Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 642

Chương 642 · 835 chương

Con Đường Thăng Thiên (2)

Chương

640:

Con Đường Thăng Thiên (2)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 358

Địa Điểm Hiện Tại: Khách Sạn

Delight, Yeongdeungpo-gu, Seoul

Lời Khuyên Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

Giờ

đây, khách sạn Delight trông chẳng khác gì sào huyệt của Tổ Đội Khách

Sạn.

Nhìn

vào tòa nhà sáng lấp lánh đứng sừng sững giữa

lòng Seoul, tôi không khỏi bật ra một nụ cười chua chát.

Kể từ

khi nơi này được chuyển đổi thành “Hành Lang Kết Nối Tới Tầng 3 Khách Sạn Pioneer”, khách sạn Delight không còn

mở cửa cho quần chúng nữa.

Đó là vì toàn

bộ tòa nhà đã được Cục Quản Trị chỉ định là khu vực cách ly.

Điều

đó là tất yếu thôi,

nhưng dù sao thì, gọi một cái “khách sạn không chịu tiếp khách” là "khách sạn bình thường"

thì cũng có phần quá đáng.

Chị

Eunsol đã bị tổn thương vì chuyện này hơn tôi tưởng.

Hình

như chị còn trách cứ rằng, cái lời hứa biến Delight thành khách sạn tốt nhất Hàn Quốc

thì đã đi đâu mất rồi?

Mà

thật ra, Pioneer cũng chẳng mở cửa đón những vị khách bình thường.

Vì các nhân viên ở Pioneer vẫn tự hào gọi nơi mình làm

việc là “Khách sạn

tuyệt vời nhất vũ trụ”, nên tôi chắc họ thấy Delight cũng chẳng có vấn đề gì.

Dù

sao thì, đâu

phải là nơi này hoàn toàn không có khách.

—

Ding!

Cánh

cửa chính vừa mở ra, khung cảnh quen thuộc của Delight hiện ra trước mắt.

"Ồ,

lâu lắm mới gặp anh."

Trong

sảnh, anh Sanghyun đang đứng chờ.

"Sao

anh không vào trong mà lại đứng đây?"

"Anh nghe nói Elena chuẩn bị sẵn sàng sẽ lâu hơn dự kiến. Em cũng biết đấy…"

"Chắc

việc hồi phục của cô ấy vẫn chưa xong nhỉ."

"Chuyện

đó không thể hoàn thành

chỉ sau một đêm được."

Elena

đã mất đi thân xác do phản phệ từ việc dùng Tưởng Tượng U Ám đến tận cùng giới hạn trên Mặt Trăng.

Nếu

là một con người bình thường, hẳn cô ấy đã chết ngay tại chỗ rồi, nhưng may thay, Seungyub đã

kịp đưa linh

hồn của Elena vào Hòm Linh Hồn để duy trì sự sống cho cô.

Đã hai tuần

kể

từ khi Cục

Quản Trị tạo ra một thân xác mới cho Elena rồi cấy linh hồn cùng ý thức của cô

vào đó rồi.

Kể từ

đó, Elena đang trong quá trình phục hồi chức năng.

"Thưa

anh, có cần chúng tôi liên lạc với

Đặc Vụ Elena không ạ?"

"…Thôi,

cảm

ơn anh."

Sau

hàng loạt sự kiện ầm ĩ, toàn bộ thân phận của các thành viên trong Tổ Đội — trừ tôi ra — đã bị lộ.

Nhờ

vậy, ngoài tôi ra thì tất cả đều nhận được danh hiệu "Đặc Vụ," dù

danh hiệu này cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.

Cục

Quản Trị cũng không thực sự giao nhiệm vụ gì cho chúng tôi cả.

Giống

như Ahri từng nói, chắc "Xin

các vị hãy lên Tầng 3 giùm" mới là quan điểm thực sự của Cục

Quản Trị đấy nhỉ?

