Chương 94 · 99 chương

Lời thề

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Ờm… Tớ chỉ là đi ngang qua đây thôi. Ngươi biết việc ngươi đang làm là phạm pháp, đúng không?”

Những lời vô lý của Siwoo vang vọng khắp con hẻm.

Bị choáng váng trước tình huống thay đổi đột ngột này, tôi chết lặng nhìn Siwoo, quên mất cả việc chế ngự hai tên côn đồ.

Sao cậu ấy lại ở đây cơ chứ?

[Đúng như mong đợi từ nhân vật chính…! Cái tinh thần không dung túng cho bất công này…! Đúng là ngầu quá đi!]

Không, đó không phải là điều quan trọng lúc này đâu, Tác giả.

Tại sao cậu ấy lại ở đây trong khi lẽ ra giờ này cậu ấy phải ở học viện chứ?

Phải mất vài tiếng đồng hồ mới đến được đây đấy.

Hơn nữa, đây là nơi rất dễ bị lạc nếu không phải người bản địa.

Tôi biết rõ điều đó, vì bản thân tôi cũng đã đi lạc hướng sau khi lơ đễnh bước đi một lúc.

“Biết rồi, nên biến đi. Bọn tao đang bận.”

“Hmm… Tôi nên làm gì đây ta…? À, tôi phải làm gì để các người thả cô ấy ra đây? Cầm dao chĩa như thế nguy hiểm lắm đấy.”

“Mày muốn chết hả?! Cút ngay!”

“Whoa, đừng có vung vẩy con dao thế. Tôi đã bảo là nguy hiểm mà.”

“Nếu không nguy hiểm thì chẳng có lý do gì phải vung vẩy cả, thằng ngu! Nếu không muốn chết thì biến ngay!”

Siwoo cố gắng thuyết phục bọn côn đồ bằng cách nào đó, nhưng chúng đã mấy lần nổi giận vì giọng điệu của cậu.

Siwoo lắc đầu như thể đã buông xuôi.

“… Các người không nghe tôi nói à? Tôi đã cảnh báo rồi. Làm thế nguy hiểm lắm đấy.”

“Ngưng nói nhảm và biến đi ngay! Nếu không muốn thấy con đàn bà này chết thì…”

(Arte) “Người sắp chết là các ngươi đấy, lũ rác rưởi vô dụng.”

“G-Gì cơ?! Từ khi nào…?!”

Keng.

Phần cán và lưỡi của con dao găm vừa cứa vào cổ tôi đã bị tách rời.

Tôi mỉm cười nhìn tên côn đồ, kẻ đang chết lặng nhìn mảnh sắt vụn vô dụng trên tay mình.

“Ta nên làm gì với các ngươi đây nhỉ?”

“Hí-Híi…?! Ch-Chạy…!”

“Ôi chà. Đứng yên đó. Nếu không muốn thấy tên này chết thì cứ việc.”

Lúc nãy hắn đã định bắt tôi làm con tin.

Tôi sẽ cho hắn thấy một vụ bắt giữ con tin thực sự là như thế nào.

Khi tôi cho hắn thấy đồng bọn của mình, kẻ đang bị trói chặt bằng tơ và lơ lửng bên cạnh tôi, tên này lập tức có phản ứng.

…Hắn bắt đầu bỏ chạy mà không thèm nhìn lại.

Tên này bị gì vậy?

“Mmph, mmph! Mmmmph!”

“Haaaa… Bọn chúng đúng là không có lấy một chút tình đồng đội nào.”

Hắn bỏ chạy thế này thì còn bắt con tin làm gì nữa chứ.

Tôi lắc đầu nhìn tên côn đồ đang bỏ trốn.

Dù sao thì chạy đến đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“ÁÁÁ! Vai… Vai của tao…! Vai tao…!!!”

“Ôi chà, ngươi may đấy. Nếu bước thêm một bước nữa thôi, ngươi đã có thể nói lời từ biệt với cánh tay của mình suốt phần đời còn lại rồi.”

“Th-Tha… Tha cho tôi…!”

“Được, ta sẽ tha cho ngươi.”

Tôi trói tên côn đồ định bỏ trốn lại. Không giống đồng bọn, hắn ta vẫn có thể cử động và nói chuyện.

