Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 637

Chương 637 · 835 chương

Ước Nguyện Cổ Xưa Nhất (16) – Fin

Chương 635: Ước Nguyện Cổ Xưa Nhất (16) – Fin

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 234

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm….

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

"Vậy ra ngươi chính là thử thách cuối

cùng của ta!"

Aleph

— kẻ đang bộc lộ ý chí kiên quyết không một chút dao động.

Tôi

cảm nhận được ánh

mắt sắc bén của hắn và suy ngẫm về câu hỏi: vết nứt nào đã biến "ta"

thành "chúng ta"?

Vết

nứt lớn nhất hẳn là Ahri, đang nằm hấp hối giữa nền Thánh Địa hoang tàn đổ nát.

Nói

đơn giản hơn, chính quan điểm về đồng đội đã phân chia tôi và Aleph thành hai.

Càng

hiểu rõ về bí mật của Khách Sạn và thế giới, chúng tôi càng chìm đắm trong cảm giác hư vô

không hồi kết.

Thực

tại rốt cuộc là gì, và sự khác biệt giữa ‘người’ và ‘không-phải-người’ là gì?

Hãy

nghĩ đến những thực thể mà chúng tôi gọi là NPC, những kẻ mà khi cần chúng tôi

không ngần ngại ra tay hại họ.

Thể

xác, tâm trí, thậm chí linh hồn của họ chẳng khác gì người thật là bao.

Tại

sao họ không phải là người?

Vì

thời gian tồn tại của họ quá ngắn ngủi?

Vậy

thì các bệnh nhân mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi chả lẽ không phải người?

Tôi

cũng biết.

Những

trăn trở như vậy đều chỉ là thứ yếu, còn lý do thực sự thì nằm ở nơi khác hẳn.

Chỉ

khi nghĩ rằng đó là NPC, chỉ khi có thể ra tay sát hại họ khi cần thiết thì mới có thể

giải quyết được những Phòng Nguyền Rủa.

Vì cần

thiết nên chúng tôi mới

chọn cách tin như vậy mà thôi.

…

Thể

xác, tâm trí, linh hồn của chúng tôi ngày càng xa rời con người.

Nếu

còn một mảnh lương tâm hay nhân tính cuối cùng còn sót lại trong những con người

như chúng tôi, thì đó có lẽ chính là đồng đội.

Tôi nhớ đến

Songee, người

đã nói rằng trên đời này gia đình thực sự của chúng ta chỉ có nhau mà thôi.

Có lẽ,

trong thâm tâm tôi cũng đang nghĩ như vậy.

Và

chúng tôi không phải là những người duy nhất như thế.

Thiên

Lý

Nhãn từng cầu

xin tôi hãy cứu Ryan một mạng.

Tiền

Bối Trí Tuệ, vào khoảnh khắc yếu đuối nhất, đã đi tìm những người đồng đội từ quá khứ bí ẩn

nào đó.

Khi

suy nghĩ chạm đến đây, Aleph mỉm cười cay đắng.

"Ngươi

vẫn còn bị trói buộc bởi những suy nghĩ hão huyền."

"…"

"Ngươi

là thử thách cuối cùng còn sót lại trong ta. Là sự yếu đuối mà ta chưa thể vượt

qua, là bằng chứng của xuất thân hèn kém."

Tôi

cảm thấy điều gì đó gần giống với nỗi buồn, rồi lầm bầm:

"Kẻ

không thắng nổi sự yếu đuối không phải là ta, mà là ngươi. Ngươi là tội nhân vĩ đại nhất lịch sử, kẻ đã đẩy cả thế giới vào hủy

diệt vì không vượt qua được nỗi sợ hãi của mình."

Nỗi

sợ hãi không thể nào diễn đạt bằng lời.

Đó

chính là khởi điểm của tất cả mọi thứ.

Lần

đầu tiên nhìn vào những ký ức từ thời còn là nghiên cứu viên, tôi không hiểu được nỗi sợ

hãi đó là gì.

Nhưng

bây giờ thì tôi biết rồi.

"…Nếu

có thể vượt qua được, thì đó không còn là nỗi sợ hãi nữa. Ngươi đang chỉ ra một vấn đề mà ta đã, và đang vượt qua rồi."

Tôi

hiểu Aleph, và Aleph cũng hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác

trên thế gian này.

Chính

vì vậy mà thay vì phủ nhận sự tồn tại của nỗi sợ hãi, Aleph đã phản bác rằng hắn

đang trên đà vượt qua nó rồi.

