Chương
652:
Hội Họp Và Khám Phá (3)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 1
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
Sau khi khoảng thời gian đau buồn, tất cả mọi người đều bị tổn thương
trôi qua, người thận trọng mở lời lại là Songee.
Nhờ vậy, tôi mới có thể quên đi ký ức đau đớn về lần tỏ tình đó.
“Giờ chỉ còn lại em với chị Elena thôi đúng không ạ? Vậy em nói trước
nhé. Bối cảnh là lúc em khoảng 6-7 tuổi. Bố mẹ em đều bận rộn nên thường về nhà
rất muộn, nên một cô bé đáng thương tên Yu Songee phải trải qua những buổi tối
cô đơn cùng những con vật nhỏ đáng yêu.”
“Phì! Cách kể chuyện nghe thú vị đấy. Em kể tiếp đi.”
Cách miêu tả như thể đang kể chuyện ở ngôi thứ ba, khiến chị Eunsol khẽ
phì cười.
“Vì không có bạn bè nên em coi Happy, Somi và mấy chú chó khác là bạn của
mình. Giống như bao đứa trẻ khác, em từng tin rằng động vật có thể nói tiếng
người. Em đã kể chuyện đó cho người lớn nghe, nhưng ai cũng bảo đó chỉ là sự tưởng
tượng đáng yêu của bé Songee thôi.”
“Rồi sau đó?”
“Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật đáng kinh ngạc là những
con vật ấy thực sự nói được tiếng người! Bé Songee khi ấy chỉ đơn thuần kể lại
sự thật bằng trái tim trong sáng, nhưng chẳng có ai tin lời em cả.”
Nghe cách cô ấy biên tập lại ký ức như vậy, tôi vừa thấy thú vị vừa có
chút buồn cười.
Có lẽ Songee cố tình kể theo giọng điệu nhẹ nhàng như thế để giảm bớt bầu
không khí căng thẳng.
Thế nhưng khi trực tiếp trải qua chuyện đó, cảm giác lại vô cùng rùng rợn,
và ký ức ấy đến giờ vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi.
Ngay sau đó, các đồng đội bắt đầu lần lượt đưa ra ý kiến của mình.
“Có khi nào linh hồn của một con người bị nhốt trong con chó nhà Songee
không?”
“Hoặc cũng có thể trí tuệ của động vật đã được nâng cao. Nếu có sự can
thiệp của một dạng sức mạnh giống như Di Sản phòng 203, Tế Bào Bí Ẩn, thì chuyện
ấy cũng không phải là không thể.”
Đó là giả thuyết của chị Eunsol và anh Sanghyun.
“Ngay từ đầu, biết đâu nó vốn không phải là chó nữa. Có khi một con quái
vật không rõ lai lịch đã giả dạng thành chó thì sao?”
“Nhưng theo ký ức của Songee thì những con vật khác cũng nói được mà?”
“Thì những con thú đó cũng có thể là quái vật.”
“Nghe cũng hợp lý đấy.”
Elena đưa ra khả năng rằng những con vật đó vốn không phải chó, còn ông Mooksung
thì gật đầu tán thành.
Ngoài ra còn rất nhiều suy đoán khác nữa.
Đúng lúc ấy, Songee quay sang hỏi tôi.
“Kain-oppa nghĩ sao ạ?”
“Anh thấy với lượng thông tin hiện tại thì khó mà thảo luận sâu được. Dữ
kiện vẫn còn quá ít.”
Khi tiến hành họp bàn trong tình trạng thiếu thông tin thì chuyện này xảy
ra khá thường xuyên.
Vì có quá nhiều khoảng trống, nên mọi người sẽ dùng trí tưởng tượng của
mình để lấp đầy, nếu nói theo hướng tích cực thì là sáng tạo, còn nếu nói theo
hướng tiêu cực thì chỉ là những suy đoán thiếu căn cứ tràn lan.
“Thực ra anh còn muốn hỏi em cơ. Songee, em đã nghĩ gì lúc đó?”
“… Em thì lại tập trung vào một hướng khác.”
Một hướng khác à?
“Nghe đã thấy hứa hẹn rồi đấy. Nói thử anh xem nào.”
