Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 559

Chương 559 · 835 chương

Bí Mật Của Tàu Esper 2 (2)

Chương 557: Bí Mật Của Tàu Esper 2 (2)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 27

Địa Điểm Hiện Tại: Tàu Esper, Phòng Khách Tầng 2

Lời Khuyên Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy giấc mơ của Elena, hay con tàu

Esper này, chính là việc nó giống như một tòa lâu đài khổng lồ nổi trên biển.

Sắc trắng và vàng phản chiếu trên bầu trời xanh thẫm và mặt nước xanh

lam hòa trộn vào nhau, trông thực sự vô cùng lộng lẫy.

Còn dáng vẻ con tàu nhẹ nhàng rẽ sóng tiến về phía trước lại càng thanh thoát

biết bao!

Đúng là xứng danh một du thuyền hạng sang nổi tiếng toàn cầu, những hành

khách xung quanh ai nấy cũng trông đầy đủ sung túc và thư thái, mà nghĩ đến giá

vé thì điều đó cũng là hiển nhiên.

Biết đâu trong số hành khách, người nghèo nhất lại chính là tôi.

“Oppa, anh không thấy kỳ diệu sao?”

“Vì con tàu đẹp à? Công nhận là ghê thật.”

“Cái đó cũng đúng, nhưng… con tàu này nổi tiếng toàn thế giới đấy, anh

biết chứ? Kiểu như Titanic ấy?”

“Thật à?”

“Có rất nhiều bài báo nói rằng nó được một tạp chí nổi tiếng nào đó chấm

5 sao suốt 5 năm liền, rồi doanh nhân nổi tiếng nào đó cũng khen nó hết lời.”

“Nghe thú vị nhỉ.”

“Thú vị đúng không anh, bởi vì chúng ta biết con tàu này thực sự đã xuất

hiện từ khi nào mà.”

Người tạo ra tàu Esper chính là điều ước của Elena.

Nói cách khác, con tàu Esper chỉ mới đột ngột xuất hiện trên Trái Đất

cách đây vỏn vẹn 27 ngày.

“Thực tế nó chỉ mới tồn tại được 27 ngày, nhưng trong mắt người thế giới

này lại là du thuyền hạng sang nổi tiếng từ 5 năm trước, anh nghĩ chuyện này là

sao?”

“Anh nghĩ sức mạnh của ‘Giấc Mơ’ còn mạnh hơn tưởng tượng.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Còn có chút nghi ngờ rằng Cục Quản Trị liệu có biết toàn bộ những thay

đổi này hay không.”

“Ý em không phải như vậy.”

Songee rốt cuộc muốn nói gì nhỉ?

“Em thì nghĩ gì?”

“Cảm giác như…”

“Như?”

“Giống như một giấc mơ.”

“Thì đúng là mơ mà.”

“Không, em không nói tới phần thưởng của Khách Sạn, mà em đang nói tới…

toàn bộ hiện thực. Em không thể không tự hỏi: Thậm chí cả ký ức ‘trước khi vào Khách

Sạn’ trong đầu em và anh, có khi cũng do ai đó thao túng hay chăng.”

“…”

“Trước chúng ta cũng đã có người tham gia Khách Sạn rồi mà? Họ chắc chắn

cũng đã từng dùng điều ước để bẻ cong hiện thực rất nhiều lần.”

Gia đình được tạo ra từ điều ước có phải là gia đình thật không?

Anh Jinchul tin rằng không phải, nên anh ấy đã không dùng điều ước.

Ngược lại, cũng có người như Songee, tạo ra gia đình bằng giấc mơ của mình.

Tôi từng tò mò không biết tâm lý của mấy người như Songee ra sao, giờ

thì tôi cũng hiểu lờ mờ rồi.

Trong suy nghĩ của Songee, có lẽ ‘gia đình thật sự’ ngay từ đầu đã không

tồn tại.

Vậy nên gia đình tạo ra bằng điều ước cũng chẳng có lý do gì để bị coi

là giả mạo.

