Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 640

Chương 640 · 835 chương

Con Đường Vì Tất Cả (3) Fin

Chương

638:

Con Đường Vì Tất Cả (3) Fin

-

Aedia

“Xin

hãy nói lại cho tôi một

lần nữa. Ít nhất là để tôi có thể tin vào chính mình!”

Có lẽ

vì cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của tôi, Kain nhìn tôi trong chốc lát bằng

ánh mắt phức tạp.

“…

Thứ nhất, người có thể trở thành ứng viên chỉ có tôi hoặc cô.”

“Là

vì Vương Miện, đúng không?”

Muốn

khống chế Mặt Trăng thì bắt buộc phải có Vương Miện, mà người có thể sử dụng được Vương Miện ấy chỉ có người mang

trong mình huyết

mạch hoàng tộc,

tức là những hồi quy giả từ nền văn minh thái cổ.

Dưới bầu

trời này chỉ có đúng hai người thỏa mãn được điều kiện đó, một là Kain, người đã hợp nhất với Hoàng tử và Mặt Trăng, thứ hai là tôi.

Đến

đây thì mọi chuyện rất dễ hiểu, tôi đã chấp nhận từ lâu rồi.

“Thứ

hai, Aedia, trong cô tồn tại một năng lực vĩ đại mà chính cô cũng chưa từng nhận

ra.”

Nghe

đến đây tôi đã bắt đầu cảm thấy có chút vô lý.

“Đó

là năng lực có thể yêu thương và trân trọng nhân loại suốt ít nhất hàng nghìn

năm, đồng thời chịu đựng mọi đau khổ và nghịch cảnh mà không gục ngã.”

“Anh nói là anh đã trải nghiệm tiềm năng, thứ mà chính tôi cũng không biết

mình có ở trong phòng 207 sao?”

“Chính

xác.”

Dù

đã nghe rất nhiều

lần, tôi vẫn cảm thấy kỳ quái.

Ngay

từ đầu, tôi

thì đang đứng ở đây, nên việc tồn tại một “tôi khác” trong Phòng Nguyền Rủa đã là hết sức

vô lý rồi.

Thôi

thì tôi cũng

tạm chấp nhận, coi như đó là chuyện bình thường của cái Khách Sạn quái dị này đi.

Nhưng

dù “Tôi ở

phòng 207” có vĩ đại đến mức nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi ở bên

ngoài cả, đúng không?

“Nghe

có vẻ kỳ lạ, nhưng Aedia bên này và Aedia bên đó –”

“Rất

giống nhau sao?”

“Đúng

vậy.”

“Đối

với tôi thì đó vẫn là câu chuyện chưa từng trải qua nên rất khó để chấp nhận… Thôi được, tạm coi

là như vậy. Nhưng chẳng phải hôm qua anh đã nói mà?”

“…”

“Anh

nói rằng ‘tôi ở phòng 207’ từ một thời điểm nào đó đã bắt đầu mất kiểm soát.”

“À…

đáng lẽ tôi không nên kể chuyện đó ra.”

“Cái

gì cơ?”

“Không, không có gì.”

“…”

Tôi

nhất thời cạn lời vì quá kinh ngạc, còn Kain thì cười một cách bỡn cợt.

“Sao

vậy? Cứ tiếp tục hỏi đi.”

“…

Anh nói rằng ngay cả ‘tôi vĩ đại’ mà anh chứng kiến cũng đã sụp đổ sau một khoảng

thời gian dài vô tận. Điều đó chẳng có gì lạ cả, con người vốn có giới hạn –”

“Cô

đâu phải con người, cô là reptilian mà. Hay cô là khoáng vật mới đúng nhỉ?”

“…

Khi thời gian trôi qua hàng nghìn vạn năm thì khoáng vật cũng cũng bị nghiền thành bụi thôi.”

“Ờ,

cũng đúng.”

“Vài

ngày trước Trí Tuệ tiền

nhiệm đã nói với anh rồi. Người sử dụng Vương Miện nếu rơi vào điên loạn thì không ai có thể ngăn cản được.”

“Vấn

đề là ai sẽ giám sát kẻ giám sát, phải không?”

“Vậy

ai sẽ người

giám sát tôi, người đội Vương Miện lên đầu?”

“Một

là chiến lợi phẩm thu được từ bọn Kẻ Cướp.”

