Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 656

Chương 656 · 829 chương

Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (1)

Chương 654: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc

Muôn Loài’ (1)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 2

Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Phòng

301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’

Lời Khuyên Hiền Triết: 1]

-

Han Kain

..

…

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy.

Xung quanh tôi là các đồng đội, ai nấy đều ngơ ngác.

Giọng nói đầy bối rối của anh Jinchul vang lên.

“Đã bắt đầu rồi à? Tất cả đều khởi đầu ở cùng một điểm trong Phòng 301

sao?”

“…”

Trong khoảnh khắc đó, tôi cũng lầm tưởng rằng “Phòng 301” đã chính thức

bắt đầu và nơi này chính là điểm xuất phát của tôi, nhưng tôi bác bỏ suy nghĩ

đó.

“Có lẽ vẫn chưa đâu.”

“Mọi người nhìn cái này đi!”

Ở giữa phòng đặt một chiếc bàn nhỏ, và Ahri đang chỉ tay về phía thứ gì

đó nằm trên bàn với vẻ mặt nghiêm túc.

“Có một cuốn sổ đăng ký vào phòng.”

Sổ đăng ký vào phòng.

Chỉ cần nghe mấy chữ ấy thôi, tất cả chúng tôi đều lập tức hiểu rõ ý

nghĩa của nó.

Chỉ những người ghi tên vào cuốn sổ đó mới được phép vào!

Ông khẽ gật đầu, rồi nói.

“Nghe nói từ tầng 3 trở đi là chúng ta có thể tự chọn số người vào

phòng, chắc là nói đến chuyện này – ơ?”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Nhìn xem, đã có hai cái tên được ghi sẵn rồi.”

Đúng như lời ông nói, ở phần trên cùng của cuốn sổ đã có hai cái tên rõ

ràng được viết vào đó.

① Yu Songee

② Lee Eunsol

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người giao nhau. Sau vài giây, chị Eunsol

lên tiếng, nói ra suy nghĩ mà có lẽ nhiều người trong chúng tôi đều đang nghĩ đến.

“Lúc rạng sáng khi nhìn thấy số phòng, chúng ta đã dự đoán rồi mà. Có vẻ

như tối thiểu hai người sẽ có nguyện ước đan xen để tạo thành một kịch bản

chung. Căn phòng đầu tiên là…”

Songee tiếp lời chị.

“Có lẽ điều ước của em và chị đã đan xen với nhau rồi.”

“Đúng là vậy. Đây đúng là chuyện ngoài dự đoán. Giữa câu chuyện của hai

chúng ta có mối liên hệ gì à?”

“Ừm… một tiểu thư út của tập đoàn tài phiệt đang gặp nguy hiểm, và một

chú chó Golden Retriever biết nói có điểm chung nào không nhỉ?”

“Nghe em nói thế thì chị lại càng thấy mù mịt hơn. Kain à, em có thấy

tiêu đề của căn phòng hiện lên không?”

“Có ạ. Tên là ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’.”

Nguồn Gốc Muôn Loài.

Đó là tên cuốn sách cực kì nổi tiếng do Charles Darwin viết, người đặt nền

móng cho thuyết tiến hóa.

Nhưng chỉ dựa vào cái tên ấy thôi thì vẫn chưa đủ để suy đoán cụ thể nội

dung kịch bản.

“Nguồn Gốc Muôn Loài ư? Chị càng lúc càng thấy khó hiểu hơn. Hừm! Thôi

được rồi, đừng bàn mấy chuyện mơ hồ nữa, bắt đầu suy nghĩ xem nên ghi tên ai

vào sổ đi.”

Việc ghi tên ai vào sổ đồng nghĩa với việc quyết định ai sẽ bước vào

Phòng 301.

Anh Sanghyun mang ra một điểm hợp lý.

“Xét theo tình hình thì có lẽ không nên cho tất cả mọi người cùng vào,

mà chỉ những người thật sự cần thiết mới nên đi thôi.”

“Chắc là vậy. Quản Lý cũng đã nói chúng ta nên cân nhắc số lượng thích hợp

mà.”

“Dù sao thì Kain chắc chắn là người không thể thiếu rồi nhỉ? Xét về cả sức

mạnh lẫn khả năng phân tích kịch bản.”

