Chương 551: Ở Trường Một Mình (1)
-
Park Seungyub
Có rất nhiều lý do khiến tôi ghét trường học.
Tôi ghét việc phải ở chung một lớp với những đứa còn chẳng thân thiết
gì, cũng ghét việc bị ép học những thứ đau đầu.
-
Xẹt!
‘Nếu đến cả trường học cũng không tồn tại, thì một tên
nhóc như cậu chắc còn gần với một con Australopithecus hơn là con người đấy?’
Cái này là nói trống không hay nói có kính ngữ vậy hả?
Tôi cũng ghét cả Sophia, người lúc nào rảnh là lại ném mấy câu độc mồm
như vậy.
‘Tôi cũng ghét cậu nữa.’
-
Xẹt!
Không chỉ vậy, tính cách cô ta còn trẻ con nữa chứ.
Yumi đâu có như vậy!
Tự nhận là đệ tử của Yumi mà học được cái gì thế?
‘Tôi học được đúng bằng những gì cậu học được từ Lee
Ja-seong.’
“Khụ!”
Tôi nghẹn lời ngay lập tức.
Con nhỏ này thậm chí còn chưa từng gặp sư phụ mà lên
giọng cái gì cơ chứ?
-
Xẹt!
‘Hình như cậu vừa tô sai đáp án thì phải?’
“Trong từ điển của tôi không có từ sai.”
Những gì trông giống sai lầm, thực ra chỉ là sự dẫn dắt của may mắn—
“Trật tự trong giờ kiểm tra!”
Năng lực ma pháp của Yumi và Sophia có sự khác biệt lớn.
Sophia không có sức mạnh liên quan tới việc thao túng cơ thể như Yumi,
nhưng ngược lại, cô ấy có thể làm được thứ mà Yumi không thể, ví dụ như là “đối
thoại trong tâm trí”, thứ này rất tiện.
Chỉ có điều, giống như bây giờ, tôi chưa quen với nó nên đôi khi sẽ hay
mắc lỗi.
‘Câu 17 tôi nhìn kiểu gì cũng là đáp án số 3.’
Là 4.
‘Rõ ràng cậu chỉ đang đoán mò mà sao lại tự tin vậy?’
Tôi tin vào chính mình.
‘Không, rõ ràng là cậu đang đoán mò mà!’
Tôi là một thiếu niên may mắn.
-
Ding dong!
“Tất cả nộp bài!”
Bài kiểm tra đột xuất môn Lịch Sử kết thúc.
***
Kết quả của tôi là 70 điểm.
Đánh giá của tôi về kết quả này là—
‘Không phải chứ, dễ vậy mà chỉ được 70 điểm? Đề gần
như chép nguyên từ sách giáo khoa ra mà?’
Đây là điểm cao nhất tôi từng đạt trong môn lịch sử.
‘Cậu là người Trung Quốc hay gì à?’
“Này!”
Tôi không nhịn được mà hét lên, khiến các học sinh xung quanh giật mình
nhìn sang.
Thế là tôi phải cười gượng rồi ra khỏi lớp.
Tôi đoán là mình vẫn thoải mái hơn với việc nói trực tiếp thành lời.
“Cô nói hơi quá rồi đấy! 70 còn cao hơn điểm trung bình cả lớp mà.”
‘Nghĩ lại thì cũng khá đấy. Người khác phải làm bài,
còn cậu thì chỉ đoán mò. Trắc nghiệm 5 đáp án mà đoán được 70 điểm? Cũng ghê thật
đấy!’
“Thì—”
‘Mà cậu còn thấy tự hào vì đoán mò ra được 70 điểm nữa
chứ.’
“Tất nhiên. May mắn cũng là một phần năng lực của tôi mà?”
Ở điểm này thì tôi không hề do dự một chút nào.
Suy cho cùng, cao thủ thiên hạ đệ nhất vốn không để tâm đến sự ghen tị của
phàm nhân.
‘Đừng nói là điều ước của cậu là đoán trúng đáp án đấy
nhé?’
Đến đây thì tôi hơi khựng lại.
Bởi khả năng đoán trúng đáp án không liên quan gì đến giấc mơ, mà là do Phước
Lành Vận May.
Nếu là đồng đội thì chắc sẽ không nhầm lẫn kiểu này đâu nhỉ?
Hiện tại đã khoảng 10 ngày kể từ khi tôi và Sophia trở về hiện thực, mà
Sophia vẫn chưa thực sự hiểu rõ về năng lực của tôi.
“Không, đây là Phước Lành. Ước nguyện của tôi là một thứ khác.”
‘Chẳng, chẳng lẽ nào! Học sinh hạng 1 trường sơ trung
Bangbae—’
“K, Không, cái đó thì thật sự không phải!”
Con nhỏ Sophia này thỉnh thoảng cứ tưởng tôi là đồ ngu không bằng!
Điên à?
Ai đời sẽ thật sự ước mình đứng hạng 1 ở cái trường Bangbae này chứ?
Tôi đã ước hai điều lớn.
Thứ nhất, hồi sinh cha mẹ của mình.
Cái này đã hoàn toàn thành hiện thực.
Thứ hai!
“Phư phư…!”
Chỉ cần nghĩ đến năng lực mới có của mình là tôi đã thấy tự hào rồi.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhỏ khẽ vang lên bên tai.
‘Sao cậu không hồi sinh sư phụ? Với tôi thì là sư phụ,
nhưng với cậu thì là người mình yêu cơ mà.’
“…”
***
Đến giờ ăn trưa, tôi đi sang lớp 3-5.
Ngoài tôi ra còn có khá nhiều nam sinh đứng nhón chân nhìn trộm vào lớp,
lý do thì khỏi cần đoán.
Vì trong lớp đó có một người rất nổi tiếng.
“Này này, cậu nghe chưa?”
“Cậu ấy sắp thành thực tập sinh idol đấy!”
“Ơ? Không phải nói cậu ấy sẽ làm diễn viên à?”
Nghe mấy tin đồn kiểu thực tập sinh idol, diễn viên mà tôi chỉ muốn bật
cười.
Theo tôi biết thì “cậu ấy” không phải kiểu người sẽ chăm chỉ luyện nhảy ở
đâu đó.
Lúc đó, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Các học sinh đột nhiên mất tập trung.
Giống như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, họ khẽ lắc đầu rồi tản ra hai bên.
Đó là sức mạnh của “Kết Giới Suy Giảm Nhận Thức”, một tính năng bí ẩn nằm
trong chiếc “Smartphone của Cục Quản Trị”.
Một cô gái như thể đã chờ sẵn, bước ra khỏi lớp.
“Oáp!”
“…”
“Đồ ngốc! Sao còn đứng đây hả? Xuống căng tin đi thôi?”
Hạng 2 trường sơ trung Bangbae, Miro—
‘Cái trò xếp hạng đó, cậu đã hỏi ý kiến người ta
chưa?’
“Ừm… đi thôi.”
Trên đường đến căng tin, đám học sinh lại bắt đầu xì xào.
Đúng là với ngoại hình đầy nổi bật của Miro thì khó mà sống kín tiếng.
“Ha~ phiền thật. Nhìn cho kĩ đi. Đây là nỗi khổ của người đặc biệt như
tôi đấy.”
Tự nhiên nói một câu kiểu bệnh công chúa là sao nữa?
Phải kể lại cho anh Kain nghe sau mới được.
“Lại phải đuổi đi—”
-
Bốp!
Ngay khi Miro định lấy “Smartphone Cục Quản Trị” mà Ahri đưa cho, tôi lập
tức giật lấy.
“Á! Gì vậy!”
“Đồ ngốc này. Chị Ahri đã bảo đừng có dùng nhiều mà!”
“…”
“Vừa mới dùng xong là cậu lại định dùng nữa à?”
Con nhỏ này đúng là thích làm gì thì làm.
Nó là đồ não phẳng à?
Cũng không hẳn là vậy.
Con nhỏ này biết rõ dùng Kết Giới Suy Giảm Nhận Thức quá nhiều sẽ gây ảnh
hưởng xấu đến người bình thường, nhưng dù có biết đi nữa, thì vẫn cứ là mặc kệ.
Nói cách khác…
‘Ý cậu là cô ta không phải đồ ngu, mà là có nhân cách
tệ hại.’
Mấy câu độc miệng của Sophia thường chứa sự thật đau lòng.
***
-
Cạch!
“Xong rồi đó. Giờ không ai vào đây được nữa.”
Tôi không hỏi cô ta đã làm thế nào.
Chắc hẳn đó là một pháp thuật riêng của Sophia, nhưng nếu tôi có nghe cô
ấy giải thích đi nữa cũng chẳng hiểu nổi.
Dù sao thì nhờ vậy, ba đứa chúng tôi đã có được sự tự do trong một lớp học
trống.
“Aaa~! Tôi ghét trường học chết đi được!”
“Tớ cũng thế…”
Tâm trạng thật lòng của tôi và Miro.
Còn cô gái tóc vàng nhạt thì thở dài.
“Xin lỗi, nhưng để trở thành người thực thụ, thì hai cậu phải đi học
thêm 10 năm nữa.”
“Seungyub, sao con nhỏ này lúc nào cũng nói mấy câu độc mồm vậy?”
“Ờ thì… có câu, ‘Nòng nọc khi thành ếch sẽ không nhớ mình từng là ai’ ấy.”
“Nòng nọc với ếch thì liên quan gì?”
“Nòng nọc lớn lên thành ếch mà?”
“Không phải.”
“Có mà.”
“Seungyub, cậu chưa từng nuôi nòng nọc đúng không?”
“Ờ….”
“Đồ ngốc. Tôi đã nuôi rồi. Nòng nọc chỉ quẫy trong nước khoảng một tháng
rồi chết hết.”
“C-cái đó là do Miro nuôi sai nên chết hết chứ?”
“Hả! Đã không nuôi mà còn—”
-
Bốp!
Sophia vỗ tay ngắt lời hai người.
“Làm ơn! Cả hai người im lặng đi.”
Gương mặt Sophia trông như sắp khóc tới nơi.
“Nòng nọc lớn lên thành ếch là đúng. Câu Seungyub muốn nói chắc là ếch
không nhớ thời mình là nòng nọc, đúng chưa? Có lẽ cậu đang nói tôi đã đi học từ
rất lâu rồi, nên quên mất mình hồi nhỏ như thế nào.”
“Haha! Đúng rồi đó! Nghe chưa hả, đồ ngu Miro—”
“Làm ơn, im miệng giúp tôi.”
“…”
Lớp học trở nên yên tĩnh.
Đúng lúc Sophia trông hoàn toàn kiệt sức, Miro càu nhàu.
“Tính cách con nhỏ này lạ thật. Cách nói chuyện cũng thất thường nữa!”
“Tôi luôn cố cư xử lịch sự với các cậu. Chỉ là đôi khi các cậu khiến tôi
không giữ được bản thân nữa thôi.”
“Tớ nhớ Kain quá.”
Mỗi lần Miro nói vậy, tôi đều thấy hơi ngạc nhiên.
Có nhiều người thích anh Kain, nhưng cũng hiếm khi có ai nói thẳng ra như
Miro đây.
Sophia khẽ nhíu mày, không biết cô ất nghĩ gì về anh Kain nhỉ?
Anh ấy vẫn là đối tượng để tôn thờ sao?
Hay là…
Ai mà biết được.
Quan trọng hơn, hôm nay chúng tôi gặp nhau là có lý do.
“Đây là tin nhắn tớ nhận được từ Ahri!”
Tôi và Sophia cùng nhìn về phía Miro.
“Thứ nhất, câu trả lời cho yêu cầu của Sophia.”
Yêu cầu của Sophia.
Sau khi cùng tôi trở về hiện thực, Sophia nhận thức được tình trạng của
mình trong “Hòm Linh Hồn” và đưa ra yêu cầu.
‘Có thể đưa tôi ra khỏi Hòm Linh Hồn không?’
Đối với NPC, Hòm Linh Hồn giống như một “Con thuyền vượt chiều không
gian”.
Một công cụ giúp những ‘kẻ không phải người tham gia’ có thể ra vào Phòng
Nguyền Rủa.
Giờ đã ra ngoài thực tại rồi, thì cô ấy cũng không cần ở trên “con thuyền”
này nữa.
Thật ra, sâu thẳm trong lòng, tôi cũng mong chờ điều này.
Giữ Sophia trong Hòm Linh Hồn cũng rất bất tiện với tôi.
Quan trọng hơn cả, thì đây không phải nơi của Sophia.
“Có vẻ là được. Vì linh hồn trong Hòm có thể được thay thế, nên bọn họ
có thể sẽ lấy được linh hồn của Sophia ra. Sau đó bọn họ sẽ dùng một ‘Công cụ đặc
biệt’ phong ấn linh hồn Sophia, rồi cấy vào cơ thể mà Cục Quản Trị đã chuẩn bị
sẵn.”
Nghe thôi đã thấy chuyện này cũng vĩ đại cỡ nào rồi.
Nói thật, thì còn có hơi rợn người nữa cơ.
“Tuy nhiên, cậu ấy hỏi cậu có sẵn sàng ‘phục vụ’ cho Cục Quản Trị
không.”
“… Tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện đó.”
“Tiếp theo! Cái này dành cho Seungyub này.”
“Ờ?”
“Ahri bảo cậu cần hành động cẩn thận. Tớ và Ahri vừa bắt đầu đã bị Cục
Quản Trị ‘thu hồi’, còn cậu thì lại bắt đầu ở cùng trường với tớ mà.”
“Đúng nhỉ.”
“Vậy nên, cậu ấy nói, tất cả chúng ta đều đã nằm trong tầm mắt của Cục
Quản Trị.”
“…”
“Vì vậy, cậu ấy bảo đừng tùy tiện tiếp cận các đồng đội khác chưa bị lộ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Miro và Ahri ngay từ đầu đã bị Cục Quản Trị giám sát.
Do tôi học cùng trường với Miro, nên chắc tôi cũng đã bị họ theo dõi luôn
rồi.
Khả năng Sophia đã bị phát hiện cũng là cao.
Dù sao thì, do Sophia cũng đang muốn nhờ Cục Quản Trị giúp mình thoát khỏi
Hòm Linh Hồn, nên chuyện đấy cũng chẳng quan trọng gì với cô ấy.
Nói cách khác, chúng tôi là “quân đã bị lộ”.
Vì vậy, chúng tôi không nên tùy tiện gặp những đồng đội chưa bị Cục Quản Trị phát hiện ra.
Sophia bình tĩnh nói thẳng thừng.
“Thú vị thật đấy.”
“Hả?”
“Tôi đang nói về Ahri ấy. Xét chuyện cô ấy gia nhập Cục Quản Trị ngay từ
đầu thì cứ tưởng là trung thành với tổ chức….”
“…”
“Nhưng qua mấy lời này thì lại có vẻ ưu tiên cho các cậu hơn là Cục Quản
Trị.”
“À, còn câu hỏi này là của Ông này.”
Của Ông à?
“E hèm!”
Gần như ngay lập tức, Miro bắt chước giọng ông một cách tinh nghịch.
“Seungyub à, sao cháu không hồi sinh Yumi? Ta tưởng cháu sẽ làm vậy bằng
Giấc Mơ chứ.”
“…”
Hôm nay là lần thứ hai tôi bị hỏi câu này.
Tôi cá chắc các đồng đội khác gặp tôi cũng sẽ hỏi vậy thôi.
Tại sao tôi không mang Yumi trở lại bằng “Giấc Mơ”.
“… Vì nó chỉ dùng được một lần.”
“Hả?”
“Tên Thương Nhân nói rồi, việc dùng Giấc Mơ để tô đè lên hiện thực chỉ
thực hiện được trong một vòng lặp thôi, đúng chưa?”
“…”
“Tôi không thích kiểu hồi sinh đó. Nếu một ngày nào đó đánh thức Yumi,
tôi muốn đó là cuộc hội ngộ vĩnh viễn, không bao giờ chia ly nữa.”
Mặt tôi bất giác đỏ lên.
Aaa!
M-mấy lời này lại do tôi nói ra sao?!
Không giống Miro cũng đang đỏ mặt theo, Sophia thì lại hỏi một câu sắc
bén.
“Thế mà cậu lại hồi sinh cha mẹ? Hay là sư phụ, người yêu của cậu, quan
trọng hơn cả cha mẹ mình sao?”
“…”
“Chắc chuyện đó cũng có thể nhỉ. Người ta nói một khi trẻ con lớn lên
thì quên luôn cả cha mẹ mình mà.”
Ngay lúc này mà vẫn độc mồm!
“Quan trọng hơn, cậu đang nghĩ đến khả năng tiến đến ‘vòng lặp tiếp
theo’ à?”
“Hả?”
Cô ta đang nói cái quái gì vậy?
“Không hẳn là nghĩ, mà chỉ là cảm giác thôi sao? Nếu đó chỉ là linh cảm,
thì đó là một linh cảm rất không lành.”
Cuộc họp ngắn của ba người chúng tôi kết thúc ở đó.
***
Quay lại tiết 7, giờ toán.
Như thường lệ, tôi chìm vào giấc ngủ say.
…
Tôi tỉnh dậy với cảm giác sảng khoái.
Ngay từ khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Dù gật gù trong giờ học là bình thường, nhưng tỉnh dậy sảng khoái như vậy
là chuyện không bình thường.
Thường thì trước khi ngủ đủ, thì tôi sẽ bị giáo viên hoặc bạn học bên cạnh
gọi dậy.
Nhưng lần này thì tôi thấy sảng khoái.
Vì không có ai gọi tôi dậy.
Vì không có ai để gọi tôi dậy.
Nói cách khác…
“C-cái gì đây?!”
Trong trường sơ trung Bangbae, ngoài “Park Seungyub” ra, thì toàn bộ con
người ở đây đã biến mất!


