Chương
639:
Con Đường Thăng Thiên (1)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 355
Địa Điểm Hiện Tại: Núi Seorak,
Thành Phố Sokcho, Tỉnh Tự Trị Đặc Biệt Gangwon
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Đã
đúng 100 ngày
trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi Mặt Trăng, và trở về với hiện thực.
Hiện
tại, tôi đang cùng anh Jinchul và Seungyub leo núi Seorak.
“Phù…”
Tôi
điều chỉnh lại nhịp thở hơi gấp gáp sau khi leo được một đoạn, thì anh Jinchul
buông một câu như trêu chọc.
“Đừng bảo là
em thấy mệt đấy
nhé?”
“Cũng
không đến mức quá mệt đâu.”
“Chà
chà….”
“Sao
anh lại nói vậy?”
“Leo
núi Seorak thôi mà cũng thấy mệt sao?”
Khoảnh
khắc ấy tôi thật sự không biết nên phản ứng thế nào.
Dù
sao thì Seorak cũng được xem là một trong những ngọn núi khá hiểm trở ở Hàn Quốc
cơ mà?
Tôi
đâu có ngã quỵ vì kiệt sức, chỉ là thở hơi nặng một chút thôi, chuyện đó với một
con người bình thường chẳng phải quá đỗi tự nhiên hay sao?
Có lẽ
nhìn thấy biểu cảm của tôi, anh Jinchul – người đang bước đi nhẹ nhàng như thể
chỉ đang tản bộ – khẽ lắc đầu.
“Không, không phải anh trêu đâu, chỉ là anh thấy lạ thôi. Một siêu nhân
có thể bay trên bầu trời nhanh hơn máy bay, anh cứ tưởng chí ít cũng phải leo núi Everest như leo đồi sau nhà
chứ.”
“…”
Tôi
hiểu anh ấy muốn nói gì, nhưng xét về mặt logic thì điều đó chẳng hề hợp lý.
Dù
Thái Dương Thần Thánh hay Quỷ Thư có vĩ đại đến đâu, thì lúc này tôi cũng đâu có triệu hồi
Di Sản.
“Càng
nghĩ lại càng thấy rõ. Năng lực của chúng ta hình như mất cân bằng quá thì phải.”
“Ý
anh là sao?”
Câu
chuyện đột nhiên chuyển hướng.
“Với anh, chỉ leo núi thôi thì sẽ không tốn
một giọt mồ hôi nào.”
“Cũng đúng.”
“Ngược
lại, em thì trông giống thiên sứ hay bán thần hơn là người –”
“…
Thiên sứ nghe hơi quá rồi.”
“– vậy
mà nếu không dùng Di Sản mà chỉ vận động cơ thể, em vẫn nhanh chóng đổ mồ hôi,
hơi thở cũng dồn dập. Hệt như một con người.”
“Vì
em vốn là con người mà.”
“Em thật sự nghĩ vậy sao?”
“…”
Chúng
tôi đi thêm vài bước, anh Jinchul lại lên tiếng.
“Khác
với em, về mặt tinh thần anh vẫn còn thiếu sót nhiều lắm.”
Tinh
thần?
Theo
ngữ cảnh, thì đây không phải kiểu tinh thần
như ý chí hay sự kiên nhẫn thông thường, mà là khả năng chống lại những sức mạnh ma pháp có thể bóp nghẹt tâm trí.
“Chắc
do Phước Lành hay Di Sản của anh không hỗ trợ mảng đó.”
“Nhưng
anh lại cần trưởng thành theo hướng ấy.”
“Để
lần nữa chạm đến ‘lĩnh vực tối thượng’ mà anh từng trải nghiệm trên Mặt Trăng sao?”
“Đúng
vậy.”
Để
anh Jinchul có thể đạt tới lĩnh vực tối thượng ấy lần nữa, chắc chắn còn cần
thêm “một thứ gì đó”.
Lúc
đó, Seungyub, người đang
chạy nhảy phía trước đột nhiên chen vào.
“Thế
thì cắm nó lại
vào đầu là xong mà?”
“Gì
cơ?”
