Chương
649: Nguyện Ước Đầu Tiên (5) Fin
-
Kim Ahri
Sau
khi giấc mơ của Songee kết thúc, cả ba người đồng thời im lặng.
Rốt
cuộc tôi vừa
nhìn thấy cái quái gì vậy?
“…”
Songee
thời thơ ấu từng tin rằng động vật có thể nói chuyện.
Khi ấy,
không chỉ người lớn mà ngay cả Songee trưởng thành cũng cho rằng ký ức kia chỉ
là ảo tưởng trẻ con, là sự tưởng tượng ngây thơ của một đứa trẻ cô độc.
Nhưng đó không phải là ảo tưởng.
Songee
khi còn nhỏ thật sự đã nhìn thấy một con chó biết nói!
Kain
cất giọng bình tĩnh:
“Con
chó tên ‘Somi’ đó vốn là một Thực Thể Hỗn Mang sao? Hay là một con chó bình thường bị Hiện Tượng Hỗn
Mang cuốn vào?”
“Chỉ
dựa vào cảnh tượng vừa rồi thì chưa thể kết luận được. Chúng ta phải tính đến
nhiều khả năng.”
“Những
động vật khác cũng có thể nói chuyện sao?”
Theo
lời Songee kể, hồi nhỏ cô bé từng nói rằng “chó và mèo đều có thể nói tiếng người”.
“Em nghĩ chắc còn có cả mèo biết
nói nữa.”
“Thế
còn các loài động vật khác thì sao? Chim bồ câu ngoài đường cũng có thể nói được sao?”
“…”
Câu
chuyện bắt đầu mở rộng theo hướng quá mức khó tin, đến mức tôi cũng không biết
nên trả lời thế nào.
Dù
sao, chỉ với một đoạn ký ức riêng lẻ ngắn ngủi như vậy thì khả năng suy đoán cũng có giới hạn.
Có vẻ
Kain cũng không định vội vàng tìm ra đáp án ngay lập tức.
Cậu ấy chỉ đang cân nhắc hết khả năng này đến khả năng khác.
Nhờ
cuộc trò chuyện đó, tôi và Kain dần lấy lại được sự bình tĩnh.
Nếu
lùi lại một bước, thì đây chẳng qua cũng chỉ là một mặt nhỏ trong thực tại, nơi Thảm Họa Hỗn
Mang xảy ra không ngừng mà thôi.
Lời Kain
vừa nói chính là minh chứng rõ ràng nhất.
“Trong
căn biệt thự đó có khá nhiều hệ thống an ninh. Bên ngoài chắc còn được lắp cả
tháp pháo laser nữa nhỉ?”
Điều
đó có nghĩa là hệ thống ứng phó với Thảm Họa Hỗn Mang đã phổ biến đến cả khu vực
dân sự.
Nói
cách khác, vòng lặp mà Songee lớn lên là một thế giới nơi thường thức đã bị bóp
méo, đến mức
gần như hoàn toàn khác với thực tại của chúng tôi.
“Muốn
lắp đặt toàn bộ các thiết bị đó chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng với việc cả hai
vợ chồng đều là bác sĩ thú y thì tài chính hẳn không thành vấn đề.”
“…”
Kain
hơi nhíu mày. Có vẻ cậu ấy cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong cảnh tượng vừa chứng kiến.
Đúng
lúc ấy, một tiếng rên đau đớn vang lên.
“Ư…
a…! Cái, cái này là sao—”
Songee
đang thở dốc như thể sắp ngất đi.
Tôi
lập tức bước tới, định giữ vai cô ấy để trấn an, nhưng bất ngờ Songee lao tới
ôm chặt lấy tôi.
“Ôi
trời.”
“Hộc!
Hộc!”
“…”
“…
Xin lỗi.”
“Không
sao đâu. Chắc em sốc thật rồi.”
“Cái…
cái giọng nói lúc nãy không phải chỉ mình em nghe thấy đúng không? Hay là vì
năng lực Phước Lành
nên chỉ mình em nghe được? Ahri cũng nghe thấy chứ? Còn oppa ấy—”
“Bình
tĩnh đi. Tất cả chúng ta đều nghe thấy. Với lại, Ái Lực vốn đâu có tác dụng với động vật bình
thường.”
“Đ, đúng rồi nhỉ.”
