Chương 655: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (2)
-
Yu Songee
"Songee à? Con đi đâu vậy?"
"Con có hẹn với bạn ạ!"
"Ủa? Vậy sao lại dắt Perro đi – Songee ơi!"
Vừa ăn sáng xong là tôi đã dắt Perro đi ra ngoài ngay.
Đương nhiên, lý do chính là để thúc đẩy kịch bản…
Nhưng cũng là vì đối mặt trực tiếp với mẹ khiến tôi cảm thấy vô cùng khó
chịu.
"…"
Khó chịu.
Bối rối.
Ngượng ngùng.
Sau khi đã hiểu ra sự thật của thế giới này, tôi chưa bao giờ tưởng tượng
rằng mình sẽ gặp lại cha mẹ ruột của mình.
Vì tôi đã nghĩ rằng họ đã biến mất từ lâu trong dòng chảy của thời gian,
trong cái vòng lặp vô hạn đó.
Tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào vậy?
Hay nơi này chính là cái vòng lặp mà tôi đã từng sống trước khi đến Khách
Sạn?
Nếu đúng như vậy, thì chủ đề của tầng 3 rất có thể là du hành thời gian.
Quay trở về "chính cái vòng lặp đó" mà chúng tôi đã từng sống
trong quá khứ, rồi giải quyết thảm họa diệt vong?
Những thắc mắc cứ nối tiếp nhau không ngừng và ngày một nhiều thêm.
Người vào phòng 301 không chỉ mình tôi, mà chị Eunsol cũng đi cùng nữa.
Vậy thì thế giới này có phải là vòng lặp mà chị Eunsol đã từng sống
không?
Chẳng lẽ tôi và chị Eunsol đã sống trong cùng một vòng lặp?
Nhưng nếu vậy thì kí ức của tôi và chị ấy có hơi khác nhau một chút đấy.
Thôi, không biết nữa.
Dấu chấm hỏi liên tục hiện lên trong đầu tôi, nhưng không một câu hỏi
nào là được giải đáp dễ dàng cả.
Cuối cùng, tôi phải tự nhắc nhở bản thân, và cắt dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy
đi.
"… Songee ơi, đây không phải lúc như vậy. Những thắc mắc đó chờ
ra ngoài giải quyết cùng với các đồng đội cũng được mà!"
Bây giờ tôi phải tập trung giải quyết Phòng Nguyền Rủa.
Đó mới là con đường duy nhất để tôi và mọi người sống sót!
***
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là làm thế nào để liên lạc được với chị Eunsol.
Giá mà tôi biết trước rằng mình sẽ quay về một vòng lặp trong quá khứ,
thì đã trao đổi số điện thoại với chị trước khi đến Khách Sạn rồi!
Vì hoàn toàn không ngờ trước điều này, nên tôi đã không làm việc đó.
Nhờ vậy mà cả hai chúng tôi đều không biết số điện thoại, lẫn địa chỉ
email của nhau.
-
Chíp! Chíiíp!
"Im đi. Chị đang bận."
May thay, khác với tôi, chị Eunsol là con út trong một gia đình tài phiệt
nên vốn cũng là người nổi tiếng. Khi tôi tìm tên chị ấy trên mạng thì ra đủ thứ
thông tin.
"Địa chỉ nhà ư? Cái này không ổn rồi."
Tìm đến tận nhà thì liệu có gặp được chị ấy không?
Chưa kể, việc gia đình chị Eunsol biết đến sự tồn tại của tôi cũng không
hay cho lắm.
"Email của thư ký à? Cái này có vẻ tốt hơn đó."
-
Chíp!
Con vẹt đáp lại như thể đồng ý rằng đây là ý hay.
Có ai đó để nói chuyện cũng đỡ, nhưng dạo này tôi thấy mình hay nói chuyện
một mình hơn, kể từ khi có Perro.
Đang định soạn email thì tôi chợt nghĩ rằng, thư ký của chị ấy có thể sẽ
bỏ qua email của mình mà không thèm đọc.
Vì vậy, tôi đã cân nhắc kỹ và viết vào đó những nội dung mà không ai có
thể bỏ qua được.
-
Dingding!
"Xong rồi!"
