Chương 548: Khách Sạn Delight (1)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 0
Địa Điểm Hiện Tại: Căn hộ 203, khu chung cư Singil, Seocho 3-dong, quận Seocho, Seoul
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Điều đầu tiên tôi kiểm tra là liệu Phước Lành và Di Sản có còn tồn tại hay không.
Theo những gì Ahri và Ông đã nói trước đây, sau khi thoát ra khỏi Khách Sạn, việc giữ lại được Phước Lành hay Di Sản là khác nhau với từng người.
Có giả thuyết cho rằng điều đó phụ thuộc vào phương thức thoát ra, nhưng vì chưa chắc chắn, nên tôi phải tự mình kiểm tra.
Đối với Phước Lành, may mắn là tôi vẫn phát hiện Cửa Sổ Trạng Thái đang mờ mờ phát sáng ở một góc của tầm nhìn.
Mờ mờ?
“Khó nhìn quá nhỉ? Đúng không, Perro?”
-
Piiík!
Nó mờ như thể được viết bằng một cây bút sắp hết mực.
Tôi nghĩ nên kiểm tra thêm các năng lực khác nữa, nên nhìn vào trong gương.
Quả nhiên, không dễ để tôi đọc được những khả năng mà ‘Thấu Triệt’ tiết lộ.
Phước Lành của tôi không hề biến mất, nhưng nó cũng không còn ở mức 100% sức mạnh, mà đã bị suy yếu.
Điều này có nghĩa là gì?
Nếu ở trong Khách Sạn, tôi sẽ nghĩ ngay đến cái gọi là ‘balance patch’ đặc trưng của bọn họ, nhưng nơi này không phải Khách Sạn.
Liệu quản trị viên của một trò chơi có cần phải quan tâm đến cân bằng của thế giới bên ngoài trò chơi không?
“…”
Có lẽ là có một lý do khác.
Khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong Giấc Mộng Đêm Hè, một khả năng đơn giản chợt xuất hiện trong đầu tôi.
Nguồn gốc của Phước Lành là “Hậu Thuẫn Giả.”
Dù theo nghĩa vật lý hay siêu nhiên, hiện tại tôi đang ở rất xa Hậu Thuẫn Giả của mình.
Vì cách xa họ nên Phước Lành đã yếu đi à?
Nếu vậy thì…
Nếu tìm được “Khách Sạn” tồn tại ở đâu đó trong hiện thực, và tiến lại gần nó, thì Phước Lành sẽ hồi phục?
Tôi dùng Lời Khuyên.
[Lời Khuyên: 3 → 1]
“À.”
Tôi hỏi có một câu, mà thật sự trừ luôn hai lần. Keo kiệt vãi!
Câu hỏi thứ nhất: Việc Phước Lành yếu đi là do tôi đã rời xa Khách Sạn trong hiện thực, đúng không?
[Ngươi đoán đúng một nửa. Nửa còn lại hiện tại ta không thể nói.]
Câu hỏi thứ hai: Nếu tìm được Khách Sạn tồn tại trong hiện thực thì tôi có thể khôi phục sức mạnh của Phước Lành không?
[Ngươi cũng đoán đúng một nửa. Nửa còn lại hiện tại ta không thể nói.]
“Cái quái….”
Gì thế này? Hai câu trả lời giống hệt nhau đấy!
Thế mà cũng xin của mình 2 Lời Khuyên à?
Thế này quá keo kiệt rồi đó!
“Sao các ngài bủn xỉn thế— À, cái này thậm chí còn không phải là đang xin lời khuyên.”
…
Tìm ra Khách Sạn sao?
Tôi biết hai con đường.
Thứ nhất, tầng 1 của Khách Sạn đang nằm ở đâu đó trên bầu trời Hàn Quốc. Tôi còn nhớ vị trí đại khái của nó.
Thứ hai, tầng 2 của Khách Sạn nằm trong một quả cầu tuyết ở nhà một cậu bé tên Kim Minyoung.
“Hmmm….”
Bay lên trời tìm kiếm loanh quanh thì khá nguy hiểm, nếu xét đến sự tồn tại của Cục Quản Trị.
Ngược lại, con đường xâm nhập thông qua quả cầu tuyết thì chỉ cần tìm ra Minyoung sống ở đâu là được.
