Chương
636:
Con Đường Vì Tất Cả (1)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 234
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm….
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
Hoàng
Tử Emilio và Aleph đều đã chìm vào giấc ngủ dài.
Điều
đó có nghĩa là, dấu chấm
hết cho hành trình dài đằng đẵng trong thực tại đang đến gần.
Tất
nhiên, những vấn đề còn tồn đọng không phải là ít.
Trước
hết thì kiểm tra tình trạng của các đồng đội mới là quan trọng nhất. May mắn
thay, không có ai tử vong.
"Có lẽ nào?"
"Hyung? Anh nói gì vậy?"
"Anh đang tổng hợp tình hình
trong đầu, nhưng nghĩ lại thì về mặt sinh học, Elena có vẻ đã chết rồi—"
"Ách!
E, em đã nói rồi mà! Linh hồn của chị ấy đang được đựng trong Hòm nên—"
"Ừ
ừ, thôi được rồi. Lo mà băng bó vết thương cho đàng hoàng đi."
Nghe
nói thân xác của Elena đã bị hủy diệt trong lúc che chắn cho Seungyub.
Vì vậy, Seungyub mới phản ứng nhạy cảm với bất kỳ
lời nào liên quan đến Elena, dường như cậu ta đang vừa thấy biết ơn lẫn áy náy.
Đây
là tổn thương nghiêm trọng, nhưng không phải vấn đề không thể khắc phục.
Chúng
tôi đã thu thập được "một phần cơ thể" của Elena vương vãi khắp nơi
trong Thánh Đường Mặt Trăng, nên tôi tin rằng nếu huy động công nghệ của Cục Quản Trị, thì có thể tạo lại một cơ thể giống
hệt về mặt di truyền.
Sau khi
hiệu lực của Giấc Mộng tiêu tan thì anh Jinchul đã dần dần trở về
trạng thái gần giống "Cha Jinchul" ban đầu.
Dù tôi có nhìn thế nào thì thể trạng của anh vẫn rất kỳ
lạ, và tinh
thần cũng có vẻ tràn ngập hỗn mang…
Nhưng tôi
cũng
không nghĩ đây là vấn đề không thể khắc phục.
Nếu
kết hợp Tái Tạo Sinh Lực và Sáo An Tịnh, thì sớm muộn anh ấy cũng sẽ trở lại bình thường thôi.
Điều
tôi lo lắng nhất là Ahri, người trông như sắp chết đến nơi.
Khác
với Elena, thì Ahri
không thể được cho
vào Hòm Linh Hồn,
nên nếu cô ấy chết ngay lúc này thì có lẽ không còn cách nào khác ngoài tấm vé ra.
May
mắn thay, Aedia đã vận dụng khối tinh thể theo một cách kỳ lạ để hoàn thành sơ cứu khẩn cấp.
"Cô Ahri, việc chữa trị thực sự thì chúng ta phải tiếp tục bên ngoài nhé."
"Cảm
ơn."
"Ra
ngoài là phải lấy khối tinh thể ra ngay đấy."
"Ừ."
"Cho
đến lúc lấy ra thì đừng ngủ đi nhé. Tập trung toàn bộ tinh thần vào!"
"Sao
vậy?"
"Nếu
cô
mà mất ý thức, một
Aedia mini sẽ
được sinh ra từ cơ thể cô và—"
"Áaaa! Đừng có cấy ghép những thứ
vô lý như vậy vào người tôi chứ!"
"Yên
tâm đi. Ahri sẽ tự lo được thôi."
"Nếu
không lo được thì sao?!"
"Thì
một Aedia mini cũng
dễ thương chứ nhỉ?"
Ngoài
ra tôi còn kiểm tra cả chị Eunsol, người chỉ đang vẫy tay mệt mỏi không
nói gì, và Miro, người đang bám dính lấy Ahri với bộ mặt buồn rầu.
Vừa
kiểm tra tình hình mọi người, tôi vừa sắp xếp những việc phải làm sắp tới.
***
Vào
buổi tối, tôi cùng các đồng đội, Tiền Bối Trí Tuệ và Thánh Mẫu tập hợp lại ở một
chỗ.
Người
đầu tiên lên tiếng là Tiền Bối.
"Cuối
cùng thì… có cảm giác những vấn đề liên quan đến Mặt Trăng cũng sắp kết thúc rồi nhỉ."