Kẻ

giám sát thế giới là Cục Quản Trị.

Kẻ

giám sát Cục Quản Trị là Kẻ Im Lặng.

Vậy

thì ai sẽ giám sát Kẻ Im Lặng?

Câu

trả lời chính là Phiến Đá Tĩnh Lặng.

Nó

không phải thứ xuất hiện ngẫu nhiên, mà được tạo ra từ một nhu cầu logic tất yếu.

Nói

cách khác, mỗi tên thuộc phe Kẻ Cướp

cũng sẽ có những

vật phẩm tương đương với Phiến Đá ấy.

“‘Lời

Thề Không Dao Động’, ‘Ý Chí Bảo Hộ’, ‘Ấn Ngọc Vĩnh Hằng’ –”

“Thôi

đi, tôi cũng đã xem chúng cùng anh rồi, tôi biết cả mà.”

“Khoảng

tám món vẫn còn nguyên vẹn. Cô hãy thề với tất cả những vật đó.”

“…”

“Nội

dung lời thề thì tùy cô quyết định. Ví dụ như nếu đi lệch khỏi con đường vì

nhân loại thì sẽ bị trừng phạt.”

“… Vấn

đề không nằm ở nội dung lời thề.”

“Vậy

thì?”

“Liệu

chúng có thể trừng phạt tôi không? Những vật phẩm chỉ tương đương với Phiến Đá mà lại có thể trừng phạt

tôi sau khi đội Vương Miện sao?”

“Hiện

tại thì có thể. Bởi vì cô –”

“Bởi

vì dù tôi đội Vương Miện cũng không thể mạnh như

Hoàng Tử hay

anh sao?”

“Đúng

vậy. Hơn nữa, Mâu Thuẫn cũng có thể trở thành kẻ giám sát cô.”

“…”

Mâu

Thuẫn.

Ý thức

mênh mang được sinh ra một cách tự nhiên từ Mặt Trăng, nơi hội tụ vô số linh hồn qua vô vàn kỷ nguyên.

Nó

là kẻ sinh ra đã là thần.

Xét

theo một góc độ nào đó, Mâu Thuẫn mới chính là bản ngã chân chính của Mặt

Trăng.

“Aedia,

tôi dám chắc rằng khi cô thật sự có được Vương Miện, cô sẽ không còn tâm trí đâu mà

nghĩ đến chuyện sa ngã hay không sa ngã nữa.”

“…”

“Chỉ

riêng việc điều hòa được Mâu Thuẫn thôi cũng đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của cô rồi.”

Không

phải ai đội Vương Miện lên cũng sẽ mạnh như nhau.

Chỉ

cần nhìn Hoàng Tử Emilio và Kain là đủ rõ.

Khi

còn sống, Hoàng Tử chỉ có thể sử dụng một phần rất nhỏ trong nguồn sức mạnh vô tận của Mặt

Trăng.

Vì

thiếu đi giác

ngộ, nên hắn

đã phải lãng phí phần lớn sức lực để trấn áp Mâu Thuẫn.

Trái

lại, người đàn ông đứng trước mặt tôi gần như không gặp khó khăn gì trong việc

kiểm soát Mâu Thuẫn.

Còn

tôi thì sao?

Tôi

không thể so sánh với Kain, và ngay cả so với Hoàng Tử cũng còn kém rất xa.

Như

lời anh ta nói, tôi sẽ phải dùng gần như toàn bộ sức mạnh chỉ để kìm hãm cơn

điên loạn của

Mâu Thuẫn.

“Cô hiểu rồi chứ?”

“…”

Ba

lý do Kain đưa ra.

Thứ

nhất, ngay từ đầu chỉ có tôi hoặc anh ta có thể sử dụng Vương Miện.

Thứ

hai, theo những gì anh ta chứng kiến ở phòng 207 thì tôi có đủ tư chất.

Thứ

ba, vì tôi thiếu đi giác ngộ so với anh ta hay Hoàng Tử, nên các vật tương

đương với Phiến Đá, và Mâu Thuẫn có thể kìm hãm tôi.

Cả

ba lý do đều có vẻ hợp lý.

Nhưng

giống như mọi lời nói khéo léo khác, phần quan trọng nhất lại bị bỏ trống.

“Anh.”

“Hử?”

“Vì

sao anh không thể làm việc này?”

