Chương
648: Nguyện Ước Đầu Tiên (4)
-
Kim Ahri
Chuyện
xảy ra sau đó… cứ tóm gọn bằng một câu là cực kì đau lòng đi thôi.
Nếu
đứng từ xa mà suy nghĩ khách quan thì thật ra cũng chẳng phải chuyện gì đặc biệt.
Một
cậu nhóc cấp hai đang tuổi mới lớn, mang theo trái tim chân thành đi tỏ tình với
bạn nữ cùng tuổi rồi bị từ chối?
Kiểu
chuyện đó chẳng phải ai sống trên đời cũng đều trải qua một lần sao?
“…”
Hình
ảnh Seungyub run lẩy bẩy bước tới gần cô bé ấy.
Hình
ảnh cậu ta lắp bắp đến mức chính mình cũng không biết mình đang nói gì.
Rồi
sau khi cuối cùng cũng gom đủ can đảm để thổ lộ lòng mình, cậu ta cúi gằm mặt
xuống đất như một tội nhân đang chờ phán quyết của quan tòa.
Tất
cả những cảnh tượng ấy lần lượt lướt qua trước mắt mọi người.
Và rồi,
bản án lạnh lùng của vị “quan tòa” cũng được tuyên xuống.
“Xin
lỗi nhé. Tớ có bạn trai rồi.”
Đáng
tiếc thay, đó là
án tử hình.
“N, n, nếu sau này cậu chia tay
thì… lần sau—”
Trời
đất ơi, Seungyub à!
Em đang nói cái quái gì vậy?!
Đừng
nói là em
định bảo người ta sau khi chia tay bạn trai, thì hãy hẹn hò với mình đấy
nhé?
Ngay
lúc tôi ôm đầu tuyệt vọng thì bên cạnh vang lên giọng nói sắc bén.
“Trời
ơi, thật đấy à! Người ta từ chối rồi thì bỏ
cuộc đi chứ!”
“Miro,
đừng hét lớn thế.”
Mang
theo cảm giác choáng váng, tôi quay sang nhìn quanh thì thấy Kain vẫn đang bình
tĩnh quan sát mọi thứ với vẻ mặt điềm nhiên.
“…
Cũng ghê thật đấy.”
Nghĩ
lại thì thái độ đó đúng là hợp lý.
Dù
sao trong những ảo ảnh này vẫn có khả năng tồn tại thông tin ẩn.
Chỉ
là giữa lúc thế này mà vẫn giữ được bình tĩnh như vậy thì cũng quá khó tin
thôi.
Sau
một khoảng thời gian ngắn nữa, toàn bộ ảo ảnh dần trở nên nhòe đi.
Có vẻ
phần ký ức được Khách Sạn cho phép xem đến đây là hết.
Miro
nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi rồi hỏi:
“Ahri
à. Vậy rốt cuộc trong cái ký ức kỳ quặc này có cái gì vậy?”
“…
Một ngày u ám của Seungyub chăng?”
“C,
chỉ vậy thôi á? Sau khi trải qua đủ thứ chuyện trong một ngày mà cậu ta còn ngửa
mặt lên trời cầu nguyện điều ước nữa sao?”
-
Róc rách!
Cùng
với âm thanh như giọt nước rơi xuống, ảo ảnh kết thúc.
***
Khoảnh
khắc Seungyub lấy lại tinh thần, điều đầu tiên xảy ra chính là Miro lao tới.
“Đồ
ngốc! Đồ siêu cấp ngốc!”
“Hả?
Hả? Tự nhiên sao lại—”
“Im
miệng!”
Miro
như thể đã nhịn quá lâu, liên tục đập vào sau đầu Seungyub.
Seungyub
hoảng hốt ra mặt, nhưng dường như cũng chẳng nghĩ tới chuyện né tránh.
“R,
rốt cuộc bây giờ là tình huống gì vậy ạ?”
Bầu
không khí cho thấy cậu ta hoàn toàn không nhận thức được chuyện vừa xảy ra.
Thật
ra thế này lại còn may hơn.
“…
Seungyub à.”
“Noona, rốt cuộc là—”
“Trước
hết em nên ra ngoài đi đã. Nhảy vào bên kia đi.”
“Hả?”
“Ra
ngoài mau!”
“Đúng
đó!”
“Miro,
cậu cũng ra ngoài luôn đi.”
“Hở?”