"Kết thúc mọi

chuyện nào!"

-

Shhh…!

***

Trận so kèo bây giờ mới thực sự bắt đầu!

Việc

"Cửa Sổ Trạng Thái" xuất hiện với cả

tôi lẫn Aleph nói lên điều gì?

Điều

đó có nghĩa là trong mắt Khách Sạn, không một ai trong hai chúng tôi là giả mạo.

Thái Dương

Thần Thánh và Hóa Thần Chi Thư, hai Di Sản, cũng đưa ra phán định tương tự.

Chúng

lơ lửng ở trung tâm nơi cuộc chạm trán đang diễn ra, mỗi thứ chỉ phô bày sự hiện diện của mình mà

không nghiêng về phía ai cả.

Hiện

tượng từng xảy ra một lần ở phòng 207 lại xuất hiện lần nữa.

Sức

mạnh của Di Sản sẽ được chia đều làm đôi, nên hãy phân định thắng bại.

Kẻ

chiến thắng sẽ nhận được tất cả.

Cứ như Khách

Sạn mà tôi vẫn

quen thuộc bấy lâu, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

Cũng

có

một thứ không

công bằng, đó

chính là Vương Miện.

Vì

Vương Miện vốn không phải Di Sản nên không có lý do gì mà nó phải tuân theo phán định của Khách Sạn, và Khách Sạn cũng không ràng buộc Vương

Miện.

Không

biết Vương Miện có trí tuệ không, nhưng nếu có thì có lẽ nó sẽ nói thế này:

"Nhân

quả đưa ta vào tay ngươi là do Aleph tạo ra."

"Ngươi

chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi Câu Văn Thứ Hai trong Hóa Thần Chi Thư, chỉ là một tâm ma không hơn

không kém của Aleph mà thôi."

-

Ầm ầm!

Vừa

bắt đầu đụng độ là tôi đã bị đẩy lùi ngay lập tức.

Tình

huống tương tự như khi đấu với một phiên bản khác của tôi ở phòng 207.

Công

cụ và đạo lý chúng tôi sử dụng thì giống nhau, nhưng sự chênh lệch ở những phần

còn lại quá lớn!

Ngày

trước thì năng lực não bộ của tôi kém hơn, còn giờ thì vấn đề là tôi có Vương Miện hay không.

Nói

theo kiểu trẻ con thì, cấp độ và kỹ năng của chúng tôi gần như ngang nhau, nhưng đối thủ có mana vô hạn.

Bởi

vì Aleph đang liên tục tiêu thụ vô số linh hồn mà Mặt Trăng đã nuốt chửng, biến chúng làm nguồn sức mạnh của mình.

Ngày

trước thì sao nhỉ?

À

đúng rồi, đối thủ đã tự nhận ra mình là đồ giả mạo, do Tu Hành Giả tạo nên và đã tự sát!

Lần

này thì không thể có kết cục như vậy.

Aleph

không phải là đồ giả mạo, và hắn cũng biết rõ điều

đó.

Thế nhưng,

dù cuộc chiến có rất nhiều yếu tố bất lợi với tôi, thắng bại cũng không ngã

ngũ trong chớp mắt.

Bởi

vì bản chất của những gì đang diễn ra không phải là vấn đề "ai mạnh

hơn."

Ngay

từ đầu, Aleph và tôi không phải là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chúng

tôi là cùng một cái cây mọc lên từ cùng một gốc rễ, rồi vì một lý do nào đó mà

tách đôi ra.

Để nói nôm na thì, đây là quá trình rối rắm mà tôi đang thuyết phục một phiên bản

khác của chính mình!

Chính

vì vậy mà Aleph, theo một nghĩa nào đó, đã gào lên khẩn thiết với tôi:

"Hãy

nhìn đây này!"

Thánh

Địa lại một lần nữa chìm vào hỗn loạn vì cuộc đụng độ giữa tôi và Aleph.

Seungyub

và Miro, hai người đã bất tỉnh từ trước, bị cuốn vào dư chấn và va đập vào khắp nơi, mà Seungyub thì cũng đã bị gãy tay rồi.

Còn Ahri

đang hấp hối dưới sàn thì trông như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Việc

mạng sống của cô ấy vẫn

còn là nhờ sự bền bỉ của

"Cổ Huyết,"

nhưng sức mạnh của Di Sản cũng có giới hạn của nó.

"…"

Phải

chăng hắn đang chỉ vào đồng đội lâm nguy để đe dọa tôi?

Không

phải vậy.

