Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 557

Chương 557 · 835 chương

Tân Đặc Vụ Cha Jinchul

Chương 555: Tân Đặc Vụ Cha Jinchul

-

Cha Jinchul

-

Reng reng! Reng reng!

“Ưm, lại là anh— hử?”

Tôi tưởng anh Sanghyun lại gọi để can ngăn tôi, nhưng hóa ra là Elena.

Vừa bắt máy là tôi đã nghe thấy một giọng nói tươi tắn, lanh lảnh.

“Anh Jinchul, anh nhận được thiệp mời rồi chứ? Tôi gửi cho anh qua email

đó!”

“Haha, tất nhiên rồi.”

“Anh sẽ đến chứ? Tôi đã chuẩn bị phòng tốt nhất cho tất cả mọi người—”

“E hèm! E hèm! Ờ, Elena… lần này chắc tôi khó mà đi được.”

“… Hừm.”

Giọng nói của cô ấy có một chút tiếc nuối.

Nghĩ đến việc khiến một đồng đội xinh đẹp phi thường thất vọng, lòng tôi

cũng bất giác mà nặng trĩu theo.

Nhưng hiện tại tôi cũng đang trong giai đoạn bận rộn!

“Elena, chắc cô cũng nghe rồi, dạo này tôi có hơi bận.”

“Vâng. Tôi có nghe bác sĩ nói rồi. Không sao đâu ạ! Lần sau chắc sẽ có

cơ hội.”

Elena vui vẻ nói rằng Songee, chị Eunsol, rồi cả Kain cũng sẽ đến.

Không biết Songee với chị Eunsol thế nào, nhưng nếu Kain cũng đi thì chắc

Elena cũng không thấy buồn đâu nhỉ?

Nhờ vậy mà cảm giác tội lỗi trong tôi biến mất.

Giờ đây khi đã rời Khách Sạn và quay lại hiện thực, tôi chỉ mong chuyện

tình cảm của cô ấy cũng đạt được chút thành quả.

“Elena, dạo này cô có vẻ vui nhỉ.”

“Tất nhiên rồi~! Tôi đã trăn trở rất nhiều về cách dùng ‘Giấc mơ’, nhưng

có vẻ mình đã dùng nó hiệu quả.”

“Chúc mừng cô nhé.”

Cuộc gọi kết thúc.

“… ”

Giờ khi tôi đã nắm đại khái cuộc sống của các đồng đội.

Nghĩ đến ‘Yu Songee’ và ‘Elena’ lại khiến tôi có cảm giác hơi kỳ lạ.

Hai người họ không hề ước điều gì xấu xa cả.

Ngược lại còn có phần thú vị, thậm chí tôi còn thấy hơi đáng ghen tị.

Nhưng nếu nhìn từ góc độ người thứ ba bên ngoài, không phải đồng đội tại

Khách Sạn, thì sao?

“… ”

Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu vì sao Cục Quản Trị cảnh giác với những người

thoát khỏi Khách Sạn.

Bởi vì hai người họ đã tạo ra công viên giải trí của riêng mình.

“… Thôi mình tập trung vào đầu tư tài chính vậy.”

***

10, 17, 22, 30, 35, 43, số bonus là 44.

Đây là kết quả xổ số tôi vừa trúng.

Giải thưởng là 12,7 tỷ won, trừ thuế đi nữa thì vẫn còn khoảng 8 tỷ won

– một con số khổng lồ.

Số tiền đó vừa được chuyển vào tài khoản của tôi.

Nếu là trước khi trải qua Khách Sạn, chắc tôi đã gần như mất trí, không

phân biệt nổi đây là mơ hay thật.

“…”

Tôi chẳng cảm thấy gì.

Dù sao đây cũng là “vận may giả” mà Cục Quản Trị định kỳ thao túng, mà

hơn nữa, đối với người muốn trở thành đặc vụ như tôi, tiền có ý nghĩa gì?

“Còn thiếu chút nữa…”

Vẫn chưa đủ.

Người trúng xổ số độc đắc ở Hàn Quốc nhặt đại cũng ra một rổ.

Vì vậy, trúng xổ số thôi thì Cục Quản Trị sẽ không nghĩ tôi là “Hồi Quy

Giả”.

Tiền trúng xổ số chỉ là vốn khởi đầu, từ bước tiếp theo mới là thật.

“Thế này có đúng không?”

Tôi lục lọi trên mạng và tải xuống một chương trình kỳ quái.