“Cứ
ra ngoài đi đã.”
Sau
khi tống hai đứa trẻ con kia ra ngoài, tôi cảm thấy cơn mệt mỏi đột nhiên ập tới, rồi bước lại gần Kain.
“Đi
xem người tiếp theo thôi. Giờ còn Eunsol, Songee và Elena đúng không?”
“…”
“Seungyub
cũng thật là… Dù đã nghĩ ‘Không thể nào đâu’, nhưng để mà vô lý như vậy—”
“Em không cảm thấy có gì kỳ lạ
sao?”
“Hả?
Chẳng lẽ anh nhận
ra thứ gì rồi?”
Mắt
tôi vô thức mở to.
Đừng
nói là trong cái ký ức xấu hổ của cậu nhóc vừa nãy lại thật sự ẩn giấu bí mật
gì ghê gớm đấy nhé?
“Khung
cảnh xung quanh chúng ta có gì đó…”
“Có
gì đó thế nào?”
“Anh có cảm giác mọi chuyện diễn
ra quá mức thuận lợi.”
“Hả?”
“Anh cần suy nghĩ thêm chút nữa.
Chi tiết thì chúng ta
ra ngoài nói sau, trước tiên cứ xem giấc mơ của người tiếp theo đã.”
“Ừ.
Người tiếp theo là… giấc mơ của Eunsol ngay bên cạnh.”
***
Giấc
mơ của Eunsol diễn ra trong một văn phòng làm việc.
Sàn
đá cẩm thạch sáng bóng, cùng chiếc bàn gỗ gụ mang phong cách cổ điển.
Thêm
vào đó là những bức tranh và tượng điêu khắc trông vô cùng đắt tiền, khiến toàn
bộ không gian toát ra bầu không khí sang trọng đầy quyền lực.
Đúng
là văn phòng làm việc của tiểu thư tập đoàn tài phiệt có khác.
Eunsol
mặc vest chỉnh tề, ngồi trên ghế trong văn phòng và nhìn ra phía cửa sổ. Không
lâu sau, cô ấy lên tiếng.
“Hai
người đi cùng nhau đấy à?”
Tôi
còn tưởng cô ấy đang nói với ai khác nên đảo mắt nhìn quanh, nhưng ở đây chỉ có
tôi và Kain.
Hóa
ra Eunsol cũng giống vài đồng đội trước đó, đã tỉnh lại từ trước rồi.
“Chị
à, hóa ra chị tỉnh rồi.”
“Ừm…
đúng vậy.”
Ngay
sau đó, Kain ngắn gọn giải thích tình huống hiện tại cho cô ấy.
“Nguyện ước đầu tiên à…”
“Chị
có cảm giác gì đặc biệt không?”
“Đôi
lúc chị từng muốn thoát khỏi cái gia đình ngột ngạt ấy. Nghe thì có vẻ là than
vãn kiểu nhà giàu, nhưng mối quan hệ với gia đình của chị thật sự không hề tốt đẹp.”
“Muốn thoát khỏi gia đình”
không tạo cho tôi liên hệ gì tới Phước Lành Của Cải.
Có lẽ
vì thế mà Kain mang vẻ mặt như thể vẫn là chưa đủ, rồi hỏi tiếp.
“Chỉ
vậy thôi sao?”
“Ừm…
ngoài ra thì chị từng nghĩ rằng mình muốn tự xây dựng sự nghiệp riêng.”
“Hmm…”
Lần
này tới lượt tôi đặt câu hỏi.
“Chính xác thì
ký ức này là gì
vậy?”
Biểu
cảm của Eunsol lập tức tối sầm lại.
Rõ
ràng đây không phải một ngày bình thường.
“…
Là ngày bị cha.”
“Cha?”
“Quở
trách rất nặng.”
Điều
này hơi nằm ngoài
dự đoán của tôi.
Bởi
theo những gì tôi từng trải nghiệm, Eunsol là người cực kỳ có năng lực.
Tôi
rất khó hình dung cảnh cô ấy khiến ai đó thất vọng đến mức bị mắng dữ dội.
“Nếu
là ký ức như vậy thì đúng là khá đặc biệt.”
“Chị,
chị còn nhớ lý do mình bị mắng không?”
Sau
một hồi im lặng, Eunsol kể ra một câu chuyện kỳ lạ.
“Trước
đây chị từng biết.
Không, phải nói là chị từng nghĩ là mình biết.”