“Xem

lý do thứ ba đi. Những vật tương đương Phiến Đá và Mâu Thuẫn có thể kìm hãm cô, nhưng chúng không thể kìm hãm tôi –”

“Dừng lại ở

đây thôi. Có thể

tôi không thông minh như Trí Tuệ tiền nhiệm, nhưng kinh nghiệm sống của tôi đủ

nhiều để nhận ra điều này. Ba lý do đó không phải nói dối, logic cũng không

sai, nhưng là những lý do được tạo ra sau khi anh đã quyết định kết luận của mình rồi.”

“…”

“Tiền

đề quan trọng nhất là anh, Kain, hoàn toàn không có ý định làm việc này. Vì vậy

mới cần một người thay thế, và người đó là tôi.”

“…”

“Vì

sao anh không muốn làm vậy? Bây giờ tôi nghĩ mình đã hiểu. Bởi vì anh –”

“Bởi vì tôi muốn lên tầng 3.”

“Giống

như Trí Tuệ tiền nhiềm.”

“…”

“Đội

Vương Miện lên đồng nghĩa với việc ở lại hiện

thực và trở thành một kẻ giám sát vĩnh hằng. Như vậy thì không thể lên tới tầng 3 được.”

“Đúng vậy.”

Anh

ta thẳng thắn thừa nhận, không hề có ý định che giấu.

Anh ta muốn lên tầng 3.

Muốn

làm vậy thì phải có người thay anh ta đội Vương Miện, và ở lại hiện thực, và người đó là Aedia.

“Vì

sao anh lại muốn

lên tầng 3?”

“…”

“Ban

đầu tôi nghĩ có lẽ anh cũng giống Trí Tuệ tiền nhiệm, cảm thấy hiện thực chỉ là hư vô. Nhưng dù có nhìn thế nào cũng không phải

vậy.”

Cảm

giác hiện thực vô nghĩa là

đặc điểm chung của những kẻ thoát khỏi Khách Sạn, hoặc của hồi quy giả.

Nhưng

vẫn

luôn có những mức

độ khác nhau.

Không

phải ai cũng coi toàn bộ hiện thực là giấc mộng hão như Trí Tuệ tiền nhiệm.

Không

phải ai cũng xem Khách Sạn là thế giới chân thực duy nhất như Trí Tuệ tiền nhiệm.

“Ngay

từ đầu, quãng đời anh nhớ được cũng không dài như Trí Tuệ tiền nhiệm, đúng không?”

“Ừ. Ký ức của Aleph có rất nhiều chỗ trống, phần lớn đời

sống ở giữa cũng đã bị lãng quên … Ký ức trong Khách Sạn của tôi thì nhiều.”

“Và thêm nữa, không phải cứ sống đủ lâu là sẽ có suy nghĩ như Trí Tuệ tiền nhiệm.”

“Ví dụ như cô sao?”

“Ví dụ như tôi.”

Thời

gian mà tôi sống cũng dài ngang ngửa Trí Tuệ tiền nhiệm, nhưng cách nghĩ của tôi cũng

không giống như

ông ta.

“Nghĩ

lại thì đây cũng là một lý do lớn nữa.”

“Ý

anh là?”

“Aedia,

cô dường như không có ý định lên tới tầng 3.”

“Bởi vì tôi thực sự chẳng hứng thú gì với

chuyện đó. Ngược

lại, tôi còn thấy khó hiểu khi anh sẵn sàng liều mạng để lên tới tầng 3 cơ.”

“…”

“Anh

đã có được cuộc sống vĩnh hằng, có thể hưởng mọi vinh hoa phú quý trên đời này.”

“…”

“Vậy

rốt cuộc vì sao anh muốn lên tầng 3 đến vậy?”

Tôi

thật sự tò mò.

Tôi

có thể hiểu vì sao Trí Tuệ tiền nhiệm mong muốn lên tới tầng 3 như vậy, bởi ông ta đã bị hàng vạn

năm thời gian bào

mòn.

Suy cho cùng, ông ta đã chịu đựng đủ lâu để cảm thấy chán ngấy hiện thực

rồi.

Nhưng

tại

sao Kain, người có tinh thần vẫn còn sắc bén, lại mạo hiểm mạng sống để leo lên tầng 3?

Tôi

không kỳ vọng sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng, bởi trước đây anh ta luôn dùng

những lời lẽ mơ hồ

để lảng tránh.

