Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 555

Chương 555 · 835 chương

Ở Trường Một Mình (3)

Chương 553: Ở Trường Một Mình (3)

-

Park Seungyub

Một thế giới không tồn tại bất kỳ ai ngoài tôi, Sophia và một ông lão đang hấp hối.

Thành thật mà nói, việc cùng ông lão cầm cự trong túp lều tạm bợ này chẳng hề dễ dàng chút nào.

Mùi hôi mà ông lão toát ra ư?

Chuyện đó hoàn toàn không phải vấn đề.

Người ta nói rằng trong các giác quan của con người thì khứu giác là thứ sẽ mệt nhanh nhất.

Vì vậy, dù là mùi nồng nặc đến đâu, nếu ngửi mãi thì cũng sẽ dần trở nên chai lì và không còn cảm nhận được rõ nữa.

Nhưng bầu không khí u uất mà ông lão tỏa ra thì tôi thực sự không thể nào thích nghi nổi.

“Ha a a…!”

“Kh…!”

Một âm thanh rợn người vang lên từ bên ngoài, và ông lão lập tức có phản ứng.

Có lẽ vì sợ phát ra tiếng động nên ông ta dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình lại, nhưng vẫn không thể che giấu được nét mặt hoảng loạn đến tột độ.

“Ngài đặc vụ…”

“Vâng.”

“Ngài… không lạnh sao?”

“Cũng không đến mức đó.”

Hơi se se một chút thật đấy, nhưng mức này thì chẳng đáng kể.

Tôi là cao thủ võ công cơ mà!

“Ưm…”

Nhìn phản ứng của ông lão thì có vẻ bên ngoài đang có quái vật, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được gì rõ ràng.

Khi bước xuống khỏi Đoàn Tàu Cửa Ngõ, tôi đã bỏ lại phần lớn ký ức của phòng 207.

Nhờ vậy mà tôi trở về làm “tôi thuần khiết”, tuy võ công học được cũng mất đi không ít, nhưng không phải là mất sạch hoàn toàn!

Tuyệt kỹ bí truyền của Thiên Thắng Môn – Cảm Giác Sắc Bén, thi triển!

…

Bên ngoài không có chuyển động bất thường nào.

Tôi hoàn toàn không cảm nhận được động tĩnh của quái vật tà dị nào cả.

Dĩ nhiên, cũng không thể hoàn toàn yên tâm, vì kẻ địch có thể là một con ma thì sao!

‘Thiên Thắng Môn? Bí Kĩ? Cái quái gì vậy hả?’

“Có nên ra ngoài xem thử một chút không nhỉ?”

“Kh, không được đâu!”

Giọng nói đầy tuyệt vọng vang lên.

Ông lão vẫn đang sợ hãi tột độ.

“B, bên ngoài nguy hiểm lắm!”

“Tôi biết chứ, nhưng cũng không thể cứ mãi ở trong đống rác này được, chẳng lẽ chết đói sao?”

“… Lương thực ở tủ lạnh dưới tầng một sẽ được bổ sung theo định kỳ.”

“Tủ lạnh à? À, ý ông là cái ở phòng giáo vụ đó sao?”

Thức ăn trong tủ lạnh phòng giáo vụ sẽ được bổ sung định kỳ ư?

Vậy nên trên sân thượng mới có nhiều rác thế này sao!

“… Ngài đặc vụ, ngài bắt đầu thấy lạnh rồi phải không?”

“Tôi đã bảo là không sao mà.”

Dù sao thì trải nghiệm ở Khách Sạn cũng đã dạy tôi một điều.

Có những lúc bạn phải chấp nhận rủi ro, dù có phải đánh cược cả mạng sống.

Nếu cứ ngồi yên là chắc chắn chết, thì dù có nguy hiểm đến đâu, vẫn phải làm một điều gì đó thì mới có cơ hội sống sót.

Ngay khoảnh khắc tôi định đứng dậy, một bàn tay lạnh lẽo chộp tới.

“T, tôi bảo ngài ngồi yên mà!”

Ông lão đột ngột định giữ lấy tôi, nên theo phản xạ bản năng, tôi vung tay, gạt mạnh cổ tay ông ta để phòng thủ.

