Chương
651:
Hội Họp Và Khám Phá (2)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 1
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
Sau
đó, nhiều giả thuyết khác nhau liên quan đến ký ức của anh Sanghyun tiếp tục được đưa
ra.
Đó
là một ký ức huyền bí, như một bộ phim pha trộn hoàn hảo giữa khoa học viễn tưởng và kinh dị, và chính vì vậy, số lượng
các kịch bản có thể xảy ra lại nhiều đến mức không đếm xuể.
Đến
một lúc nào đó, chính anh Sanghyun cũng mệt mỏi xua tay.
"Thôi
đến đây thôi. Cũng có nhiều
giả thuyết thú vị đấy, nhưng nhiều quá hóa ra lại khiến đầu óc anh muốn quay cuồng rồi."
Chị Eunsol
ghi tóm tắt những thông
tin của anh Sanghyun lên bảng:
Kim Sanghyun:
Bối cảnh là một ngoại hành tinh không rõ tung tích. Đối mặt với một thực thể
không thể lý giải, và bị tê liệt vì sợ hãi. Địa điểm, thực thể kia, và lý do anh ra ngoài vũ trụ đều chưa rõ ràng.
Lúc
này, tôi cũng đang chần chừ.
Có
nên tập trung vào anh Sanghyun, rồi sử dụng Thấu Triệt để tìm kiếm không nhỉ?
"…"
Không, nếu
tôi
dùng Thấu Triệt vào lúc này thì cái đà của cuộc họp sẽ bị gián đoạn mất.
Thời
điểm thích hợp phải là sau khi cuộc họp kết thúc.
"Vậy
thì chuyển sang người tiếp theo nhé. Thứ tự là —"
Ahri
đang nói "thứ tự là —" thì bỗng nhiên giật mình.
Vì
cô ấy vừa nhận ra nếu cứ tiếp tục theo thứ tự, thì người tiếp theo chính là Miro.
"—
E, Eunsol nói trước đi."
Bản thân Miro trông hoàn toàn vô tư không nghĩ ngợi gì, trong khi chính Ahri lại
ngượng ngùng, và cố
tình bỏ qua lượt của Miro.
Một
vài đồng đội cảm thấy có gì đó không ổn nên nghiêng đầu bối rối, nhưng chị Eunsol không nói thêm gì và bắt
đầu giải thích luôn.
"Ừ
thì. Phần của chị ngắn gọn đơn giản thôi."
Đúng
như lời chị ấy
nói, giấc mơ của chị Eunsol khá đơn giản.
Là
những hồi ức ngắn gọn về thời kỳ còn là một giám đốc của tập đoàn Daeyang, những
câu chuyện về anh chị em trong gia đình, cùng với những ký ức pha lẫn nỗi thất
vọng và tủi hờn đối với người cha.
"Cha
lúc nào cũng kỳ vọng rất nhiều vào bọn chị. Nhìn lại bây giờ, nguyên nhân lớn nhất
khiến mối quan hệ giữa các anh chị em trở nên xấu đi chính là cha, người đã kích động tinh thần
cạnh tranh giữa bọn chị với nhau."
Dù
sao cũng là chuyện gia đình nên không dễ mà xen vào, mọi người đều lặng lẽ lắng
nghe.
"Cảm giác của
chị hồi đó chính là như vậy. Một người cha luôn nghiêm khắc. Một người cha luôn thất vọng
về bọn chị.
Một người cha vĩ đại, xuất sắc đến mức đáng sợ…"
Giọng
nói pha lẫn yêu thương và oán hận khi nhắc đến vị chủ tịch tập đoàn Daeyang, người cha của chị.
"Nhưng
mà, khi có được trải nghiệm từ Khách Sạn và hiểu thêm về những điều huyền bí của thế giới,
thì
chị thường tự hỏi. Liệu cha của chị có thực sự là một con người
bình thường không?"
Ông
cẩn thận hỏi:
"Vì
vậy mà cháu mới nhắc đến chuyện ‘hồi quy giả’ ấy à? Cháu nghĩ ông ấy trở thành
doanh nhân thành đạt là nhờ vào năng lực hồi quy?"
"Thỉnh
thoảng trong cuộc đời thì cháu vẫn có cảm giác đó. Cứ như thể…"
"Như
thể?"
"Như
thể ông ấy biết trước tương lai vậy. Làm sao mà lần nào ông cũng đưa ra
những quyết định chính xác đến không thể tin được như vậy?"
