“…Một. Hai. Ba. Bốn. Nhiêu đây là hết rồi sao?”
“Trong khu này thì chắc chỉ có nhiêu đó thôi.”
“Haiz… Rốt cuộc tổng cộng phải có bao nhiêu tên cơ chứ?”
Bốn gã đàn ông đang run rẩy.
Ngay cả lúc này, dù nghe rất khó tin nhưng tất cả bọn chúng đều là những kẻ mạo danh.
“L-Làm ơn tha cho chúng tôi.”
“Chúng tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa…!”
“…”
Tôi thậm chí còn không nhớ nổi mình đã nghe những lời này bao nhiêu lần rồi.
Thật nực cười.
Có vẻ như không chỉ mình tôi nghĩ vậy, khi cả Lyla cũng cười như thể cạn lời.
“Wow, ấn tượng đấy. Chúng ta nổi tiếng vậy sao?”
“Chúng ta đâu có nổi tiếng vì làm mấy trò này.”
“Chúng ta thậm chí còn chẳng phải người nổi tiếng, rốt cuộc chuyện quái gì thế này…”
Chỉ có bốn người.
“Từ nãy đến giờ đã bắt được bao nhiêu rồi?”
“Hai mươi hai.”
“Híi…”
Điên rồ thật.
Tôi ôm lấy cái đầu đang nhức nhối của mình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có nhiều đến thế.
Dù thế nào đi nữa, thế này là quá nhiều rồi.
“Tôi nghĩ có lẽ là do chúng ta là một tổ chức bí mật.”
“…Vì là tổ chức bí mật sao?”
“Đúng vậy. Đó là điều kiện hoàn hảo để mạo danh.”
Tại sao lại có nhiều kẻ mạo danh đến vậy?
Trong khi đang suy nghĩ về điều đó, Ha-Yul, người đã trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tổ chức của chúng ta cũng chỉ nổi tiếng qua lời đồn thôi, đúng không? Cũng dễ hiểu khi bọn chúng nghĩ việc mạo danh chúng ta rất dễ dàng. Nhất là khi dạo này hoạt động của chúng ta đã thưa thớt hẳn đi.”
“…Vậy sao?”
“Một tổ chức bí mật mà chẳng ai biết danh tính thực sự. Nhưng lại là một tổ chức bí mật được công chúng khá yêu thích. Dù họ giết người không ghê tay, danh tiếng của họ vẫn tăng vọt. Mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”
Chúng tôi không trả lời câu hỏi của Ha-Yul.
Mọi người ở đây đều hiểu, ngay cả khi không cần nói ra.
Rốt cuộc, chúng tôi đã đạt đến giới hạn do bản chất cố hữu của một tổ chức bí mật.
“…Haiz.”
“Thế này… Không ổn rồi. Quá nhiều. Nếu giết hết bọn chúng, ngược lại có khi còn làm hoen ố danh tiếng của chúng ta.”
[K-Không, cô không thể làm thế! Một anh hùng bóng tối nhận được sự tung hô của người dân, thế mới ngầu chứ!]
Giết hết bọn chúng sẽ giải quyết được mọi chuyện.
Nhưng thực tế thì điều đó là bất khả thi.
Số lượng chúng tôi tìm thấy sau vài giờ lục soát chỉ vỏn vẹn khoảng hai mươi tên.
Có thể nói chúng tôi đã tìm được rất nhiều, nhưng vấn đề là chúng tôi đã bắt được tận ngần đó tên chỉ sau một thời gian ngắn tìm kiếm liên tục.
Chúng tôi thậm chí còn có một điều tra viên đi cùng, chứ không phải người thường, vậy mà chỉ bắt được hai mươi người.
Tôi không biết tổng số là bao nhiêu, nhưng có vẻ như nó không chỉ dừng lại ở con số này.
Nếu cố bắt hết lũ mạo danh ở cái khu vực điên rồ này, chúng tôi có khi phải ở lại đây cả mấy tháng.
Đường xá ở đây thì ngoằn ngoèo, nên dù có chắc chắn rằng bản thân đang đi thẳng, đôi khi chúng tôi lại quay về điểm xuất phát.
“…Sẽ rất khó để bắt hết bọn chúng.”
“Cô cũng nghĩ vậy đúng không?”
“Đúng vậy. Tôi nghĩ chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc bắt vài tên làm gương và dạy cho chúng một bài học.”
“H-Híi…”
“Đừng lo. Bọn ta sẽ không giết các ngươi đâu.”
Có lẽ việc Arachne mang hình ảnh những kẻ hành quyết ác nhân là điều khó tránh khỏi.
Arachne được sinh ra vì tôi đã xử lý lũ ác nhân trong khi cố gắng kiểm soát mớ thiết lập nhảm nhí mà Tác giả đã rắc ra.
Tổ chức này không được tạo ra để hành quyết ác nhân như người dân vẫn nghĩ.