Thân thể yếu ớt của ông lão lập tức ngã lăn ra sàn.

-

Rầm!

“Ối da!”

C-chuyện này không phải cố ý, chỉ là tai nạn thôi.

Bản năng của cao thủ võ lâm mà!

“Á! Xin lỗi, vì ông bất ngờ chộp lấy từ phía sau nên tôi giật mình quá.”

“… ”

“Ông có sao không?”

“Hừu… tôi không sao ạ.”

Ngay trước khi tôi bước ra ngoài, ông lão lại hỏi một lần nữa.

“Giờ ngài vẫn không thấy lạnh sao?”

“Tôi đã nói là không sao rồi, còn ông có vẻ lạnh lắm nên tôi sẽ ra ngoài kiếm thứ gì đó giữ ấm cho.”

Đôi mắt ông ta bỗng trở nên đờ đẫn một cách kỳ dị.

“Có lẽ ngài cần lạnh thêm một chút nữa…”

Một câu nói kỳ quái.

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt một cách khó hiểu, và bước ra khỏi túp lều.

***

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nếu cần thiết thì gọi cả Sophia ra chiến một trận, nhưng hoàn toàn không có trận chiến nảy lửa nào xảy ra.

Là bởi con quái vật bí ẩn khiến ông lão sợ hãi đến vậy không hề xuất hiện ở bất cứ đâu.

Thay vào đó, cả ngôi trường trở nên lạnh lẽo đến mức rợn người.

“Wow… Ai nhìn từ ngoài vào chắc tưởng bây giờ đang là giữa mùa đông.”

Chẳng phải mới chỉ đầu thu thôi sao?

Nhưng nghĩ lại thì, từ khoảnh khắc ngủ dậy thấy toàn bộ con người đã biến mất sạch, việc bây giờ là mùa nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Khi đang hướng về phía tủ lạnh phòng giáo vụ, nơi thức ăn được bổ sung, thì Sophia ở trong Hòm Linh Hồn lên tiếng mạnh mẽ hơn thường lệ.

‘Giết ông lão đó đi.’

“Cô đột nhiên nói cái gì vậy?”

‘Cậu không cảm nhận được sao? Tôi dám chắc ông lão đó chính là ác quỷ, hoặc là kẻ bị ác quỷ nhập.’

“Tôi không thấy vậy.”

‘Sao lại không? Cậu không cảm nhận được bầu không khí rợn người đó sao?’

“Vì mùi hôi nặng quá nên cô nhạy cảm thôi. Đồ ngốc! Chỉ là sống lâu ở một nơi kỳ quái với thân thể yếu ớt như vậy, thì sức khỏe có vấn đề cũng là chuyện bình thường.”

‘Thật sự luôn đó! Dù cậu có ngốc đến đâu đi nữa, thì với thái độ cảm tính như vậy làm sao mà—'

“Sophia, thử có thái độ thấu hiểu hơn một chút đi. Đừng thấy ai cũng nghi ngờ rồi đòi giết họ chứ!”

Sau một hồi cãi vã ngắn ngủi, có lẽ vì thất vọng trước thái độ của tôi nên Sophia im lặng.

“Sophia?”

‘…’

“Sophia? Đừng nói là cô giận rồi chứ?”

‘…’

Càng nghĩ càng thấy, việc Sophia ở trong Hòm Linh Hồn thế này khiến cả đôi bên đều khó xử.

Khi thời điểm thích hợp đến, có lẽ tốt nhất là nên nhờ Cục Quản Trị giúp Sophia thoát khỏi cái hòm đó.

-

Cạch!

“Tìm thấy tủ lạnh rồi! Wow, nó thật sự đầy ắp thức ăn này!”

Rốt cuộc ai là người bổ sung số thức ăn này?

Hay chính tủ lạnh cũng xảy ra chuyện siêu nhiên?

“Hừm…”

***

Ban đầu tôi định quay lên ngay, nhưng rồi lại đổi ý.

Đó là vì cả ngôi trường đã trở nên lạnh buốt, như thể đột nhiên có đợt không khí lạnh tràn xuống, và thức ăn cũng lạnh theo.

Bánh mì và sandwich lấy ra từ tủ lạnh vốn dĩ lạnh là chuyện bình thường, nhưng phải ăn chúng giữa thời tiết thế này thì thật sự khó chịu.