Cho đến khi chúng tôi lên tàu, chị Eunsol vẫn chưa xuất hiện.

Có vẻ chị ấy bận hơn tôi nghĩ.

***

Ngay khi lên tàu Esper, tôi gọi một nhân viên tới và hỏi Elena đang ở

đâu.

“Elena à? Aha, quý khách đang nói đến chủ nhân của con tàu sao?”

Tôi định đưa thiệp mời ra vì sợ khách thường mà đòi gặp Elena, tức chủ

tàu sẽ hơi lạ, nhưng hóa ra là không cần thiết.

“Haha! Chủ tàu hiện đang rất bận, quý khách cũng biết mà?”

Biết là biết cái gì cơ?

Đúng lúc tôi đang bối rối thì Songee nắm tay tôi, cười tươi và kéo tôi

đi.

“Oppa, em thấy hình như anh vẫn chưa tìm hiểu nhiều về tàu Esper nhỉ.”

“Ừm…”

Dù sao thì, nếu tôi tự book phòng qua web bằng tên mình sẽ toàn gặp phải

trục trặc, nên chuyện này tôi đã giao cho Songee.

Hơn nữa, tôi cũng hết sức bận rộn với công việc ‘trừ tà’ của mình chứ bộ.

“Du thuyền này nổi tiếng vì có rất nhiều sự kiện đặc biệt.”

“Sự kiện à?”

“Ví dụ như thuyền trưởng bằng xương bất ngờ xuất hiện, hoặc có một buổi

săn kho báu!”

“…Thế là sao nữa hả?”

“Kiểu sự kiện ở công viên giải trí ấy anh. Em nghe nói Elena trực tiếp tổ

chức, đó là một trong những bí quyết khiến tàu Esper nổi tiếng tới vậy.”

Đúng là cô ấy đang tận hưởng cuộc sống hết mình.

Ghen tị thật.

Lẽ ra tôi cũng phải chọn cái kiểu sống trong biệt thự siêu khủng với 50

người hầu, theo concept ‘người thừa kế bí ẩn 500 tỷ’ thì hơn.

Khi tôi đi dạo bên trong du thuyền, thì thấy đúng là cái gì cũng có.

Hồ bơi, spa là điều đương nhiên, nhưng nó còn có nhiều nhà hàng cực phẩm,

quầy bar, phòng gym, thậm chí còn có casino và rạp chiếu phim nữa chứ!

Tôi tò mò nên vào quầy bar gọi chút rượu vang như chị Eunsol.

“Uống chút không?”

“Oppa, em chưa đủ tuổi.”

“…”

Chờ đã, sao Songee còn chơi cái trò ‘chưa đủ tuổi’ phiền phức này chứ?

Tính riêng thời gian ở Khách Sạn thôi thì em ấy không thể là vị thành

niên nữa mà!

“Nhắc mới thấy lạ, em chưa đủ tuổi mà cũng không phải kỳ nghỉ, sao lại

đi du thuyền một mình?”

“Không sao đâu ạ.”

“…Không có bố mẹ đi cùng mà em vẫn đi được à?”

Nữ sinh cấp ba đi du thuyền một mình khi đang trong kì học.

Chuyện này đi ngược với lẽ thường ở Trái Đất bao nhiêu lần rồi vậy?

Người đồng đội Khách Sạn thân yêu của tôi trả lời ngắn gọn.

“Em chưa từng bận tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó.”

“…Phải rồi.”

Em ấy tự lo được là tốt rồi.

Từ những gì tôi nghe ngóng được thì hoàn cảnh của Songee cũng kỳ lạ chẳng

kém Elena.

Tôi nghe nói em ấy sống như nhân vật chính của một bộ manga.

Tôi thử làm theo hành động chị Eunsol hay làm ở Khách Sạn.

-

Ting!

“Phải gõ ly rượu như thế này.”