"Ừm…."
"Tất
nhiên, cháu cũng
không chắc chắn. Mà cũng đúng thôi, những người sáng lập của mấy tập đoàn khổng lồ cũng đều là những con người
phi thường cả mà."
"Đúng là như vậy rồi."
Tôi
cũng đóng góp ý kiến của mình.
"Thử
tưởng tượng thế này đi. Chúng ta tập hợp 100,000 người lại rồi tổ chức giải đấu oẳn tù tì.
Cuối cùng sẽ có một người chiến thắng, đúng không? Trong tình huống đó, nếu chỉ
nhìn vào người thắng cuộc, họ sẽ trông như thể là người biết trước tương lai vậy.
Vì họ đã đoán đúng tất cả mọi lần trong hàng trăm ván oẳn tù tì liên tiếp mà."
Chị Eunsol cũng gật đầu:
"Chị hiểu ý em rồi. Trên thế giới này, vẫn có
vô số những nhà kinh doanh tiềm năng đang mở công ty mỗi ngày. Trong số đó, có
một người cuối cùng sẽ gây dựng được đế chế tài phiệt khổng lồ."
"Đúng
vậy."
"Nếu chỉ nhìn riêng một mình người chiến thắng cuối cùng, thì trông người đó chẳng khác nào biết trước tương lai. Vì dù
là may mắn hay thực lực, họ đã thắng toàn bộ mọi ván oẳn tù tì. Ừ, chị hiểu em muốn nói gì rồi. Nhưng mà…."
"Nhưng
mà?"
"…
Dù vậy, cha chị vẫn
là một người ở đẳng cấp khác hẳn."
"Chúng ta sẽ
xác nhận nếu có cơ hội trong Phòng Nguyền Rủa thôi mà."
"…"
"Nếu
ngài chủ tịch thực sự là hồi quy giả, thì em cũng tò mò không biết điều đó có liên
quan thế nào đến kịch bản của phòng."
Câu
chuyện về chị Eunsol
cũng kết thúc ở mức đó.
Lee Eunsol:
Liệu chủ tịch tập đoàn Daeyang có phải là hồi quy giả không? Nếu là hồi quy giả, thì điều đó có liên quan gì
đến kịch bản không?
"Chị cũng ghi xong phần của mình rồi.
Tiếp theo là —"
Đúng
lúc noona
đang ngập ngừng thì Miro chen vào.
"Lẽ
ra đến lượt em rồi chứ?"
"…
Có
lẽ vậy nhỉ."
Chị Eunsol
nhìn Ahri và cười gượng gạo, nhưng Miro thì đã bắt đầu ba hoa một cách tự hào.
Nhìn lại thì tình huống này thực sự buồn cười.
Ahri, người biết rõ sự thật nên cố tình bỏ
qua lượt của Miro, còn chị Eunsol cũng tinh ý cảm nhận được và thuận theo, vậy
mà chính Miro thì chẳng biết gì cả, rồi cứ tự nhiên nhảy vào.
Cái
cô bé ngây thơ như vậy thì phải trải qua những gì mới trở thành Miro Quái Đàm đây?
"Em thì đơn giản hơn bác sĩ nhiều!"
Bác
sĩ ấy à?
Mới
đi học được vài tháng mà cái cách gọi đó đã quen miệng thế rồi.
"Mọi người vẫn còn nhớ ông già Noel mà em gặp từ rất lâuuuuuu~ rồi không? Hình như em đã cầu nguyện điều ước của
mình sau khi mất
đi bạn bè vì ông già Noel đó. Nội dung chắc là… sự diệt vong của ác quỷ?"
Chị Eunsol
đang ghi lên bảng trắng liền xác nhận lại.
"Cứu
rỗi người vô tội, tiêu diệt những thực thể tà ác, thực thi công lý. Là vậy đúng không?"
"Vâng!"
"Em cũng có điều ước thứ hai giống
như anh
Sanghyun phải
không? Điều ước thực hiện trong Khách Sạn Pioneer."
"Vâng."
"Là
gì vậy?"
"Đó thì, mấy ngày trước, trong giấc mơ thì em đã gặp lại bản thân của mình từ thời xa xưa. Khi đó —"
Đó
là câu chuyện về việc trong giấc mơ, Miro đã gặp lại chính mình từ thuở xa xưa, và qua đó khắc sâu trong
lòng mục tiêu cứu rỗi nhân loại một lần nữa.
