Chương 634: Ước Nguyện Cổ Xưa Nhất (15)
..
…
Một
không gian tràn ngập khúc ca ai oán, tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc.
Đồng
Bằng Tội Nhân.
“…
Tôi không thể tin hoàn toàn vào lời cô được.”
“Ngay
cả khi Miro đang ở cạnh tôi sao?”
“Miro
vốn dĩ rất dễ bị lừa mà.”
“Á! Thế thì cũng
quá đáng lắm
đó!”
“Haha!
Đúng vậy. Quan hệ của chúng ta vẫn chưa đến mức có thể tin tưởng nhau vô điều
kiện. Nếu vậy thì cô hãy tự mình xác nhận đi.”
“Tự
mình?”
“Chúng
ta cùng đến Thánh Địa. Cô đã được thăng chức lên ‘Kẻ Im Lặng’, tôi tin rằng cô
có thể tự mình đưa ra quyết định.”
“…”
“Cô
định làm thế nào? Theo tôi nghĩ thì—”
“Tôi
sẽ hỏi trực tiếp.”
“Cái
gì? Không, nhưng—”
“Thánh
Mẫu, đối phương là người thông minh hơn chúng ta. Cô không nghĩ vậy sao?”
“…
Đúng thế.”
“Có
những lúc cần đến sự chân thành, chứ không phải mưu mẹo.”
Chiếc
thang máy đã được
tái tạo.
“Ahri!
Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Tớ
đang nghĩ về chuyện cũ.”
“Chuyện
cũ?”
“Ngày
đầu tiên tớ có được Đa Diện Bất Đẳng Biên.”
“Đó
là ký ức gì vậy?”
***
[User: --- (Trí Tuệ)
Date: Ngày 234
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm….
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
Giữa
trung tâm Thánh Địa, nơi giờ đã biến thành đống phế tích hoang tàn.
Ta
chỉ kịp cúi nhìn phần tàn dư của Hoàng Tử Emilio, kẻ đã biến thành một khối thịt
vô hồn lăn lóc trên mặt đất.
-
Soạt!
Vì bởi ngay sau đó, báu
vật nghìn đời, thứ đang
tỏa sáng dịu dàng - Vương Miện – đã lộ ra dáng vẻ thật sự của nó!
Cuối
cùng, khoảnh khắc chờ đợi bấy lâu cũng đã đến.
Ta
đã dâng hiến một ngàn kiếp sống chỉ để chờ giây phút này!
“Ah…!”
Trong
khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được chất lỏng nóng hổi chảy dài trên gò má.
Ta
thấy bản thân giống như một đứa trẻ, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, hoàn toàn
không thể ngăn lại.
Cảm
xúc ta đang mang trong lòng lúc này, rốt cuộc có thể nói cho ai hiểu được đây?
Đây
không phải lần đầu tiên ta nhìn thấy Vương Miện.
Thậm
chí cũng không phải lần đầu tiên ta chạm vào nó.
Nhưng
những lần tiếp xúc với nó trước kia chỉ toàn là tuyệt vọng.
‘Ngươi
không phải hoàng tộc.’
‘Ngươi
không có tư cách sở hữu vương miện.’
Những
lời phán quyết ấy chính là tất cả những gì ta từng nhận được.
Còn
bây giờ thì sao?
Khi
ta như kẻ mất hồn tiến đến, nắm chặt lấy Vương Miện trong tay, ta lập tức hiểu ra.
Vương
Miện đã công nhận ta.
Nó
chấp nhận ta, kẻ giờ đã hòa làm một với linh hồn
của Hoàng Tử, làm chủ nhân!
Khoảnh
khắc ta đang say
đắm trong cảm giác chiến thắng và toàn năng không thể diễn tả bằng lời.
Từ
phía sau truyền đến động tĩnh.
Thật
ra, ta đã biết có người đang tiến
đến từ lâu.
Chỉ
vì,
bọn chúng là những
gương mặt quen thuộc nên ta không buồn ngăn cản.
“Đến
rồi sao?”
“Ừ,
bọn em đến rồi.”
Đó là giọng
nói của Ahri.
Khi
ta quay lại, trước mắt là hai thiếu nữ xinh đẹp như một bức tranh trắng đen – Ahri
và Miro.