Tuy nhiên, tôi đã cẩn thận quấn thêm vài sợi tơ quanh các ngón tay và ngón chân hắn.

Hmm, làm sao để truyền đạt suy nghĩ của mình cho đàng hoàng đây?

…Ah. Thế này là được rồi.

RẮC!

Tôi rút một sợi tơ từ chiếc tất và lập tức làm vỡ vụn một viên đá nằm trên đường.

Đến lúc này, như thể đã hiểu ra tình cảnh của mình, tên côn đồ vốn chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy giờ đây mặt mày tái mét.

“Giờ thì, sợi tơ đang trói quanh người ngươi cũng là loại tơ này. Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể mình nếu nó bị siết chặt như viên đá vỡ vụn kia?”

“Hí-Híi…”

“Nói đi, nói đi nào! Đồ rác rưởi…”

“Th-Tha cho tôi…”

“Ta đã nói là sẽ không giết ngươi rồi mà, đúng không? Ta chẳng có lý do gì để giết ngươi cả… Nhưng ngươi tốt hơn hết nên cho ta một lý do hợp lý tại sao ta nên cho ngươi trở về với chân tay lành lặn, anh bạn à.”

“Đ-Đó, ừ thì là…”

“Nếu không thể đưa ra lý do, rất tiếc nhưng ngươi sẽ đành phải vĩnh biệt một phần cơ thể mình mãi mãi.”

Tôi mỉm cười nhìn tên côn đồ, kẻ cuối cùng cũng bắt đầu chịu hợp tác.

Đây mới là một vụ bắt giữ con tin THỰC SỰ.

Phải, nếu không muốn nói lời tạm biệt với cơ thể kia, ngươi sẽ phải khai ra bất kỳ thông tin tử tế nào mà ngươi biết.

Sau khi nói chuyện với bọn côn đồ một lúc, cuối cùng tôi cũng thả chúng đi với chân tay lành lặn.

“Này, Arte…?”

“…Ồ.”

Thôi toang rồi.

Tôi cảm giác như đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.

Dù tôi có bất cẩn đến đâu, thì việc bị mấy tên rác rưởi này làm xước da cũng đã khiến tôi sôi máu, vậy nên tôi đã hành động thiếu suy nghĩ.

Đáng lẽ chuyện đó không nên xảy ra.

Tôi đã phạm phải điều đó dù biết Siwoo đang ở gần.

L-Làm sao bây giờ? Tạm thời cứ thử mỉm cười đã nhỉ?

Tôi cất lời với cậu ấy kèm theo một nụ cười nhẹ. Đó là một nụ cười đầy gượng gạo.

“Đã để cậu phải thấy mấy thứ không hay ho gì rồi, Siwoo.”

“Ừm. Phải. Đó là lý do tớ đã bảo họ rồi mà.”

“…?”

“Tớ đã bảo là nguy hiểm lắm, nhưng họ đâu có chịu nghe khi tớ nói…”

Gì cơ?

Cậu ấy không lo lắng cho sự an toàn của tôi mà là cho bọn chúng sao?

Uổng công tôi đã thoáng chút cảm động trong một khoảnh khắc.

“Ý cậu là sao? Cậu đang bảo tớ mới kẻ nguy hiểm ở đây sao?”

“…Không, không phải vậy. Cậu là một người tốt.”

Khi tôi phàn nàn yếu ớt bằng giọng điệu đùa cợt, mong cậu ấy sẽ bỏ qua những gì vừa thấy, một phản ứng trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của tôi lại bật ra.

Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ hơi ngạc nhiên, nhưng phản ứng của cậu ấy lại hoàn toàn khác với những gì tôi dự đoán.

…Một người tốt? Tôi sao?

“HAHAHA, cậu cũng biết đùa thật đấy. Cậu không thấy chuyện vừa xảy ra sao? Tớ là một người khá xấu xa đấy, cậu biết không?”

“Cậu đâu phải là người tấn công trước.”

“…Gì cơ? Ừ thì, đúng là vậy, nhưng.”

“Cậu không phải là người xấu.”

Tôi khẽ bật cười trước lời nói của Siwoo.

