Chương 549: Khách Sạn Delight (2)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 0
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
Thang máy đang lao vút lên đột ngột dừng lại.
Nó dừng lại như thể bị cắt điện, và màn hình trở nên mờ ảo. Số tầng cuối cùng hiển thị là "27."
Tất nhiên, tầng này không tồn tại trong khách sạn này.
"…Vị trí hiện tại."
"Kain?"
"Chờ một lát."
Để chắc chắn, tôi cũng kiểm tra cả "Thông tin vị trí đồng đội" nữa.
[Thông tin vị trí đồng đội
Lee Eunsol: Đang tìm kiếm]
"Ôi không."
"Em đã kiểm tra vị trí của chúng ta chưa?"
"Cả vị trí của em lẫn của chị đều không hiển thị đúng."
'Đang tìm kiếm' sao?
Mình chưa từng thấy loại vị trí này bao giờ.
"Trước đó nó hiển thị gì vậy?"
"Nó hiển thị là Hotel Delight, Quận Yeongdeung-po, Seoul."
-
Ding! Vù!
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.
Nhìn về phía trước với chút căng thẳng, tôi thấy một khoảng không gian hơi tối.
-
Cạch! Cạch!
Chị Eunsol liên tục nhấn nút tầng 1.
Nhưng cái thang máy, dường như đã hoàn toàn mất điện, không hoạt động bình thường.
"Có vẻ như mất điện rồi."
"Điều đó có hợp lý không? Cửa vừa mới mở mà!"
Như chị ấy nói, nếu mà mất điện, việc cửa mở ra sẽ không hợp lý.
Tất nhiên, nếu nói về chuyện gì hợp lý hay không, việc thang máy di chuyển lên trên quá tầng 21 vốn dĩ đã là điều không thể.
"Chúng ta có nên kiểm tra bên ngoài không?"
"Còn Seung-ah thì sao?"
"Cứ bỏ cô ấy lại cũng không ổn nhỉ."
"…Nếu chúng ta quay lại mà cô ấy biến mất luôn rồi thì sao?"
"Chị đã thân thiết đến mức đó rồi sao? Chị vừa mới chỉ tỉnh dậy hôm nay thôi mà."
"Theo quan điểm của cô ấy, cô ấy đã phục vụ tôi suốt sáu năm qua."
Ôi trời ơi!
Chắc hẳn Khách Sạn đã tiêm thêm một liều "thuốc ghi nhớ bối cảnh" nữa rồi.
Dù sao đi nữa, cô thư ký nhút nhát của chị tôi vẫn đang bất tỉnh.
Chúng tôi có thể đánh thức cô ấy dậy, nhưng nếu cô ấy nhận ra tình hình hiện tại, chắc chắn cô ấy sẽ lại hoảng lên thôi.
Không còn cách nào khác, tôi bảo Perro biến thành dạng Quái Đản, và đặt cô gái trẻ bất tỉnh lên lưng nó.
"Đi thôi."
***
Một tầng không tồn tại của khách sạn Delight.
Hành lang chìm trong bóng tối.
Những ngọn đèn nhỏ trên tường nhấp nháy mờ ảo, nhưng chúng chói mắt đến mức thà không có đèn còn hơn.
-
Cạch!
Như thể gió bên ngoài đã lùa vào, có tiếng cửa mở và đóng nhẹ nhàng.
"…Chị sẽ thử order một chiếc đèn pin."
'Order' sao?
Chẳng mấy chốc, chị ấy thao tác trên điện thoại, và có tiếng 'bịch' vang lên từ phía sau lưng chúng tôi.
Tò mò, tôi đi về phía tiếng động và tìm thấy một chiếc đèn pin.
"Chị có thể dùng HP Market trong thực tế luôn cơ à?"
"Có vẻ là vậy."
"Trước đây nó chỉ hoạt động trong Khách Sạn, và vô dụng trong các Phòng Nguyền Rủa."
"Đây không phải Khách Sạn mà."
Đúng vậy, nếu không thể dùng ngoài Khách Sạn, thì việc để chị tôi giữ Phước Lành "Của Cải" cũng chẳng có ý nghĩa gì.
-
Click!
Với tầm nhìn được cải thiện, mọi thứ trông tốt hơn nhiều.
Mặc dù đây được cho là một tầng không tồn tại, nó vẫn có bố cục trông giống như một khách sạn, với các số phòng như 2701, 2702 xếp dọc hành lang.
-
Xì! Xì!
Những tiếng động kỳ lạ phát ra từ bên trong các căn phòng.
Có vẻ như như là có "khách" ở bên trong đó, nhưng tôi không muốn mở cửa.
"Hiiiii… Mẹ đâu rồi—"
"Xin lỗi, nhưng ngủ thêm chút nữa đi."