Đã liên lạc được rồi, giờ đến lúc tự mình tìm hiểu về phòng 301 thôi.
***
Tôi đứng trước một phòng khám thú y có nội thất lộng lẫy ngay giữa trung
tâm Gangnam.
[Phòng Khám Thú Y Yu Happy Happy]
Liệu mọi người có biết không?
Chữ "Yu" đứng trước "Happy Happy" vừa là ám chỉ
khách hàng (You), vừa là cái họ của bác sĩ thú y "Yu Jeongho".
Nói cách khác, đây là cách chơi chữ hai nghĩa: Cả khách hàng (You) lẫn bản
thân bác sĩ ("Yu" Jeong-ho) đều happy.
Hồi nhỏ thì tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng bây giờ nhìn lại thì cái tên
phòng khám này trông có vẻ hơi nhảm!
Đây có phải là cái tên tâm đắc nhất của ba không vậy?
"…"
-
Ding dong!
Đẩy cửa chính vào và đi vài bước, thì các nhân viên lễ tân xuất hiện.
"Thưa khách, quý khách có đặt lịch hẹn –"
"Ồ! Songee đấy à!"
Tôi có mơ hồ nhớ là mình đã đến chỗ làm của ba vài lần, nên một nhân
viên lớn tuổi đã nhận ra tôi.
Người đó đối xử với tôi rất thân thiết, nhưng tôi đã trải qua quá nhiều
điều trong Khách Sạn, nên cũng chẳng nhớ người đó là ai.
Khoảnh khắc này có một chút cay đắng khó tả.
"Ba cháu có trong đó không ạ?"
"Nếu cháu nói Viện trưởng thì ông ấy đang khám cho bệnh nhân – Ôi
trời!"
Tôi không nói gì thêm mà bước thẳng vào phòng khám.
Tôi biết đây là thiếu lịch sự, nhưng nơi này vừa là thế giới tôi đã từng
sống, vừa là "Phòng Nguyền Rủa" theo nhận định của Khách Sạn.
Nghĩa là, đây là một thế giới đang đến hồi tận thế.
Tôi không có dư thời gian để quan tâm đến lịch trình của phòng khám.
Một vài nhân viên giật mình định nắm tay tôi lại, nhưng…
Nếu bị cản lại bởi chuyện nhỏ như thế này thì những kinh nghiệm tôi đã
tích lũy trong Khách Sạn có ý nghĩa gì?
Thậm chí tôi không cần đến Di Sản.
-
Rầm!
Vừa mạnh tay mở cửa, một người đàn ông trung niên đang ngồi trước máy
tính giật mình ngước đầu lên.
"Ai đ– ủa?"
"Ba."
"So, Songee à? Sao lại – ở nhà có chuyện gì à?"
Đối với ba, đây là tình huống hoàn toàn bất ngờ, khi cô con gái không
báo trước mà bỗng dưng xông thẳng vào chỗ làm.
Vì quá bất ngờ nên thay vì la mắng, ba lại lo lắng hỏi xem có chuyện gì
lớn xảy ra không.
"Ba cho các nhân viên tránh ngoài đi."
"… Ừ."
Thú vị là ba nghe lời tôi ngay mà không phản đối.
Có vẻ ông đã tự suy luận và đưa ra cách hiểu riêng của mình về tình huống
này, dù đó là kết luận sai hoàn toàn, nhưng tôi cũng chẳng buồn đính chính.
"Phù. Songee à, có lẽ con vừa biết một sự thật gây sốc –"
"Ba im lặng đi và trả lời câu hỏi của con."
"Hm?"
"Dạo này lượng khách hàng có tăng lên đột ngột không ạ?"
"Sao đột nhiên hỏi –"
"Cứ trả lời đi ạ. Cứ trả lời con đi!"
Ba không giấu được vẻ bối rối, nhưng vẫn trả lời, dường như bị tôi áp đảo.
"À, t, tăng một chút thật."
"Không có con vật nào kỳ lạ à? Mấy con ốm về thể xác hoặc tâm hồn đấy!"
"Songee à, đây là bệnh viện mà. Đương nhiên là sẽ có động vật ốm
đau về thể xác hay tâm hồn đến đây rồi."
