Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 648

Chương 648 · 835 chương

Nguyện Ước Đầu Tiên (2)

Chương

646: Nguyện Ước Đầu Tiên (2)

-

Kim Ahri

---

Xình xịch!

Đây

là đâu?

Một

nơi còn sót lại trong ký ức mơ hồ xa xưa của tôi.

---

Tu tuuu…!

Từ

xa vang lên tiếng còi trầm, điếc tai.

Ngồi

trên chiếc ghế êm ái cạnh cửa sổ, tôi không khỏi thốt lên cảm thán.

Trong

cuộc đời dài đằng đẵng của mình, tôi đã đi tàu không biết bao nhiêu lần, cũng từng thấy vô số cảnh

đẹp, nhưng—

Ngay

cả với tôi, khung cảnh ngoài cửa sổ lúc này vẫn khiến người ta kinh ngạc không

gì tả nổi.

Trên

đời có ai lại được đi

trên một chuyến tàu chạy mãi xuyên qua dải Ngân Hà như thế này chứ?

“…”

Tôi

từ từ tập trung

lại tinh thần, đưa mình vào trạng thái tỉnh táo.

Thứ

nhất, trước đó tôi vẫn còn ở khách sạn Delight, đang ngồi thang máy để lên tầng

3

Khách Sạn

Pioneer.

Sau

đó thì sao? Tôi còn nhớ có ai đó đã bấm nút

『Tầng 3: Thiên Giới』

, nhưng mọi chuyện sau đó thì đều mơ hồ.

Chắc hẳn không lâu sau khi bấm nút thì tôi đã mất ý thức…

Thứ

hai, nơi này, con tàu

chạy xuyên dải Ngân

Hà,

tôi đã từng đi một

lần rồi. Khi đó đã xảy ra chính xác là chuyện gì được nhỉ?

Ngay

lúc đó, không gian như bị bóp méo, rồi Kain và Mooksung xuất hiện.

“Ahri!

Em

đây rồi!”

“Làm

sao anh vào

được đây—à, Vương Quốc Mộng Mơ?”

“Đúng

vậy.”

Mỗi lần dùng tôi đều nhận ra rằng, Vương Quốc Mộng Mơ đúng là một công cụ vô cùng hữu

ích.

***

..

…

“Hiểu

chưa đấy?”

“Rồi.”

Sau

vài phút nghe Kain giải thích, tôi đã nắm được tình hình.

“Bên

ngoài thì chúng ta đã lên tới Tầng 3 rồi,

nhưng ngoài anh và Mooksung

ra thì những người khác đều đang nằm mơ.”

“Đúng vậy.”

“Theo

gợi ý của Quản Lý Khách Sạn, lý do mọi người đang nằm mơ là để tự nhận thức về ước nguyện của chính mình sao?”

“Có

lẽ vậy.”

“Nghĩa

là nơi này liên quan đến nguyện ước đầu tiên của em.”

“Thế em đã nhận ra gì chưa?”

Ánh

mắt của Kain và Mooksung đồng thời hướng về tôi, nhưng tôi không thể đưa ra câu

trả lời dứt khoát.

“…

Kỳ lạ thật.”

“Chỗ

nào?”

Tôi có nghe Trí Tuệ tiền nhiệm nói về “nguyện ước đầu tiên” trong khi trò chuyện rồi.

Khi ấy, tôi

đã thoáng nhận ra nguyện ước đầu tiên của mình là gì.

***

Tôi

đã từng cầu xin

điều gì?

Nếu

nghĩ bình thường thì chắc là Miro được hồi sinh, hoặc ổn định được tình

hình thế giới nhỉ?

Nhưng

rồi tôi lại đột nhiên

nghĩ thế này.

Đương nhiên là tôi muốn những điều đó, nhưng ngoài ra thì vẫn còn có một thứ khác nữa.

Một

nguyện ước mang

tính cá nhân hơn.

Không

phải vì thế giới hay Miro, mà là vì “chính bản thân tôi”.

Có lẽ

đã từng có một khoảnh khắc mà chính tôi cũng quên mất.

***

“…Nếu anh hỏi là đã em biết nguyện ước của mình chưa, thì bấy lâu nay

em đã biết rồi.”

“…”

“Chỉ

là đến một lúc nào đó thì tự nhiên nhớ ra thôi.”

Dù

gì cũng là ký ức của tôi mà.

Dù

có quên đi, chỉ cần có dấu hiệu phù hợp thì tôi vẫn có thể nhớ lại.

Một

khoảng lặng ngắn trôi qua, Kain và Mooksung quay sang nhìn tôi.