Bên
cạnh họ là Seungyub đang thở hổn hển vì mệt, và phía sau là Thánh Mẫu với nụ cười
hiền hòa trên môi.
“Aedia.”
“Thánh
Tử đại nhân, xin chúc mừng ngài đã hoàn thành đại nghiệp!”
“…
Không ngờ cô vẫn còn tồn tại ở đây.”
Nhìn
cách cô ta đứng thân thiết bên cạnh các đồng đội, chắc hẳn đây là phân thân được triệu hồi của Thánh
Mẫu, thế nhưng thời gian bản triệu hồi được phép tồn tại lẽ ra đã phải kết thúc từ lâu.
“À,
ngài vẫn chưa biết sao? Trong ký ức của Hoàng Tử hẳn sẽ có câu trả lời đấy.”
Đúng
là ta đã hòa làm một với linh hồn của Hoàng Tử.
Nhưng
ký ức của hắn cảm giác
không tự nhiên như ký ức của chính ta.
Nếu
ví von thì giống như đã nuốt thức ăn vào bụng, nhưng quá trình tiêu hóa vẫn
chưa hoàn tất.
Vì
thế ta cần một chút thời gian để hiểu lời của Thánh Mẫu.
“…”
“Ngài
đã hiểu chưa?”
Thánh
Mẫu là tồn tại đã thay thế toàn bộ thân thể bằng Qliphoth Crystal để đạt đến bất tử!
Hơn
nữa, đó vẫn chưa phải tất cả.
“…
Hóa ra bên trong Mặt Trăng còn tồn tại một khối tinh thạch khổng lồ đến mức phi lý.”
Một khối Qliphoth Crystal lớn như cả tòa nhà!
Đó mới chính là ‘hình dạng thực
sự’ của Thánh Mẫu.
Hình
dạng thiếu nữ xinh đẹp mà ta thường thấy chỉ là một mảnh nhỏ, một phân
thân tách ra từ
bản thể thực sự ấy mà thôi.
Điều
kỳ lạ hơn nữa là…
Thánh
Mẫu bình thường, tức là phân thân kia, lại không hề biết rằng bản thể của mình đang tồn tại ở nơi khác.
Nếu
nhận thức được điều đó, tính đồng nhất của bản ngã có thể sụp đổ, nên cô ta cố
tình không để cho mình
biết.
Theo
tính toán của Thánh Mẫu, chỉ trong khoảnh khắc nguy cấp nhất thì chân tướng mới
được hé lộ!
Phân
thân của Thánh Mẫu ngay trước khi tan biến đã truyền ký ức của mình về cho bản thể.
“Aedia,
cô cũng thật kỳ lạ đấy. Giống
như Trí Tuệ tiền bối
vậy…”
“À
thì, tôi sống lâu rồi mà. Sống lâu cỡ đó thì kiểu gì cũng gặp đủ thứ chuyện kỳ quái.”
“…”
“Trí
Tuệ tiền bối
vẫn ổn chứ?”
“Ông
ấy đã dốc hết toàn lực rồi ngất đi. Chắc phải nghỉ ngơi một thời gian.”
Là Khách Sạn sao, hay là trường học?
Khi Thánh
Mẫu vừa mới có được Qliphoth Crystal, hẳn mọi chuyện còn chưa đến mức như thế này.
Có lẽ
khi ấy chỉ mới thay thế da thịt của cô ta, gia cố cơ thể trở nên cứng rắn hơn mà thôi nhỉ?
Thời
gian quả thật là đáng sợ.
Tiềm
năng của Di Sản quả thực quá mức huyền bí.
“Chuyện
của tôi nói đến đây thôi, vì đó không phải trọng tâm.”
Ta gật
đầu, rồi lại nhìn quanh các đồng đội, chợt nhận ra có chỗ trống.
“Ahri,
Eunsol-noona
đâu rồi?”
“Chị
ấy đang nghỉ ngơi. Tình trạng của chị ấy tệ hơn em nhiều.”
Dù
sao cô ta
cũng chỉ là một con người bình thường về mặt thể chất, nên ta nghĩ
chuyện ấy cũng là khó tránh khỏi.
“Còn
anh Jinchul thì sao?”
“Anh
ấy,
chắc nên nói là,
bị phơi nhiễm với sức
mạnh Di Sản quá mức? Chắc cũng phải nghỉ ngơi dài hạn đó.”