Nhưng

ngay

khi đó, ánh mắt

sáng quắc của Kain đột nhiên quan sát tôi.

“Ơ?”

“…”

“Đây

là Thấu Triệt

sao?”

Dù

đã trải qua chuyện này mấy lần trong vài ngày qua, nhưng cảm giác ấy vẫn khiến tôi phải rợn người.

“… Aedia.”

“Anh

nhìn thấy gì sao? Có thể nói cho tôi nghe được không?”

“Tôi

sẽ nói cho cô biết một điều mà bình thường cô cố tình quên đi.”

“Là

gì?”

“Bản thể của cô đang ở dưới lòng đất,

còn cô ở đây chỉ là một phân thân.”

“…”

Tiết lộ bất ngờ ấy khiến tôi chết lặng trong

giây lát.

Điều

đáng sợ nhất không phải nội dung, mà là việc tôi ‘tự nhiên’ chấp nhận nó.

Đó vốn

là sự thật tôi luôn biết.

Chỉ là

bình thường tôi đã cố

ý quên đi, để duy

trì bản ngã của mình.

“Vì

sao anh lại đột

nhiên nhắc đến chuyện này –”

Lời

giải thích đột ngột

bắt đầu.

“Nguyên lý Kết Tụ Linh Hồn để tạo thành một tồn tại bán

thần. Chính nền văn minh nơi cô và

Hoàng Tử sinh

ra đã khám phá

ra nó.”

“Đúng vậy.”

“Lý

do họ bắt đầu nghiên cứu này hẳn sẽ khác với những Phương Chu ngày nay. Trong tài liệu nghiên cứu

không hề có chi tiết nào nhắc tới tấm gương. Tôi ngờ rằng, ban đầu họ muốn chế tạo ra một vũ khí mạnh mẽ.”

“…”

Tôi thấy hơi bất ngờ.

Bản thân câu

chuyện rất thú vị, nhưng tôi không hiểu nó liên quan gì đến tầng 3 của Khách Sạn.

“Dù

mục đích ban đầu của nghiên cứu đó là gì, cuối cùng nó cũng trở thành

Phương Chu.”

“Đúng vậy.”

Có

thể họ muốn phát triển một thứ vũ khí, hoặc biến hoàng tộc thành thần.

Nhưng

cuối cùng họ đã kết

hợp nó với tấm gương tôi tìm được, và trở thành Phương Chu.

“Họ đã chạy trốn khỏi điều gì?”

“…”

“Đó

là một nền văn minh đã đạt tới cảnh giới vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng

ta. Họ có thể không do dự mà ném hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu linh hồn vào nghiên

cứu về Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn. Điều đó có nghĩa là sao?”

“… Ý

anh là ý thức về nhân

quyền của họ tệ hại đến mức coi con người như vật liệu nghiên cứu?”

“Ờ… ừm, thì cũng đúng, đương nhiên rồi.”

Anh

ta

lần đầu trông có

vẻ bối rối.

Chắc là vì

không ngờ tôi lại nhắc đến nhân quyền trong hoàn cảnh này?

“Ý

tôi là dân số của bọn họ hẳn phải cực kỳ đông. Có khi lên tới hàng nghìn tỷ cũng nên?”

“…”

“Có

thể họ từng thống trị nhiều hành tinh nữa.”

“Không

phải nhiều hành tinh,

mà là nhiều chiều không gian.”

“Cái

gì?”

“Công

nghệ tạo ra chiều không gian phụ của bọn họ vô cùng hiện đại. Tới mức 400,000 người có thể cùng sống

trong một không gian cỡ căn hộ. Việc sống trên Trái Đất thật sự là đặc quyền của tầng lớp thượng

lưu theo chuẩn ngày nay đó.”

“Cái

đó thì tôi không biết. Dù sao đi nữa, một nền văn minh vĩ đại như vậy rốt cuộc

đã sợ hãi điều gì mà phải chế tạo Phương Chu để bỏ chạy?”

“…

Tôi không biết. Trước khi chuyện đó xảy ra thì tôi đã bị Khách Sạn bắt đi rồi.”

Sau

một khoảng lặng, Kain với vẻ mặt xa xăm, bắt đầu kể một câu

chuyện kỳ dị.

“Phương

Chu đầu tiên không được tạo ra để chuyển sang vòng lặp kế tiếp.”