Bản
thân giấc mơ đó thì chắc là thật.
Vì
điều ước của Miro Quái Đàm đúng là thực thi công lý.
Tuy
nhiên, theo cách nhìn của Khách Sạn, điều ước thực sự của Miro trẻ con lại là một chuyện khác hoàn toàn.
Trước
đó, trong tình huống phải quan sát giấc mơ của người tiếp theo, tôi đã nói dối một câu
cho qua, rồi
đưa Miro ra ngoài, nhưng…
Nghĩ
lại thì, tôi có cần
phải tiếp tục thêm vào những lời nói dối như vậy không nhỉ?
Giữa
các đồng đội mà có bí mật thì không hay lắm đâu.
-
Bộp!
"Hả?
Kain à?"
"Noona ơi, em có chuyện muốn —"
Đúng
lúc tôi định công khai "sự thật nghiệt ngã" trước mặt tất cả mọi người
thì…
"…"
"Kain
à?"
Chân
tôi bắt đầu lạnh buốt như điên.
Ahri
đã bắt đầu tung ra những luồng khí lạnh bằng Cổ Huyết.
Nếu
là bình thường, Ông sẽ giúp tôi gửi "tin nhắn riêng", nhưng bây giờ có
lẽ vì Ahri muốn giấu cả Ông nữa, nên mới chỉ tra tấn đôi chân tội nghiệp của tôi như thế này.
Trong
chớp mắt ánh mắt giao nhau, tôi và Ahri đối thoại bằng mắt.
‘Nhất thiết phải nói trước mặt mọi người không?’
‘Không thể cứ giấu mãi được.’
‘Nghĩ đến nhân quyền của Miro đi!’
Trong
lúc đó, Miro vẫn chỉ ngồi đó với đôi mắt tròn xoe, hoàn toàn không biết gì
cả.
"Kain
à? Sao vậy?"
"À,
không có gì. Hình như tớ nhầm lẫn gì đó."
"…
Vậy à?"
Chị Eunsol, vốn luôn nhạy cảm nên dường
như cũng mơ hồ nhận ra có gì đó đang diễn ra giữa tôi và Ahri, nhưng vì chị ấy là người tinh tế nên cũng
không truy hỏi thêm.
"Vậy
thì người tiếp theo!"
Đúng
lúc ánh mắt mọi người tự nhiên hướng về phía Seungyub, tôi thầm nghĩ trong bụng.
Có
nhất thiết phải giấu chỉ vì Ahri muốn tôi làm vậy không?
Nếu
vấn đề là nói thẳng trước mặt Miro, thì chỉ cần để sau này khi Miro không có mặt, tôi sẽ kể cho những người khác
nghe!
"À,
em thì —"
Đúng
lúc Seungyub mở miệng.
"Kyahahahaha!"
Miro
bỗng dưng cười như điên.
"Hả?"
"Em, em sẽ kể hết cho mọi người nghe! Em biết hết rồi!"
"N, nói cái gì vậy hả! Tớ có thể tự nói —"
Seungyub
mặt đỏ bừng, cố hết
sức để cứu vãn
tình thế, nhưng chỉ là vô ích.
Vì Miro
đang cười khúc khích không ngừng và kể tuốt luốt những gì mình đã thấy, chẳng
chừa lại gì.
"Mọi người có biết từ đầu đến cuối cậu ấy
đã chơi game thâu đêm không? Thật không hiểu nổi cái tên này. Bố mẹ cậu ấy thật đáng
thương!"
"Này!
Lo chuyện bố mẹ mày đi! Cái đứa suốt ngày chơi trò công chúa ở trường!"
"Gì?
Chơi trò công
chúa? Này! Cầu nguyện vì gặp phải đồng đội ngu khi chơi game thì có nghĩa gì hả? Ôi trời! Cảnh tiếp theo còn
sốc hơn nữa cơ!"
Đến
đây thì Miro bỗng dưng ngừng nói.
"…"
Như
thể đang nói rằng, "Dù có là mình thì cũng không thể nói tiếp ra được."
Tất
nhiên, những đồng đội không hiểu được tình huống thì sẽ bối rối.
Điển
hình là Songee hỏi.
"Cảnh
tiếp theo là gì vậy?"
