Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 639

Chương 639 · 835 chương

Con Đường Vì Tất Cả (2)

Chương

637:

Con Đường Vì Tất Cả (2)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 241

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm….

Lời Khuyên Hiền Triết: 3 ]

-

Han Kain

Một

tuần đã trôi qua kể từ khi Hoàng tử Emilio và Aleph gục ngã.

Các

đồng đội của tôi cùng với Trí Tuệ tiền bối đã rời khỏi Mặt Trăng từ sớm, hiện

đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng cho hồi kết.

Trong

toàn bộ kế hoạch này, vai trò của Trí Tuệ tiền bối là đặc biệt quan trọng, lý do then chốt

nằm ở phe Kẻ Cướp.

Nếu

như chính tôi và các đồng đội trong Khách Sạn phải đứng ra lừa dối phe Kẻ Cướp thì sao?

Tôi

có thể khẳng định chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Bởi

vì Kẻ Cướp, hay nói chính xác hơn là Liên Minh của họ, tuyệt đối sẽ không tin

tưởng chúng tôi.

Chỉ

có Trí Tuệ Tiền Bối mới có thể làm được điều đó.

Chính

ông là người đã tập hợp những Phương Chu của Kẻ Cướp đang lạc lối giữa biển hỗn

mang lại với nhau, tạo thành Liên Minh.

Đối

với Liên Minh, Trí Tuệ Tiền Bối là người đã cùng họ trải qua thời gian dài đến

mức không thể đo đếm, dẫn dắt họ suốt vô số kỷ nguyên.

Họ

tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi việc ông sẽ phản bội.

Ở

phía Cục Quản Trị, Ahri cũng đang làm một công việc tương tự như Trí Tuệ Tiền Bối.

“Thánh

Tử đại nhân.”

“Giờ

thì tôi

không còn là Thánh Tử của cô nữa đâu. Tôi đã nuốt chửng Hoàng Tử rồi mà.”

Thực

ra, đây không phải phản bội.

Nếu

kế hoạch diễn ra suôn sẻ, những con người thuộc các Phương Chu của Kẻ Cướp

cũng sẽ có được một cuộc đời mới.

Trí

Tuệ Tiền Bối cũng đặc biệt để tâm đến điểm này.

Nghĩ

kỹ lại, có lẽ ông vẫn giữ trong lòng một thứ gọi là trung thành đối với Liên Minh mà ông đã

đồng hành suốt thời gian dài.

Hoặc

cũng có thể ông cho rằng chỉ khi làm trọn vẹn đến mức đó thì bản thân mới có được

cơ hội thử thách tầng ba.

“Vậy

thì gọi là Hoàng Tử sao?”

“Cứ

gọi tên tôi là được.”

“Vị

thần vĩ đại của thượng giới, đấng thống trị vĩnh hằng cùng trời đất—”

“Nhìn

cô còn có tâm trạng đùa cợt thế này, chắc bên ngoài đã chuẩn bị xong rồi nhỉ.”

Aedia

khẽ gật đầu.

“Chúng

tôi đã nhận được liên lạc từ mặt đất. Việc thuyết phục Cục Quản Trị và Liên

Minh Kẻ Cướp đã thành công.”

“…”

“Họ

bắt đầu tin rằng Hoàng Tử đã chết, Vương Miện đã mất hiệu lực và không ai có thể kiểm soát Mặt Trăng nữa.”

“Bên đó dễ bị lừa hơn tôi nghĩ đấy.”

Lừa

dối cả Cục Quản Trị lẫn Kẻ Cướp nghe qua có vẻ là việc bất khả thi.

Thế

nhưng nếu lùi lại một bước để quan sát, đó lại là chuyện hoàn toàn có thể.

Bởi

vì cả hai thế lực này đều không thực sự hiểu rõ về Mặt Trăng.

Thêm

vào đó, năng lực chính trị của Trí Tuệ Tiền Bối chắc chắn cũng đóng vai trò rất

lớn.

“Nghe

nói Trí Tuệ Tiền Bối còn tung ra một nước cờ thú vị.”

“Nước

cờ thú vị?”