“…”

Tôi cầm ly rượu tròn trong tay, thưởng thức hương nho thơm.

“Hừm…!”

“…”

“Đây chính là hương vị của rượu Borginyu 27 năm—”

“Không phải Burgundy sao?”

“…Hương vị Burgundy 27 năm—”

“Nếu đổi thành 3 năm thì anh có phân biệt được không?”

“…”

Tôi chỉ muốn tạo không khí thôi mà sao cứ phá vậy hả trời?

-

Húp!

“Ừm.”

“Thế nào?”

“…”

“Nói thật đi anh.”

Tôi nói thật lòng.

“Anh không hiểu rượu ngon ở chỗ nào, Coca vẫn cứ là ngon hơn nhiều.”

Nghe đến đây thì bartender, chắc không nhịn được nữa, xen vào.

“Ha ha, vị khách đẹp trai! Ở Pháp có câu nói rằng, rượu cần thời gian để

chín, và để trân trọng được hương vị của nó cũng cần thời gian trưởng thành của

đời người.”

Có câu đó thật à?

Lời khen đẹp trai chắc chỉ là xã giao, nhưng vẫn làm tôi thấy khoái.

“Quý khách còn trẻ và đẹp trai, nên vẫn chưa đến lúc hiểu được rượu vang

đâu. Haiz, một khi cậu đã trải qua sóng gió cuộc đời—”

“…”

Tôi nghĩ trên tàu này không có ai lớn tuổi hơn tôi, cũng không ai trải

qua nhiều gian khổ hơn tôi đâu.

***

Chúng tôi chuyển đến nơi không có ai nghe lén.

Dù đó là một nơi yên tĩnh, nhưng vẫn vang lên tiếng nhạc cổ điển, và

nghe âm thanh đó khiến lòng tôi thư thái hơn.

“Thích thật nhỉ.”

“Vâng ạ. Giống như một bữa tiệc thật sự dài tới vô tận.”

“Đúng vậy, theo tiêu chuẩn Khách Sạn thì đây cũng là bữa tiệc dài khủng

khiếp. Elena sống vui thế khiến anh ghen tị thật đó… Sao tôi lại đi làm cái nghề

thầy trừ tà này hả trời?”

“Thật đó, Oppa đúng là tự rước khổ vào thân.”

“Chả biết sao, nhưng cuối cùng anh vẫn làm thôi.”

Có lẽ vì chỉ còn hai người nên câu chuyện chuyển sang công việc gần đây của

tôi.

“Ban đầu anh đâu định làm thầy trừ tà. Chỉ là, sau khi giải quyết chuyện

ở khách sạn của chị Eunsol, anh bắt đầu nhìn thấy những ‘vết méo mó’ khắp thế

giới.”

“Thật à?”

“Anh cũng chưa từng nhận tiền cho công việc này.”

Thật ra tôi cũng không cần tiền.

Tôi chỉ là không sống xa hoa như Elena thôi, nhưng tài khoản ngân hàng của

tôi cũng có một khoản kha khá mà Khách Sạn đã chuyển vào.

“Giờ mọi người đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, nhưng 6 tháng nữa chúng

ta sẽ lại phải khởi động lại.”

“…Đúng vậy ạ.”

“Và sau 1 năm nữa sẽ có thứ gì đó bắt đầu.”

“Oppa, anh vừa nói giống một nhà tiên tri đáng ghét đấy.”

“…”

“Đùa thôi ạ.”

“Dạo này anh phát hiện ra vài chuyện kỳ lạ.”

“Chuyện gì ạ?”

“Có thể… tới cả Cục Quản Trị cũng chưa biết nữa. Nhưng anh phải hỏi Ahri

mới chắc được.”

Đây là chuyện kì lạ mà tôi đã tìm ra vào một lúc nào đó.

Chuyện này rất có khả năng rằng thậm chí Cục Quản Trị cũng chưa biết tới.

Đó là vì họ không có Cửa Sổ Trạng Thái như tôi.