“Cái

gì cơ?”

“Nó đã thất bại.

Lí do là vì vì

công nghệ không đủ phát triển, nên họ đã rơi xuống vòng lặp tiếp theo.”

“Ý

anh là sao –”

“Aleph

đã đọc trong tài liệu. Họ đã phát hiện một ‘xác tàu đắm’ chứa công nghệ vĩ đại. Nghe nói, bên trong đó chứa đầy những linh hồn hoảng loạn…”

Mục

tiêu ban đầu không phải hướng tới vòng lặp kế tiếp, mà là một nơi xa hơn rất nhiều.

Chỉ

vì thiếu đi công

nghệ nên mới rơi xuống vòng lặp sau đó.

Đó

không phải Phương Chu, mà là một con tàu đắm.

…

…

…

***

Tại căn

phòng sau khi Kain

đã rời đi.

Tôi

ngồi một mình trên chiếc ghế sofa mềm mại, vuốt ve bể cá và suy nghĩ.

Vì

sao nền văn minh vĩ đại ấy lại chế tạo Phương Chu để bỏ chạy.

Vì

sao Aleph, bị cuồng loạn nuốt chửng, lại khao khát trở thành một Đấng Vĩ Đại.

Vì

sao Kain muốn lên tầng 3.

“…”

Thật

ra câu chuyện này không

phải gì đó chấn

động.

Suy cho cùng, nếu gom nhặt và xâu chuỗi những thông tin đã biết lại, thì ai cũng có thể tưởng tượng ra một

phần của mọi chuyện.

Ít nhất thì một phần kia là sự thực.

Thế nhưng, tôi e là không một ai, hoặc chỉ một số rất ít có thể tìm ra

toàn bộ mọi thứ cùng lúc.

Mọi chuyện không phải chấn động, mà là tuyệt vọng.

Khoảng

cách giữa những mộng tưởng đen tối, và việc nhận ra những mộng tưởng ấy là sự thật của thế giới, là rộng lắm.

Giá

như anh ta giấu kín đến cùng thì tốt biết mấy…

“…”

Một cảm trống rỗng tới choáng váng.

Hoàng

Tử mà tôi phụng sự cả đời rốt

cuộc chỉ là một con người mang trong lòng sự yếu đuối.

Kain, người đã xuất hiện sau đó, từ chối đội

Vương Miện và rời đi.

Vậy thì trong khoảng trống này, tôi

phải phụng sự ai?

May

thay, trong lời giải thích của Kain đã có câu trả lời.

Lần

này, ơn trời, thì đó thực sự là một tồn tại vĩ đại.

“Tôi

cầu nguyện với Đấng Vĩ Đại nhất vũ trụ.”

Tôi

cầu nguyện cho Đấng Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới.

Dù tất

cả chúng tôi có phải rơi xuống địa ngục, mong rằng giấc mộng của Người một ngày

nào đó sẽ thành hiện thực.

Tôi thật sự hi vọng rằng ở điểm tận cùng của tận cùng, thiên đường sẽ ra đời.

“…”

Nhờ

lời cầu nguyện ấy, tôi hiểu mình từ bây giờ phải làm gì.

Kain

đã nói gì lúc đầu

ấy

nhỉ?

Rằng bản

thể của tôi ở nơi khác

dưới lòng đất, còn tôi ở đây chỉ là phân thân.

Nếu

phân thân bị phá hủy

trước khi đồng bộ ký ức, bản thể sẽ không biết nội dung của cuộc trò chuyện.

Vậy

thì hãy ghi lại riêng những tri thức mà “tôi của tương lai” cần biết.

…

“Xong

rồi.”

Có

những sự thật chỉ cần người nên biết biết là đủ.

Có lẽ người đó không nhất thiết phải bao gồm

Aedia.

Tôi

quyết định ban cho chính mình thiên đường của sự vô tri.

-

Rắc!

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 255

Địa Điểm Hiện Tại: Yeongdeungpo-gu,

Uisadang-daero, Seoul

Lời Khuyên Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

--- Rào rào…!

Sáng

sớm, dưới làn mưa lạnh lẽo, tôi trở lại mặt đất lần nữa.

Một

thế giới không còn Kẻ Cướp, cũng không còn Phương Chu.

Trên

bầu trời, Mặt Trăng tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu dàng.

Quang

cảnh ấy khiến thế giới trở nên giống với ký ức xa xôi của tôi, dù chỉ một chút.