“Ông

ấy nói bóng gió rằng Mặt Trăng hiện giờ giống như một vũ khí đã mất chủ, và kẻ

nào hành động trước có thể sẽ giành được nó.”

“À…”

“Nghe nói ông ấy đã cố ý thả ra chỉ một câu nói có thể bị diễn

giải theo hướng như vậy.”

Một

khi mối đe dọa chung là Mặt Trăng không còn nữa, Cục Quản Trị và Liên Minh, thậm

chí trong nội

bộ Liên Minh đều buộc phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu với nhau.

“Khi

mối đe dọa từ Mặt Trăng biến mất, họ sẽ dồn toàn bộ lực lượng để chuẩn bị tranh đấu. Nói cách khác—”

“Áp

lực dồn lên Mặt Trăng sẽ sớm biến mất.”

Bốn

mươi phút sau, đúng như Thánh Mẫu đã báo trước, áp lực từ Liên Minh Kẻ Cướp và Cục

Quản Trị đã hoàn toàn biến mất.

Khoảng

một tiếng rưỡi nữa trôi qua.

“Dựa

theo liên lạc thì trong vòng 3 phút—”

-

Ầm!

“—Xem

ra chính là bây giờ.”

Toàn

bộ Mặt Trăng khẽ khàng rung lên.

Đây là chấn động kiểu gì?

Đó

là âm thanh của “Cầu Vồng Tối Thượng” phá hủy phong ấn Mặt Trăng dưới

lòng đất nước Úc.

Phong

ấn từng giam cầm Mặt Trăng sâu trong lòng Trái Đất suốt thời gian dài.

Áp lực

từ Cục Quản Trị và Kẻ Cướp bắt đầu từ lúc tấn công Mặt Trăng.

Giờ

đây cả hai thứ đó đều đều biến mất.

Không

còn bất cứ thứ gì có thể đè nén Mặt Trăng nữa.

-

Saa…!

Vương Miện tỏa sáng dịu dàng, phát

ra khí tức cát tường.

Aleph

đã cướp đoạt vận mệnh của Hoàng Tử, còn tôi chính là kẻ đã hợp nhất với Aleph!

Vương Miện không còn từ chối tôi nữa.

“Tôi

bắt đầu đây. Hãy đứng bên cạnh quan sát cho kỹ.”

“Vâng ạ.”

Tôi

bước thêm một bước cuối cùng.

***

Điều

đầu tiên tôi cảm nhận được là ý thức mở rộng đến vô hạn.

Hãy

tưởng tượng một giọt mực đen rơi xuống mặt nước trong veo.

Tinh

thần của con người tên “Han Kain” lan tỏa khắp Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn khổng lồ mang tên Mặt Trăng.

Michael,

Sophie, Carlos, Eugene, MAhria, Lucas, Jennifer, Tahir, Elizabeth, Minsoo,

Daniel, Aya, John, Suzy, Martin, Naomi, Thomas… và còn vô số người khác nữa!

Vô số

ý thức trở thành một phần của tôi, nhưng đồng thời vẫn tồn tại rõ ràng như những

cá thể riêng biệt.

Trong

khoảnh khắc ấy, tôi vừa là ngôi sao duy nhất đứng giữa 300 tỷ linh hồn, là kẻ vĩ đại

sinh ra để hiện thực hóa khát vọng của tất cả.

Đồng

thời, tôi cũng chẳng là gì cả.

Chỉ

là một dòng chảy hình thành từ vòng xoáy tinh thần và linh hồn cuộn trào, thậm

chí là một thứ còn vô nghĩa hơn cả ý thức nhỏ bé nhất.

Tồn tại vĩ

đại nhất.

Tồn tại nhỏ

bé nhất.

Hoặc

cũng có thể là tồn tại vượt lên trên mọi cách phân biệt đó.

“…!”

Một

cảm giác thăng hoa siêu việt, như thể tôi đã trở thành một ngôi sao của thượng giới!

Tôi biết

chắc chắn vì tôi có

ký ức của Hoàng Tử trong tôi.

Đây

là thời khắc mạnh mẽ nhất kể từ khi ‘Mặt Trăng’ ra đời.

Hoàng

tử Emilio sao?

