Chương 556: Đặc Vụ Kỳ Cựu Kim Ahri, Bí Mật Của Tàu Esper 2 (1)
-
Kim Ahri
Một bệnh viện bỏ hoang đi cùng bầu không khí rợn người, như thể tiếng khóc ai oán có thể vang lên từ bất cứ góc nào.
Người bình thường chỉ cần nhìn vẻ ngoài mục nát của tòa nhà thôi cũng đủ sợ đến tái mặt, nhưng ở nơi này lại không có lấy một “người bình thường”.
“Không khí ở đây lạnh thật.”
“Haha, chúng ta vào thôi chứ? Theo báo cáo thì có một tên bác sĩ điên loạn—”
-
Kẽo kẹt!
Tính cách của mỗi đặc vụ đều khác nhau, và đặc vụ Kim Jiho đi cùng tôi lần này đúng là kiểu người nói rất nhiều.
Dù vậy, tôi vẫn đưa cậu ta theo, vì cũng có lý do riêng.
-
Xẹt xẹt!
Hành lang tối om, với hệ thống điện chập chờn không ổn định.
Mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi xác thối xộc thẳng vào mũi.
-
Cạch!
Nhìn cậu ta căng thẳng chỉnh lại vũ khí đặc chế của Cục Quản Trị, tôi không thể không bật cười khổ sở.
Đội tiên phong đã càn quét qua một lượt, nên tôi cũng biết được đại khái sức mạnh của Thực Thể Hỗn Mang đang ẩn nấp trong bệnh viện bỏ hoang này.
Tôi không cần sự trợ giúp của cậu ta.
Ngay từ đầu tôi cũng không đưa cậu ta theo để nhờ hỗ trợ, mà chỉ vì nghe nói cậu ta đang dạy dỗ Cha Jinchul vài thứ, nên tiện thể muốn nghe ngóng tin tức.
“Tôi xử lý xong sẽ quay lại ngay, cậu chờ ở đây.”
“Gì cơ ạ? Thưa tiền bối, hành động đơn độc là điều cấm kỵ—”
-
Rắc! Ầm ầm!
Tôi xé toạc trần nhà trong chớp mắt, khiến ánh mắt Kim Jiho thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Nghe nói tiền bối nhận được phép màu từ Khách Sạn, quả nhiên là thật!”
Ở cấp độ đặc vụ thì phần lớn đều ít nhiều nghe qua tin đồn về Khách Sạn, nên phản ứng của cậu ta cũng không có gì lạ.
“Cứ đứng yên đó.”
Sau đó chỉ còn là tiếng đổ vỡ loảng xoảng hỗn loạn.
Tôi xử đẹp lũ quái vật dị dạng, chắc là các y tá và bệnh nhân đã bị biến dị, rồi đối mặt với tên bác sĩ bị mê hoặc bởi cuốn sách quái dị.
“Khà khà…! Quả nhiên là tay sai của Cục Quản Trị, bản lĩnh không tệ chút nào! Các ngươi có thể tưởng tượng được không, những gì ta đã thấy nơi mặt tối của thế giới này—”
Vừa nghe mấy lời thoại rẻ tiền như phản diện hạng ba của hắn, tôi vừa rút từ trong ngực ra chiếc “máy ảnh sống”.
“Ta đã nhìn thấy bóng tối! Ta đã thấy sự sa đọa của nhân loại, thấy tội lỗi nguyên thủy mà tất cả đã phạm phải khi rời khỏi đại dương nguyên sơ—”
“Cheese.”
“Cái gì?”
-
Tách!
Tôi làm nghề cách ly Thực Thể Hỗn Mang này đâu phải ngày một ngày hai.
Chỉ cần nhìn khí chất của hắn là biết loại rác rưởi như thế này ở cấp độ nào.
Chỉ cần bấm máy một cái là mọi chuyện kết thúc.
“Wow…! Tiền bối, lúc cô lao lên trông chẳng khác gì xe tăng.”
“…”
“Cô đột ngột bay tới khiến tôi còn tưởng cô đã bị bí thuật của tên bác sĩ mê hoặc, ai ngờ lại xử lý xong chóng vánh vậy!”