“Có cách nào nhóm lửa không nhỉ?”

Tôi thử kiểm tra đèn cồn trong phòng thí nghiệm khoa học, nhưng tất cả đều trống rỗng.

Có lẽ ông lão kia đã dùng hết trong suốt thời gian dài cầm cự.

“Hãy cảm nhận Hơi Thở Nhợt Nhạt. Hãy biết rằng tay của ngươi sẽ nứt nẻ phồng rộp, thức ăn của ngươi sẽ đông cứng lại, và ngay cả một ngụm nước cũng không thể nuốt trôi.”

“Tại sao cô lại nói mấy lời đó chứ?”

‘… Không phải tôi nói.’

“Ha! Có vẻ cô vẫn chưa biết tôi là ai nhỉ? Với cao thủ thiên hạ đệ nhất thì không có gì là không thể!”

Tôi tự cổ vũ bản thân rồi cầm một quyển sách gần đó xé toạc thành nhiều mảnh.

‘Cậu định làm gì?’

Tuyệt kỹ bí truyền của Thiên Thắng Môn – Tam Muội Chân Hỏa.

-

Sột soạt!

“Yah!”

‘…’

-

Xìììii!

Tôi chà mạnh những mảnh giấy.

“Yaaah!”

Đúng lúc đó, Sophia xuất hiện.

“Đừng nói là cậu định nghiêm túc chà cuốn sách đó để tạo lửa nhé?”

“Ừ!”

“C, cái đó gọi là Tam Muội Chân Hỏa sao?”

“Tôi thấy trên mạng rồi, cứ chà giấy thế này thì—”

-

Tách!

Ngay khi Sophia búng tay, ngọn lửa lập tức bùng lên.

“… ”

“Thế này thì sao? Tuyệt chiêu Phép màu của Đại Pháp Sư! Nhóm lửa?”

“… Không có cô thì tôi cũng nhóm được lửa.”

“Cứ coi là vậy đi. Nhưng mà Thiên Thắng Môn là gì thế?”

***

Một đống lửa nhỏ đã được nhóm lên ở khoảng không gian trống hình tròn giữa phòng giáo vụ, phòng hành chính và lớp học khối một.

Mồi lửa do Sophia tạo, và vì đây là trường học nên có rất nhiều sách để làm củi.

“Ah~! Ấm thật đấy. Ồ, sách Lịch Sử Quốc Gia này?”

Phải đốt thứ này ngay và luôn.

“Vừa nhìn thấy sách Lịch Sử Quốc Gia đã đốt ngay, cậu thật sự không phải người Trung Quốc đó chứ?”

“Tôi đốt cả sách Toán cho công bằng mà. Cô canh đống lửa đi, để ý đừng cho thức ăn bên cạnh bị cháy.”

“Cậu định đưa ông lão kia xuống đây sao?”

“Ông ấy thấy lạnh mà.”

“…”

Ngay khi tôi đứng dậy định quay lại sân thượng, tôi nghe thấy âm thanh thứ gì đó chà lên sàn.

Tôi căng người trong thoáng chốc.

Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng lờ mờ bước xuống cầu thang, tôi thở phào.

Thật ra thì trước cả khi nhìn thấy, mũi tôi đã ngửi thấy mùi hôi rồi.

“Ông đến rồi à? Chúng tôi đã nhóm lửa rồi, lại đây sưởi cho ấm đi.”

Thật kỳ lạ, ngay khi ông lão xuất hiện thì Sophia đã biến mất.

Có lẽ cô ấy ghét mùi hôi chăng?

“Bánh mì và sữa đã hâm nóng rồi, ông ăn chút đi.”

“… Ngài đặc vụ, cảm ơn ngài.”

“Không có gì.”

Bánh mì ấm, sữa nóng.

Cảm giác như thức ăn ấm áp cũng làm ấm cả trái tim của tôi.

Tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.

Có lẽ tình trạng cơ thể ông lão cũng đã khá hơn một chút, nên hay là mình nên thử hỏi thăm thông tin nhỉ?

“Ông ơi, sao ông lại bị mắc kẹt ở nơi như thế này?”

“… ”

“Ông ơi?”