Kain
lập tức hỏi lại.
“Ý
chị là sao?”
“…
Hồi nhỏ, chị từng nghĩ cha luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào bọn chị.”
Nếu
là chủ tịch một tập đoàn tài phiệt, thì chuyện đặt kỳ vọng lớn vào con cái cũng
chẳng có gì lạ.
Dù
sao ông ta cũng đã truyền cho họ dòng máu ưu tú, chắc chắn cũng không tiếc tiền bạc hỗ trợ chu cấp.
Có lẽ
ông ta muốn các con phải vào được những trường đại học danh giá hàng đầu thế giới, phải có năng
lực làm việc xuất sắc, chăm chỉ nghiêm túc và kỹ năng giao tiếp hoàn hảo.
Thế
nhưng, sắc thái trong lời Eunsol lại hơi khác.
“Cha
luôn thất vọng về bọn chị. Dù ông cố che giấu, nhưng sau khi quan
sát lâu tới vậy thì nó đã là rõ ràng. Bọn chị luôn cố gắng để được cha
công nhận, và trong quá trình đó, giữa anh chị em…”
“Sự
cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt nhỉ.”
“Đúng
vậy.”
“Có
vẻ hiện tại chị nghĩ khác rồi?”
“…”
Sau
một khoảng lặng ngắn, Eunsol trả lời bằng giọng nặng nề.
“Dù
sao đây cũng chỉ là ảo ảnh đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy
chị cần phải đi gặp cha— không, phải nói là muốn gặp ‘ảo ảnh của cha’. Hai người cũng đi
cùng chị nhé.
Nếu có thể, hãy quan sát thật kỹ cha chị.”
***
Vừa
bước ra khỏi văn phòng, xung quanh đã đầy kín nhân viên của tập đoàn Daeyang.
Ai nấy
đều bận rộn chạy tới chạy lui, nhưng mỗi khi nhìn thấy Eunsol đều lập tức hơi
cúi đầu chào.
“Giám
đốc Eunsol, chào buổi sáng.”
“Chào
buổi sáng.”
“Giám
đốc, về dự án Thượng Hải lần trước—”
“Để
sau đi, để sau.”
Ngoài
Eunsol ra thì chẳng ai nhận ra sự tồn tại của tôi và Kain, nên chúng tôi di
chuyển vô cùng thoải mái.
“Nhìn
sơ thì giống một công ty bình thường nhỉ.”
“Anh cũng thấy vậy.”
Eunsol
dừng lại trước thang máy trong công ty rồi ra hiệu cho những nhân viên đang chờ đó.
“Xin lỗi mọi
người, nhưng xin mọi
người đi chuyến sau nhé.”
“À,
vâng ạ.”
“Cảm ơn mọi người lúc
nào cũng đã vất
vả
làm việc.”
“Cảm
ơn ạ.”
Đúng
lúc ấy, Kain nghiêng đầu khó hiểu.
“Anh thấy gì sao?”
“Chị Eunsol có
hơi lạm dụng quyền lực không nhỉ?”
“Có
chút này mà gọi là lạm quyền gì chứ.”
“Thế
à? Anh chưa
từng đi làm công ty nên là…”
“Anh cũng từng có thời làm Aleph mà, phải không?”
“Nghĩ
lại thì hồi đó anh cũng hay sai vặt người ta thật.”
-
Ting!
Ngay
sau đó, Eunsol bước vào thang máy một mình.
Ít
nhất là trong mắt người khác thì cô ấy chỉ có một mình.
Bởi
vì thực tế thì có
tôi và Kain cũng bước vào cùng.
Khi
không còn ai nhìn thấy chúng tôi nữa, Eunsol lại lên tiếng.
“Tầng
16 là văn phòng chủ tịch. Hai người hãy quan sát cha chị thật kỹ nhé.”
Nhờ
chúng tôi quan sát kỹ cha ruột của mình…
Rốt
cuộc cô ấy đang muốn xác nhận điều gì?
-
Ting!
“Giám
đốc Eunsol, lâu rồi không gặp.”
“Thư
ký Park, tôi nhận được liên lạc từ cha tôi nên tới đây. Ông ấy đang ở trong chứ?”
“Xin đợi một lát.”
Ngay
khoảnh khắc đó!
-
Róc rách!
Âm
thanh giờ đã quen
thuộc vang lên, và ảo ảnh trong giấc mơ của Eunsol bắt đầu mờ dần.