Nghe nói là phần mềm giao dịch, nhưng nó trông vừa phức tạp vừa cực kỳ

cùi bắp.

“Ưm… nhìn kiểu gì cũng thấy đáng nghi.”

Theo lời Ahri, trong vòng 3 năm thì thứ kỳ quái này sẽ tăng giá điên cuồng.

“…”

Có còn hợp lý không vậy?

Dù tôi không giỏi kinh tế, nhưng thế này mà cũng được sao?

Gọi là tiền tệ nhưng thậm chí còn không rõ ai phát hành.

Không có cơ quan tài chính kiểm soát nguồn cung, cũng không có tổ chức

uy tín đảm bảo cho giá trị của nó.

Quan trọng nhất là chẳng ai biết có thể dùng thứ tiền này để làm gì.

Thậm chí tôi còn nghi, không biết dùng nó có mua nổi một miếng pizza hay

không!

“Haiz, đúng là quái thật. Chẳng lẽ Ahri nhớ nhầm sao?”

Nói rằng chỉ trong 3 năm nữa, cả thế giới sẽ đổ tiền vào mớ dữ liệu nhỏ

xíu này, thật khó tin.

Theo Ahri thì ngay cả điều này cũng đã bị Cục Quản Trị “điều chỉnh” để thời

điểm bùng nổ bị trì hoãn.

“Đầu tư một chút thôi. Chỉ chút thôi…!”

Dù là tiền trúng xổ số, nghĩ đến việc vứt lên mạng vẫn thấy tiếc.

Chỉ dùng đúng 100 triệu won thôi.

-

Click!

Mua 5000 Bitcoin thành công.

“Xong.”

Cứ như vậy, tôi dành thời gian đầu tư 8 tỷ một cách hợp lý.

Số tiền còn lại khoảng 1,7 tỷ won.

Giờ là lúc đi mua giấc mơ và hy vọng của 50 triệu người Hàn Quốc.

***

Ngoại ô Yongin, tỉnh Gyeonggi.

Ông lão môi giới lớn tuổi của “Happy Real Estate” trợn tròn mắt vì sốc.

“Ch-chủ tịch! Ng-ngài có chắc mình muốn mua tất cả đất lẫn tòa nhà ở số XX,

Jigok-dong cùng lúc sao?”

Có phải là bởi đây là giao dịch tiền mặt trị giá 1,5 tỷ won, hơn nữa còn

là bất động sản cực kì khó bán?

Từ miệng ông môi giới tự động gọi tôi là “Chủ tịch”.

“Tôi nói với ông hết mấy lần rồi mà.”

“T-tôi hiểu ngài muốn nói gì, nhưng thôi thì, ít nhất ngài vẫn nên đi

xem hiện trường—”

“Cứ liên lạc với chủ đất đi.”

Tôi chuẩn bị chốt kèo bất động sản 1,5 tỷ won, thế mà tôi chưa từng xem mặt

tòa nhà lẫn khu đất lấy một lần.

Ngay cả tôi còn thấy vô lý, không biết ông môi giới kia còn nghĩ sao nữa

nhỉ?

“Xin chờ một chút, tôi sẽ liên lạc bên bán ngay ạ.”

Chi 1,5 tỷ won mà không đi nhìn hiện trường thì có hơi quá, hay là tôi

đi xem qua chút nhỉ?

Không, chờ đã, nghĩ đến mục đích thật sự của tôi, thì phải hành xử đáng

nghi mới đúng chứ?

Đang mải suy nghĩ như vậy, một nhân viên trẻ tuổi cao ráo khẽ đặt tay

lên vai tôi.

“Giám đốc Cha, hay ngài cứ đi khảo sát chút đi?”

“Không cần, cảm ơn cậu.”

“Dù sao cũng phải mất một lúc mà, trong khi ngài chờ gặp bên bán luôn chứ.”

“Được, vậy cứ đi xem chút vậy.”

***

Mảnh đất hoang vu, tòa nhà tồi tàn.

Đó là đánh giá khách quan của tôi về bất động sản 1,5 tỷ này.

Bất động sản thì vốn cũng đắt rồi, nhưng không phải trung tâm Gangnam mà

có giá trên trời vậy có hợp lý không?

Nhưng tôi đến đây để mua nó mà.

“Chủ tịch, ngài muốn xem chỗ này luôn không?”

“… ”

Anh nhân viên cứ nói về giá thị trường hiện tại ở Jigok-dong, luật xây dựng

villa 3 tầng các thứ.

