Chương 98 · 99 chương

Chấp niệm

“Cậu tỉnh rồi à.”

“Ờ, ừm… Tớ xin lỗi…”

“Không, không sao đâu. Để tớ đăng ký cho cậu trước đã.”

Mặt đỏ bừng, Arte đứng dậy một cách chỉnh tề như thể chưa từng nghe thấy gì.

Nhưng hành động đó không qua mắt được Siwoo.

Arte dường như đã quên mất, nhưng năng lực của cậu ấy là trực giác.

'…Nhưng ngay cả mình cũng đang nghi ngờ liệu nó có thực sự chính xác lần này không.'

Cậu biết Arte đã tỉnh rồi.

Đó là lý do cậu không buồn ngăn Amelia và Dorothy nói những điều đó với Arte khi họ nhìn cô.

'Chúng tớ có thể giúp cậu. Chúng tớ là bạn của cậu cơ mà.'

Dù họ có nói vậy, thì cũng không đời nào Arte chấp nhận được.

Cậu nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để truyền đạt suy nghĩ của họ thật tự nhiên cho Arte, nên cậu đã không nói với họ rằng cô đã thức.

…Nhưng có vẻ như mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch.

Dù cô ấy đỏ mặt như thể vừa tự làm trò cười trước mọi người, nhưng có vẻ như cô vẫn không tin tưởng họ.

Cô ấy vẫn đối xử với Amelia và Dorothy như mọi khi.

'Chà, cũng không sao. Mình cũng chẳng mong nó sẽ thành công ngay được.'

Việc Arte không bị Tác giả kia loại bỏ chính là bằng chứng cho thấy rằng kẻ đó cũng cần đến cô.

Vẫn còn thời gian.

'Arte nghĩ chỉ có cô ấy và mình là con người.'

Cậu không biết lý do, nhưng rõ ràng cậu rất đặc biệt đối với cô.

Vậy thì cậu vẫn còn cơ hội.

Cậu quyết tâm sẽ giúp cô có thể chấp nhận rằng ngoài cậu ra thì những khác cũng là con người giống như cậu vậy.

'…Trước đó thì, còn một chuyện.'

Dù đã cố hết sức lờ nó đi, nhưng cậu không thể.

Cậu cần phải nói về chuyện này ngay.

“Arte này. Cậu dịch ra một chút được không?”

“…Tại sao?”

“Còn sao nữa chứ…”

‘Là vì cậu bám sát quá nên tớ thấy nóng chứ gì nữa.’

Không, không chỉ vì nóng đâu.

Cô bám lấy cậu cứ như một đứa trẻ bám lấy lưng cha mẹ vậy, nên ánh nhìn của các học viên đều đang đổ dồn về phía họ.

“Hai người đó, lúc nào cũng như vậy sao?”

“Họ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, và tớ đoán cuối cùng họ cũng…”

Phải rồi. Cứ cho là ánh nhìn xung quanh họ cũng như vậy đi.

Giờ cậu đã quen với sự ồn ào của Amelia và Dorothy rồi, nên những ánh nhìn đó không còn làm cậu thấy khó chịu nữa.

Nhưng có những thứ dù có trải qua bao nhiêu lần cũng không thể nào quen được.

“Dù sao tớ cũng là con trai mà…”

“? Ừ, tớ biết cậu là con trai mà.”

“Không, tớ không nghĩ cậu biết đâu.”

'Nếu biết mình là con trai, cậu không nên bám lấy mình thế này chứ, đúng không?'

Vì Arte bám lấy cậu đến mức trở thành một cục tạ ghì chân cậu, nên cậu chỉ biết toát mồ hôi đầy căng thẳng.

Không phải vì trời nóng.

Vì đang giữa mùa hè nên trời vẫn còn nóng gay gắt, nhưng cậu đổ mồ hôi vì chuyện khác cơ.

Làn da mềm mại.

Hương thơm từ làn da cô kích thích khứu giác của cậu.

Cả những cử chỉ bồn chồn khi có vẻ như cô sắp dịch ra một chút.

Đó là một sự kích thích quá lớn đối với cậu.

“Này, Arte. Siwoo trông tội nghiệp quá, cậu dịch ra một chút đi. Được không?”

“Đúng đấy. Mọi người đang nhìn kìa…”

“…Được rồi.”

Chẳng biết là do cô thương hại cậu hay do để ý đến ánh nhìn xung quanh.

Amelia đã tách hai người ra.

Thế nhưng Arte có vẻ không thích điều đó.

Hai bàn tay cô ấy cứ bồn chồn ngọ nguậy, trông có vẻ như đang khó chịu về điều gì đó.

Dù có nghĩ thế nào đi nữa, hành vi của Arte rất kỳ lạ.

Việc cô đột nhiên thức trắng đêm.

Hay việc cô cố gắng bám lấy cậu.

Giống như một chú cún con đang có biểu hiện mắc chứng lo âu vậy.

…Không lẽ nào.