"…"
"Gì
thế? Cậu đã
làm ầm ĩ về việc nó
còn gây sốc
hơn cơ mà. Chẳng nhẽ chơi game thâu đêm là tất cả rồi sao?"
Seungyub
run rẩy dữ dội,
cúi gằm mặt xuống, trong khi Ahri thì giả vờ như không biết gì
nhìn lên trần nhà.
Thậm chí
cả Miro, người
đã khơi mào
câu chuyện, cũng
đang nhìn đi nơi khác với vẻ mặt hối hận.
Thôi,
tôi
đoán là không
còn cách nào khác rồi.
Câu
trả lời nằm ở
tôi.
Việc
mà mọi người đều ngại, tôi sẽ là người đầu tiên tiến bước.
"Trên
đường về nhà sau giờ học, cậu ấy đột nhiên tỏ tình với một cô gái tên
Soyeon."
"Hả?!
Đ, đột nhiên ạ?"
"Nhìn
thì có vẻ như trước khi tỏ tình, cậu ấy chưa từng nói chuyện đàng hoàng với cô ấy
một lần nào."
"…"
"Câu
thoại chính xác là gì nhỉ? 'Soyeon ơi! Từ lần đầu tiên gặp —'"
"K, Kain-hyung! Xin anh đừng làm vậy!"
Nếu
đã định lùi bước, thì ngay từ đầu tôi đã không nói gì rồi.
"'Từ
lần đầu tiên gặp, tớ đã hoàn toàn bị cuốn vào đôi mắt sáng ngời của cậu!' Đúng không?"
"Gừ…!"
Không
biết vì sao, Seungyub bắt đầu rên rỉ với vẻ mặt gần như ngất xỉu, nhưng dù sao
tôi cũng đã biết hết cả rồi. Trí nhớ của tôi rất tốt.
"Rồi
cô gái nói. 'Xin lỗi, tớ có bạn trai rồi.'"
Songee
liền hỏi với vẻ mặt không thể tin được.
"Và
sau đó thì sao?"
"Seungyub
nói. 'N, nếu sau này hai người chia tay, thì lần sau —'"
"Aaaa!
T, thôi đi anh!"
-
Bốp!
"Phù…"
Chị Eunsol
thở dài một hơi
sâu, rồi gõ
lên bảng trắng.
"Thôi
nào thôi nào. Chị hiểu đại khái rồi. Để chị ghi lại nội dung giấc mơ của Seungyub nhé."
1.
Mỗi ngày chơi game đến tận sáng sớm, rồi đổ lỗi cho vận đen khi gặp
phải đồng đội dở.
2.
Cuộc sống học đường lộn xộn. Gần như không có bạn bè.
3.
Cố tỏ tình với một cô gái chưa từng nói chuyện một lần nào, lập
tức bị từ chối. Sau khi bị từ chối vẫn tiếp tục thử thêm một lần nữa và lại bị từ chối tiếp.
Vừa
khi chị ấy viết xong, bầu không khí trong phòng chìm vào im lặng.
"Đúng
không?"
Không
chỉ Seungyub và Ahri, mà ngay cả Miro, người vốn định trêu cậu ta, cũng im
lặng.
Đây
là một bản tóm tắt thuần túy, không có bất kỳ chút chọc ghẹo, trêu đùa hay phóng đại nào.
Và
chính vì vậy mà nó lại càng khó chịu đựng hơn.
Đến
thời điểm này, Seungyub ngồi sụp xuống sofa với vẻ mặt mất hồn.
Chỉ
vỏn vẹn ba câu mà đã đánh gục "Thiên hạ đệ nhất cao thủ" (tự
phong) — đây thực sự là một khoảnh khắc kỳ diệu.
Theo
tôi, với đòn tấn
công cấp độ
này, thì dù Lee Jaesung của phòng 205 có sống lại
cũng không chịu đựng nổi.
Seungyub
cuối cùng cũng trả lời với vẻ mặt vô hồn, thất thần:
"…
Vâng."
Anh
Jinchul có vẻ không chịu nổi nên rón rén lên tiếng.
"Này,
này. Dù sao thì cũng không thể chỉ có vậy thôi được. Không còn gì khác nữa à?
À, hay là con bé
Soyeon đó thực ra là quỷ chẳng hạn?"
"…"
"Ừm,
hay là, cái game em đang chơi thực ra có ẩn chứa tà thuật của một thực thể vũ trụ
nào đó?"
"…"
"Thật
sự không có gì cả à? Không thể không có gì hết được chứ!"