Mà chuyện khiến

tôi thấy buồn cười

hơn cả cách gọi "Đặc Vụ Elena" chính là sự tồn tại của các nhân viên ở

đây.

Tại

sao một khách sạn không tiếp khách bình thường lại vẫn có cả đống nhân viên

túc trực?

Đơn

giản thôi, vì nơi

này vẫn đón tiếp những ‘vị khách đặc biệt’.

***

"Kain."

"Vâng

ạ."

"Mấy

ngày trước anh có gọi

điện cho Eunsol, em ấy bảo Khách Sạn Delight giờ đây thực chất đã trở

thành cơ sở phúc lợi của Cục Quản Trị rồi."

"…Đúng

vậy đấy ạ."

"Em ấy có vẻ thất vọng lắm."

“Thật ra,

nếu anh đổi

góc nhìn khác đi,

thì tầng 1 đã lập tức quay về một khách sạn bình thường sau khi hành lang kết

nối được thi công xong. Thế mới kinh chứ?”

“Ừ đấy. Ý anh là, những tảng bê tông to bằng cả tòa nhà cứ bay loạn xạ khắp nơi mà. Phải là phép

màu mới không —”

"Chờ

chút."

Tôi

nhẹ nhàng ngắt lời anh Sanghyun rồi đưa mắt nhìn quanh những nhân viên đang đứng gần đó.

Nhìn

qua thì trông họ như những nhân viên lễ tân vô tư, nụ cười vui vẻ luôn nở trên môi, nhưng thực ra tất cả đều là

người của Cục Quản Trị.

Đúng

lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía bên kia.

“Đừng nghe lén chuyện người khác. Những gì đã nghe được thì hãy quên hết đi.”

Ngay

lập tức, ánh mắt của những nhân viên trong khu vực đó trở nên thất thần.

Một Phước Lành đã lâu không

thấy, “Tâm Lý Đám Đông” của Giao Tiếp.

Tôi

vui mừng quay đầu lại, thì thấy ông nội Mooksung đang đứng đó.

"Thế đã ổn chưa?"

"Haha! Cháu còn đang nghĩ có nên dùng Quỷ

Thư không, thế mà

ông đã giúp cháu luôn rồi."

"Ờ,

mà dù sao thì nếu là chuyện về ‘Thiên Giới’ thì mấy tên đó cũng biết được sơ sơ rồi."

"Dù

vậy thì cẩn thận vẫn hơn ạ."

"Cháu nói cũng phải."

"Trước

đây ông không dùng được theo kiểu này đâu nhỉ, mà bây giờ trông ông chẳng

khác gì bậc thầy

thôi miên."

"Dùng

mãi thì quen thôi."

Sau

vài câu chào hỏi nhẹ nhàng, tôi cùng ông nội tự nhiên bước về phía phòng của

Elena.

***

"Từ

từ thôi — quan trọng là phải chính xác, không phải nhanh!"

"Ưm…!"

"Mỗi

lần chỉ di chuyển một bộ phận thôi nhé."

"Khó

lắm — ồ, có khách đến rồi à?"

Elena

đang tập phục hồi chức năng trên một thiết bị trông giống như chiếc máy chạy bộ

khổng lồ, và cô hớn hở chào chúng tôi.

Người

đang hỗ trợ Elena trong quá trình phục hồi cũng là một khuôn mặt quen thuộc, không ai khác mà chính là Sophia.

Vì Sophia

chính là người đã nằm trong Hòm Linh Hồn như một bóng ma, rồi được chuyển ý thức sang thân xác mới

do Cục Quản Trị tạo ra trước cả Elena.

Gần

đây tôi nghe nói cô ấy đang làm nghiên cứu viên cho Cục Quản Trị.

"Lâu

lắm mới gặp mọi người."

Anh Sanghyun

gãi cằm rồi tiến lại gần.

