Chương
641:
Con Đường Thăng Thiên (3)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 358
Địa Điểm Hiện Tại: Khách Sạn
Delight, Yeongdeungpo-gu, Seoul
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
—
Ầm ầm!
Ngay
khoảnh khắc âm thanh
như chiếc búa
khổng lồ đập vào Khách Sạn Delight vang lên, một hiện tượng nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi đã xảy ra.
"Ồ!
M, màu sắc xung quanh —"
Đỏ,
xanh lam, xanh lá, vàng — tất cả những màu sắc rực rỡ trong khu vực đều biến mất
hoàn toàn, chỉ còn lại sắc trắng và đen tương phản với nhau.
"…Trông
cứ như cả thế giới đã trở thành một bộ phim đen trắng vậy."
Đồng
thời, toàn bộ nhân viên Cục Quản Trị đang có mặt khắp nơi trong Khách Sạn đều đứng yên như tượng.
Như
thể có ai đó đang muốn nói rằng, những kẻ "hạng đó" không xứng đáng được nghe cuộc trò chuyện sắp
diễn ra.
Và rồi
---
-
Bịch!
Kèm
theo một tiếng động nặng nề, có ai đó đang tiến lại gần.
"…"
Hắn đứng ngay
trước mắt tôi, nhưng lại không thể nhìn thấy khuôn mặt.
Hắn đứng ngay
trước mắt tôi, nhưng lại không thể biết được vóc dáng
cao
lớn đến mức nào.
Nói
hơi quá một chút, thì trông như thực tại đang bị lỗi.
"Cái
quái gì —"
"Chị
ơi, bình tĩnh nào."
Bên
trong Mặt Trăng, Hoàng Tử đã từng làm ra trò tương tự như thế này.
Ký ức
về lúc đó thì đã bị xóa bởi việc đảo ngược thời gian, nhưng tôi đã tìm ra bằng Cửa Sổ Trạng Thái.
"…Thực
thể kia đang
không thực sự ở trước mặt chúng ta đâu."
"Hả?"
Sau
khi hợp nhất với Hoàng Tử, tôi đã hiểu được nguyên lý đằng sau trò đùa đó.
Nếu
ví não bộ như một chiếc máy tính, thì đây là việc cố tình đưa vào những thông
tin không đầy đủ.
Tình trạng
đang xảy ra là việc não
nhận được thông tin rằng "có thứ gì đó đang ở đây," nhưng những thông
tin như "ngoại hình" hay "kích thước" lại bị để trống hoàn
toàn.
Khoảnh
khắc tiếp theo, một cửa sổ thông báo nhấp nháy hiện ra trước mắt tôi.
[Xin chào quý vị. Tôi là Quản Lý Tầng 3 của Khách Sạn Pioneer. Để đáp lại yêu cầu
được cung cấp thông tin của quý vị, tôi đã giáng lâm xuống đây.]
"Cách
nói chuyện thì lịch sự —"
"Đây
cũng không phải lời tên đó trực tiếp nói đâu."
Tôi
bình tĩnh chờ đợi và hít một hơi sâu. Chẳng mấy chốc, các đồng đội đang tản mác khắp nơi
trong Khách Sạn
Delight cũng lần
lượt tụ họp về
đây.
Tất
cả không giấu được vẻ căng thẳng khi đồng loạt đưa mắt nhìn vào "Quản Lý Tầng
3." Tiếp theo, một cửa sổ thông báo khác lại nhấp nháy hiện ra.
[Theo nội quy của Khách Sạn, thông tin liên quan đến Tầng
3 vốn dĩ không thể tiết lộ cho Hạ Giới. Điều này cũng được áp dụng ngay cả khi quý vị sử
dụng sức mạnh của các Phước Lành, ví dụ như 'Bàn Tay Dục Vọng.']
"Thế nghĩa là sao?"
[Tuy nhiên, quý vị là anh hùng của những anh hùng, những người đã diệt trừ nỗi tuyệt vọng đe dọa Hạ Giới suốt bao nhiêu năm qua! Làm sao chúng tôi có thể áp dụng nguyên tắc
thông thường cho quý vị được? Dù quy tắc có cứng nhắc đến đâu, đôi khi vẫn có
ngoại lệ.]
Nói
đơn giản bình thường bọn họ không thể cung cấp thồng tin về Tầng 3, dù có dùng Bàn Tay Dục Vọng hay Lời
Khuyên đi nữa. Nhưng
vì chúng tôi đã giải quyết vấn đề Mặt Trăng và Phương Chu, nên công lao đó được bọn họ công nhận, và sẽ có đặc ân.