“…”
Với tôi đó là chuyện quá lâu rồi, nên ngoại hình của Minyoung tôi gần như không thể nhớ nổi.
Điều duy nhất tôi nhớ lại là ký ức gây sốc, khi cậu bé đó viết 8 × 8 = 88.
“Nhưng dù sao thì Minyoung cũng khỏe mạnh mà. Khỏe mạnh là được rồi.”
Tôi chỉ hy vọng tới bây giờ, cậu ta ít nhất cũng phải biết làm phép nhân cho đàng hoàng.
***
Di Sản thì không bị suy yếu trực tiếp như Phước Lành.
Hóa Thần Chi Thư vẫn hoàn toàn bình thường, hơn nữa “Giác Ngộ của Serena” mà tôi từng ghi lại trong phòng 207 cũng vẫn còn nguyên.
“Hãy biết rằng chỉ có ta mới là chân lý.”
“…Cảm ơn nhé.”
Đó là một kỹ xảo hữu ích, nên tôi chắc chắn sẽ có lúc mình cần dùng đến.
Còn Thái Dương Thần Thánh thì nó chỉ còn khoảng 10% sức mạnh.
Trong phòng 207 tôi đã tiêu hao khá nhiều sức mạnh để bay lượn và chiến đấu với Aedia, hơn nữa quá trình tự tách bản thân ra rồi hồi phục lại cũng tốn không ít năng lượng.
Đây cũng không phải là chuyện Di Sản bị suy yếu.
Nó giống như khẩu súng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chỉ còn một viên đạn.
Tôi có nên nghĩ cách để nạp lại năng lượng không?
Chuyện này để tính sau đi.
-
Píp! Biiiíkk! Phạch phạch!
Perro bay qua bay lại khắp nơi, như thể cảm thấy bức bối.
Khách Sạn là một nơi rộng lớn, cũng như vô cùng xa hoa lộng lẫy.
Đối với Perro đã quen với môi trường đó, thì “Phòng 203, chung cư Singil, Seocho 3-dong” có lẽ là quá chật chội.
Dĩ nhiên, theo tôi thấy, thì nơi này thừa đủ rộng cho một người đàn ông sống một mình.
“Vì ở Seocho-dong nên chắc giá cũng đắt lắm.”
Đằng nào thì, một con vẹt cũng chẳng thể nào biết giá nhà đất ở Seocho-dong.
“Muốn ra ngoài cùng tao không?”
-
Pík!
“Thường thì khi dắt vẹt đi dạo phải đeo dây harness.”
Perro nghiêng đầu bối rối, chắc vì không hiểu từ “harness.”
“Là tao buộc chặt mày bằng một sợi dây chắc chắn— Á! Đừng cắn! Tao bảo đừng cắn mà!”
Ngay trước khi ra ngoài, tôi kiểm tra “Nắm Bắt Tình Huống”, chỉ cho chắc.
“Không có phản ứng gì luôn.”
Việc nó hoàn toàn không phản ứng có vẻ là vấn đề khác với việc Phước Lành bị suy yếu.
Có lẽ vì không có “tình huống” nào đang diễn ra chăng?
Tên Thương Nhân có nói sáu tháng đầu cứ thoải mái nghỉ ngơi.
“Được rồi. Thế thì đi chơi thôi.”
***
Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi chung cư, thảm họa xảy ra.
-
Vùuuu!
“Oái! Địt mẹ nó, Áaa!”
-
Píiiiik!
“Coi chừng! Né đi! Mẹ nó, sao nó nhắm bắn nhanh vậy!”
-
Kééét!
“Á! Xin lỗi!”
-
RẦM!
Điên cả rồi?!
Tôi không thể nào mà ngờ tháp pháo laser lại định thiêu chết Perro!
Cuối cùng tôi phải đá bay tháp pháo laser, làm nó vỡ đôi.
“Trời ơi! Cậu sinh viên! Cậu làm cái quái gì vậy trời!?”
Đương nhiên là bảo vệ chung cư sẽ lao ra.
“Xin lỗi. Cái này… nó định tấn công con vẹt của cháu…”
“Cậu nuôi vẹt à?”
“…Vâng.”
“Cậu nhận nuôi từ trại chim hay gì à? Lúc nhận nuôi không nghe họ giải thích sao?”
“…”
“Khi nuôi chim cảnh thì phải đeo vòng nhận diện ở chân chứ!”