Nghe
đến đây thì cũng hơi buồn cười đó.
Đến
mức này thì Soyeon thực sự phải là ác linh hay gì mới được chứ?
Không
thì phải có âm
mưu của Cục Quản Trị đằng sau trò chơi đó chứ!
Ahri
đang ngồi thở dài, khẽ chọc vào vai tôi:
"Anh, trước đó chẳng phải
anh đã nói gì sao?"
"…"
"Anh có nói là hơi gượng gạo gì gì đó mà."
"Thì
anh cũng có cảm giác như vậy."
Ánh
mắt của mọi người tự
nhiên tập trung lại về tôi.
Ánh mắt của
Seungyub trông có vẻ đặc biệt khẩn khoản nhất.
"Ví
dụ như, bố mẹ của Seungyub đối xử với Seungyub một cách quá thụ động…"
"Có
lý đấy. Em cũng cảm
thấy chuyện này có hơi quá đà. Còn
điểm nào khác không?"
"Khi cậu ta muốn
tỏ tình, thì đối tượng tỏ tình lại xuất hiện đúng lúc đúng chỗ như vậy sao?"
"Hả?"
"Nhìn
thái độ của Seungyub lúc đó, thì dù thế nào cũng không phải là một lời tỏ tình có kế hoạch."
"Ý
anh là gì?"
"Chỉ là xem
thì anh có cảm giác như vậy. Cậu ấy đang phân vân không biết có nên tỏ tình không, rồi tự
nhủ rằng ‘Hôm nay
phải làm thôi!’, rồi đúng
lúc đó —"
"Anh phân tích tâm lý của Seungyub
chi tiết thật đấy."
Kỳ lạ thay,
có vẻ như câu nói của Ahri còn có một vế bị bỏ lửng.
‘Cũng như thể anh, Kain, thường xuyên phải vật lộn với những nỗi băn
khoăn tương tự vậy.’
Tôi
giật mình một cái, nhưng cố gắng khiến mình trông tự nhiên nhất có thể, rồi tiếp tục.
"…
Cậu
ta còn đang phân
vân, thì người
muốn tỏ tình lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Thế nên cậu ta không nhịn được, và những lời trong lòng cứ
thế tuôn ra."
Songee
đang nghe thì gật đầu.
"Tức
là ý oppa là
thế này. Nhìn thái độ của Seungyub thì rõ ràng đây không phải là lời tỏ tình có
kế hoạch. Trông cũng không giống em ấy cố tình đi gặp cô gái đó. Vậy mà, trong
một ngôi trường có đến mấy trăm học sinh, lại tình cờ gặp đúng người, vào đúng lúc em ấy muốn tỏ tình thì hơi lạ
nhỉ?"
"Cảm giác đại khái là như vậy."
Lần
này Songee nhíu mày lại, và một cách kỳ lạ, tôi lại cảm nhận được suy nghĩ
trong lòng em ấy.
‘Oppa ơi, anh có bao giờ cố tìm Gayoung ở trường nhưng không
thấy không?’
Cái
quái gì vậy?
Chẳng
nhẽ Thấu Triệt
của tôi đã đọc được suy nghĩ thầm kín của Ahri và Songee thông qua nét mặt và cử
chỉ của họ à?
Hahaha!
Chắc chỉ là tôi đang tưởng tượng thôi chứ?
Cả
hai đang ngồi im lặng vô tư, nên chắc chỉ là tôi đang nghĩ nhiều sau khi chứng kiến
vụ việc của Seungyub thôi. Chắc chắn là vậy.
Lúc
đó, Ahri trầm giọng nói.
"Có
thể vụ đó có kế hoạch cả đấy."
"Hả?
Sao mà gọi đó là kế hoạch được? Ngay cả trẻ mẫu giáo cũng không tỏ tình theo kiểu
vô lý như vậy đâu."
Seungyub
bên cạnh lầm bầm bằng cái giọng nửa sống nửa chết.
"…
Không có kế hoạch đâu ạ. Xin hãy tha mạng cho em."
Và rồi
—
Ahri
với thái độ thờ ơ đáp lại:
"Thì,
cũng có người mất cả tuần lên kế hoạch kỹ càng rồi mới tỏ tình qua KakaoTalk đấy
thôi. Với màn tỏ tình của Seungyub, biết đâu đó là kế hoạch cả tháng trời cũng
nên."


