Trans: Torisaki Haruka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngay khi tỉnh lại, tôi cảm nhận được chất lỏng bao quanh cơ thể mình. Đó là một cảm giác tương tự như nước ối, vừa lỏng vừa ấm. Tôi cố cử động cánh tay, nhưng có vẻ như tôi bị tê liệt; không một cơ bắp nào co giật. Toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy đờ đẫn, như thể tôi đã dùng thuốc rất nhiều, có lẽ giống như uống một liều thuốc giảm đau cực lớn.
‘Có vẻ như quá trình biến đổi vẫn chưa hoàn tất’
Tôi nhanh chóng đánh giá và hiểu tình hình. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy do không thể cử động mí mắt, nhưng cơ thể tôi vẫn đang trong trạng thái biến đổi dần dần bên trong cái kén, trải qua nhiều quá trình hóa học khác nhau.
‘Còn khoảng một hoặc hai giờ nữa, đại khái vậy,’
Tôi ước tính. Thông thường, tôi sẽ dành thời gian này để nghỉ ngơi, nhưng có điều gì đó không ổn. Có một cảm giác cấp bách, như thể tôi đã chứng kiến điều gì đó quan trọng trước khi ký ức trở nên mơ hồ.
‘Chắc chắn là điều gì đó quan trọng…’
Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng nỗ lực của tôi vô ích. Sự thất vọng dâng lên khi ký ức từ chối quay trở lại.
‘Bỏ đi,’
Tôi quyết định cắt đứt những nỗ lực của mình một cách cưỡng bức.
‘Hãy xem những người khác đang làm gì.’
Để giảm bớt sự thất vọng tích tụ trong tâm trí, tôi hướng sự chú ý của mình đến những người trên mặt đất. Tập trung các cơ quan phụ trợ để phát hiện các sự kiện bên ngoài cái kén, tôi nhận ra rằng khả năng cảm nhận các hoạt động trên mặt đất của tôi bị hạn chế trong quá trình tiến hóa.
Và trên mặt đất, không có ai cả. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là bộ xương ngoài cứng rắn của Vua Đầm Lầy.
“Mọi người đi đâu hết rồi?”
Tôi thắc mắc. Những khoảnh khắc dễ bị tổn thương nhất đối với tôi là trong quá trình tiến hóa và khi sử dụng hệ thống siêu việt. Vì vậy, trước khi bước vào giai đoạn siêu việt thứ hai, tôi đã yêu cầu những người khác trông chừng tôi.
Nghe có vẻ lạ khi nói điều này bằng chính miệng mình, nhưng mối quan hệ của tôi với họ không tệ. Số 26, người tôi đã dành thời gian lâu nhất, rất đáng tin cậy, và Adhai ngưỡng mộ tôi. Tôi cũng cố gắng tránh những điều họ không thích càng nhiều càng tốt. Nếu họ có sở thích cụ thể, tôi muốn thực hiện chúng trong khả năng tốt nhất của mình.
Mẹ của Bầu trời có chút mơ hồ, nhưng vì bà ta có mục tiêu của mình, khả năng phản bội là thấp. Nếu định phản bội tôi, bà ta đã làm vậy ngay khi tôi vào trong kén. Khả năng họ rời đi mà không có lý do là không thể. Trong trường hợp này, chỉ có một lời giải thích.
‘Chắc chắn có nguy hiểm xung quanh.’
Rõ ràng là họ đã rời đi để loại bỏ các mối đe dọa có thể gây hại cho tôi. Khi suy ngẫm về những gì có thể gây nguy hiểm cho tôi ở vị trí này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là các cặp Hond Gigrant.
Mặc dù môi trường sống của chúng khá xa nơi này, nhưng kể từ khi ăn thịt những tên cướp biển lần trước, có vẻ chúng đã mạo hiểm vào rừng. Có lẽ chúng đã phát triển sở thích ăn thịt người và Kult, coi đó là một món ngon.
‘Ta cố tình làm tổ ở một nơi an toàn, nên có lẽ không phải là chúng.’
Các mối đe dọa tiềm tàng khác, như đội cứu hộ từ Căn cứ Nghiên cứu Vực thẳm, cũng khó xảy ra. Tổ của tôi cách xa căn cứ, khiến họ khó có thể tiếp cận tôi.
‘Hay là đồng nghiệp của Muriel?’