“Sao thế? Hai người tò mò muốn biết nguyện ước của tôi à?”

“Đúng vậy.”

“Cũng không có gì to tát đâu.

Không phải kiểu hòa bình nhân loại gì cả, chỉ là một mong muốn có phần cá nhân thôi.”

“Mong

muốn cá nhân?”

“Khi làm công việc của một đặc vụ, em đã thấy vô số bí ẩn của thế

giới bị che giấu đằng sau bức màn. Rồi từ lúc nào đó, em đã nghĩ: Em muốn giải mã được vạn vật.”

Ngay

lúc đó, ánh mắt Kain lóe lên sắc bén.

“Câu em vừa nói có thể diễn đạt thành muốn biết bí mật của vạn vật.”

“Thế có khác gì không?”

“Anh chỉ thêm từ ‘bí mật’ vào câu

thôi.”

Có vẻ

‘bí mật’ chính là liên quan đến phước lành của tôi.

“Giữa

ước nguyện và Phước Lành của mỗi người có liên hệ gì sao?”

“Chỉ

là phỏng đoán thôi. Anh cần kiểm tra những người khác nữa.”

-

Cạch!

Lúc

đó, Mooksung lên tiếng, khi để ý thấy âm thanh của đoàn tàu.

“Ahri,

cô vốn đã biết ước nguyện của mình là gì rồi

sao?”

“Có

lẽ vậy…”

“Vậy

tại sao Khách Sạn lại cho cô xem ký ức này?”

Câu

hỏi là nếu tôi đã biết ước nguyện của mình, thì tại sao lại cho tôi xem đoạn

ký ức này?

Đáp án tới với tôi ngay lập tức.

“Có

lẽ ‘nhận thức về ước nguyện’ mà Khách Sạn nhắc đến là một khái niệm phức hợp.”

“Khái niệm phức hợp?”

Kain

tiếp lời.

“Chỉ biết ước nguyện của mình là gì thì vẫn chưa đủ. Có lẽ họ muốn

chúng ta còn phải

hiểu rõ cả bối

cảnh hình thành nên nó.”

“…”

“Nếu

lấy anh làm

ví dụ. ‘Tôi muốn trở thành một vị thần’. Chỉ biết được

bảy chữ đó thôi thì không có nghĩa là anh đã hiểu được nguyện ước của mình. Cần phải hiểu được toàn bộ quá khứ, những gì

Aleph đã trải qua

để dẫn đến điều đó.”

“Ý anh là sao?”

“Ý là, muốn hiểu được ước nguyện của em thì phải hiểu được cả đoàn tàu này nữa. Chúng ta đang

ở đâu đây?”

“Một đoàn tàu vũ trụ đang

chạy xuyên dải Ngân Hà.”

“Gì thế hả? Lần đầu anh nghe luôn đó.”

“…

Không phải lần đầu đâu. Anh chắc cũng đã từng thấy một góc của nó rồi mà.”

“Hả?”

Ký ức

mơ hồ trong Khách Sạn hiện lên.

Phòng

107, thử thách thứ tư của Phòng Cửa Ngõ, Bí Mật Của Tàu Esper.

“Chắc

là tại thử thách thứ tư của Phòng 107.”

“Bí Mật Của Tàu Esper sao?”

“Lúc đó em

cũng nghĩ rằng,

‘À, ra vậy, chuyện đó

cũng đã từng xảy ra’.”

“Ừm…

anh không nhớ phần đó lắm.”

“À,

lúc đó anh bất tỉnh

sao?”

Mooksung

nhíu mày và nói.

“Một đoàn tàu

chạy xuyên dải

Ngân Hà. Hình

như chuyện này tôi cũng từng nghe qua rồi.”

“Đó là hiện tượng tâm linh dị thường khá nổi tiếng.”

Nghe những lời đó thì Kain cười khổ.

“Gọi một hiện

tượng dị thường là ‘nổi tiếng’ nghe lạ thật đó. Giống như tổ chức bí mật mà lại nổi tiếng ấy nhỉ. Vậy rốt cuộc đoàn tàu này là gì? Ahri, có vẻ

em cũng từng vào trong này rồi mà.”

“…

Nó

thỉnh thoảng sẽ

xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trên Trái Đất. Thông thường thì nó sẽ xuất hiện bằng cách thay thế các chuyến tàu hỏa, hoặc tàu điện ngầm có thật.”

“Vậy nó bắt cóc người ta khi họ tưởng đó là một đoàn tàu bình thường?”