“Tại sao Somi…”
“Nói gì?”
“Tại sao Somi lại nói rằng nó sợ hãi và đau đớn?”
“Hả?”
“Tại sao lại đau khổ? Vì đang ở trong cơ thể loài chó sao? Và câu ‘Hãy
đưa ta ra khỏi nơi này’ nghĩa là gì? Chúng ta có thể đưa nó ra thật không? Có
phải nó muốn tách phần ý thức ra rồi đưa vào cơ thể con người không?”
Đó là một cách tiếp cận rất thú vị.
Hóa ra đây chính là “nghĩ theo hướng khác” sao?
Trong ký ức quá khứ của Songee, hiện tượng kỳ lạ là động vật nói tiếng
người, và các đồng đội thì tập trung vào nguyên nhân của hiện tượng ấy.
Trái lại, Songee dường như không bận tâm quá nhiều đến việc tại sao động
vật lại nói được tiếng người, mà chú ý đến nội dung và ý nghĩa của những lời
nói ấy.
Chị Eunsol gật đầu rồi tóm tắt lại.
“Điểm đó cũng đáng chú ý đấy. Nhưng như Kain đã nói, với lượng thông tin
hiện tại thì khó mà bàn sâu hơn được. Tạm dừng ở đây thôi.”
Yu Songee: Cần suy nghĩ về nguyên nhân khiến động vật nói được tiếng người,
cũng như nội dung lời nói của chúng.
Người cuối cùng là Elena.
“Ký ức của tôi cũng không quá phức tạp. Hôm đó tôi đi xem phim cùng mẹ
và chị gái. Khi đang xem phim thì mẹ tôi nhận ra điều gì đó bất thường nên lập
tức rời khỏi rạp. Khi về đến nhà, chúng tôi phát hiện cha tôi đã uống phải tách
trà có độc và ngã gục.”
Chị Eunsol xác nhận lại.
“Lúc đó cha em chưa qua đời đúng không?”
“Vâng. Sau đó sức khỏe của ông suy yếu đi rất nhiều, nhưng cho đến khi em
bị bắt đến Khách Sạn này thì ông vẫn chưa qua đời.”
Nói đến đó, Elena nhìn sang tôi và Ahri.
“Có lẽ bí mật ẩn trong ký ức đó thì Kain và Ahri hiểu rõ hơn em. Dù sao thì,
những cảnh ấy em cũng không trực tiếp nhìn thấy mà…”
Ahri liếc nhìn tôi như hỏi “Anh nói hay em nói?”, rồi tự mình mở lời.
“Lần đầu tiên em với Kain cảm thấy có điều gì đó không ổn là ở rạp chiếu
phim. Phản ứng của mẹ Elena rất lạ, hơn nữa việc Khách Sạn cho chúng ta xem cảnh
đó chứng tỏ đã có chuyện xảy ra, đúng chưa?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng em với Kain lại không phát hiện ra cụ thể là gì. Nghe có kỳ lạ
không?”
Nghe vậy, ông Mooksung liên tục gật đầu.
“Quả thật là kỳ lạ. Tên độc tài Nga đó, hắn tên gì ấy nhỉ?”
“Aleksandr Vasiliev.”
“Ừm hừm, ta không rõ tên Aleksandr đó tài giỏi đến mức nào. Nhưng dù là
đặc vụ KGB lão luyện đi nữa thì cũng khó mà qua mắt được Ahri và Kain.”
Ahri tiếp lời.
“Cảnh cụ thể thì chúng tôi xác nhận được ở nhà Elena. Cả gia đình bị dồn
vào phòng ngủ, còn tôi với Kain đứng chờ bên ngoài.”
Phần sau tôi nói tiếp.
“Phát thanh viên trên TV đã đảo mắt một cách rất bất thường, như thể
đang tìm kiếm một ai đó.”
Có lẽ nghe lại vẫn thấy rùng mình, Elena lộ rõ vẻ khó chịu.
“Thật ghê rợn. Nếu lời anh Kain nói là đúng, thì thứ mẹ tôi nhìn thấy ở
rạp chẳng lẽ cũng là thứ gì đó phía sau màn ảnh sao?”