Hắn

không có giác ngộ như tôi, nên không thể khai thác được toàn bộ sức mạnh của Mặt Trăng, đồng thời còn phải tiêu hao rất nhiều sức mạnh để khống chế Mâu Thuẫn.

Nếu mà phải so sánh, có lẽ Hoàng Tử xuất hiện trước mặt Miro

ngay trước khi thời gian đảo ngược mới tương đương với tôi lúc này.

“Ha, ha! Hahaha!”

Tôi bật cười lớn, bị áp đảo bởi cảm giác toàn năng đến chóng mặt.

Trong

khoảnh khắc này, tôi đã hiểu được Aleph, kẻ đã phải chịu đựng hàng nghìn vạn

năm chỉ để thay

đổi vận mệnh!

Việc

đầu tiên tôi cần

làm là thoát khỏi Trái Đất.

Dù bây giờ phong ấn đã biến mất, đây vẫn

là việc không hề đơn giản.

Nếu

Mặt Trăng đột ngột bật ra khỏi lòng Trái Đất thì điều gì sẽ xảy ra?

Những

biến động kiến tạo khủng khiếp sẽ bùng phát, và thế giới sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt.

-

Rầm rầm…!

Lớp

vỏ nứt vỡ, và ranh

giới giữa thực tại và phi thực tại sụp đổ.

Ngay

lúc tôi chuẩn

bị nhảy vọt ra hiện thực!

“A…”

Cảm

giác hưng phấn của tôi lập tức chuyển thành kinh ngạc.

Là bởi vì tôi đã mơ hồ nhận ra bản chất thật sự của phong ấn, thứ từng giam cầm Mặt Trăng dưới lòng

Trái Đất bấy lâu nay.

Điều

kỳ lạ là bên trong

Trái Đất vẫn tồn tại lõi trong, lõi ngoài, lớp phủ riêng biệt như bình thường.

Vậy

Mặt Trăng đã bị

giam ở một chiều không gian khác sao?

Không!

Mặt Trăng chắc chắn là tồn tại theo nghĩa vật lý, không thể chối cãi bên trong Trái Đất.

Dù thậm chí còn

không đủ không gian bên trong Trái Đất để chứa Mặt Trặng, thế nhưng về mặt vật

lý, Mặt Trăng chỉ đơn giản

là đang “chồng lấp”

lên cùng một khu vực.

Giải

thích điều đó thế

nào ư?

Tôi

cũng không biết!

Hoàng

tử không biết. Mâu thuẫn không biết. Và chính tôi cũng không biết.

Vừa

mới đây thôi, tôi cảm thấy mình như một vị thần, rằng tôi có thể biết mọi thứ, và làm mọi

thứ!

Nhưng giờ đây, cảm giác thăng hoa ấy rơi xuống, thế chỗ cho sự khiêm nhường.

Nhờ

vậy, tôi có thể khẳng định 100% nguồn gốc của sức mạnh đã phong ấn Mặt Trăng

trong lòng Trái Đất ấy.

Nó chắc chắn không phải của nền văn minh thái cổ vĩ đại gì đó.

Chắc

chắn là Khách Sạn hoặc Trường Học!

Dù có gọi bằng tên gì thì cũng là

nơi đó.

Giống

như tôi và đồng đội đã dùng Đồng Hồ Cát và One More Chance để đánh bại Hoàng Tử, hẳn ai đó thời cổ đại đã nhận được một sức mạnh để giam cầm Mặt Trăng.

Những

kẻ từng lập

nên kỳ tích ấy có lẽ đã thăng thiên từ lâu.

…

Giữa

vũ trụ trắng xóa hư vô.

Tôi đã trở thành một vì sao sống, và nhìn xuống hành tinh

xanh.

Lúc ấy, dưới

mặt đất tràn ngập những con người đang la hét vì sợ hãi lẫn kính phục.

Trên

bầu trời là vô số Kẻ Cướp với đủ hình dạng, tất cả đều đang kinh hoàng tháo chạy.

Chỉ là sự

vùng vẫy vô nghĩa mà thôi.

-

Goooo…!

