Chương
645: Nguyện Ước Đầu Tiên (1)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 1
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Đại Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
--- Đã đến
nơi.
Tôi
tỉnh lại trước cửa thang máy, trong tai vẫn còn văng vẳng âm thanh thông báo
vui tai.
Thứ đầu tiên tôi chú ý tới là Cửa Số Trạng Thái đã có thay đổi.
Ngày tháng đã được đặt lại về mốc “Ngày 1”,
còn mục “Địa Điểm Hiện Tại” thì ghi rõ ràng là “Tầng
3”.
Tầng
3!
Vậy
là thật sự tôi đã đến
Tầng 3 rồi nhỉ?
Một cảm
giác thành công vì
cuối cùng cũng bước chân tới được nơi này, hòa lẫn cùng một chút hụt hẫng vì biết được rằng mình lại rời xa thực
tại.
Cùng
lúc đó là sự căng thẳng khi biết rằng từ đây trở đi sẽ là một chuỗi thử thách
hoàn toàn mới, và cả sự trông ngóng đối với những sự kiện sắp xảy ra trong tương lai.
Hàng
loạt cảm xúc trái ngược ập đến như sóng biển dồn dập, khiến toàn thân tôi khẽ
run lên trong thoáng chốc.
“…”
Không
phải lúc để đứng đây mà suy nghĩ vẩn vơ.
Trước
khi mọi chuyện kết thúc ở tầng dưới, Con Cú đã dặn tôi rằng ngay khi tỉnh lại
phải giúp đỡ đồng đội.
Các đồng
đội đâu rồi?
Tôi
lập tức kiểm tra mục vị trí đồng đội trong Cửa Sổ Trạng Thái.
“Chỉ
hiển thị là tất cả đều đang ở tầng 3.”
Không
có thông tin chi tiết về vị trí cụ thể trong tầng này.
Hay là họ vẫn còn ở trong thang máy?
-
Ting!
Tôi
quay lại kiểm tra bên trong thang máy lần nữa cho chắc, nhưng…
“…Không
có ai. Hử?”
Không
thấy bóng dáng đồng đội đâu, nhưng bảng điều khiển của thang máy đã có thay đổi.
〚Tầng hầm〛, 〚Tầng
1〛, 〚Tầng 2〛
Trước kia chỉ có ba nút này, nhưng sau khi hoàn tất việc xây dựng hành lang
kết nối, nút 〚Tầng 3: Thiên Giới〛
đã được thêm vào.
Giờ
đây lại xuất hiện thêm một nút nữa.
〚Hành lang kết nối: Hạ Giới〛
Có
nghĩa là thông qua thang máy này, tôi có thể quay trở lại hiện thực sao?
Tôi
nhớ đến lời Ryan từng nói, rằng những Thăng Thiên Giả lên tới tầng
3 chưa từng quay lại, nhưng hiện tại vẫn chưa thể vội vàng kết luận điều gì.
Hơn
nữa, nút 〚Hành lang kết nối: Hạ Giới〛
không phát sáng.
Có vẻ
như cần một điều kiện nhất định mới có thể kích hoạt nó.
Trong
lúc quan sát tình hình, tôi cảm nhận được một chuyển động khe khẽ bên cạnh.
-
Phạch!
“May
mà vẫn còn mày ở đây.”
Perro vỗ cánh rồi dùng mỏ chỉ về
một hướng nào đó, dường như muốn bảo tôi đi theo.
Chỉ
đi được vài bước, tôi mới nhận ra khung cảnh xung quanh lộng lẫy đến mức nào.
Những
vật trang trí dát vàng lấp lánh khắp nơi, những cột đá cẩm thạch cổ kính mang
phong cách sang trọng và uy nghiêm.
Trên
trần là chùm đèn pha lê tỏa sáng rực rỡ, còn tường thì phủ đầy những bức tranh
và hoa văn thần bí.
Một
tấm bảng chỉ dẫn gắn trên tường cho biết tầng 3 được chia thành ba khu vực.