“Đúng thế. Sau khi người ta

đã lên tàu thì nó sẽ biến mất hoàn toàn. Sau khi chuyện này xảy ra vài lần, bọn em đã xác

định được những địa điểm đoàn tàu Ngân Hà sẽ có thể xuất hiện, rồi cử đặc vụ đi điều tra.”

“Người

đó là em sao? Tiếp theo thế

nào nữa?”

“…

Em

không biết.”

“Hả?”

“Ký ức

của

em về đoàn tàu này gần như đã bị xóa sạch.”

“Do Cục Quản Trị xóa ký ức hay gì à?”

“Không.

Khi xuống khỏi

tàu thì em

đã quên rồi.”

“Hmm… Em không có dù chỉ một chút ký ức nào sao?”

“Em chỉ nhớ là đã từng chiến đấu với thứ gì

đó không rõ?”

“…”

-

Cạch!

Ngay

khi tôi nói “chiến đấu”, âm thanh ‘Cạch!’ lại vang lên, khiến Kain

quay đầu nhìn quanh đầy ẩn ý.

Thế nhưng chỉ có âm

thanh đó thôi, chứ không có gì thực sự xuất hiện cả.

“Có

vẻ bọn họ sẽ không

tiết lộ đoạn tiếp theo rồi.”

“Phong

cách của Khách Sạn là vậy mà. Bọn họ chỉ đưa ra gợi ý, chi tiết còn lại thì chúng ta

phải tự tìm ra thôi.”

“… Có thế là bí mật của con tàu sẽ nằm trong một Phòng

Nguyền Rủa Tầng 3?”

“Có thể lắm …”

“Tạm thời sang giấc mơ của người tiếp theo nhé.”

***

Người

tiếp theo là Cha Jinchul.

“Cái

gì? Sao mọi người—à, mọi người đã dùng bức tranh để vào đây à?”

Cha Jinchul

cũng đang tỉnh táo như tôi, nhưng nét mặt không mấy vui vẻ.

“Vâng ạ. Hyung

ơi, đây là đâu thế? Tòa nhà kia là phòng gym sao?”

“… Như em biết đấy, trước đây anh từng là võ sĩ MMA. Thậm chí anh

còn có vài trận chính thức nữa cơ.”

“…”

“Kí ức này… Chắc

là thời điểm mà anh đã thua 4 trận liên tiếp.”

“Ra

vậy.”

Bầu

trời phủ đầy mây đen, như thể phản

ánh tâm trạng của chính Cha Jinchul.

Dù đã nằm lại

trong quá khứ,

nhưng chắc hẳn cảm

giác cay đắng của anh ta vẫn còn.

Sau khi nghe Kain giải thích tình hình hiện tại, Cha Jinchul gật đầu

ngay lập tức.

“Vậy là Khách Sạn đang cho chúng ta xem ký ức liên

quan đến ước nguyện đầu tiên của anh sao?”

“Đúng vậy.”

“À, anh nghĩ anh hiểu ra rồi.”

Đó không phải cảm giác rằng anh ta đã biết mọi chuyện ngay từ đầu như

tôi, mà là cảm giác tự nhiên khám phá ra.

“Anh muốn thành công, muốn phát triển mạnh mẽ hơn. Đại loại như vậy?”

“Nhìn cái đà

này thì đoán vậy cũng là tự nhiên. Nếu em phải nói một cách hoa mỹ hơn…”

“Hoa mỹ?”

“Thì là, lòng

dũng cảm để vượt

qua nỗi sợ và tiến

lên phía trước?”

Lại một lần nữa, Kain lại diễn đạt theo cách liên hệ với Phước Lành,

nhưng Mooksung nghiêng đầu bối

rối.

“Chỉ

là Jinchul không có đủ

tài năng nên cậu ta thua thôi. Có gì ở đây liên quan tới vượt qua nỗi

sợ à?”

Nghe vậy, Cha Jinchul khẽ cau

mày và đáp.

“Giờ cháu nghĩ

lại thì thấy Kain cũng có lý. Hồi đó, cháu bị ám ảnh với việc phải ‘chiến thắng bằng

mọi giá’.”

Cụm từ ‘bằng mọi giá’ khiến mọi người rùng mình.

Đương nhiên, do khi đó Cha Jinchul vẫn chưa phải người tham gia Khách Sạn,

hay đặc vụ Cục Quản Trị, nên những điều anh ta có thể thực sự làm là không nhiều.

“Hyung, anh

không còn kí ức nào nữa sao?”

“Ký ức khác à?”