Có vẻ anh ta đã học và nhớ khá nhiều, nhưng “chủ tịch Cha” hoàn toàn

không quan tâm tí nào, nên cứ như nước đổ đầu vịt.

Khoảng 30 phút trôi qua.

Khi trời sắp trở tối, bên môi giới bất động sản gọi tới.

“Chủ tịch, bên bán đã liên lạc rồi ạ. Chúng ta đi chứ?”

“Đi thôi.”

Lúc đó, cậu nhân viên cẩn thận hỏi.

“Ừm…Chủ tịch Cha…”

“Hử?”

“Xin lỗi ngài, nhưng—”

“Nếu cậu nghĩ là thất lễ, thì tốt nhất là đừng hỏi.”

Đó là triết lý của tôi.

“À, thì, ngài nói đúng, nhưng tôi thực sự tò mò quá.”

“Tò mò gì?”

“À thì… khi nãy tôi có nói qua giá thị trường rồi, chắc ngài cũng biết,

thành thật mà nói, bất động sản này không đáng 1,5 tỷ đâu ạ?”

“Thế à?”

“… Ngài có tin nội bộ hay gì à?”

Hắn nghĩ tôi lấy tin từ quan chức hay chính trị gia cấp cao rằng giá nhà

đất tại đây sẽ tăng sao?

Thôi thì, suy luận của người bình thường tới vậy cũng là hợp lý.

“Chà…Ai mà biết được.”

“Ôi thôi mà! Ai lại đầu tư 1,5 tỷ vào thứ mình không biết chứ? Ngài hẳn

phải biết gì đó, đúng không?”

Một tông giọng ngấm ngầm thăm dò.

Tôi thấy buồn cười nên cũng phụ họa theo.

“Tôi mà biết thì sao? Sao cậu tò mò thế hả?”

“Ngài hỏi tôi tò mò không à?”

Và cậu trai trẻ bật cười.

“Tất nhiên là tôi tò mò rồi! Ví dụ như việc 3 tháng nữa chính phủ sẽ

công bố tuyến tàu cao tốc mới, và vì thế, khiến giá mảnh đất này tăng gấp 12 lần!”

Anh ta cười mỉm.

“Và cuối cùng, mọi thứ trên cũng chỉ là ngụy trang, còn lý do thật sự là

vì số D-0241 bị giam dưới tầng hầm tòa nhà đó! Tôi thật sự tò mò xem cậu biết đến

đâu.”

Hắn không còn dùng kính ngữ với tôi nữa.

Cuối cùng Cục Quản Trị đã tiếp cận tôi.

***

-

Cộp cộp!

Đầu thu, con đường vắng gió lạnh thổi qua.

Chàng trai nói vui vẻ.

“Cũng vui đấy chứ nhỉ?”

“… ”

“Chuyện xảy ra với cậu, để tôi đoán nhé? Đang tận hưởng một ngày bình

thường, bỗng có chuyện như trong tiểu thuyết xảy ra với mình.”

“… ”

“Từ trên trời ánh sáng bí ẩn giáng xuống, và mọi thứ biến mất. Khi tỉnh

lại, thì cậu đã thức dậy ở quá khứ.”

“…”

“À, không phải à? Hay là ở ngoài biển cậu nghe thấy một tiếng gầm rung

chuyển trời đất. Một xoáy nước cao tới chọc thủng trời xanh, nghiền nát Hàn Quốc

trong nháy mắt. Khi tỉnh lại, thì cậu đã thức dậy ở quá khứ.”

“…”

“Vẫn không phải à? Cái thế giới chết tiệt này có vô số kịch bản diệt

vong mà, thông cảm tí đi. Tóm lại là, thế giới diệt vong, và cậu tỉnh dậy ở quá

khứ.”

Hồi Quy Giả.

Tức là, ứng viên trở thành đặc vụ.

“Quay về quá khứ thì phải làm gì đó chứ nhỉ? Đúng rồi! Trước tiên là phải

mua vé số. Trúng rồi~! Tuyệt quá! Tiếp theo là gì? Tôi nghe đồn cậu mua cả Bitcoin

nữa à. Sao cậu chỉ mua có 100 triệu won thế? Cậu sợ mua nhiều quá sẽ phá vỡ cân

bằng thế giới à? Hay hiệu ứng cánh bướm?”

Giọng chàng trai trẻ có phần trêu chọc.

“Haha! Chủ tịch Cha, cậu có từng nghĩ thế này không? Có khi nào may mắn

này không chỉ thuộc về riêng mình?”

“… ”

“Có thể còn có các Hồi Quy Giả khác ngoài cậu ra mà.”