Trong

suy nghĩ của Aleph, tôi chỉ là sự yếu đuối trong nội tâm của hắn, là tâm ma của hắn.

Việc đe dọa

chính bản thân mình có ý nghĩa gì chứ?

"Ngươi thấy gì?"

Câu

hỏi của Aleph và câu trả lời của tôi.

"Có

vẻ các đồng đội của ta sắp chết rồi."

"Và

thế

thì sao?"

"Ta thấy nỗi đau đang sôi sục

trong lòng ngươi."

Aleph

không hề che

giấu nỗi đau, thì thầm:

"Ta

hiểu rằng

ngươi yêu quý đồng đội. Ta hiểu rằng ngươi đã tách ra khỏi ta vì không thể vượt

qua được nỗi đau đó."

"…"

"Nhưng,

những thứ như thế này chỉ là quá trình mà 'chúng ta' cần phải vượt qua, chỉ là một điểm yếu không hơn. Chúng ta không được phép có điểm yếu!"

Giọng

điệu của tôi, hoặc đúng hơn là của Aleph, như thể đang thuyết phục chính mình.

Dù hắn

cũng yêu mến các đồng

đội, nhưng hắn có niềm tin chắc chắn rằng để tiến lên con đường cao quý, phải

xóa bỏ đi tất cả

những gì có thể trở thành điểm yếu.

"Ngươi cũng biết, phải không không? Không ai khác trên đời

biết rõ hơn ngươi đâu. Những mối quan hệ trên

cõi đời này vốn dĩ hư ảo và vô nghĩa lắm. Hãy nghĩ lại mà xem, bản chất thực sự của những

ký ức mà ngươi, mà chúng

ta từng tin là gia đình!"

Sự

thật được phát hiện ra ở cuối cuộc "hành trình ngược dòng ký ức" cùng với Songee và Miro.

Tôi

là hồi quy giả từ

trước cả khi

bước vào Khách Sạn.

Tôi cũng có rất nhiều bố mẹ hay anh chị em, và tất nhiên mỗi lần họ đều là những người khác

nhau.

Những

người mà tôi từng xem là "gia đình thực sự" ấy cùng lắm

chỉ là sự pha trộn

ký ức của ít nhất

vài nghìn "gia đình" khác nhau.

Cũng

giống như Mama, tôi

cũng đã nghĩ rằng ký ức trộn lẫn từ vô số cuộc đời lặp đi lặp lại chỉ là của một

đời duy nhất – đó chính là mối quan hệ với Sanghyun.

Chính

vì vậy mà Aleph nói:

"Ngươi

là một lát cắt trong cuộc đời ta. Là mảnh vụn nhỏ bé trên con đường ta đã đi

qua, là giấc mơ thoáng qua mà thôi."

Rằng

những mối duyên trần thế chỉ là giấc mộng hư ảo vô cùng, còn "Han

Kain" chỉ là một phần của giấc mộng đó mà thôi.

"Đã

đến lúc tỉnh mộng rồi."

-

Bước!

Từng

bước, từng bước một.

Aleph

mỉm cười rồi tiến lại gần.

Hắn

mang vẻ tự tin, như thể hắn cuối cùng cũng đã vượt qua được cả thử thách tối thượng mà số phận sắp đặt.

Tôi

cảm nhận được trái tim tha thiết đến tột cùng trong lòng hắn.

Khao khát

thoát khỏi vận mệnh hèn kém, và tiến hóa thành một Đấng Vĩ Đại.

Chính

vì cảm nhận được tâm tư đó, tôi thốt lên với chút bùi ngùi:

"Khi ta chỉ vào mặt trăng, thì ngươi lại chỉ biết nhìn vào đầu ngón tay."

Lần

đầu tiên, Aleph nghiêng đầu với vẻ lạ lẫm thực sự.

"Ta còn tưởng là ảo thanh, hóa ra ngươi đã từng nói

câu đó sao?"

Đây

là vết nứt đầu tiên phân chia giữa tôi và hắn, xảy ra trước khi Ahri đổ máu rồi đánh thức tôi dậy.

Sai

lầm nhỏ nhưng không thể cứu vãn của Aleph, hoặc cũng có thể gọi là giới hạn của hắn.

Những

lời tiếp theo tự nhiên tuôn ra:

"Ngươi đã mơ ước đến được Niết Bàn, đã muốn trở thành

Đấng Vĩ Đại đến như vậy mà…"

"Cái

gì—"

"Ngươi lại hoàn toàn không hiểu ý nghĩa

của con đường đó."