“Ý em là những ký ức siêu nhiên ấy ạ. Ví như đoàn tàu chạy xuyên vũ trụ,

hay một tia sáng tím soi rọi cả sân vận động, hay mồm đối phương tự nhiên mọc

ra xúc tu…”

“Stop, stop! Hoàn toàn không đâu. Trước khi đến Khách Sạn thì anh gần như không gặp chuyện

siêu nhiên gì cả.”

“Thật

sao?”

“Anh chỉ nhìn

thấy Thảm Họa Hỗn Mang trên bản tin thôi. Còn lại thì chỉ có thua mấy trận đánh, cảm thấy buồn bã rồi uống

soju một mình thôi.”

“Hmm…”

Có thật là vậy không?

Cha Jinchul có vẻ nhớ rằng khoảng thời gian này là hết sức bình thường,

nhưng một điều vẫn làm tôi băn khoăn.

“Lạ thật đấy.”

“Có gì lạ ạ?”

“Jinchul này, đây đâu phải lần đầu tiên anh thua đâu.”

“… Thế có hơi độc miệng đó.”

“Xin lỗi nhé.”

“Trông cô chẳng hối lỗi gì cả.”

“Chắc anh cũng cảm thấy đau lòng gần phòng gym rất nhiều lần khác nữa.”

“Nói thật thì ừ. Chắc cũng phải hơn cả trăm lần.”

“Trong hơn cả trăm ngày như thế, thì tại sao Khách Sạn lại cho anh thấy

chính khoảnh khắc này?”

“…”

Chỉ khi đó, Cha Jinchul mới nhíu mày và bắt đầu nhìn quanh.

Có vẻ anh ta đang kiểm tra lại một ngày ‘đặc biệt’ trong quá khứ, cái

ngày mà chính anh ta khi đó cũng không nhận ra có chuyện gì bất thường.

Và rồi –

Một lần nữa, giấc mơ bị reset, và khung cảnh xung quanh bắt đầu nhòe đi.

“Oái!”

“Bọn họ đang che giấu cảnh tiếp theo một cách trắng trợn kìa.”

Như thể bọn họ đang muốn nói, “Bọn ta chỉ cho xem tới đây thôi!”

Việc này giống với những gì tôi vừa mới trải nghiệm.

Có vẻ là, cảnh tiếp theo cùng mẩu thông tin tiếp theo sẽ được tiết lộ

sau khi vào trong Phòng Nguyền Rủa.

“Chắc cũng hết cách rồi. Chúng ta đi gặp người tiếp theo thôi.”

“Giấc mơ của Sanghyun ngay cạnh chúng ta kìa, qua bên đó đi nhé.”

***

-

Xình xịch!

Giấc

mơ của Kim Sanghyun

đang diễn ra tại một nơi mà anh từng tới trong quá khứ.

“Ở

đây cũng là trên tàu à?”

“Ở

đây nữa à? Lúc nãy cũng là trên tàu sao?”

“À,

giấc mơ của Ahri…”

Trong

lúc Jinchul

và Mooksung đang trò chuyện, tôi nhíu mày nhìn Kain.

“Sao

vậy?”

“Anh không nhớ à?”

“Anh không chắc lắm.”

“…

Đây là nơi mà sau khi phòng 203

kết thúc, Thời Khắc Chọn Lựa đã diễn ra.”

“Vậy

à?”

Đối

với tôi, đó là một trong những trải nghiệm sốc nhất cuộc đời nên tôi nhớ rất rõ, nhưng Kain đã quên hết mọi ký ức khi bước

xuống tàu.

“Đây

là nơi Kim Sanghyun đã thực hiện điều ước của mình.”

Lúc

đó, Mooksung phát hiện ra điều gì đó và reo lên đầy hứng thú.

“Ôi!

Ở kia cũng có Ahri này!

À, có cả Kain luôn sao?”

Đúng

như lời cậu ấy nói, có ảo ảnh của tôi và Kain trong quá khứ, và tôi cũng thấy Kim

Sanghyun đang ngồi đối diện với ảo ảnh của tôi.

Giọng

nói của Kim Sanghyun tự nhiên vang lên.

“Anh có một điều ước.”

“…”

“Kể

từ khi vào Khách Sạn, lần đầu tiên anh có một điều ước còn tha thiết

hơn cả việc trốn thoát.”

Nói

đến đây, Sanghyun đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười chua chát rồi bước về phía chúng

tôi.

“Em còn nhớ những lời sau đó

không?”

“Tất

nhiên rồi.”