"Sophia,

cô nghĩ việc phục hồi của Elena sắp kết thúc chưa?"

"Còn

tùy vào tiêu chuẩn của

anh nữa. Nếu tiêu chuẩn là chạy nhảy loạn xạ như bình thường thì —"

Trong

lúc mọi người trò chuyện, tôi bước lại gần Elena và khẽ mỉm cười với cô ấy.

Elena

mệt

lử thấy tôi thì cũng mỉm cười, nhưng trong lúc chúng tôi chạm mắt, tôi cảm nhận được một sự

thay đổi tinh tế.

"Elena,

trông cô nhỏ đi đấy nhỉ."

"Vì

thân xác này của tôi vẫn còn trẻ mà."

"Phước Lành của cô đã trở lại

chưa?"

"Dĩ

nhiên rồi."

"Ngày

mai sẽ có thiên thạch rơi xuống."

"…Hả?"

"Sắp

có bom nổ ở Delight."

"À,

anh đang nói đùa phải không?"

"…"

Tôi

định nói chơi mấy câu để xem cô ấy dùng năng lực Phát Hiện Nói Dối, nhưng có vẻ Elena không hiểu gì cả, thế

là tôi cũng thấy sượng trân.

Tôi cười một cái để gạt đi, rồi dành thời gian hỏi han xem cô ấy đã sống thế nào trong suốt

thời gian hồi phục.

Đúng

lúc đó, Elena bỗng dưng đề cập đến một chủ đề nghiêm túc.

"Tôi có cảm nhận được thế này khi anh Jinchul đến thăm bữa trước. Có vẻ anh ấy rất quan tâm đến việc

đạt được 'Sức Mạnh Vĩ Đại.'"

"Đúng

vậy."

Đó là sự thật.

Kể từ một

thời điểm nào đó, anh Jinchul đã mất đi gần như toàn bộ hứng thú với tiền bạc hay danh vọng trần thế, còn khao khát

với sự phát triển siêu nhiên ngày một tăng cao.

Theo

một nghĩa nào đó, tôi đôi khi cảm thấy căng thẳng vì trông anh ấy khá giống

"Aleph", nhưng dù sao thì anh ấy là một con người khác, và bên cạnh

anh còn có các đồng đội, nên tôi không lo lắm.

"Tôi

đôi khi có những suy nghĩ kỳ lạ khi nằm trên giường ban đêm."

"Điều

gì vậy?"

"Tôi tưởng tượng thấy đôi cánh mọc ra từ sau lưng mình."

"…"

"Tôi tưởng tượng

mình biến thành

chim rồi bay lên bầu trời. Hay là phổi của tôi chuyển thành mang để bơi lội dưới đáy đại

dương."

"…"

"Trước

đây tôi sẽ nghĩ đó là cảnh tượng mình đang biến thành quái vật, nhưng bây giờ…"

"Bây

giờ thì sao?"

"Bây

giờ tôi lại

cảm thấy đó là sự tự do. Đây có phải là cái gọi là 'lột xác' không nhỉ?"

"Tôi

cũng không biết nữa."

"Nhưng

cũng có sự khác biệt đấy. Anh Jinchul nói anh ấy sẽ lên tầng 3 để có được sức mạnh vĩ

đại."

Hóa

ra không phải chỉ mình tôi đi hỏi mọi người về chuyện lên Tầng 3.

Có vẻ anh

Jinchul cũng đang quan tâm đến lựa chọn của từng người trong đội.

Nhớ

lại, lần trước tôi gặp anh, anh cũng nói đang chờ xem mọi người quyết định thế

nào.

"Còn

tôi thì… ừm, tôi nghĩ mình không đến mức như anh Jinchul đâu."

"Tôi

hiểu rồi."

Có

nghĩa là, dù

trong lòng cô ấy cũng

nảy sinh khao khát phát triển kỳ lạ, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ để khiến cô ấy

lên Tầng 3.