“Nhanh
vậy sao?”
“Hết
ở đây rồi à?”
“Cứ tưởng sẽ còn được xem thêm gì nữa chứ—”
Ngay
lúc tôi và Kain đồng thời cau mày—Eunsol bất ngờ lao đi như tia chớp.
“Việc
gấp!”
“Ơ,
ơ—”
Ông
lão được gọi là thư ký Park tuy vô cùng bối rối, nhưng cũng không cản Eunsol xông vào văn phòng chủ tịch.
Dù
sao cô ấy cũng không phải một giám đốc bình thường, mà là con gái chủ tịch!
-
Rầm!
Cánh
cửa phòng chủ tịch bật mở.
Bên
trong là một người đàn ông trung niên mang vẻ ngoài nghiêm nghị. Ông ta hơi
nhíu mày như khó chịu vì sự ồn ào bên ngoài.
“Đây
là hành động trẻ con gì vậy? Giám đốc Lee, nơi này không phải nhà mà là công
ty—”
“Nhìn
đi! Mau nhìn đi!”
Phớt
lờ hoàn toàn ánh nhìn khó chịu của cha mình, Eunsol quay lại rồi bật ra câu nói không ai ngờ
tới.
“Cha
chị trông có giống một con người không? Hay là—”
-
Róc rách!
Ngay
sau đó, mọi thứ tối sầm lại như thể ai đó vừa tắt công tắc.
Giấc
mơ của Eunsol đã bị “cưỡng chế kết thúc”.
***
“…”
“…”
Bên
trong Vương Quốc Mộng Mơ phủ đầy sương xám.
Vừa
bước ra khỏi giấc mơ của mình, Eunsol lập tức hỏi chúng tôi.
“Trong
mắt hai người thì thế nào? Cha chị có giống con người không? Hay, ừm, hay ông ấy là một hồi quy giả gì đó!”
Hồi
quy giả?
“Khoan
đã, khoan đã, chị à. Có vẻ chị vẫn chưa hiểu rõ.”
“Cái
gì?”
“Người
duy nhất có thể giao tiếp với những ảo ảnh là chị thôi. Vì đó là giấc mơ của chị.”
“…
Ý em là gì?”
Tôi
tiếp lời Kain.
“Cũng
giống như những người trong ảo ảnh không thể nhận ra tụi em, tụi em cũng không thể nhận thức được họ một cách hoàn chỉnh.”
“…”
“Nếu
phải ví von thì giống như xem một bộ phim siêu chân thực vậy.”
“Vậy
hai người hoàn toàn không cảm thấy gì sao?”
“Ừ.
Chỉ thấy ông ấy giống một người đàn ông Đông Á khoảng sáu mươi tuổi với khí chất
uy nghiêm thôi. Còn thứ thần bí mà chị nói… chỉ nhìn ảo ảnh thì không nhận ra được.”
“Kain
cũng vậy à?”
“Vâng.”
Eunsol trông hơi thất vọng rồi định bắt đầu
giải thích.
“Lý
do chị bảo hai người quan sát cha chị là vì—”
“Chuyện
đó để ra ngoài nói đi.”
“Hả?”
“Vẫn
còn vài người nữa ở đây
mà. Dù sao ra ngoài rồi thì chắc chúng ta cũng sẽ có một cuộc trò chuyện dài.”
“Eunsol,
chị ra ngoài rồi thử sắp xếp lại ký ức đi. Như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.”
Chỉ còn lại hai người: Songee và Elena.
“Đi
vào giấc mơ của Songee trước đi. Nó gần hơn.”
***
Giấc
mơ của Songee diễn ra trong một ngôi nhà bình thường.
“Nhìn
qua thì chẳng thấy gì đặc biệt nhỉ.”
“Nếu
chỉ xét tình huống thì đây có vẻ là giấc mơ bình thường nhất. Bối cảnh không
gian là nhà ở thông thường, còn thời gian chắc là ban đêm?”
“Nhà
ở bình thường thì giấc mơ của Seungyub cũng vậy mà.”
“Anh quên chuyện vừa bắt đầu đã nghe thấy tiếng game rồi à? Đó mới là
giấc mơ điên rồ nhất!”
Kain
cười gượng rồi đảo mắt nhìn quanh, sau đó nhanh chóng phát hiện thấy Songee.
“Woa…!