“Elena
thì sao?”
Lần
này Seungyub lên tiếng trả lời.
“E-Em…
đã đặt chị ấy vào Hòm Linh Hồn rồi!”
“Cái
gì?”
Giọng
cậu ta nghe như thể chính mình cũng không biết phải giải thích thế nào.
“…
Cơ thể của chị ấy bị phá hủy rồi.”
Cơ
thể của Elena đã bị hủy diệt, còn linh hồn thì được chứa trong Di Sản của Seungyub.
Ta có hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ
lại, thì đây
không phải chuyện không thể cứu vãn.
Cục
Quản Trị từng tạo ra một cơ thể mới, thứ có thể chứa được linh hồn của Sophia, người từng
vướng phải tình
huống tương tự.
Ở Thánh Đường Mặt Trăng vẫn còn rất nhiều
dấu vết sinh học của Elena.
Vì
thế Cục Quản Trị hẳn sẽ có thể tạo ra một cơ thể mới – dù là dùng công nghệ
cloning hay gì
đi nữa – để chứa linh hồn của Elena.
Nếu
về mặt sinh học là cùng một thân thể, có lẽ Phước Lành cũng dùng được
luôn chứ nhỉ?
Khi
ta vừa gật đầu, hiểu đại khái tình hình…
“…”
Ta
chợt nhận ra phản ứng của các đồng đội, đặc biệt là Miro, có gì đó kỳ lạ.
Bình
thường lúc này chẳng phải cô bé sẽ hét lên “Kain ơi~!” rồi lao về phía ta sao?
Vì
sao lại đứng nép bên Ahri với vẻ mặt sợ hãi như vậy?
Có lẽ
nhận ra điều gì đó trong ánh mắt ta, Ahri liền mở lời.
“Kain
à.”
“Có
chuyện gì?”
Ahri
khẽ dang hai tay, và nói, chắc là vì đã ở cùng nhau quá lâu nên ta có thể cảm nhận được ý định
của cô ta.
Cô ta sẽ
nói ra sự thật một cách thẳng thắn, có gì nói đó.
“Aedia
đang nghi ngờ anh.”
Nghe
vậy, Thánh Mẫu chỉ cười gượng, không hề phủ nhận chuyện này.
“Hiện
tại anh không
phải là ‘Han Kain’, mà là nghiên cứu viên thời thái cổ, thầy của Hoàng Tử—”
“Aleph?”
“Hóa
ra là cái tên đó sao. Ừ, coi như anh là Aleph đi.”
“…”
“Nghe
nói anh là một kẻ vô cùng tà ác, là một đại họa khác có thể đe dọa thế giới. Anh có thể giải thích một chút
không?”
Ta
lúc này rốt cuộc là ai?
Ta khẽ thở dài, rồi bắt đầu giải thích.
“Thánh
Mẫu, đừng dùng những lời vô ích để làm lung lạc đồng đội của tôi.”
“Tôi—”
Ngay
khi Aedia định nhíu mày và nói gì đó.
-
Chát!
Ta vỗ
tay một cái, thân hình của Thánh Mẫu lập tức biến mất.
Miro
và Seungyub giật mình kinh hãi, trong khi Ahri vẫn điềm nhiên.
Ta vội
nói thêm để tránh hiểu lầm.
“Anh không giết cô ta đâu, chỉ
là—”
“Chỉ
là đuổi cô ta khỏi Thánh Địa thôi đúng không?”
Ngẫm
lại thì, giống như ta vừa làm, Hoàng Tử trước kia cũng có thể áp dụng nhiều thủ đoạn lên chúng ta.
Lời
hắn từng nói rằng “Ta đã có thể giết ngươi hai, ba lần rồi” chính là ý đó.
Vì
sao hắn không làm?
Bởi
trong suy nghĩ của hắn, ta không hề có cơ hội nào để chiến thắng.
Hắn
định giữ ta lại trong Thánh Địa, rồi thuyết phục hoặc tẩy não ta.
Nếu
làm vậy, việc xử lý những Kẻ Cướp và Cục Quản Trị bên ngoài sẽ dễ dàng hơn.
Chính
sự ngộ nhận và chủ quan ấy là một trong những nguyên nhân khiến Hoàng Tử thất bại.