"Ý con là, có con vật nào khác so với bình thường không ấy ạ… ý
con là có bệnh nhân đặc biệt nào không ạ?"
Đây là lý do tôi đến phòng khám của ba.
Thông tin duy nhất tôi biết về phòng 301 là "Hồi tôi còn nhỏ, có một
con chó Golden Retriever già nói được tiếng người".
Vậy thì, người có thể phát hiện sớm nhất những hiện tượng bất thường
liên quan đến động vật, chẳng phải là một bác sĩ thú y giỏi giang đang hành nghề
sao?
"Con nói rõ hơn đi."
"Ví dụ như nói được tiếng người ấy ạ?"
"Con hỏi về chuyện của vẹt à?"
"Có thể là chó hoặc mèo cũng nên."
"Nếu có con vật như vậy, người ta sẽ báo cho Cục Quản Trị hơn là
đưa đến bệnh viện chứ."
Điều này thì đúng.
Dù là ai thì cũng không ngốc đến nỗi đưa con chó của mình đến bệnh viện
khi nó nói tiếng người.
Một trăm người thì cả trăm sẽ báo cho Cục Quản Trị.
Và sau đó thì sao?
"Những con vật bị Cục Quản Trị bắt đi thì hầu như sẽ chết hết đúng
không ạ?"
"Hả? Ừ thì, đã nói được thì không còn là động vật bình thường nữa,
nên việc tiêu hủy cũng là điều không thể tránh khỏi thôi nhỉ?"
Ba nói về việc tiêu hủy như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Đây là quan niệm chung của thế giới này.
Nghĩ đến đây, tôi liền nảy ra suy nghĩ tiếp theo.
Kể cả một con vật mà có được trí tuệ của loài người bằng cách nào đó,
thì hầu hết cũng sẽ che giấu mà thôi!
Vì nếu để lộ ra, chúng chắc chắn sẽ bị Cục Quản Trị bắt, trải qua đủ loại
thí nghiệm rồi bị tiêu hủy, nên không có lý do gì chúng lại liều lĩnh nói tiếng
người cả.
Cũng giống như con Somi hồi tôi còn nhỏ, chỉ đến khi già yếu sắp chết mới
không thể kìm nén được nỗi buồn nữa, mà mở miệng.
"Có con nào hành động không giống như một con thú bình thường không
ạ?"
"Hmm…"
Nét mặt của ba như thể sắp nhớ ra gì đó.
"Hành động không giống động vật à… Trong số các nhân viên của ba,
có người hay cho mèo hoang ăn ấy, con biết chứ."
"Vâng ạ."
"Người đó đã nhắc đến một con mèo kỳ lạ vài lần rồi. Người đó nói rằng
chuyện này không thể quên được…"
Sau khi nghe thêm vài chi tiết nữa, tôi đứng dậy.
"Con xin lỗi vì đột ngột ghé qua như vậy ạ."
"Ghé qua thì không sao, nhưng thật ra có chuyện gì vậy? Ba hỏi thêm
cho chắc, Happy hay Lingling có hành động gì kỳ lạ không?"
"… Không ạ."
"Sao con lại dắt Perro đi theo vậy? Nó không bị ốm gì chứ?"
Dù ba thấy tình huống này thật kỳ lạ nhưng cứ hỏi tới hỏi lui thì tôi cũng
hơi mệt.
Đúng lúc tôi đang phân vân có nên dùng vòng tay để giải quyết tình huống
hay không…
Ba không thể giấu vẻ chần chừ, và nói.
"Ba thì, ừm, vì con bảo cho nhân viên ra ngoài nên ba…"
"…"
"Tưởng con đã nhìn thấy một, ừ, cảnh tượng gây sốc hay gì đó."
Tôi bắt đầu thấy hơi đau đầu.
Những thông tin khó chịu mà tôi đã cố quên, nay lại bắt đầu khuấy động từ
sâu thẳm trong ký ức.
Vì thế, một làn hơi nóng khó hiểu bắt đầu dâng lên trong lòng tôi.
“Khi đúng thời điểm thì, ừm, ba đã định nói với Songee tất cả mọi chuyện
–”
"Ba đang trong quá trình chuẩn bị ly hôn phải không ạ?"
