Chương
647: Nguyện Ước Đầu Tiên (3)
-
Kim Ahri
Sau
khi tỉnh dậy từ giấc mơ của Kim Sanghyun, tất
cả mọi người đều rơi vào im lặng trong chốc lát.
Trước
khi trải qua Khách Sạn Biển Sâu, rốt cuộc Sanghyun đã nhìn thấy điều gì vào thời
điểm anh ta cầu nguyện điều ước đầu
tiên?
“Khục!
Hộc…!”
“Hyungnim, anh ổn đấy chứ?”
“Này!
Này! Tình trạng của bác sĩ không ổn đâu!”
“Ông
ơi, trước hết chắc phải đưa anh Sanghyun ra ngoài đã.”
“Ừ,
phải vậy thôi. Ta sẽ đưa bác sĩ ra ngoài trấn tĩnh lại, rồi hỏi xem cậu ấy còn nhớ
gì nữa không.”
“Để anh cũng ra ngoài sắp xếp lại mọi
chuyện luôn.”
“Mọi
người cứ làm vậy đi.”
Một
cách tự nhiên, Mooksung, Sanghyun và Jinchul lao về phía giấc mơ của riêng mình
rồi rời khỏi Vương Quốc Mộng Mơ.
“Tụi
mình cũng ra ngoài một lát chứ?”
Kain
lắc đầu đáp:
“Không
được. Con Cú đã dặn
rằng ngay khi tỉnh lại thì anh phải giúp đỡ các đồng đội.”
“…”
“Có
vài người chắc đang bị mắc kẹt trong những cơn ác mộng đau đớn.”
Kim
Sanghyun chính là ví dụ điển hình.
Cho
đến tận lúc rời khỏi Vương Quốc Mộng Mơ, anh ta vẫn còn thở hổn hển trong trạng thái
hoảng loạn tột độ.
“Nếu
ở trong ác mộng quá lâu thì tinh thần sẽ bị ảnh hưởng xấu sao?”
“Có
lẽ vậy. Chúng ta phải
nhanh lên thôi. Người tiếp theo là—”
“Chúng ta đi tìm Miro đi. Nhìn Sanghyun
như thế thì có khi Miro cũng có hai điều ước đấy.”
“Được.”
***
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a Happy New Year!
Tuyết
trắng tung bay trong gió, bài ca Giáng Sinh vang lên vui tươi rộn rã.
Nghe
lại giai điệu đã lâu không được nghe, Kain mở to mắt đầy ngạc nhiên.
“Đây
là
đâu?”
“Thời
còn
đi học của
Miro.”
Ngay
khoảnh khắc tiếp theo, một cậu bé và một cô bé xuất hiện, chạy giữa cánh đồng tuyết trắng
xóa.
Đó
là Kain và Miro lúc còn nhỏ, trông chỉ khoảng đầu đến giữa tuổi thiếu niên.
Vừa
nhìn thấy hai người họ, tôi lập tức nhận ra.
“Có anh ở đây, tức là đây không phải quá khứ thật sự của
Miro.”
“Có
vẻ là thời điểm ở Địa Ngục Băng Giá nhỉ?”
Sau
khi thất bại tại Khách Sạn Biển Sâu, Miro bị mắc kẹt trong Địa Ngục Băng Giá, và phải liên tục sống lại ký ức đau khổ nhất cuộc
đời mình.
Mooksung,
tôi và Kain đã từng xông vào Địa Ngục Băng Giá để cứu Miro.
Đây
chính là ký ức vào thời điểm chúng tôi cứu được cô ấy ra ngoài.
“Để tớ vào trước nhé?”
“Cậu thật sự định bỏ lại mình tôi
à?”
“…”
“You
like me too, don’t you? Everyone likes me!”
“Tớ
đã bảo là vô ích rồi mà.”
Cuộc
trò chuyện non nớt vang lên từ phía xa.
Với
người trong cuộc, đặc biệt là Miro, có vẻ đây là khoảnh khắc khiến trái tim
rung động dữ dội…
“…”
Nhưng
với tôi, người
đang đứng quan sát thì mặt nóng bừng lên vì ngượng!
Miro
cũng thật là, dù xét là còn nhỏ thì như thế này vẫn hơi quá đáng rồi đấy?
‘Cậu
cũng thích tớ mà, đúng không? Ai cũng thích tớ cả!’
