Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 554

Chương 554 · 835 chương

Ở Trường Một Mình (2)

Chương 552: Ở Trường Một Mình (2)

-

Park Seungyub

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên là: “Khách sạn lừa mình rồi!”

“Đã bảo là cho nghỉ 1 năm mà….”

Rõ ràng tên Thương Nhân đã nói là bọn họ sẽ cho chúng tôi nghỉ ngơi 1

năm, như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra!

Tôi hít thở sâu để kìm lại sự kích động.

Dù sao chuyện đã xảy ra rồi, trách ai cũng vô ích.

“Trong tình huống nguy hiểm mà cậu lại bình tĩnh hơn tôi tưởng.”

Nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Sophia, tâm trạng tôi cũng dịu lại phần

nào.

Dù chúng tôi có thân nhau hay không, thì ít nhất tôi không phải người

duy nhất bị cuốn vào hiện tượng kỳ dị này.

“Trong lúc tôi ngủ thì đã xảy ra chuyện gì?”

“Không biết.”

“… Gì cơ?”

“Tôi không biết.”

“Không phải tôi đang trách cách ăn nói của cô! Tôi đang hỏi là tại sao cô

lại không biết!”

“Vì tôi cũng ngủ mà.”

“…”

Nghe vậy thì tôi cũng cạn lời.

Hóa ra ở trong Hòm Linh Hồn thì người ta cũng có thể ngủ.

Mà có phải trùng hợp không, khi cả tôi lẫn Sophia cùng ngủ thì xảy ra

chuyện này?

“Không lẽ việc cả hai cùng ngủ là điều kiện gì đó à?”

“Có thể đấy… Ta quan sát xung quanh trước đi.”

***

Trong khi tôi quan sát lớp học, ngoài việc mọi người biến mất ra, thì tôi

còn thấy có khá nhiều điểm kỳ lạ khác.

“Có gì đó khang khác với trường Bangbae mà tôi biết.”

“Đúng vậy.”

Ví dụ như trần nhà không có điều hòa.

Thay vào đó là mấy chiếc quạt cũ kỹ, trông gần như là phế phẩm, kiểu

dáng cực kỳ lỗi thời.

“Nhìn kia! Là quạt kéo dây để bật đấy.”

“…”

“Thậm chí tôi còn chưa từng thấy loại này bao giờ.”

“Ngay cả trong các loại quạt cơ học thì đây cũng là loại rất cổ.”

Không mất nhiều thời gian để chúng tôi xác thực nghi ngờ của mình.

Đó là bởi bàn, ghế, tủ phía cuối lớp học đều đã biến thành đồ gỗ cũ kỹ.

“Sophia, nơi này chắc chắn là…”

“…”

“Là trường Bangbae của ít nhất vài chục năm trước.”

***

-

Cạch!

“Không mở được.”

Không chỉ cổng chính, mà cả cửa sau gần phòng giáo viên ở tầng 1, tất cả

lối ra ngoài đều đã bị chặn.

Là bị khóa à?

Trông không phải vậy cho lắm, bởi khi tôi húc cả người vào cửa kính mà nó

cũng không hề suy suyển chút nào.

“Fortuna, cậu không dùng sức của mình mở nó ra được sao?”

Sophia hiện đang bị trói buộc trong Hòm Linh Hồn.

Nếu dùng ma pháp quá sức, thời gian còn lại của cô ấy sẽ giảm đi nhanh

chóng.

Nên cô ấy mới đang nhờ tôi.

“Tôi đã bảo mình không còn là Fortuna nữa rồi mà! Tránh ra nào.”

Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận nguồn nhiệt nóng bùng lên từ tim lan ra

toàn thân, và cơ thể tôi tràn trề sinh lực.

Linh Hồn Aksha đã được triệu hồi!

“Hự!”

“Gì vậy?”

“Hồi trước, ngay bước đầu là triệu hồi sức mạnh ra, thì tỉ lệ thành công

của tôi cũng chỉ có khoảng 20% thôi!”

“… Thế mà cậu cũng gọi là ‘luyện thành’ à? Cậu chỉ mới ở giai đoạn tập

sự thôi.”

“Cũng đúng nhỉ.”

Giờ nghĩ lại, lúc trước tôi cũng chẳng thể coi mình là đã tu thành chính

quả được.

Đúng là chỉ ở mức tập sự thôi, như Sophia đã nói.

“Haa!”

Khoảnh khắc nắm đấm của tôi lao vào cửa kính như sét đánh—

-

RẦM RẦM!