Đúng
lúc các đồng đội đã hiểu sơ bộ tình hình và khuôn mặt ai nấy đều bắt đầu sáng
lên —
Đột
nhiên một thông báo kỳ lạ hiện ra.
[Có nực cười không?]
"Hừm?"
[Nguyên nhân của thảm họa chẳng qua là do mặc cảm thấp
kém của tên Trí Tuệ khốn nạn kia mà
thôi. Đáng ra phải đày hắn xuống Vô Gián Địa Ngục, để hắn chịu trừng phạt đến muôn kiếp, vậy mà giờ lại còn ban thưởng nữa sao? Thật là chuyện nực cười.]
"…"
Không
hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lén đưa mắt nhìn xung quanh.
Các
đồng đội khác vẫn đang trong trạng thái căng thẳng, chỉ chăm chăm
nhìn vào hình dạng của Quản Lý Tầng 3.
Có vẻ
cửa sổ thông báo này chỉ hiện ra với mình tôi thôi…
Đang
bối rối không biết phản ứng thế nào, một thông báo khác đột ngột xuất hiện.
[Chúng sinh chưa được giải thoát vốn sẽ liên tục tích lũy ác nghiệp.
Trong vòng xoáy luân hồi dài đằng đẵng, có ai thực sự vô tội
không?]
"…"
[Sợi dây bi thương tưởng như không bao giờ đứt trong vạn kiếp
đã được cắt đứt, đây quả thực là công đức của muôn đời. Điều này ta cũng không thể phủ nhận.]
Vừa
rồi nó còn đổ
lỗi cho "Mặc cảm thấp kém của tên Trí
Tuệ khốn nạn" như thể tôi chỉ là sâu bọ, nhưng giờ lại bàn về "công đức của muôn đời".
Thái
độ thay đổi nhanh như lật bánh tráng, khiến tôi không thể nào nghĩ đây là cùng một thực thể.
Hoặc
có lẽ, đây đúng không phải là cùng một thực
thể.
[Vì vậy, ta sẽ cho phép các ngươi hỏi đúng ba câu.]
Thông
báo lần này hiện ra cho tất cả mọi người.
Ngay
lúc đó, anh Sanghyun không giấu được sự run rẩy và giơ tay lên.
"Tôi
sẽ hỏi câu đầu tiên!"
Seungyub
và Miro gật đầu, nhưng Ahri cùng vài người khác lại khẽ nhíu mày, chắc là
nghĩ anh ấy đang quá vội vàng.
"Tôi
—"
Như
thể một phép màu, lời nói của
anh Sanghyun đột ngột dừng lại.
Nhìn
đôi mắt chớp liên tục và cái miệng cứng đờ như đá, rõ ràng đây không phải là
anh tự nguyện dừng lại.
[Ta đã ban ân huệ một lần. Sẽ không có lần thứ hai, hãy khắc cốt
ghi tâm điều đó.]
"Â, ân huệ?"
Giọng
ông bối rối, còn anh Sanghyun
hoảng hốt đưa tay chạm vào miệng mình.
Dừng
câu hỏi lại mà lại gọi đó là ân huệ?
Tôi
lập tức hiểu ra tình huống và ra hiệu cho các đồng đội.
"Bình
tĩnh nào. Đây đâu phải lần đầu chúng ta nhận thông tin từ Hậu Thuẫn Giả hay một NPC? Số lần hỏi có giới hạn, và lượng
thông tin bọn họ
có thể cung cấp cũng sẽ có giới hạn."
Vì vậy,
chúng
tôi phải hỏi những
"câu hỏi thực sự cần thiết."
Ahri
gật đầu đồng ý.
"Đúng
rồi. Em cũng bất
ngờ khi Sanghyun đột nhiên định mở miệng."
"Câu
hỏi mà anh định hỏi là…"
"Cái tên kia nghĩ đó là một câu hỏi vô ích. Nên nó đã khâu miệng
lại để không lãng phí cơ hội."
Ahri
hơi nhướng mày lên, rồi anh Sanghyun hiểu ra muộn hơn, bật cười chua chát và
cúi đầu.
Dù
sao thì cũng vì chuyện gia đình, nên anh mất bình tĩnh là phải.
[Là thứ tà ma quỷ quái, mà hắn cũng không hoàn toàn ngu si nhỉ.]