Có vẻ là giấc mơ từ thời thơ ấu của em ấy nhỉ.”
“Đúng
thật. Trông còn chưa tới tám tuổi nữa.”
Trong
mắt tôi thì chắc khoảng bảy tuổi.
Đúng
lúc ấy, Songee lúc nhỏ nhìn về phía chúng tôi rồi nghiêng đầu khó hiểu.
“Ơ?
Ơ? Ơ…”
“Có
vẻ là sắp tỉnh
rồi đấy.”
“Ừ.”
“Á!
Á!”
Trong
số các đồng đội có người không thể tỉnh lại, nhưng cũng có người tỉnh táo như
đang có lucid dream vậy.
Không
biết chuyện đó có nguyên nhân đặc biệt nào không?
Dù
sao thì Songee cũng nhanh chóng lấy lại ý thức.
“Cái
gì vậy…? Rốt cuộc đây là tình huống gì?”
“Để
anh giải thích.”
Ngay
sau đó, Songee gật đầu hiểu ra.
“Nguyện ước đầu tiên à? Nghe kỳ lạ
thật.”
“Em
có nhớ ra gì
không? Ví dụ hôm nay là ngày gì đó khác thường chẳng hạn?”
“Ừm…
em không biết.”
“Không
biết?”
“Anh
nhìn em đi, oppa.
Em lúc này cùng lắm chỉ khoảng sáu hay bảy tuổi thôi mà?”
“Đúng
nhỉ. Mà em đáng
yêu thật đấy.”
Nghe
vậy, Songee ưỡn ngực
như thấy thú vị.
“Ý
anh là Songee cấp ba không đáng yêu, chỉ có Songee lúc nhỏ mới đáng yêu thôi
à?”
“…
Em đang nói cái gì vậy?”
“Đùa
thôi mà. Dù sao cũng là chuyện hồi quá nhỏ rồi, làm sao em nhớ rõ được.”
“Cũng
đúng nhỉ.”
Suy cho cùng, rất khó để một người bình thường nhớ rõ những
chuyện xảy ra khi
bảy tuổi.
Dù vậy,
tôi nghĩ mình vẫn phải
tìm ra điều gì đó, nên tiếp tục hỏi.
“Bố
mẹ em giờ đang ở đâu?”
“Bố
em là bác sĩ thú y ở một bệnh viện khá lớn. Ông thường xuyên bận tới khuya.”
“Còn
mẹ
thì sao?”
“Cũng
tương tự. Vì vậy hồi nhỏ em thường bị bỏ ở nhà một mình như bây giờ…”
“…”
“Nghĩ
lại thì bố mẹ em cũng quá đáng thật. Nếu ở Mỹ thì kiểu này có bị tính là bạo
hành trẻ em không?”
Nhìn
Songee vừa càu nhàu vừa nói, tôi cảm thấy vô cùng kỳ quặc.
Ngoại
hình thì là trẻ con, nhưng thái độ và cách nói chuyện lại hoàn toàn là của người lớn, tạo nên cảm
giác lệch pha khó tả.
Kain
vừa quan sát xung quanh vừa nói.
“Trong
nhà có nhiều động vật thật đấy nhỉ? Cả lồng chim nữa này?”
“Bố
em thích động vật mà. Em cũng vậy!”
“Cũng
phải nhỉ, vì
là bác sĩ thú y mà.”
“Mẹ
em cũng thích nữa. Đó là một trong số ít sở thích chung của bố mẹ em, dù họ lúc nào cũng cãi
nhau.”
Một
cách tự nhiên, câu chuyện về sự bất hòa của bố mẹ lại được nhắc tới.
Trong
thời gian chúng tôi thách thức phòng 107, Songee từng kể về ký ức này với vẻ đau khổ.
Còn
bây giờ thì sao?
Ít
nhất nhìn bề ngoài thì cô bé vẫn rất bình thản.
Những
lúc thế này, giả vờ như không nghe thấy có lẽ còn tốt hơn là cố an ủi một cách vụng về.
“Happy!
Happy! Lại đây nào! Woa! Lâu rồi không gặp!”
Ngay
sau đó, một chú chó Maltese nhỏ xíu, trắng như búp bê chạy tới quấn lấy Songee
lúc nhỏ và bắt đầu làm nũng.
Cảnh
chú chó đáng yêu như búp bê chơi đùa với Songee nhỏ tuổi thật sự quá dễ thương,
tới mức tôi còn tiếc vì không có máy ảnh để chụp lại.