“Anh sợ nếu có người đứng bên cạnh
nói những điều kỳ quái, hiểu lầm sẽ ngày càng sâu hơn.”
“Cũng
có lý.”
Giọng
nói bình thản của Ahri khiến Seungyub và Miro dần trấn tĩnh lại, còn lòng ta cũng nhẹ đi đôi
chút.
“Nói
cho rõ thì, anh chỉ vừa
lấy lại ký ức xa xưa.”
“Ký ức
thời anh còn là Aleph?”
“Đúng
vậy. Nhưng thế không có nghĩa là anh đã mất ký ức sau này. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Ví dụ như việc Miro mỗi
đêm đều dùng Thời Gian Vay
Mượn để triệu hồi
anh—”
“Áaaa!”
“Triệu
hồi anh—”
“Áaaa!
N-nói dối! Tớ đâu có triệu hồi cậu mỗi đêm! Chỉ là thỉnh thoảng—”
“Không
phải mỗi đêm mà chỉ là thỉnh thoảng thôi sao?”
“S-S-sao cậu biết được hả!”
Nhìn
Miro đỏ bừng mặt, Ahri chỉ biết thở dài một hơi sâu.
“Được
rồi được rồi. Miro, tớ cũng biết cậu hay triệu hồi anh ta mà, nên bình tĩnh chút đi.”
“Cậu
lại biết bằng cách nào—”
“Tới giờ không biết mới là lạ đó.”
“Dù
sao thì, câu trả lời như vậy đã là đủ chưa?”
Câu
trả lời của ta rất đơn giản.
Hiện
tại ta chỉ nhớ lại những ký ức quá khứ từng bị lãng quên.
Như
vậy có thể coi ta là một con người hoàn toàn khác sao?
Việc
quên đi ký ức của quá khứ rồi nhớ lại vốn là chuyện thường tình của con người.
Ahri
mỉm cười đáp lại.
“Em thấy lời anh có lý. Ý kiến của Thánh Mẫu
chỉ là suy đoán của riêng cô ta.”
“Đúng
vậy.”
“Ngay
từ đầu, làm sao cô ta có thể biết chính xác trạng thái hiện tại của anh được?”
“Chính
xác.”
Ngay khi ta định gật đầu và bước đến gần các đồng đội, thì Ahri bất ngờ nói thêm một câu kì lạ.
“Tuy
nhiên, em lại có
một suy nghĩ khác.”
“Là
gì?”
“Có
khi không chỉ Thánh Mẫu, mà chính anh cũng chưa hiểu rõ tình trạng của
mình.”
“…”
“Đó
là điều hoàn toàn có thể, đúng không? Anh vừa nhận được một lượng thông tin và nguồn sức mạnh khổng lồ mà.”
Ta
nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra khi nãy, lúc mình không lập tức hồi tưởng được ký
ức của Hoàng Tử.
Đúng
như Ahri nói, ta đã hấp thụ quá nhiều thông tin và sức mạnh, và cần thời gian khá lâu để tiêu hóa toàn bộ.
Giống
như trong Phật gia có câu ‘Đốn Ngộ Tiệm Tu’ vậy.
Dù đạt
được giác ngộ trong chớp mắt, vẫn cần quá trình tu tâm dưỡng tính dần dần, lâu dài.
“Cho
em hỏi một câu thôi.”
“…”
“Từ
giờ trở đi anh định làm gì?”
Từ
giờ ta phải nên làm gì?
Câu
hỏi ấy đồng nghĩa với việc ta định nghĩa thế nào là ‘happy ending’.
Đây
là câu hỏi dễ trả lời.
Bởi
kế hoạch tương lai ta đã bàn bạc kỹ với đồng đội từ trước.
Thứ
nhất, giành lấy Vương Miện.
Thứ
hai, dùng sức mạnh của Vương Miện để nắm quyền kiểm soát Mặt Trăng.
Đến mức này là ta đã thành công.
Thứ
ba, chờ Trí Tuệ tiền bối tỉnh lại, mọi người sẽ thông qua ông ta để báo tin rằng Mặt Trăng đã bị chinh phục hoàn toàn.
Và
sau đó…
Dù
còn vài bước nữa, nhưng kết cục cuối cùng rất đơn giản.
“…
Dùng sức mạnh của Mặt Trăng để nuốt chửng toàn bộ lũ Kẻ Cướp.”
