Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 652

Chương 652 · 835 chương

Hội Họp Và Khám Phá (1)

Chương

650:

Hội Họp Và Khám Phá (1)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 1

Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Sảnh

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

Tất

cả những giấc mơ của các đồng đội có liên quan đến "Nguyện Ước Đầu Tiên" đã kết

thúc.

Khi

trở lại sảnh tầng 3, tôi nhìn thấy các đồng đội đang ngồi rải rác trên những

chiếc sofa êm ái.

Nhìn

bánh kẹo và đồ uống bày la liệt khắp nơi, có vẻ như sự chu đáo đặc trưng của Khách Sạn trong việc cung cấp thức

ăn vẫn không thay đổi.

Tôi

để ý thấy bảng trắng cùng bút lông cũng đã được bày sẵn đó, có lẽ là chị

Eunsol cũng đã đặt

mua từ HP Market rồi.

"Oppa ơi, xong rồi ạ?"

"Vất

vả rồi!"

Một

vài đồng đội vẫy tay chào tôi lấy lệ, nhưng không ít người thậm chí còn không nhận ra tôi

đã quay về, họ đang chìm sâu vào suy tư.

Họ đang quá tập trung vào ký ức và nguyện ước của riêng mình, đến mức không biết rằng tôi

đã quay lại.

Vì

không muốn làm phiền, tôi định tựa lưng vào một trong những cây cột đá cẩm thạch

thì —

-

Bíp!

Một

cửa sổ thông báo của Khách Sạn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Dòng đầu

tiên là tin nhắn

chào mừng.

"Sao

tin

nhắn chào mừng lại

đến muộn vậy?"

"Ban

đầu chỉ có em và Ông thức thôi mà."

"À,

vậy là bây giờ mới hiện ra vì tất cả đã thức dậy rồi à?"

***

[Kính chào người tham gia Han Kain, chào mừng quý khách đã trở

lại Khách sạn Pioneer!

Nói

cho cùng, Khách sạn Pioneer là nơi như thế nào?

Đó

chẳng phải là khách sạn tốt nhất vũ trụ, nơi tràn đầy sự ân cần, quan tâm, tình

yêu và hạnh phúc dành cho quý khách hay sao?

Dĩ

nhiên, chúng tôi cũng biết đến những tin đồn ác ý về khách sạn.

Những

hành động thô bạo của các vị khách hiếu chiến, sự nguy hiểm của các sự kiện

dành cho người tham gia nhàm chán, và vô vàn câu chuyện về những kẻ giám sát bí

ẩn không rõ danh tính.

Tất

cả chỉ là những tin đồn vô căn cứ mà thôi.

Theo

kết quả điều tra nội bộ của Khách Sạn, trong toàn bộ lịch sử của

Pioneer, chưa từng có một trường hợp tử vong nào xảy ra.

Chẳng

qua là thỉnh thoảng có một số người tham gia thiếu năng lực nên bị nhốt vào tủ lạnh mà thôi.

Vì

những tin đồn nhảm nhí như vậy, nên có rất nhiều người tham gia sau khi

thoát ra được, đã không quay trở lại nữa.

Đây

thực sự là một điều đáng thất vọng vô cùng.

Nếu

đã thực sự giác ngộ, họ đáng lẽ phải hiểu rằng câu trả lời không nằm ở bên

ngoài khách sạn mà nằm ở bên trong kia.

Theo

nghĩa đó, "bạn" thật đáng khen ngợi!

Ở

tầng 3, bạn sẽ đối mặt với những thử thách mới, những bí ẩn huyền diệu và những

phần thưởng vô cùng quý giá.

Tất

nhiên, điều đó chỉ thành hiện thực nếu bạn có thể vượt qua được những thử thách.

Chúng

tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc bạn lần đầu tiên đặt chân đến Pioneer. Bạn ngày ấy

khác với bạn của hiện tại.

Nếu

bạn có thể chạm đến điểm cuối cùng của khách sạn….

Bạn

lúc đó cũng sẽ khác với bạn của hiện tại.

Cuối

cùng, cho phép chúng tôi được nói một lần nữa. Kính chào người tham gia Han Kain,

chào mừng quý khách đã trở lại Khách sạn Pioneer.

#

Tái bút: Lịch trình sẽ bắt đầu từ ngày mai.]

***

Sau

khi cửa sổ thông báo biến mất, mọi người im lặng trong chốc lát.

Trong

khi đọc thông báo của mình, tôi cũng liếc qua thông báo của người khác, và thấy

rằng chỉ có tên là khác nhau, còn nội dung thì hoàn toàn giống hệt nhau.