“Là anh sao? Hay tổ chức của anh?”

Chàng trai trẻ cười.

“Cậu cũng không phải loại chậm hiểu như bề ngoài nhỉ.”

Cậu ta nhìn trẻ hơn tôi ít nhất 5 tuổi, nhưng nói chuyện với tôi cứ trống

không như vậy.

Tôi chẳng thấy khó chịu tẹo nào.

Nếu người này là đặc vụ, tuổi đời thực của họ có thể lớn hơn tôi rất nhiều.

“Vậy anh định trách tôi à? Hay là, ‘Cậu đã cướp may mắn của người khác’?”

Đó là bản chất lợi ích mà hồi quy giả có được.

Là việc cướp đi phúc lợi mà người khác đáng lẽ sẽ có được.

Trúng xổ số, đầu tư cryptocurrency, thổi giá bất động sản.

Tất cả những thứ đó đáng ra phải thuộc về người khác, bình thường là vậy.

Anh ta đáp lại tôi bằng tiếng cười lớn.

“Phụt!”

“…”

“Hê! Hahaha!”

“Buồn cười lắm sao?”

“Buồn cười chứ! Cười ra nước mắt luôn được đó!”

“Chính xác là buồn cười ở chộ nào?”

“Ăn cắp vận may của kẻ khác? Haha! Cũng không hẳn là sai, nhưng cậu thực

sự nghĩ ‘chúng tôi’, không phải ai khác, sẽ trách cậu vì chuyện đó sao?”

Cục Quản Trị không trách tôi vì ‘điều đó’.

“Cậu đoán được rồi chứ? Biết tôi từ đâu đến rồi chứ? Biết những kẻ ‘kỳ lạ’

như chúng tôi thuộc về nơi nào mà.”

“Cục Quản Trị.”

“Cậu từng nghĩ tới điều này chưa?”

Một suy nghĩ mà ai cũng đã từng có.

“Tiền của Cục Quản Trị từ đâu mà ra? Ý tôi là, những suy nghĩ kiểu vậy”

Cảnh sát dùng ngân sách của chính phủ.

Quân đội dùng ngân sách của chính phủ.

Những tổ chức bảo vệ thế giới thì sử dụng nguồn vốn của các công dân cũng

là một suy nghĩ dễ hiểu.

Còn Cục Quản Trị thì không theo cái đường lối đó.

Không cá nhân, công ty hay chính phủ nào nộp thuế cho Cục Quản Trị.

Thế nhưng Cục Quản Trị có chi nhánh khắp toàn cầu, trả lương hậu hĩnh

cho các thành viên của họ.

Thực tế, chi phí nhân sự chỉ là phần nhỏ xíu trong khâu vận hành của Cục

Quản Trị.

Vô số vũ khí chiến tranh, vệ tinh và drone giám sát toàn thế giới, thậm

chí cả hệ thống kiểm soát internet!

Tất cả những khí tài này từ đâu ra?

Có rất nhiều những thuyết âm mưu phức tạp khó hiểu lan rộng trong quần

chúng.

Ví dụ như Cục Quản Trị thực ra là chủ nhân của hàng loạt tập đoàn khổng

lồ.

Hay một phần thuế nộp cho chính phủ lại chảy vào túi Cục Quản Trị.

…

Tất cả đều sai

“Người ta nghĩ họ chưa từng nộp thuế cho Cục Quản Trị.”

“… ”

“Họ nhầm rồi. Toàn nhân loại nộp thuế cho chúng tôi. Loại thuế nặng nhất

nữa chứ!”

Tiền trúng xổ số mà phải thuộc về người khác.

Lợi nhuận đầu tư cryptocurrency mà phải thuộc về người khác.

Lợi nhuận bất động sản mà địa chủ vốn phải được nhận.

Tổ chức này đã thu thuế “may mắn” trên toàn cầu!

Một chiếc limousine đen xuất hiện trước mặt tôi.

Ngay khi tôi định bước tới, chàng trai trẻ giữ vai tôi.

“Hôm qua cậu vẫn là đứa trẻ trong sân chơi.”

“… Sân chơi.”

“Chúc mừng nhé. Từ giờ cậu đã thức tỉnh. Nên là hãy nhớ kĩ câu này.”

Câu nói duy nhất mà những người quản lý “Sân chơi” tin.

“Mọi con người đều bình đẳng. Ngoại trừ chúng ta!”

Bạn đã đến cuối chương 557.

Không gian đọc của bạn