giữa ban ngày nếu họ muốn.
Nhưng dù sao thì họ cũng sẽ đối xử thận trọng với chị Eunsol hơn là với
tôi.
Songee:
Vai trò đã được phân chia rồi nhỉ.
Eunsol:
Em phụ trách mảng động vật biết nói,
còn chị sẽ phụ trách việc tiếp xúc với Cục Quản Trị, và điều tra vị chủ tịch
đáng ngờ bên này nhé.
Đúng lúc chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, thì một điều bất ngờ xuất hiện.
Eunsol:
Từ trước đến nay có một vài người
chuyên xử lý những công việc bẩn tay cho gia đình chị ấy.
Những người đã xử lý những công việc lớn nhỏ cho gia tộc của Chủ tịch Tập
đoàn Daeyang suốt vài thập kỉ rồi.
Songee:
Kiểu như quản gia ấy ạ?
Eunsol:
Đại loại là vậy. Để chị gửi một người
sang cho em nhé?
Đây là một đề xuất bất ngờ, nên tôi có hơi khựng lại.
Eunsol:
Người đó kín miệng lắm. Sẽ không hỏi
em bất kỳ điều gì, và cũng không phải người đi khoe khoang lung tung. Chị thấy em
cần ai đó làm chân chạy việc đấy.
Chị Eunsol có vẻ không nhận ra, nhưng với tôi thì nó thật sự là bánh cuốn!
Những người chuyên xử lý đủ loại "công việc phức tạp và tế nhị"
cho gia tộc tài phiệt, mà chẳng nói một lời nào?
Bản thân điều này nghe như chỉ có trong truyện tranh rồi còn gì!
Songee:
Gửi sang cho em đi chị!
Eunsol:
Em định giải thích với bố mẹ mày thế
nào?
Songee:
Chị đừng lo chuyện đó.
Cuộc họp đầu tiên kết thúc như vậy đó.
Đã có phương hướng rõ ràng hơn một chút rồi.
Tôi chỉ cần cứ tiếp tục như bây giờ, nghiên cứu hiện tượng hồn người bị
nhốt vào thân xác động vật.
Vừa may, tôi cũng đã nhanh chóng tìm được một cá thể làm bằng chứng, đó
là "Gray".
Còn chị Eunsol sẽ điều tra ông chủ tịch đáng ngờ và tiếp xúc với Cục Quản
Trị.
"…"
Cục Quản Trị thì còn hiểu được đi, nhưng hai câu chuyện riêng biệt mà
tôi và chị Eunsol đang theo đuổi thì sẽ kết nối với nhau như thế nào?
Một con vật biết nói và chủ tịch tập đoàn tài phiệt đáng ngờ! Giữa hai yếu
tố này nhất định phải có một mắt xích liên kết.
Thôi thì, cứ tập trung vào phần của mình trước đã.
"Gray, lại đây nào. Mày có đọc được chữ Hàn không?"
***
Giao tiếp với con mèo có trí tuệ hóa ra khó hơn tôi tưởng nhiều.
Thứ nhất, năng lực "Thần Giao Cách Cảm" không phải là năng lực
ngoại cảm có thể dùng với bất kỳ Thực Thể Hỗn Mang nào.
Đây là sức mạnh truyền đạt ‘tâm tư’, tức là truyền tải cảm xúc, chứ
không hẳn là truyền đạt ý chí rõ ràng cụ thể.
Nhờ vậy tôi cảm nhận được rất rõ Gray đang phải chịu đựng nỗi đau buồn lớn
đến mức nào, nhưng việc trao đổi thông tin cụ thể lại rất khó khăn.
Thứ hai, trạng thái tinh thần của Gray không ổn định.
Bị giam cầm trong thân xác thú vật là cực hình từng phút từng giây, nên
chẳng khác nào đang trò chuyện với người đã bị tra tấn hơn một năm liên tục.
"Cứ thong thả nhớ lại đi. Mày có hiểu được những gì tao viết
không?"
Ngoài ra, Gray hiểu được lời nói ở mức độ nhất định, nhưng lại không thể
viết được.