“Anh phải tin vào Tái Tạo Sinh
Lực, rồi đục một lỗ trên đầu thêm lần nữa,
nhét Ngôi Sao
vào –”
“…”
Sau
một khoảng lặng ngắn khác, anh Jinchul thở dài một hơi sâu.
“Đầu
anh chứ không phải đầu em mà dám nói năng bừa bãi thế hả?”
“Ơ! Nhưng anh
Jinchul này, chính anh từng bảo mình thiếu dũng khí chấp nhận rủi ro mà!”
“Này!
Không có ‘Giấc Mơ’ gì cả mà tự dưng đục lỗ trên đầu, nhét Ngôi Sao vào, thế cũng gọi là dũng cảm sao?”
Thật
lòng mà nói, hành động đó nghe chẳng giống dũng khí chút nào, mà giống ngu ngốc
thì đúng hơn.
Hay là không?
Lời
nói kia vốn
xuất phát từ một kẻ sở hữu “Vận May”, biết đâu đây lại là một phần của nước cờ vĩ đại nào đó cũng nên.
Biết
đâu chỉ cần nhét Ngôi Sao vào đầu một lần nữa là mọi chuyện sẽ thay đổi?
Hay
là… cứ thử đục một lỗ trên đầu trước rồi tính sau?
Nếu
anh ấy không
quyết được, tôi sẽ dùng laser đục sọ hộ anh ấy—
“Được
rồi, được rồi, cả hai im đi.”
Có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng thấy sai sai.
Tôi lúc
nào cũng có cảm giác này, nhưng vấn
đề nằm ở Seungyub.
Cậu
ta thường xuyên nói những điều hết sức kỳ quái, phần lớn là nhảm nhí vô nghĩa, nhưng thỉnh
thoảng lại vô tình nói trúng đáp án.
Nhìn
lại quá khứ, kiểu gì cũng sẽ có người thốt lên: “Woa, Seungyub cũng đoán đúng
cái này sao? Đúng là con người may mắn thật!”
Nhưng
ở thời điểm nghe cậu ta nói, sẽ chẳng ai phân biệt nổi đó là một phần của đại cục, hay chỉ là nói năng linh tinh.
Nếu
tin lời Seungyub, đập đầu anh Jinchul ra, nhét Ngôi Sao vào mà anh ấy chết thì rắc rối to!
“Đặc
biệt là em đó, Seungyub. Đừng làm người ta rối thêm, im miệng chút đi.”
“…
Vâng ạ.”
“Vậy ý anh là thế này: Để quay lại lĩnh vực tối thượng, anh cần
thêm ‘một thứ gì đó’, đúng chứ?”
“Đúng
vậy. Và thứ đó chắc chắn ở trong Khách Sạn.”
“…”
“Vậy
là câu hỏi buổi sáng của em đã có câu trả lời rồi nhé, Kain.”
“Anh Kain đã hỏi gì vậy ạ?”
“Cậu
ấy hỏi anh có định lên tầng 3 không.”
“…”
“Anh
sẽ đi. Nhất định là anh sẽ đi. Bây giờ chỉ đang chờ những người khác đưa ra quyết định
thôi.”
Ngay
khi Seungyub lặng lẽ cúi đầu, mặt đất trước mắt bỗng lóe sáng.
“… Lại
nữa à. Cứ như là cái đồ bám đuôi vậy.”
Đó là lá
thư quen thuộc, quen đến mức phát chán.
“Kính
gửi quý khách thân mến. Chúng tôi xin trân trọng thông báo một tin vui –”
“Seungyub,
thôi
khỏi đọc đi. Anh đọc phải hơn
100 lần, giờ cũng
thuộc lòng nội dung rồi.”
Lá
thư từ Khách Sạn, thông báo rằng tầng 3 đã sẵn sàng.
Cứ hễ
dính đến từ “Khách Sạn”
là mọi thứ sẽ lập tức
vượt khỏi thường thức, và lá thư này cũng không phải ngoại lệ.
Rõ
ràng tôi đã bỏ nó
vào túi, nhưng nó có thể tự dưng xuất hiện trên bàn. Hoặc như lúc này, xuất hiện
ngay trước mắt Seungyub dù trước đó tôi đã để nó ở nhà.