Đó là một thái độ vừa giống, lại vừa khác với anh Jinchul.

"Nhưng

mà…"

Elena

đang nói dở thì liếc nhìn về phía anh Sanghyun và Ông Mooksung.

Anh Sanghyun

vẫn đang nói chuyện

với Sophia, còn Ông thì vừa ra ngoài nói chuyện với các nhân viên Cục Quản Trị.

"Có

cần tôi bảo

họ ra ngoài không?"

"Ức!"

"Chúng

ta quen nhau

đâu phải chỉ một hai ngày, còn gì không nói được với nhau chứ?"

Han Kain

: Ông, anh Sanghyun. Phiền mọi người ra ngoài một chút. Mang cả Sophia theo cùng luôn nhé.

Ông

nội nhún vai với vẻ mặt thú vị rồi đi ra. Anh Sanghyun cũng nở nụ cười nhẹ rồi

dắt Sophia rời khỏi phòng.

Elena

khẽ trầm giọng lẩm bẩm.

"…Thỉnh

thoảng tôi nghĩ đến điều này."

"Điều

gì vậy?"

"Tôi muốn gặp gia đình thật sự của

mình."

"…"

"Tôi

chỉ

nghĩ là, gia đình được tạo ra từ Giấc Mơ sẽ không phải là thật."

"Tôi

hiểu."

Đương

nhiên, đây là tâm sự khó mà nói ra khi có Ông và anh Sanghyun bên cạnh.

"Nếu

tôi

mà lên tới Tầng 3…"

"Thì

sao?"

"Tôi

tự hỏi liệu mình có thể gặp lại gia đình thật sự đã bị nuốt chửng bởi dòng chảy

thời gian từ rất lâu rồi hay không. Và liệu có thể làm cho họ hạnh phúc hay

không. Anh nghĩ sao?"

"…Tôi

không biết."

Một

thế giới mắc kẹt trong vòng lặp vĩnh viễn.

Một

quá khứ xa xôi không biết từ bao giờ.

Gia

đình "thật sự" của Elena đã bị chôn vùi và xóa mờ bởi dòng chảy thời gian.

Tái

ngộ với họ, làm cho họ hạnh phúc.

Liệu

điều đó có khả thi ở trên Tầng 3 không?

Ngay

cả tôi cũng không thể biết được điều đó.

Tuy

nhiên, ít nhất tôi

có thể nói một điều này.

"Tôi

chỉ nghĩ thế này

thôi. Nếu trên đời chỉ có một nơi duy nhất có thể thực hiện được ước nguyện của Elena —"

"Thì

chỉ có Khách Sạn thôi."

"Thì

chỉ có Khách Sạn."

Có

thể chuyện này là bất khả thi.

Nhưng

nếu bằng cách nào đó lại là khả thi, thì nơi duy nhất để thực hiện điều đó chắc chắn chỉ có Khách Sạn.

***

-

Cộp!

Vừa

đóng cửa phòng lại, tôi còn chưa đi được mấy bước thì anh Sanghyun đã tiến lại gần.

"Em

ạ, anh đã suy nghĩ kỹ về Tầng 3 rồi."

"…"

"Chỉ để làm rõ

nhé, thì anh không hề nghe lén em nói chuyện với Elena. Chỉ là anh nghe nói gần đây em hay

đi hỏi các đồng đội xem mọi người có muốn lên Tầng 3 không, nên —"

Có vẻ

anh nghĩ tôi và Elena vừa nói về chủ đề đó, và đúng là vậy thật.

"Hà

hà, em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nghe lén đâu. Nhưng mà em cũng tò mò muốn biết anh nghĩ gì rồi."

"…Gần

đây không có giai đoạn nào mà anh đau khổ trong lòng như thế này."

"Đau

khổ trong lòng?"

"Anh…"

"…"

"Anh

có vợ, và có con trai."