Tôi

nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập hoang mang rồi suy nghĩ.

Về mục

đích của Khách Sạn, và hơn nữa, về mục đích của "Phật Tổ".

"Aleph,

ngươi có biết mục đích của Khách Sạn là gì không?"

"…"

"Trước

kia thì ngươi

không biết, và cũng chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ thì ngươi đã mơ hồ đoán ra rồi phải

không?"

Trải

nghiệm bí ẩn của tôi ở Jeju-do.

Có

ai đó, có lẽ

là một người

đã từng Thăng

Thiên trong quá khứ, đã nói với tôi rằng:

Trên

đời có người muốn tạo ra thiên đường. Và để tạo ra thiên đường, người đó đã tạo

ra một triệu địa ngục.

Đó

là ký ức huyền bí nhất, không bao giờ có thể quên được.

Tất

nhiên Aleph cũng biết điều này.

"…Tạo

ra thiên đường."

"Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới

hướng đến sự cứu rỗi của vạn vật. Điều này có ý nghĩa gì, và phải làm thế nào để

thực hiện được thì không ai biết cả."

"Sao

ngươi lại đột nhiên nói chuyện

này—"

Hắn trông như muốn dừng cuộc trò chuyện lại.

Nhưng

trong giọng nói của Aleph đã có sự run rẩy rồi.

Bởi

vì hắn không phải kẻ ngu ngốc, hắn đã đoán được điều tôi sắp nói.

Chính

vì vậy mà cuộc đối thoại này cũng không thể kết thúc được.

"Aleph,

lúc nãy ngươi

đang nghĩ gì?"

Một

suy nghĩ vụt qua đầu óc cả hai người trong tích tắc.

***

Với

tư cách là chủ nhân của câu văn thứ nhất, ta có thể cướp đoạt thể

xác của vạn người.

Với

tư cách là chủ nhân của câu văn thứ hai, ta đã vượt qua cả tính duy

nhất của tinh thần.

Vậy

thì câu thứ ba là gì? Đã vượt qua giới hạn của thể xác và tinh thần, điều cuối

cùng còn lại chính là nuốt chửng linh hồn!

***

"Cướp

đoạt thể xác, vượt qua giới hạn của tinh thần rồi nuốt chửng linh hồn ư? Thứ ngươi làm chẳng qua chỉ là ăn trộm

tất cả mà thôi!"

"…"

"Người

cứu rỗi Tam Thiên Thế Giới sao có thể đi theo con đường của kẻ đạo tặc được?"

Làm

sao kẻ muốn kiến tạo thiên đường lại có thể ban cho kẻ khác đạo lý của tên trộm

chứ.

Aleph

phản bác như sau.

"Đó

là nguỵ biện! Trong Khách Sạn có vô số sức mạnh dùng để hại người! Ngay cả ‘Bàn Tay Dục Vọng’ của Eunsol cũng là một ví

dụ, bản thân

năng lực đó đã là thứ dùng để hại người—"

"Đó

chỉ là địa ngục hình thành trong quá trình trung gian mà thôi. Theo lời Phật Tổ dậy, địa ngục chỉ là quá trình dẫn

đến thiên đường, một phần của vòng Lục Đạo Luân Hồi vĩ đại."

Hãy

nghĩ đến một triệu địa ngục được sinh ra vì thiên đường cuối cùng.

Nếu

đây là đạo lý của Phật, đạo lý của Khách Sạn, thì cái gọi là "sức mạnh cấp

thấp" hoàn toàn có thể là thứ tà ác.

Bởi

vì đó chỉ là quá trình để tiến đến thiên đường mà thôi.

Nhưng.

"Nếu

đạo lý mà ngươi và

ta đạt được thực sự là thứ gì

đó gần với sự tối thượng…"

"…"

"Thì

nó

ít nhất phải cho

chúng

ta thấy được một góc của thiên đường."

Nếu

là sức mạnh cấp cao, nếu là sức mạnh đã tiệm cận đích đến mà Phật Tổ theo đuổi…

Thì ít nhất nó phải để lộ ra dấu vết của

thiên đường.

"Ít

nhất, con đường đó không thể là đạo tặc."

Aleph

lùi lại một bước.

"…Ý

chí của Phật Tổ thì

không sinh linh nào biết được! Ngay cả Tù nNhân cũng không biết, vậy mà ngươi dám nói như thể mình biết hết sao?"

Đây

là thuyết bất khả tri quen thuộc.

Nhưng

luận

điểm ấy là có

lý.