“Ra rồi đấy.”
“Dạ?”
- Vù vù!
Ngay sau đó, từ chiếc máy ảnh sống bật ra một tấm ảnh.
Trong ảnh là một ông lão bị nhốt bên trong một tòa nhà màu xám xịt, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt.
“Ồ! Ra đây là chiếc máy ảnh nổi tiếng đó sao?”
“…”
“Tôi có nghe tin đồn rồi. Ừm, tôi có thể dùng bút vẽ một đường lên không?”
“Thử đi.”
Kim Jiho rút ra một cây bút từ bên trong bộ vest đặc chế của Cục Quản Trị, rồi vẽ một đường lên bức ảnh.
Ngay lập tức, đường kẻ biến thành một chiếc dùi nhọn sắc bén đâm thẳng vào ông lão trong ảnh.
Biểu cảm của ông ta cũng méo mó đi vì đau đớn.
“Ối! Vậy là ông ta chết rồi sao?”
“Không, tồn tại bị phong ấn thì không thể chết.”
Thực Thể Hỗn Mang này đã giết hơn 50 người theo thống kê của Cục, nên chẳng cần phải thương hại hắn.
***
Sau khi kết thúc công việc, tôi hỏi Kim Jiho về chuyện chính, điều khiến tôi thật sự tò mò.
“Kim Jiho, về cậu đặc vụ tân binh mới vào dạo gần đây ấy.”
“À ha~! Ý cô là đặc vụ Cha Jinchul phải không?”
“Tôi nghe nói cậu đang chỉ dạy cậu ta vài thứ.”
“Đúng vậy. Haha, thằng nhóc Jinchul đó, thân hình to như gấu mà chẳng biết gì cả!”
“… Vậy sao?”
“Vừa nhận ra mình đã hồi quy là cậu ta đã đi mua vé xổ số ngay, rồi dùng tiền đó mua cả crypto, mua cổ phiếu, mua bất động sản, thế là bị phát hiện! Ha ha! Cậu ta tưởng chỉ mình mình du hành thời không hay sao? Ngây thơ thật đó!”
“…”
“Nhưng cũng là lúc đẹp nhất còn gì! Tiền bối chắc cũng nhớ mà, lúc mới nhận ra mình hồi quy thì ai mà chẳng vậy!”
“…”
À…
Tôi gần như chưa từng làm việc chung với Kim Jiho nên không biết, nhưng hóa ra cậu ta có kiểu tính cách này.
“Ha, tôi còn thấy ghen tị với cậu ta cơ. Cậu ta có thể tưởng tượng ra nổi sức nặng của cái ác đang ẩn nấp tại hành tinh này không?”
“…”
“Cậu ta đã sống trong thiên đường của sự vô tri. Tôi định cho cậu ta biết bóng tối của thế giới này.”
Nghe mà tôi còn thấy xấu hổ thay, vậy mà bản thân cậu ta không nhận ra sao?
Chính Kim Jiho mới là người đang say sưa trong cái gọi là “niềm tự hào trở thành đặc vụ” kia mà!
Điều này cũng không có gì lạ.
Một kẻ mới đây còn đang là một tên thất nghiệp, lười biếng bỗng nhiên được số phận chọn lựa, hồi quy trở lại quá khứ.
Hơn nữa, lại còn được tổ chức thần bí mang tên ‘Cục Quản Trị’ triệu tập, biết được bí mật của thế giới.
Không sinh ra tâm lý ưu việt mới là chuyện lạ.
Thực tế thì, cậu ta đúng là “con người được chọn lựa” thật, nên cũng không hẳn là ảo tưởng.
“Tên Jinchul đó không biết có tưởng tượng nổi không? Tên viện trưởng ẩn mình trong bệnh viện u ám này đã giết bao nhiêu người! Ha, cậu ta chưa nôn ra khi ngửi thấy mùi máu tanh đã là may rồi!”
“…”
Nhìn thế nào tôi cũng thấy tân binh này chắc mới trải qua nhiều nhất là hai, hoặc ba vòng lặp.
Ánh mắt của cậu ta đang hướng xuống “phía dưới”, về phía người bình thường, nên mới say sưa trong sự vĩ đại của bản thân.