Ở một
khía cạnh nào đó, Thảm Họa Hỗn Mang rất giống với tai nạn giao thông.
Tại
Hàn Quốc, số vụ tai nạn giao thông xảy ra mỗi ngày vào khoảng 3500 vụ.
Lưu
ý là “mỗi ngày”, chứ không phải mỗi năm. Cứ khoảng 15 giây lại có một người bị xe
đâm.
Nếu
nhìn ở quy mô quốc gia thì tai nạn giao thông là chuyện vô cùng phổ biến.
Nhưng
với từng cá nhân, đó lại có thể là sự kiện chấn động nhất đời người, là chuyện
hiếm khi xảy ra trong cả cuộc đời.
Vì vậy,
việc Songee hoảng loạn hơn tôi và Kain, những người đang đứng từ bên ngoài
quan sát là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Thế
nhưng ngay cả
khi tính đến điều đó, cô ấy vẫn mất bình tĩnh nhiều hơn tôi tưởng.
Dù
xét về độ quái dị, thì Mặt Trăng ngoài hiện thực hay Phương Chu còn đáng sợ hơn nhiều.
“L, lúc đầu em chỉ thấy hơi rợn
người thôi… nhưng… càng nghĩ em càng nhận ra… nếu như… linh hồn con người thật
sự bị nhốt bên trong cơ thể những con vật mà gia đình em từng nuôi… thì chuyện
đó
tức là…”
Tôi
bắt đầu hiểu ra rồi.
Điều
khiến Songee sợ hãi không phải chỉ là cảnh tượng vừa nhìn thấy, mà là những khả
năng kinh khủng và tà ác được ẩn giấu đằng sau nó.
“Đủ
rồi, đủ rồi! Tình huống còn chưa rõ ràng mà, đừng tưởng tượng quá xa như vậy.”
Kain
cũng gật đầu rồi bước tới gần.
“Giấc
mơ đã kết thúc rồi. Chúng ta có thể phân tích nội dung sau khi ra ngoài.”
“…
Oppa.”
“Em
nên ra ngoài trước thì hơn. Ngoài kia đã có khá nhiều người tỉnh lại rồi, cứ ở cạnh họ nghỉ ngơi
đi.”
Sau
khi Songee rời đi, Kain bỗng quay sang nhìn tôi.
“Sao
vậy?”
“Em không thấy kỳ lạ sao? Môi trường
mà Songee lớn lên vốn là một thế giới nơi Thảm Họa Hỗn Mang đã lan rộng rồi.”
“Đúng
vậy.”
“…
Dù chỉ là lời nói của trẻ con đi nữa, nhưng phản ứng của những người xung quanh
vẫn có vẻ quá hời hợt.”
“Ừm…
ra ngoài rồi nói tiếp đi.”
“Ừ.
Chúng ta còn người cuối cùng.”
Người
cuối cùng là Elena.
***
Giấc
mơ của Elena diễn ra ở một nơi rất đặc biệt.
Một
không gian tối tăm, ồn ào, đông người, nơi mọi người đều ngồi ngay ngắn nhìn về
phía trước.
Đó
là một rạp chiếu phim khá lớn.
Elena
trong giấc mơ trông khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi.
Nhưng
vì Elena ngoài đời cũng đã trẻ lại về mặt thể chất, nên cảm giác khác biệt không
quá lớn.
Kain
ghé sát thì thầm với tôi:
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.”
“Cô ấy
chưa nhận ra chúng ta.”
“Bên
trái chắc là cha mẹ… còn người bên phải cũng là người nhà sao?”
“Trước
đây cô ấy từng nói mình có chị gái.”
Trên
màn hình phía trước đang chiếu một bộ phim tình cảm.
Elena
mở to đôi mắt lấp lánh chăm chú xem phim. Một cô bé xinh đẹp với ánh mắt sáng rực
như thế khiến khung cảnh trông đẹp như tranh vẽ.
Có vẻ
từ lúc này cô ấy đã nuôi mộng trở thành diễn viên rồi.
Ngay
lúc đó, mẹ của Elena khẽ co giật rồi đột ngột quay phắt đầu lại.
Ánh
mắt bà ấy lướt qua chỗ tôi trong thoáng chốc khiến tôi giật mình, nhưng bà ta
rõ ràng không thật sự nhìn thấy tôi hay Kain.