"Đúng.

Như ngươi đã

nói, tất cả những gì ta nói về Phật Tổ đều chỉ là suy đoán và hoang tưởng của ta. Vậy thì hãy đổi chủ ngữ từ

Phật sang ‘Đấng’."

"Cái

gì?"

"Đấng của phòng 104! Đấng Vĩ Đại

đã đạt đến Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn giai đoạn 3. Thực thể đã đạt đến đỉnh cao của con đường mà ngươi khao khát đến vậy. Cái này

thì ngươi

không có ý định phủ nhận chứ?"

"…"

"Đấng là một thực thể như thế nào? Theo ngươi trông có giống chúng ta bây

giờ không?"

Đấng của

phòng 104.

Một Tù Nhân bí ẩn đã trở thành Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn giai đoạn 3, nuốt chửng số lượng linh hồn gần đến mức vô hạn.

Khái

niệm ‘bản ngã’ của Đấng hoàn toàn khác với con người.

Nếu

tách ra một phần của mình, Đấng vẫn xem đó là chính mình.

Nếu

có thứ gì đó tương tự mình được sinh ra, Đấng cũng xem đó là chính mình.

Một tư tưởng

đạo lý không thể lý giải nổi.

Lý

do tại sao điều này trở nên khả thi là…

-

Shhh!

Khung

cảnh của Thánh Địa bắt đầu biến đổi.

Là vì tôi

mạnh hơn Aleph sao? Không phải.

Mà

là vì chính

Aleph cũng đang bị thuyết phục bởi những lời tôi nói.

Dù hắn

muốn hay không, hai tâm trí chúng tôi đang dần dần hội tụ về một điểm — và

trong một khoảnh khắc, chúng tôi đã thực sự chạm đến vùng lãnh địa thăm thẳm vô

biên.

Một vòng

xoáy khổng lồ.

Một điểm

kỳ dị duy nhất đang kéo cả thế giới vào trong mps!

Nhìn

vào khung cảnh xa xăm đó, tôi thì thầm với Aleph.

Đây

là giác ngộ mà tôi đã mơ hồ có được từ lâu về trước, và cũng là câu chuyện về "Điểm yếu", thứ mà Aleph thực ra cũng biết

trong thâm tâm, nhưng cứ

cố chạy trốn khỏi nó.

"Tại

sao Ma Vương ở phòng 206 lại hành xử như thần linh?"

"…"

"Và

tại sao thần linh lại hành xử như thần linh?"

Con người

không bảo vệ loài kiến,

vậy tại sao Ma Vương lại trân quý những tín đồ của mình?

Không

phải vì tính toán.

Không

phải vì giao dịch.

Cũng

giống như kiến không thể giúp ích gì cho con người, tín đồ người thường chẳng

có chút ý nghĩa nào với Ma Vương cả.

"Vì

nó

không thể phân

biệt được từng cá thể. Vì sự phân biệt không còn ý nghĩa gì nữa."

"…"

"Tại

sao lại phân biệt giữa ‘ta’ và ‘không-phải-ta’? Vì giữa chúng có một ranh giới tồn tại."

Ranh

giới phân định giữa Ngã (我) và Phi Ngã (非我).

"Khi

vượt qua được ranh giới đó, sẽ không còn tha nhân nữa."

Với kẻ thực sự vĩ đại, không có tha

nhân.

Vạn

vật đều là ta, hoặc là thứ gì đó đang trở thành một phần của ta.

Chỉ

là sự khác biệt giữa việc gần với điểm kỳ dị, hay xa nó hơn mà thôi.

-

Gooooooooo!

Từ

điểm kỳ dị đang hút vạn vật vào trong, tiếng vang vọng của chốn thần tiên xa

xôi truyền đến.

Có

người gọi thứ này là "thần" hay "Đấng Vĩ Đại" rồi thành tâm

tôn thờ.

Không

có ‘ngươi’ hay ‘ta’.

Không

có ‘Ngã’ và không có ‘Phi Ngã’.

Ngay

cả sự phân biệt giữa thể xác, tinh thần và linh hồn cũng trở nên vô nghĩa.

Dục

vọng là lẽ dĩ nhiên, ngay cả suy nghĩ hay ý chí cũng chỉ là ảo ảnh nhất thời.

"Bây

giờ ngươi đã

hiểu chưa?"

"…"

"Câu

văn

thứ nhất dùng để

cướp đi thể

xác? Câu văn thứ

hai để cho tâm

trí, câu thứ ba để nuốt chửng linh hồn?"