"Đúng
vậy. À, Thánh Mẫu."
"Vâng?"
"Những
thứ như Giấc Mộng Vĩnh Hằng, tôi đã cho dừng lại ngay lập tức rồi."
Đây
là việc đầu tiên tôi làm ngay sau khi hợp nhất với Aleph, và nhận được Vương Miện.
Tại
sao Hoàng Tử lại tra tấn những linh hồn đáng thương bị giam trong Mặt Trăng bằng
những cơn đau giày vò?
Là để
thanh tẩy chúng, cho đến khi những linh hồn đó biến thành màu trắng tinh khiết để hắn nuốt chửng.
Nhưng
tôi và Aleph ở khoảnh khắc cuối cùng đã đi đến một kết luận chung:
"Trở
thành thần thông qua Nguyên lý Kết Tụ Linh Hồn không phải là con
đường của ta."
Vì vậy
không có lý do gì phải tiếp tục cuộc tra tấn vô nghĩa đó.
"…Thật
may mắn. Thực sự là vậy."
Tiền
Bối gật đầu chậm rãi.
"Hoàng
Tử không còn nữa rồi."
"Cả Nghiên Cứu Viên cũng vậy."
Nói
một cách chính xác thì cả hai đều chưa hoàn toàn biến mất, nhưng tôi không muốn
tạo ra sự lo lắng không cần thiết, nên không phản bác gì.
"Vấn
đề lớn nhất coi như đã giải quyết rồi."
"Tiền
Bối, hay là mình tổ chức tiệc ăn mừng không?"
"Chuyện
đó thì ra ngoài hãy làm. Ta rất sẵn lòng tham dự đó. Nhưng còn những việc chưa xong nữa
nên…"
Sau
một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Tiền Bối đi thẳng vào vấn đề.
"Bây
giờ hãy nói thật đi. Kế hoạch thực sự của cậu là gì?"
"…"
"Chúng ta sắp ra ngoài Mặt Trăng rồi, và
ngay khi ra ngoài, Liên Minh sẽ hỏi ta chuyện gì đã xảy ra. Trước đó ta cũng cần
phải hiểu rõ tình hình."
Tiền
Bối đã biết từ trước, rằng kế hoạch của tôi nhắc đến là nói dối.
Ông ta biết, nhưng vì cho rằng không liên
quan đến mục đích thực sự của mình nên đã nhắm mắt bỏ qua.
Như
Tiền Bối nói, tôi không
thể che giấu mãi được.
"Cuộc
chiến dài đằng đẵng nổ ra giữa Cục Quản Trị, Kẻ Cướp và Mặt Trăng! Nếu phải nói
nôm na
thì—"
"Là
trò tranh ghế."
Ahri
chen vào, và Tiền Bối cũng gật đầu đồng ý.
"Đúng
vậy. Nhiều thế lực khác nhau đang khao khát chiếc ghế duy nhất — thực tại của
vòng lặp hiện giờ.
Cậu định xử lý vấn đề này như thế nào?"
Vấn
đề của Mặt Trăng đã được giải quyết.
Điều
đó chỉ có nghĩa là "kẻ muốn phá ghế" đã bị loại khỏi ván bài.
Trận chiến
tranh ghế giữa Cục Quản Trị và các Kẻ Cướp, rồi giữa các Kẻ Cướp với nhau vẫn còn
nguyên đó.
-
Bộp!
Tôi
vỗ nhẹ lên bàn để thu hút ánh mắt mọi người, rồi bắt đầu giải thích.
"Trước
hết, hãy chia vấn đề thành hai phần."
"Ừm?"
"Thứ
nhất, từ nay
về sau sẽ không còn Phương Chu nào nữa."
"…"
"Điều
đó…"
"Đó
là câu chuyện ông, Tiền
Bối, đã kể với
tôi trước kia phải không? Rằng chính Phương Chu đã tạo ra sự tha hóa đầu
tiên."
Câu
chuyện của Tiền Bối.
Phương
Chu là quá trình tập hợp linh hồn của vô số người lại, để tạo ra một bán thần, rồi dùng trạng
thái đó để vượt qua vòng lặp thời gian, sau đó dùng tấm gương để phân tách bán thần ra và trở về
làm người.
Lúc
này, vấn đề phát sinh ở việc "Tấm gương" không phục hồi con người về trạng thái ban đầu.