“Đúng thế nhỉ? Hay là ghi tên Kain vào trước đi?”

Khi cái tên của tôi sắp được ghi vào sổ theo lẽ tự nhiên ấy, một cảm

giác bất an chợt dâng lên, khiến tôi vội lắc đầu.

“Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.”

“Hả?”

“Nếu chỉ một số người nhất định được vào phòng, vậy những người còn lại

sẽ ra sao?”

“…”

“Chẳng lẽ họ ở ngoài chơi bời ăn uống rồi chờ thôi à?”

Mọi người gần như đồng loạt lắc đầu.

Dù nghĩ thế nào đi nữa, Khách Sạn này tuyệt đối không phải kiểu nơi cho

phép ai đó nhàn nhã chờ đợi.

“Chắc chắn không phải thế đâu.”

“Những người còn lại chắc chắn cũng có vai trò của riêng mình.”

“… Nghe có lý đấy.”

Nói cách khác, đây là bài toán phân chia nhân sự.

Chúng tôi phải tách ra thành hai nhóm: nhóm bước vào Phòng 301 và nhóm ở

bên ngoài thực hiện nhiệm vụ khác.

Nếu tôi tự cho rằng mình là nguồn lực quan trọng rồi mặc nhiên bước vào

301 thì có thể sẽ gây bất lợi.

Biết đâu ở bên ngoài tôi lại hữu ích hơn thì sao?

“Vậy phải phân chia thế nào nhỉ?”

Songee nhìn tôi với vẻ mặt đau đầu.

“Oppa ơi, hay là cứ dùng Lời Khuyên cuối cùng đi?”

Tôi suy nghĩ một lúc về đề nghị của Songee rồi lắc đầu.

“Không. Trong tình huống thế này, dù có dùng Lời Khuyên thì cũng chỉ nhận

được câu trả lời kiểu chơi chữ mà thôi.”

“Hả? À, vì dữ liệu của chúng ta có quá ít sao?”

“Đúng vậy.”

Tôi nhớ đến lời Con Cú từng nói về bản chất của Trí Tuệ.

‘Đưa ra lựa chọn đúng mà không biết gì thì không phải

là Trí Tuệ. Dù là người thông thái đến đâu, thì để đưa ra quyết định sáng suốt

cũng cần một lượng thông tin tối thiểu nhất định.’

Trong tình huống thông tin gần như bằng không như hiện tại, việc chọn bừa

rồi trúng không phải là Trí Tuệ, năng lực ấy là một thứ khác.

Ánh mắt tôi tự nhiên hướng về phía Seungyub.

“Seungyub, lại đây.”

“Hyung?”

-

Toạc!

Tôi xé một tờ giấy trắng ở phần cuối của cuốn sổ, rồi chia thành tám mảnh

nhỏ.

Trên mỗi mảnh, tôi viết tên tám người đồng đội, ngoại trừ Yu Songee và

Lee Eunsol đã được xác định sẽ vào phòng.

Đến lúc này Seungyub cũng hiểu tôi định làm gì, nhưng trên mặt cậu ta lộ

rõ vẻ bất an.

“Anh muốn em dùng Vận May Nghịch Thiên để bốc thăm đúng không?”

“Ừ.”

“… Hyung, anh cũng biết mà, Vận May Nghịch Thiên có thời gian hồi

chiêu rất dài.”

“Anh biết chứ. Thường thì phải hơn mười ngày, có khi gần tới cả tháng.”

“Dùng bây giờ liệu có ổn không ạ?”

Nếu dùng Vận May Nghịch Thiên lúc này, thì chúng tôi gần như sẽ không thể

sử dụng nó trong Phòng Nguyền Rủa thêm được nữa.

Tôi hiểu nỗi lo của Seungyub, nhưng càng nghĩ, tôi càng tin đây là thời

điểm quan trọng nhất.

“Anh nghĩ đây là lúc quan trọng nhất rồi. Có ai nghĩ khác không?”

Mọi người đều gật đầu tán thành.

Đúng lúc đó, tôi chợt nảy ra một thắc mắc.

“Có cần ghi cả tên Perro không nhỉ?”