Cô thư ký, dường như đã tỉnh lại, mở mắt ra với vẻ mơ màng.
Chị Eunsol nhanh chóng dùng "Hồ Điệp Mộng" để đưa cô ấy trở lại giấc ngủ.
Chị tôi nói bằng giọng thì thầm.
"Muốn ra cửa sổ và nhảy xuống không?"
Nhảy từ tầng 27 xuống thì đúng là điên rồ, nhưng tôi có thể bay, nên chuyện này không thành vấn đề.
Chị coi sự im lặng của tôi là đồng ý, rồi nhanh chóng bước đi.
Chẳng bao lâu, chúng tôi đến một nơi trông giống như đài quan sát.
"Đây là nơi ngắm cảnh đêm Seoul. Niềm tự hào của khách sạn chúng ta… nhưng."
Một nơi được bao phủ bởi màng kính trong suốt.
Thông thường, người ta có thể thưởng ngoạn khung cảnh đêm tuyệt đẹp của Seoul, nhưng cảnh quan bên ngoài của "tầng 27" lại kỳ quái đến khó tin.
Cứ như thể chúng tôi đã bước vào cơn ác mộng của một bệnh nhân trầm cảm mãn tính.
Một xoáy nước màu xanh đậm phát ra những tiếng động kỳ quái.
Những sinh vật kỳ lạ trông giống như mấy con cá đuối màu tím đang vỗ cánh bay lượn xung quanh.
Cái cảnh những sinh vật dị dạng chớp chớp ba con mắt về phía chúng tôi là đủ để khiến người bình thường phải đờ ra.
Vì vậy, chị Eunsol lập tức triệu hồi cây sáo ra.
"Ugh… đây là loại địa ngục gì vậy?"
Chúng tôi thoát khỏi Khách Sạn Pioneer chỉ để rồi bị mắc kẹt trong Khách Sạn Delight, nơi cũng không kém phần kỳ quái.
Tôi suýt nữa đã bật cười vì sự vô lí này.
"À mà này, chị ơi, trong tất cả các ngành nghề, sao lại là khách sạn? Thật là xui xẻo…"
"Em nghĩ là chị biết chuyện này sẽ xảy ra sao?"
Đúng vậy.
"Hãy bình tĩnh suy nghĩ đi."
"Em đang suy nghĩ mà."
"Chúng ta có thể tìm hiểu những bí mật kinh hoàng của Khách Sạn Delight sau này khi có thời gian. Hiện tại, chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây đã."
Nhìn khung cảnh bên ngoài giống như một hành tinh dị giới, nên việc phá tường không phải là một lựa chọn.
"Nơi này có cảm giác giống như Khách Sạn ấy nhỉ."
"Bởi vì nó đúng là một khách sạn mà."
"Không, ý chị là nó giống như Khách Sạn Pioneer."
"…Chị nói đúng."
Chị tôi gật đầu và giải thích thêm.
"Bên ngoài tầng 1 là bầu trời Hàn Quốc, nhưng bên ngoài tầng 2 lại là bên trong một quả cầu tuyết. Tương tự, Khách Sạn Delight bình thường cho đến tầng 21, nhưng từ tầng 22 trở lên, nó giống như một hành tinh dị giới."
"Chính xác."
"Thang máy kết nối tầng 21 đổ xuống với tầng 22 kì quái, và cả các tầng trên nữa… vậy chúng ta cũng nên đi thang máy quay lại chứ nhỉ?"
"Em nghĩ chúng ta nên làm thế."
"Nhưng thang máy đã dừng lại từ trước. Chúng ta có nên quay lại và tìm cách làm cho nó hoạt động không?"
Có vẻ là đúng rồi.
Sau khi quyết định quay lại thang máy, chúng tôi đi bộ trở lại theo lối cũ, cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng.
Chặng đường quay lại khá dài.
Nó dài đến mức vào một lúc nào đó, ngay cả cô thư ký cũng đã tỉnh dậy và bắt đầu tự mình bước đi.
Khi cuối cùng chúng tôi quay lại điểm xuất phát, tức là thang máy, mọi người đều im lặng.
"…"
"…"
-
Píkkk!
Thang máy đã đi xuống.
Nghĩ lại thì cũng không lạ.
Liệu thang máy của một khách sạn nổi tiếng, với vô số người qua lại liên tục, lại chỉ biết đứng yên một chỗ sao?
"…Đó có phải là cách thoát thân không?"
Chúng tôi không nên rời khỏi thang máy.
Dù có bị cúp điện hay không, chúng tôi cũng nên đợi trong thang máy.
Cho đến khi có ai đó ở “các tầng dưới” gọi thang máy lần nữa!
“Hic…!”