Bà ấy
chỉ đang điên cuồng quan sát xung quanh mà thôi.
Kain
cũng nhìn mẹ Elena với vẻ mặt như muốn hỏi “Đột nhiên bà ấy bị gì vậy?”
“Елена,
Наталья! Уходим сейчас же!
(Elena, Natalia! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!)”
“Мама,
что с вами вдруг?
(Mẹ, tự nhiên mẹ làm sao vậy?)”
Thậm
chí bà ấy còn bắt đầu thúc giục hai cô con gái rời khỏi rạp giữa lúc bộ phim vẫn
đang chiếu.
Những
người xung quanh khó chịu lên tiếng phàn nàn, nhưng bà hoàn toàn không quan
tâm.
“Đột
nhiên làm sao vậy hả?”
“Có
vẻ bà ấy đã cảm
nhận được thứ gì đó. Anh có phát hiện ra gì không?”
“Không
hề. Anh chẳng
hiểu sao bà ấy lại phản ứng như vậy.”
Cuối
cùng, hai chị em Elena và Natalia bị mẹ cưỡng ép kéo ra khỏi rạp.
Điều
thú vị là khác với Elena vẫn còn trẻ con, Natalia dường như đã quá quen với những
chuyện như thế này.
“Có
vẻ chị gái cô ấy đã quen với mấy chuyện này rồi.”
“Anh nghe nói họ từng sống lưu
vong để trốn khỏi mắt bọn độc tài. Chắc đây cũng không phải lần đầu tiên họ gặp chuyện
này. Nhưng mà…”
Kain
quay sang hỏi tôi với vẻ khó hiểu.
“Nhìn tình
hình thì giống
như bà ấy vừa phát hiện ra mật vụ Nga vậy.”
“Ừ,
đúng là cảm giác như
vậy đó.”
“Em có thấy gì không?”
“Hoàn
toàn không. Em chẳng
biết mẹ Elena đã nhìn thấy cái gì.”
Kain
nhíu mày, định nói gì đó rồi lại thôi.
Bởi
vì ngay khi ba mẹ con bước vào nhà, tình huống nghiêm trọng đã bắt đầu.
“Михаил!
Михаил! Пожалуйста, вставайте…!
(Mikhail! Mikhail! Làm ơn tỉnh lại đi…!)”
Một
người đàn ông được cho là cha của Elena, Mikhail Ivanov, đang nằm co giật trên sàn.
Trên
người ông không có dấu vết ngoại thương nào, nhưng nhìn chiếc TV đang phát bản
tin cùng tách trà bị đổ trên bàn, chúng tôi cũng đại khái đoán được chuyện gì
đã xảy ra.
Ông ấy
vừa uống trà vừa xem TV.
Và
trong trà có độc.
“Có
vẻ là một vụ đầu
độc.”
“Cha
Elena đã chết vào lúc này sao?”
Natalia
vội đỡ lấy cha rồi hét về phía Elena.
“Елена!
Немедленно сообщите на 999!
(Elena! Mau gọi cấp cứu 999 ngay!)”
“О
чем ты говоришь! Я же говорил, что никому не могу доверять?
(Con đang nói gì vậy! Ta đã bảo rằng không thể tin bất kỳ ai mà?)”
“Тогда
ты думаешь таким образом позволить моему отцу умереть?
(Vậy mẹ định để cha chết như thế này sao?)”
Tình
hình quá hỗn loạn nên họ nói quá nhanh, khó mà nghe rõ từng câu chữ một, nhưng đại khái có vẻ họ
đang tranh cãi xem có nên báo cho ai đó hay không.
Elena
đứng đó run rẩy, với gương mặt tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi.
Đúng
lúc ấy, như thể cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, cô bé bắt đầu nhìn chằm chằm
vào vị trí của tôi và Kain.
“Ủa?
Tình huống này là sao?”
Khoảnh
khắc tiếng “Hàn Quốc” bật ra từ miệng Elena, tôi nhận ra cô ấy đang dần lấy lại
ý thức.
“A!
Aaa? Chuyện này rốt cuộc là sao—”
Nhìn
phản ứng của Elena, Kain bước tới giải thích ngắn gọn tình hình.