Điều này
đã được làm rõ ở phòng 207 rồi.
Từ
Phương Chu đầu tiên, sự tha hóa đầu tiên đã bắt đầu.
Không
phải mọi thường thức đều sụp đổ chỉ trong một lần.
Không
phải đột nhiên cả nhân loại biến thành sinh vật giáp xác, hay là mọc ra xúc tu ở tay.
Lẽ
thường của thế giới tan chảy từ từ, như băng gặp ánh nắng mặt trời.
Có
người bị giọng nói từ thế giới xa lạ quyến rũ và triệu hồi ra những con quái vật kỳ dị.
Có
người sau khi chết lại trỗi dậy từ mộ phần để thanh toán mối thù khi còn sống.
Có
người đột nhiên nhảy xuống biển rồi nổi lên với vây mọc sau lưng.
Chỉ sau
khi những điều đó lặp đi lặp lại trong hàng trăm năm, những bậc tiên tri mới chấp
nhận ra sự thật.
Nhân loại
đã rời xa sự thuần khiết nguyên thủy của họ "đôi chút", và vì vậy, thường thức của thế giới cũng đã thay đổi
"đôi chút".
Ban
đầu không ai coi đó là vấn đề lớn, vì những cpm quái vật lẻ tẻ vẫn có thể xử lý được.
Vì cái "đôi chút" đầu tiên
đó không phải mối đe dọa nghiêm trọng nên người ta lại chế tạo ra một Phương Chu khác.
"Đôi
chút" thành hai lần, rồi ba lần.
Và
khi nhận ra
thì chúng ta đã tới được lúc này đây.
"Thế
giới trước khi Phương Chu ra đời trông như thế nào nhỉ?"
"Cậu
chắc sẽ biết
rõ hơn ta. Cậu có ký ức của Hoàng Tử cơ mà."
"Ngay
cả
lúc đó cũng đã
có cái gọi là ‘huyền học’ rồi. Nhưng khi ấy nó là một nhánh của khoa học — giống như vật
lý hay hóa học vậy."
"…"
"Khi
đó nó dễ kiểm
soát hơn nhiều, và cũng logic hơn nhiều."
"…"
"Sự
tha hóa lan ra khiến khoa học biến thành huyền học? Thôi không nói chuyện cũ nữa. Dù sao ký ức của thời thái cổ cũng quá mờ nhạt
ngay cả với Hoàng Tử."
"Cậu nói đúng."
"Sự
tha hóa chỉ là một phần trong số những vấn đề của Phương Chu. Vấn đề lớn hơn chính là trò
tranh ghế. Và bản thân trò tranh ghế đó cũng xuất phát từ Phương Chu mà
ra."
Nói
đến đây tôi hít một hơi sâu và nhìn xung quanh.
Không
chỉ các đồng đội, mà cả Tiền Bối lẫn Thánh Mẫu cũng không phản đối.
Điều
này là lẽ đương nhiên.
Lý
do Tiền Bối nói với tôi điều đó từ đầu là gì chứ?
Bởi
vì qua vô vàn năm
tháng, ngay cả Tiền Bối cũng nhận ra rằng chính việc chế tạo Phương Chu mới là
vấn đề.
Tôi
nhớ lại những lời tha thiết mà Tiền Bối đã nói.
Và
bây giờ tôi cũng đồng ý với những lời đó.
***
"Chúng
ta đang trả giá cho việc phải Nghịch Thiên…"
"Vì
sợ ngày tận thế sẽ đến, vì sợ lâu đài cát của nền văn minh sẽ sụp đổ mà chúng ta đã tạo ra
Phương Chu… Nhưng hãy nghĩ lại mà xem. Khi mùa hè đến thì băng phải tan, đó là lẽ tự nhiên. Khi sóng
biển ập vào thì lâu đài cát sẽ sụp đổ, đó là lẽ tự nhiên.
Khi
tận thế đến, việc lâu đài cát sụp đổ cũng là lẽ tự nhiên. Đáng lẽ phải để nó sụp
xuống… Vì cố tình duy trì lâu đài cát mà chúng ta mới
gây ra
tai họa."
***
"Đó
chẳng phải là những lời ta đã nói trước kia sao? Điều đó là đúng, nhưng… vấn đề là 'làm thế
nào' chứ."