"…"
"Hay là cả hai đang gặp người khác rồi?"
"Thì…"
"Không sao đâu ạ. Với con thì đó đã là chuyện từ rất lâu rồi."
Bỏ lại ba đằng sau với vẻ mặt chưa kịp hiểu ra điều gì, tôi bước ra khỏi
phòng khám.
Chuyện của từ rất lâu rồi.
Bây giờ tôi cũng chẳng còn nhớ rõ, mà cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm
nữa.
Tôi không cảm thấy gì cả.
Thật sự, không cảm thấy gì cả.
…
Sau đó, tôi gặp người nhân viên mà ba đã nhắc đến, và hỏi thăm về ngoại
hình của "con mèo kỳ lạ" đó, cũng như khu vực nào nó thường xuất hiện
nhất.
May thay, khu vực đó không quá xa phòng khám.
***
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.
Khi vừa nghe thông tin về con mèo kỳ lạ ở phòng khám của ba, tôi còn tưởng
mình sẽ tìm thấy nó ngay thôi.
Thế mà sau khi đi lòng vòng cùng Perro hơn ba tiếng đồng hồ, thì tôi vẫn
chẳng thấy nó đâu.
"Chủng loài trông khá giống British Shorthair, lông màu xám toàn
thân. Nó thiếu một tai, chân sau bên trái bị khập khiễng… Trời ơi, với những
đặc điểm như vậy mà tìm kiểu gì đây?"
-
Chíp chíp!
"Em cũng nghĩ vậy à? Nhưng mà Perro, dù chị không tìm được thì em
phải tìm được chứ? Em bay được trên trời cơ mà!"
Hay là cứ báo cho Cục Quản Trị để nhờ họ hỗ trợ thì hay hơn? Tôi không
biết nữa~!
Nhưng mà lúc nào cũng vậy, giai đoạn đầu của Phòng Nguyền Rủa là giai đoạn
khó nhất.
Ngay cả việc phải làm gì, làm thế nào cũng còn chưa biết nữa kia!
Lúc này đây thì phải có Kain-oppa để định hướng, hoặc cứ đi vòng vòng
theo Seungyub mới được!
Đúng lúc tôi đang thở dài liên tục như vậy.
-
Chíp! Chíp chíp! Chíp!
Perro bắt đầu hốt hoảng giật mạnh tóc tôi.
"Đau quá, sao lại – À."
Tôi bỗng phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt mình.
Một con mèo xám đang đứng ngay giữa đường.
Một chiếc xe đang chạy tới phát hiện ra nó kịp thời, và bấm còi inh ỏi, nên
con mèo mới chịu tránh sang một bên, rồi chỉ một lúc sau lại bước ra giữa đường
lần nữa.
Trong thoáng chốc, một giọng nói thoảng qua như ảo giác.
'Sợ lắm, đau lắm, khổ sở lắm. Hãy giúp tôi thoát khỏi
nơi này.'
"…"
Nếu tâm trí của một con người bị giam cầm trong thân xác động vật thì sẽ
đau khổ đến mức nào?
Đối với một sinh vật tầm thường đang tàn lụi trên đường phố như vậy, thì
ngay cả con người khốn khổ nhất cũng là đối tượng đáng thèm muốn.
Nếu là một con vật thật sự thì ít ra nó không có khả năng nhận thức được
sự thê thảm của chính mình.
Nhưng vì đây là tâm trí của con người, nên nỗi đau càng trở nên sống động
và thực tế hơn gấp bội.
Liệu có nên cầu cứu không?
Việc bộc lộ trí tuệ của mình qua lời nói hoặc hành động là điều cực kỳ
nguy hiểm.
Khả năng cao là Cục Quản Trị sẽ lập tức bắt giữ, và tiến hành
"nghiên cứu rồi tiêu hủy".
Sự tuyệt vọng và đau khổ không có hồi kết.
Trong tình huống này, kết luận mà nhiều sinh linh có trí tuệ sẽ tự nhiên
đi đến là…
"… Tự sát."
Con mèo đó đang cố tự sát.