***

[Date: Ngày 241 → Ngày 243]

Trong

hai ngày, tôi đã hấp thụ

năm Kẻ Cướp.

Ngày đầu tiên, có một người phụ nữ mang khí chất thần bí xuất hiện trước mặt

tôi dưới dạng ảo ảnh, ở Phương Chu đầu tiên bị tôi hấp thụ.

Vị

trí của cô ta có vẻ là

tương đương với “Kẻ

Im Lặng” trong Cục Quản Trị.

Cô

ta

có vẻ mặt đau đớn, và khi tôi hỏi tại sao, thì cô ta hét lên với vẻ phẫn nộ.

“Ngài

đang làm cái quái

gì vậy?!”

“Đưa ra lựa chọn vì tất cả?”

“Ch-chúng ta đã đồng ý với điều

khoản được ký kết trên Cuộn Trục Thệ Ước cơ mà!”

“Cô thực sự nghĩ Cuộn Trục Thệ Ước có thể cưỡng ép tôi

bây giờ sao?”

“Sao ngài có

thể nói lời thất tín như vậy được!”

“Không,

tôi chỉ hỏi cô vì thật

sự tò mò thôi.”

Tôi

không định chế nhạo cô ta. Tôi đang thực sự tò mò.

Tôi

thực sự muốn biết liệu Cuộn Trục Thệ Ước, Di Sản của Patrick có thể ràng buộc tôi không, giờ

đây khi tôi đã hợp

nhất với Vương Miện?

Liệu một Di Sản có thể ràng buộc một người đã sánh ngang với Tù Nhân hay

không?

Nhìn qua thì nghe chừng là không tưởng, nhưng có những trường hợp như

Sáo An Tịnh hay One More Chance có thể khiến Tù Nhân cũng phải bó tay chịu

trói, thì ai mà biết được.

Giới

hạn của Di Sản là do Khách Sạn quyết định.

Nếu

Khách Sạn nói ‘có hiệu

lực’ thì nó sẽ có hiệu lực.

Nhưng

hiện tại, điều đó không còn quan trọng nữa.

“Đừng quên đấy nhé. Thỏa thuận giữa chúng ta vốn không phải

hiệp ước không tấn công lẫn nhau.”

“Ý

ngài là gì—”

“Thứ

nhất, trong thời gian tấn công Mặt Trăng, Kẻ Cướp sẽ hợp tác tích cực với chúng

tôi. Thứ hai,

sau đó, Tổ Đội Khách Sạn sẽ không can thiệp

vào xung đột giữa Cục Quản Trị và Kẻ Cướp, hoặc giữa những Kẻ Cướp với nhau. Thứ ba, nội

dung trên sẽ được

ghi rõ trong Cuộn Trục

Thệ Ước. Vi phạm sẽ phải trả giá bằng cái chết.”

Trọng

tâm nằm ở điều thứ hai.

‘Tổ Đội Khách Sạn sẽ không can thiệp vào xung đột giữa Cục

Quản Trị và Kẻ Cướp, hoặc giữa những Kẻ Cướp với nhau.’

“Hiện

giờ Cục Quản Trị và các người đang đánh nhau hay sao? Hay giữa các người

đã nổ ra nội chiến rồi? Không phải vậy chứ.”

Tôi

tuyên bố với đối phương đang trợn tròn mắt.

“Đây

chỉ là quá trình tôi, sau khi hợp nhất với Mặt Trăng, đang nuốt chửng tất cả các người thôi. Hoặc—”

“Hoặc?”

“Tôi

chính là Hoàng Tử. Thế nên, chiến dịch tấn công Mặt Trăng chưa kết thúc, và sẽ không bao giờ kết

thúc.”

Không

rõ lập luận nào có hiệu lực ở đây.

Tôi không dám chắc, nhưng rõ ràng Cuộn Trục Thệ Ước không gây áp lực nào lên tôi.

“Đồ… đồ ác quỷ bội tín…!”

“Uy tín ấy hả?

Nhắc đến uy tín, thỏa thuận của các người

vốn đã đầy lỗ hổng từ đầu rồi cơ mà?”

“Cái gì?”

“Ví dụ nhé, không hề có điều khoản nào cấm Liên Minh tấn công chúng tôi sau khi chiến dịch Mặt Trăng kết thúc, phải không?”