Làm
sao cậu ấy có thể tỉnh bơ nói ra được mấy lời như thế chứ!
***
Trong
lúc đó, khung cảnh xung quanh lướt qua vùn vụt như thể ai đó đang tua nhanh thời
gian.
Đa
phần đều là cảnh “Ông già Noel quái vật” tàn sát giáo viên và học sinh.
Ngôi
trường chìm trong tiếng hét và nỗi kinh hoàng.
Một
cậu bé nắm tay cô gái xinh đẹp rồi chạy đi trong tuyệt vọng.
Kain
nhỏ tuổi
cùng Miro ngồi lên chiếc Cadillac màu đỏ, nhưng rồi khi tiếng nhạc Giáng Sinh
ngày càng tới gần, họ nhận ra rằng mình không thể chạy thoát.
Một tình huống sinh tử, cũng nỗi tuyệt vọng áp đảo.
Đúng
vào khoảnh khắc Miro nhỏ tuổi sắp bật khóc vì quá sợ hãi—
Cậu
bé quay người lại và nhìn Miro, hệt như một cảnh trong phim điện ảnh.
“Miro,
cậu nghĩ mình là một đứa trẻ ngoan sao?”
“…
Tớ chưa từng làm chuyện gì xấu.”
“Thật
à? Tớ thấy cậu cũng không hẳn là trẻ ngoan đâu nhé.”
“Đừng
kiếm chuyện với tớ nữa!”
“Nhưng
cậu cũng đâu phải kẻ xấu xa đến mức đáng bị con quái vật đó giết chết như thế. Chúng ta hãy
thử lại lần nữa
đi.”
“A,
từ nãy tới giờ rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?”
Nhìn
Miro đang bối rối, cậu bé khẽ mỉm cười.
“See
you later! Everything will be fine.
Mong rằng những lời này cũng mang theo phép màu!”
Ngay
trong khoảnh khắc ấy, điều ước thứ hai của Miro đã ra đời.
***
“…”
“…”
Một
khoảng lặng tĩnh mịch bao trùm.
Kain
không dám ngẩng đầu lên, chỉ cúi gằm nhìn xuống đất, còn tôi thì chỉ biết
bật ra một tràng cười trống rỗng.
Cuối
cùng, chính tôi là người phá vỡ sự im lặng.
“Woa!
Kain đúng là tuyệt thật nhỉ!”
“…”
“Không
phải ngầu quá rồi sao? Bảo sao Miro lại đổ anh ngay lập tức.”
“Đó
là một lần thử thất bại mà.”
“Khi
thoát khỏi Địa Ngục Băng Giá, có vẻ Miro cũng đã lấy lại ký ức này nhỉ? Khoảnh khắc
chính mình rơi vào lưới tình ấy!”
“…”
“Nhìn
xem, Miro vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn kìa. Cô ấy đã nhập tâm sâu đến mức nào vậy?”
“…”
“Ra
ngoài rồi chúng ta nhất
định phải hỏi Miro mới được. Hỏi xem lúc đó cô ấy cảm thấy thế nào.”
“Xin đừng làm vậy mà…”
Dù
tôi cố làm dịu bầu
không khí bằng cách trêu chọc Kain, nhưng tâm trạng tôi thật ra phức tạp hơn tưởng
tượng nhiều.
Ít
nhất thì rõ ràng là tôi không vui vẻ như bề ngoài bây giờ.
Miro
cũng thật là… tại sao lại thích đúng cái người này chứ?
Dù chuyện tuổi tác về mặt thể xác chẳng
còn ý nghĩa gì nữa, nhưng ít nhất cũng nên tìm người có độ tuổi tinh thần tương đương—
“…”
Nghĩ
kỹ lại thì điều đó cũng là bất khả thi.
Dù
thế nào đi nữa, thật khó để thích Seungyub theo kiểu tình cảm nam nữ.
Muốn
chuyện đó xảy ra thì chắc phải thôi miên cậu ta mất.
Tôi
lắc đầu ngao ngán rồi nói.
“Phù…
Xét theo tình huống thì đây là điều ước thứ hai. Điều ước được thực hiện ở Khách Sạn Pioneer.”
“…”
“Nếu
xét trường hợp của Kim Sanghyun, thì điều ước đầu tiên chắc đã được thực hiện trước khi cô ấy vào Khách Sạn Biển Sâu. Nội
dung của nó chắc sắp xuất hiện—”
“Bắt
đầu rồi đây.”