⇦ Đài Quan Sát
⇧ Phòng Nghỉ
⇨??? – Đang thi
công
“Đài
quan sát? Đang thi công?”
Đài
quan sát là để quan sát thứ gì?
Còn
“Đang thi công” nghĩa là sao?
Dù
nghĩ thế nào cũng không thể tự tìm ra câu trả lời, nên tôi quyết định tạm gác lại đó rồi đi tiếp.
“Chíp!”
Perro
kêu lên như nhắc tôi đừng mải mê với cảnh vật.
Ngay
sau đó, tôi nghe thấy âm thanh của con người.
“Ư…
ưm…”
Tôi
lập tức chạy về phía phát ra âm thanh, và thấy các đồng đội đang nằm trên những
chiếc sofa êm ái.
Tôi
lay Songee và Ahri, hai người cạnh tôi trước tiên, nhưng không có phản ứng
Đang tự hỏi tại sao lại có chuyện này, tôi lay cả Elena và Seungyub nhưng kết cục cũng vậy.
Tim
họ vẫn đập, cơ thể vẫn ấm, nhưng sao chẳng ai mở mắt thế này?
Hay
là dùng Quỷ Thư
cưỡng ép đánh thức họ?
Đúng
lúc đó, từ chiếc sofa phía đối diện vang lên tiếng rên lần nữa.
“Ư…!”
“Ông!”
Tôi
giữ vai ông rồi khẽ lay, và ông lập tức mở mắt.
“Ơ! Kain à? Những người
khác— À, ở ngay đây thôi à.”
“Bọn họ đều ở đây, nhưng dù cháu lay thế nào cũng không tỉnh.”
“…”
Ông
không trả lời ngay mà cau mày, dường như đang chìm trong suy nghĩ.
“Ông?”
“…”
“Ông
ơi!”
“À, ta xin lỗi. Ta đang nghĩ về cảnh
tượng mình vừa
nhìn thấy.”
Cảnh
tượng ông ấy vừa
nhìn thấy sao?
“Ông thấy gì ạ?”
“…Có lẽ ta đã mơ.”
“Mơ sao?”
“Cháu
không thấy gì sao?”
“Nếu
là cảnh tượng kỳ bí thì có. Cháu thấy mình vượt qua không gian vũ trụ—”
Nói
đến đó, tôi chợt nhận ra.
Quá
trình “Thăng Thiên” mà tôi trải qua không
phải là mơ hay ảo giác.
Tôi
đã nghe thấy lời khuyên của Con Cú, và số lượt sử dụng lời khuyên thực sự đã bị tiêu hao.
Hơn
nữa, cảm giác đau âm ỉ còn sót lại ở mắt, tai và mũi tôi vẫn là minh chứng rõ ràng.
Giấc
mơ mà ông nói đến hẳn là thứ khác.
“—Có
lẽ không phải cái đó. Nếu là mơ thì cháu không mơ.”
“Ừm…”
Đúng
lúc chúng tôi đang suy nghĩ, một luồng khí tức của ai đó xuất hiện phía sau.
[Người tham gia Han Kain, người tham gia Kim Mooksung. Chúc mừng
hai vị đã đến được tầng 3.]
“…Quản
Lý.”
[Trước khi chính thức bắt đầu thử thách, chẳng phải các vị nên
đánh thức đồng đội sao?]
Ông
lập tức hỏi lại.
“Tại
sao họ không tỉnh?”
[Đó là sự tử tế mà chúng tôi dành cho các vị.]
“Tử tế sao?”
[Là thủ tục bắt buộc cho quá trình tiếp theo.]
Lần
này tôi lên tiếng.
“Việc các đồng đội chìm vào giấc ngủ
là điều bắt buộc cho quá trình tiếp theo sao?”
[Đúng vậy.]
“Vậy
tại sao tôi không mơ? Thứ tôi thấy dường như không liên quan đến giấc mơ.”
Câu
trả lời tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
[Người tham gia Han Kain, đó bởi vì cậu đã vượt qua rồi.]
“Cái
gì—”
Ngay
sau đó, chỉ một cái chớp mắt, Quản Lý đã biến mất không để lại dấu vết.