“…”
“Đúng là ngu ngốc!”
May là tháp pháo laser không bị phá hỏng hoàn toàn, nhưng tình hình có vẻ là tôi sẽ bị ông bảo vệ này mắng một trận dài.
Vì vậy tôi chạy luôn.
“Này! Nhóc! Đi đâu thế hả! Thằng kia!”
Chạy trốn chỉ vì tôi không muốn bị mắng ấy à?
Kể cả tôi có làm vậy, thì dù sao cuối cùng cũng phải về nhà, mà khi về thì ông bảo vệ vẫn ở đó.
Hành động kiểu học sinh tiểu học thật luôn mà!
Nhưng tôi có thể làm vậy mà không bị sao.
Vì tôi đã dùng “Giấc Mơ” để ước một điều ước.
※
Thường Thức Trong Một Thế Giới Kỳ Lạ
Để đánh chặn bồ câu ăn thịt, các hệ thống an ninh đã được lắp đặt khắp nơi.
Hệ thống này không thể phân biệt chim cảnh và bồ câu ăn thịt, nên chim cảnh phải đeo vòng nhận diện.
***
Perro phải ngồi trong một chiếc hộp giấy, thứ còn chật hẹp hơn cả căn nhà, mới được ra ngoài hít thở không khí.
Có lẽ vì cú sốc khi một chiếc lông cánh bị laser đốt cháy là quá mức, nên Perro cũng ngoan ngoãn chui vào hộp.
Tuy có hơi lạ, nhưng danh tính của tôi đã được tạo ra theo một cách hoàn hảo.
Tên trên chứng minh thư cũng là Han Kain, và tuổi của tôi là 23 tuổi.
Quan hệ gia đình của tôi thì khá là chua xót.
Tôi là con một, bố mẹ của tôi đã mất vì tai nạn.
Và kết quả là, tôi đã được nhận thừa kế một khối tài sản lớn.
“…”
Tôi không ước cho bố mẹ của mình sống lại.
Thay vào đó, tôi ước một điều khác.
Không sao.
Thật sự không sao.
Chẳng phải có rất nhiều tiền để tiêu xài thoải mái, mà không ai can thiệp sao?
Quá hợp để sống một cuộc đời ăn chơi xả láng rồi.
Tôi chỉ cần sống 6 tháng tới, tận hưởng cuộc đời với tư cách một tên thất nghiệp cấp S, thế là xong.
Tôi cứ thế đi dọc theo con đường.
Đi qua ga Seocho, rồi đến khu vực Tòa Án Tối Cao, tôi thấy một nhóm người đang biểu tình như mọi khi, nói rằng một thẩm phán đã nhận hối lộ.
Bên cạnh đó, tôi cũng thấy những nhân viên tòa án đi làm như chẳng có chuyện gì.
Một cảnh tượng quen thuộc của thành phố, nơi 10 triệu con người tập trung, thế nhưng họ đều sống trong thế giới riêng của mình.
“…”
Tôi lộ mặt hoàn toàn, lang thang ở khu phố sầm uất suốt nhiều giờ.
Tôi không hề ngụy trang, nhưng không một ai nhận ra tôi.
Các bạn sẽ có thể cho rằng người bình thường không biết chuyện xảy ra trong Khách Sạn, nên thế là đương nhiên rồi?
Không đời nào!
Trong Giấc Mộng Đêm Hè, tôi đã tạm thời xuất hiện ở hiện thực, và gây ra đủ chuyện hỗn loạn cơ mà?
Cuộc gặp mặt kỳ lạ với Ichthys.
Và cuộc chạm trán với Apollyon, “kẻ tự xưng là thần”!
Giáng Lâm không làm ngoại hình tôi thay đổi, và Cục Quản Trị đã biết gương mặt tôi từ khi đó.
“…”
Tôi vẫn không hề cảm nhận được ánh mắt nào đang giám sát tôi.
Sức mạnh của “Giấc Mơ” mạnh đến mức đó đó.
Không biết những đồng đội khác đang sống thế nào nhỉ?
Có lẽ họ cũng đạt được điều mình mong muốn thông qua “Giấc Mơ” giống như tôi rồi cũng nên.
Thú vị là ở chỗ, không phải ai cũng đã sử dụng Giấc Mơ.
…
Đến chiều tối, có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi.
“Chán thật đấy.”