Seo

Baram và Kim Jinsol. Họ là người vợ và người con trai mà Kim Sanghyun đã tạo ra bằng Giấc Mơ.

"Thằng

Jinsol giờ mới chỉ đang chuẩn bị cho kì thi đại học. Với nó thì

—"

"Thằng bé cần có một người cha."

Nếu

anh Sanghyun đột nhiên lên Tầng 3 và biến mất, thì người vợ và đứa con

trai bị bỏ lại

ở thực tại sẽ ra sao?

Nhờ Cục

Quản Trị trợ giúp thì sinh kế của họ sẽ không phải vấn đề, nhưng sự thiếu vắng của người cha thì

tiền bạc không thể bù đắp hết được.

"Anh

cũng nghĩ đến điều này nữa."

"Điều

gì ạ?"

"…Lời

thề của anh

khi rời khỏi phòng 203 ấy."

Trong thoáng chốc, như thể Thấu Triệt kích hoạt, trong đầu tôi thoáng hiện ra bóng

hình của hai người.

Đó

là cuộc trò chuyện giữa anh Sanghyun và Ahri từ rất lâu về trước.

***

"Gia

đình tôi, người dân của tôi… Không một ai trong số họ bước ra khỏi phòng 203 được.

Chỉ có mình tôi là người thoát ra."

"Nếu

tôi mà quên họ

đi, thì bằng chứng cho sự tồn tại của họ trên đời này sẽ biến mất mãi mãi. Những

khoảng thời gian chúng tôi yêu thương và trân trọng nhau, lịch sử hào hùng khi

dựng nên thành phố từ vùng hoang mạc… Bằng chứng duy nhất cho tất cả những điều

đó giờ chỉ còn là ký ức của tôi mà thôi."

"Tôi

là người chồng đã lừa dối vợ, người cha lừa dối con, vị vua lừa dối thần dân."

"Tôi

đã hứa hẹn với họ sự cứu rỗi vô số lần. Rằng có một

thiên đường tràn ngập sữa và mật ong, rằng nếu không tới được đó khi còn sống

thì sẽ tới được khi chết đi… Tôi đã hứa như thế."

"Nhưng

tôi biết rõ đó là lời nói dối. Rốt cuộc, thiên đường ở Khách Sạn này là ở đâu, và sự cứu rỗi

lại ở đâu? Ngay cả bản thân mình còn chưa cứu được thì làm sao cứu nổi gia đình và thần dân?"

***

"Kain,

em có biết không? Ở Khách Sạn, có hai con đường dành cho những người đã chết. Một là hồi

sinh. Con đường kia thì em có biết không?"

"Phật

Tính ạ."

"Em có biết ai

là người đã nói với em về con đường đó không?"

"Là

anh hồi còn là NPC mà."

"Đúng

vậy. Là quá khứ của anh khi còn đóng vai 'Bác Sĩ' của khách sạn. Hồi đó anh hẳn là biết hết mọi bí mật của

Khách Sạn."

"Vì

khi đó anh là một nhân

viên Khách Sạn mà."

"Khách Sạn có sự cứu rỗi. Đó không phải

mộng tưởng mơ hồ đâu, mà là một điều cụ thể đến mức

chính anh khi

còn là NPC cũng có thể khẳng định. Nó có một thứ gì đó, một thứ có thể cứu vớt vô số người đã phải chịu đựng đau khổ."

"Nghe

có lý đấy."

"Nó

ở đâu được nhỉ?"

Chúng

tôi đã khám phá hết mọi bí mật của Tầng 1 và Tầng 2.

Nhưng

chúng

tôi vẫn chưa tìm

thấy phương tiện có thể cứu được nhiều người cùng lúc, chứ không phải chỉ là hồi sinh từng cá nhân.

"Nó ở trên tầng 3. Chắc chắn là vậy rồi. Nếu anh muốn giữ lời hứa khi xưa, anh phải lên Tầng

3."

