Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 560

Chương 560 · 835 chương

Bí Mật Của Tàu Esper 2 (3)

Chương 558: Bí Mật Của Tàu Esper 2 (3)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 27

Địa Điểm Hiện Tại: Tàu Esper

Lời Khuyên Hiền Triết: 2]

-

Han Kain

[Lời Khuyên: 3 → 2]

[Hãy ngăn cản Elena.]

Ngay khi thấy thông báo xuất hiện đột ngột, tôi lập tức nhìn về phía

Elena.

Không biết Elena định làm gì mà khiến tôi phải ngăn lại, nhưng trước mắt

cứ phải ngăn đã!

Tập trung cao độ.

Trong khoảnh khắc như mọi thứ ngừng trôi.

Elena đang bước đi tự nhiên, chuẩn bị nói gì đó với những người xung

quanh.

Hét lên? Có lẽ cô ấy sẽ không nghe thấy.

Chạy tới? Quá chậm.

Dịch chuyển tức thời? Có quá nhiều người đang nhìn cô ấy.

Vậy thì phải dùng sức mạnh của Quỷ Thư!

-

Phần phật!

Một sợi chỉ đen kịt chỉ mình tôi nhìn thấy bắn ra từ cuốn sách, chạm vào

cơ thể Elena, và ý thức tôi bị kéo đi.

***

Tôi tỉnh lại trong cơ thể Elena.

Tôi, không, đúng hơn là Elena, đang định ra chỉ thị cho mọi người xung

quanh.

Khách khứa nhìn về phía này với vẻ hứng thú.

Các thủy thủ đoàn thì mang biểu cảm như thể “sắp bắt đầu rồi”.

“…”

Quỷ Thư nhanh chóng “tìm kiếm” trong đầu Elena.

Và tôi lập tức hiểu Elena vừa định làm gì.

Dạ hội hóa trang?

Tiệc cosplay?

Một buổi tiệc nhập vai trong khi mặc những bộ đồ thú vị?

Ngay khoảnh khắc đó, một áp lực lạnh lẽo không thể diễn tả bóp chặt linh

hồn tôi.

Quỷ Thư là cổ vật vĩ đại do đứa con chưa được sinh ra của một vị thần tạo

nên, trên đời hiếm có quyền năng nào sánh được với nó.

Nhưng “Minh Kính Chỉ Thủy” đang cố đẩy tôi ra chính là một trong số hiếm

hoi đó.

-

Phụt!

Ngay trước khi bị Minh Kính Chỉ Thủy đuổi ra khỏi cơ thể Elena, tôi khẩn

thiết nói, mong Elena sẽ nghe thấy lời của mình:

“Elena, dừng hành động mà cô định làm lại.”

***

-

Han Kain

Tôi trở về cơ thể của mình.

“…Ư!”

Vì tôi đã nhập vào rồi lại thoát ra vội vã như vậy, cơ thể của tôi đã

trượt ngã xuống sàn.

Songee đang hoảng hốt đỡ tôi dậy.

Và Elena thì nhất thời cứng họng.

“Oppa, anh ổn không? Sao tự nhiên anh lại—”

“Elena…!”

“Oppa?”

Cô ấy hiểu lời của tôi chứ?

Hay tôi phải nhập xác cô ấy lại lần nữa để can ngăn?

…

May mà tôi không cần làm vậy.

Elena, có vẻ đã nắm được tình hình, giật mình dừng lại rồi nói với đám đông:

“E hèm! Thưa quý ông quý bà, tôi tin là mọi người đều đang trông chờ vào

sự kiện tối nay. Tối này sẽ có chuyện gì nhỉ? Đáp án là… chuyện đó vẫn là bí mật!”

Elena khéo léo đánh trống lảng cho qua chương trình đã định công bố cùng

một chút hài hước.

Các nhân viên của tàu cũng bối rối, nhưng khách khứa thì tưởng đây là một

phần sự kiện nên họ cũng chẳng bận tâm.