-
Choang!
Lần
này, khác với lúc của Sanghyun, khung cảnh xung quanh không thay đổi.
“Ơ?
Vẫn là trường học à— chẳng lẽ?”
“Điều
ước đầu tiên của cô ấy
cũng được thực hiện ở trường nội trú sao.”
Miro
đã thực hiện
cả hai điều ước tại ngôi trường nội trú, nơi cô ấy từng theo học lúc
nhỏ.
Dĩ
nhiên, trong khi
địa điểm là giống nhau, còn quãng thời gian thì hoàn toàn khác biệt.
Bởi
vì thời điểm của điều ước thứ hai mà chúng tôi vừa thấy thật ra là “dòng thời
gian của Địa Ngục
Băng Giá”.
Trong
khi đó, điều ước đầu tiên thuộc về quá khứ thật sự, thời điểm Miro còn thực sự
học ở ngôi trường ấy.
Sự
khác biệt lớn nhất giữa hai thời điểm—
“Kain,
anh không có ở đây.”
“Ahri
cũng không có. Ông cũng không.”
Không
có tôi, không có Kain, cũng không có Mooksung.
Trong
lịch sử thực sự, chẳng có ai tới cứu Miro và bạn bè của cô ấy cả.
Trong
một khoảng thời gian dài, những ảo ảnh đầy bi kịch và đau đớn cứ liên tục hiện
lên.
Thảm
Họa Hỗn Mang — Ông già Noel vừa
hát vang những khúc thánh ca điên loạn, vừa tàn sát toàn bộ người sống sót trong trường, còn Miro
thì chỉ biết liều mạng chạy trốn hết lần này tới lần khác.
Khoảnh
khắc cô ấy
trốn dưới gầm giường và nghe tiếng hét bên ngoài.
Khoảnh
khắc cô ấy
chạy trong tuyệt vọng rồi trượt ngã vì giẫm phải nội tạng của bạn mình.
Khoảnh
khắc cánh tay mảnh khảnh bị gãy vì bị cặp sừng đỏ sẫm của Rudolph húc trúng.
“…”
Ngay
cả tôi và Kain khi chứng kiến cũng phải cau mày, đủ để tưởng tượng lúc đó Miro
đã sợ hãi đến mức nào.
Đã
nhiều lần tôi muốn dừng giấc mơ lại để giúp Miro dễ chịu hơn, nhưng Kain ngăn
tôi lại.
Chắc
chắn cậu ấy nghĩ rằng biết đâu sẽ còn có thêm thông tin quan trọng nào đó.
Ở một
phương diện nào đó, Kain thật sự là người rất lạnh lùng.
Cho
đến tận khi giấc mơ thứ hai kết thúc, Miro vẫn chưa tỉnh lại.
“Kain
à, có vẻ là sắp kết
thúc rồi nhỉ?”
“Có
lẽ vậy. Có vẻ trong lúc chạy trốn khỏi ông già Noel, cậu ấy đã cầu nguyện điều ước đầu tiên.”
“…”
“Tại sao
những người vô tội như chúng ta lại phải chịu đau khổ thế này? Điều đó không
công bằng. Nếu thế giới này có trật tự, thì ác quỷ phải bị tiêu diệt, còn người vô tội phải được cứu
sống—đại khái là kiểu điều ước như thế sao?”
“…
Có lẽ vậy. Ngoài thảm họa ông già Noel mà chúng ta vốn đã biết thì anh chẳng thấy thêm yếu tố nào nữa.”
“Có
thể là không có thật, hoặc cũng có thể có, nhưng chúng ta chưa tìm ra được.”
“…”
“Đánh
thức Miro thôi.”
Khi
tiến lại gần cô gái đang thở hổn hển yếu ớt, tôi chợt vô thức lẩm bẩm.
“…
Cảm ơn nhé.”
“Hm?”
“Nếu
không có anh thì
có lẽ Miro vẫn còn bị mắc kẹt trong địa ngục đó…”
Kain
bật cười như thể đang hỏi tôi nói cái gì vậy.
“Haha!
Người ngoài nghe thấy lại tưởng mình anh cứu được cậu ấy không bằng.”
***
Sau
khi tỉnh lại, Miro hoàn toàn không nhớ được nội dung giấc mơ, dù chỉ một
chút.