“À…
ý là bây giờ đây là giấc mơ liên quan đến nguyện ước đầu tiên của tôi đúng không?”
“Đúng
vậy.”
Tôi
cũng tiến lại gần.
“Cô
có nhớ ra gì không?”
Khác
với vài đồng đội khác sau khi tỉnh lại vẫn còn hoang mang, Elena trả lời bằng
giọng điệu rất rõ ràng.
“…
Nếu là tình huống này thì chắc chắn rồi. Lúc đó tôi hẳn đã vô cùng căm hận
Aleksandr Vasilyev (Александр Васильев). Tôi mong hắn sẽ phải chịu sự trừng
phạt của công lý.”
“Aleksandr
Vasilyev? Tên của nhà độc tài đó à?”
“Ừ.”
Nghe
vậy, Kain bỗng nói một câu kỳ quái.
“Không
phải là Vladimir
nhỉ.”
“Hả?”
“Không
có gì. Xin lỗi.
Tôi chỉ nhầm với một người khác thôi. Cha cô đã qua đời vì chuyện này sao?”
“May
mà không. Xe cứu thương đã đến kịp lúc. Nhưng sau vụ đó, sức khỏe của cha tôi đã suy sụp rất nhiều.”
Đại
khái thì chúng tôi cũng nắm được tình hình rồi.
Một
nhà ngoại giao lưu vong — Mikhail Ivanov, cùng gia đình ông phải sống lang bạt để trốn
khỏi sự truy sát của tên độc tài Nga Aleksandr Vasilyev.
Sau
khi nghĩ rằng họ đã đến được một đất nước an toàn, vợ cùng hai cô con gái của Mikhail đã buông lỏng cảnh giác, và đi xem phim ở rạp lần đầu sau
một thời gian dài.
Thế
nhưng vào lúc đó, mẹ Elena đã cảm nhận được thứ gì đó bất thường nên vội vàng kéo hai con
gái rời khỏi rạp để quay về nhà.
May
mắn là ba mẹ con không gặp chuyện gì.
Nhưng
khi về đến nơi, họ phát hiện Mikhail đã uống phải trà độc và đang nằm thổ huyết.
Trong
tình huống ấy, điều ước mà Elena ôm trong lòng là gì?
Đương
nhiên là lòng căm hận với tên độc tài, cùng khát vọng về công lý.
Kain, người đang chìm trong suy tư, lên tiếng:
“Chúng
ta đã hiểu được đại ý rồi, nhưng nếu xét kỹ thì vẫn có điểm kỳ lạ.”
“Là
chỗ nào?”
Đến
lúc này, Kain đưa tay chỉ vào tôi rồi chỉ vào chính mình.
“Ahri
là đặc vụ kỳ cựu cấp cao của Cục Quản Trị. Còn tôi thì… ừm, tôi là nguyên viện trưởng viện
nghiên cứu, kiêm giáo chủ tà
giáo.”
Elena
lẩm bẩm với vẻ không thể tin nổi:
“Giáo chủ tà
giáo sao?”
“Không
biết mật vụ của tên độc tài Nga kia lợi hại đến mức nào, hay chúng
có bao nhiêu người, nhưng cô nghĩ
chúng thật sự có
thể tránh khỏi ánh mắt của tôi và Ahri sao?”
“…”
Câu
hỏi của Kain cũng chính là điều tôi từng nghĩ tới lúc ở rạp chiếu phim.
Khi
nhìn mẹ Elena hoảng sợ đến mức đó, tôi thật sự không hiểu bà ấy đang cảm nhận
được thứ gì.
“Em cũng nghĩ giống anh. Ở rạp phim em chẳng cảm nhận được gì cả.”
“Nhưng
mà…”
“Cứ
cho là kỹ năng của đám mật vụ đó cực kỳ xuất sắc đi. Cứ cho là hắn có thể tránh khỏi
ánh nhìn của một Kẻ
Im Lặng, cũng có thể thoát khỏi khả năng cảm nhận được khí tức trong bóng tối của Kain đi.”
Trong
mắt chúng tôi, giấc mơ của Elena giống như một bộ phim sống động.
Vì
thế nên dù không thể dùng năng lực cảm nhận tâm linh, nhưng nếu có mật vụ nào ở
đó thì ít nhất chúng tôi vẫn phải nhìn thấy hắn.