Tôi đã đặt nó trước bàn phím rồi nhưng nó cũng chẳng biết bấm phím nào, thì
rõ ràng nó không khác gì người mù chữ.
Có lẽ não mèo không thể xử lý được trí tuệ của con người nên năng lực tư
duy bị giảm sút chăng?
Phần này tôi thật sự không rõ.
"Nếu thấy đau đầu thì cứ ăn trước đi đã."
Phải sau khi được ăn những bữa ăn sạch sẽ, được tắm rửa bằng nước ấm và
nhận đủ loại chăm sóc chu đáo thì những mảnh thông tin mới bắt đầu dần dần chắt
lọc ra được.
"Nghĩa là… khoảng 2 năm trước, mày tỉnh dậy trong thân xác mèo,
đúng không?"
-
Meo!
Gray không nhớ chính xác ngày tháng, nhưng vẫn còn ký ức về việc đã trải
qua hai mùa đông khắc nghiệt.
"Trước đó mày là người à?"
Vừa nói ra câu đó xong thì một cơn cảm xúc dữ dội ùa đến.
Dù nghe qua Thần Giao Cách Cảm thì khó mà hiểu hết được, nhưng nghe dần
dần thì tôi cũng hiểu được đại khái thân phận của nó.
"Tên là… Park Jin-ho? Park Ji-ho? Park Ji-hoo? Xin lỗi tao hay nhầm
nhé. Trước khi trở thành mèo thì… cuối tuổi mười mấy? Đầu hai mươi? Khó đoán
nhỉ."
[note97887]
Khi màn đêm dần buông, tôi đã tổng hợp được gần như toàn bộ thông tin mà
Gray có thể nhớ lại.
"Tỉnh dậy trong thân xác mèo là khoảng 2 năm trước, khi còn là người
thì là nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 21, tên là Park Ji-hoo đúng không? Nơi
sinh sống là vùng ven biển ở Gangneung, tỉnh Gangwon."
Sau khi tìm hiểu được đến đây, suy nghĩ tiếp theo lập tức nảy ra.
"Tao đến nhà mày xem nhé? Mày đã từng đến đó chưa?"
-
Meo!
Nó muốn đi nhưng có vẻ là chưa từng đến được.
Rõ là vì với thân xác mèo thì không thể dùng phương tiện giao thông, mà
từ Seoul đi bộ bằng chân mèo đến tận Gangneung cũng là điều bất khả thi.
Câu hỏi tự nhiên nảy sinh.
Hai năm trước, tâm trí của chàng trai tên Park Ji-hoo đã bị nhốt vào
thân xác mèo.
Vậy thì, thân xác thật sự của Park Ji-hoo giờ ra sao?
Đang ở trạng thái thực vật?
Hay là đã chết rồi?
Hay là…
"Mình phải đến tận nơi xem mới được."
Hôm nay thì không kịp rồi, phải để ngày mai thôi.
Làm gì có chuyện mà thế giới sụp đổ chỉ trong một đêm
chứ?
Đêm muộn, ba và mẹ về nhà.
Cả hai có vẻ đều muốn nói chuyện gì đó với tôi, nhưng khi tôi bảo muốn
đi ngủ thì họ không làm phiền nữa.
***
Sáng hôm sau, lúc 6 giờ 30 phút, trời vừa hửng sáng là tôi đã chuẩn bị
ra ngoài.
Ba mẹ có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi tắm rửa thay đồ từ sáng sớm như vậy,
nhưng tôi không cảm thấy cần thiết phải giải thích cặn kẽ.
Thế nhưng, một biến số bất ngờ đã khiến tôi phải dừng lại một chút.
-
Cạch!
Cánh cửa đột nhiên không mở được.
"Cái gì vậy?"
Khóa điện tử không kích hoạt, mà cửa vẫn không mở.
Tôi cứ đứng cầm tay nắm mà không hiểu chuyện gì, rồi ba thấy vậy cũng bước
lại.
"Sao lại thế này vậy? Songee, con đứng ra sau một chút."
"…"
-
Rầm!