Có

nghĩa là tất cả mọi người đều nhận được một cửa sổ thông báo chứa đầy những lời

lẽ vô lý như vậy.

Chị Eunsol

không chịu được nên lên tiếng trước.

"Cái

chuyện 'khách sạn tốt nhất vũ trụ' thì kệ đi… nhưng 'tin đồn ác ý' là sao? Tất

cả đều là sự thật mà!"

Miro

lầm bầm với giọng run run.

"Cái,

cái gì mà 'Theo kết

quả điều tra nội bộ không có ai tử vong' là nghĩa làm sao? Tớ đã chết rồi sống lại đây

mà?"

Ahri

mỉm cười chua chát và đáp lại.

"Vì

thế nên họ mới ghi ở dưới đó thôi. Theo cách nhìn của Khách Sạn, cậu không phải là đã chết

đâu Miro ơi — cậu chỉ là thiếu năng lực nên bị nhốt vào 'tủ lạnh' một lúc

thôi."

"'Tủ

lạnh'… ý là Địa

Ngục Băng Giá à?"

"Đúng

vậy."

"Vô

lý quá! Ngay từ đầu, để đánh thức tớ dậy thì đã phải dùng đến vé hồi sinh

rồi còn gì!"

"Ừ

thì, chắc đó

là kiểu hài hước đặc trưng của Khách Sạn vậy thôi."

Tôi

cố nén tiếng cười trống rỗng muốn bật ra, và lên tiếng.

"Bỏ

qua những lời vô nghĩa, nhìn vào nội dung cốt lõi thì phần tái bút mới là trọng

tâm đấy nhỉ."

Songee

gật đầu đồng ý.

"'Lịch

trình sẽ bắt đầu từ ngày mai!'. Đúng vậy, đây mới là điểm mấu chốt. Mọi người thấy

sao ạ?"

Ông

nội trả lời với vẻ mặt thờ ơ:

"Nó

bảo từ ngày mai chúng ta phải vào Phòng Nguyền Rủa chứ gì. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ tạm thời được nghỉ."

Trong

số những quy tắc của Khách Sạn, đây là một trong những quy tắc quan trọng nhất.

Về

nguyên tắc, mỗi ngày thì những người tham gia đều phải vào Phòng Nguyền Rủa, Phòng Nhiệm Vụ, hoặc Phòng Cửa Ngõ.

Những

ngày chúng tôi được

nghỉ ngơi chỉ là những ngày có Thời Gian Tiệc Tùng, hoặc những ngày nghỉ đột xuất thỉnh thoảng sẽ được cấp cho.

"Mấy

giờ rồi nhỉ? Thời gian — à, có đồng hồ trên tường kìa. Gần tới giờ ăn trưa rồi à?"

"Cho

đến ngày mai thì vẫn còn khá nhiều thời gian."

"Vậy

thời gian còn lại của hôm nay mình sẽ làm gì?"

Trước

câu hỏi của ông, chị Eunsol trả lời ngắn gọn.

"Trước

tiên thì chúng ta phải họp đã chứ. Mỗi người đều đã có giấc mơ liên quan tới nguyện ước đầu tiên của mình rồi phải

không? Nội dung của giấc mơ chắc chắn sẽ liên quan đến Phòng Nguyền Rủa theo cách nào đó."

"Điều

đó cũng đúng, nhưng chúng ta cũng nên khám phá xung quanh một chút chứ nhỉ?

Hình như có khá nhiều nơi kỳ lạ."

"Ông

ơi, đã lâu không ở Khách Sạn nên ông quên mất rồi, trước giờ chúng ta thường

tránh khám phá

khi Kain chưa có Lời Khuyên mà?"

"Ừm…

Cháu nói cũng có lý đấy."

Việc

khám phá Khách Sạn nguy hiểm hơn bạn tưởng tượng rất nhiều.

Nếu chúng tôi lỡ

bước, một sai lầm

không thể cứu vãn có thể xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Lấy

ví dụ từ quá khứ, thì đã có lần cảnh báo xuất hiện khi chúng tôi cố xuống tầng hầm, trong khi sự kiện với mấy con khỉ quái vật vẫn chưa kết

thúc.

Ngoài

ra, “Phòng Gương Kính” được mở ra khi lên tới tầng 2 cũng là một nơi chứa đầy nguy hiểm.

Sau

khi suy nghĩ một lúc, tôi lên tiếng:

"Ahri

ơi, em đã

dùng thử Phước Lành chưa?"

Phước

Lành và bí mật của Ahri rất hữu ích trong việc tìm kiếm những địa điểm bí mật trong Khách Sạn.