Khi

tôi đang ngẩng đầu nhìn lên trời một cách vô thức, chiếc điện thoại trong túi bắt đầu

rung liên hồi.

“Là

Songee gọi.”

Có lẽ

những người khác cũng đang ở cạnh em ấy.

Tôi

muốn nghe giọng của các đồng đội ngay lập tức, nhưng…

Tôi chắc cần một chút thời gian cho mình.

“…”

Bao

nhiêu biến cố, bao nhiêu chuyện phức tạp của hiện thực!

Cảm giác như cuối cùng mọi thứ cũng khép lại!

Có

thể vẫn còn điều gì đó phía trước, nhưng ít nhất mọi chuyện đã nằm ngoài tầm tay tôi.

Tôi

vui mừng, nhưng đồng

thời cũng có chút hụt hẫng.

Hình

bóng của Vương

Miện vẫn lởn vởn trong tâm

trí, như thể chỉ cần tôi đưa tay ra là có thể chạm tới.

Nỗi

tiếc nuối ấy rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, chắc vậy.

“…”

Tôi

nhớ đến hình ảnh Aedia mà Thấu Triệt đã cho tôi thấy.

Thánh

Mẫu, kẻ luôn

đi tìm kiếm thần

linh, cuối cùng đã tìm được vị thần sau cùng, Phật Tổ.

Nếu

đã định phụng sự ai đó, chẳng phải nên phụng sự tồn tại vĩ đại nhất hay sao?

Dù

tôi không nói với Thánh Mẫu chuyện này, nhưng đó cũng là một trong những lý do tôi chọn cô ấy.

Bởi

vì người phụng sự thần linh thì có lẽ sẽ không sa ngã đến cực điểm.

Thôi thì, ai mà biết được.

“Phù…”

Lý

do vì sao nền văn minh đầu tiên, Aleph và cả tôi đều cảm thấy choáng ngợp.

Một

con cá sống cả đời trong bể cá, một ngày nọ lại biết được sự thật đáng sợ.

Sự

thật thứ nhất là thế giới nó sống chỉ là một chiếc ‘bể cá’.

Sự

thật thứ hai là bên ngoài bể cá đó có những gì.

“….”

Giữa

làn mưa xối xả, tôi bỗng thấy

mình bất giác quỳ

xuống.

Trong

khoảnh khắc ấy, có lẽ tôi cũng mang tâm thế giống Thánh Mẫu trên cao.

Tôi

cầu nguyện với Đấng Tối Cao.

Trong

vòng tuần hoàn vô tận, tôi đã mất đi cả cha lẫn mẹ.

Những

tồn

tại mà tôi tin

là cha mẹ hóa ra chỉ là ảo ảnh hư vô.

Vì vậy

tôi là một đứa trẻ mồ côi.

Không

phải có cha mẹ rồi mất đi, mà là ngay từ đầu đã không có.

Một

kết quả không có nguyên

nhân, một quả ngọt

không gốc rễ.

Nhưng

nghĩ kỹ lại, tôi từng có cha mẹ.

Có Đấng

đã nhào nặn thân thể, tinh thần và linh hồn tôi hết lần này đến lần khác.

Vì vậy…

“Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối

cùng tôi gọi Người như

thế này. Hỡi Đức Cha trên trời, Đấng Vĩ Đại Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới.”

Tôi

hít sâu và thì thầm với bầu trời.

“Tôi

sẽ đến gặp Người.”

Khi

đứng dậy sau lời cầu nguyện, tôi nhận ra trong túi áo vốn trống rỗng bỗng xuất

hiện thứ gì đó.

Đó là một

phong thư tỏa sáng vàng

rực.

***

Kính

gửi quý khách thân mến.

Chúng

tôi xin trân trọng thông báo một tin vui.

Hành lang

kết nối lên tầng 3 của khách sạn Pioneer đã chính thức được hoàn thành!

Bạn

có khát khao những cuộc phiêu lưu mới, những báu vật mới – hay có lẽ là sự cứu rỗi chân chính?

Tầng

ba đang chờ đợi các bạn!

Chúng

tôi rất mong được gặp các bạn.

— Tập

thể nhân viên Khách Sạn

Pioneer luôn trung thực và tận tâm.

Bạn đã đến cuối chương 640.

Không gian đọc của bạn