Nó lao ra đường vì nó muốn chết, nhưng khi nhìn thấy xe đang lao đến thì
nỗi sợ hãi bản năng lại thắng, và nó vội lui lại.
Rồi nó lại nghiến răng gồng mình bước ra đường một lần nữa.
Nhận ra điều đó, tôi ra lệnh cho Perro.
"Bắt nó về đây."
Perro bay vút đi như tia chớp, tóm lấy gáy của con mèo xám vừa định lao
ra đường lần nữa.
Con mèo hoảng loạn và toan bỏ chạy, nhưng đúng lúc đó – ánh mắt của hai
sinh linh có trí tuệ gặp nhau.
Tôi cảm nhận được Thần Giao Cách Cảm đang kích hoạt!
***
Nỗi đau của việc phải bới thực phẩm rác hàng đêm, với cái bụng đang réo
lên vì đói.
Ký ức về cảm giác ghê tởm khi nuốt vào miệng miếng thịt đầy giòi.
Ban ngày thì gặp phải cái nóng như thiêu đốt, ban đêm thì gặp phải cái lạnh
khắc nghiệt không có gì che chắn.
Dưới gầm trời này không một ai đứng về phía tôi, con người đối xử với tôi
như đối xử với một con sâu.
Cuộc sống còn thê thảm hơn cả con người khốn khổ nhất trên đời.
Tại sao lại ra nông nỗi này?
Nếu kiếp trước tôi đã phạm tội nên kiếp này mới phải chịu cảnh này…
Xin hãy, cho một lần thôi, hãy cho tôi một cơ hội.
Lối thoát duy nhất khỏi nhà tù này chỉ có một, đó là cái chết.
***
Tôi nghe thấy một giọng nói đầy tuyệt vọng.
Đồng thời, một giọng nói hoàn toàn khác cũng vang lên.
Một sự hiện diện đáng yêu.
Một thiên thần từ trên trời xuống.
Đấng cứu rỗi, nữ thần, sợi dây giải thoát khỏi số phận bi thương.
Sinh linh duy nhất có thể thấu hiểu được tôi.
"… Tìm thấy rồi đây. Lại đây nào."
Giọng nói vang lên.
Cảm xúc quý mến mãnh liệt mà đối phương đang dành cho mình.
Ái Lực và Thần Giao Cách Cảm đang hoạt động!
'Cá thể đó' chính là thực thể mà tôi đã lùng sục suốt bấy lâu nay.
Tôi ôm lấy sinh vật thê thảm, toàn thân đang run rẩy như bị sét đánh vào
lòng.
Trong khoảnh khắc này, tôi là nữ thần và đấng cứu thế của một ai đó.
"Đi thôi. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau."
***
-
Lee Eunsol
Trong lúc đang hối hả lật tung mớ tài liệu để thu thập thông tin, tiếng
gõ cửa vang lên, rồi cánh cửa mở ra.
"Gì vậy?"
"Thưa, thưa Phó Giám Đốc!"
"Đã bảo là đừng làm phiền chị –"
"Không còn cách nào khác, vì có một email kỳ lạ mới đến ạ!"
"Email kỳ lạ?"
"Lúc đầu em còn tưởng là email quảng cáo nông sản nào đó, nhưng
trong nội dung có…"
"Nông sản? Trong nội dung?"
"… Có vài dòng liên quan đến thông tin mật về quỹ đen của Chủ Tịch
ạ."
"Tống tiền à?"
"Nếu chị đọc thì sẽ hiểu, nhưng trong email có ghi rằng nhất định
phải chuyển cho 'Eunsol-unnie'. Trong đó nói nếu em không chuyển thì bên đó sẽ
gửi cho phóng viên của ETS ạ…"
Ngay khi nghe đến cách gọi ‘Eunsol-unnie’, tôi đã đại khái đoán ra được
tình hình rồi.
Nhưng khi đọc nội dung email, tôi không nhịn được mà bật cười.
"Phì!"
"Thưa, thưa Phó Giám Đốc?"
"Không có gì phải lo đâu. Đây không phải email tống tiền như em
đang nghĩ đâu."
010 - xxx - xxxx
+ Nhất định phải chuyển cho Eunsol-unnie nhé.
[note97886]