Cứ
như thể họ sợ chúng tôi quên mất hai chữ “tầng 3”.
“Seungyub.”
“Dạ.”
“Em
định thế nào?”
“…”
“Ở
đây không có ai
trách móc gì đâu, nên cứ nói thật đi.”
“… Nếu
em đột nhiên biến mất.”
“Biến
mất thì sao?”
“Bố
mẹ em… chắc sẽ lo lắm nhỉ?”
“Ừ,
đúng rồi.”
Có vẻ
vì nghĩ đến bố mẹ
ngoài đời thực, mà cậu ấy
do dự phải lên
tầng 3.
Tâm
lý đó hoàn toàn có thể hiểu được.
Trong
lúc Seungyub áy náy cúi đầu rồi bước nhanh lên phía trước, anh Jinchul lẩm bẩm một mình.
“Anh đoán chắc những người khác cũng tương
tự.”
“…”
“Những
ai đã có gia đình như Seungyub hẳn sẽ sợ phải lên tầng 3.”
“Chắc
vậy.”
“Xét
ra, chỉ có anh với em là hai trường hợp đặc biệt thôi chăng?”
“Thật
sao?”
“Nếu
không có động cơ rõ ràng để leo lên tầng 3, phản ứng do dự mới là bình thường chứ.”
Động
cơ rõ ràng để lên tầng 3…
Aedia
cũng từng hỏi tôi một câu tương tự.
Tôi vẫn còn nhớ rõ giọng của cô ấy hỏi tôi, “Rốt cuộc vì sao anh lại muốn lên tầng
3 đến vậy?”
Không biết Aedia giờ thế nào rồi nhỉ?
Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn lên Mặt
Trăng, đang hiện ra nhàn nhạt ngay cả giữa ban ngày.
Và rồi—
Đã
lâu lắm rồi, năng lực Thấu Triệt mới lại phát động, cho tôi thấy một khả năng liên quan đến
Seungyub.
“…?”
Hình
ảnh cậu ta run rẩy vì sợ hãi điều gì đó?
***
[Date: Ngày 355 → Ngày 357]
Chúng
tôi hẹn gặp Miro, Ahri và Songee tại một quán cà phê gần Yeouido.
Nhìn
sơ qua cũng phải có ít nhất 30 khách trong quán, thế mà Ahri lập tức lấy ra chiếc điện thoại
đặc chế của Cục Quản Trị.
“Thế
giới phục hồi nhanh thật. Mới mấy tháng trước mọi người còn nói Trái Đất sắp diệt
vong, vậy mà giờ quán cà phê cũng kín chỗ rồi sao?”
Vừa nói, Ahri vừa thao tác trên điện thoại, và một lực thôi miên nhè nhẹ lan tỏa khắp quán cà
phê.
Chưa
đầy ba phút sau,
trong quán chỉ còn lại mình chúng tôi.
Dù
có chút cảm giác áy náy vì làm phiền người khác, nhưng đồng thời cũng thấy thoải
mái hơn hẳn.
Songee
đùa.
“Uwoa~ Tới mức này thì Ahri mới là đối tượng
cần cách ly đấy nhỉ?”
“Tại
sao?”
“Bảo
vệ cuộc sống bình yên của thường dân chẳng phải nhiệm vụ của Cục Quản Trị sao?”
“Mọi
người đang quá buông lỏng rồi. Đánh thức chút căng thẳng cũng là việc của tôi.”
“Cậu chỉ đang cản trở công
việc kinh doanh
thôi mà? Đúng là siêu
phiền!”
“Nếu có ai phiền thì đó là idol trường Đế Quốc đấy. Loại này tệ
nhất lịch sử luôn đó.”
“Áaa!
Ahri thật là độc mồm nha!”
Trong
lúc Songee đỏ mặt lắc vai Ahri, Miro ngồi đối diện tôi với gương mặt nghiêm túc
hiếm thấy.
“Này, tớ đã đưa ra quyết định rồi.”
“…”
Thấy
Miro nghiêm túc thế này, thậm chí Ahri còn không tới, đúng là quá lạ.
“Quyết
định gì?”
“Tuần
trước cậu đã gọi điện
hỏi tớ rồi còn
gì!”