“Thế
thì tại sao mẹ cô lại có thể phát hiện ra một kẻ như thế? Bà ấy có năng lực siêu nhiên đặc biệt gì sao?”
“…
Có lẽ.”
“Có
lẽ?”
“Khoảnh
khắc đó… biết đâu mẹ tôi chỉ hiểu lầm thôi.”
Ý cô
ấy là, chuyện
xảy ra trong rạp chỉ là tưởng tượng của mẹ mình?
“Do
bị giám sát quá lâu nên tinh thần mẹ tôi đã suy nhược nghiêm trọng. Có lẽ bà ấy
đã tưởng tượng ra một kẻ theo dõi không hề tồn tại cũng nên.”
Nghe
cũng hợp lý.
Nếu
phải liên tục chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một tên độc tài, sống trong nỗi sợ bị
giám sát, rồi còn phát hiện trà bị bỏ độc, thì bất kỳ ai cũng có thể rơi
vào trạng thái tâm thần bất ổn.
Nhưng cách giải thích này sai rồi.
“Elena,
mẹ cô có thể nhầm, nhưng Khách Sạn thì không.”
“Hả?”
“Nếu
chuyện ở rạp phim chỉ
là sự hiểu lầm vô nghĩa của một người bình thường, vậy tại sao Khách Sạn lại cho chúng ta xem cảnh
đó?”
Lời
này cũng rất có lý.
Một
khi Khách Sạn đã cho chúng tôi thấy nó, thì chuyện xảy ra
trong rạp tuyệt đối không phải ảo giác vô nghĩa.
Chắc
chắn đã có một điều gì đó mà chúng tôi không thể hiểu được.
Một
tình huống đặc biệt mà mẹ Elena cảm nhận được, trong khi tôi và Kain lại hoàn
toàn không nhận ra.
“Tôi
không biết nữa…”
Có một
kẻ giám sát bí ẩn nào đó, một kẻ có thể tránh khỏi ánh mắt của cả tôi lẫn Kain.
Thế
nhưng một người phụ nữ hoàn toàn bình thường lại phát hiện được hắn sao?
Suy
nghĩ của cả ba chúng tôi đều dừng lại ở đó.
Thế nhưng, giấc mơ của Elena vẫn chưa kết
thúc.
Lời
Elena nói rằng cha mình không chết là thật.
Mikhail
nằm trên giường thở hổn hển chờ xe cứu thương tới, còn vợ ông và Natalia thì đang cố gắng hết sức để giữ ông tỉnh
táo.
“Có
vẻ giấc mơ sắp kết thúc rồi. Elena, cô vẫn chưa nhớ ra gì thêm sao?”
“Ừ.”
Nghe
giọng nói yếu ớt của cô bé, tôi cũng định thở dài theo thì—
“A?”
Lần
đầu tiên, tôi cảm nhận được thứ gì đó.
“…
Elena.”
“Hử?”
“Cô
đừng đứng đây nữa, mau vào phòng chăm sóc cha mình đi.”
Elena
nghiêng đầu như không hiểu tôi đang nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Kain, người gần như đồng thời nhận
ra dị biến giống tôi, khẽ thì thầm:
“…
Chúng ta ở lại đây không sao chứ?”
“Những
tồn tại trong ảo ảnh không thể nhận ra chúng ta nên không vấn đề gì đâu. Chỉ cần
để Elena tránh đi là được.”
Cha
mẹ Elena, chị gái cô ấy, rồi cả chính Elena đều đã vào phòng ngủ.
Trong
phòng khách lúc này chỉ còn lại tôi và Kain — hai kẻ mà không ai trong thế giới
này có thể nhận thức được.
Và rồi…
“…”
Kẹt—
Tồn
tại ở phía bên kia chiếc TV mà Mikhail đang xem…
Đôi
mắt của nữ phát thanh viên trên màn hình chợt đảo tròn.
Giống
như nó đang
quan sát không gian phía bên ngoài màn hình vậy.
-
Róc rách!
Khoảnh
khắc giấc mơ của người đồng đội cuối cùng kết thúc, Kain lẩm bẩm với giọng điệu
gần như cảm thán.
“Chà…
rốt cuộc mọi người đã sống trong cái thế giới quái quỷ nào vậy?”
Công nhận.
Tôi
cũng rất tò mò đây.