Tôi đã nghe những tin đồn khi thẩm vấn Muriel rằng có những người chơi hỗ trợ cô ta. Cô ta đã gửi đi những yêu cầu cứu hộ bị phớt lờ trước khi chết.
‘Mình đã xóa dấu vết càng nhiều càng tốt.’
Việc họ thận trọng với tôi có thể dễ dàng suy ra từ cuộc trò chuyện chi tiết mà Muriel đã chia sẻ. Tuy nhiên, để chắc chắn, tôi đã dọn dẹp những dấu vết mình để lại càng nhiều càng tốt trước khi rời khỏi khu cắm trại.
Các cấu trúc nhân tạo và vũ khí đã bị ‘thiêu rụi’ hoặc chôn dưới lòng đất trước khi rời khỏi trại.
Có thể có dấu vết của tàu tuần dương bị bắn trúng và phát nổ, nhưng chỉ với điều đó, việc tìm thấy tổ của tôi gần như là không thể.
‘Tổ của mình ở dưới lòng đất.’
Trong trường hợp hiếm hoi mà người chơi phát hiện ra tổ của tôi bằng công nghệ mà tôi không biết, ngay cả điều đó cũng khó hiểu.
‘Nếu họ thực sự tìm thấy tổ, mình đã chết rồi.’
Nếu có hai người chơi tầm cỡ Muriel trở lên, họ có thể dễ dàng xử lý Số 26, Adhai và Mẹ của Bầu trời. Đã hơn năm giờ kể từ khi tôi vào kén, vì vậy vẫn còn thời gian ngay cả sau khi tình huống kết thúc.
Do đó, việc tôi vẫn còn sống có nghĩa là người chơi không trực tiếp đến. Đó phải là một đối thủ ở mức độ mà họ có thể giao chiến với bọn trẻ.
‘Cuối cùng, lại quay về vạch xuất phát.’
Có vẻ như tôi sẽ phải kiểm tra mọi thứ ngay khi quá trình biến đổi hoàn tất.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mẹ của Bầu trời là một người chơi xếp hạng.
Bà ta có thể không có tính cách hướng ngoại, nhưng bà ta có kinh nghiệm điều hành một gia tộc lớn và dẫn đầu các cuộc đột kích để săn sinh vật cấp trùm.
Bà ta đã lãnh đạo cuộc chinh phạt một sinh vật giả trùm, Quỷ Biển, tham gia vào cuộc thám hiểm Vùng Xoáy - Vortex Zone, và nhiều hơn nữa.
Mặc dù khoe khoang về việc đã trải qua đủ loại trận chiến, nhưng những gì bà ta đang chứng kiến bây giờ rất khó tin.
“Ááá!”
“Mọi người, chạy đi!”
Một Quỷ Biển, lớn hơn 10 mét, đang tàn sát bừa bãi các chiến binh Kult ở giữa rừng. Mỗi cú vung xúc tu, thứ dày hơn khúc gỗ của nó, xóa sổ nửa trên của các chiến binh Kult, và bất cứ khi nào các hoa văn hình mắt trên cơ thể nó phát sáng, kẻ địch chảy máu đầm đìa từ mắt và tai.
Thủ lĩnh của họ chết ngay tại chỗ khi gặp Quỷ Biển, bị xúc tu của nó đánh trúng. Vặn vẹo như một con bướm bị bắt trên lưới, cô ta đã bỏ mạng.
“Triển khai khiên! Triển khai khiên!”
Một nữ Kult hét lên, xoay sở để né tránh xúc tu. Khi cô ta, chiến binh đứng thứ hai sau thủ lĩnh, khẩn cấp triển khai khiên, những người khác làm theo.
Tuy nhiên, khiên là vô nghĩa đối với một Quỷ Biển thành thạo việc thao túng sức mạnh tâm linh như Gallagon.
“C…Chúng ta sắp c…chết sao?!”
Một chiến binh, người mạnh dạn nhảy ra ngoài trong khi được bao phủ bởi khiên, đột ngột dừng lại giữa không trung. Sau đó, tay, chân và eo của anh ta bắt đầu di chuyển trái với ý muốn của chủ nhân.
“Khụ ááá!”
Đây có phải là cảm giác khi xem ai đó bẻ chân kiến không? Chiến binh, bị trói buộc bởi ‘kiềm chế’ của Quỷ Biển với năm lớp xếp chồng lên nhau, sớm thấy không chỉ tay chân mà cả phần thân trên và dưới của mình tách rời.