“À,
đúng rồi nhỉ?”
“Đừng
có giả vờ! Tớ đã suy
nghĩ suốt cả tuần
đó! Cậu hỏi tớ có định lên tầng 3 không mà!”
Vừa
nghe đến hai chữ “tầng 3”, từ trên trần nhà rơi xuống thứ gì đó.
“Ơ?”
“Kính gửi
quý khách thân mến–”
Chưa
đọc xong dù chỉ một
câu, Ahri đã giật lấy lá thư.
“Bọn
này đúng là đồ bám đuôi thật đấy à?”
“Chúng ta cứ nghe Miro nói đi đã.”
Ba
ánh mắt cùng dồn về phía cô ấy.
Miro
khẽ đáp, hơi
quay mặt đi như thể xấu hổ.
“Tớ
đã trò chuyện với bản thân mình rất lâu.”
“Bản
thân mình? Ý là Miro Quái Đàm ấy à?”
Miro
Quái
Đàm, người đã bị
biến
đổi và vụn vỡ sau khi trải qua “Địa Ngục
Vĩnh Hằng” trên Mặt Trăng.
Cô ấy
vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại, nhưng dường như đã có thể giao tiếp tối thiểu với
Miro trẻ con hiện giờ.
“Tớ đã cố gắng hiểu… cô gái đáng thương đó đã sống với những suy nghĩ thế nào…”
Đúng với độ tuổi nhạy cảm của mình, Miro còn rưng rưng nước mắt.
Phản
ứng của những người còn lại lại hoàn toàn khác.
“…
Đáng thương?”
“Ahri, cậu chẳng biết gì về Miro cả!”
“…”
“Bản
thân tớ trong quá khứ… khi nhìn thấy sự hỗn loạn của thế giới… đã nghĩ gì…”
Đôi môi của Ahri khẽ
co giật như thể đang cố nhịn, nhưng đúng với
bản chất bao dung dành cho Miro, cuối cùng Ahri vẫn im lặng.
“Thế
giới này đã bị vòng
xoáy của cái ác nuốt chửng, và Mặt Trăng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngay cả lúc này, trong bóng tối vẫn còn những kẻ đang gieo mầm mống tà ác mà chưa ai biết tới—”
Whoa, nghe
Miro nói mấy câu như vậy thật sự, thật sự rất là lạ luôn đó.
Đúng
lúc đó, trên bàn hiện lên một dòng chữ mờ nhạt.
[Kain-oppa, đây thật sự là Miro sao?]
“… Miro, cậu
đang muốn nói là,
cho
dù Mặt Trăng đã
biến mất thì hiện
thực vẫn còn đầy rẫy Thảm Họa Hỗn Mang sao?”
“Ừ!”
“Vậy
nên cậu định ở
lại thực tại thay vì lên tầng 3 sao?”
Tôi
nghĩ cô ấy muốn ở lại để giải quyết những Thảm Họa Hỗn Mang trong thực tại.
Nhưng
không phải.
“Hử? Tớ sẽ lên tầng 3 mà?”
“Ơ?”
“Ơ?”
Tôi
và Ahri đồng loạt nghiêng đầu ngơ ngác và hỏi.
“Cậu vừa nói hùng hồn về thế lực tà ác ẩn trong bóng tối mà. Muốn tiêu
diệt bọn chúng
thì cậu phải ở
lại chứ?”
“Sự
sa đọa chẳng khác nào nấm mọc trong bóng râm. Dù đốt cháy phần lộ ra ngoài triệt
để tới đâu cũng
không bao giờ hết được…”
“Cậu chỉ đang đang lặp lại chính xác lời Miro Quái Đàm vừa nói đúng không?”
“… Chúng ta phải loại bỏ tận gốc nguyên
nhân của sự tha hóa. Phải diệt trừ bào tử đã sinh ra đám nấm ấy. Con đường đó không nằm trong tay chúng ta—”
“Miro
Quái Đàm đã bảo lên tầng 3 à?”
“Đừng
có cắt lời tớ nữa!”
Miro nghĩ mình đang nói một cái gì đó ‘rất ngầu’, nhưng vì Ahri cứ ngắt
lời cô ấy nên có vẻ cô ấy dỗi rồi.