“Arte. Tớ đi vệ sinh một chút…”

“…”

“Arte?”

“C-Cậu về nhanh nhé. Tớ sẽ đợi…”

“…Ừ. Tớ sẽ quay lại ngay.”

Để Arte lại phía trước nhà vệ sinh, Siwoo bước vào trong.

Cậu đã nghĩ cô có thể sẽ cố theo cậu vào đây.

Nhưng có vẻ như không đến mức đó.

“Phù…”

Cảm giác bực bội dâng lên, cậu liền dội nước lạnh từ bồn rửa tay lên mặt.

Dù cậu cũng nghĩ rằng hôm nay Arte đang có những hành vi vô cùng kì lạ.

Nhưng tình hình có lẽ còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều.

“…Là bất an sao. Có phải cô ấy cảm thấy bất an khi mình không nằm trong tầm mắt của cô ấy không?”

Mình không rõ về tâm lý còn người cho lắm. Rốt cuộc thì mình cũng có học chuyên ngành đó đâu cơ chứ.

Nhưng mình có thể nhận ra Arte đang cảm thấy bất an.

Tại sao? Vì lý do gì chứ?

Cậu không biết lý do chính xác. Nhưng có lẽ nó có liên quan đến tên Tác giả đó.

Đó là thứ duy nhất có thể thay đổi thái độ của Arte chỉ trong một ngày.

Cậu ngẩng đầu lên và nhìn vào gương.

Cậu thấy khuôn mặt của một người đàn ông đang nhíu mày như thể bực bội.

…Thế này không được rồi.

'Mình đã quyết định giúp Arte rồi mà, đúng không?'

Nếu cậu để lộ vẻ mặt lo lắng, chẳng phải Arte cũng sẽ cảm nhận được sao?

“…Được rồi.”

Arte hiện tại đang trong tình trạng cảm xúc bất ổn.

'Vậy thì, với tư cách là một người bạn, mình phải giúp cô ấy.'

Siwoo một lần nữa khẳng định lại quyết tâm của mình.

Để Arte có thể mỉm cười hạnh phúc.

***

“…”

Tôi đung đưa hai chân, tự hỏi khi nào Siwoo mới ra.

Cậu ấy sắp ra chưa? Bây giờ nhỉ? Có vẻ cũng đến lúc cậu ấy ra rồi.

Sao cậu ấy vẫn chưa ra nhỉ?

“Arte. Sao cậu đột nhiên lại thế này? Đợi thêm một chút nữa đi. Mới trôi qua chưa bao lâu mà.”

“Tớ biết.”

“…Hmm.”

Tôi biết.

Ngay lúc này, tình trạng của tôi tôi hiện tại khó mà coi là bình thường được. Tôi biết điều đó rõ hơn ai hết.

Thật sự dù nhìn từ góc độ nào thì cũng chằng bình thường tí nào.

Ai cũng có thể rằng tình trạng của khó có thể gọi là ổn được.

Ừ, tôi biết rõ mà.

“Khi nào cậu ấy ra nhỉ? Khi nào cậu ấy ra đây…”

Nhưng dù có biết thì tôi cũng chẳng có cách nào để giải quyết cả.

Lo quá. Lo quá. Lo quá.

Sao cậu ấy vẫn chưa ra?

Sao lại lâu thế này?

Rồi những viễn cảnh tồi tệ bắt đầu bủa vây tâm trí tôi.

Không lẽ vừa một ác nhân mới xuất hiện sao?

Hay là cậu ấy đang hoảng loạn vì năng lực đột nhiên ngừng hoạt động?

Liệu bên trong nhà vệ sinh thực ra có phải là cánh cổng dẫn đến thế giới của tôi không? (Hoang tưởng nặng lắm rồi đấy chị =)))

Tôi biết đây chỉ hoang tưởng.

Cậu ấy hẳn sẽ bước ra bình thường nếu tôi đợi thêm một chút mà không làm gì cả.

Nhưng tôi không thể chịu nổi sự thấp thỏm này.

Dù có cố thế nào, tôi cũng không thể loại bỏ sự nghi ngờ rằng đã có chuyện xảy ra ra khỏi đầu mình được.

Tác Giả vẫn không nói chuyện với tôi. Hôm qua không có, và cả hôm nay cũng vậy.

Tại sao chứ?

Có khi nào cô ấy đang đi tìm người thế chỗ tôi không?

Đó là lý do tôi vẫn còn sống như thế này sao?

Cô ấy chỉ giữ tôi sống thêm một chút cho đến khi tìm được người thay thế thôi sao?

…Không. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa.

Hiện tại hãy chỉ nghĩ về nhân vật chính thôi.

Sao cậu ấy vẫn chưa ra? Sao vẫn không có tin tức gì cả vậy?

“Ah, cậu ấy ra rồi.”

“…!”

Nghe giọng Amelia, tôi vội vàng ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.

Siwoo đang tiến lại gần chúng tôi, trông gọn gàng hơn trước.