Khi tiếp tục lặp lại và ánh mắt hướng “lên trên”, đến một ngày cậu ta sẽ nhận ra sự thật.
Sự thật rằng ngay cả đặc vụ cũng chỉ là một bánh răng lớn hơn chút ít trong bộ máy, và phía trên còn tồn tại thứ gì đó vô danh, và vô cùng.
“Im lặng à….”
“Tiền bối?”
Nếu tôi gia nhập tầng lớp lãnh đạo của Cục Quản Trị, liệu tôi có thể giải đáp được những nghi vấn lâu nay?
Liệu tôi có thể ngăn chặn được tận thế, mà theo cảnh báo của khách sạn sẽ chính thức bắt đầu sau một năm nữa?
“Ha ha, tiền bối—”
“Sao cậu cứ cười một mình thế?”
Nghe cậu ta chẳng khác gì một tên phản diện rẻ tiền.
Chẳng lẽ cậu ta nghĩ như vậy là ngầu à?
“Hả?”
“Không có gì, nói tiếp đi.”
“Ừm, tôi nói vậy vì thấy tiền bối có vẻ quan tâm đến tân binh, nhưng thằng Jinchul đó đúng là chỉ được cái to xác chứ vô dụng lắm!”
“…”
“Dạo này tôi đang huấn luyện cho cậu ta mấy môn võ cơ bản. Đặc vụ, suy cho cùng, phải là người có thể thể hiện dũng khí ngay cả khi súng đạn và ma cụ đều bị vô hiệu hóa! Muốn trở thành anh hùng thì phải chứng minh đủ tư cách—”
A, tôi hết chịu nổi rồi.
-
Chát!
“Ái! T-tiền bối! Sao tự nhiên lại—”
“Im đi.”
Tôi chỉ mong Cha Jinchul đừng chỉ nhìn thấy “mặt này” của Cục Quản Trị.
***
[User: Han Kain (Trí tuệ)
Date: Ngày 24
Địa Điểm Hiện Tại: 405 Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul (Ga Seoul)
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Đã là ngày thứ 24 rồi.
Lúc rời đi thì tên Thương Nhân đã nói gì nhỉ?
Sáu tháng đầu cứ nghỉ ngơi, sáu tháng sau thì nên dành thời gian thu thập thông tin.
Thời gian nghỉ ngơi thuần túy chỉ kéo dài có sáu tháng, vậy mà tôi cảm giác đã trôi mất khoảng 15% rồi.
Sau khi trở về hiện thực, chúng tôi cố gắng không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nhau.
Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không biết mọi người đang sống thế nào.
Có người tạo dựng một cuộc sống thường nhật bên người mình yêu.
Có người muốn khai phá nhiều hơn các bí mật của thế giới.
Có người chưa sử dụng điều ước của mình.
…
Và có hai người đã tạo nên một công viên giải trí kỳ lạ, rồi bắt đầu tận hưởng vinh hoa phú quý.
Một trong hai người đó, Elena, đã gửi thiệp mời cho tôi.
-
Ting!
Người tạo nên công viên giải trí còn lại cũng đã xuất hiện.
Cửa quán cà phê mở ra, một cô gái với nụ cười tươi tắn bước vào.
Ngay lập tức xung quanh vang lên tiếng xì xào.
Chỉ cần nhìn diện mạo hiện tại của Songee là đủ hiểu.
Một sức hút khiến cả nam lẫn nữ đều phải trầm trồ thán phục!
“Anh Kain! Lâu quá không gặp!”
“Đúng vậy. Dù chúng ta đã gọi video và nhắn tin nhiều lần, nhưng gặp nhau trực tiếp thì đây là lần đầu nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Em sống tốt chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Chúng tôi trò chuyện linh tinh, còn tôi thì nuốt xuống những lời đã dâng đến cổ họng.
… Songee à.
Anh chỉ hỏi trong lòng thôi nhé.
Nên là…
Vì sao em cao lên một chút.
Vì sao tỷ lệ cơ thể cũng đẹp hơn chút.
Vì sao ngũ quan cũng sắc nét hơn một chút.