Bỏ chuyện đó qua một bên, thì tôi cũng hiểu Miro đang nói gì.
Thế
giới vẫn tràn ngập
hỗn loạn.
Mặt
Trăng chỉ là mối đe dọa lớn nhất, chứ không phải duy nhất.
Những Kẻ Cướp phải nín thở để tránh động tới Mặt Trăng, thì cũng có rất
nhiều thế lực khác ngang ngửa với Mặt Trăng nữa.
Một vài kẻ trong số đó sẽ gieo mầm mống của một tai ương khác.
Một vài kẻ trong số đó sẽ tôn thờ một tà thần thượng cổ nào đó.
Cứ
đánh từng kẻ một thì trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc.
Giải
pháp căn bản nằm ở đâu?
Miro
Quái Đàm đã nói “Chúng ta phải
lấy được thêm nữa
từ Khách Sạn”.
Tại sao ư?
“Dù
sao thiên đường cũng làm gì có ác ma.”
“Hmm…”
“… Đó là những lời cuối cùng mà tớ trong quá khứ
nói. Sau khi nói vậy thìtớ đã ngủ tiếp.”
Vì Phật Tổ muốn tạo nên thiên đường, và không đời nào một ác ma lại có
thể tồn tại ở đó.
Chuyện này nghe có vẻ mơ
hồ, nhưng cũng khả thi.
Nghe vậy thì Ahri lẩm bẩm.
“Tớ không ngờ Miro, chứ không
phải ai khác, lại
nói ra mấy
câu thế này.”
“Áaa! Cậu lại chỉ
đang trêu tớ chứ gì—”
“Không phải trêu
đâu. Tớ mới nghĩ ra chuyện này.”
“Nghĩ thế nào?”
“Miro của
bây giờ và Miro của Cục Quản Trị… Hai người thật sự là một.”
“…”
Chính tôi cũng vừa mới nhận ra.
Vì thời gian sống và kinh nghiệm sống là khác nhau, nên Miro tôi quen sẽ thường có cảm
giác như một cô gái ngây thơ, dễ thương, nhưng một trong những khả năng khi trưởng thành của cô ấy chính
là Miro Quái Đàm.
Miro
Quái Đàm là người không thể đứng yên nhìn nhân loại bị thế lực hỗn mang nuốt chửng, nên mới lao
thẳng vào Khách Sạn đấy chứ?
Songee
nói
một câu bông đùa.
“Hay
là vì Kain-oppa bảo
anh
ấy sẽ đi, nên cậu mới đi?”
“Cái gì? Cậu
nói cái gì thế hả!”
“Nếu
oppa mà bảo anh ấy sẽ ở lại, có khi Miro
cũng ở lại luôn đấy nhỉ?”
Miro
đỏ bừng mặt, còn Ahri
thì
bênh Miro.
“Nếu
định ở lại thế giới hiện thực thì cậu lo mà ôn thi đầu vào đại học đi.”
“Ừ~ không thi đại học đâu
nè!”
“Không
học hành, cũng không ôn thi. Học sinh cao trung bây giờ đổ đốn thế đấy à? Đất nước này thật sự tàn rồi.”
“Nếu
đất nước này tiêu đời thì không phải do tớ không học đâu. Do mấy Kẻ Im Lặng giữa ban ngày ban mặt mà lại không chịu làm việc đó chứ.”
“Gần
đây tôi cũng gần như là bị gạt khỏi công việc rồi.”
Tự nhiên một chủ đề nghiêm túc lại xuất hiện giữa cuộc nói chuyện phiếm.
“Cái
gì?”
“Những
Kẻ Im Lặng khác đang dần gạt tôi ra rồi.”
“…”
“Gần đây Thống Trị còn nói với tôi thế này: ‘Hãy đưa Trí Tuệ bí
ẩn kia lên tầng 3.’”
‘Trí Tuệ
bí ẩn kia’ à…
“Có
vẻ Cục Quản Trị lại mất thông tin về oppa rồi đấy nhỉ.”
“Bọn họ có thể
không biết chi
tiết, nhưng thông qua phân tích, họ đã nhận ra phía sau Tổ Đội Khách Sạn có một thế lực tà ác khổng lồ, và cảnh báo tôi.”