“Chuyện này là từ thời trẻ của tôi. Mỗi khi gió lạnh tràn về, tôi có sở thích leo núi.”

“Thế sao?”

“Khi nhắc đến leo núi mùa đông, người ta thường nghĩ đến nguy hiểm và giá lạnh. Nhưng ngài đặc vụ, ngài từng thử hét lớn trên đỉnh núi giữa mùa đông chưa?”

“Tôi chưa…”

“Khi tim run lên vì lạnh, không khí băng giá tràn sâu vào tận phổi, rồi chỉ với một tiếng hét mà xua tan luồng lạnh đó, cảm giác sảng khoái ấy mới chính là tinh túy!”

Câu chuyện này có liên quan gì đến việc bị nhốt trong trường lúc này không?

Có lẽ tôi phải nghe tiếp mới biết được.

“Rồi một lần… tôi bị lạc.”

“Trời ơi! Hẳn là ông đã vất vả lắm.”

“Đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Ban đầu là cảm giác ngứa ran. Đầu ngón tay tê tê, rồi cảm giác đó dần biến thành đau đớn.”

Ông ta đang miêu tả hiện tượng tê cóng sao?

“Điều đáng sợ thật sự không phải là cơn đau. Đến một lúc nào đó, ngay cả đau đớn cũng biến mất. Bàn tay biến mất. Tay vẫn còn đó, nhưng cảm giác trong tay thì không còn nữa. Sau đó đến bàn chân, rồi cổ tay và cổ chân. Đến lúc ấy thì tai từ lâu đã không còn cảm giác.”

“… Nghe thật kinh khủng.”

“Tôi vừa lạnh vừa sợ. Tôi nghĩ mình sẽ chết trong cái lạnh khủng khiếp này… và chỉ có thể thở ra những hơi thở nhợt nhạt.”

Tôi hiểu ông ta đã khổ sở tới mức nào, nhưng vẫn không rõ chuyện này có liên quan gì đến việc bị nhốt trong trường, nên tôi cắt lời.

“E hèm! Nhưng cuối cùng ông vẫn sống sót mà nhỉ? Có vẻ là đội cứu hộ đã đến kịp thời.”

“… Lúc đó thì đúng là vậy.”

“Lúc đó?”

“Ngài đặc vụ, ngài không lạnh sao?”

“Trước mặt chúng ta đang có đống lửa mà.”

“Rồi nó sẽ tắt thôi.”

“Ở đây còn nhiều sách—”

“Cùng lắm cũng chỉ được hai ba ngày. Chúng ta không thể ra khỏi khuôn viên trường mà, phải không? Rồi lửa sẽ tắt, và ngài sẽ ở trong cái lạnh không thể chịu đựng nổi—”

Tôi vỗ tay một cái thật mạnh để cắt ngang.

“Ông ơi, tôi không phải người bình thường, ông biết mà?”

Dù tôi không phải đặc vụ, nhưng đúng là tôi không bình thường.

Tôi là cao thủ võ công mà!

“Cái lạnh này chẳng là gì, nhịn đói chút cũng không sao mà? Thức ăn còn được bổ sung định kỳ trong tủ lạnh mà, đừng lo. Sớm muộn gì tôi cũng tìm ra cách ra ngoài, hoặc đội cứu hộ sẽ—”

“Dối trá!”

Giọng ông lão đột nhiên trở nên thô ráp.

“Chúng ta sẽ chết cóng ở đây, vậy mà ngươi còn định lừa người khác ngay cả khi đối mặt cái chết!”

“T, tôi nói là sẽ không chết—”

“Là cái chết! Là giá lạnh! Ngươi chết, và ta cũng chết! Không có lần sau nào cả! May mắn giúp ta sống sót trên ngọn núi mùa đông đó sẽ không đến lần thứ hai—”

-

RẦM!

Tôi đấm mạnh vào tường.

Âm thanh vang lên như thể vừa dùng búa tạ nện xuống, và ông lão mở tròn mắt.

Tôi đã cố nói chuyện nhẹ nhàng để trấn an, nhưng xem ra không có hiệu quả.

Tôi nhớ lời một vị bác sĩ từng nói.

Đối với bệnh nhân có vấn đề tâm lý, hành xử như ông già Noel hiền hòa sẽ mãi mãi không giúp ích gì.