Điều

ước mà Kim Sanghyun đã nói trước mặt tôi sau khi rời khỏi phòng 203.

“Anh đã

nói rằng anh mong muốn sự cứu rỗi cho những người dân đã ở cùng anh trong phòng

203. Em thấy có

vẻ như đây là nguyện ước

đầu tiên của anh.”

“Nguyện ước đầu tiên?”

Thấy

Sanghyun nghiêng đầu thắc mắc, Kain liền giải thích tình hình hiện tại.

Trong

lúc đang nói, Kain bỗng trở nên im lặng, như thể nghĩ ra điều gì đó.

“Kain?”

“Chờ

một chút.”

Ngay

sau đó, Sanghyun cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ và nhíu mày.

“Có

gì đó kỳ lạ phải không?”

“Cái

gì?”

“Kain, đặc vụ Mook-sung, cô Ahri, Jinchul. Tất cả mọi người đều đã thực hiện điều ước trước khi vào Khách Sạn.”

“Điều

đó là đương

nhiên – Ồ, chờ đã?”

“Tại

sao chỉ có điều ước của tôi là được thực hiện sau khi vào Khách Sạn? Tôi không ước gì trước

khi vào Khách Sạn sao?”

Một

điểm kỳ lạ nữa.

Điều ước

của những

người khác đều có liên quan phần nào đến Phước Lành, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, điều

ước của Sanghyun cũng không có mối liên hệ nào với ‘Cần Mẫn’.

Cứu rỗi bách tính là đức tính tự nhiên của một vị vua cần mẫn sao?

Thành

thật mà nói, cách giải thích này quá gượng ép.

Chính

vào lúc đó!

-

Tõm!

Cùng

với tiếng nước chảy trong vắt, tình hình xung quanh thay đổi trong chớp mắt.

***

Một

khung cảnh hoàn toàn khác xuất hiện trong tích tắc.

Bầu

trời ngập tràn ánh sáng màu xanh nhạt, còn mặt đất thì đã đông cứng vì băng giá và sương mù.

Hơn

nữa, những thứ giống như những ngọn tháp nhọn không rõ nguồn gốc mọc lên tứ

phía kia rốt cuộc là gì vậy?!

Tôi chỉ biết

câm nín trước

khung cảnh trông chẳng khác nào một hành tinh quái dị kia.

“Chỗ

này rốt cuộc là….”

“Có

vẻ không phải Trái Đất, nhưng chúng ta vẫn thở được bình thường.”

“Vì

đây không phải thực tế, mà chỉ là ảo ảnh sao?”

“…”

Kain lặng lẽ đưa tay chỉ về phía trước.

“Đó

là anh Sanghyun.”

Jinchul định

tiến lại gần Sanghyun ngay lập tức, nhưng Kain cũng lập tức ngăn anh ta lại.

“Chúng

ta hãy quan sát anh ấy đã.”

“Gì

cơ?”

“Khác

với lúc nãy, bây giờ anh ấy dường như đã mất ý thức. Có vẻ như anh ấy đang vô cùng nhập

tâm vào giấc

mơ.”

“Vậy

sao? Chờ đã, tại

sao chỉ có anh ấy là người có hai giấc mơ hoàn toàn khác nhau?”

“…

Bởi vì anh ấy đã trải nghiệm Khách Sạn hai lần.”

“Gì

cơ?”

“Vì Khách Sạn đầu tiên của anh Sanghyun

không phải là Pioneer.”

“…”

“Có

vẻ như đó là chuyện anh ấy đã trải qua trước đây, tại Khách Sạn Biển Sâu.”

Lời

cầu nguyện trước mặt tôi là điều ước thứ hai của anh ấy, sau khi đến Khách Sạn Pioneer sao?

Vậy

đó là lời cầu nguyện đầu tiên của anh ấy, tại Khách Sạn Biển Sâu sao?

-

Gooooo…!

Một

âm thanh khổng lồ không rõ nguồn gốc vang lên từ ngọn tháp.

Cùng với đó là tiếng kêu khẩn khoản của một người đàn ông đã chìm trong

tuyệt vọng và sợ hãi.

“Làm

ơn…. Làm ơn…. Đức Cha

trên trời! Dù là Chúa hay Allah, bất cứ ai cũng được! Hãy cứu tôi, cứu chúng

tôi….”

Câu

nói tiếp theo cực kì đáng chú ý.

“Xin

đừng làm cho những thành tựu vĩ đại mà loài người đã xây dựng trở thành vô giá trị….”

Bạn đã đến cuối chương 648.

Không gian đọc của bạn