“Thế lực tà ác khổng lồ? Chẳng lẽ là đang nói tới Kain à?”
“Ha! Đùa cũng hay đó.”
“Không phải
đùa đâu.”
Tôi
bật cười vì trò đùa ngớ ngẩn của Ahri.
Trong
mắt Cục Quản Trị, “chúng tôi” có lẽ là một Thực Thể Hỗn Mang quá mạnh, tới mức gần
như là gánh nặng.
Ngay cả vậy thì tôi cũng định rời khỏi thực tại khi thích hợp rồi, nhưng
cái tên Thống Trị đó…
Đột nhiên, tôi lại muốn quậy một trận trước khi bỏ lại thực tại sau
lưng.
Ha, có muốn thấy Aleph bùng nổ sẽ thành thế nào không
hả?
Có vẻ hắn đã đẩy thế giới tới bờ diệt vong khoảng 3000
lần rồi, thế 3000 trở thành 3001 thì sẽ có khác biệt gì sao?!
“Cứ như có một thông điệp ngầm đằng sau câu nói đó. Nếu có thể thì Ahri,
em cũng nên đi cùng luôn.”
“…”
“Chắc anh là gánh nặng với em hả?”
Songee hỏi với vẻ mệt mỏi.
“Những người từng tham gia Khách Sạn có phải chuyện mới mẻ gì đâu mà mấy
người đó nhạy cảm thế hả? Chính bọn họ cũng từng là người tham gia mà!”
Ahri
vươn
tay ra cửa sổ và chỉ vào một
hình bóng mờ nhạt.
“Nhìn
kìa.”
“…”
“Cục
Quản Trị không có ngu. Họ biết Mặt Trăng chẳng khác gì một Cục Quản Trị
cao cấp hơn, nó chẳng khác nào một vị thần giáng thế.”
“…”
“Chúng
ta chẳng khác gì đồng sự của Aedia. Chúng ta có thể liên lạc với Mặt Trăng bất cứ khi
nào chúng ta muốn, phải không?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Nên
họ
mới đang cảnh
giác.”
“Bọn họ nghĩ chúng ta là sứ đồ của một vị thần dị tinh sao?”
“Kiểu kiểu vậy. Nhưng bọn họ không thể giết chúng ta được, nên cảm giác như họ chỉ đang cầu xin chúng ta biết tự giác mà lên tầng 3.”
Miro
hỏi Ahri với ánh mắt lấp lánh.
“Thế
cậu có đi không? Đi không?”
Ahri
im lặng một lúc rồi bình thản đáp.
“Miro,
tớ sẽ không rời xa cậu. Cậu cũng biết mà.”
“Yeah!”
Câu trả lời đó ngụ ý rằng, nếu Miro ở lại thì Ahri cũng ở lại, và nếu Miro lên tầng 3 thì Ahri cũng đi theo.
Nhưng đột nhiên tôi nghĩ thế này.
Có lẽ câu trả lời vừa nãy chỉ là hỏa mù để che giấu lí do thực sự.
Có lẽ
Ahri cũng có mục đích riêng khi muốn lên tầng 3.
Không
phải vì đại
nghĩa to tát như Miro, mà một là lý do có phần cá nhân hơn.
Thứ mà cô ấy không tiện nói ra với mọi người.
“…”
Đây chỉ là suy đoán bình thường sao? Hay là sức mạnh của Thấu Triệt?
Tôi ngày càng khó phân biệt hai điều đó hơn.
“Songee,
còn em thì thấy sao?”
“Tầng
3 ạ?”
“Ừ.”
“À thì, em nghĩ thế này… Trước chúng ta
cũng có những tổ đội
khác giành được
quyền thăng thiên, phải không ạ?”
“Đúng.”
“Bọn họ giành
được quyền, nhưng không phải ai cũng sẽ chọn tầng 3. Em chắc sẽ có nhiều người muốn ở lại hiện thực, và sống một cuộc đời sung túc.”
“Cũng đúng nhỉ.”