“Cũng có thể. Có khi nhân vật trong phim đột nhiên đảo mắt, rồi quan sát
khắp rạp phim cũng nên.”
“Tôi không hề nhận ra.”
“Tôi và Ahri cũng không nhận ra. Nói thật nhé, nếu nhân vật trong phim
chỉ đảo mắt hơi khác thường một chút thì ai lại nghi ngờ chứ?”
“… Nghe anh nói thì đúng thật. Bình thường người ta sẽ nghĩ là do diễn
xuất kém rồi bỏ qua thôi.”
“Mẹ của Elena có lẽ đã từng nhiều lần trải qua chuyện tương tự rồi cũng
nên.”
“Vì sao mẹ không nói với tôi hay Natalia? Vì sợ chúng tôi không tin
sao?”
Ông Mooksung là người trả lời câu hỏi đó.
“Có lẽ bà ấy cảm thấy nói ra cũng chẳng có ích gì.”
“…”
“Cả đời bà ấy đâu thể tránh việc nhìn vào màn hình được. Nói ra cho hai
người chỉ tạo thêm bất an mà thôi.”
“…”
“Chưa kể là chính mẹ cháu cũng không chắc chắn nữa. Có lẽ bà ấy đã tự hỏi
mình nhiều lần, có phải mình đã phát điên rồi không.”
“… Thì ra là vậy.”
Trong khi Elena lộ vẻ thoáng buồn, những người khác đã bắt đầu đưa ra ý
kiến.
Nội dung lần này đã chất lượng hơn so với trường hợp của Songee, vì giờ
đã tồn tại một kẻ thù rõ ràng, đó là tên độc tài Aleksandr.
“Có vẻ tên Aleksandr đó đã sử dụng một dạng sức mạnh ma thuật nhỉ?”
“Hừ! Cứ làm như hắn là Rasputin tái thế không bằng!”
“Có khi nào hắn đã ký khế ước với ác quỷ thì sao?”
“Cũng có thể, hoặc chỉ là hắn vô tình sở hữu được một món cổ vật kỳ dị
nào đó. Dù là trường hợp nào thì mục đích của hắn cũng khá rõ.”
“Đàn áp và giám sát phe đối lập. Quá rõ ràng rồi.”
Chị Eunsol và ông Mooksung đưa ra vài giả thuyết khá thuyết phục.
Vì có một kẻ địch cụ thể rồi, nên bộ khung của câu chuyện cũng rõ ràng
hơn nhiều.
Đúng lúc ấy, anh Sanghyun nêu ra một điểm sắc bén.
“Nếu có thể sử dụng TV hay màn chiếu làm công cụ giám sát, thì tôi có một
thắc mắc. Làm thế nào mà ông Mikhail có thể trốn thoát khỏi tay một tên pháp sư
sở hữu sức mạnh phi lý như vậy?”
Câu hỏi đặt ra là, trước một tên độc tài sở hữu năng lực siêu nhiên, chứ
không phải một tên độc tài thông thường, thì gia đình Elena đã thoát thân bằng
cách nào?
Đó là một câu hỏi hay, nhưng tôi nhanh chóng đưa ra đáp án.
“Có lẽ trong thế giới nơi Elena sinh sống cũng tồn tại một tổ chức tương
tự Cục Quản Trị.”
Elena gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
“Ý là tới cả Aleksandr cũng phải dè chừng sao?”
“Có lẽ hắn không thể ngang nhiên sử dụng sức mạnh quỷ dị để trực tiếp đàn
áp phe đối lập.”
“Ừm… Nghe cũng hợp lý.”
Ahri bổ sung.
“Có khi việc Mikhail sống sót không phải là ngẫu nhiên.”
“Ý em là ngay từ đầu hắn không định giết ông ấy sao?”
“Có thể vì phải dè chừng Cục Quản Trị, nên hắn đề ra một ranh giới tối
thiểu. Chỉ cần đừng tạo ra làn sóng dư luận phản đối trong nước Nga, và nếu chịu
lưu vong ra nước ngoài thì hắn sẽ nhắm mắt cho qua.”