Ông
tròn mắt nhìn quanh, nhưng không còn ai ở đó cả.
“Chuyện
quái
gì thế này?”
“…Cháu nghĩ có lẽ cuộc đối thoại vừa rồi
là hành động tử tế cuối cùng của hắn.”
“Ý
cháu là sao?”
“Cháu nghĩ là
hắn đã nói cho chúng ta lý do mà đồng đội đang ngủ say rồi. Hắn nói là để phục vụ cho tiến trình tiếp
theo.”
“…”
“Cho
nên, không giống như cháu, ông là người đã nhìn thấy gì đó rồi tỉnh lại. Cháu nghĩ
ông mới là người cần nói cơ. Ông có thể nói mình đã thấy gì được không?”
“…Là
ký ức từ rất lâu về trước. Chuyện của con trai và cháu nội ta.”
Tôi
từng nghe loáng thoáng rằng ông đã mất con trai và cháu nội trong một sự kiện
nào đó trong quá khứ.
Nỗi
đau ấy hẳn đã gặm nhấm tâm hồn ông như một thứ ôn dịch suốt bao năm dài.
Mồ
hôi lạnh lập tức
chảy dọc theo trán ông.
“Ông
ổn chứ?”
“Ổn,
ta hoàn toàn ổn
mà! Đã… đã là chuyện cũ rồi.”
Nhưng
trông ông không hề ổn chút nào.
Có lẽ
ông đã nhìn thấy một cảnh tượng thảm khốc, có lẽ là con trai và cháu nội chết thảm trong đau đớn
ngay trước mắt không biết
chừng?
Thôi thì, giấc mơ đó liên quan gì đến “tiến trình tiếp theo” được nhỉ…
Chúng
tôi gần như đồng thời nghĩ đến cùng một điều.
“Kain
à, có lẽ ảo ảnh ta thấy… có liên quan đến… Nguyện Ước Đầu Tiên.”
“Cháu
cũng nghĩ vậy.”
Chủ
đề của tầng 3 mà chúng tôi biết được từ Quản Lý và Trí Tuệ tiền bối là:
1.
Hãy nhớ lại nguyện ước đầu tiên.
2.
Thế giới sau ngày tận thế.
“Có
vẻ mọi người đang nhìn thấy ảo ảnh liên quan đến nguyện ước đầu tiên của mình.”
“Vì
thế nên cháu mới không thấy gì.”
“…”
“Bởi
vì cháu đã hoàn thành ước nguyện đầu tiên.”
“Cá nhân cháu nghĩ là buông bỏ thì đúng
hơn là hoàn thành nó.”
“Vậy
cứ coi là đã vượt qua đi. Quản Lý cũng đã dùng từ đó mà.”
Tôi
đã vượt qua nguyện ước
đầu tiên của mình.
Những
người khác thì chưa.
“Cháu
hiểu vì sao ông lại là người tỉnh trước tiên rồi.”
“Ngoài
cháu ra thì ta là người khá nhất. Ta đã biết điều ước của mình là gì, và cũng
đã đạt được nó.”
“Ông
từng nhận được một thông báo bí ẩn khi dùng One More Chance.”
Thông
báo khi ông dùng cơ hội cuối cùng:
[Người tham gia Kim Mooksung. Mọi khát vọng của ngươi đều đã được thực hiện. Tuy nhiên,
ngươi còn một bước nữa mới có thể thăng thiên.]
“Chính
là cụm từ ‘Nguyện Ước
Đầu Tiên’.”
“Ừ.”
“Ông
có nhớ lần đầu tiên chúng ta nghe đến khái niệm ‘Điều ước’ là khi nào không?”
“Quản
Lý Tầng 3—”
“Trước
đó nữa.”
“À, là tên Trí Tuệ tiền nhiệm đó đã kể cho
chúng ta nhỉ?”
“Còn
trước đó nữa cơ ạ.”
“Này, ôn con! Cháu định khoe mình có trí nhớ tốt đấy à?”
Ối!