Một chấn động dữ dội lan ra, làm rung chuyển không chỉ cánh cửa, mà cả

khu vực tôi và Sophia đang đứng.

Nhưng cửa kính không hề có dù chỉ một vết nứt.

“… Cái quái gì vậy?”

Thế này không hợp lý chút nào.

Dù cánh cửa có bị khóa hay không, thì cửa chính vẫn chỉ được làm từ kính

mờ.

Nó không được làm từ vật liệu có thể chịu được lực tác động làm rung chuyển

bán kính vài mét như vừa rồi!

“Có vẻ là ở đây có kết giới ma pháp hay gì rồi.”

Ngay lúc đó, ánh mắt tôi hướng về một nơi ở góc tầm nhìn.

Ước nguyện thứ hai mà “Giấc Mơ” đã ban cho tôi.

[Tỉnh Giác]

Chỉ một lần thôi.

Tôi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, kẻ chém bầu trời làm hai!

“Đừng có dùng nó.”

“… Tự nhiên cô nói gì vậy—”

“Tôi bảo đừng dùng thì đừng dùng. Nó chẳng phải sức mạnh dùng một lần à?

Tôi đang bảo cậu là, đừng lãng phí nó vào mấy việc vặt vãnh.”

“Tôi, tôi còn chưa tính tới việc dùng mà.”

“Đi kiểm tra bên trong trường kĩ hơn đi.”

***

Chúng tôi lục tung từng ngóc ngách từ tầng 1 đến tầng 3.

Chúng tôi kiểm tra hết từ phòng giáo viên đến lớp học, thậm chí sử dụng

cả điện thoại nhưng không bắt được sóng.

Tôi và Sophia đã cố hết sức để thoát khỏi hiện tượng kỳ lạ “ngủ một giấc

rồi tỉnh dậy ở trường trung học của vài chục năm trước”.

Rồi chúng tôi lên tầng 4, tới gần cầu thang dẫn lên sân thượng.

“… Có mùi.”

“Ugh! Nồng quá đi mất!”

Đây là mùi gì vậy?

Giống như các chất bài tiết của con người trộn lẫn rồi lên men à?

Nó tệ đến mức thậm chí mô tả cụ thể hơn cũng thấy đáng sợ.

“Có vẻ trên sân thượng có gì đó.”

Gương mặt Sophia trở nên căng thẳng.

Tôi cũng siết chặt cây gậy gỗ nhặt được khi nãy.

Dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu thêm võ công của tôi vào, thì tôi tự

tin mình có thể đánh chết cả một con gorilla.

-

Két!

Cửa lên sân thượng không khóa.

***

-

Sột soạt!

Thứ đầu tiên đập vào mắt là một đống rác kéo dài vô tận.

Bao snack, chai nhựa rỗng, giấy bạc… tất cả tạo thành một núi rác.

Ở đây nhiều rác đến mức phủ kín cả sân thượng.

Không ít chai và túi chứa “chất thải của con người”, nhưng tôi không dám

nhìn kỹ hơn xem chúng ra sao.

Ở giữa sân thượng là một cái lều, hay một cái lán tạm bợ.

Sau khi nhìn đến đây, tôi hiểu ra.

“Có vẻ là có người sống ở trong đó.”

“Và đã sống… rất lâu nữa.”

Mùi hôi khắp nơi chính là dấu vết để lại của một con người sống ở đây.

Tôi dùng gậy đẩy rác sang hai bên, tạo thành lối đi.

“Ồ~!”

“Sao vậy?”

“Tôi tưởng cậu sẽ buồn nôn rồi bịt mũi lăn lộn, ai ngờ lại bình tĩnh thế?”

“…”

Sophia nghĩ tôi là cái gì vậy?

Tôi là thiên hạ đệ nhất cao thủ đấy!

Mà Sophia, người nói mấy lời đó cũng bình tĩnh lạ thường, dù trông cô ấy

như mỹ nữ tóc vàng cổ điển bước ra từ một bộ phim.

Tôi cho là cũng phải thôi, vì cô ấy căn bản cũng là phù thủy đã sống

hàng trăm năm.

“Hừm. Cậu không phải loại thông minh sáng láng gì, nhưng cũng có chút

gan dạ đấy.”

“Đừng nói mấy câu độc miệng như thói quen nữa….”

Chị Ahri cũng không tệ đến mức này!

Tôi dùng gậy gõ vào lều.

“Ư… hừ….”

Tiếng rên yếu ớt từ bên trong vang lên.