Tôi không có gia đình, không có bạn bè.
Một thế giới không có bất kỳ ai tôi quen biết tồn tại.
Tôi muốn gặp lại đồng đội.
[Lời Khuyên: 1 → 0]
“Tôi có thể gặp lại đồng đội của mình không?”
[Đừng tự mình tiếp cận người phía Cục Quản Trị.]
Câu trả lời là tôi không được chủ động tiếp cận Ahri và Ông.
Nói cách khác, thì tức là tôi tiếp cận những người khác thì được.
[Thông tin vị trí đồng đội (*)]
May mắn là tính năng này vẫn hoạt động tương đối ổn, như dự kiến.
Vừa lúc đó, có một người ở khá gần.
***
Hotel Delight được cho là một trong ba Khách Sạn hàng đầu Hàn Quốc.
“Không có Khách Sạn Shilla à?”
Việc danh sách ba khách sạn lớn không có Shilla khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng chắc không cần ngạc nhiên vì mấy thay đổi nhỏ như vậy.
Dù sao, khi nhìn thấy tòa khách sạn sừng sững giữa Yeoui-do, tôi cũng phải trầm trồ.
Trong sảnh chính tấp nập người qua lại, tôi ngồi xuống một chiếc ghế sofa mềm mại và đợi.
Chẳng bao lâu sau, người tôi đang chờ xuất hiện.
Tôi suýt nữa định giơ tay chào, nhưng rồi ngừng lại.
Vì xung quanh có quá đông người.
Đúng lúc đó, tôi thấy “cô ấy” đang định lên thang máy cùng với chỉ một thư ký.
Đó quả là thời điểm hoàn hảo để tôi sử dụng “Hình Xăm Tốc Biến”!
“Hấp!”
***
-
Bịch!
Tốc Biến vào trong thang máy thành công!
Lâu rồi mới dùng lại nó nên tôi đã lo mình nhắm sai, nhưng may mà chuyện đó không xảy ra—
“Kyaaaaaa!”
“À—”
“Áaaa! Bấm, bấm chuông đi!”
“Trời đất ơi! Seung-ah, dừng lại!”
“G-giám đốc!”
“Tôi đã bảo dừng lại rồi mà!”
“…”
Màn hỗn loạn kéo dài khoảng chừng 5 giây.
Đó là bởi cô thư ký đứng cạnh Eunsol-noona gần như đã ngất xỉu khi thấy tôi đột nhiên xuất hiện.
Cuối cùng chị tôi thở dài, và dùng “Hồ Điệp Mộng” để ru cô ta ngủ.
“…Thư ký của chị yếu vía thật đấy.”
“Không phải Seung-ah có vấn đề, mà là em mới là vấn đề! Chị thấy em ngồi trong sảnh nên định kết thúc họp sớm rồi gọi em lên. Em đang làm cái gì vậy hả?”
Hóa ra chị ấy cũng thấy tôi.
“Để cuộc gặp gỡ thú vị hơn một chút…”
Chị Eunsol nhìn tôi bất lực rồi bật cười.
“Em cầm cái gì vậy?”
“Đây là hộp đựng Perro. Perro, chào chị ấy đi!”
-
Pík!
“Wow~ chị ơi, chị nổi tiếng trên mạng lắm đó nhỉ?”
“…”
“Founder khách sạn 5 sao đẳng cấp thế giới Delight, một trong 23 nhà lãnh đạo trẻ dẫn dắt xã hội Hàn Quốc do báo XX bình chọn năm 2022—”
“Đ-đủ rồi.”
Điều ước mà chị Eunsol đạt được nhờ Giấc Mơ là trở thành chủ nhân của khách sạn Delight.
Tôi không định bình luận gì nhiều, nên cũng chỉ hỏi một câu.
“Chị hài lòng chứ?”
“…Ừ.”
“Em, ừm, cứ tưởng chị sẽ khôi phục cả tập đoàn Daeyang cơ.”
“Chuyện đó có làm được không nhỉ? Khi dùng chị mới nhận ra, Giấc Mơ có giới hạn rõ ràng hơn chị tưởng tượng. Triệu hồi một tập đoàn tài phiệt hàng đầu thế giới đòi hỏi thao túng thực tại ở cấp độ quá khổng lồ.”
“Em nghĩ bọn họ chắc vẫn sẽ làm được, kể cả nếu phải hạ quy mô xuống thấp hơn.”