“Vô dụng… ááá!”
Trong khi đó, một chiến binh khác bị xúc tu dày của Quỷ Biển đánh trúng đã bay đi và bị đâm vào cây. Với cái cổ vặn vẹo theo hướng kỳ lạ, anh ta chớp mắt vài lần trước khi ngừng mọi chuyển động.
Đối với bất kỳ ai, đó rõ ràng là một cảnh tàn sát kinh hoàng.
Tuy nhiên, điều khiến Mẹ của Bầu trời cảm thấy kinh hoàng là những sóng xung kích do Số 26 phát ra mỗi khi nó tấn công các Kult.
[ZZZZ(Con người xấu xa! Con người xấu xa!)]
“Ááá!”
[ZZZZ(Kẻ nào dám đánh bé nhỡ của ta!?)]
“Híc!”
Với mỗi tiếng hét, Số 26 lặp lại cụm từ “con người xấu xa,” tàn sát các Kult không thương tiếc. Điều này là do nó không thể phân biệt giữa Kult và con người.
“Chết tiệt! Chặn những xúc tu đó lại!”
Đáp lại lệnh của nữ Kult, hai người đồng đội với vũ khí giống như lao bước tới.
‘Ôi không!’
Thấy vậy, Mẹ của Bầu trời nhanh chóng xuống khỏi cây.
Lưới được bắn bởi súng giống như lao có tác dụng thắt chặt ngay khi chạm vào con mồi. Chỉ riêng nó không thể xuyên qua lớp vỏ ngoài cứng rắn của Quỷ Biển, nhưng lưới của Kult được làm bằng bạc đen.
‘Nếu là bạc đen, Số 26 có thể bị thương!’
Nếu Số 26 chịu đau khổ hay đau đớn dù chỉ một chút, con quái vật đang ngủ đông chắc chắn sẽ không hài lòng.
Tuy nhiên, điều bà ta lo sợ đã không xảy ra.
Khoảnh khắc lưới chạm vào nó, cơ thể Số 26 đột ngột co lại, biến thành một hình dạng nhỏ giống như quả bóng bay. Sinh vật thu nhỏ dễ dàng tránh lưới và lớn trở lại, vung xúc tu lần nữa.
Một Kult vừa bắn lưới suýt soát né được, nhưng một người khác bị xúc tu đánh trúng, và nửa thân trên của anh ta bay đi.
Kult sống sót mang vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng anh ta chưa thoát khỏi nguy hiểm. Đá và mảnh kim loại trên mặt đất rung chuyển trước khi bay nhanh vào mặt anh ta.
Anh ta cũng kết thúc theo con đường giống như các đồng đội của mình, với khuôn mặt thủng đầy lỗ.
‘Thật tàn nhẫn.’
Bất chấp giọng điệu trẻ con, Số 26 chiến đấu cực kỳ tốt, y hệt một Quỷ Biển thực thụ. Nó tích cực áp dụng các kỹ thuật của riêng mình.
‘Mình có lẽ không cần phải ở đây nữa.’
Mẹ của Bầu trời rời mắt khỏi cảnh tượng Số 26 tàn sát các Kult và rời đi.
Điểm đến của bà ta là nơi Adhai đang chiến đấu.
Hiện tại, Adhai đang tàn sát các Kult từ một đội khác. Là người duy nhất trong số các đồng đội của Amorph có khả năng bay ở độ cao lớn, Adhai tích cực sử dụng sức mạnh tâm linh của mình để bắt các Kult và thả họ xuống đất, gây chết người.
‘Có một kỹ thuật bay trong số các kỹ năng sức mạnh tâm linh…’
Né tránh các cuộc tấn công của Adhai, thứ nhanh hơn cả đạn, là không thể. Va chạm với cú húc của cô bé có thể sẽ dẫn đến một chuyến đi một chiều sang thế giới bên kia.
Hơn nữa, tất cả các Kult xâm nhập vào khu rừng này hiện không còn tỉnh táo, nhờ vào ‘Nỗi kinh hoàng Vực thẳm’ của Số 26.
‘Nó tuỳ biến hơn Quỷ Biển trong trò chơi.’