Đáng tiếc thay, con người thường hay nhầm lẫn lòng tốt với sự yếu đuối.

Đôi khi, để dẫn dắt những người yếu đuối, cần phải cho họ thấy rằng mình ở vị thế cao hơn.

Tôi mạnh hơn ông.

Tôi vượt trội hơn ông.

Vì vậy, hãy tin tôi và đi theo tôi.

“Ông thấy sức mạnh này chứ?”

“… ”

“Tôi không phải ông. Tôi không phải kiểu người mắc kẹt trên ngọn núi mùa đông rồi ngồi khóc chờ cứu hộ!”

“… ”

“Lạnh à? Đừng có nói nhảm nữa. Dù có bị ném xuống Nam Cực tôi cũng sống được.”

Có lẽ sống được một ngày nhỉ?

“Đói à? Tôi nhịn ăn một tháng vẫn khỏe!”

Câu này là nói dối thật sự.

“Cho nên đừng tưởng tôi là ông mà nói linh tinh! Tôi tuyệt đối sẽ không chết. Và nếu nghe lời tôi, thì ông cũng sẽ sống, trừ khi gặp chuyện cực kì bất khả kháng. Hiểu chưa?”

…

“Hiểu chưa hả?!”

Tôi bổ sung thêm chút ngang ngược.

“Sao không trả lời? Nghĩ mình già là có quyền à? Tuổi tác là chức tước chắc, hả lão già kia?!”

“X, xin lỗi! Ngài đặc vụ, tôi… tôi thật sự quá ngu ngốc.”

“…Từ bây giờ tôi sẽ đếm ngược 60 giây.”

“Vâng?”

“Ông vừa nói rồi đó, may mắn không đến lần thứ hai đúng không?”

“Ý tôi là—”

“Nó sẽ đến hai lần. Thậm chí không phải hai, mà là ba lần, bốn lần, mười lần, hai mươi lần cũng được. Vì tôi chính là may mắn!”

“Một! Hai!”

[Vận May Nghịch Thiên: 1 → 0]

Tách!

“Sáu!”

Tôi đã dùng Vận May Nghịch Thiên rồi, chẳng lẽ lại không có chuyện gì xảy ra?

“Bảy—”

…

“Tám—”

Trời ơi, làm ơn xảy ra chuyện gì đó đi chứ, tôi đã dùng Vận May Nghịch Thiên rồi mà!

Hay ra khỏi phạm vi Khách Sạn nên hiệu lực của nó đã yếu đi?

“Chín!”

-

Vù!

Quả nhiên.

Lần này cũng vậy.

Từ trước đến giờ vẫn luôn như thế!

May mắn luôn đứng về phía tôi.

-

Rầm!

Cánh cổng chính, vốn dù cố gắng thế nào cũng không mở được nay lập tức bật tung ra.

Phía bên kia là người mà tôi nhớ da diết.

“Chị Ahri!”

“Ugh ~! Lạnh quá! Chị mang theo nhiều túi sưởi đây, cầm lấy đi. Cả ông cụ bên đó cũng đưa cho ông ấy nhé!”

Những túi sưởi bay tới chỗ tôi, chính là may mắn và cũng là hy vọng.

“Chúng ta ra ngoài thôi.”

***

Bên ngoài cổng trường, thứ cuối cùng cũng mở ra.

Có một chiếc xe mà chị Ahri có lẽ đã lái đến.

“Chị ơi, nơi này rốt cuộc là đâu vậy? Em ngủ dậy một cái là mọi người biến mất sạch.”

“… Nó là một kiểu khu cách ly.”

“Khu cách ly?”

Nếu là khu cách ly thì tức là đã cách ly thứ gì đó.

Nhưng là cách ly cái gì?

“Đừng bận tâm. Điều em nên lo là cha mẹ ở bên ngoài.”

“Á!”

“Hai người họ hoảng lắm đấy. Về rồi giải thích với họ cho đàng hoàng. Vẽ ra cái cớ tử tế nào đi nhé, hoặc cứ nói em ghét học quá nên trốn.”

“… Bố chắc sẽ mắng em dữ lắm.”

“Nếu chỉ bị đánh roi thì cứ chịu đi.”