“…”
“Ra nước ngoài rồi thì đừng xuất hiện trên truyền hình mà nói năng linh
tinh. Chỉ cần im lặng sống tiếp thì bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tách trà có độc
chắc chỉ là lời cảnh cáo. Hãy sống nốt phần đời còn lại im lặng như chuột chết.
Mang những bí mật mà ngươi biết xuống mồ.”
Không khí im lặng bao trùm một lúc, rồi Ahri nhún vai nói.
“Mọi người thấy giả thuyết của em thế nào?”
Tôi đáp.
“Cũng khá hợp lý, và cũng giống với hành vi của nhiều tên độc tài ngoài
đời.”
Trong lúc nói, tôi chợt nghĩ thế này.
Nếu đúng như Ahri nói, tên Aleksandr đúng là kiểu độc tài vẫn biết chừng
mực vì phải dè chừng Cục Quản Trị…
Thì có lẽ một nhân vật kiểu đó sẽ không phải là “trùm cuối” thực sự.
Rất có thể phía sau hắn còn tồn tại một Địch Thủ khác, đứng tại trung
tâm Phòng Nguyền Rủa.
Chị Eunsol khẽ mỉm cười rồi gõ lên bảng trắng.
“Đây là bản tóm tắt ngắn gọn về các Nguyện Ước Đầu Tiên. Mọi người đọc lại
một lần đi, và suy nghĩ thêm khi có thời gian nhé.”
1. Kain: Đã vượt
qua.
2. Mooksung: Gần
như đã vượt qua?
3. Ahri: Đoàn
Tàu Ngân Hà chạy xuyên vũ trụ. Có kẻ địch không rõ danh tính.
4. Jinchul: Phòng
Gym. Chưa có thêm thông tin.
5. Sanghyun: Bối cảnh là một ngoại hành
tinh không rõ tung tích. Đối mặt với một thực thể không thể lý giải, và bị tê liệt vì sợ hãi. Địa
điểm, thực thể kia, và lý do anh ra ngoài vũ trụ đều chưa rõ ràng.
6. Eunsol: Chủ tịch
tập đoàn Daeyang có phải là hồi quy giả hay không. Liên hệ với kịch bản.
7. Miro: Ông già
Noel quái vật tàn sát hàng loạt. Điều ước là thực thi công lý.
8. Seungyub: Thiếu
thông tin, có ý kiến cho rằng mọi chuyện hơi quá thuận tiện.
9. Songee: Động
vật biết nói. Cần suy nghĩ về nguyên nhân và nội dung cuộc trò chuyện.
10.
Elena: Tên độc tài giám sát qua màn hình.
Khi cuộc họp sắp kết thúc, Ahri lên tiếng.
“Chúng ta thử xem xét tình hình Khách Sạn một chút đi.”
Chị Eunsol lập tức phản đối.
“Bây giờ đi khám phá sao? Vẫn chưa đến nửa đêm cơ mà.”
Ý chị là khi không có Lời Khuyên, thì việc khám phá khá nguy hiểm.
Ahri giải thích.
“Em biết chứ. Em không nói đến việc chúng ta lục tung tầng 3 đầy nguy hiểm
này đâu, mà chỉ là xuống tầng 1 và tầng 2 thôi.”
“À, là vậy sao?”
***
[Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Sảnh → Tầng 1, Sảnh]
-
Ding!
Ngay khi khung cảnh quen thuộc của tầng 1 hiện ra, thì tôi thấy vai mình
lập tức buông lỏng.
Lúc đó tôi mới nhận ra suốt thời gian ở tầng 3, mình đã căng thẳng đến mức
nào.
Những người khác cũng bất giác mỉm cười, và tôi cũng vậy, bởi sự khác biệt
giữa tầng 3 và tầng 1 là rõ ràng đến mức nào.
“Trời ơi…! Không ngờ tầng 1 lại mang lại cảm giác dễ chịu thế này.”
“Haha! Kain nói đúng thật. Chúng ta chỉ xuống có hai tầng mà sao lòng lại
nhẹ nhõm thế này?”
“Đúng vậy.”
Chúng tôi đi dọc hành lang trước thang máy, nhìn thấy bàn trà và quầy lễ
tân quen thuộc.