“Seung-ah, im lặng đi.”
Chị tôi bình tĩnh nhấn nút xuống liên tục, nhưng không có phản hồi.
Không chỉ là thang máy đến chậm; mà còn không có cả những rung động, hay tiếng động nhẹ nhàng thường xuất hiện khi thang máy di chuyển.
Phương tiện duy nhất kết nối các tầng từ 21 trở xuống, với các tầng từ 22 trở lên, đã biến mất.
Tôi nghĩ nó giống như Khách Sạn Pioneer, nhưng khía cạnh này hoàn toàn khác biệt.
Tôi đã từng trải qua điều gì đó tương tự trong Khách Sạn trước đây chưa—
Có, tôi đã từng rồi.
"Em nhớ đến một nơi tương tự."
"Chị biết rồi. Phòng 101? Hay là 102 ấy nhỉ? Bệnh viện trong phòng Truyền Thông Chỉnh Sửa Thường Thức—"
"Nó cũng tương tự, nhưng đây giống với ‘Far Rooms' trong Phòng 206."
"Far Rooms à? À, em nói là Ahri giả đã tạo ra nó sao?"
"Nghe cô ấy nói là trong thực tế cũng có Far Rooms nữa luôn."
"Đây là nó sao?"
"À thì…"
Nó tương tự, nhưng tôi không chắc liệu có hoàn toàn giống nhau hay không.
"Híc!"
Nhìn thấy vẻ mặt đẫm lệ của cô thư ký khiến tôi cảm thấy lo lắng.
"…"
Tim tôi đang khẽ tăng nhịp.
Tôi từng nghĩ đây chẳng là gì cả, rằng một người như tôi, người đã chiến đấu với đủ loại ác quỷ trong những Phòng Nguyền Rủa, sẽ không sợ một "Thảm Họa Hỗn Mang" cấp thấp như này…
Nhưng bất ngờ thay, lồng ngực tôi lại lạnh toát.
Tại sao?
Bởi vì trong thực tế, sẽ chẳng được hồi sinh như trong Phòng Nguyền Rủa.
Nếu tôi mà chết, sẽ không thể quay lại nhờ một đồng đội đã vượt qua thử thách cuối cùng.
"Đ-đừng lo!"
"…"
"Ahri đã nói, dù chúng ta có chết—"
"Chúng ta sẽ tỉnh dậy trong 'vòng lặp' tiếp theo sao?"
"…"
Đừng nghĩ đến những khả năng đáng sợ nữa.
Thay vào đó, một khả năng thực tế hơn chợt lóe lên trong đầu tôi.
"Chị ơi, chị đã dùng HP Market để mua đèn pin, đúng không?"
"Ư-ừ."
"Chị có thể dùng 'Bàn Tay Dục Vọng' được không?"
"Em muốn chị dùng 'Bàn Tay Dục Vọng' để gọi thang máy à?"
"Chị làm vậy đi."
"…"
"Còn cách khác nữa ạ. Em có thể đưa tất cả mọi người xuống trực tiếp bằng giếng thang máy."
"…Chúng ta có thể xuống được tầng 21 đổ xuống bằng cách đó không?"
"Em cũng không chắc, thế nên em mới nghĩ chúng ta nên gọi thang máy."
Nét mặt chị tôi thoáng tối đi.
"Như em cũng biết đấy, nếu chị tạo ra một sự kiện bằng 'Bàn Tay Dục Vọng' -"
"Mọi người sẽ gặp chuyện xấu, trừ chị ra."
"…Em là người duy nhất ở bên cạnh chị."
"Thôi thì thế cũng tốt hơn tình hình hiện tại của chúng ta. Làm đi."
Chẳng bao lâu, chị tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Và rồi.
-
Vù!
Một lần nữa, âm thanh thang máy "đang đi lên" vang lên.
Chiếc thang máy, thứ đang rời xa thực tại, đang hướng về tầng 27 của khách sạn Delight của dị giới!
-
Ding!
Ngay khi cửa mở ra, mọi người đều bước vào.
"Phù…"
Thang máy vẫn không phản hồi với bất kỳ nút bấm nào chúng tôi nhấn.
Nhưng bây giờ chúng tôi đã biết phải làm gì.
"Cứ chờ đi."
Chúng tôi chỉ cần chờ.
Cho đến khi ai đó ở các tầng dưới gọi thang máy lần nữa!
Cửa đóng lại, đèn tắt, và sau một khoảnh khắc im lặng.
-
Ding!
Một lần nữa, thang máy bắt đầu di chuyển!
Chỉ đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Không chỉ tôi và chị Eunsol, mà cả cô thư ký, người trông như sắp khóc vì lần đầu tiên trong đời bị cuốn vào hiện tượng siêu nhiên.
