Trans: Torisaki Haruka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Các thành viên của Nhóm Tác chiến Tàu mẹ được giao nhiệm vụ chuyên hộ tống tốc độ cao tương đối may mắn. Năm ngày trước, sau khi bị trúng sóng xung kích sức mạnh tâm linh do ba cái đầu quỷ bắn ra, họ bị rơi xuống một hòn đảo. Nơi này giống như một mê cung nguy hiểm, nơi những sinh vật nguy hiểm tự do lang thang, khác xa với một môi trường thuận lợi cho sự sống còn của những kẻ với thể chất không mạnh hơn con người.
Nếu họ hạ cánh xuống lục địa, họ sẽ không tồn tại được một ngày.
“Liệu đội cứu hộ có thực sự đến không?”
“Khi bão từ lắng xuống, chúng ta có thể liên lạc với vệ tinh. Cố gắng cầm cự cho đến lúc đó.”
Nhiều thành viên Kult khác nhau với những chiếc sừng trên đầu đa dạng tụ tập quanh đống lửa trại, xé và ăn ngấu nghiến cá nướng. Một số bị gãy sừng do tác động của vụ tai nạn, trong khi những người khác quấn chặt băng quanh cơ thể. Bất chấp tình hình nguy hiểm, quyết tâm chịu đựng tràn ngập trong mắt của 25 thành viên Kult.
“Nếu chúng ta nhìn lên bầu trời, bão từ có vẻ đã yếu hơn so với ngày hôm qua.”
“Thiết bị liên lạc đã được khôi phục sơ bộ, nhưng chúng ta hơi thiếu linh kiện.”
“Hãy thử lại vào sáng mai. Các kỹ thuật viên sẽ xem liệu có cách nào lấy linh kiện từ tàu vũ trụ bị hỏng không.”
Các thành viên Kult, dưới sự hướng dẫn của một chiến binh có sừng dê, gật đầu đồng ý.
“Sẽ rất khó khăn cho mọi người, nhưng chúng ta phải chịu đựng bằng cách nào đó. Nhiều người đã ra đi theo sự chỉ dẫn của định mệnh, nhưng chưa đến lúc của chúng ta.”
Mặc dù là một chủng tộc được ban phước với sức mạnh tâm linh, nó không giúp ích được nhiều trong tình huống này. Hầu hết các kỹ thuật Sức mạnh Tâm linh tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Sử dụng Sức mạnh Tâm linh để bắt cá hoặc hái trái cây sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt năng lượng của họ, dẫn đến việc suy yếu.
Nhận thức được thực tế này, các chiến binh tập trung vào việc đảm bảo rằng các thành viên Kult di chuyển trong giới hạn nhằm không manh động đến lũ thú xung quanh. Các thủy thủ cũng làm theo ý định của họ, tuân theo người dẫn đầu, ngay cả khi nó gây khó chịu.
Sau khi ăn xong, họ di chuyển để xử lý các nhiệm vụ tương ứng của mình. Người lãnh đạo, một chiến binh, đi xung quanh hỗ trợ đồng đội của mình.
Thời gian trôi qua, và đêm thứ sáu đã đến trên hòn đảo. Các chiến binh xác nhận rằng không có sinh vật nguy hiểm nào trên đảo. Tuy nhiên, những sự kiện bất ngờ vẫn có thể xảy ra vào lúc nửa đêm, vì vậy họ quyết định thay phiên nhau canh gác, ngoại trừ ba người lính gác đêm.
Tất cả trừ ba người họ chìm vào giấc ngủ sâu.
“Lửa đang yếu dần.”
“Tôi sẽ đi kiểm tra một chút, nhặt thêm củi nếu tôi không quay lại.”
Một thành viên Kult đi vào rừng với một khẩu súng trường.
“Ôi, suýt chút nữa, gần hết gạo rồi.”
Anh ta giải quyết việc riêng cách đống lửa trại một chút. Chỉnh lại quần, anh ta nhặt những cành cây và nhánh cây xung quanh, nghĩ rằng như vậy là đủ. Ngay khi định quay lại, anh ta nghe thấy tiếng sột soạt bên tai.
Tiếng lá và cành cây bị giẫm lên. Nhanh chóng thả những cành cây đã thu thập xuống, anh ta giơ súng trường lên.
“Ai ở đó?”