“Ơ kìa, Bộ Đồ Bảo Hộ kìa!”
“Họ đặt nó ngay trước quầy lễ tân rồi. Tốt bụng ghê. Còn Giày Gắn Cánh
thì—”
“Em vẫn đang mang nó đây.”
Khi quy mô và cường độ chiến đấu tăng lên, Bộ Đồ Bảo Hộ đã mất đi khá
nhiều giá trị so với hồi trước.
Thế nhưng ở tầng 3 thì sao?
“Ở tầng 3 thì có lẽ Bộ Đồ Bảo Hộ sẽ có dịp tỏa sáng.”
“Đúng vậy. Đoàn Tàu Ngân Hà và cả ngoại hành tinh nữa…”
“Chúng ta có lẽ sẽ phải ra ngoài không gian nhiều lần đấy.”
Phần lớn đồng đội sẽ không trụ nổi quá mười giây trong môi trường chân
không.
Vì vậy, Bộ Đồ Bảo Hộ sẽ trở thành sợi dây sinh mệnh của chúng tôi.
Anh Sanghyun nhìn ra ngoài cửa chính tầng 1 rồi nói.
“Khung cảnh bên ngoài vẫn y như cũ. Nếu mang Giày Gắn Cánh rồi từ đây nhảy
xuống thì có quay về hiện thực được không nhỉ?”
Ông Mooksung hỏi đùa.
“Sao? Cậu định ra ngoài à?”
“Haha! Đặc vụ à, nếu cháu định ra ngoài thì ngay từ đầu cháu đã chẳng
vào đây. Hơn nữa, cháu cũng không dùng được Giày Gắn Cánh mà.”
Khi bầu không khí dịu xuống, Ahri nói, không thể che giấu nổi vẻ do dự
trong ánh mắt.
“Kain này…”
“Gì vậy?”
“Từ nãy đến giờ anh vẫn quan sát mọi người mà, phải không?”
“…”
“Anh có nhìn ra điều gì không?”
Mọi người dường như đều âm thầm để ý đến ánh mắt của tôi, nên khi Ahri
nói vậy, ai cũng lộ vẻ vừa lo lắng vừa mong chờ.
“…”
Một manh mối nhỏ bé.
Những suy luận rối rắm.
Vô số khả năng sôi lên như bọt khí.
Rất nhiều suy đoán, nhưng chưa thể quy lại thành một kết luận rõ ràng
nào cả.
“Nếu cần biết thì anh sẽ nói cho mọi người.”
“Wow~! Anh thật tốt bụng ghê.”
Tôi hoàn toàn hiểu được chút bất mãn trong cái giọng đùa cợt của Ahri.
Nhưng quả thật, tôi vẫn chưa ở cái giai đoạn mà có thể đưa ra khẳng định
chắc chắn.
“Chúng ta cứ đi ăn tối, rồi tiếp tục suy nghĩ về những nguyện ước đầu
tiên đi. Đúng nửa đêm tập trung tại sảnh tầng 3 nhé.”
***
[Date: Ngày 1 → Ngày 2]
[Lời Khuyên Hiền Triết: 0 → 3]
Nửa đêm.
Thường thì giờ này đã có khá nhiều người ngủ, nhưng hôm nay thì không.
Tất cả đều đã tập trung trước thang máy.
“Chúng ta bắt đầu từ khu phòng nghỉ tầng 3 nhé.”
⇧ Phòng khách
Ngay khi tiến vào khu vực phòng khách, chúng tôi lập tức nhận ra một vài
thông tin bất ngờ.
“Ơ? Số lượng phòng ít hơn mình tưởng.”
Giọng chị Eunsol đầy kinh ngạc, và mọi người đều đồng tình.
Dù không ai nói thẳng, nhưng có lẽ ai cũng nghĩ rằng số Phòng Nguyền Rủa
ở tầng 3 phải từ 9 trở lên chứ?
Bởi vì tầng 3 có liên quan mật thiết đến những Nguyện Ước Đầu Tiên.
Cứ loại trừ anh Sanghyun và Miro, vì điều ước ở Pioneer của họ không phải
là nguyện ước “đầu tiên”.