Một
khung cảnh đẹp hoàn hảo
như tranh vẽ.
Chính
vì thế nên càng kỳ lạ.
Nếu
đây chỉ là một ngày bình thường của Songee bảy tuổi, thì Khách Sạn đâu có lý do gì phải cho chúng tôi xem.
“Songee
à, thật sự không còn gì khác sao?”
“Em
thật sự không biết mà…”
“Nếu
không nhớ riêng ngày hôm nay thì ký ức chung chung của giai đoạn này cũng được.”
“Ký ức
chung?”
Cô
bé đang ôm chú chó Maltese lúc này mới như nhận ra điều gì đó, biểu cảm trở nên
kỳ lạ.
“À, ừm…
chuyện này hơi xấu hổ một chút.”
“Anh
dám chắc dù em nói gì thì cũng chẳng là gì to tát đâu.”
“Hả?”
“Bọn
anh đã thấy đủ mọi thứ rồi. Cho nên đừng lo, cứ nói ra đi.”
“…
Oppa
này, anh từng
nghe tới cụm
từ ‘Người bạn
bí mật’ chưa?”
“Manito?”
“Không
phải mấy sự kiện ngớ ngẩn họ làm ở trường đó đâu. Anh biết đấy, trẻ con đôi lúc sẽ nói rằng mình có những người bạn
không tồn tại ấy.”
Trẻ
nhỏ coi thú
nhồi bông hay đồ chơi như bạn bè vốn không phải chuyện hiếm.
Có nhiều phân tích trên góc độ tâm lý và giáo dục về chuyện này, nhưng nhìn chung, tôi nghe
nói hiện tượng
đó thường xuất hiện ở những đứa trẻ cô đơn.
“Em
cũng từng như vậy sao?”
“Hehe!
Vì em còn nhỏ mà. Em cứ đi đâu cũng bảo thú cưng là bạn mình.”
“Nó cũng đâu
phải búp bê mà,
nếu là chó mèo thì cũng hoàn toàn có thể xem là bạn mà?”
“Ờm, thì…”
“Nói
tiếp đi.”
“Không
chỉ dừng ở mức xem chúng là bạn thôi đâu. Em còn nói chó mèo cũng có thể nói tiếng người nữa.”
“Hả?”
“Em
cứ khăng khăng rằng lúc chỉ có hai đứa với nhau thì chúng sẽ nói tiếng người. Bố mẹ và người lớn thì chỉ
cười cho qua, nhưng ở trường bọn trẻ khác hay trêu em lắm… Chắc chỉ là em tưởng tượng
ra thôi.”
Có vẻ
Songee lúc nhỏ thật sự xem động vật như con người.
Kain
gật đầu rồi bắt đầu quan sát kỹ xung quanh.
“Thật
sự không còn gì khác sao?”
“Không
biết nữa…”
Ngôi
nhà chỉ vang lên tiếng động vật kêu khe khẽ.
Thời
gian trôi qua nhanh như gió mà chẳng thu hoạch được gì.
Tôi
và Kain bắt đầu hơi sốt ruột, còn Songee thì vẫn ôm chú chó Maltese với vẻ vô tư lự.
-
Két!
Nghe
tiếng cửa mở, tất cả mọi người lập tức quay đầu lại.
“Chó
à?”
“Ôi
trời! Somi! Lâu quá nên em quên mất Somi cũng ở đây!”
“Somi?”
“Một con Golden Retriever. Em nuôi nó hồi nhỏ, nhưng nó mất lúc em
còn học tiểu học.”
Một
chú chó già, đi đứng còn khó khăn, lảo đảo bước tới gần Songee
lúc nhỏ.
Có lẽ
vì gặp lại chú chó đã chia xa từ lâu nên Songee vừa vui vừa buồn, tới mức mắt
cô bé đã lấp lánh nước.
“Somi
à! Lâu rồi không gặp. Dù chỉ là ảo ảnh nhưng chị thật sự vui khi gặp em đó—”
Ngay
khoảnh khắc đó.
-
Songee à.
“Ơ?”
-
Songee à.
“…”
Từ
miệng con chó phát ra tiếng người.
-
Tôi sợ lắm.
-
Đau lắm.
-
Khổ sở lắm.
“…”
-
Hãy…
-
Đưa tôi…
-
Ra khỏi nơi này.