Anh ta hét lên, nhưng không có tiếng trả lời. Một người lính gác đêm khác nghe thấy tiếng hét của anh ta và vội vã chạy tới.
“Tại sao cậu lại đột nhiên hét lên vậy?”
“Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ trong rừng vừa nãy.”
“Cái gì?”
Hai người lính gác đêm chĩa súng trường về hướng âm thanh, nhưng không còn tiếng bước chân nào nữa.
“Chắc là nghe nhầm.”
“Có lẽ vậy.”
Hai người quay trở lại đống lửa trại. Sau đó, một lần nữa, một âm thanh không xác định kích thích tai họ. Lần này, không chỉ là tiếng bước chân.
“Cậu có nghe thấy cái vừa nãy không?”
“…”.
Hai người nín thở và lắng nghe. Tiếng sóng vỗ thoang thoảng từ bên kia khu rừng, tiếng lá xào xạc trong gió. Và rồi, một giọng nói phá vỡ sự im lặng.
“Có ai ở đó không?”
Mặc dù nhỏ, giọng nói nghe rõ ràng chắc chắn là của một thành viên Kult nữ. Rõ ràng là một trong những người sống sót Kult đã đến được hòn đảo này.
“Ơ, chúng ta nên làm gì đây? Có nên giúp không?”
“Đợi một chút. Có gì đó không ổn.”
Chưa đầy một hoặc hai ngày kể từ khi họ đến hòn đảo này. Nó không đủ lớn để được gọi là lục địa, và họ có thể dễ dàng đi vòng quanh hòn đảo trong nửa ngày. Có vẻ khó tin rằng có thể có những thành viên Kult mà họ chưa gặp.
“Chúng ta đã ở đây vài ngày rồi. Không có con tàu nào khác ở đây cả.”
“Có thể họ đến từ nơi khác? Có lẽ họ có điều kiện tốt hơn và có thể bay đến bằng tàu vũ trụ.”
“Đó là…”
Suy luận đó không hoàn toàn sai, nhưng có một sự sơ suất quan trọng. Mặc dù là nửa đêm, họ không nghe thấy tiếng tàu vũ trụ bay.
“Trong những lúc như thế này, chúng ta cần phải đoàn kết với nhau! Này, ở đây!”
“Đợi đã!”
Trước khi đồng đội có thể chỉ ra sự thật, thằng ngu Kult đã lao về phía hướng của giọng nói, hét to.
“Hai người đó đang làm gì vậy?”
“Một lúc trước, tôi nghe thấy giọng phụ nữ từ đằng kia.”
“Cái gì?”
Mặc dù hai người lính gác đêm do dự một lúc, họ quyết định đánh thức người chiến binh thay vì đi theo tên đồng đội hấp tấp. Giọng nói có vẻ đáng ngờ, bất kể họ nghĩ thế nào về nó.
Khi di chuyển về phía đống lửa trại, giọng nói của tên trước đó phát ra từ sau bụi rậm.
“Này! Giúp chúng tôi một chút!”
“Hả?”
“Họ là đồng minh từ tàu hộ tống JSB-02! Đừng lo lắng!”
“Đúng vậy! Chúng tôi gặp rắc rối khi bay vào bằng tàu vũ trụ.”
“Làm ơn đến và giúp chúng tôi.”
Giọng nói từ bên kia bụi rậm không chỉ của một người. Nhiều giọng nói vang lên cùng lúc, gợi ý rằng một nhóm đã đến.
Không có chút đe dọa nào trong giọng nói của đồng đội. Thay vào đó, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm khi gặp lại các thành viên Kult sau một thời gian dài.
“Thật kỳ lạ. Tại sao chúng ta không nghe thấy tiếng tàu vũ trụ?”
“Chúng ta có thể đã bỏ lỡ nó. Hãy đi kiểm tra xem.”
Vì vậy, hai người lính gác đêm còn lại thư giãn. Họ đẩy qua bụi rậm, đi theo những giọng nói.
Cây cối trên đảo không đặc biệt lớn, nhưng đó là một đêm tối mịt mù. Ngay cả với đèn pin gắn vào súng trường, cũng không dễ dàng cho họ, những người không trong trạng thái chiến đấu, di chuyển trong bóng tối của khu rừng.
Như thể hiểu tình huống đó, giọng nói của các thành viên Kult vang lên đúng lúc.
“Lối này!”
“Ở đây! Lối này!”
“Chỉ một chút nữa thôi!”