"…"

Đến

đây tôi đã hiểu được nỗi đau nội tâm mà anh Sanghyun đang chịu đựng.

Đó

là mâu thuẫn

giữa hai điều: Tấm lòng không nỡ rời xa người vợ và đứa con trai yêu thương,

và lời thề về sự cứu rỗi mà anh đã hứa với người dân của mình thuở xưa.

"Đôi

lúc anh cũng hối hận. Bỏ lại gia đình —"

"Thôi

được rồi anh ơi."

Đừng

nên tạo ra gia đình bằng Giấc Mơ.

Câu

đó

tôi tuyệt đối

không được nói ra ở thời điểm này.

"Xin

lỗi em. Mà nhân tiện này, Kain —"

"Dạ."

"…Em

có thể cho anh một lời khuyên gì không?"

Trước

thái độ của anh Sanghyun đang xin "Lời Khuyên Hiền Triết," tôi bỗng chốc không

nói được nên lời.

Tôi

thật sự muốn cho anh một câu trả lời đột phá, muốn giảm bớt nỗi đau cho đồng đội…

Nhưng

không có câu trả lời nào nảy ra trong đầu cả.

"…Cả hai chúng ta cứ suy nghĩ thêm một chút nữa

đã."

***

Đang

bước dọc hành lang với tâm trạng rối bời, ông Mooksung xuất hiện.

"Thằng

Sanghyun đó trông có nhiều điều băn khoăn phết nhỉ?"

"Còn

ông thì sao ạ?"

"Ta thì chẳng nghĩ gì mấy."

"Hả?"

Sao ông lại không nghĩ gì được thế?

Ông ấy cũng có con trai, có con dâu, chưa kể có cả cháu nữa mà!

"Này nhóc, cháu của ta

đang học cao trung rồi đúng chưa? Con trai của ta thì cũng đã hơn 40 tuổi rồi!"

"À?"

"Ở cái tuổi đó, thì ngay cả ngày mai ta có chết thì mọi người cũng sẽ nhún vai kiểu 'Ờ đành vậy~' mà bỏ qua thôi."

"Sao

lại có thể như thế được hả ông? Nói vô lý quá…"

Tôi

hơi giật mình vì cách diễn đạt hơi gắt của ông. Nhưng tôi cũng hiểu được ông muốn nói

gì.

Khác

với anh Sanghyun không thể dứt áo ra đi khi con trai còn đang tuổi thiếu niên,

ông Mooksung thì lại

khác.

Hoặc

có thể ông chỉ đang

cố gắng tự thuyết phục bản thân mình theo cách đó.

Lối

nói cực kì

quyết đoán kia có lẽ là nỗ lực của ông để tự thuyết phục chính mình.

"Ta đã thỏa mãn khi sửa lại lỗi lầm năm xưa rồi, vậy là đủ. Dù ta có ở đây hay không thì mấy đứa

nhỏ đó cũng sẽ sống tốt được. Dù là con hay

cháu, thì ta cũng chẳng lo gì lắm. Thay vào đó…"

"Thay

vào đó thì sao ạ?"

"Câu

nói của Miro cứ quanh quẩn trong lòng ta."

"…"

"Câu

trả lời cho một thế giới tràn ngập hỗn mang sẽ nằm ở Tầng 3. Biết đâu đó sẽ chính là nhiệm vụ cuối cùng của ta."

"Cháu hiểu rồi. Ông ơi, ông…"

"Ta thì sao?"

"Ông

là Đặc Vụ cấp Thiên

Thượng rồi. Giống như Miro vậy."

"Cháu khen ta

đấy à?"

"Haha! Rồi. Vậy là cháu đã thu thập ý kiến của mọi người gần

xong rồi đấy nhỉ?"

"Chúng ta vẫn còn phải nghe ý kiến của chị

Eunsol nữa."

"Còn

phía bên Trí Tuệ tiền nhiệm thì sao?"