“Cũng đúng.”
Một thoáng im lặng.
Rồi chị Eunsol nói.
“Chị không muốn cha mẹ của mình sống lại.”
“…”
“Anh chị em của chị cũng vậy luôn. Đúng thế. Chị không muốn gia đình quay trở lại.”
“…Em hiểu mà.”
Đây là câu chuyện từng được nhắc sơ qua khi chúng tôi chinh phục phòng 101.
Mối quan hệ bên trong gia đình của chủ tịch tập đoàn Daeyang đúng nghĩa là đã tan nát.
“Nhưng có một điều chị phải thừa nhận. Tập đoàn Daeyang không phải do chị tạo ra. Ông nội của chị đã thành lập nên nó, và cha chị phát triển nó.”
“…”
“Kể cả khi so sánh với anh chị em, thì anh trai chị, đặc biệt là anh cả, đã đóng góp nhiều hơn hẳn so với chị.”
Dù năng lực ra sao, thì người sinh ra trước và trưởng thành sớm hơn chị Eunsol cũng sẽ đóng góp nhiều hơn cho tập đoàn.
“Chị không muốn gia đình sống lại, nhưng lại triệu hồi ‘thành quả’ do họ gây dựng, rồi độc chiếm một mình… chị cực kì ghét điều đó.”
Tôi cũng mơ hồ hiểu được tâm lý đó.
“Vì vậy chị chỉ khôi phục khách sạn. Hotel Delight là dự án chị trực tiếp phụ trách. Chị gần như là người nuôi dưỡng nó.”
Trong lúc nói chuyện, tôi nhận ra cả hai ‘con mắt’ của chị ấy đều bình thường.
“Ơ? Chị, mắt chị—”
“Bây giờ cả hai đều là mắt của người bình thường rồi, đúng không?”
Con mắt của Độc Nhãn Điểu do Khách Sạn cho mượn không thể được dùng bên ngoài Khách Sạn.
Ngoài ra, ‘bên trong Khách Sạn’ cũng không có cách để khôi phục chúng thành mắt người.
Nhưng nơi này không phải bên trong Khách Sạn.
“Chị đã làm cách nào vậy?”
“Đó cũng là một phần của điều ước cho Giấc Mơ. Dĩ nhiên, Ahri nói rằng nếu đến Cục Quản Trị thì họ cũng có thể chữa mắt cho chị, nhưng mà…”
“Nhưng?”
“Em thấy tay nghề của Khách Sạn sẽ tốt hơn, đúng không? Với lại chị không muốn mang nợ Cục Quản Trị.”
“…”
“Không thấy khó chịu sao? Ahri và Ông Mooksung chắc đã quay lại Cục Quản Trị rồi. Bây giờ Cục Quản Trị chắc cũng biết chúng ta đã trở lại.”
“Chắc vậy.”
“Khó chịu lắm. Chị không biết họ sẽ coi chúng ta như thế nào. Vì vậy chị không muốn mắc nợ họ bất cứ thứ gì cả.”
“Em hiểu mà.”
“Còn em thì sao? Cục Quản Trị có liên lạc với em không? Nếu nói ai khiến họ cảnh giác nhất thì chắc chắn là em chứ nhỉ.”
“Có lẽ họ sẽ không thể nhận ra em một cách tử tế đâu.”
“Gì cơ?”
“Dù Ahri và Ông có báo cáo về em, bằng lý do nào đó, thì hồ sơ về ‘Han Kain’ sẽ biến mất, và người nhận báo cáo cũng sẽ quên mất.”
“…”
“Em đã ước như vậy. ‘Ngoại trừ đồng đội ra, tất cả mọi người đều không thể nhớ đến em!’”
Tôi định nhắm mắt chờ câu hỏi tiếp theo.
Nhưng đúng lúc đó, chị ấy đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi.
“Sao vậy? Nếu chị có gì muốn hỏi—”
“Tầng 24!”
“Gì?”
“25!”
Tôi nhìn lên bảng hiển thị trong thang máy.
Con số 25 hiện ra.
Ngay sau đó, nó chuyển sang tầng 26.
“Phòng họp ở tầng cao vậy sao—”
“Không phải! Phòng họp ở tầng 7!”
?
“Và khách sạn này chỉ có 21 tầng thôi!”