Như thể đang nỗ lực để ngăn họ bị lạc, những giọng nói đang dẫn đường cho họ.
Cuối hành trình theo những giọng nói, họ đến không phải trong rừng mà trên bãi biển. Đứng một mình ở một nơi cát sâu là một thành viên Kult nữ mặc quần áo gia cố.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người khác đâu?”
Ngay cả với câu hỏi của người lính gác đêm, thành viên Kult nữ vẫn im lặng. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào họ với khuôn mặt vô cảm.
Một lúc trước, những giọng nói vang lên cùng lúc không thấy đâu cả. Tàu vũ trụ mà họ tuyên bố đã đến cũng không.
Vào lúc đó, khi họ nhìn về phía những con sóng đang dao động.
“Hửm?”
Những con sóng lẽ ra phải đập vào bãi biển, nhưng thứ gì đó không nhìn thấy dường như đang chặn chúng giữa không trung. Khoảnh khắc các Kult nhận ra sự bất thường, họ cảm nhận được một mùi lạ lơ lửng trong không khí. Có một mùi đặc biệt lan toả trong không khí, khác biệt cơ bản với mùi biển mặn—một mùi khó chịu.
Không chỉ một mình cảm thấy sự kỳ lạ, các Kult lùi lại một bước. Ánh mắt anh ta dán chặt vào cái bóng của một người phụ nữ đứng một mình trên cát với khuôn mặt kỳ dị.
Theo ánh nhìn của anh ta, họ cảm thấy nổi da gà khắp người. Ban đầu, họ nghĩ cát ướt trông có màu đen, nhưng không phải vậy. Tất cả cát đen trước mặt họ đều là những cái bóng.
“Các người định đi sao?”
Hình bóng của nữ Kult dao động như một ảo ảnh. Đồng thời, những cái bóng vặn vẹo và di chuyển.
Và một giọng nói vang lên.
“Bỏ chúng tôi lại một mình để đi đâu?”
“Đừng bỏ chúng tôi.”
“Gia nhập cùng chúng tôi.”
Cùng với giọng nói của đồng loại, những cái bóng bao trùm lấy họ.
Chiến binh của tàu hộ tống tốc độ cao mở mắt với một điềm báo không rõ. Thông thường, các Kult sừng dê được biết đến với sự thành thạo trong các kỹ thuật Sức mạnh tâm linh liên quan đến tăng cường thể chất. Anh ta gia nhập nhóm chiến binh bằng cách sử dụng khả năng bẩm sinh của mình, nhưng anh ta có một khía cạnh đặc biệt.
Một khả năng phát hiện khủng hoảng xuất sắc.
Nhờ nhận thức nguy hiểm nhanh hơn đồng đội, anh ta đã thoát chết trên chiến trường sinh tử hơn một lần. Vì vậy, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, anh ta dự định nghỉ hưu khỏi nhóm chiến binh và chuẩn bị cho Bài kiểm tra Tiên tri. Mặc dù khả năng của anh ta kém xa các nhà tiên tri thực sự, nhưng với tài năng, anh ta tin rằng mình có thể vượt qua bằng cách luyện tập.
Tuy nhiên, khả năng phát hiện nguy hiểm sắp xảy ra đột nhiên kích hoạt.
Nhanh chóng, người chiến binh chộp lấy vũ khí anh ta đặt bên cạnh, lập tức tăng cường các giác quan của mình bằng Sức mạnh tâm linh.
Đôi tai nhạy bén của anh ta bắt được những âm thanh yếu ớt từ bên ngoài túp lều tạm bợ.
“Vậy, nếu chúng ta tháo cái này ra, nó sẽ hoạt động chứ?”
“Vâng. Khi anh kết hợp nó với những bộ phận này, nó có thể được kích hoạt ngay sau khi gắn vào.”
“Tôi hiểu rồi. Còn cần gì nữa không?”
“Nếu anh mang nó theo, hãy mang cả cái này nữa.”
Giọng nói là của một nam và một nữ Kult.
‘Lính gác đêm?’
Thấy các thành viên Kult trò chuyện bình thường cho thấy tình hình không nguy kịch. Tuy nhiên, bộ não của anh ta, được kích hoạt bởi khả năng phát hiện khủng hoảng, vẫn báo động.
[ZZZZ(Ra khỏi đây ngay lập tức.)]
Hơn nữa, có một sự thật thiết yếu.