“Em tò mò quá. Anh đã tìm ra gì thế?”

“Em biết Cửa Sổ Trạng Thái có mục Địa Điểm Hiện Yại chứ?”

“Biết ạ.”

“…Thỉnh thoảng, vị trí hiện ở đó đột nhiên thay đổi.”

“Gì cơ?”

Songee mở to mắt vì bối rối.

“Ví dụ, ba ngày trước anh đến Hwigyeong-dong đi nhé. Địa chỉ hiển thị là

Hwigyeong-dong, Dongdaemun-gu, Seoul hay gì đó bình thường vậy đi.”

“Rồi ạ.”

“Nhưng rồi nhé, trong một tòa nhà nhất định, nó đột nhiên đổi thành

‘đang tìm kiếm’.”

“…”

“Nếu anh chờ một lúc lâu thì sẽ hiện ra một địa chỉ hết sức kỳ lạ, như ở

khách sạn của chị Eunsol là ‘Atlantis’.”

“A-Atlantis sao?”

Có lẽ vì cụm từ đó quá bất ngờ, nên Songee hoàn toàn hoảng hốt.

“Cái tên xuất hiện ba ngày trước là ‘thành phố Artio’.”

“Đó là ở đâu vậy ạ?”

“Anh cũng không biết.”

Tôi đưa ra giả thuyết sau một thoáng im lặng.

“Anh có cảm giác là những địa danh và không gian chưa xác định đang xâm

nhập vào một phần của thế giới.”

“Lạ thật đấy. Liệu nó có liên quan đến tận thế sau 1 năm không ạ?”

“Anh không biết đâu.”

Sau khi băn khoăn một lát, Songee nhắc đến phòng 207.

“Anh nói phòng 207 là bài thi thử của hiện thực nhỉ?”

“Ừ.”

“Giờ thì chúng ta đang thi đại học.”

“Gần như là vậy.”

“Cốt lõi của mọi vấn đề trong phòng 207 luôn là ‘Tấm gương’, hiện thực

chắc cũng phải có một tấm gương của nó nhỉ?”

“Có lẽ…”

Hiện tượng những cái tên không rõ kia hiện ra có liên quan tới tấm gương

không?

Giờ vẫn còn quá sớm để kết luận.

***

Khoảng 5 giờ chiều, có thông báo vang lên qua loa, mời mọi người lên tầng

trên cùng của du thuyền.

Tôi thay bộ đồ đẹp đã chuẩn bị trước rồi ra ngoài, thì gặp được Songee,

mặc một bộ váy màu be trông rất xinh xắn, gọn gàng.

“Wow! Nhìn em từ góc này thì trông tuyệt thật đó!”

“Nhìn từ góc này thì tuyệt hả? Vậy từ góc khác thì em chỉ bình bình thôi

à?”

Tôi còn đang bối rồi thì Songee cười khúc khích trêu đùa.

Khi chúng tôi lên tới boong tàu trên tầng thượng, một làn gió biển mát mẻ

thổi tới, mang theo mùi muối nhè nhẹ của đại dương.

Xung quanh là khá nhiều gia đình và trẻ con đang cười đùa với nhau.

Những con người đang mỉm cười trong ánh nắng ấm áp, bầu không khí vui vẻ.

Thêm chút nhạc cổ điển bên tai, và những cái cây nhiệt đới ở đây đó – loại

mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở vùng xích đạo ấy!

Khung cảnh này chẳng khác nào thiên đường.

Không lâu sau, một vị khách quý xuất hiện, người sẵn sàng tôn vinh bầu

không khí thiên đường của con tàu này thêm bội phần.

“Thưa quý ông quý bà, đây chính là chủ nhân của tàu Esper! Xin hãy dành

cho cô ấy một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất!”

Mọi người cười vui vẻ, tiếng vỗ tay vang lên.