“Dù là ai trong đó đi nữa, thì có vẻ họ không khỏe.”

“Sống trong môi trường này mà khỏe được thì không phải người nữa, là quái

vật rồi.”

Không còn cách khác, tôi vén tấm lều rách và bước vào, rồi thoáng chết lặng.

“…”

Một ông lão trong bộ đồ rách rưới.

Cơ thể ông ta gầy gò, da đầy vết đốm đen.

Hơn nữa, có vẻ một mắt của ông ta đã bị hỏng, do bị đục thủy tinh thể.

Có vẻ cứ bỏ ông ta một mình thì cũng khó mà sống lâu hơn nữa được.

“Xin chào?”

“Ư….”

Con mắt còn lại chậm rãi nhìn tôi.

Khoảng 5 giây im lặng.

Rồi ông lão mở to mắt kinh ngạc.

“C-cuối cùng!”

“…”

“Đ-đến rồi! Cậu đã đến cứu tôi khỏi… khỏi cái địa ngục này!”

“…”

Phải nói sao đây?

Nếu tôi nói mình không đến cứu ông ta, mà tôi cũng bị mắc kẹt ở đây thì

ông ta sẽ tuyệt vọng mất.

Không, chắc không chỉ tuyệt vọng, có khi sẽ sốc mà chết luôn.

“G, giờ không phải lúc nói chuyện đó! Bây giờ… bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Bây giờ thì… gần tới tối rồi—”

“Vào đi! Mau vào đây!”

“…”

Cái lều chật đến mức chỉ miễn cưỡng vừa cho một cười.

Tôi đã vào trong rồi, còn Sophia đứng dựa lưng vào cửa lều ngoài kia.

“X-xin lỗi Đặc vụ! Chúng ta p-phải đóng cửa lại!”

Sophia cười gượng gạo.

Không chỉ vì chúng tôi không phải ‘đặc vụ’…mà còn là vì mùi hôi của ông

lão quá khủng khiếp.

So với cái mùi hôi thối bốc ra từ ông ta, đống rác ngoài sân thượng kia coi

như vườn hoa còn được.

Vì thế nên ở trong lều kín với ông ta cần rất nhiều dũng khí.

“N-nếu mặt trời lặn! Khi mặt trời lặn là sẽ nguy hiểm lắm! Trường học…

không, cả thế giới này sẽ—”

-

Xìiiii!

Một âm thanh kỳ lạ từ đâu đó vang lên như thể đã chờ sẵn.

Sophia lập tức đóng cửa và vào trong.

“Vậy đã được chưa?”

“T-từ giờ… im lặng….”

“…”

Trong bầu không khí im lặng, tôi nghĩ.

Ông lão đây có vẻ đã sống sót nhiều năm trong thế giới quái dị này.

Tôi tò mò không biết ông ta lấy thức ăn và nước uống thế nào, nhưng quan

trọng hơn là ông ta đã sống sót bằng cách nào.

“Hừm… ở đây là sân thượng. Liệu ông ta đã dùng lều để tránh tiếp xúc trực

tiếp…”

“Ư….”

Ông lão có vẻ đã kiệt sức chỉ sau một cuộc đối thoại ngắn.

“Ờm… Seungyub-nim…”

“Gọi ‘nim’ là cái gì nữa hả. Chẳng hợp với cô tẹo nào hết luôn. Quay về

đi.”

Có lẽ vì không chịu nổi mùi hôi, Sophia đã quay lại Hòm Linh Hồn.

Hiện tại có vẻ chưa cần chiến đấu, nên không phải là vấn đề lớn.

“Ư… ư….”

Tôi nhận ra đầy đau đớn rằng, trong lều lúc này chỉ còn lại tôi và ông

lão đang hấp hối.

***

-

Kim Ahri

“Ahri! C-cậu đã hiểu lời tớ rồi chứ! Seungyub đã—”

“Hiểu rồi. Cậu chờ yên ở nhà đi.”

-

Tút!

Đây đã là cuộc gọi thứ ba từ Miro.

Vì nội dung của mỗi cuộc đều là y chang, có vẻ Miro đã mất bình tĩnh.

Mà thì, vốn dĩ cô ấy cũng không phải kiểu người bình tĩnh.

“…”

Seungyub và Sophia đột nhiên mất tích.

Trường học đã chìm vào náo loạn, cha mẹ mà Seungyub triệu hồi bằng “Giấc

Mơ” cũng được báo cáo là đã đến trường rồi.