Trong nhóm những người sống sót này, không có nữ Kult nào.
‘…’
Chiến binh, kẻ đang suy ngẫm, cuối cùng quyết định đích thân điều tra tình hình. Với trái tim đập thình thịch và đôi tay run rẩy, anh ta nhẹ nhàng vén cửa lều lên.
Và rồi, anh ta hối hận về hành động của mình.
***
“Được rồi. Thế này là ổn.”
Không xa túp lều, có một con tàu bị phá hủy một phần. Một thứ gì đó khổng lồ, gần như quá lớn để có thể quan sát trong tầm mắt, đang ở đó. Một con quái vật kinh hoàng, chưa từng có đang tháo rời những cái cánh dài ngoằng của con tàu.
“S…sẽ tha cho tôi chứ?”
“Tôi…tôi cũng đã làm việc chăm chỉ mà! Làm ơn tha cho tôi!”
“Chết tiệt! Cả tôi nữa!”
Kinh hoàng hơn là ‘thứ gì đó’ trên lưng nó. Năm khuôn mặt Kult, nhợt nhạt và gây buồn nôn, gắn vào như những vết thương, liên tục kêu khóc xin tha mạng. Trong số những khuôn mặt đó, có một khuôn mặt mà chiến binh nhận ra.
“Tôi đã nói cho ngài mọi thứ tôi biết! Làm ơn…!”
“Im lặng.”
Khi giọng nói êm dịu của một người phụ nữ phát ra từ miệng quái vật, những khuôn mặt đang la hét im bặt. Nhãn cầu trắng dã của quái vật di chuyển, và nó quay ánh nhìn về phía túp lều của người chiến binh.
“Thấy rồi à, hử?”
Người chiến binh, bắt gặp ánh mắt của sinh vật, ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
[ZZZZ(Ta đã có mọi thứ ta cần.)]
Cho đến khi thời gian hồi chiêu của chân trời ác mộng kết thúc, còn rất nhiều thời gian. Vì vậy, tôi đã đi khắp các địa điểm rơi được kiểm tra bởi Mẹ của Bầu trời, thu thập các bộ phận để tăng cường vũ khí của tàu hộ tống tiên tiến.
[ZZZZ(Rất hợp lý khi nó có mức độ vũ trang cao.)]
Con tàu càng mạnh, càng nhiều vũ khí có thể được sử dụng thông qua sự ăn mòn.
[ZZZZ(Hôm nay là ngày thứ 6. Ta có thể khởi hành vào ngày mai.)]
Tôi đang trên đường trở về lục địa Utopia-02, mang theo các thành phần mới thu được và vũ khí tàu.
Đây là mục tiêu cuối cùng. Các con tàu khác bị rơi trên các lục địa hoàn toàn khác nhau, khiến chúng quá xa để tiếp cận trong thời gian ngắn.
[ZZZZ(Nhân tiện, đã lâu rồi ta không sử dụng combo giả dạng và thay đổi khuôn mặt.)]
Cả hai đều là những khả năng mà tôi sử dụng làm chính trong trò chơi. Trong thực tế, hai khả năng này có tương tác khá quan trọng.
[ZZZZ(Với khả năng thay đổi khuôn mặt, ta có thể chọn nạn nhân để áp dụng cơ quan biến hình.)]
Ban đầu, khi sử dụng cơ quan, nó sẽ loại bỏ các gen đã lưu trữ và thay thế chúng bằng những gen mới khi tiêu thụ một cái mới. Do đó, mục tiêu để thực hiện thay đổi mỗi khi tôi tiêu thụ một gen, được kiểm soát bởi pheromone.
[ZZZZ(Đó là điểm yếu của cơ quan biến hình.)]
Không có khả năng thay đổi mục tiêu bằng ý nghĩ.
Do hạn chế của việc giả làm một mục tiêu nhất định và cảm giác khác biệt đi kèm với kích thước ngày càng tăng, cơ quan biến hình rất khó sử dụng liên tục cho đến cuối trò chơi.
[ZZZZ(Ban đầu, điều đó sẽ đúng, nhưng…)]
Khi khả năng thay đổi khuôn mặt can thiệp, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Khả năng thay đổi khuôn mặt hoạt động bằng cách sao chép gen của kẻ thù và lưu trữ chúng trong cơ thể. Nó cũng cho phép tôi lấy lại một số thông tin bộ nhớ của chúng khi hấp thụ chúng, cho phép tôi trích xuất thông tin.