Ahri

lặng lẽ ghi lên bảng trắng đặt tại sảnh.

1.

NPC ẩn ở tầng 3:???,???

2.

Phòng ẩn ở tầng 3:???,???

"Giống

hệt tầng dưới nhỉ. Có hai phòng ẩn, hai NPC ẩn."

"Có

khá nhiều thứ cần tìm đó. Như mọi người đều biết, số lần lời khuyên sẽ được hồi lại vào nửa đêm. Cho tới đó

thì chỉ cần nắm bắt được cấu trúc sơ bộ tầng này là được rồi."

Các phòng và NPC ẩn thì chúng tôi có thể từ từ tìm kiếm, còn cấu trúc sơ bộ của tầng 3 thì phải nắm

được trong thời gian ngắn.

“Tới nửa đêm à? Ừ, thế chắc là đẹp nhất rồi.”

Trì

hoãn việc khám phá sơ bộ đến sáng mai không phải là một ý hay.

Bởi theo

đặc tính của Khách Sạn, nếu cứ đi khám phá vào

ngày phải vào Phòng Nguyền Rủa, thì những sự kiện kỳ lạ sẽ xảy

ra.

Tôi

ghi những thông tin liên quan đến cấu trúc sơ bộ của Tầng 3 lên bảng trắng.

"Những

ai vừa thức dậy trong sảnh có lẽ chưa thấy, nhưng có một bảng hướng dẫn như thế

này."

⇦ Đài Quan Sát

⇧ Phòng khách

⇨??? — Đang thi công.

Anh

Sanghyun lẩm bẩm, như thể thấy tò mò.

"Đài

quan sát? Anh tự hỏi

đó là nơi dùng để quan sát thứ gì. Còn dấu chấm hỏi kia chắc là khu vực mà chúng ta chưa thể tiếp cận."

"Rồi

dần dần thì chúng ta sẽ tìm ra thôi."

Sau

khi câu chuyện về việc khám phá kết thúc, mọi người tự nhiên chuyển sang chủ đề

về

mấy điều ước.

"Mọi người nói về điều ước của cá nhân mình

từ giờ cho đến tối đi nhỉ. Theo tình hình, nguyện ước đầu tiên dường như có

liên quan với tầng 3, theo một cách nào đó."

Chị Eunsol

tiếp lời:

"Đúng,

bắt đầu bằng chuyện

điều ước đi. Tốt nhất là nên nói ra khi ký ức vẫn còn rõ ràng."

Ánh

mắt của các đồng đội cũng tự nhiên hướng về phía Ahri.

"Đến

lượt em

à?"

"Nói theo thứ tự mà chúng ta xác nhận điều ước thì sẽ tốt hơn mà?"

"Nói

vậy thì cũng đúng, nhưng tôi chẳng có mấy điều để kể đâu."

Ahri

bắt đầu giải thích theo những gì mình nhớ được.

"Để

em kể về điều ước của mình trước nhé. Trong khi làm công

việc của đặc vụ,

em đã tiếp xúc với vô số thông

tin huyền bí và xa xôi. Trong quá trình đó, em tự nhiên nảy sinh suy nghĩ thế này. Em muốn giải đáp những bí ẩn của

vạn vật. Hay nói cách khác, muốn biết tất cả mọi bí mật trên đời."

Điều

ước đầu tiên của Ahri: Muốn biết tất cả mọi bí mật trên thế giới.

"Bối

cảnh của ký ức liên quan là 'Chuyến tàu liên hành tinh, chạy xuyên qua dải Ngân Hà không ngừng’. Trong Cục Quản Trị, người ta thường gọi tắt là

'Đoàn

Tàu Ngân

Hà'."

Chị Eunsol ghi lên bảng trắng: "Ahri: Đoàn Tàu Ngân Hà."

"Đoàn tàu sẽ xuất hiện ở khắp nơi trên Trái Đất theo định kỳ, thay thế cho các

chuyến tàu hỏa, hay

tàu điện ngầm có thật. Nó sẽ bắt cóc những người lên tàu, nhầm tưởng đây là tàu bình thường, rồi bỗng nhiên biến mất không dấu vết."

Tới đây, chị tôi có một câu hỏi.

"Nếu nó bỗng nhiên biến mất không dấu vết, vậy thì làm sao lại biết là nó chạy

xuyên suốt dải Ngân Hà? Có thiết bị theo dõi à?"

"Một thứ gần

giống vậy. Khi

các vụ việc liên quan lặp đi lặp lại, người ta đã thu hẹp danh sách những địa

điểm có khả năng đoàn tàu xuất hiện, rồi cử vài đặc vụ vào trong. Và em là một trong số đó."