Thánh
Mẫu gật đầu và tiếp lời:
"Trên
đời này có rất nhiều thứ đe dọa thế giới. Mặt Trăng là mối đe dọa lớn nhất,
nhưng ngoài Mặt Trăng ra thì vẫn còn nhiều thứ khác nữa."
Tôi
nhớ đến cuốn "sổ tay" mà Aleph truyền lại cho tôi trước khi biến mất.
Thứ
đe dọa nhân loại không chỉ có mình Mặt Trăng.
…Thậm
chí có lẽ đó chỉ là khởi đầu.
"Bây
giờ mọi người đều biết rồi, nhưng tôi xuất thân từ cái gọi là nền văn minh đầu
tiên, và—"
"Là
người đầu tiên phát hiện ra tấm gương. Nguồn gốc của mọi tai ương, vượt trên cả Kain vậy?"
Trước
câu nói mỉa mai của
Ahri, Thánh Mẫu cười gượng gạo.
"E hèm, ngay cả tôi cũng không ngờ
mọi chuyện sẽ diễn ra
như vậy. Như đã nói trước kia, vào một thời điểm nào đó tôi đã bị bắt đến trường
học, hay còn gọi là Khách Sạn theo mọi người biết."
Nghe
nói, sau khi cô ấy trở về thì vòng lặp của ngày tận thế và khởi đầu lại đã xảy ra nhiều lần rồi.
Sau
đó hẳn Thánh Mẫu cũng trải qua rất nhiều chuyện, rồi cuối cùng gặp được Hoàng Tử Emilio.
"Điều
tôi ngạc nhiên nhất khi trở về là — những người suýt bị Phương Chu từ vòng lặp
trước xâm chiếm thế giới…"
"…"
"Khi
thấy thế giới sắp sụp đổ, họ cũng tự chế tạo Phương Chu của riêng
mình để đến chiếm
lấy thế giới tiếp theo."
Mày
làm thì đó là xâm
lược, còn tao
làm thì là lựa chọn bất khả kháng vì nhân loại.
Điều
này đã lặp đi lặp lại vô số lần trong lịch sử nhân loại.
"Việc
chế tạo Phương Chu chẳng khác nào bản năng sinh tồn của nhân loại khi bị đe dọa vậy. Làm sao mà chúng ta ngăn được chuyện đó?"
"Nguyên
lý cấu thành Phương Chu là Mạch Kết Tụ Linh Hồn và Tấm Gương."
"Đúng
vậy."
"Trong
đó, Mạch Kết Tụ Linh Hồn là công nghệ. Đây là một trong những quy luật của chính vũ trụ, và khi thời cơ đến
thì nhân loại sẽ tự nhiên khám phá ra."
"Đúng
thế."
"Cái
này chúng ta
không thể kiểm soát được."
Mạch
Kết
Tụ Linh Hồn không
thể kiểm soát.
Vì nền
tảng của nó là quy luật của vũ trụ, và cũng giống như một hình thức khoa học kỹ thuật mà nền văn minh nào cũng sẽ tự tìm ra tại thời điểm
thích hợp.
Nhưng
tấm
gương thì khác.
Đây
là báu vật vĩ đại mà vị thần ngoài hành tinh bí ẩn, Tu Hành Giả ban xuống, và ngay cả nền
văn minh đầu tiên cũng đã sử dụng mà không hiểu được nguyên lý của nó.
"Vì
vậy, kiểm soát tấm gương mới là then chốt."
"…"
"Hãy tập hợp tất cả những tấm gương còn tồn tại trên đời và mang chúng
lên Mặt
Trăng."
Tiền
Bối thì thầm:
"À,
vậy ra cậu nói
'hợp nhất Mặt Trăng và Kẻ Cướp' là có ý đó sao."
"Người
dân trên mặt đất sẽ mãi mãi không cần động vào tấm gương nữa. Họ sẽ sống cuộc đời của
họ mà không biết
đến sự tồn tại của tấm gương."
"Cứ cho là
vòng lặp này sẽ tiếp tục như vậy đi. Cậu đã có được Mặt Trăng, và nếu ta hợp tác với cậu để hấp thu hết toàn bộ Kẻ Cướp thì cậu sẽ có
tất cả những tấm gương trên thế giới."
"Đúng
vậy."