Điểm quan trọng ở đây là thông tin di truyền được lưu trữ có thể được trích xuất và sử dụng bởi cơ quan biến hình.
Nó cho phép tôi tạo ra pheromone ngụy trang tôi thành một trong những mục tiêu được chọn từ thông tin di truyền được lưu trữ.
[ZZZZ(Hầu như không ai biết về sự thật này.)]
Theo tôi biết, tôi là người duy nhất sử dụng cả hai khả năng cùng một lúc. Vì rất ít người tự nhiên có được cơ quan biến hình, những người cố gắng sử dụng cả hai là cực kỳ hiếm.
[ZZZZ(Ta đã lừa được kha khá người với cái này.)]
Khi tiếp tục lừa nhiều người sử dụng cơ quan biến hình, một số người trong số họ bắt đầu tìm ra chiến lược. Họ sẽ hỏi mật khẩu chỉ họ biết hoặc ném mồi bằng cách bắt một con mồi mới và khiến việc ngụy trang thành mục tiêu bị bắt chước trước đó là không thể, v.v.
Tuy nhiên, họ không biết rằng tôi có phương tiện ngụy trang thành nhiều hình dạng thông qua cơ quan biến hình.
[ZZZZ(Tất nhiên, cũng có những hạn chế đối với điều này.)]
Khả năng thay đổi khuôn mặt có thể lưu trữ gen từ tối đa năm cá nhân. Do đó, tôi có thể ngụy trang thành ngoại hình của tối đa năm người khác nhau cùng một lúc.
[ZZZZ(Giá như có cách để tăng giới hạn này.)]
Trong trò chơi, không có cách nào để tăng giới hạn, bất kể tôi tìm kiếm bao nhiêu.
[ZZZZ(Nó có thể khác trong thế giới này.)]
Ở một nơi mà các yếu tố không có trong trò chơi đang xuất hiện, có thể có cách để tăng giới hạn của khả năng thay đổi khuôn mặt.
Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, trong khi bơi, tôi cảm thấy một gợn sóng quen thuộc.
Số 26, đồng đội mà tôi không nhận thấy, đến gần, vẫy vây. Ở phía xa, hình bóng của Mẹ của Bầu trời và Adhai trông nhỏ bé trên bãi cát ngập ánh trăng.
[ZZZ ZZ ZZZ ZZ ZZZ (Tại sao em lại đến tận đây?)]
Sinh vật trả lời bằng một cái vẫy tay vui vẻ, có lẽ thích bơi lội như một sinh vật biển điển hình.
[ZZZZ(Ta sẽ rời hành tinh này vào ngày mai.)]
Điểm đến tiếp theo có thể không mang lại nhiều cơ hội bơi lội. Tốt hơn là để nó tận hưởng thú vui của mình một cách trọn vẹn ngay bây giờ.
[ZZZ ZZ ZZZ ZZZ (Được rồi, cùng đi nào.)]
Tôi tận hưởng lần những cơn sóng cuối cùng trong biển đêm của hành tinh với Số 26.
***
Trong không gian đen kịt, một con tàu vũ trụ nhỏ đi qua vũ trụ vô tận. Những người quan tâm đến tàu vũ trụ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng con tàu thiết kế hình elip màu ngà này là khoang thoát hiểm của các Kult. Ngoài ra, những người tinh mắt hơn có thể nhận thấy thiệt hại nghiêm trọng gần phía sau, đặc biệt là quanh động cơ siêu ánh sáng.
Việc không thể thực hiện du hành nhanh hơn ánh sáng trong không gian rộng lớn này là một vấn đề nghiêm trọng. Hơn nữa, đối với một khoang thoát hiểm với lương thực và vật tư y tế tối thiểu, việc đi vào vùng ảnh hưởng của các Kult mà không có động cơ siêu ánh sáng sẽ mất ít nhất nửa năm. Nó còn lâu mới đủ với chỉ một tuần lương thực trên khoang thoát hiểm.
Nói cách khác, họ còn lại hai lựa chọn: chết đói hoặc tự sát.
“Thuyền trưởng, đây là lương thực cuối cùng của chúng ta.”
“Ta không đói; cậu ăn đi.”
“Tôi không thể cho phép điều đó. Chẳng phải ngài đã không ăn trong ba ngày rồi sao?”