"…"

"Không

phải vậy. Ý nghĩa thực sự là—"

Lần

đầu tiên, câu trả lời trở về từ phía Aleph.

"Là

sự xóa nhòa ranh giới."

"…"

"Ranh

giới giữa thể xác ta và ngươi không còn nữa. Trong tâm trí cũng không có ranh

giới, ngoài tâm trí cũng không có ranh giới. Vì vậy…"

"Hãy

biết rằng dưới bầu trời này, chỉ có mình ngươi tồn tại."

"Hãy

biết rằng dưới bầu trời này, chỉ có mình ngươi tồn tại."

Dưới

bầu trời này chỉ tồn tại một điều duy nhất, điểm kỳ dị.

Khi tôi

mơ hồ ngộ ra đạo lý này ở phòng 206, tôi đã nghĩ thế này.

Thần

linh chân chính về bản chất là một hiện tượng.

Là sự

chuyển động. Là lực hấp dẫn. Là đạo lý của vũ trụ.

Nếu

đây là sự vĩ đại, thì có lẽ đó không phải thứ tôi mong muốn!

"Những

gì ta biết

thì ngươi

cũng biết rồi. Những

gì ta đang

cho ngươi thấy

lúc này, ngươi đều

đã biết hết rồi phải không?"

"…"

"Không

phải là ngươi

không biết. Mà là vì ngươi không muốn biết. Suốt vô số kiếp dài đằng đẵng khao khát trở

thành Đấng Vĩ Đại, vậy mà bản chất thực sự của Đấng Vĩ Đại mà ngươi mơ hồ hiểu được trong Khách Sạn lại quá khác xa so với trí

tưởng tượng."

"…"

"Vì

vậy ngươi đã

ngoảnh mặt đi. Đây chính là yếu điểm của ngươi."

Tôi

trả lại nguyên xi những lời Aleph đã từng nói với tôi.

"Hãy

vượt qua sự yếu đuối. Và hãy chấp nhận nó. Ta không phải một phần trong cuộc

đời ngươi,

cũng không phải giấc mộng hư ảo."

"…Vậy

thì là gì?"

"Là

mục tiêu của ngươi. Là

lý tưởng của ngươi. Là

thực thể mà ngươi muốn

trở thành. Vì vậy, ta chính là điểm kỳ dị của ngươi."

Ngay

sau đó, tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi thì thầm với "Chấp niệm của quá khứ":

"Aleph."

"…"

"Ngươi có còn muốn trở thành 'thứ

đó' không?"

Tôi

nghe thấy tiếng gì đó nứt vỡ trong lòng một ai đó.

Tôi

nghe thấy tiếng giấc mộng lâu đời nhất đang tàn lụi.

"Haha!

Cuối cùng thì ý kiến của chúng ta cũng đã đồng thuận rồi."

Câu

nói cuối cùng có lẽ là lời độc thoại với chính mình.

-

Bộp!

Một cuốn

sổ tay nhỏ không tên từ đâu đó rơi xuống.

Dấu

vết cuối cùng, nỗi sợ hãi cuối cùng của một người giờ đã không còn nữa.

"…"

Ngày

xưa, có một nghiên cứu viên cấp cao tràn đầy lòng trung thành với nhân loại.

Qua

một quá trình bí ẩn, ông ta đã có được những tri thức không thể lý giải nổi.

Đó

chính là lý do vì sao nền văn minh thái cổ phải chế tạo ra Phương Chu!

Nỗi

sợ hãi mà tâm hồn yếu đuối của con người không thể chịu đựng nổi.

Sự

thật tuyệt vọng khiến cho tất cả vinh quang mà nhân loại đã gây dựng trở nên vô

nghĩa.

Nỗi

sợ hãi đó đã trở thành khởi điểm của tất cả mọi thứ.

…

Lần

đầu tiên nhìn vào những ký ức từ thời còn là nghiên cứu viên, tôi chưa hiểu ra nỗi sợ hãi đó là gì.

Bây

giờ thì dù không cần mở cuốn sổ này ra cũng biết rồi.

"Ahri,

Ahri ơi! Em ổn

không?"

"Ugh…!"

"Trước

mắt hãy ra khỏi đây đã!"

"Hah…

Cuốn sổ dưới sàn là gì vậy — hả? Sao anh lại đốt đi?"

"…"

"Kain?"

"Đi

thôi. Thánh Mẫu chắc sẽ có thể sơ cứu được cho em."

Bạn đã đến cuối chương 637.

Không gian đọc của bạn