"Cháu dự định sẽ đến thăm ông ta sớm thôi."

"Ừ,

ừ. Được rồi."

***

Đến

đây, tôi sẽ tóm tắt sơ bộ ý kiến của các

đồng đội.

Những

người có động lực muốn lên Tầng 3: Tôi, Cha Jinchul, Miro, Elena, Kim Mooksung.

Những

người đang chờ ý kiến của đồng đội: Kim Ahri, Yu Songee.

Theo

tình hình, có vẻ cả bảy người này sẽ lên Tầng 3.

Những

người còn luyến tiếc với thực tại: Kim Sanghyun, Park Seungyub.

Hai

người này thì vẫn còn đang cực kì lưỡng lự.

"Chị

Eunsol thì… Chắc mình hỏi

ngay bây giờ cũng được nhỉ."

Như

đợi sẵn, chị Eunsol từ xa chạy tới.

"Noona! Lâu lắm mới —"

Ngay

khi tôi định chào chị lúc chị ấy chạy tới, tôi nhận ra nét mặt chị thực sự rất gấp gáp.

"Noona?"

"Kain.

Mọi người ở đâu hết rồi?"

"Ở

gần đây thôi."

"Chuyện

quan trọng nên nghe cho kỹ nhé."

Chuyện

quan trọng?

"Mấy

ngày nay, mớ thư về

Tầng 3 cứ bám theo chị dai như đỉa, nên chị cũng đã nghĩ đủ thứ rồi."

"Mọi

người gần đây ai cũng bận tâm về chuyện đó mà."

"Rồi

đến một lúc, chị chợt nhận ra điều này. Chúng ta gần như chẳng biết gì về Tầng 3."

"Ừm…"

"Thử

nghĩ xem. Tầng 3 là một nơi như thế nào, được tạo ra để làm gì, mọi thứ sẽ hoạt động

ra sao…? Chúng ta chẳng biết gì hết cả

đấy?"

"Đúng

vậy."

"Biết

đâu, những gì chúng ta đang trăn trở bây giờ đều hoàn toàn vô nghĩa."

"A?"

"Điển

hình là vấn đề của

anh Sanghyun. Nếu hiểu được bản chất thực sự của Tầng 3 rồi suy nghĩ lại, có thể anh ấy sẽ thấy đó là một nỗi lo vô

nghĩa."

"Sao

lại —"

"Ý

chị là, việc quyết định đi hay không, mà lại không biết gì về Tầng 3 bản thân điều đó đã là vô lý

rồi."

Chị ấy nói không sai.

Đó

cũng là lý do tôi đã thử dùng Lời Khuyên nhiều lần, nhưng Con Cú không chịu trả lời bất kỳ câu hỏi

nào liên quan đến Tầng 3.

"…Sáng

nay, chị đã dùng Bàn Tay Dục Vọng."

"Ồ?"

"Cái

giá phải trả thì Cục Quản Trị lo rồi. Vì họ cũng muốn chúng ta lên Tầng 3

mà."

Nghe

câu "Cục Quản Trị lo rồi" mà nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi, nhưng tôi không hỏi thêm.

Chắc

là chị ấy đã làm

gì đó như đẩy một tử tù phạm tội nặng vào tình huống nguy hiểm.

Chị Eunsol

chắc chắn đã suy nghĩ đủ lâu và đưa ra quyết định.

"Rồi

sao ạ?"

"Chị vừa nhận

được hồi âm. Chẳng

bao lâu nữa…"

"Chẳng

bao lâu nữa thì sao?"

"…Họ

sẽ cử hướng dẫn viên đến."

-

Ầm ầm!

Tiếng

sấm vang lên.

Tôi thấy âm thanh của một chiếc búa khổng lồ vô hình đang giáng xuống khách sạn

Delight!

Bạn đã đến cuối chương 642.

Không gian đọc của bạn