Lần
này cũng là thông báo chỉ mình tôi thấy, nhưng tốt nhất là không nên để tâm đến nó.
Ahri
sáng mắt lên rồi nói.
"Câu
đầu tiên để tôi hỏi nhé. Muốn hỏi về điểm bất thường liên quan đến số lượng người
tham
gia có được
không? Chúng ta đã bàn chuyện này mấy lần rồi đấy."
Mọi
người đồng ý, Ahri giơ tay lên.
"Câu
hỏi đầu tiên! Do đặc tính của Tầng 3, chắc sẽ có nhiều trường hợp mà không phải toàn bộ người tham
gia đều lên tới đó phải không? Như vậy thì có
thể tiến hành bình thường không?"
-
Zzzing…!
Một âm thanh kỳ lạ vang lên, như thể có ai đó đang cân nhắc lựa chọn
câu trả lời.
Chẳng
mấy chốc, một đáp án ngắn gọn được trả lại.
[Nhóm ít người thì có lợi thế của ít người, nhiều người thì
có lợi thế của nhiều người. Số lượng tối ưu là bao nhiêu thì đó là vấn đề lựa chọn.]
Một
khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.
Ahri
nghiêng đầu và hỏi các đồng đội.
"Mọi
người hiểu câu đó như thế nào? Giống như nói về điều chỉnh cân bằng hay sao?"
Anh
Jinchul cẩn thận lẩm bẩm.
"Nếu
là cân bằng thì… số người đi vào ít thì các phòng sẽ dễ hơn, nhiều thì khó hơn
chăng?"
"Cái
đó nghe kỳ không? Nội dung các phòng đã được định sẵn từ trước rồi mà."
"Ừm…"
Cũng khó mà hiểu hết được nội dung của câu trả lời đó.
Nhưng
câu sau lại khiến tôi chú ý hơn.
"'Vấn
đề lựa chọn.'"
"Kain?"
"Chúng
ta có thể tự chọn số lượng người tham gia phù hợp."
Chị Eunsol
mở to mắt.
"Ồ?
Đúng nhỉ? Tất cả mọi người không bắt buộc phải vào trong đó như trước đây nữa sao?"
"…"
"Vậy
thì những người không vào sẽ làm gì? Ở ngoài chờ à?"
Chắc
chắn không phải thế.
Những
người không đi vào chắc chắn cũng sẽ có vai trò của họ.
"Chúng
ta từ từ bàn chi tiết hơn sau, còn bây giờ hãy chuẩn bị câu hỏi tiếp theo
đi."
"Ừ,
đúng rồi!"
Tôi
nhìn anh Sanghyun và Seungyub bằng ánh mắt điềm tĩnh.
Hình
như cảm nhận được điều gì đó từ thái độ của tôi, chị Eunsol khẽ chen vào.
"Ừm,
anh Sanghyun nãy đang định hỏi về gia đình phải không?"
"Đúng
vậy."
Anh Sanghyun
bị khâu miệng cũng gật đầu xác nhận.
"…Tên đó đã chặn câu hỏi của anh lại. Có vẻ hắn cho rằng câu hỏi đó là vô nghĩa."
Ahri
cười chua chát.
"Thôi
thì, hắn cũng
là nhân viên Khách Sạn mà. Chuyện gia đình người
thường thì với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì —"
"Không,
không phải vậy đâu."
Ahri
nhìn tôi với vẻ không hiểu.
"Trong
mắt tên đó, mối
lo lắng của anh Sanghyun đúng là vô nghĩa thật. Nhưng anh không
nghĩ lý do của hắn là ‘Gia đình
phàm
nhân chỉ là thứ yếu’ đâu."
Vợ và con.
Dù từ
góc độ của những nhân viên Khách Sạn xa xôi kia, thì vợ con của chúng tôi có thể là những
thứ không quan trọng, nhưng với chúng tôi thì không phải vậy.
Bản
thân Khách Sạn cũng hiểu chuyện đó.
Vì
thế họ mới
ban xuống sức mạnh thao túng thực tại là ‘Giấc Mơ’, để chúng tôi hồi sinh gia đình và người
thân.
"Vậy
thì?"
"Đơn
giản là vì đó thực sự là câu hỏi vô nghĩa. Cái tên đó cho rằng anh Sanghyun và Seungyub
đang lo lắng vô ích, vì hai người chưa biết gì về Tầng 3."