“Ư! Nếu em dùng tuyệt kỹ Kim Cang Bất Hoại của Thiên Thắng Môn thì—”

“Thiên Thắng Môn? Cái gì vậy?”

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, chị Ahri liên tục xoay vô lăng.

Chiếc xe di chuyển loạn xạ như đang vẽ một hình trên sân vận động.

Cảm giác như chúng tôi không thể cứ đi thẳng là thoát ra được.

Và chị Ahri lại biết chính xác cách “trốn thoát” này.

“Có phải không gian này do Cục Quản Trị tạo ra không ạ?”

“Chị không biết.”

Câu trả lời đó gần như là khẳng định.

Vậy là tôi đã vô tình rơi vào “khu cách ly” do Cục Quản Trị tạo ra sao?

Khi tôi còn đang nghiêng đầu khó hiểu, cố tự mình hiểu ra tình hình, chiếc xe cuối cùng cũng rời khỏi thế giới kỳ dị ấy.

“À… Bên ngoài đã là buổi tối rồi. À mà, ông cụ đây thì sao?”

Ông lão kia đang ngủ ở ghế sau.

Vốn dĩ ông ta đã yếu ớt, có lẽ hành động mạnh bạo của tôi cũng khiến ông bị sốc.

“Đừng lo.”

“Vâng?”

“Chị sẽ đưa ông ấy về với gia đình. Ông ấy đã trải qua chuyện không may, nên quãng thời gian còn lại xứng đáng được sống yên ổn. Bọn chị sẽ chăm lo sinh hoạt đầy đủ, nên em không cần lo.”

“À! Vậy thì tốt quá.”

-

Két!

Chiếc xe dừng lại.

“Ừm, vậy thì, em đi đây ạ.”

“Ừ.”

Chiếc điện thoại vốn không hoạt động trước đó giờ lại bình thường, như chẳng có gì xảy ra.

-

Reng!

Tôi bắt máy.

“Dạ, ờ… mẹ—”

“Yaaaaaa—!!!”

…

“PARK! SEUNG! YUB—!”

À.

“CON! KHÔNG NÓI MỘT LỜI! CON NGHĨ CÁI NÀY! LÀ CÁI QUÁI GÌ HẢ!!!”

Chết thật rồi.

Đây là đối thủ mà ngay cả võ công thiên hạ đệ nhất cũng bất lực!

“Mẹ… hức! Mẹ đã hoảng loạn đến mức nào con biết không hả… hức!”

Sophia, làm ơn!

Giờ tôi phải làm sao?

‘Tôi không biết.’

Giúp tôi đi mà!

‘Hôm nay tôi nhận ra rồi, có lẽ cậu không cần sự giúp đỡ của tôi đâu. Hãy tin vào chính mình.’

“Này!”

Ngay lúc này, tôi thà có một tên hề quái vật xuất hiện trước mặt mình còn hơn.

***

-

Kim Ahri

“C, con xin lỗi! Mẹ ơi, chuyện đó, con sẽ giải thích mọi chuyện—”

Giọng hoảng loạn của Seungyub vẫn vang đến tận đây.

Mà nhé, mẹ cậu ấy đúng là có giọng lớn thật.

Chắc cậu ấy tự lo được thôi.

Là con trai quý báu của bà ấy mà, chẳng lẽ bà ấy lại đánh chết thật sao?

…

Trong xe giờ chỉ còn mình tôi.

Có người sẽ nói, vẫn còn ông lão ở ghế sau thì sao gọi là ‘một mình’ được, nhưng đúng là chỉ có một mình tôi.

“Kh…”

“Ông tỉnh rồi à.”

“Tôi… đã tỉnh. Ngài đặc vụ đi đâu rồi?”

“Đặc vụ? Nếu ý ông là Seungyub thì không cần bận tâm.”

-

Vrừm!

Tôi lại đạp ga.

“… Tôi đang được đưa đi đâu?”

“Về nhà của ông.”

Việc của Seungyub đã kết thúc.

Việc của tôi vẫn chưa.

Bởi vì quy trình cách ly của Hơi Thở Nhợt Nhạt vẫn đang được tiến hành.

Bạn đã đến cuối chương 555.

Không gian đọc của bạn