"Hức… Chúng ta sống rồi! Chúng ta còn sống! Nhưng thưa sếp, vị đặc biệt này là ai vậy?"
Tôi chắc hẳn không trông giống một người bình thường, vì cô ấy gọi tôi là "người đặc biệt", điều đó khiến tôi cười một lúc.
"Tôi sẽ giải thích bên ngoài."
Trong khi mỉm cười, tôi vẫn cảnh giác đến phút cuối, tập trung vào màn hình thang máy.
26, 25, …, 22 -
"Hả?"
"Kain?"
[Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm -> A -]
"…"
[Địa Điểm Hiện Tại: Khách sạn Delight, Quận Yeongdeung-po, Seoul]
Thời điểm này thật khó tin.
Cứ như thể ai đó đang chế giễu tôi vậy.
Ngay khi danh tính của nơi kỳ lạ phía trên tầng 22 sắp được tiết lộ, thang máy đã chuyển sang tầng 21.
"A…"
"A?"
Bí ẩn của thế giới kỳ lạ bắt đầu bằng chữ 'A'.
Đó là tất cả những gì tôi biết.
Nếu chúng ta quay lại, nó sẽ hiện ra ngay lập tức, phải không?
Nhưng liệu có cần phải quay lại không?
-
Ding!
Chúng tôi đã xuống tới tầng 1.
Cuối cùng bước ra khỏi thang máy, đại sảnh quen thuộc của khách sạn Delight hiện ra.
Các nhân viên khách sạn bận rộn, các gia đình tạo nên bầu không khí vui vẻ.
Trong khung cảnh quen thuộc này, ba người dựa vào tường, trông có vẻ ngơ ngác.
"Ha, haha!"
"Ahaha!"
"Hehe!"
Ba người đó bật cười như những kẻ ngốc.
Mấy vị khách hay nhân viên thoáng liếc nhìn chúng tôi, thắc mắc không biết chúng tôi đang làm gì, nhưng chẳng ai trong chúng tôi bận tâm.
-
Ding! Ding!
Những tin nhắn reo lên không ngừng.
Chị tôi, người vừa cười khúc khích, kiểm tra điện thoại rồi lại bật cười khẽ.
"Họ đang điên lên, rồi hỏi tại sao chị không dự họp đây này."
"Đúng rồi, chị nói chị có cuộc họp ở tầng 7 phải không ạ?"
"Nó đã kết thúc rồi."
"Như vậy có ổn không ạ?"
"Có sao đâu? Đây là khách sạn của chị mà! Nếu họ không thích thì cứ nghỉ việc thôi!"
Đó là một câu nói hết sức táo tợn, nhưng cũng không sai.
Chẳng phải chị Eunsol là chủ tịch, hay là CEO gì đó của khách sạn này sao?
Dù sao đi nữa, bọn họ có thể làm gì nếu một người có chức vụ cao như vậy thấy không khỏe hôm nay?
Và thế là, sự việc kỳ lạ đó kết thúc.
…
Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.
***
Trong khi đang thưởng thức bữa tối đắt đỏ trị giá 270,000 won tại nhà hàng tầng thượng của Khách sạn Delight, do chị tôi đây chiêu đãi.
Điện thoại của tôi reo liên tục.
"Hả? Chị ơi? Có chuyện gì—"
"Kain! Có chuyện khủng khiếp xảy ra rồi!"
"Chuyện gì?"
"Bàn Tay Dục Vọng! Có chuyện gì xấu xảy ra với em không?"
"…"
Điều đó đã khiến tôi băn khoăn một thời gian rồi.
“Bàn Tay Dục Vọng” chẳng phải là khái niệm nhấn mạng rằng không có gì là “miễn phí” sao?
Về bản chất, nó không gây hại cho chị tôi, nhưng cũng chẳng có gì lạ nếu tai họa ập xuống đầu tôi, người đang ở bên cạnh chị ấy.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng lại cảm thấy bối rối khi chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi bữa tối kết thúc.
"Chưa có chuyện gì xảy ra cả—"
"Họ mất tích rồi!"
"Cái gì?"
"Bốn vị khách đã mất tích rồi! Họ đã đi thang máy nhưng không xuống nữa! Thời điểm họ biến mất—"
-
Rầm!
Một tia nhận thức lóe lên trong đầu tôi như tia chớp.
Như thường lệ, không có gì là miễn phí khi nhắc đến "Bàn Tay Dục Vọng".
Cái giá phải trả cho việc triệu hồi thang máy lên tầng 27 chắc chắn phải do ai đó khác ngoài chị Eunsol gánh chịu.
Ngoài thực tế, cái "ai đó" không nhất thiết phải là một đồng đội tại Khách Sạn!