“Đúng
vậy. Đặc tính lớn nhất của Mặt Trăng là không có giới hạn dung lượng. Khi nắm
được quyền kiểm soát nó, ta có thể hợp nhất mọi Phương Chu thành một. Rồi sau đó nữa
thì sao?”
“…”
Phần
tiếp theo mới chính là câu trả lời cho mọi vấn đề, là cốt lõi của ‘Happy ending’ mà ta từng nghĩ
đến.
Ahri
tiếp lời thay ta.
“Anh từng nói rồi mà. Cuối cùng
chúng ta vẫn phải chia tách Mặt Trăng và Phương Chu. Việc nuốt chửng Kẻ Cướp chỉ là quá
trình để kiểm soát chúng.”
“…”
“Chúng
ta cũng có tấm gương
để làm điều đó nữa. Dù
muốn chia tách
Mặt Trăng ra sẽ cần một khoảng thời gian rất dài… nhưng giờ thì chúng ta có rất nhiều thời
gian. Anh thấy sao? Em nói có đúng không?”
Những
điều mà Ahri
nói không hề mới.
Tất
cả đều là lời ta từng tự mình nói ra.
Quá
trình thì dài, nhưng kết luận lại rất đơn giản.
Kết
thúc trò chơi cướp ghế tưởng chừng như sẽ kéo dài bất tận.
Trao
lại cho nhân loại đã lạc lối hàng ức kiếp cơ hội định cư và phồn vinh trở lại.
Điều
đó có nghĩa là một ngày nào đó, tất cả Phương Chu, kể cả Mặt Trăng, đều phải bị
tháo rời.
Đến
đây ta đã hiểu
rõ ẩn ý thật sự trong câu hỏi của Ahri.
1, Anh đang bối rối không biết mình
là Aleph hay Kain.
2, ‘Happy ending’ của Aleph và Kain không thể là giống nhau.
3, Anh thực sự mong muốn kết cục
nào?
Và nếu phải thêm một điều nữa thì sẽ là thế
này.
4, Nếu đã có đáp án, thì đừng kéo
dài thời gian
nữa, hãy hành động ngay.
Một
khi bọn em ra
ngoài bắt đầu liên lạc với Cục Quản Trị và Kẻ Cướp, anh sẽ khó kiểm soát tình hình
hơn.
Khi
suy nghĩ ấy chạm đến tận cùng, ta biết mình phải làm gì.
-
Cộp!
“Hả?”
Ta
nhẹ nhàng dậm chân xuống sàn.
Miro,
người còn đang ngơ ngác, lập tức ngã gục.
Seungyub
nhận ra điều gì đó, định phản ứng…
-
Rầm!
“Khụ!”
Sự
phản kháng vô nghĩa.
Từ
khi hợp nhất với Hoàng Tử, toàn bộ nơi này là lãnh địa của ta, vương quốc
của ta.
Người
duy nhất còn đứng vững là Ahri, vì cô ta đã kịp sử dụng Đa Diện Bất Đẳng Biên để bảo
vệ mình.
“Kỹ
năng sử dụng Di Sản của cô tiến bộ hơn nhiều rồi đấy nhỉ?”
Ahri
đáp bằng giọng buồn bã như than thở.
“Aleph,
vậy
ra đây là lựa chọn
của ngươi
sao.”
Cô ta không còn gọi ta là Kain nữa.
“Ahri
à, thử nghĩ xem. Ngay từ đầu, vì sao chúng ta lại phải tách ra?”
“…”
“Con
người vốn là chỉ là một thứ sinh vật yếu đuối, hèn kém không hơn. Nay những sinh vật ấy đã tụ hợp lại và đạt đến lĩnh vực
vĩ đại. Đây chẳng phải là sự thăng thiên của tất cả sao? Chẳng phải bản thân điều
đó đã là thành công rồi sao?”
“…”
“Dùng tấm gương để tách Mặt Trăng và
Phương Chu thành hàng trăm tỷ con người? Đó không phải là happy ending. Đó là sự tự sát của một Đấng Vĩ Đại, là hạ phàm thay vì thăng thiên.”
“Ngươi…”
“Gạt
bỏ thành kiến mà suy nghĩ xem. Điều gì mới thực sự mang lại lợi ích cho tất cả
chúng ta—”
“Ngươi không phải Kain thật sự.”