***

Quanh giờ ăn tối, Elena cho người gọi chúng tôi.

Cuối cùng, khi xung quanh chẳng còn ai, chỉ còn ba người chúng tôi.

Sau màn chào hỏi ngắn, tôi lập tức kể chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Rằng cảnh báo từ Phước Lành đã yêu cầu ngăn Elena lại, ngay khi cô ấy định

làm gì đó.

“Hmm… lạ thật đấy nhỉ. Tôi đâu định kích nổ một quả bom hay gì đâu.”

“Chị định làm gì thế ạ?”

“Em biết đấy, như mọi khi thôi. Chị định chuẩn bị một sự kiện đơn giản

thôi mà. Chị định giải thích sự kiện buổi tối cho khách trên tàu Esper này.”

“Tiệc cosplay, dạ hội hóa trang. Đó là nội dung đại khái của sự kiện

đúng không?”

Elena khẽ gật đầu.

Nếu lời khuyên tự kích hoạt ngoài ý muốn của tôi, thì chắc chắn đấy

không phải chuyện nhỏ.

Thế tức là chuyện vừa rồi là hết sức nghiêm trọng.

Songee và Elena cũng biết vậy luôn.

“Trong đống mặt nạ mình chuẩn bị có thứ gì kỳ quái lẫn vào sao? Đa số đều

được mua ngoài thị trường mà.”

“Chị ơi, hay mình đi kiểm tra thử—”

“Không được.”

“Không.”

Tôi và Elena đồng thanh, Songee cũng gật đầu đồng tình.

“Đúng nhỉ… Nếu chắc chắn nó là đồ vật nguy hiểm thì chúng ta không nên động

vào một cách bất cẩn. Nghĩ lại thì, ở Khách Sạn trước đây, dù biết có nguy hiểm

thì vẫn sẽ có người đi thử để cho ‘lượt kế tiếp’.”

Khác biệt giữa Phòng Nguyền Rủa và hiện thực là ngoài đời không có cơ hội

thứ hai, càng chẳng có hồi sinh.

“…”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Một thảm họa chưa xác định đã ập tới, và chúng tôi đã nhanh tay hành động

để ngăn chặn nó.

Tuy nhiên chúng tôi lại không biết bản chất của nó là gì.

Cứ đà này, thì dù chúng tôi có chặn được nó, thì nó cũng chưa thể bị dập

tắt hoàn toàn.

Chúng tôi phải làm gì?

“Ah…”

“Em nhớ ra gì à?”

“Oppa… em đau đầu từ nãy tới giờ rồi.”

Đau đầu à?

Songee đã nói vậy từ trước cả khi cảnh báo hiện lên.

“Hả?”

Giọng Elena nghe có vẻ hơi kích động.

“Kiểu như em bị kim châm, đúng không?”

“Hả? Chị cũng vậy à?”

“Chị cũng hơi đau đầu từ 30 phút trước luôn! Chị cứ tưởng là mình bị say

sóng…”

Những triệu chứng mà Songee và Elena đang trải qua.

Nghe họ miêu tả thì chắc chắn đây không phải trùng hợp – không chỉ cả triệu

chứng mà cả thời điểm nữa.

Có lẽ bọn họ đồng thời cảm nhận được một lời nguyền hay ma pháp tà ác nào

đó sao?

Vì cả hai người đó đều có “đẳng cấp linh hồn” được nâng cao trong quá trình

khai phá Khách Sạn, nên linh tính của họ nhạy bén hơn cũng chẳng lạ.

Nhưng nghĩ vậy thì lại khiến vài nghi vấn khác phát sinh.

“Anh thì sao hả oppa?”

“…Anh ổn.”

Tại sao tôi lại ổn?

Tôi không phải đang ba hoa, nhưng linh cảm siêu nhiên của tôi là mạnh nhất

trong toàn bộ cả nhóm.

Tôi cảm nhận được điều không ai khác biết thì có thể, nhưng người khác cảm

nhận được điều tôi không biết thì hơi lạ.