Cậu ấy không biết rằng tôi đã giết vô số ác nhân trước đây.

Đó là lý do cậu ấy có thể phản ứng với tôi như vậy.

“Thú vị đấy. Tớ tự hỏi có bao nhiêu người có thể nói điều đó sau khi nhìn thấy chuyện vừa xảy ra.”

“Kẻ đó đã tấn công cậu trước. Cậu không phải là người sẽ làm hại người khác vô cớ.”

“…”

Thật vô lý.

Ngay cả sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó…

Ngay cả sau khi thấy tôi đe dọa người khác, cậu ấy vẫn tin tưởng tôi.

Phản ứng của cậu ấy vẫn giữ nguyên ngay cả khi tôi cố gắng lờ đi những gì vừa xảy ra.

Cậu ấy tin tưởng tôi. Cậu ấy tin rằng tôi không phải là loại người như vậy.

“Cậu biết không, Siwoo. Tớ không tốt bụng như cậu nghĩ đâu. Cậu có thể không biết, nhưng tớ đã làm đủ thứ chuyện xấu xa đấy.”

“Tớ biết.”

“…Gì cơ?”

“Tớ biết cậu đã dính líu đến nhiều biến cố gần đây.”

“G-Gì cơ?”

“Tớ cũng biết cậu là một phần của Arachne.”

“Đợi đã. C-Cậu vừa nói gì…?”

[Hả? Tui vừa nghe thấy gì vậy? Hả?]

Tôi bối rối.

Hả? Gì? Bằng cách nào?

Không chỉ có mình tôi bối rối.

Tác giả cũng thốt lên với giọng ngơ ngác, hoàn toàn sửng sốt.

Cả hai chúng tôi đều chết lặng trước lời nói của Siwoo.

…Tệ rồi. Chuyện thật sự tệ rồi.

L-Làm sao bây giờ?

Giết Siwoo sao? Không, tôi không thể làm thế. Cậu ấy là nhân vật chính. Hơn nữa, cậu ấy là con người duy nhất tồn tại. Không thể giết cậu ấy được.

Đánh ngất cậu ấy sao? …Không, cách đó cũng không được. Làm sao đây? Năng lực của Siwoo là Trực giác. Tấn công bất ngờ sẽ không có tác dụng.

Chẳng phải tôi đã tận mắt thấy cậu ấy né đòn tấn công của mình ngay cả khi tôi chặn vài giác quan của cậu ấy sao?

[Đ-Độc giả-nim… Chuyện này thực sự tệ rồi, đúng không…?]

“L-Làm sao. Sao có thể…?”

Siwoo không trả lời câu hỏi của tôi.

Cậu ấy chỉ nhìn tôi và nói những gì mình muốn nói.

“Tớ biết cậu đã giết những ác nhân.”

“Ư-Uh… Chà, đó là…”

“Tớ cũng biết cậu đã hack cơ sở dữ liệu của học viện.”

“G-Gì cơ?”

“Tớ biết cậu đã dính líu đến vụ quái vật tại lễ nhập học.”

[Tệ rồi. Hmm, phải làm sao đây? Thay thế nhân vật chính sao? Không, bọn kia chắc chắn sẽ làm ầm lên mất. Nhưng thay thế Độc giả-nim thì hơi…]

Tôi có thể nghe thấy Tác giả lẩm bẩm, nhưng tôi không thể hiểu cô ấy đang nói gì.

Tâm trí tôi chỉ tập trung vào những gì Siwoo đã nói.

Mọi thứ đã bị phơi bày. Rốt cuộc chúng bị lộ bằng cách nào?

Không, lúc này điều đó không còn quan trọng nữa.

Tôi ngã khuỵu xuống đất.

“A-Arte…?”

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…?”

Siwoo đã nhận ra tôi đang hành động kỳ lạ.

Có lẽ cậu ấy đã nhận ra điều đó từ lâu.

…Nhưng tôi nên xử lý tình huống này như thế nào đây?

Tác giả đã nói cô ấy không thể thay đổi nhân vật chính.

Hơn nữa, cậu ấy CHÍNH LÀ nhân vật chính. Tôi cũng không thể giết cậu ấy.