Khoảnh
khắc tiếp theo, Đa Diện Bất Đẳng BIên trong tay Ahri phát ra ánh sáng huyền
bí, bẻ cong không gian.
Một
đòn tấn công xé toạc hư không lao đến!
Nếu
là con người bình thường, thậm chí còn không thể nhìn thấy hay cảm nhận được thứ này.
Nhưng
với ta hiện tại, ta có thể thấy rõ được quỹ đạo và hướng đi, thậm chí cả
cái cách nó đang bay tới đây.
Thậm
chí ta còn thấy đòn tấn công này quá chậm và yếu!
“Haha!”
Ta bật
cười cay đắng
trước cảm giác toàn năng bá đạo, vung tay nhẹ một cái, đòn công kích của Đa Diện Bất Đẳng Biên tan biến không còn dấu vết.
Khi
ta nghĩ mình nên
làm Ahri bất tỉnh trong chốc lát và búng tay—
-
Rắc!
“Hả?”
Trên
cơ thể Ahri xuất hiện một lỗ hổng lớn.
Lần
đầu tiên ta hơi sững lại.
Ta
tưởng cô ta sẽ né
hoặc chặn được đòn tấn công cỡ này, nên đã chuẩn bị đòn tiếp theo rồi.
Giống
như vừa tung
một cú jab nhẹ, nhưng đối thủ lại trúng đòn trực diện rồi chết ngay lập tức.
Chuyện
gì thế này?
Tình trạng của Ahri tệ hơn ta nghĩ sao?
Vừa
nảy sinh nghi vấn, thời gian quanh ta bỗng chậm lại như thước phim quay chậm.
Ta nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đang dần rơi vào trạng thái cận kề cái chết.
Ta nhìn thấy Ahri, người từng được ta coi là đồng đội quý giá.
“…”
Trong
khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận một cảm xúc mãnh liệt chỉ có thể gọi là ‘nỗi buồn’.
Nhưng
đây cũng chỉ là thứ tâm tình yếu đuối mà ta phải vượt qua.
Chẳng
qua là một trong ngũ dục thất tình cần đoạn tuyệt trên con đường tiến hóa thành
Đấng Vĩ Đại.
Khi ấy,
Ahri khẽ cử động đôi môi trong không trung.
‘Kain
à.’
Chỉ
vậy thôi.
Một
tiếng gọi vô nghĩa, là ảo ảnh vẽ lại bóng hình đã mất.
Lúc
này ta mới hiểu ý đồ của cô gái ngốc nghếch ấy.
Ngay
từ đầu cô ta không
hề nghĩ đến việc đánh bại ta.
Vì
cô biết rằng ta là một đối thủ không thể thắng.
Cô
chỉ muốn cho ta thấy cảnh tượng gây sốc như thế này.
Chỉ
cần lay động tâm trí ta trong một khoảnh khắc, tạo ra một vết nứt…
Cô ta hi vọng
rằng sẽ có điều gì đó xảy ra.
Trong thoáng chốc ta thấy cạn lời.
Một
người đã leo lên vị trí rất cao trong Cục Quản Trị mà nước cờ cuối cùng lại chỉ nghĩ được như vậy sao?
Khi
ta định thở dài vì thấy tất cả quá nông cạn…
Ta cảm
nhận được một thay đổi.
[User: Aleph (Trí Tuệ)]
Cửa Sổ Trạng Tháimới
vừa rồi còn hiển
thị tên ta là ‘---’, giờ đây đã rõ ràng chuyển thành ‘Aleph’.
Lí do chuyện này xảy ra còn đang làm ta băn khoăn, nhưng ra là vậy sao!
Ngay
từ đầu, ‘---’ chưa từng được định sẵn sẽ phải trở thành thứ gì.
Đó
là vấn đề lựa chọn, và ‘ta’ chỉ đơn thuần là chọn Aleph.
…
Bởi vì ta
đã vượt qua tính duy nhất, vì thế hẳn cũng tồn tại một kẻ khác, đã chọn một con đường khác.
-
Phừng…!
Ta cảm
nhận được ánh nhìn của ai đó.
Và
ta biết, ánh nhìn ấy chính là thử thách cuối cùng mà Phật Tổ ban xuống!