Tôi lại vô thức dùng cái kiểu nói này mất rồi.
“E hèm! Trước khi chúng ta đến Khách Sạn, khái niệm về ‘điều ước’ lần đầu tiên được nhắc đến ở
Hotel
Cinema.”
“Ta nghĩ mình nhớ mang máng.”
“Ý
cháu là, khái niệm này cực kỳ quan trọng ở Khách Sạn. Có lẽ…”
“Có lẽ?”
“Có lẽ đây là một khái niệm liên quan đến bản chất cốt lõi của người tham gia.”
“…”
“Nên là, Ông này.”
Tới đây thì có vẻ Ông cũng đoán ra được tôi sắp nói gì rồi.
“Ông nói là đã nhận
ra điều ước của mình là gì, và cũng đã biến nó thành hiện thực rồi. Ông có thể nói điều ước của mình cho cháu không?”
“…Ừ. Không phải chuyện khó.”
“…”
“Chẳng có gì đặc biệt cả. Ta sống cuộc đời của mình trong khi che giấu
thân phận Đặc Vụ, rồi ta đã gặp được một người phụ nữ đáng yêu, cưới được cô ấy
rồi có con.”
“Vợ của ông là thường dân sao?”
“Ừ. Con trai của ta cũng vậy. ‘Hồi quy giả’ ở đây đang nói tới một thực
thể có cấp độ linh hồn cao, nhưng quy luật tự nhiên mà, đặc tính của linh hồn
không thể được chia sẻ giữa cha mẹ và con cái.”
“Ừm, đúng vậy.”
“… Nên là, ta đã phải che giấu rất nhiều chuyện.”
“Ví dụ như chuyện Ông là đặc vụ sao?”
“Phải. Ta giả làm một nhân viên của một công ty do Cục Quản Trị thành lập.
Ta đã giấu kín công việc của mình, chuyện mình là hồi quy giả, và bí mật của thế
giới…”
“…”
“Rồi khi ta nhận
ra, giữa ta và
gia đình đã xuất
hiện một bức tường lớn. Bức tường ngăn cản sự giao tiếp chân thành.”
Bức tường
ngăn cản sự giao tiếp chân thành…
“Chúng ta ngày
một xa cách hơn. Tới lúc nào đó thì ta cũng gần như bỏ cuộc rồi. Ta nghĩ ngay từ
đầu đã là sai lầm khi một hồi quy giả cưới một thường dân. Nên là…”
“Nên là?”
“… Ta còn không biết cháu mình đã xảy ra chuyện gì.”
“Hả?”
“Chuyện xảy ra ngay dưới mũi mà ta không biết… Sau khi sống tách biệt và
mất liên lạc, ta thậm chí còn không thể tưởng tượng được cháu mình đang gặp những
chuyện quái dị cỡ nào!”
Giọng
ông đột nhiên run
lên.
Quá khứ đau thương kia ùa về lần nữa có lẽ cũng đi kèm với nỗi tuyệt vọng
mà ông cảm thấy khi đó.
Tôi khẽ nắm lấy cổ tay ông, và ông đáp lại bằng một nụ cười cay đắng.
“Ta xin lỗi. Chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, thế mà giờ lại quay lại
đây. Ta nghĩ đạo tâm ta vẫn còn chưa vững.”
“Có những nỗi đau không thể quên đi dễ dàng, dù có cả nghìn năm trôi qua
đi nữa.”
“Thôi thì, chuyện của quá khứ rồi.”
“…”
Phần quan trọng nhất đã bị lược bỏ.
Rốt cuộc, sự kiện quái dị kinh khủng nào đã xảy ra với cháu của ông ấy?
“Nhờ đó, ta đã có một điều ước mãnh liệt.”
“Nguyện ước đầu tiên của ông sao?”
“Chắc vậy. Ta không nhớ khoảnh khắc ta thực hiện điều ước ở Khách Sạn,
nhưng chắc hẳn ta đã ước một điều mà mình từng luôn giữ kín trong tim?”
“Hợp lý đấy ạ.
Ông đã ước điều
gì?”