“Xin lỗi. Tớ có đi lâu quá không?”

“Không sao đâu. Đi nhanh thôi. Cậu bảo là có một vụ cướp đang diễn ra mà?”

“Ừ. Vì là thủ phạm lần đầu phạm tội, có thể sẽ không có nhiều điểm lắm… Nhưng dù sao thì có vẫn hơn không.”

Ah.

Tôi có thể nhận ra rõ ràng.

Rằng trạng thái hiện tại của tôi không bình thường.

Nỗi bất an mà tôi cảm thấy khi không thấy Siwoo đâu đã biến mất ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy.

Tôi sẽ không bị thay thế chừng nào tôi còn ở trong tầm mắt cậu ấy.

Chừng nào cậu ấy còn ở trước mắt tôi, cậu ấy sẽ không chết dưới tay một sát thủ bí ẩn nào cả.

Chỉ cần chúng tôi vẫn còn nhìn thấy nhau.

“Arte? Cậu ổn chứ?”

“…Ừm, tớ ổn.”

Tôi mỉm cười rạng rỡ với cậu ấy khi cậu ấy hỏi tôi.

Ừm, tớ ổn.

Chừng nào cậu còn ở trước mắt tớ.

Chừng nào tớ còn ở trước mắt cậu.

Dù Tác giả có phát điên đến đâu, cô ấy cũng không thể thay đổi nhân vật chính.

Sẽ ra sao nếu tôi đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của nhân vật chính?

Khi đó cậu ấy sẽ đuổi theo tôi. Bởi vì cậu ấy là một người tốt và vô cùng trân trọng bạn bè.

Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ gây rắc rối cho Tác giả. Cốt truyện khi đó sẽ được định hình.

Vậy nên tôi có thể thư giãn một chút.

Mặt khác, tôi cũng cần phải tiếp tục để mắt đến nhân vật chính.

Bằng cách đó, tôi có thể bảo vệ cậu ấy khỏi thế giới này.

‘Con người’ duy nhất ngoài tôi. Nhân vật chính của thế giới này. Sẽ là rắc rối lớn nếu cậu ấy chết.

Sẽ thật tồi tệ nếu Tác giả thất vọng và bỏ đi sau khi phá hủy thế giới này.

“Vậy thì, chúng ta đi chứ?”

“Ừm.”

Amelia, Dorothy, tôi, Siwoo.

Bốn người chúng tôi có lẽ đã xác lập vị trí của mình như những nhân vật quan trọng trong câu chuyện của Tác giả.

Nhưng tôi không biết khi nào Amelia và Dorothy có thể phản bội tôi.

Người duy nhất tôi có thể tin tưởng là Siwoo.

Chỉ Siwoo thôi.

“Này, Siwoo.”

“Ừ?”

“Hmm… Tớ nên nói thế nào nhỉ…”

Tôi thấy Amelia đang gọi Siwoo lại và nói gì đó.

Nó khiến tôi thấy khó chịu.

Thường thì tôi vốn không nên có suy nghĩ gì, nhưng…

Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thể rũ bỏ suy nghĩ rằng mình thật kì lạ, nhưng tôi vẫn không thể che giấu sự khó chịu của mình.

Tôi vội vàng chen vào giữa hai người họ và nhanh tay nắm lấy tay áo của Siwoo.

“…Arte?”

“Đi nhanh thôi.”

“Hả? Đ-Đợi một chút.”

“Nhanh lên.”

Sao tôi lại làm thế này?

Nếu tôi hành động kỳ lạ thế này, chắc chắn họ sẽ nhìn tôi đầy kỳ quái.

Như dự đoán. Cả ba người họ đều nhìn tôi đầy ngơ ngác.

Nhưng tôi không hối hận.

Bởi vì tôi có thể cảm thấy trái tim mình đang dần bình tĩnh lại.

Dù nghĩ thế nào thì chuyện này thật sự rất bực bội.

Chỉ có hai con người trong thế giới này, cậu và tôi.

Sao cậu có thể vô tư như vậy?

Có phải vì cậu là nhân vật chính không?

Tôi thầm phàn nàn trong lòng, nhưng không thể thốt ra thành lời.

Tôi không thích thấy Siwoo hành động vô tư như vậy.

…Hay là mình bắt cóc cậu ấy nhỉ? (Nhốt hầm =)))

Bắt cóc cậu ấy, nhốt dưới tầng hầm, bảo Lyla, Spira và Lee Ha-Yul mang thức ăn cho cậu ấy, và theo dõi cậu ấy 24/7?

Tôi chợt nảy ra suy nghĩ đó, nhưng rồi lắc đầu.

Không. Siwoo phải cứu lấy thế giới này.

Bắt cóc thì không được.

Tôi chợt cảm thấy hơi tiếc nuối.

_____________________________

Ghi chú của Tác giả

Arte đã gãy rồi.

Nhanh thật đấy… chà, thôi kệ.

Bạn đã đến cuối chương 98.

Không gian đọc của bạn