Như chờ sẵn câu hỏi ấy, con vẹt đang đậu trên vai Songee kêu “Chíp!” một

tiếng đầy phản đối.

Songee khẽ gõ nhẹ vào đầu nó rồi lắc đầu.

“Trong Khách Sạn, Perro được coi là công cụ mà nhỉ? Nếu phải ghi cả tên

Perro thì chẳng phải cũng phải ghi cả Bộ Đồ Bảo Hộ hay Giày Gắn Cánh vào sao?

Thế thì kỳ lắm – Á! Á! Đừng cắn! Đừng cắn mà!”

“…”

“Không phải nói em là công cụ! Ý là Khách Sạn phân loại vậy – đừng cắn nữa

mà!”

Trong lúc Songee vật lộn với Perro, tôi quay sang Seungyub.

“Được rồi, nhắm mắt lại và bốc đi.”

“Em phải bốc b-bao nhiêu tờ ạ?”

Ahri từ phía sau chen vào.

“Cái đó cũng tự quyết đi!”

Ông nội cũng góp lời.

“Đừng suy nghĩ nhiều, cứ để tay cháu tự chọn nhé!”

Seungyub, như mọi khi, nhắm mắt với vẻ thiếu tự tin rồi tiến về phía chiếc

bàn.

Cậu ta không bốc ngay mà đứng yên một lúc, như đang tự hỏi liệu đây có

phải lựa chọn đúng không.

“Ha… thôi kệ!”

“Ừ, cứ bốc đi.”

“Vâng ạ.”

Khi cậu ta đưa tay ra, bàn tay chỉ lướt trong không trung mà không chạm

vào gì.

“Ơ? Em làm lại nhé.”

-

Cộp!

Lần tiếp theo, tay cậu ta đập vào mặt bàn.

Vì đã nhắm mắt từ nãy, nên cậu ta không xác định được chính xác vị trí của

chồng giấy.

Ngay khoảnh khắc Seungyub định nhíu mày và đưa tay ra lần nữa —

“Dừng lại!”

Nhiều giọng nói vang lên cùng lúc như sấm.

Ánh mắt mọi người giao nhau trong chớp mắt, và ai cũng hiểu người khác

đang nghĩ gì.

Sự lựa chọn của Vận May đã được quyết định rồi.

Nếu Seungyub cố tình chỉnh sửa để cầm được một tờ giấy thì chỉ làm méo

mó lựa chọn ấy.

“Hả? Em chỉ bị nhầm vị trí đặt chồng giấy thôi mà—”

“Không, bỏ đi. Cứ xuống đi!”

Cậu thiếu niên bước xuống với vẻ kinh ngạc, dường như vẫn chưa hiểu chuyện.

Trong khi đó, chị Eunsol lộ ra biểu cảm cực kỳ phức tạp.

“Lần đầu tiên là không đưa ai theo, chỉ mình chị và Songee vào thôi sao?”

“Vâng, cứ làm vậy đi.”

“… Chị còn nghĩ ít nhất cũng phải đưa Jinchul theo.”

“Noonim nói em đấy à?”

“Chị nghĩ phải cần một người có sức mạnh thể chất. Hơn nữa chị nghĩ thế

này, chị với Jinchul phối hợp năng lực cũng khá ổn đấy chứ?”

“Ờ… cũng đúng nhỉ.”

Lee Eunsol, người không có sức mạnh thể chất và Cha Jinchul, người dễ bị

tấn công tinh thần.

Sự kết hợp của hai người họ chắc chắn là có lý, nhưng giờ điều đó không

còn ý nghĩa.

Bởi vì Vận May đã chọn ‘không ai cả’.

Cuối cùng, chị Eunsol và Songee đứng trước cuốn sổ với vẻ mặt lo lắng.

“Chỉ cần nói là bọn mình sẽ vào thôi à?”

“Có lẽ vậy… dù sao Khách Sạn chắc cũng đang theo dõi mà.”

Ánh mắt em ấy hơi run rẩy.

Nhìn biểu cảm căng thẳng cực độ của Songee, chị Eunsol mỉm cười gượng.

Như thể mình là chị cả, nên phải đẩy cao tinh thần của cả hai người.

“F, Fighting! Nếu Khách Sạn nghĩ hai đứa là đủ thì chắc là đủ thật. Đừng

có mà sợ.”