"Nhưng
vòng lặp tiếp theo thì sao? Ta bảo trước, đừng có nói những câu như 'Tôi sẽ đích thân ngăn chặn ngày tận thế, nên sẽ không có vòng lặp tiếp
theo nào nữa'
nhé."
"Haha!
Trông
tôi giống một thằng ngu sao?"
Tôi
sẽ ngăn chặn mọi nguy cơ dẫn tới tận thế, nên sẽ không có vòng lặp tiếp theo?
Đây
là câu nói vô nghĩa nhất đời.
Ai mà chẳng muốn được tồn tại mãi mãi?
Hãy
nghĩ đến những Kẻ Cướp đáng thương đang xuất hiện trên bầu trời Trái Đất, những người
dân tị nạn đáng thương đó.
Họ cũng từng
là chủ nhân của một thế giới nào đó, và hẳn cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày tận
thế.
Đây
là thế giới nơi thiên thạch có thể đột ngột từ trên trời rơi xuống, và một vị thần ngoài hành
tinh có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào.
-
Bộp!
Tôi
vỗ nhẹ tay xuống sàn.
"Phương
Chu cuối cùng còn sót lại trên thế giới — Mặt Trăng sẽ đảm nhận vai trò người
quản lý."
"…Ý
cậu là sao?"
"Giả
sử đột nhiên có một vị
thần ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống. Chúng ta đã cố hết sức ngăn chặn hắn nhưng rồi thất bại, và thế giới sụp đổ."
"…"
"Chúng ta sẽ chuyển sang vòng lặp tiếp theo.
Dưới lòng đất của bán
đảo Iberia lại xuất hiện— à, cái này hơi rắc rối nhỉ. Mỗi vòng lặp đều có một tấm gương xuất hiện dưới lòng đất Tây Ban Nha sao?"
"Không
phải mọi lần đều như vậy. Thỉnh thoảng
thôi. Hoặc là mọi lần đều có, nhưng đôi khi lại bị phá hủy bởi động đất hay
gì đó."
"Giả
sử nó xuất hiện đi. Thì Mặt Trăng sẽ phá hủy hoặc thu hồi tấm gương đó. Đơn giản vậy thôi."
"…"
"Mặt
Trăng sẽ không còn nuốt chửng linh hồn trên Trái Đất nữa. Chỉ đơn giản là nó sẽ tỏa sáng trên bầu trời đêm và
quản lý mặt đất."
Ahri
đang lắng nghe hỏi lại cho chắc.
"Giống
như Cục Quản Trị ở cấp độ cao hơn sao? Loại bỏ những nguyên nhân dẫn tới diệt vong như tấm gương, và xử lý một cách thích
hợp những ác ma mà nhân loại khó lòng đương đầu?"
"Đại
khái vậy."
"Nói thế nào
nhỉ… Cứ như là một vị thần ấy. Có lẽ là Giáo Hội Mặt Trăng sẽ lại theo tự nhiên
mà xuất hiện
trên Trái Đất thôi."
"Điều
đó thì chúng ta
không cản được."
Lúc
đó, Thánh Mẫu với vẻ mặt hơi u ám lên tiếng:
"Nói
đơn giản thì sau khi Mặt Trăng nuốt chửng hết Kẻ Cướp, nó sẽ quản lý thế giới
và ngăn không cho Phương Chu nào ra đời nữa…”
"Gần như là vậy
đó."
"Vậy
đó có thật sự
là kết cục hạnh phúc không? Ý tôi là, Mặt Trăng và những Kẻ Cướp sẽ ra sao? Họ cũng là
những tập thể linh hồn thiết tha muốn tìm được nơi định cư trong thế giới
này…"
Lời
Thánh Mẫu nói cũng dễ hiểu thôi.
Mặt
Trăng và Kẻ Cướp cũng là những tập hợp linh hồn từng muốn định cư trên thế giới này, vậy họ sẽ ra sao?
Mãi
mãi tỏa sáng trên bầu trời đêm và phục vụ cho nhân loại trên Trái Đất?
Với
vô số linh hồn được chứa đựng trong Mặt Trăng và Kẻ Cướp, đó không phải là kết cục hạnh
phúc.
"Đây
là lúc câu chuyện thứ hai xuất hiện."
"Câu
chuyện thứ hai?"