Loại trừ cả tôi nữa, vì theo lời Quản Lý thì tôi đã vượt qua được điều ước
của mình.
Kể cả vậy thì vẫn còn chín điều ước ‘đầu tiên’ nữa.
Nếu mỗi điều ước tương ứng với một kịch bản, thì cũng phải có 9 Phòng Nguyền
Rủa.
Thế nhưng số phòng thực tế ở tầng 3 chỉ có sáu.
Songee chỉ ra thêm một điểm kỳ lạ khác.
“… Phòng thứ sáu không có số.”
“Đúng vậy. Chỉ có phòng 301 đến 305. Vậy phòng thứ sáu là gì?”
“Nếu chiếu theo tầng dưới thì có khi là Phòng Cửa Ngõ cũng nên?”
“Nhưng đâu còn tầng nào phía trên nữa, thế thì ‘Cửa Ngõ’ ở đây có tác dụng
gì?”
“Ừ nhỉ.”
“Hơn nữa Phòng Cửa Ngõ cũng có số mà. Chúng là 107 và 207 đấy thôi?”
“Đúng thật.”
Ahri càng lúc càng rối.
Tôi có cảm giác căn phòng cuối cùng này sẽ là thứ hoàn toàn khác biệt so
với tất cả những căn phòng trước đây.
Anh Sanghyun lẩm bẩm.
“Vậy thì số Phòng Nguyền Rủa tối đa ở đây là 5. Điều đó có nghĩa là…”
Ánh mắt mọi người giao nhau, và chúng tôi cùng đi đến một kết luận.
“Nguyện ước và Phòng Nguyền Rủa không tương ứng theo tỉ lệ một-một.”
“Có lẽ mỗi phòng sẽ chứa hai điều ước trở lên.”
Đây cũng là điểm nằm ngoài dự đoán.
Bởi trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng những ký ức về Nguyện Ước Đầu Tiên
của các đồng đội lại có thể đan xen với nhau.
Chúng tôi luôn cho rằng đó là những câu chuyện hoàn toàn khác biệt,
nhưng có lẽ không phải vậy.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh một lăng kính huyền bí chợt lóe lên trong
đầu tôi.
“… Một tia sáng duy nhất.”
“Kain?”
“Một vật thể chiếu duy nhất, rồi kết quả là ánh sáng bị phân tán.”
“Nói dễ hiểu hơn đi.”
“Giả sử tồn tại một nguyên nhân gốc, chúng ta tạm gọi là A. Có thể là ác
quỷ, có thể là một hiện tượng bất thường. Trong thực tại thì đó là tấm gương,
hoặc Phương Chu.”
Mọi người nhìn tôi chăm chú.
“Nguyên nhân gốc chỉ có một A đó thôi. Nhưng khi nó biểu hiện ra ngoài thực
tại thì lại trông như nhiều hiện tượng khác nhau. Giống như một tia sáng tách
thành bảy sắc màu khác nhau.”
Anh Sanghyun gật đầu.
“Vậy những hiện tượng kỳ lạ tưởng như hoàn toàn khác nhau trong ký ức của
chúng ta, thực chất có thể là từ cùng một nguồn gốc sao?”
“Em không nói tất cả đều là một thứ. Vì số lượng phòng cũng không chỉ có
một mà.”
“Anh hiểu rồi. Ví dụ nếu điều ước của anh và tiểu thư Ahri thuộc cùng một
phòng… thì có thể là bọn anh sẽ lên Đoàn Tàu Ngân Hà trong ký ức của Ahri, rồi
đến hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời trong ký ức của anh.”
“Hoàn toàn có thể.”
Đúng lúc đó, giọng Miro vang lên.
“Nhìn này!”
“Hử?”
“Trên trần nhà có chữ viết này!”
Chúng tôi ngẩng lên.
[Bên trong không thể thấy được toàn cảnh. Bên ngoài
không thể chạm vào bên trong. Đáp án chỉ có một.]
“…”
Trong khoảnh khắc im lặng, tôi chợt nhận ra một điều.
Một nơi đầy rẫy câu đố, và những lời lẽ như Thiền Vấn Đáp này… Đúng vậy,
đây mới chính là Khách Sạn!