Bình thường thì chủ nhân của con tàu xuất hiện sẽ chẳng hoành tráng thế

này, nhưng Elena xuất hiện đồng nghĩa rằng một sự kiện thú vị sắp sửa được bắt đầu.

Lũ trẻ và cha mẹ của chúng tới đây chính là vì mong chờ điều này, không

che giấu nổi niềm vui trên mặt.

“Không biết lần này chị Elena đã chuẩn bị gì nhỉ? Một trò săn kho báu à?

Nghe nói lần trước là trò ‘Đi tìm Elena’ nhỉ?”

“Đi tìm Elena à? Đúng là cô ấy đang tận hưởng toàn bộ cuộc sống này nhỉ!”

Khoảnh khắc Elena xuất hiện, ánh sáng của con tàu có thay đổi, đi kèm với

một tia sáng lóe lên.

Mọi ánh nhìn và ánh đèn như thể đều tự nhiên hướng về Elena.

Bình thường thì người ta sẽ tự hỏi tại sao chủ nhân của con tàu lại phải

diễn một màn như thế này, đặc biệt khi cô ấy còn chẳng phải minh tinh, nhưng

khi thấy một mỹ nhân đỉnh cấp thiết kế mọi thứ, thì tôi chỉ biết thán phục.

“Wow…”

Chẳng cần nói gì nhiều.

Chỉ có thể nói là cô ấy đẹp.

Elena đứng đó, quay lưng về phía ánh mặt trời, trông như thể là một tiên

nữ giáng trần.

Như thể không còn là con người nữa, mà là một tia sáng sống.

Chắc là thấy tôi trông buồn cười quá, Songee khẽ huých tay tôi.

“Ngậm miệng vào đi anh. Em không thể tin là anh lại như thế đó!”

“Cô ấy từng là một diễn viên triển vọng mà nhỉ?”

“Vâng, tức là chị ấy cũng là loại người thích được chú ý.”

Ánh mắt chúng tôi đột nhiên chạm nhau.

Nụ cười của Elena, như thể đang chào đón chúng tôi, cũng đẹp chẳng kém gì.

“Ôi trời, Elena! Chắc là cô ấy không đi thẳng tới đây đâu nhỉ?”

Nếu cô ấy mà làm vậy thì sẽ quá là nổi bật.

Nhờ siêu năng lực đặc biệt của tôi, mọi người sẽ quên tôi trong vòng nửa

ngày, nhưng Songee sẽ thu hút sự chú ý. Người ta sẽ tự hỏi rằng cô gái này là

ai mà lại thân thiết với chủ nhân con tàu đến vậy?

May mà điều đó không xảy ra.

Elena đủ tinh ý để vừa trò chuyện với những người xung quanh, vừa tiến lại

gần chỗ chúng tôi một cách tự nhiên.

“…”

Tôi mừng thầm vì không có biến, nhưng cũng thấy một chút thất vọng.

Thế hóa ra là tôi muốn Elena tới thẳng chỗ mình, mà không bận tâm tới những

người khác nghĩ gì à?

“Kain oppa.”

“Ừ?”

“Anh có quà cho chị ấy mà nhỉ?”

“Anh đang cầm nó đây.”

“Đưa ngay cho chị ấy khi chị ấy tới đây nhé.”

“…”

Vẻ mặt tinh nghịch của Songee.

Tôi cũng không thể không mỉm cười.

“Hê! Được rồi. Anh sẽ đưa cho cô ấy ngay và luôn!”

Đó là một khoảnh khắc hạnh phúc.

Tôi ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

“… Nhưng Oppa này.”

“Hử?”

“Từ nãy tới giờ… anh có thấy hơi… kỳ lạ không?”

“Gì cơ?”

“Cảm giác như có thứ gì đó chọc vào đầu em.”

Chọc vào đầu cái gì cơ?

[Lời Khuyên: 3 → 2]

Bạn đã đến cuối chương 559.

Không gian đọc của bạn

Chương 557: Bí Mật Của Tàu Esper 2 (2) - Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm