Chương 550: Khách Sạn Delight (3) Fin
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 0
Địa Điểm Hiện Tại: Khách Sạn Delight, quận Yeongdeungpo, Seoul
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
Ngay khi vừa trở lại hiện thực là tôi đã phải trải qua thứ Cục Quản Trị gọi là một “Thảm Họa Hỗn Mang” ngay lập tức, khiến đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu.
Một năm nghỉ ngơi mà Khách Sạn đã hứa đâu rồi?
Tôi cứ tưởng câu đó sẽ hiểu theo nghĩa đen, tức đúng nghĩa một năm tới sẽ không có chuyện gì xảy ra, vậy mà mới “Ngày thứ 0” đã loạn hết cả lên.
“…”
Nhớ lại chuyện chị Eunsol nói sẽ chị ấy sẽ không trả cái giá đắt đỏ, nhưng chị ấy vẫn đổi “Con Mắt Của Độc Nhãn Điểu” với con mắt thật của mình.
Khách Sạn không nói dối, chỉ là tiêu chuẩn của nó có “hơi” khác với thế giới bình thường.
Nói cách khác, theo tiêu chuẩn của Khách Sạn, “mức độ này” chẳng là gì, chỉ là một sự kiện nho nhỏ trong khi nghỉ ngơi.
Nếu đảo ngược vấn đề thì.
Ngay cả xét trên tiêu chuẩn của Khách Sạn, thì sau 1 năm sẽ xảy ra “chuyện lớn”?
Sự kiện liên quan đến “Ánh Sáng Mang Đến Tận Thế” mà Ahri đã nói sẽ bắt đầu sau 1 năm?
Nhưng chính Ahri cũng nói rằng khó mà xác định chính xác thời điểm.
“…”
Tôi cố buộc lại dòng suy nghĩ đang nhảy lung tung khắp nơi.
Trước mắt, đây là lúc cần phải tập trung vào chuyện của khách sạn Delight.
Chúng tôi nên cứu họ sao?
Chúng tôi phải đến một thế giới khác, không rõ là gì để cứu những người thậm chí chưa từng gặp mặt?
Hay giả vờ không biết mà tránh đi?
Dù sao trong Khách Sạn, tôi cũng chẳng quan tâm mấy tới các NPC không phải đồng đội mà?
Nhưng chị Eunsol là chủ của khách sạn này.
Nếu tin đồn lan ra rằng có vài vị khách chết vì hiện tượng quái dị, có khi chị ấy sẽ phải đóng cửa kinh doanh!
-
Chát!
“Phù….”
Tôi khẽ tát vào má mình để tỉnh táo lại.
Chuyện cân nhắc rủi ro khi cứu người và thiệt hại về danh tiếng nếu không cứu họ.
Quả là một thái độ tính toán đến lạnh lùng.
Tôi lập tức chạy đến chỗ chị Eunsol, đồng thời nghĩ thêm một điều cuối cùng.
Sự phân biệt giữa NPC và con người thật.
Có người cho là vô nghĩa, nhưng tôi luôn phân biệt rất rõ ràng.
Giờ đã ra ngoài, mà lại đối xử với cả con người ngoài đời như các NPC?
Vậy với tôi, “hiện thực” rốt cuộc là gì?
Cách suy nghĩ này chỉ khiến tôi mãi mãi trở thành một linh hồn bị mắc kẹt trong thế giới giả dối.
Tôi sẽ cứu họ.
Tôi sẽ cứu những người bị mắc kẹt trong thế giới kỳ lạ kia, do hành động của tôi gây ra.
Không phải vì ai khác—mà là để cứu “chính tôi” khỏi địa ngục!
***
-
Ting!
Vừa đến phòng họp trên tầng 7, tôi lập tức tiến đến chỗ chị Eunsol.
Nhân viên của khách sạn định ngăn tôi lại, nhưng một giọng nói cao vang lên.
“Cho cậu ấy vào!”
Nhân viên xì xào bàn tán với nhau.
Ngay sau đó, cô thư ký vừa làm quen lúc nãy bổ sung.
“Người đó… ừm, là một pháp sư trừ tà rất mạnh.”
Pháp sư trừ tà rất mạnh?
Nghe thì buồn cười, nhưng cũng không hẳn là sai.
Các nhân viên có vẻ chấp nhận chuyện này, rồi lùi lại.
Trong một thế giới mà sự tồn tại của ma quỷ, quái vật, ác ma đã được chấp nhận rộng rãi, thì từ “pháp sư trừ tà” cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Kain—”
“Chúng ta đi cứu họ đi. Chúng ta nên đi trước khi mọi thứ đã quá muộn. Nếu họ đã chết rồi thì ít nhất cũng thu hồi thi thể.”
Chị tôi trông có hơi ngạc nhiên.
“Em chủ động hơn chị tưởng đấy? Hay là vì bọn họ là người thật…. Thôi được rồi. Chúng ta xuất phát luôn chứ?”
“Vâng.”
Ngay trước khi chúng tôi định khởi hành, một người đàn ông trung niên, trông có vẻ là lãnh đạo cấp cao của khách sạn hốt hoảng ngăn chị tôi lại.
“Giám đốc! Chẳng lẽ, c-cô định đi cùng cậu ta sao?”
“…”
“Dù t-tôi chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chuyện này rất nguy hiểm! Hãy giao cho vị pháp sư này, rồi báo Cục Quản Trị—”
Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi chị ấy nói lớn để mọi người đều nghe thấy.
“Tôi đã từng hợp tác với Cục Quản Trị rồi.”
Mọi người mở to mắt.
“Tôi có thể tự mình xử lý hầu hết mọi việc, nên mọi người cứ tiếp tục công việc của mình. Và!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị.
“Trong 1 tiếng tới, không ai được dùng thang máy số 3! Báo cho cả khách luôn. Thang máy số 3 bị hỏng, khi xuống sảnh chỉ dùng thang 1 hoặc 2!”
“Đã rõ.”
“Sau 1 tiếng thì gọi thang máy! Hiểu chưa?”
“Ý giám đốc là không dùng thang trong 1 tiếng, rồi sau đó gọi thang máy đã lên tầng trên xuống đúng không ạ?”
“Chính xác.”
Đây là bước chuẩn bị để chúng tôi trốn thoát.
***
-
Ting!
Thang máy đã đến.
“Ra đây là thang máy số 3 à.”
“Bọn chị gọi nó là như vậy. Những vị khách bị mất tích cũng gặp chuyện khi đi thang này. Không biết phải xử lý nó thế nào….”
“Chị nói từng làm việc với Cục Quản Trị, sao chị lại nói dối?”
“Nói dối? Sao lại là nói dối? Chị từng làm việc với cả ông và Ahri mà.”
“Ờ thì cũng đúng, nhưng…”
“Chỉ là linh cảm thôi, nhưng chị nghĩ là sau này sẽ còn nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Phải trấn an bộ phận nhân viên.”
“Chị lo là nếu không thì họ sẽ nghỉ việc hết, danh tiếng khách sạn cũng sụp đổ?”
“… Nghe có vẻ hơi tính toán, nhưng—”
“Không phải đâu.”
Đó không phải tính toán, mà là điều hiển nhiên.
Ở vị trí CEO mà nói, việc quan tâm đến danh tiếng doanh nghiệp không phải ích kỷ mà là “trách nhiệm”.
“Điều kiện để thang máy, chính xác là thang số 3, lên trên tầng 22 là gì? Không phải lúc nào nó cũng lên đó. Nếu thế thì tất cả khách ở đây đã mất tích rồi.”
Điều kiện phải là một thứ không xảy ra thường xuyên.
Và hơn nữa, cũng phải là thứ xảy ra khi tôi “xông vào” thang máy lúc nãy.
“Em đã nhớ lại mọi chuyện trên đường đến đây. Rồi chợt nhận ra.”
Ngay lúc này, trong thang máy.
Không ai trong chúng tôi bấm nút chọn tầng.
Vậy thì đáng lẽ thang máy không được chạy.
-
Vùuuu!
Vậy mà nó đã bắt đầu chạy!
“Đúng rồi! Đây chính là điều kiện!”
Vào thang máy, rồi đứng chờ một lúc lâu mà không bấm bất kỳ nút nào!
***
Cũng giống như trước, thang máy dừng ở tầng 27.
“Xuống thôi.”
“…”
“Kain? Sao vậy?”
“Không có gì. Chỉ là… vị trí của chúng ta… có hơi vô lý.”
“À, cái vị trí hiện tại hiện trên Cửa Sổ Trạng Thái ấy hả?”
“Đi thôi. Perro!”
-
Grrr!
Ngay sau đó, Perro biến hình thành dạng Quái Đản, lộ ra vẻ ngoài ghê tởm, hoặc cũng có thể coi là “đáng tin cậy”.
Ngay lúc Perro định bước lên phía trước.
“Không ổn. Perro, mày ở lại đây nhé.”
-
Grrr?
Chị Eunsol nghiêng đầu một lát rồi cũng gật gù.
“Em định để nó canh cổng thang máy à?”
“Nếu thang máy mà chạy xuống dưới thì phiền lắm.”
“Chị đã dặn các nhân viên không được dùng thang số 3 rồi… nhưng cũng phải nói là, trong tình huống này khó mà tin các nhân viên.”
Một sự kiện như thể truyền thuyết đô thị vừa xuất hiện.
Một thế lực không rõ nào đó có thể sẽ mê hoặc các nhân viên.
“Lên nào!”
- Grụcc!
Tôi kéo Perro và cho nó đứng chắn giữa cửa thang máy.
“Ở yên đây. Tuyệt đối không cho nó đi xuống. Hiểu chưa?”
***
Tôi và chị Eunsol nhanh chóng lục soát tầng 27.
Do đã từng tìm qua một lần nên không mất quá lâu, nhưng gia đình mất tích không thấy đâu.
“Họ đi đến chỗ quái nào rồi? Không lẽ là bị quái vật ăn? Nếu vậy thì con quái vật đó ở đâu?”
“Chị có ảnh của gia đình mất tích không?”
“Nếu là ảnh người đặt phòng thì đây.”
Một bức ảnh cỡ nhỏ của người phụ nữ khoảng 40 tuổi.
Tôi tập trung nhìn, và Thấu Triệt cho thấy một khả năng mơ hồ.
Một không gian tăm tối, thiếu ánh sáng.
Âm thanh “xì xì” vang lên từ khắp nơi.
Tôi từng nghe được âm thanh này.
“Âm thanh này….”
“Âm thanh? Thấu Triệt còn cho em nghe được cả âm thanh à?”
Thấu Triệt không phải nhìn thấy tương lai chắc chắn, mà chỉ là một hình thức dự đoán và suy luận.
Không phải tôi sẽ nhìn thấy khả năng, rồi nói “À, ra là vậy!”, mà tôi phải nghĩ “Tại sao khả năng này lại xuất hiện?” mới có thể rút ra được thông tin có ý nghĩa.
Gia đình mất tích đã hành động thế nào?
Sau khi vào thang máy, có chuyện gì đó xảy ra nên họ đã không bấm nút.
Vì gia đình đó có trẻ con, nên có thể đứa nhỏ đó đã đột nhiên bật khóc.
Thế là thang máy di chuyển đến tầng 27 không tồn tại.
Lúc đó, họ mới nhận ra có chuyện lạ.
Một khi họ xuống ở tầng 27, họ chắc cũng đã hoảng loạn rồi đi quanh như chúng tôi lúc trước.
Vì là người bình thường, họ khó nghĩ ra đáp án rằng phải quay lại thang máy để trở về.
Thậm chí cho dù có nghĩ ra, họ cũng không có năng lực như “Bàn Tay Dục Vọng” để gọi thang máy lên.
Vậy họ đã làm gì?
“Phòng khách sạn.”
“Hả?”
“Họ định cầu cứu người khác.”
Nếu bạn đọc nhớ rằng tầng 27 không tồn tại trong khách sạn Delight, thì cũng sẽ đoán ra rằng không có vị khách bình thường nào trong những căn phòng kia.
Do gia đình kia chỉ là người thường, họ có thể sẽ không nghĩ được xa đến vậy.
Lại còn đang hoảng sợ, nên khó mà đưa ra quyết định sáng suốt được.
Chúng tôi quay lại hành lang với dãy phòng.
“Có vẻ họ đã vào một phòng dành cho khách nào đó, nhưng là phòng nào—”
“Có lẽ là 2704.”
Nhìn theo tay chị chỉ, tấm thảm trước phòng 2704 dính khá nhiều đất.
Như thể có nhiều người đi qua đi lại đầy lo lắng, gõ cửa.
“… Phù.”
Chị đứng trước cửa phòng 2704, không thể che giấu nổi vẻ căng thẳng.
Dù đã trải qua đủ thứ chuyện, bản năng con người vẫn yếu ớt như vậy.
Lúc này phải dùng khí thế.
-
Bùng!
“Ơ? Kain, em—”
-
RẦM!
Cánh cửa vỡ tan nát cùng với tiếng nổ đinh tai!
“Hahaha! Ra đây! Ta chính là Horus!”
“…”
Chị Eunsol lộ vẻ mặt có phần ghê tởm.
Dù sao, có vẻ nỗi sợ đã biến mất, vậy là ổn.
***
Bên trong phòng được bài trí như một căn nhà.
Tất nhiên, cũng có “cư dân”.
“Cái gì vậy?”
Đó là một thứ mang hình dạng con người.
Để miêu tả hình dạng của nó, thì nó giống như bóng tối nhúc nhích hòa trộn với thịt, bắt chước hình người.
Người yếu tim chắc chỉ cần nhìn qua cũng đủ ngất.
Nhưng tôi và chị Eunsol thì đã qua cái thời sợ ‘mấy thứ này’.
Thậm chí trước khi mở cửa thì tôi còn hồi hộp hơn, bởi không biết thứ gì sẽ chui ra, chứ mở ra rồi thì chẳng là gì cả!
Sức mạnh khủng khiếp của Thái Dương đã nâng cao khí thế của tôi, giờ là lúc phô diễn sức mạnh của Quỷ Thư!
Ngay sau đó, ma lực đáng sợ của Hóa Thần tuôn ra như suối.
Khi tôi dùng Năng Lực Hóa Thần nuốt chửng “người bóng tối”.
“…?”
Lần đầu tiên tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
“Em đã phát hiện ra gì à?”
Chị tôi hỏi với vẻ gấp gáp.
“Chờ chút ạ.”
Những sinh vật kỳ dị lăn lộn dưới sàn, như đã bị dọa cho sợ chết khiếp.
Tôi mượn cơ thể của một cá thể.
“…”
“Em vừa nhập xác rồi quay lại đúng không? Em đã tìm thấy gia đình mất tích chưa?”
“Bên kia, phòng khách ấy ạ, có cửa dẫn xuống tầng hầm.”
“Phòng khách sạn mà có tầng hầm—à thôi, để chị đi xem.”
Trong lúc chị ấy rời đi, tôi đối mặt với năm sinh vật bóng tối còn lại.
Nói là đối mặt, nhưng chúng chẳng có ý định chống cự.
Chỉ nằm bẹp dưới đất.
“…”
Từng con một.
Tôi liên tục nhập vào để đọc thông tin trong đầu chúng.
“…”
Thông tin này rốt cuộc là gì?
Nơi này là gì, chúng là gì?
Chuyện này hết sức khó hiểu.
Tôi đã ra khỏi Khách Sạn, đã trở về hiện thực….
Vậy mà vẫn đầy rẫy những bí mật không thể hiểu nổi.
“Huhu!”
“Nín đi! Seon-ah, đừng khóc!”
“Trời ơi…. Thưa đặc vụ! Tôi cứ tưởng bị quái vật bắt rồi chết chắc—”
“Im lặng, im lặng và đi theo tôi.”
Mọi người đi theo chị Eunsol ra ngoài.
Nghe họ gọi “đặc vụ”, có vẻ chị ấy đã nói dối, và giả làm người của Cục Quản Trị.
“Đi thôi.”
Trước khi quay đi, một cậu bé thở hổn hển hỏi tôi.
“H-Hyung! Anh đặc vụ!”
“Ừ?”
“Chúng ta c-có nên giết hết bọn quái vật không?”
“…”
“Im đi nào! Thằng nhóc con này! Đặc vụ tự anh ấy sẽ biết phải làm gì! Tôi xin lỗi, cháu nó—”
“Đi thôi.”
***
May mắn là Perro vẫn làm tốt nhiệm vụ canh gác thang máy.
Sau khi quay lại, gia đình kia ngồi bệt xuống sàn, mặt gần như mất hồn.
“Cảm ơn… cảm ơn….”
“Không sao, mọi người nghỉ ngơi đi.”
“B-bao giờ chúng ta sẽ quay về ạ?”
“Còn khoảng 20 phút.”
“Nhiều vậy sao! À không, không có gì.”
Trong lúc chị Eunsol nhẹ nhàng trấn an mọi người, tôi lại bận tập trung vào “Địa Điểm Hiện Tại” trên Cửa Sổ Trạng Thái.
[Địa Điểm Hiện Tại: Atlantis – đang tìm kiếm địa danh cụ thể]
“…”
Thông tin kỳ dị mà tôi vừa đọc được ban nãy, khi lục soát tâm trí của sinh vật bóng tối.
Nơi này là Atlantis.
Chúng tôi vừa gây ra một “Thảm Họa Hỗn Mang” trong một căn nhà yên bình ở Atlantis.
***
-
Park Seungyub
Ánh nắng ấm áp.
Mảnh đất yên bình.
À… đúng rồi.
Trên đời không có gì là vĩnh viễn, cả đấu tranh cũng sẽ có hồi kết.
Cuối cùng cũng đến vùng đất hòa bình—
-
Bốp!
“Á!”
Ai vậy?
Ai dám cả gan động vào cao thủ thiên hạ đệ nhất như ta?
“Này, thằng nhóc kia! Park Seungyub!”
“…”
À, là giáo viên toán.
“Này, nếu đã định ngủ thì ít nhất cũng phải ngủ yên một tí chứ! Còn dám ngáy nữa à?”
“… Em xin lỗi ạ.”
“Ra góc lớp đứng giơ tay!”
A, bực thật đó!
Lúc dùng Giấc Mơ, đáng ra mình cũng nên yêu cầu được biến thành học sinh cao trung vừa thi đại học xong, giống anh Kain chứ nhỉ!
Sao lại quên được chứ?
Đúng là “Ối trời ơi!” luôn!
Vì cơ thể vẫn giữ nguyên nên lại là học sinh sơ trung à?
Vậy là mình lại phải đi học nữa rồi!
Mình thật sự ghét trường học đó.
“Khục!”
Một nam sinh cười khúc khích, có vẻ như thấy tôi trông buồn cười vì bị phạt.
Ai nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ tên.
“… Mày cười đểu tao à?”
Dù sao cũng hắn cũng dưới cơ tôi.
“…”
“Tao hỏi mày có cười đểu không? Mày thấy buồn cười à? Tao bị phạt thì vui à?”
“K-không.”
“Cười thêm lần nữa là chết với tao.”
“X-xin lỗi.”
Thằng khốn này!
Lần này tao tha cho đấy.
Mày có biết bố mày là ai không?
Park Seungyub, trùm trường sơ trung Bangbae!
Ngay lúc đó.
Một giọng nói khe khẽ, chỉ mình tôi nghe thấy, thì thầm bên tai.
“Ha…. Nghe cậu nói là sẽ quay về trước khi tha hóa, biến thành Fortuna nên cứ tưởng sẽ là một người tử tế hơn chứ! Ai ngờ lại trở thành một thằng ngốc thế này!”