Hai người bên trong khoang thoát hiểm được thiết kế đẹp mắt là thuyền trưởng và phi hành đoàn đã trốn thoát khỏi soái hạm Đế chế ‘Người Phán Xử Damocles 08.’ Khi trốn thoát lần cuối, hậu quả của vụ nổ soái hạm đã làm hỏng nghiêm trọng động cơ siêu ánh sáng. Hiện tại, họ bị mắc kẹt trong khoảng không vô tận.
Mặc dù tốc độ bay của khoang thoát hiểm cực nhanh, nhưng nếu không có động cơ siêu ánh sáng, sẽ mất khá nhiều thời gian để thoát khỏi vùng ảnh hưởng của Kult. Một tuần lương thực chẳng thấm vào đâu để đến được nơi an toàn.
“Thuyền trưởng, tôi đã hứa với những người khác. Tôi đã hứa sẽ đảm bảo rằng ngài không chết vô ích.”
“…”
“Làm ơn, hãy giúp tôi giữ lời hứa đó.”
“…Chỉ cần đưa một nửa thôi.”
Khi thành viên phi hành đoàn định đưa một nửa khẩu phần chiến đấu cho thuyền trưởng, con tàu đột ngột dừng lại.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải là dị thường không gian không?”
“Tôi sẽ kiểm tra!”
Họ nhanh chóng thao tác các điều khiển để kiểm tra lý do tại sao con tàu dừng lại.
“Thuyền trưởng!”
“…Ai đó đang cố gấng kéo con tàu của chúng ta.”
Mặc dù có thể là tàu Kult đã may mắn phát hiện ra họ, nhưng xác suất là rất thấp. Vùng liên sao họ đang đi qua là một không gian trống nơi không có phe phái nào hiện diện – một nơi ẩn náu thích hợp cho những tên cướp không gian thù địch.
“Haha, có vẻ như định mệnh đang cố gắng đòi mạng chúng ta.”
“…Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng.”
Họ nắm chặt vũ khí được cất giữ bên trong khoang thoát hiểm. Ngay sau đó, âm thanh của máy cắt plasma hoạt động gần cửa khoang thoát hiểm vang lên.
Ực.
“Bây giờ!”
Khi cánh cửa rơi xuống, họ lao ra ngoài.
Mặc dù họ đã không ăn trong vài ngày, thuyền trưởng, đã trải qua vô số chiến trường trong quá khứ, cố gắng sử dụng chút sức mạnh tâm linh cuối cùng để tấn công kẻ thù. Tuy nhiên, đối thủ nhanh nhẹn hơn dự kiến. Kẻ thù, mặc bộ đồ trắng với thân hình mảnh mai, dễ dàng né tránh đòn tấn công của thuyền trưởng và biến cánh tay thành lưỡi kiếm, nhắm vào cổ ông ta.
“Hự?!”
“Dừng lại.”
“Thuyền trưởng!”
Trong khi đó, thành viên phi hành đoàn khác đã bị khuất phục bởi một nhân vật khác mặc bộ đồ kỳ lạ có vẻ như là sự kết hợp giữa một người đi bộ và quần áo gia cố.
“Chúng ta sẽ không đầu hàng lũ Spacedog.”
“Spacedog? Tôi trông giống Spacedog sao?”
Người đã khuất phục vị thuyền trưởng vặn lại với một nụ cười khinh bỉ lạnh lùng. Chỉ đến lúc này ông ta mới có thể kiểm tra kỹ lưỡng ngoại hình của đối thủ.
Đáng ngạc nhiên thay, đối thủ có kỹ năng chiến đấu đặc biệt hóa ra là một phụ nữ. Một người phụ nữ với những chiếc sừng dài ở phía bên trái đầu.
“Cô không phải là một Kult… hãy tiết lộ danh tính của cô.”
Đáp lại lời của thuyền trưởng, cô trả lời,
“Tên tôi là Si-hyun Yujin, Thuyền trưởng mới của Người Phán Xử Damocles 08 và tôi đến vì các người.”
“Yujin? Cô có thể đến từ gia đình Yujin của MegaCorp không?”
Si-hyun Yujin, cựu Ảnh vệ của MegaCorp và là thuyền trưởng hiện tại của Người Phán Xử Damocles 08, đã đến để tìm những tội đồ đã thất bại trong nhiệm vụ thanh lọc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