"Rồi

sau đó thì sao?"

"Sau

đó, nhờ vào một phương tiện đặc biệt — thôi được rồi, anh cũng biết

người đó rồi nên

em cứ nói thẳng đi. Nhờ sự giúp đỡ của Thiên Lý

Nhãn mà em biết

được chuyện đó."

"À,

em đã theo dõi đặc vụ kia bằng Thiên Lý Nhãn, và từ đó biết rằng con tàu

đang chạy trong không gian vũ trụ à?"

"Đúng

vậy."

Trong

số đồng đội của Ryan, có một người tham gia sở hữu Thiên Lý Nhãn, đó là "Chân Nhữ Hoa".

Có vẻ

như vào thời điểm đó, Cục Quản Trị vẫn còn liên lạc được với cô ấy.

Cũng

phải thôi, Chân Nhữ Hoa từng kết hôn với một Kẻ Im Lặng, nên vào giai đoạn đó, cô ấy thực chất cũng gần như là thuộc biên chế Cục

Quản Trị rồi.

"Còn

thông tin nào khác không? Em nói mình đã trực tiếp lên tàu mà."

"Chỉ

có vậy thôi. Khi trở về thực tại, tôi đã mất hết ký ức trong thời gian ở trên

tàu."

"…"

"Ký

ức mờ nhạt còn sót lại thì… hình như tôi đã chiến đấu với ai đó."

Cuộc

trò chuyện bị tắc lại ở đây vì Ahri không thể nhớ thêm gì nữa.

"Chuyển sang người tiếp theo thôi. Anh Jinchul?"

"À,

ừm… Xin lỗi. Anh biết còn ít hơn cả Ahri."

Đúng

như vậy, anh Jinchul thực sự gần như

không biết gì.

Tất cả những gì anh ấy có thể nói là sau khi gặp phải một chuỗi thua, anh đã lang thang với tâm trạng buồn chán gần phòng gym, rồi ngồi uống một chén soju, vậy thôi.

"Anh nghĩ liệu

phải có yếu tố

siêu nhiên nào tác động không?"

"Ừ

nhỉ."

"…"

"Xin

lỗi mọi người."

"Không

phải

lỗi anh đâu ạ. Hơn nữa, lỗi này có lẽ phần nào thuộc về em và Ahri."

Ahri

cũng gật đầu đồng ý.

"Đúng

vậy. Giấc mơ của Jinchul là giấc mơ ngay sau của em, nên lúc đó cả em lẫn Kain đều chưa đủ kinh

nghiệm.”

Nhìn

lại giấc mơ của Elena, cũng là giấc mơ cuối cùng thì khác hẳn. Lúc đó cả hai chúng tôi cùng nỗ lực quan sát xung

quanh, kéo Elena

vào phòng bên cạnh và

phát hiện ra sự bất thường của chiếc TV.

Nhưng khi còn là lượt của anh Jinchul, vì vẫn chưa quen nên chúng tôi không thể khám phá tích cực như vậy được.

Cha Jinchul:

Phòng

gym. Không có

thêm thông tin.

"Không

còn cách nào khác. Chuyển sang người tiếp theo thôi."

Vừa

đến lượt anh

Sanghyun, Ahri đã sáng mắt lên.

"Chuyện

điều ước chưa được thực

hiện tại Khách Sạn Pioneer thì ai cũng biết rồi,

khỏi cần nhắc lại nhé."

"Đồng

ý vậy đi. Tôi cũng chỉ ngồi trên sofa, cố đào lại ký ức về hành tinh ngoài vũ

trụ kia

thôi."

"Sanghyun, về bối cảnh của điều ước đầu tiên của anh thì

đó tuyệt đối

không phải là Trái Đất."

"Tôi

cũng nghĩ vậy."

"Không

phải Mặt Trăng, cũng không phải Sao Hỏa."

"Đúng

thế. Đó là một ngoại hành tinh không rõ tung tích. Và có thể nó thậm

chí còn không thuộc Hệ Mặt Trời."

"Điều

đó có hợp lý không? Ý là, với trình độ kỹ thuật thám hiểm vũ trụ của loài người hiện giờ, thì chúng ta tuyệt đối không thể ra khỏi

Hệ Mặt Trời được."

"…

Đúng vậy."

Trong

khi Aah

Sanghyun và Ahri im lặng một lúc, tôi thầm nghĩ.

Thực

ra, theo những gì đã tìm hiểu được từ Phòng Nguyền Rủa thì mọi chuyện sẽ hơi khác xíu.