Trong thoáng chốc, đối phương không nói nổi lời nào.

“Tôi chắc chắn đây từ đầu đã là kế hoạch của nhóm các cô. Chứ còn lý do

nào khác để đưa ra một giao kèo đầy lỗ hổng như vậy? Nó tồn tại vì cả hai bên đều

muốn lợi dụng điểm yếu của nhau mà thôi.”

Mọi

người tham gia đàm phán đều có ý đồ lừa nhau.

Chỉ

là tôi đã thắng.

-

Rầm!

“A…”

Tôi

thì thầm một lần cuối cùngvới cô ta, người đang chìm trong tuyệt vọng.

“Đừng

sợ.”

“…”

“Nỗi

đau sẽ không kéo dài đâu. Ở cuối con đường, các người cũng sẽ có cuộc đời mới và

thiên đường mới.”

***

Sau đó thì chẳng có sự kiện hoành tráng nào có thể gọi là ‘đánh nhau’

long trời lở đất được nữa.

Là bởi vì, xuyên suốt toàn bộ chiến dịch tấn công Mặt Trăng, phe Kẻ Cướp

lẫn Cục Quản Trị đều đã dốc toàn lực để trấn áp Mặt Trăng, và cả đôi bên đều đã

sử dụng gần như toàn bộ tài nguyên rồi.

Quá trình còn lại chỉ là mấy thứ tẻ nhạt như truy đuổi các Phương Chu

đang trốn chạy, sau khi đã mất toàn bộ ý chí chiến đấu.

***

[Date: Ngày 243 → Ngày 254]

Cuối

cùng, chúng tôi

đã thành công giam giữ toàn bộ Kẻ Cướp vào trong Mặt Trăng.

Tôi lơ lửng bất động,

lặng lẽ nhìn xuống Trái Đất từ khoảng

không vô tận ngoài kia.

Việc

cuối cùng của tôi bây giờ chỉ là tháo Vương Miện xuống.

“…”

Tôi

không muốn làm vậy.

Tôi thật sự, vô cùng không muốn làm vậy.

Nên tôi mới tự hỏi hết lần này đến lần khác.

Liệu còn

việc gì cho mình

làm nữa không?

Giờ đã có được sức mạnh vĩ đại này rồi, sao không làm thêm chút nữa vì lợi

ích của nhân loại?

Đây chắc chắn không phải tham vọng ích kỷ.

Đây

là sự cống hiến của tôi đối với toàn nhân loại—

[Lời khuyên: 3 → 0]

[Nếu ngươi định buông bỏ, thì chính là lúc này.]

“…”

Tôi

tháo Vương Miện xuống.

Một lần nữa, tôi rơi từ thượng giới xuống mặt đất. Có lẽ điều này còn đau đớn hơn cả cái chết.

Suy cho cùng, ý thức của tôi chỉ vừa mới chạm tới cảnh giới vĩ đại, nhưng sức mạnh thì đã mất sạch rồi.

Nhưng…

Đây là lựa

chọn để không bị ràng buộc với thế giới.

Đây là lùi

một bước để tiến hai bước.

Tôi

tin như vậy, và chịu

đựng cơn đau của cú rơi.

***

[Date: Ngày 254 → Ngày 255]

Sáng

sớm, Thánh Mẫu xuất hiện.

“Hôm

nay anh nói mình sẽ trở về Trái Đất sao?”

“Đúng

vậy.”

Sau

một khoảng lặng ngắn, cô lên tiếng như thể không thể chịu được nữa.

“Lần

cuối cùng—”

“Tôi

nghe cô nói

câu ‘lần cuối’ này khoảng năm lần rồi đấy nhé.”

“… Lần này thật sự sẽ là lần cuối. Anh thật sự định giao phó Vương Miện và Mặt Trăng cho tôi

sao?”

“Tôi

đã giải thích chi tiết lí do rồi mà?”

“Xin

hãy nói lại cho tôi một

lần nữa. Ít nhất là để tôi có thể tin vào chính mình!”

Bạn đã đến cuối chương 639.

Không gian đọc của bạn