Chẳng lẽ một trong những điều ước bằng “Giấc mơ” của em là—
“Khụ!”
“Sao vậy anh?”
“Không có gì.”
Nếu tôi lỡ buột miệng nói linh tinh thì lời khuyên có khi lại hiện lên, kiểu như “Hãy cúi người xuống” hoặc tệ hơn là “Cứ ăn một cái tát đi”.
Tốt nhất là nhịn, không được nói ra.
“Chị Eunsol đâu rồi ạ?”
“Chị ấy bảo sẽ nhập đoàn riêng. Em biết mà, khác với chúng ta, chị ấy là doanh nhân, bận rộn lắm.”
“Ơ kìa? Oppa, em cũng sống bận rộn lắm đó nhé?”
“Bận rộn đi chơi khác với bận rộn làm việc.”
“Khì! Cũng đúng. À, anh có biết vì anh mà em phiền thế nào không?”
“…”
“Em vào trang web ghi trong thiệp mời chị Elena gửi. Lúc chọn phòng cho anh thì chỉ có anh là cứ bị hủy liên tục.”
Đó là do điều ước của tôi.
Những người không tham gia Tổ Đội Khách Sạn sẽ nhanh chóng quên đi ký ức hoặc thông tin về tôi.
Khi ước điều đó, tôi chỉ muốn thoát khỏi sự can thiệp của Cục Quản Trị.
Mục đích của tôi đã đạt được, nhưng kết quả là cuộc sống thường nhật của tôi lại trở nên khá bất tiện.
Ví dụ, nếu tôi đăng ký tài khoản bằng tên mình để đặt hàng trên một trang web nào đó, thì đơn hàng sẽ cứ bị hủy.
Trong mắt người bình thường có lẽ đó chỉ giống như là đơn hàng gửi đến một người không tồn tại, cùng lắm là lỗi hệ thống nhỉ?
Tôi cũng không rõ chẳng biết phải giải thích làm sao.
“Nhưng cũng thú vị mà. Em đã gặp thư ký của chị Eunsol, là Seung-ah rồi chứ?”
“Rồi ạ.”
“Mỗi lần anh vào văn phòng của chị Eunsol là cô ấy lại giật mình. Cô ấy lúc nào cũng sẽ quên mất anh là ai.”
“Em nghe chị nói rồi. Anh còn nghiện trò dọa chị thư ký nên toàn dịch chuyển tức thời vào trong thôi.”
“…”
“Anh là học sinh cấp hai à? Anh có phải Seungyub hay gì đâu.”
“…”
Songee, chứ không phải ai khác, nói tôi ‘trẻ con’ khiến tôi tự nhiên thấy hơi khó chịu.
Xét cho cùng, chính Songee mới là người dùng Giấc Mơ của mình để sống như nhân vật chính trong truyện tranh mà.
“Songee, em thấy cái này không?”
Tôi chỉ vào mấy cái lồng đặt trên ghế, Songee gật đầu.
“Từ nãy em đã tò mò rồi. Một cái là hộp đựng Perro đúng không?”
-
Piik!
Tiếng kêu của Perro vang lên như thể đã chờ sẵn.
Songee mừng rỡ đưa tay vào trong lồng.
“Ôi, ôi! Dễ thương quá~! Em ấy vẫn phải sống trong lồng à? Nếu ra ngoài là em ấy sẽ bị tháp pháo laser bắn hả?”
“Không, giờ nó đeo vòng nhận diện nên mọi thứ cũng ổn rồi.”
“Vậy sao anh vẫn nhốt em ấy trong lồng?”
“Vì anh thích thôi. Thả nó ra mệt lắm.”
“…”
-
Piiik!
Nó đâu phải một con chó, chẳng lẽ tôi vác một con vẹt trên vai đi khắp nơi, nếu thế sẽ quá nổi bật.
Songee hơi lúng túng rồi chỉ sang cái lồng kế tiếp.
“Còn cái này là gì ạ?”
“Quà cho Elena.”
“Ồ! Anh cũng có gu đấy chứ? Ồ! Thế anh có gì cho em không ạ?”
“…”
À.
Chuyện này tôi chưa nghĩ tới.