May là tôi không cần phải băn khoăn một mình.

[Lời Khuyên: 2 → 1]

Đã có một lời nguyền hay nghi thức tà ác nào đó à? Nếu

vậy thì tại sao chỉ đồng đội của tôi cảm nhận được?

[Đó là hiện tượng do điều ước của ngươi tạo ra. Ngươi

không phải hành khách. Hãy suy nghĩ ý nghĩa câu này.]

…

Hiện tượng do điều ước của tôi tạo ra.

“Oppa? Anh vừa dùng Lời Khuyên à anh?”

“…Songee.”

“Vâng ạ.”

“Songee, khi em đặt vé tàu Esper, em có dùng tên anh không?”

“Không. Anh biết mà, nếu em dùng tên anh thì sẽ không đặt được vé bình

thường. Em đã nhờ chị Eunsol – ”

Người không phải đồng đội của tôi sẽ không thể nhận thức về tôi bình thường

được.

Có lẽ là chút tôn trọng tối thiểu, nên mấy cái căn bản như hộ khẩu của tôi

vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ vậy thôi.

Khi đặt vé hay mấy thứ như này, tôi thường mượn tên của người khác.

Vậy nên…

Không có hành khách nào tên “Han Kain” trên danh sách hành khách cả!

Nói cách khác, tôi không phải hành khách chính thức của tàu Esper!

“Anh không có tên trên danh sách hành khách.”

“Hả?”

“Có thứ gì đó đang nhắm vào hành khách của tàu Esper!”

Ngay lúc tôi vừa nhận ra thì một giọng hoảng hốt vang lên.

“Th-thuyền trưởng! C, có quái vật xuất hiện!”

Tôi vội vã đứng dậy và nghĩ.

Một thế lực tà ác không rõ nguồn gốc đang nhắm vào hành khách của tàu Esper.

Vì tôi không có tên trên danh sách hành khách, nên không bị tấn công trực

tiếp.

Nhưng cảnh báo sinh mạng hiện lên là có ý gì?

Tức là, tình hình hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm đối với tôi!

***

Điều đầu tiên tôi phát hiện ra là một con sói.

Nhìn bộ lông xù mọc um tùm khắp nơi, cái mõm chảy dãi và những chiếc

răng nanh nhọn hoắt màu xanh lam, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

“Aaaah! Se, Seok-hyun ơi!”

“Bố ơi!”

Khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ và cậu bé trông như con trai đang la hét

bên cạnh, tình hình đã trở nên rõ ràng.

Một hành khách đã biến thành quái vật!

“Grrrr…!”

Không chỉ đầu của anh ta bị biến thành sói, mà trông anh ta dường như đã

hoàn toàn mất đi trí tuệ của con người.

Ngay khi tôi định khống chế anh ta, Elena kinh hoàng hét lên.

“Mặt nạ sói!”

“… Mặt nạ?”

“Cái, cái này là gì vậy…! Mặt nạ phải đang được cất trong kho mà -!”

Có phải đây là mặt nạ mà Elena đã mua để chuẩn bị cho buổi dạ hội hóa

trang không?

Hay là, khi đeo mặt nạ bị nguyền rủa, thì ác quỷ ẩn trong mặt nạ đã được

giải phóng và biến đổi con người?

Tại sao những chiếc mặt nạ đang được cất giữ trong kho lại bất ngờ rơi

vào tay một hành khách?

Có phải một trong những thủy thủ trên tàu Esper đã phản bội?

Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi.

Nhưng tình hình không cho phép tôi có thời gian để suy nghĩ thong thả.

“Kyaaa!”

Có lẽ đã hoàn toàn mất đi lý trí, hành khách kia có lao tới, định xé xác

vợ và con trai mình.

Tôi không do dự, triệu hồi sức mạnh của Quỷ Thư.

“Iyaaa!”

Tôi ngay lập tức quật hắn xuống sàn -

“…”

Tên đó kháng cự rất mạnh.

Nếu là con người bình thường thì lẽ ra không thể chống cự lại sức mạnh của

Quỷ Thư, nhưng tên “người sói” này gần như đã hóa cuồng rồi.

Dù vậy, cũng không đến mức không thể khống chế hắn.

-

Rầm!

Sau khi quật ngã tên người sói xuống sàn, tôi tiến lại gần và nắm chặt

khuôn mặt của hắn.

“Anh ơi! Nó, nó đang tuột ra!”

“… May quá.”

Trong trường hợp xấu nhất, tôi đã chuẩn bị tinh thần giết anh chàng xấu

số này, nhưng có vẻ là không cần thiết nữa.

“Khục! Híc! Khụ khụ!”

Khi tháo mặt nạ ra, người đàn ông sùi bọt mép và co giật.

Dường như là anh ta đang chịu di chứng khá nặng, nhưng chắc sẽ không đến

mức chết người.

Hy vọng là vậy.

Quan trọng hơn là -

“Kyaaa!”

“Quái, quái vật!”

“Aaaah!”

Tiếng la hét vang lên từ khắp nơi, cùng với tiếng gầm rú của những sinh

vật siêu nhiên.

Cảm thấy lạnh sống lưng, tôi hỏi Elena.

“Có bao nhiêu cái? Mặt nạ, ý tôi là mặt nạ ấy.”

“… Hơn 100 cái.”

Khuôn mặt ba người cùng lúc tái mét.

Nếu tên người sói vừa bị khống chế là mức trung bình, thì từng tên một sẽ

chẳng là gì theo tiêu chuẩn của chúng tôi.

Nhưng nếu số lượng lên đến ba chữ số, thì đó lại là vấn đề lớn!

Ngay lập tức, cả ba người gật đầu quyết tâm rồi chạy khắp tứ phía.

Dù sao đi nữa, cũng phải ngăn không cho công viên giải trí của Elena ngập

tràn xác chết chứ!

…

Thái Dương Thần Thánh vẫn còn sót lại chút sức mạnh.

Nếu dùng thứ này, tôi tự tin có thể dẹp tan hỗn loạn trên tàu Esper

trong chớp mắt.

“…”

Đó là một lựa chọn khó khăn.

Trừ khi thành lập một tổ chức tôn giáo trong thực tế, việc nạp năng lượng

cho Thái Dương Thần Thánh thực sự không hề dễ dàng.

Không thể tùy tiện tiêu hao Thái Dương Thần Thánh cho những ‘sự kiện nhỏ

nhặt’ như thế này.

***

Chúng tôi tản ra khắp nơi và bắt đầu khống chế từng hành khách đang hóa

cuồng.

Không may là, những thủy thủ và hành khách đang tỉnh táo thì còn bận la

hét vì sợ hãi, nên chẳng giúp được gì cả.

“Yo-ho-ho~! Ra khơi nào! Vinh quang của tàu Esper –”

Tôi đập đầu tên thủy thủ xương khô, kẻ đang lảm nhảm những lời điên rồ

xuống bàn.

“…”

Ôi trời! Xương sọ của hắn đã vỡ rồi, làm sao tôi có thể tháo mặt nạ ra

đây?

Chẳng lẽ hắn chết rồi à?

Không biết nữa!

Đối thủ tiếp theo là -

“Mọi người ơi! Cuối cùng thì giây phút tận thế đã đến rồi!”

Thằng cha kia lại là ai nữa?

“Đức Cha trên trời đã phán, thời đại hiện nay là một thế kỷ hỗn loạn

chưa từng có trong lịch sử loài người.”

Đó là loại mặt nạ gì, mà lại khiến hắn lảm nhảm những lời như giáo chủ

tà giáo vậy?

Không thể tin nổi, tôi đi về phía phát ra giọng nói, thì một cảnh tượng

vô cùng kỳ quái hiện ra trước mắt.

Bởi vì tại một nơi giống như một nhà hát nhỏ, có ước chừng hơn 50 người

đang tụ tập.

Ở giữa là một người đàn ông, dường như đã hoàn toàn nhập vai vào một

giáo chủ, hắn còn đang đội một chiếc vương miện bằng dây gai trên đầu.

Không, dù có là sự kiện cosplay đi chăng nữa, mang một thứ như vậy đến

đây cũng được sao?

“Mọi người! Mọi người có nghe thấy không? Mọi người có nghe thấy giọng

nói trang nghiêm đang dâng trào từ phía bên kia những con sóng không? Tiếng thì

thầm của thiên thần từ phía trên bầu trời -”

Đó là một thuyết tận thế hoàn toàn vô lý.

Là một chuyên gia trong ngành này, tôi biết rõ hơn ai hết - nội dung bài

giảng không những không xoa dịu nỗi đau của các tín đồ mà chỉ toàn là những lời

nói suông.

Thế mà, không chỉ con người, ngay cả những hành khách đã biến thành quái

vật cũng đang nghe những lời nhảm nhí đó một cách kính cẩn!

“…”

Đó có phải là năng lực mà hắn có được nhờ đội vương miện dây gai không?

Nếu đúng vậy thì…!

Tôi vội vàng chạy lên bục giảng.

“Thưa Cha!”

“Hả? Haha! Cậu sinh viên à, ta không phải là linh mục mà là -”

“Tôi cầu nguyện với Đức Cha trên trời, nhân danh Đức Phật! Allahu Akbar!

Inshallah! Chắc chắn có một cái nào đó dùng được chứ?”

Mấy người cứ hiểu đại khái đi là được!

“Ta là, Messiah của thế giới hỗn loạn này -”

“Messi! Tôi biết là trông ngài giống một cầu thủ bóng đá giỏi rồi mà!”

“Không, không phải Messi mà là Messiah -”

“Lạy Chúa! Đây không phải lúc đứng im trong rạp hát bé xíu này mà lảm nhảm

những bài giảng vô nghĩa!”

“Vô, vô nghĩa ư? Ý cậu là gì -”

“Đi tập hợp các tín đồ trên khắp con tàu này lại đây mau lên!”

Phải dùng sức mạnh của mày để tập hợp lũ hành khách điên loạn lại một chỗ

thì tình hình mới kết thúc, thằng ngu này!

“Ơ, ơ, Chúa vẫn chưa ban xuống lời mặc khải!”

“Thằng điên này! Cần gì phải có mặc khải chứ?”

“Lời của Đức Cha -”

Phải dùng một chút sức mạnh của Thái Dương thôi.

Thật sự chỉ một chút thôi!

-

Bùng!

Khi ngọn lửa bùng lên, tất cả hành khách trong rạp hát đều lộ ra vẻ mặt

sững sờ tột cùng.

Kẻ đội vương miện dây gai cũng không phải là ngoại lệ.

“E hèm, ngươi -”

Thằng khốn này tên là gì ấy nhỉ?

“… Hỡi Messiah, bề tôi trung thành của ta. Ta ban cho ngươi một điều

răn duy nhất: hãy xoa dịu nỗi đau đang tràn ngập trên con tàu Esper. Hãy đi khắp

con tàu và tập hợp những con chiên trung thành.”

Nghe vậy, người đàn ông, đã hoàn toàn nhập vào vai Jesus, quỳ gối xuống.

“Aah…! Đức Cha ơi, một kẻ thiếu sót như con làm sao có thể gánh vác sứ mệnh

nặng nề như vậy được? Nếu có ai tốt hơn con – khụ!”

Hắn ta bị tôi tát mạnh vào đầu.

“Cút ngay đi, thằng điên – Messiah. Chẳng lẽ ta phải bẻ gãy từng chi của

ngươi, nhân đôi số lượng chúng lên thì ngươi mới chịu đi hả?”

Bạn đã đến cuối chương 560.

Không gian đọc của bạn