Xét
việc Sanghyun, người
cũng nhập tâm sâu vào giấc mơ như Miro, đang phải chịu hậu quả rất nặng nề, thì điều này rõ
ràng là sự đặc biệt của Miro.
Là
do Phước Lành Bất Biến đã phát huy tác dụng sao?
Hay
chỉ đơn giản là tính cách cá nhân của Miro?
Dù
không biết lý do chính xác, nhưng nhờ thế mà tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
“Á!
Tại sao chỉ mình tớ không nhớ gì hết vậy?”
“…
Không sao đâu. Bọn tớ đã xem cả rồi mà.”
“Điều
ước của tớ là gì? Là gì thế?”
“…”
Kain đang cười gượng gạo, liếc nhìn tôi rồi bất ngờ
nói sang chuyện khác.
“Ừm…
em còn nhớ chuyện Miro kể ở
quán cà phê không?”
“Hả?”
“…
Chuyện cậu ấy
quyết tâm cứu nhân loại sau khi nói chuyện với Miro Quái Đàm trong nội tâm ấy.”
“À
đúng rồi! Ồ, vậy là chuyện ở quán cà phê đã xuất hiện sao?”
“Ừ.”
Ánh
mắt hai người chúng tôi chạm nhau trong thoáng
chốc, rồi lại lặng lẽ đảo đi.
Tôi
và Kain cùng ngầm đồng ý với một sự thật.
Nếu
Miro biết rằng chúng tôi đã tận mắt thấy khoảnh khắc cô ấy rung động trước Kain,
chắc chắn cậu ấy sẽ xấu hổ đến chết mất.
Có
khi cậu ấy sẽ làm ầm lên ít nhất một tuần liền, khiến mọi người mệt mỏi.
Cho
nên cứ chôn chuyện đó trong ký ức của tôi và Kain thôi.
“Ahri
cũng thấy à? Cảnh ở quán cà phê ấy?”
“…
Ừ. Dùng điều ước để cầu mong cứu rỗi nhân loại, Miro đúng là tuyệt thật đó~!”
“Trời
ơi! Đừng trêu tớ nữa
mà.”
Nhìn
Miro đỏ mặt xấu hổ như vậy thì tôi khó mà chịu nổi.
“…
Kain à. Đi tới giấc mơ tiếp theo thôi.”
“Ừ.
Người tiếp theo là—”
“Seungyub!”
Nghe
giọng Miro reo lên đầy thích thú, tôi lại một lần nữa cứng họng.
Đừng nói
lần này chúng tôi lại được thấy một cảnh đáng xấu hổ khác đấy nhé?
“Ừ.
Đi vào giấc mơ của Seungyub thôi.”
***
[Welcome to Summoner’s Rift.]
Ngay
từ đầu tôi đã thấy nghẹt thở.
Kain
lộ vẻ choáng váng rồi lẩm bẩm.
“Không
lẽ nào…! Seungyub à, đừng nói là thật nhé?”
“…”
“Haha!
Mình đúng là nghĩ linh tinh quá rồi—”
“Nhìn
thời
gian đi. Bây giờ
là rạng sáng đấy. Hình như thằng nhóc này đang thức trắng đêm để chơi game.”
“…
Đúng thật.”
Rõ
ràng đây là thời điểm cậu ta còn học cấp hai, nhưng nhìn cảnh cậu ta cày game suốt đêm chỉ khiến tôi thở dài.
“Ê thật đấy à! Đám xxx này! Tao đã bảo trong lúc
tao đi roam thì đừng có chết mà!”
Kain
bắt đầu xây xẩm mặt mày, và tôi chợt cảm thấy Seungyub thật đáng gờm theo một nghĩa nào đó.
Ngay
cả Hoàng Tử của thời thái cổ, kẻ từng mang đến tận thế cho nhân loại, hay Aleph, kẻ đã thiết kế bàn cờ vũ trụ suốt vô vàn kỷ nguyên, cũng không thể
khiến Kain bối rối như Seungyub đang làm bây giờ.
Đến
lúc này tôi quyết định nói ra suy nghĩ thật lòng.
“Để em nói thật nhé. Điều ước của Seungyub
chẳng lẽ là mong mình chơi game giỏi hơn? Hoặc mong là mình may mắn
gặp được đồng đội tốt hơn?”