Bởi

vì đã có những nền văn minh nhân loại không chỉ thoát ra khỏi Hệ Mặt Trời, mà còn khai phá được những ngoại hành tinh xa xôi.

Đó

là nhân loại ở phòng 203.

Vấn

đề,

thậm chí nếu nó là vấn đề đi nữa, là không ai biết vòng lặp đó xảy ra vào thời điểm nào.

Nền

văn minh thái cổ, những người đã giải mã được Thể Kết Tụ Linh Hồn?

Hay

là một vòng lặp tồn tại còn trước cả khi đó?

Hay

đó là một thời điểm bị lãng quên trong vô số vòng lặp tồn tại giữa nền văn minh

thái

cổ, và vòng lặp

hiện tại?

Khi

đang suy nghĩ, tôi bỗng bật ra một tiếng cười khô khốc.

Bởi

vì với đặc tính vượt qua không gian và thời gian của Khách Sạn, có vẻ như nó cũng có thể là một

vòng lặp trong tương lai nữa.

Nghĩ

đến đây thì tôi thấy

tiếp tục cũng chẳng ích gì nữa, nên tôi dừng lại.

“Tiểu thư Ahri,

lần này để tôi hỏi

cô nhé. Theo cô, liệu Cục

Quản Trị có đủ khả năng để khai phá một ngoại hành tinh không?”

“Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ thì không thể.”

“Nghe cô nói giống như là, nếu chúng ta dùng phương tiện khác ngoài khoa học kỹ thuật thì sẽ được

sao?”

“Không cần

nhìn

đi đâu xa cả, hãy nghĩ đến 'Đoàn Tàu Ngân Hà' xuất hiện trong

điều ước của tôi đi. Trong số các hiện tượng bất thường, có không ít thứ lang

thang ngoài Trái Đất, trong vũ trụ.”

“Hmm…”

“Nếu chúng ta có

thể tận dụng những

hiện tượng như vậy, thì việc đưa người lên một ngoại hành tinh cũng không phải

hoàn toàn bất khả thi."

"Tôi

hiểu rồi."

"Ở

thời điểm hiện giờ,

kết luận của tôi là thế này. Theo những gì tôi biết, với trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại thì không thể nào đưa anh lên một ngoại hành

tinh."

"Tôi

cũng nghĩ vậy."

"Tất

nhiên, cũng có thể anh, Sanghyun, đã đến từ một vòng lặp có nền văn minh

vũ trụ tiên tiến vượt

xa trí tưởng tượng…"

Ví dụ

như phòng 203 chẳng hạn.

"Không

phải đâu. Không

khác mấy so với

thế kỷ 21 mà mọi người biết đâu."

"Vậy

thì chỉ còn một đáp án thôi."

"…"

"Tổ

chức đã đưa anh lên

ngoại hành tinh chính là Cục Quản Trị, hoặc một tổ chức tương tự."

"Có

thể tôi đã bị cuốn vào một Thảm Họa Hỗn Mang không rõ nguồn gốc nào đó thì

sao?"

"Trong

ký ức thì anh đang mặc một bộ đồ phi hành gia cơ mà?"

"…"

"Khi

đang đi đường, thì 'tình

cờ' bị cuốn vào Thảm Họa Hỗn Mang, mà 'vừa hay' lại đang mặc một bộ đồ phi hành gia.

Thế nghe có hợp

lý không?"

"Cô

nói đúng."

Đến

đây, tất cả mọi người đều hiểu điều Ahri muốn nói.

Tổ

chức duy nhất có thể khiến Kim Sanghyun mặc đồ phi hành gia, rồi đưa anh lên một ngoại hành tinh

chính là Cục Quản Trị, hoặc một tổ chức tương tự.

Chị Eunsol cẩn trọng thì thầm.

"Ahri,

em thực sự không biết gì à? Em từng là Kẻ Im Lặng

mà…"

“Em thực

sự không biết gì cả. Vì thế mới thấy kỳ lạ. Thôi thì, với đặc tính của Cục Quản

Trị, thông tin về các vòng lặp trong quá khứ vốn đã không chắc chắn rồi."

Ba

câu hỏi còn bỏ ngỏ:

1.

Ngoại hành tinh mà Kim Sanghyun trong quá khứ từng đi tới là nơi nào?

2.

Anh đã nhìn thấy điều gì ở đó, để khiến anh chìm vào tuyệt vọng đến vậy?

3.

Tổ chức hay nhóm người nào đã đưa Sanghyun lên ngoại hành

tinh đó?

Bạn đã đến cuối chương 652.

Không gian đọc của bạn