Trong bối cảnh, Nỗi kinh hoàng Vực thẳm là một hiện tượng xảy ra khi năng lượng sức mạnh tâm linh mạnh mẽ do Quỷ Biển phát ra lan rộng. Do đó, khi các sinh vật tiếp cận nó, tâm trí của họ bị ảnh hưởng xấu, dẫn đến sụp đổ tinh thần.
Tuy nhiên, Số 26 thực hiện Nỗi kinh hoàng Vực thẳm bằng cách lan truyền sức mạnh tâm linh như tơ nhện, mỏng và rộng. Hầu hết kẻ thù có tâm trí tương đối nguyên vẹn, nhưng đổi lại, họ mất khả năng sử dụng các thiết bị liên lạc và một số kỹ năng sức mạnh tâm linh.
Tạo ra một môi trường nơi họ không thể giao tiếp và tiêu diệt lẫn nhau. Đó là những gì Số 26 dự định.
Tất nhiên, vì nó chưa hoàn toàn trưởng thành, hiệu quả không hoàn hảo.
Kể từ khi bắt đầu tự chiến đấu, hiệu ứng Nỗi kinh hoàng Vực thẳm mà nó sử dụng dường như dao động khó lường. Nếu không may mắn, một số cá nhân có thể thoát khỏi sự kiểm soát.
Tuy nhiên, bản thân chiến thuật này đủ hiệu quả để Mẹ của Bầu trời phải thừa nhận nó.
‘…Mình tự hỏi liệu Amorph có cần một người bạn mới không.’
Nếu Số 26 trưởng thành, nó sẽ biến thành một con quái vật khủng khiếp.
‘Theo một cách nào đó, có thể là may mắn.’
Liệu có nên tìm sự an ủi trong suy nghĩ rằng con quái vật đáng gờm là đồng minh hay nên lo lắng là một tình thế khó xử. Trong khi suy ngẫm về điều này, bà ta nghe thấy một âm thanh từ trên đầu mình.
Đó là một tiếng hét.
Mẹ của Bầu trời ngay lập tức dừng chạy. Vài giây sau, một chiến binh Kult xuyên qua các cành cây và rơi xuống đất, hoàn toàn nát bấy.
Một con rồng xanh duyên dáng đáp xuống những mảnh thịt không thể nhận ra. Với thân hình mảnh mai dài hơn 2 mét, đôi cánh khổng lồ mở rộng ra ngoài thân mình, bốn sừng và cái đuôi mũm mĩm, con rồng ấn tượng đó là Adhai.
Adhai, người đã loại bỏ một Kult, đang giữ một tên khác bằng chi trước của mình. Cho dù đó là kết quả của việc sử dụng kĩ năng gia tốc hay không, kẻ địch bị bắt, mặc dù mặc áo giáp gia cố, đã bị nghiền nát làm đôi.
[ZZZZ(Ở đây? Sạch sẽ, Xong.)]
[ZZZZ(Nhanh thật.)]
[ZZZZ(Con. Ấn tượng.)]
[ZZZZ(Quả thực. Làm tốt lắm.)]
Một đội đã bị dọn sạch, và đội khác sẽ sớm được dọn dẹp. Các chiến binh Kult mà bà ta cảm nhận được chia thành ba đội, và bây giờ chỉ còn lại một đội.
[ZZZZ(Kẻ thù. Còn lại. Săn bắn. Bắt đầu.)]
[ZZZZ(Đợi một chút… Như thế này.)]
Mặc dù đội còn lại định dọn dẹp cùng nhau, Adhai đã bay đi trước. Bà ta lắc đầu, có vẻ cam chịu, và đuổi theo Adhai.
“Hộc, hộc, hộc…”
Chiến binh Kult Olai lấy lại hơi thở sau một cái cây, ẩn khỏi tầm nhìn.
“Chết tiệt! Đội trưởng chiến tranh, Edrin, và cả Isabel… tất cả bọn họ đều đã biến mất.”
Ngoại trừ anh ta, đội chiến binh đến hành tinh này đã hoàn toàn bị xóa sổ. Việc anh ta có thể biết điều này ngay cả khi không có liên lạc là nhờ vào các công cụ đang sở hữu.
Không giống như các Kult khác, Olai, một Kult phe Đổi mới tự xưng, tự do sử dụng thiết bị của chủng tộc nguyên thủy mà không do dự. Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, anh ta đã phân phát các con chip nhỏ cho các thành viên khác trong đội.