“…
Đừng coi thường đồng đội quá thế. Dù Seungyub có trẻ con đến đâu thì—”
Đúng
như chờ sẵn, Seungyub trước màn hình máy tính hét lên:
“Rốt
cuộc tại sao mình lại gặp toàn những thằng ngu thế này hả? Sao mình xui dữ vậy chứ?!”
Ngay
cả tôi cũng cứng họng, còn Miro thì nhếch môi cười khẩy.
“Nếu
không phải vậy thì chắc cậu ta cũng muốn gì đó như kiểu, làm số một của trường Bangbae thôi!”
“…
Hai người
đang hạ thấp Seungyub quá đáng rồi đó?”
“Không
phải tụi này hạ thấp cậu ấy, mà là hiểu rõ trạng thái bị hạ thấp của Seungyub thôi.”
Sau
lời đánh giá không chút thương tiếc của Miro, trời dần sáng và giờ đến trường
cũng tới gần.
Thức
trắng đêm chơi game thì sáng hôm sau làm sao tỉnh táo cho nổi?
Đương
nhiên Seungyub chỉ có thể lảo đảo đi học, với đôi mắt chẳng mở nổi hẳn hoi.
Nhìn
bố mẹ Seungyub lo lắng dõi theo cậu ấy, tôi cũng thấy sốt ruột thay cho họ.
“Sao
hai người đó lại mềm
lòng với con trai mình thế chứ?”
“…”
“Ít
nhất cũng phải bắt nó tỉnh táo lại chứ, dù phải dùng roi đi nữa!”
“Ahri
à~ Vừa rồi nghe cậu nói giống hệt người già luôn đó.”
“Miro,
cậu cũng muốn bị tôi mắng à?”
“A,
không đâu…”
Cuộc
sống học đường của Seungyub lướt qua vun vút, nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng hề suôn sẻ.
Mà
nghĩ lại thì
cũng đúng thôi.
Một
đứa nhỏ người lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác mà có quan hệ bạn bè suôn sẻ mới là chuyện kỳ lạ.
Tuy
nhiên, điều đó không có nghĩa Seungyub từng bị bắt nạt quá mức.
Sau
khi tới Khách Sạn, Seungyub cũng gần như chẳng bao giờ
nhắc lại chuyện cũ.
Có lẽ
bản thân cậu ta cũng chưa từng ôm hận thù gì quá lớn chăng?
Đến
lúc tan học, ánh mắt Seungyub bắt đầu sống lại.
“Cái tên này lại định đi chơi game nữa
đúng không?”
“Chắc
chắn luôn.”
“Woa!
Có khi cậu ta đã thật sự
có điều ước kiểu ‘Xin cho con gặp đồng đội tốt’
đó!”
“Trời
ạ! Khách Sạn nghĩ
gì mà lại chọn một đứa như thế chứ?”
“…
Hai người vừa
vừa
phai phải thôi. Có khi Seungyub sẽ nghe thấy mất.”
Kain
lúc này đã mang vẻ mặt gần như buông xuôi.
Bởi
vì đến thời điểm này, trong lòng mọi người đều đã ngầm chấp nhận rồi.
Chắc
chắn lúc chơi game cậu ta đã cầu xin kiểu “Xin hãy cho con gặp đồng đội tốt
hơn” gì đó thôi!
Ngay
lúc tất cả đang dần thả lỏng cảnh giác—
-
Ực!
Seungyub
nuốt nước bọt rồi bắt đầu lén lút đi theo ai đó.
“…
Cái này lại là gì nữa đây?”
“Hình
như cậu ấy đang theo dõi ai đó— Ôi trời đất ơi.”
Chẳng
bao lâu sau, cậu thiếu niên với khuôn mặt đỏ bừng, lên tiếng gọi một cô bé trông khá dễ
thương.
“So,
Soyeon à!”
Áaaaa!
Vẫn
còn cảnh xấu hổ nữa sao?!
“Làm
ơn đi mà!”
“Kain
à! Mau đánh thức Seungyub ngay!”
“Cứ
đánh thức luôn đi. Đây là vì lợi ích của chính Seungyub đó.”
Như
mọi khi, Kain lại cực kì lạnh lùng trong những lúc thế này.
“Không
được. Biết đâu vẫn còn thông tin ẩn—”
“Cậu
không
còn là con người nữa rồi.”