"Nếu
câu chuyện thứ nhất là 'Từ nay sẽ không còn Phương Chu nào nữa,' thì câu chuyện thứ
hai là vấn đề 'Phải làm gì với những Phương Chu đã ra đời rồi.'"
"…"
"Chúng
sẽ bốc hơi."
"Hả?"
"Mặt
Trăng và Kẻ Cướp sẽ từ từ bốc hơi. Vì chúng sẽ không còn nuốt chửng thêm linh hồn
nào nữa, và những linh hồn đã nuốt vào sẽ dần dần định cư trên thế giới."
"…"
"Chỉ
tính riêng những linh hồn đang ngủ trong Mặt Trăng thôi đã có ít nhất là vài trăm tỷ. Và nếu chúng
ta cộng thêm số lượng linh hồn trong những Kẻ Cướp thì sẽ là một con số vô cùng khổng lồ. Không có cách nào
để tất cả những linh hồn này định cư trên Trái Đất cùng một lúc cả. Nhưng!"
Tiền
Bối, đang lắng
nghe, góp lời
với vẻ thú vị:
"Thì
cũng không cần phải định cư tất cả cùng một lúc."
"Đúng
vậy. Chúng ta có thể cứ từ từ, chậm rãi mà định cư. Mỗi năm khoảng ba mươi triệu người
sẽ
được rải ra trên toàn Trái Đất thì sao? Có là quá nhiều không? Con số cụ thể thì tính dần
sau…"
"Về
thân phận thì sao? Bọn họ là trẻ mồ côi không rõ nguồn gốc?"
"Chuyện
đó thì nhờ Cục Quản Trị xử lý. Sẵn tiện chúng ta có một Kẻ Im Lặng ở đây mà."
Thay
vì trả lời, Ahri nở nụ cười chua chát
Đó không
phải chuyện dễ, nhưng nếu con số là thích hợp thì có vẻ không phải là bất khả thi.
"Chuyện này chẳng
phải sẽ mất rất
lâu sao?"
"Thì
sao chứ? Khi
Mặt Trăng có thể chịu đựng được vòng lặp, thời gian là thứ thừa mứa rồi mà."
Chị
Eunsol đang ngồi lơ đãng từ nãy lầm bầm:
"Biết
đâu đấy. Nếu chúng ta cứ
trụ qua thời gian đủ dài, thì có khi một ngày nào đó kỷ nguyên khai phá vũ trụ sẽ đến."
"Kỷ
nguyên khai phá vũ trụ?"
"Đến
lúc chúng ta sẵn sàng khai phá một hành tinh khác, thì sẽ rải khoảng một tỷ người lên hành tinh đó một lúc. Làm vậy thì sẽ
xong nhanh thôi."
Thành
thật mà nói điều này nghe có vẻ hơi viển vông.
Nhưng
mà, nếu cứ tiến hành công việc qua hàng nghìn năm thì cũng là chuyện có thể xảy ra chứ nhỉ?
Một
khoảnh khắc tĩnh lặng.
Rồi
Tiền Bối tóm lược lại toàn bộ cuộc trò chuyện.
"Tóm
lại, kế hoạch của cậu là đây."
"Ông cứ nói đi."
"Tập
hợp Mặt Trăng, Kẻ Cướp và tất cả những tấm gương trên thế giới lại. Sau đó quản
lý thế giới trên TráiĐất và không cho phép một Phương Chu nào ra đời nữa."
"Đúng
vậy."
"Mặt
Trăng và Kẻ Cướp, sau khi hợp nhất, sẽ từ từ bốc hơi trong một thời gian
rất dài. Bọn chúng sẽ không nuốt chửng thêm linh hồn nào nữa, và những linh hồn đã nuốt vào sẽ
được rải ra thế giới từng chút một trong thời gian dài, để có được cuộc sống mới."
"Chính
xác. Tiền Bối thấy thế nào?"
Tiền
Bối suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Nhìn
tổng thể thì có vẻ là ổn. Đúng như cậu nói, cũng có cảm giác như một happy
ending. Nhân loại
trên Trái Đất
sẽ không còn phải sợ những kẻ xâm lược từ các vòng lặp trước nữa, và các thành
viên của những Phương Chu đã ra đời sẽ có được cuộc đời mới."
"…"
"Việc
mất nhiều thời gian là điểm trừ duy nhất, nhưng điều đó thì không thể tránh
khỏi."