…Vậy thì, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhân vật chính phát hiện ra có một người quan sát?

Nhân vật chính không thể bị thay thế, đó là quy tắc tuyệt đối.

…Vậy thì ai sẽ bị thay thế đây?

Khi suy nghĩ của tôi chạm đến điểm đó, tôi không còn có thể giữ được sự tỉnh táo nữa.

“T-Tác giả-nim. Tôi xin lỗi.”

“Arte?”

“Tôi sẽ làm tốt hơn. Được không? Từ trước đến giờ tôi vẫn làm tốt mà, đúng không?”

Tôi không muốn chết.

Ở nơi xa lạ này.

Ngay cả trong hoàn cảnh nghặt ngèo, khi cái tên bị tước đoạt còn cơ thể cũng bị vặn vẹo thành một hình hài khác, tôi vẫn luôn cố gắng hết sức.

T-Tôi thậm chí đã giết người.

Không chỉ là một hay hai người.

Vô số tên ác nhân mà Tác giả đã tạo ra một cách không cần thiết đó… Tôi đã xử lý tất cả bọn chúng.

TÔI ĐÃ GIẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG!!!

“Không, làm ơn, không, không, không, không, không được như thế này… Chuyện này không thể xảy ra…”

“Arte.”

“T-Tôi đã làm việc chăm chỉ mà. Tôi đã làm việc chăm chỉ mà. Nhưng tại sao, tại sao? Từ đâu…!”

“Arte!”

“Hí-Híi?!”

Vút.

Siwoo ôm lấy tôi.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra điều đó.

“…Arte. Không sao đâu.”

“S-Sao…? R-Rốt cuộc là…?”

“Đừng lo, Arte. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu sẽ không chết đâu. Đừng lo.”

Tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vuốt tóc mình.

“Đừng lo, Arte. Không sao đâu. Không sao đâu…”

“N-Nh-n-nh-nhưng…!”

Siwoo không biết gì cả.

Cậu ấy không biết sự thật của thế giới này, cũng không biết thực tế rằng cậu ấy là nhân vật chính.

Cậu ấy không biết rằng hình hài thế giới này có thể bị bàn tay của thần thánh nhào nặng theo ý thích.

Cậu ấy không biết rằng thế giới này giống như một lâu đài làm bằng đất sét.

Đó là lý do sự an ủi của cậu ấy chẳng giúp ích được gì cả.

Cậu ấy không nên biết tất cả những điều đó. Đáng lẽ phải như vậy. Đáng lẽ phải như vậy, nhưng,

…Tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy?

“Không sao đâu, Arte. Cậu sẽ ổn thôi.”

“N-Nhưng làm sao…?”

“Tớ sẽ giúp cậu, Arte.”

Siwoo đã lập lời thề với tôi.

Nó giống hệt như một hiệp sĩ lập lời thề với một công chúa.

“Tớ sẽ giúp cậu để cậu không phạm thêm bất kỳ tội ác nào nữa. Tớ sẽ giúp cậu để cậu không gặp nguy hiểm.”

“…”

“Vậy nên, đừng khóc nữa, Arte.”

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ở trong vòng tay cậu ấy một lúc lâu.

Bởi vì tôi không thể gom đủ can đảm để thoát khỏi cái ôm của cậu ấy.

Bởi vì tôi cảm thấy như thể khoảnh khắc tôi rời khỏi vòng tay cậu ấy, sự tồn tại của tôi sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này.

“Hộc, hộc… Này, Siwoo! Cậu đã đi đâu đấy?! Cậu đi đâu mà bỏ tớ lại một mình thế hả?!”

“…Ah. Amelia. Mình quên mất.”

Tôi sực tỉnh khi giọng nói bực bội của Amelia vang vọng khắp con hẻm.

***

Ghi chú của Tác giả

Tôi không chịu nổi nữa rồi.

Tôi cũng cần phải thúc đẩy chuyện tình cảm của mình thôi.

***

Trans: Bắt đầu quá trình gãy =))) Từ giờ khởi động tuyến tình cảm nhé ae!

P.S: Đây mới chỉ là một nửa, còn số bom còn lại chờ thêm đi nha

Bạn đã đến cuối chương 94.

Không gian đọc của bạn