Có vẻ không chỉ giáo viên, thậm chí cha mẹ của Seungyub cũng nghi ngờ đây

chỉ là một thiếu niên bốc đồng bỏ nhà ra đi.

Tôi không thể không bật cười, nghĩ rằng cậu ta đúng là một thằng nhóc chẳng

tạo được cho người xung quanh chút tin tưởng nào.

“Phì! À, giờ không phải lúc để cười.”

Seungyub và Miro có thể không biết, nhưng bọn họ không phải là những người

đầu tiên.

Trước đó là Kain và Eunsol.

Sau đó là Seungyub và Miro—à, Miro thì chưa nhỉ?

Dù sao thì, chỉ trong vòng một hai tuần, các đồng đội đã liên tiếp bị cuốn

vào các Thảm Họa Hỗn Mang.

Có thật là trùng hợp không?

Hay thế giới vốn dĩ phải như vậy?

Không thể nào!

Thảm Họa Hỗn Mang giống như tai nạn giao thông.

Ở quy mô quốc gia thì hàng ngày xảy ra ít cũng phải chục vụ, và với Đặc Vụ

thì có vẻ cả thế giới có vô số kể.

Nhưng với một công dân Hàn Quốc bình thường, thì cả đời họ chỉ gặp một

hai lần.

“…”

Có một bàn tay vô hình nào đó đang tấn công chúng tôi?

Tôi không biết.

Nếu bọn chúng đầu độc đồ uống, hay nổ súng vào chúng tôi thì còn hiểu, chứ

làm sao có thể cố ý khiến ai đó bị cuốn vào Thảm Họa Hỗn Mang?

Hơn nữa nếu có ai đó cố tình can thiệp ác ý, Khách Sạn đã không bảo chúng

tôi “nghỉ ngơi 1 năm”.

“Phù…”

Đồng đội luôn nghĩ tôi, một Đặc vụ Cục Quản Trị, sẽ giấu nhiều chuyện,

nhưng những lúc như thế này chính tôi cũng rất mệt.

Mọi thứ đều quá rối loạn.

Đúng lúc đó—

-

Reng!

Thông báo khẩn hiện lên trên smarphone Cục Quản Trị cấp.

[Cá thể trốn thoát ‘Thiếu Niên May Mắn (M–3274)’ đã tiếp

xúc với vật hiến tế!]

“… Seungyub, cậu đã làm gì rồi mà phải không?”

Chuyện này với cậu ta bình thường tới mức tôi không hề bất ngờ.

[Có nguy cơ ảnh hưởng đến quy trình cách ly ‘Hơi Thở Nhợt

Nhạt’, trong trường hợp cần thiết hãy tiêu diệt Thiếu Niên May Mắn—]

Tiêu diệt? Tiêu diệt ấy hả!

Tôi lập tức gọi điện cho ông ta.

Người nhận chính là trưởng chi nhánh Hàn Quốc của Cục Quản Trị, Park

Hyunmin.

-

Click!

“Đặc vụ Kim Ahri, cô đã thấy thông báo chưa? Chúng tôi sắp cử một đội—”

“Hủy đi.”

“Cái gì?”

“Hủy lệnh tiêu diệt, hủy luôn cả việc cử một đội đến đó.”

“… Nếu quy trình cách ly Hơi Thở Nhợt Nhạt bị ảnh hưởng—”

“Tôi sẽ đích thân xử lý chuyện đó, nên cứ làm theo lời tôi.”

“…”

Đầu dây bên kia không giấu nổi vẻ khó chịu.

Người nhận cuộc gọi, Park Hyunmin là người đứng đầu chi nhánh Cục Quản

Trị Hàn Quốc, nên rất ít người có thể ra lệnh cho ông ta, ít nhất là trên danh

nghĩa.

Đương nhiên, tôi với tư cách Đặc Vụ, cũng không có quyền đó.

Nhưng tôi hiểu rõ ông ta.

Giống nhiều người trong Cục Quản Trị, Park Hyunmin là một người khao

khát trèo lên nấc thang quyền lực, để tiếp cận với những bí mật bị che giấu.

Vì vậy, ông ta không dám trái lời với người nắm quyền cao hơn, hoặc “chuẩn

bị nắm quyền cao hơn”.

“Được, tôi hiểu rồi. Nhưng đặc vụ Kim Ahri, hãy giữ lễ độ. Dù cô có

trong danh sách ứng viên gia nhập ‘The Silent’ đi nữa!”

Đã đến lúc xuất phát để cứu đồng đội rồi.

Bạn đã đến cuối chương 554.

Không gian đọc của bạn