“… Unnie, chị bớt run tay lại đi đã.”

“À… đúng là chị không hợp làm mấy chuyện này. Hmm, Songee, nếu em không

tin chị thì tin vào tấm vé đi.”

Vé Ước Nguyện, phần thưởng từ Phòng 207, Phòng Cửa Ngõ của Tầng 2.

Nó có thể dùng để thực hiện điều ước trong Phòng Gương Kính, hoặc nhận một

Di Sản đã bị bỏ qua.

Nhưng quan trọng hơn cả, nó có thể dùng để hồi sinh.

Khác với tầng 1 và 2, tầng 3 rõ ràng không cho toàn bộ mọi người cùng

vào một lúc.

Có thể sẽ có người chết, có người sống.

Vì vậy, chúng tôi đã thống nhất giữ tấm vé đó lại, như là chút bảo hiểm

cuối cùng.

“Tấm vé! C, cái đó đúng là đáng tin thật.”

“Còn chị thì không đáng tin à?”

“Ý em không phải vậy mà…”

“Chúng ta vào thôi!”

Ngay khi chị Eunsol tuyên bố như vậy, một luồng ánh sáng huyền bí bao

trùm lấy hai người, và chị Eunsol cùng Songee biến mất.

Hai người đã tiến vào Phòng 301.

Và rồi—

-

Rầm!

Một cánh cửa khổng lồ vốn không tồn tại xuất hiện giữa không trung.

“…”

Như thể đang nói với chúng tôi rằng, những người còn lại hãy bước vào

đó.

“Đi thôi. Có vẻ chúng ta phải làm gì đó ở bên kia.”

“Ừ.”

Bên kia cánh cửa là một không gian quen thuộc.

“Là đài quan sát sao?”

“Đúng là đài quan sát à?”

-

Ruỳnh!

Âm thanh điếc tai vang lên, như thể cánh cửa đang bị khóa lại.

Anh Jinchul kinh ngạc chạy tới cửa đài quan sát, nhưng quả nhiên là cánh

cửa không chịu mở ra.

“Bị khóa rồi à?”

Tới đây thì tôi cũng hiểu đại khái cấu trúc của tầng 3 rồi.

“Em hiểu cấu trúc của Tầng 3 rồi. Chỉ người ghi tên vào sổ mới được vào

phòng. Những người còn lại sẽ ở đài quan sát.”

“Vậy là trong lúc họ tiến hành Phòng Nguyền Rủa thì chúng ta không thể

ra ngoài sao?”

“Đúng vậy. Vì thế mới có đủ phòng ngủ, phòng tắm, nhà vệ sinh và bàn ăn ở

đây.”

Đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên như thể đã chờ sẵn.

-

Vù vù…!

Anh Sanghyun nhìn chiếc kính viễn vọng ở trung tâm với vẻ đầy ẩn ý.

“Nghe giống như tiếng chỉnh tiêu cự ấy nhỉ?”

“…Anh nói đúng.”

Khi âm thanh dừng lại, tôi chậm rãi tiến về phía chiếc kính viễn vọng.

Lần này không có cảnh báo nào ngăn tôi quan sát nữa.

***

-

Yu Songee

Một chiếc giường mềm mại.

Tôi tỉnh dậy cùng cảm giác thứ gì đó đang phát ra âm thanh “Chẹp chẹp”.

Khi liếc nhìn xuống, tôi thấy Happy, trông đáng yêu vô cùng.

“…Chào buổi sáng, Happy.”

-

Gâu!

Trông nó giống hệt một cục kẹo bông vậy.

Nhưng ngay khi tôi vô thức vươn tay ra và định ôm Happy…

‘Ta sợ lắm, đau đớn, khổ sở lắm. Hãy đưa ta ra khỏi

đây.’

“Á!”

Ký ức về ảo thanh đáng sợ hiện lên trong đầu tôi, và khi nhận ra thì tôi

đã đẩy Happy đi rồi.

-

Gâu?

Happy nhìn tôi khó hiểu, và nhìn nó như vậy thì tôi thấy hơi có lỗi.

“… Chị xin lỗi nhé.”

Yu Songee, mày phải bình tĩnh lại đi, nhất là những lúc như thế này!