"Sao thế nhỉ? Khóa điện tử bị hỏng rồi sao?"
Ba người chúng tôi phải vật lộn hơn mười phút thì cửa mới chịu mở ra.
"Ôi phù! Được rồi, được rồi."
"… Con đi nhé."
"Songee, ừm, hôm nay con lại gặp bạn nữa à? Dắt cả Perro theo nữa
sao?"
"Vâng."
"Đi sớm thế này ấy hả? Lúc nào mới về – Songee ơi!"
"Chào ba mẹ nhé."
Đi bộ hơn mười phút từ khu chung cư, tôi đến địa điểm hẹn mà buổi tối
hôm qua đã nhắn cho chị Eunsol, và đợi.
Chẳng mấy chốc, một chiếc xe hơi màu đen tiến lại gần.
-
Vrrrừum!
Cửa kính hạ xuống, và một người đàn ông trung niên khoảng đầu năm mươi với
thân hình rắn chắc xuất hiện.
Nhìn bề ngoài là biết ngay kiểu như trưởng đội bảo vệ ấy.
"Cô có phải là Songee không?"
"Vâng ạ."
"Tiểu thư có nói với tôi rồi. Tôi là Trưởng Ban Kim. Mời cô lên
xe."
"Vâng. Từ giờ tôi sẽ gọi là Trưởng Ban – ủa?"
-
Cạch!
Kỳ lạ thay, cửa xe không mở được.
Tôi có thử kéo thêm một lần, hai lần nữa mà cánh cửa vẫn không nhúc
nhích.
Trưởng Ban Kim phản ứng với vẻ khó hiểu.
"Sáng nay vẫn còn bình thường mà, sao lại đột nhiên thế này nhỉ?
Xin lỗi cô nhé."
"…"
Đến đây thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi.
Khóa điện tử đột ngột trục trặc không có dấu hiệu báo trước.
Cửa xe không mở được vì lý do không rõ.
Đây có phải là ngẫu nhiên không?
Nhìn riêng thì đây là những sự cố nhỏ thường gặp trong cuộc sống, nhưng
xảy ra liên tiếp như vậy thì cảm giác có gì đó không ổn rồi.
Dù sao thì, lần này cánh cửa cuối cùng cũng mở ra được.
-
Ạch!
"Ôi trời! Mở được rồi ạ. Tôi không kiểm tra tình trạng xe trước là
lỗi của tôi. Xin lỗi –"
"Không sao đâu ạ."
Trưởng Ban Kim xin lỗi xong thì thật sự không nói thêm một câu nào nữa,
đúng như lời chị Eunsol nói, người này rất kín miệng.
Tối qua liên lạc thì tôi đã được nghe qua đại khái rồi.
Theo lời chị Eunsol, Trưởng Ban Kim có vẻ nghĩ tôi là một thứ gì đó
tương tự như đặc vụ Cục Quản Trị.
Chị nói nói vậy thì tôi sẽ thoải mái hơn.
Cục Quản Trị chắc sẽ thấy buồn cười, nhưng dù sao thì người này cũng sẽ
không gọi cho Cục Quản Trị để xác minh thân phận của tôi, nên cũng không thành
vấn đề.
"Cho tôi đến địa chỉ này nhé."
"Gyeongpo-dong, Gangneung ạ? Địa chỉ chi tiết hơn thì sao ạ?"
"Đến nơi rồi mình sẽ tìm tiếp."
"Vâng ạ."
***
Trời ơi…! Không thể cản được Songee rồi!
Chỉ khóa cửa thôi mà nó không hiểu là chúng ta đang cảnh
báo rồi!
Can thiệp tích cực hơn nữa thì không thể được sao?
Khóa cái khóa điện tử cũng đã mệt lắm rồi đó! Kiểu can
thiệp này chỉ ở mức độ của hồn ma thôi nhé!
Hả! Hóa ra "Đứng bên trong thì không thể nhìn thấy
toàn cảnh, đứng bên ngoài thì không thể can thiệp vào bên trong" là thế
này đây!
Nhất định phải có cách nào đó chứ. Chắc chắn là phải
có!