“Trong phần lớn trường hợp, thì sẽ chỉ có một số ít người là lên tới tầng
3…”
“…”
“Vậy
nếu có ít người đi, thì tầng 3 thậm chí có vận hành được không?”
“Đúng nhỉ.”
Tôi
cũng tò mò chuyện đó.
“Em
nghĩ tầng 3 sẽ rất khác so với tầng 1 và 2.”
“Chắc vậy.”
“Oppa!
Thôi
mà, đừng cứ nói ‘Chắc vậy’, ‘Cũng đúng’ nữa. Anh không
nghĩ ra được cái gì khác hay hơn à? Lúc này thì anh phải nói như một hiền giả thông suốt vạn vật
chứ!”
“Hả?”
Tự nhiên lại bảo tôi là hiền giả thông suốt vạn vật?
Khi tôi nghiêng đầu bối rối, thì Ahri bắt chước giọng tôi và nói.
“Thì
ra
là vậy…? Ra là vậy
sao? Tầng 3 à…? Cái nơi ấy ẩn chứa vô vàn bí mật mà mọi người
không biết đâu… đã đến mức đó rồi sao? Suy đoán
của em là vậy à? Anh không thể nói là em đúng hay sai được…”
“…”
“Ta bảo ngươi nhìn vào Mặt Trăng mà ngươi lại chỉ thấy ngón tay của ta. Mắt của ngươi sáng mà lại chẳng
khác nào kẻ mù lòa cả. Đại đạo vốn—”
“Này, này! Anh nói như thế lúc
nào vậy hả!”
“Giống
lắm mà?”
“Giống
hệt luôn!”
“Chẳng khác nào Han Kain tái sinh!”
Miro và Songee nhiệt tình đồng ý, và tôi là kẻ duy nhất cứng họng.
Có vẻ hành tung của tôi sau khi có được Thấu Triệt đã khiến các đồng đội
đau đầu không ít.
“Xin
lỗi, nhưng lần này anh thật sự không biết gì cả.”
Thấu Triệt có mạnh cỡ nào cũng không thể giúp tôi ngồi ở quán cà phê rồi nhìn thấu tầng 3.
Songee bình thản đáp.
“Em thấy tầng 3 cũng ổn, mà ở lại hiện thực cũng ổn luôn.”
“Cái gì – ”
“Chúng ta có làm gì đi nữa thì em mong là mọi người vẫn ở cùng nhau. Mà
không phải tách rời.”
“…”
Tôi đã xác nhận được ý kiến của cả năm người.
***
-
Reng! Reng!
Đêm
muộn, điện thoại của tôi reo ầm ĩ.
Tôi
bắt máy, và một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.
-
Khỏe chứ?
“…
Không ngờ ông lại gọi.
Cũng
lâu rồi nhỉ.”
-
Cũng lâu thật.
“Gần
đây ông thế
nào… À khoan,
mà ông vẫn
nhớ được tôi
sao?”
-
Có lý do gì để ta quên sao?
“Hiện
giờ ông đâu
còn là một
Phương Chu nữa.”
Theo
hiệu lực của “Ước Nguyện Trống Rỗng”, nên trừ đồng đội ra, thì không một ai có thể nhớ được tôi.
Hiệu ứng này vô cùng mạnh mẽ, không chỉ Cục Quản Trị mà cả những người
tham gia khác như Ryan cũng không nhớ được tôi.
-
Ta có thể không phải một Phương Chu, nhưng vẫn là một đồng đội.
“…”
-
Chính cậu đã nói vậy mà?
Đúng
thật.
Tôi
từng đích thân gọi
Tiền Bối Trí Tuệ là đồng đội.
Có lẽ
vì thế, Giấc Mơ cũng phán định Tiền Bối Trí
Tuệ là một đồng
đội luôn, nên nó mới không xóa ký ức của ông ấy.
Chuyện này là do tôi tự gây ra, và tôi cũng coi ông ấy như một đồng đội
luôn rồi…
Nhưng tôi cũng cảm thấy một chút căng thẳng nho nhỏ.
“Có
chuyện gì sao?”
-
Tin vui đây. Đồng thời cũng là lời cảm ơn dành cho cậu.
“Vâng?”
-
Ngôi trường đã xuất hiện.