Chúng là chip theo dõi quân sự chủ yếu được sử dụng bởi Megacorp. Có thể khó sử dụng cho các nhiệm vụ đường dài, nhưng đối với các hoạt động quanh một khu vực cụ thể trên một lục địa, nó có thể phát hiện mục tiêu mà không gặp vấn đề gì.
Ngoài ra, bộ giáp gia cố anh ta đang mặc không phải là giáp Kult tiêu chuẩn. Đó là một bộ đồ gia cố được tùy chỉnh đặc biệt có được từ gia đình Garamelda của Megacorp. Bộ đồ đặc biệt này có mức độ bảo vệ cơ thể tương đối thấp hơn bình thường nhưng có hiệu ứng tàng hình mạnh mẽ, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các nhiệm vụ xâm nhập.
Hơn nữa, Olai đã thành thạo kỹ thuật sức mạnh tâm linh để xóa bỏ sự hiện diện của cơ thể, khiến anh ta thực sự giống như một bóng ma.
“Chết tiệt! Mặc dù chúng ta dùng chung những thứ tốt như vậy, tại sao họ không nghe chứ…!”
Anh ta thường bị khinh thường vì thích đồ chơi của lũ khỉ, nhưng nhờ vào thiết bị do lũ khỉ đó chế tạo mà anh ta có thể sống sót.
“Nếu mình có thể đến được tàu vận tải, mình có thể sống sót.”
Cho đến nay, anh ta đã thấy ba con quái vật, nhưng anh ta không biết còn bao nhiêu con nguy hiểm hơn ngoài kia. Chúng có thể là những biến thể do ô nhiễm gây ra. Quá trình thanh lọc cần được đẩy nhanh càng nhiều càng tốt.
Sau khi xác nhận không có quái vật gần đó, Olai di chuyển lần nữa.
“Một khi mình qua được nơi này!”
Bên ngoài bụi rậm đó là tàu vận tải. Trong khi di chuyển càng nhẹ nhàng càng tốt, anh ta đột nhiên cúi xuống. Một bóng đen lướt qua trên mặt đất và biến mất.
Đồng đội Edrin của anh ta đã chứng minh điều đó có nghĩa là gì.
“Tại sao một Gallagon lại ở đây!”
Nghĩ về một đồng nghiệp đã bị Gallagon xanh bắt, đưa lên cao vài km, và sau đó thả xuống, Olai di chuyển thận trọng.
Và cuối cùng, khi đi qua bụi rậm, con tàu vận tải mà anh ta hy vọng đang ở trước mặt.
Tuy nhiên, tình trạng của tàu vận tải rất khác so với những gì anh ta mong đợi.
“Gừ gừ.”
“Rắc.”
Hai sinh vật biển lớn với cặp sừng khổng lồ trên đầu đang đập phá phi thuyền vận tải, nhai ngấu nghiến phi công bên trong.
Trong ngôn ngữ của Kult, chúng được gọi là ‘Manuk Arma,’ nhưng ở Megacorp, chúng được gọi là Hond gigrant, những kẻ săn mồi di cư từ vùng núi lửa vào bên trong khu rừng này.
“Gừ, Bịch? Bịch bịch.”
“Gừ gừ.”
Một trong những Manuk Arma ngửi thấy thứ gì đó, và mũi nó chỉ thẳng vào vị trí của Olai.
Khứu giác của nó cực kỳ nhạy bén. Nó sẽ không bỏ lỡ mùi mồ hôi của anh ta, với cơ thể đang ướt đẫm hoàn toàn.
Olai lặng lẽ lùi lại. Sau khi vào bụi rậm, anh ta chạy trốn hết tốc lực. Mặc dù tiếng gầm rú từ phía sau vang lên, anh ta phớt lờ chúng và chạy như bị ma ám.
“Chế-ế-ết-t-tiệ-ệ-ệt!”
Thật không may, cuộc chạy trốn của anh ta không kéo dài lâu. Gallagon xanh bay trên đầu không bỏ lỡ anh ta và sà xuống.
Olai, người đã sử dụng mọi phương tiện để sống sót, không thể làm gì với vận may của mình. Va chạm với một sinh vật kích thước hơn 2 mét bay với tốc độ siêu thanh, anh ta biến thành một con bọ bị bẹp dúm trong lòng bàn tay.
[ZZZZ(Trốn tìm? Kết thúc.)]