"…"
Anh Sanghyun
và Seungyub hiện lên nét mặt bối rối.
Hai
đồng đội đang lo lắng cho những người thân phải ở lại thực tại nếu họ lên Tầng 3.
Tâm
trạng đó, tôi hoàn toàn hiểu.
Các bạn còn nhớ cái tên thuộc hạ của Ryan Reynolds đã nói gì với chúng
tôi trước kia không?
Hắn nói những
người đã lên Tầng 3 không có ai quay trở lại thực tại cả.
Là vì không
thể quay lại, hay là không cảm thấy cần quay lại nữa…
Tôi không
biết chính xác. Nhưng có lẽ việc Thăng Thiên đồng nghĩa với sự chia ly vĩnh viễn
với thế giới trần gian.
Vì vậy,
nếu muốn đưa hai người họ lên Tầng 3 với tôi, thì phải giải quyết được nỗi băn khoăn của họ.
Tôi cần đặt lại câu hỏi.
Cần
tìm một hình thức câu hỏi vừa có thể giải tỏa nỗi lo của hai người, vừa thu được
"thông tin có ý nghĩa"!
Đây
là lúc hiếm có để dùng đến Lời Khuyên.
[Lời Khuyên: 3 → 0]
'Theo
ý kiến của ngài, câu hỏi thế nào là phù hợp?'
[Hãy canh đúng thời điểm rồi mới hỏi.]
"…Thời
điểm?"
Tôi
hỏi nên đặt câu hỏi như thế nào, nhưng câu trả lời lại là hãy canh đúng thời điểm.
Nghĩa
là điều quan trọng trong mắt Con Cú không phải là nội dung câu hỏi, mà là thời điểm đặt câu hỏi.
"Hả?
Em
vừa dùng Lời
Khuyên phải không? Nhìn ánh mắt trống rỗng đó là —"
"Chờ
một
chút."
Tôi
nhẹ nhàng ra hiệu cho các đồng đội bình tĩnh lại rồi chờ đợi.
Bởi
vì khi thấy cụm
từ "thời điểm," một suy nghĩ nào đó đã lóe lên trong đầu tôi.
[Một quả táo đã từng thối rữa, thì dù có khoét bỏ chỗ đó đi, nó cũng sẽ lại tiếp tục thối rữa. Tên Trí Tuệ non nớt kia phải bị
ném xuống Hỏa Ngục ngay lúc này!]
Một thông
báo gọi tôi là "quả táo thối" rồi đòi ném tôi xuống địa ngục.
Lần
này cũng chỉ mình tôi thấy.
[Trải qua muôn kiếp luân hồi để gột sạch nhân cách sa đọa,
và đã tích lũy công đức của muôn đời, vì vậy hắn có tư cách bước lên Phật
Pháp…]
[Gột sạch? Thật sự là vậy sao? Hắn là loại yêu ma quỷ quái, đã biết rõ sự tà ác của Thái Dương Thần Thánh mà vẫn còn sử dụng đó
thôi!]
Giọng
nói lên án tôi.
Giọng
nói bênh vực tôi.
Giọng
nói đòi ném tôi xuống địa ngục.
Giọng
nói ca ngợi tôi hết lời.
Tôi
mơ hồ cảm nhận ra điều gì đó.
Thực
thể trước mắt chỉ là "Điểm cuối", còn thực thể vô danh ở phía bên kia không chỉ có một!
Nếu
vậy, lời khuyên của Con Cú thật sự rất đơn giản.
Hãy canh đúng lúc một thực thể có thiện cảm cầm ‘microphone’ lên để hỏi!
[Đây chẳng qua chỉ là ác nghiệp nhỏ. Rốt cuộc, đây là vật chứa được định sẵn
sẽ đạt đến
cảnh giới tối thượng.]
Tôi
lập tức giơ tay lên.
"Câu
hỏi thứ hai! Tôi muốn biết mối quan hệ giữa Tầng 3 và thực tại."
-
Zzzing…!
Ực!
Tiếng
nuốt nước bọt vang lên từ khắp nơi xung quanh.
[Câu hỏi hay đấy. Mối quan hệ giữa Thượng Giới và Hạ Giới là
như thế nào? Nước chảy từ trên xuống dưới, không chảy từ dưới lên trên. Mối
quan hệ trên và dưới là như vậy đó, vì thế, nỗi lo lắng của quý vị thực sự
là hoàn toàn vô ích.]