“…Ta đã ước để gia đình được sống lại.”
“…”
“Nếu có phép màu xảy
ra, và ta có thể
gặp lại họ lần nữa,
ta muốn phá bỏ bức tường giữa chúng ta. Và…
“…”
“Và ta muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, dù chỉ là một lần.”
Chỉ
một lần thôi sao?
“Ta
không cần thêm cuộc đời nào nữa. Ta… đã xem vòng luân hồi
này như một nhà
tù
không thể trốn thoát rồi.”
“…”
“Haha! Nghe ta nói thì có vẻ hoành tráng lắm, nhưng cũng không đơn giản
vậy đâu. Khoảnh khắc mà ta mất đi vận mệnh của hồi quy giả cũng cực kì đau đớn
đó.”
“Ừ đấy. Thậm chí ta còn muốn hủy kèo rồi quay lại cơ. Ngớ ngẩn mà, phải
không?”
“Không đâu ạ. Trái tim con người vốn là như vậy thôi mà.”
Nhờ
sức mạnh của “Giấc Mơ”, ông đã hồi sinh được gia đình trong thực tại, và vì đã mất
đi sức mạnh hồi quy sau khi sử dụng One More Chance, nên có thể coi là ông đã thực hiện
được tất cả những điều ước của mình.
Chính
vì thế mà thông báo [Tất cả những khát vọng của ngươi đã được thực hiện] mới xuất hiện.
Bỗng
dưng, tôi nảy ra một suy nghĩ.
Liệu
Ông
đã thực sự hoàn thành được ‘tất cả’ những điều ước
của
mình chưa?
Nếu
vậy thì chắc hẳn ông sẽ thức dậy ngay lập tức mà không hề mơ hay mộng gì, giống như tôi vậy.
Vẫn
còn điều gì đó sót lại.
Mặc
dù tất cả những điều ước rõ ràng đã được thực hiện, nhưng vẫn còn những nuối tiếc
mà chính Ông cũng
chưa hoàn toàn nhận ra.
Vì vậy,
ông đã thức dậy
sớm hơn những đồng đội
khác, nhưng lại muộn hơn tôi.
“Cháu nghĩ mình đã hiểu đại khái
tình hình rồi.”
“Vậy
sao?”
“Có
vẻ như Phòng Nguyền Rủa ở Tầng 3 có liên quan đến ước
nguyện của mỗi người.”
“…”
“Nhưng
mà, ông cũng biết đấy, phần lớn các đồng đội -”
“Họ
thậm chí còn không biết ước nguyện của mình là gì. Họ còn chả biết khái niệm ‘ước nguyện đầu
tiên’ là gì nữa cơ.”
“-
Vì thế mà bây giờ họ mới đang mơ. Khách Sạn đang nói với chúng ta như vậy. Đừng
nói đến việc thực hiện điều ước, ít nhất phải nhận ra mình đã cầu nguyện điều gì
đi.”
“Muốn tiến vào
Tầng 3 thì chỉ có cách đó thôi sao?”
“Có
lẽ vậy.”
“Còn
những người khác thì phải làm sao mới tỉnh dậy? Chúng ta chỉ cần chờ là được sao?”
“Chắc
là không. Con Cú đã bảo
rằng ngay khi tỉnh dậy thì cháu phải giúp đỡ các đồng đội.”
“Cụ thể thì phải
làm gì? Cháu phải dùng Quỷ Thư hay
gì à?”
“Không
ạ.”
Quỷ Thư
không phải là công cụ để phục hồi tinh thần.
Hơn
nữa, việc có những thủ tục cần tới Di Sản của một cá nhân cụ thể cũng rất kỳ lạ.
Không
phải Di Sản cụ thể, mà là công cụ cụ thể.
Đó
là vật mà bất kỳ ai khác, không chỉ tôi, cũng có thể sử dụng.
-
Phần phật!
“Vương
Quốc Mộng Mơ!”
“Thử xem trạng thái trong mơ của mọi người
một lần xem
sao.”
Có vẻ
như sẽ không mất nhiều thời gian lắm.