Nhìn những mảnh vỡ của thứ từng là một kẻ thù, cô bé gật đầu hài lòng.
Gần đây, cô bé cảm thấy mối quan hệ của mình với những người lớn đã trở nên bớt khó xử hơn trước. Vì những người lớn làm nhiều việc với những người bạn nhỏ và xấu xí, cô bé chưa làm được nhiều việc với họ.
Vì vậy, cô bé nghĩ.
Lập một chiến công tuyệt vời và nhận được lời khen ngợi từ những người lớn.
Chỉ riêng hôm nay, cô bé đã săn được hơn mười con mồi. Với trình độ kỹ năng này, những người lớn chắc chắn sẽ chú ý đến cô bé.
Liếm máu trên cơ thể, cô bé cố gắng quay lại. Trừ khi một kẻ thù mới tấn công cô bé, nếu không thì đã là như vậy.
“Gào!”
“Đau!”
Đột ngột va chạm với con quái vật xuất hiện, cô bé lăn lộn trên mặt đất bùn lầy. Nhờ phản ứng nhanh trước khi va chạm, cô bé tránh được những vết thương chí mạng, nhưng một trong những cánh của cô bé đã bị xé toạc.
[ZZZZ(Ngươi. Ta. Đau. Chịu đựng. Giết.)]
Tuy nhiên, Adhai không mất bình tĩnh và đứng thẳng trên cả bốn chân, trừng mắt nhìn sinh vật. Đại nhân nhỏ và người bạn xấu xí vẫn còn ở xa phía sau.
Đó là vì cô bé đã lao quá xa về phía trước do nỗi niềm cấp bách trong lòng.
Vì vậy, cô bé phải chịu đựng cho đến khi họ đến.
“Gừ!”
[ZZZZ(Hai??)]
Sự thật tuyệt vọng là không chỉ có một sinh vật. Thứ đã đâm Adhai bằng sừng lao vào cô bé.
Thật không may, việc tránh đòn tấn công thứ hai tiếp theo và đuôi của sinh vật cùng lúc là không thể. Bị đuôi dày đánh trúng, cô bé bay ngược về phía sau và va vào một cái cây.
[ZZZZ(Đau!)]
Cú va chạm khiến các xúc tu gắn trên đầu cô bé rỉ máu. Cô bé cố gắng đứng dậy bằng cách nào đó, nhưng bốn chân cô bé run rẩy yếu ớt, từ chối phối hợp.
“Gừ!”
Đột nhiên, sinh vật đang đến gần mở rộng miệng. Những chiếc răng sắc nhọn nhô ra. Trong giây lát, những chiếc răng đó sẽ xé toạc cơ thể mỏng manh của cô bé.
[ZZZZ(Chết. Ghét!?)]
“Gào!”
Quá sớm để bỏ cuộc.
Với tất cả sức lực, cô bé giải phóng tia sét màu tím. Tia sét tím xuyên qua mắt sinh vật, và máu bắn tung tóe.
Mặc dù sinh vật có thể sẽ cảm thấy đau đớn đáng kể sau khi bị sét đánh, nhưng nó không rút lui. Thay vào đó, bất chấp việc bị thương, nó cố gắng cắn cô bé bằng miệng.
[ZZZZ(Đại nhân lớn? Xin lỗi.)]
Trong những giây phút cuối cùng, cô bé đã cố gắng hết sức, nhưng có vẻ như đã kết thúc. Cảm nhận cái chết, cô bé nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, những rung động được cảm nhận từ đâu đó. Nó không cảm thấy giống như răng nghiến vào cô bé.
Lúc đầu, những rung động yếu ớt. Dần dần mạnh hơn, cho đến một lúc nào đó, cảm giác như ai đó đang nắm lấy và lắc mạnh cơ thể cô bé.
“Cái gì thế này?”
“Krek?”
“Gừ?”
Trận động đất không phải là thứ chỉ mình cô bé cảm thấy. Hai sinh vật cũng tỏ ra bối rối do những chấn động đột ngột.
Và rồi…
Mặt đất nổ tung, và sinh vật định cắn cô bé bị bắn lên không trung phía trên những cái cây.
[ZZZZ(Thật điên rồ!)]
Một con quái vật khổng lồ, gầm rú làm rung chuyển mặt đất.
Đó là đại nhân lớn mà cô bé đã chờ đợi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