Nhìn biểu cảm của tôi là Songee đoán ra ngay, và mắng tôi.
“Wow…! Quá đáng thật đấy.”
“…”
“Thế quà cho chị Elena là gì, cho em xem chút với!”
“Ơ ơ, đừng động vào.”
“Sao, nó đắt lắm à? Nó là nhẫn hay— Á!”
“…”
“Điên rồi! Điên rồi! Han Kain, anh điên thật rồi! Điên thật rồi! Điên th—”
“Im đi! Mọi người nhìn kìa!”
“Ai lại đem thứ này làm quà chứ! Tới em cũng không cần!”
Tôi vội vàng trấn an Songee đang sốc nặng.
“Không không! Không phải như em nghĩ đâu!”
“Không phải cái gì! Một cái xác động vật ghê tởm— ưm!”
Tôi sợ nói tiếp thì chủ quán sẽ gọi cảnh sát, nên tôi bịt miệng Songee lại.
“Chỉ là… xui xẻo thôi.”
“Hả?”
“Anh có nói là dạo này anh bắt đầu làm thầy trừ tà rồi đúng không? Trong quá trình đó thì anh tình cờ có được thứ này. Vừa rồi trong lúc em ‘quan sát’, thì nó đã biểu hiện ra trạng thái ‘đã chết’. Hai khả năng đó vừa hay lại trùng lặp với nhau như vậy.”
“… Anh đang nói cái quái gì vậy?”
“Chắc phải đưa nó về trạng thái chồng chéo trở lại.”
-
Cạch!
Songee nhìn tôi với vẻ mặt càng lúc càng quái dị.
“Từ khi anh bắt đầu làm công việc kiểu thầy trừ tà như này, đủ thứ kinh khủng cứ kéo tới quanh anh.”
“…”
“Anh đoán là, điều đó cho thấy thế giới này đã trở nên méo mó tới cỡ nào. Khi thời gian nghỉ ngơi mà Khách Sạn hứa với ta kết thúc, chuyện bất thường chắc chắn sẽ xảy ra, nên em cũng phải cảnh giác nữa, Songee.”
“…”
“Đi thôi, sắp đến giờ KTX chạy rồi.”
[note93585]
***
Khoảng ba giờ chiều, tôi và Songee đến cảng Busan.
Tại cảng đã neo sẵn một du thuyền siêu lớn.
Một du thuyền siêu sang do Elena tạo nên, với tư cách “người thừa kế Nga tận hưởng cuộc sống xa hoa quanh năm”, hay ít nhất câu chuyện là như vậy!
Du thuyền này nổi tiếng không chỉ vì sự lộng lẫy của nó mà còn vì nhan sắc rực rỡ của chủ nhân.
“Woa~! Anh chưa từng đi du thuyền bao giờ.”
“Anh đi rồi mà.”
“Anh á?”
“Phòng Cửa Ngõ tầng một, anh quên rồi sao?”
Thử Thách Thứ Tư, Bí Mật Của Tàu Esper.
Dĩ nhiên tôi vẫn nhớ.
“… Cái đó mà gọi là đi du thuyền sao, nó là ác mộng trở thành hiện thực thì đúng hơn.”
Songee cười khẽ rồi giơ tay ra, chỉ vào cái tên khắc trên thân tàu.
[Esper]
“Giống hệt luôn đấy nhỉ.”
“…”
“Chắc là trò đùa của chị Elena, chỉ chúng ta mới nhận ra.”
Riêng với tôi, thì ngay cả cái tên cũng mang cảm giác không lành.
Và rồi…
“Oppa? Đến giờ lên tàu rồi.”
“…”
“Kain oppa?”
Sau khi trở về hiện thực, năng lực “Thấu Triệt” của tôi đã mờ nhạt đi phần nào, nhưng vẫn cho tôi thấy một hình ảnh bất an.
“Elena… sao cô lại phải đặt tên con tàu nghe xui rủi tới vậy chứ?”
“Cái thứ quà như thế kia của anh mới là thứ quái gở nhất đó. Anh mang thứ đó bên mình thì mọi điều xui xẻo trên đời đều tụ lại quanh anh thôi.”