Tôi hít một hơi sâu, và quan sát xung quanh.

Nơi này là khu chung cư Seocho Blue Damian, tòa 8 phòng 203, ngôi nhà

tôi đã sống từ nhỏ.

Tôi thì trông cũng giống như bình thường thôi.

Trong giấc mơ liên quan đến Nguyện Ước Đầu Tiên, thì tôi là một đứa trẻ

khoảng 6-7 tuổi.

Tôi đã lo trong Phòng Nguyền Rủa mình sẽ là một đứa trẻ yếu ớt như thế,

nhưng may là không.

Tiếp theo, tôi ôm chú chó con và tập trung tinh thần.

“Happy, đừng quậy nhé.”

-

Gâu! Gâu!

Happy vùng vẫy như thể không thích, nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Tôi không nghe thấy tiếng nói nào cả.

“… Chị xin lỗi nhé, nhưng chị phải chắc chắn.”

Tôi đưa ngón tay vào miệng chú chó Maltese.

Nếu Happy mà biết nói, thì nó chắc sẽ bảo tôi là ‘Con điên này cuối cùng

cũng mất trí hoàn toàn rồi!’.

Thay vì nói, thì Happy ngậm miệng lại.

“Ái! Oái! Nhả ra!”

Đau tới phát khóc, nhưng điều đó cũng xác nhận một điều.

Sự thật rằng “Thần Giao Cách Cảm”, năng lực có thể đọc được suy nghĩ của

một Thực Thể Hỗn Mang đang không hoạt động.

Sự thật rằng Happy không ngần ngại gì mà cắn ngón tay tôi.

Ái Lực đang không hoạt động.

Nói cách khác, Happy vẫn là ‘chỉ’ một con chó bình thường.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc.

“Songee à~! Có chuyện gì không con?”

“…”

“Nếu con dậy rồi thì rửa mặt rồi ra ăn sáng đi nhé!”

“Mẹ…”

Với tâm trạng phức tạp khó diễn tả thành lời, tôi bước vào phòng tắm và

tắm rửa qua loa.

Cảm giác u uất ập đến ngay khi nghe thấy giọng mẹ càng trở nên mãnh liệt

hơn, khi dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống từ cổ đến thắt lưng.

“À.”

Bởi vì hình ảnh của tôi phản chiếu trong gương trông có vẻ hơi “thiếu

sót” ở đâu đó.

Hay là hiệu lực của Giấc Mơ không ảnh hưởng đến Phòng Nguyền Rủa sao?

“… Phải ngừng mấy suy nghĩ nhảm nhí này thôi.”

***

-

Ta sẽ đập nát tất cả!

Vừa tắm xong và bước ra phòng khách, tôi đã nghe thấy giọng nói của con

quái thú.

May mắn thay, đó không phải là hiện tượng kỳ lạ liên quan đến kịch bản.

Bởi vì Perro vốn dĩ thường hay nói những lời mà chỉ mình tôi mới nghe thấy.

Perro đang bị nhốt trong lồng, kẹt giữa những con vẹt bình thường – mà

theo Perro thì chúng cực kỳ ngu ngốc. Và có vẻ nghe tiếng kêu của nó thì trong

vòng 1 phút nữa, nó sẽ biến thành một con quái vật và đập nát cái lồng.

Sẽ ổn thôi chứ?

Nó chỉ nói thế thôi mà.

Perro thông minh mà, nên có thể chịu đựng được một

chút ngột ngạt thôi mà.

-

Nếu không mở ngay là ta sẽ phá tan tành hết đấy!

Thật sự là không sao mà, đúng không?

Lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Songee, mẹ bảo con tắm xong rồi thì ra ăn cơm đi, sao còn đứng trước lồng

chim làm gì?”

Nghe câu đó, tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt của mẹ.

“…”

Tôi sững sờ.

Chỉ là, ngay khi ánh mắt chạm nhau, tôi đã biết.

Người này, người phụ nữ này…

“… Là thật.”

“Gì cơ?”

“Đ, đúng thật là mẹ rồi mà!”

“Ôi trời, con đúng thật là. Còn có mẹ giả được nữa à?”

Bạn đã đến cuối chương 656.

Không gian đọc của bạn