"Như
tôi
đã nói lúc nãy,
Giấc Mộng Vĩnh Hằng và những thứ tương tự tôi đã cho dừng từ sớm rồi. Những linh
hồn đang chờ đầu thai trên Mặt Trăng sẽ không còn phải chịu đựng thêm đau khổ nào nữa.
Họ sẽ chỉ cảm thấy như
một giấc mơ thoáng qua mà thôi."
Đây
là hồi kết của trò tranh ghế, và cũng là đình chiến.
Sẽ
không còn Phương Chu nào ra đời nữa, và các thành viên của những Phương Chu đã
ra đời sẽ dần dần có được cuộc sống mới qua thời gian dài.
"Thế
nhưng, ta thấy có đúng hai vấn đề."
"Xin ông cứ nói."
"Thứ
nhất, sau khi Mặt Trăng và Kẻ Cướp bốc hơi xong thì cậu tính sao? Nếu người quản
lý biến mất thì mọi chuyện lại lặp lại từ đầu—"
"Khực!"
Tôi
bật cười không nhịn được.
"Tiền
Bối ơi, dù kế hoạch diễn ra suôn sẻ thì cũng phải mất cả nghìn vạn năm cho đến khi Mặt Trăng và Kẻ Cướp
bốc hơi hết đấy."
"…"
"Thậm
chí có thể là sau nhiều vòng lặp nữa. Chuyện của lúc đó thì—"
"Để người của thời đại đó
lo?"
"Đúng
vậy. Chẳng lẽ ông nghĩ
tôi đang tính chuyện một mình diệt trừ hết mọi cái ác trong vũ trụ sao? Cái đó
thì lố bịch quá!"
Tôi
điềm tĩnh giơ tay chỉ lên "trời."
"Hãy
để cho vị đại nhân kia, Kẻ Rơi Lệ
Vì Tam Thiên Thế Giới lo. Còn chúng ta chỉ cần làm hết phần việc trong tầm tay
của mình là được."
"Đến
đó ta cũng hiểu rồi. Vậy giờ là điểm thứ hai. Thực ra, đây mới là điểm cốt lõi của vấn đề."
"Cứ
nói."
"Như
cậu nói, ai sẽ là người quản lý Mặt Trăng và Kẻ Cướp trong 'vô số năm tháng'
đó?"
"…"
"Thôi
cũng chẳng cần hỏi là ai đâu. Muốn cai trị Mặt Trăng thì cần tới Vương Miện, mà Vương Miện
đang ở trong tay cậu!"
"…"
"Cậu
định ngồi ngắm thế giới cùng Mặt Trăng trong suốt khoảng thời gian khổng lồ đó
sao?"
"…"
"Ta…
cảm thấy hơi lo. Không biết cậu có chịu được không, và dù có chịu được đi nữa—"
"Sợ
tôi sẽ tha
hóa chứ gì?"
"…"
"Ông sợ tôi sẽ như Aleph, bị cuốn vào cơn cuồng loạn không thể hiểu nổi, rồi đẩy cả thế giới vào địa
ngục sao?"
"…Nếu
vậy thì không ai có thể ngăn cản được."
Tôi
hiểu ý Tiền Bối, người vừa lo lắng cho tôi, vừa nghi ngờ tôi.
Bởi
vì
suy cho cùng,
chính Aleph, kẻ đã tạo ra mọi vấn đề, cũng là một phiên bản khác của
tôi.
Thời
gian thật đáng sợ.
Khi
làm một việc có thể kéo dài hàng nghìn năm, hàng vạn năm… biết đâu vào một lúc nào đó tôi sẽ biến thành thứ
gì đó mà ngay cả tôi cũng không nhận ra, rồi lại muốn nuốt chửng cả thế giới lần
nữa.
"Ai
sẽ
canh gác kẻ canh gác?"
"Là
câu châm ngôn của La Mã cổ đại."
"Nỗi
lo của Tiền Bối được gói gọn trong câu đó."
"…"
"Nếu
tôi quản lý thế giới, thì ai sẽ canh chừng tôi phải không?"
"…"
May
mắn thay, câu trả lời cho nghi vấn cuối cùng này cũng đã được chuẩn bị sẵn.
"Nỗi
lo của Tiền Bối đã sai từ tiền đề rồi."
"Cái
gì?"