Chỉ là tổ chức này vô tình được hình thành trong quá trình tôi giết ác nhân mà thôi.
Hình ảnh đó không phải ý định của chúng tôi, nhưng… Tác giả có vẻ khá thích nó.
Vậy nên, tôi không có ý định giết những kẻ không phải ác nhân.
Dù đó là hình ảnh được tạo ra một cách vô tình, nhưng nếu nó phát triển theo chiều hướng tốt, vậy tôi chỉ cần cứ thế mà làm.
“Các ngươi nên tự thấy may mắn đi. Lũ các ngươi quá mờ nhạt để được gọi là ác nhân, nên các người được sống.”
Chà, tôi cũng chẳng đặc biệt muốn giết những kẻ không cần phải giết.
Tôi không muốn phải chém giết bất kì ai mà mình gặp.
Hơn nữa, điều tra viên của chúng tôi sẽ không thích điều đó đâu.
Ha-Yul dường như không xem bọn chúng là ác nhân.
Vậy thì, với tư cách là thủ lĩnh, tôi nên tôn trọng điều đó.
(Lyla) “Cơ mà tôi cứ tưởng anh sẽ bảo chúng tôi giết bọn chúng chứ, thế mà anh lại không? Chẳng phải mấy gã đó cũng là ác nhân sao?”
(Ha-Yul) “Vì bọn chúng vẫn chưa giết ai cả. Vẫn còn cách khác để chúng chuộc tội, đúng không?”
…Ah. Ra là vậy.
Khi nghe câu trả lời của Ha-Yul cho câu hỏi của Lyla, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao anh ấy lại ngần ngại giết chúng.
Vì đôi tay chúng vẫn chưa vấy máu người vô tội.
Chỉ có vậy thôi.
Lý do Ha-Yul gia nhập Arachne là để trả thù.
Sự trả thù ấy nhắm vào lũ ác nhân đã sát hại một người quý giá của anh.
(Ha-Yul) “Không nhất thiết phải xử tử chúng chỉ vì tội trộm cắp. Chúng chỉ cần bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Cũng chẳng cần phải giết chỉ vì chúng tấn công người khác. Chúng chỉ cần bồi thường thích đáng là được.”
(Lyla) “Anh thực sự lý trí dù miệng cứ lẩm bẩm là không thể tha thứ cho lũ mạo danh suốt nhỉ…”
(Ha-Yul) “Ngại thật, nhưng tôi phân biệt rất rạch ròi giữa việc công và việc tư. Tôi không thể liều lĩnh giết người chỉ vì tức giận được, đúng không?”
(Lyla) “Ra vậy.”
(Ha-Yul) “…Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho những kẻ đã tước đoạt mạng sống của người khác. Không, chúng thậm chí còn chẳng xứng đáng để cầu xin sự tha thứ. Vì bản thân các nạn nhân đã không còn trên đời này nữa.”
(Lyla) “Vậy còn việc anh giết lũ ác nhân thì sao?”
(Ha-Yul) “Đó là một câu chuyện khác.”
Ha-Yul khẳng định.
Như thể điều đó thậm chí còn chẳng đáng để bàn luận.
(Ha-Yul) “Tôi biết cô muốn nói gì. Chẳng phải điều đó cũng áp dụng cho đám ác nhân sao? Cô định nói vậy đúng không? Tôi sẽ làm rõ tại đây luôn. Nguyên tắc này không được áp dụng cho lũ ác nhân.”
(Lyla) “Vậy sao?… Tôi không có ý đó. Tôi chỉ tò mò thôi, nên đừng giận quá.”
(Arte) “Đây là lệnh. Mọi người chắc cũng nghỉ ngơi đủ rồi, vậy chi bằng chúng ta dọa lũ mạo danh một trận rồi hẵng quay về?”
(Ha-Yul) “Ah, đừng lo, Spira. Cứ để tôi lo liệu chuyện này.”
(Spira) “…Ừm, được thôi. Tôi phải làm theo mệnh lệnh mà.”
Tôi cưỡng ép kết thúc cuộc trò chuyện.
Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào kiểu đó nữa.
Giết người là đúng hay sai, những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Rốt cuộc, chúng đều chỉ là những con rối. Dù có suy nghĩ về những thứ đó, thì cũng chẳng có gì quan trọng.
Chỉ tổ làm tôi đau đầu thêm thôi.
Chỉ có một sinh linh duy nhất trên thế giới này tuyệt đối không được chết.
Chỉ có Siwoo mà thôi.
Những kẻ khác không quan trọng.
Phải, những kẻ khác không quan trọng.
Thứ duy nhất quan trọng là cậu ấy. Những thứ khác không quan trọng…
“Hả? Đây là đâu vậy…?”
Khi tôi đột ngột ngẩng đầu lên, phong cảnh xung quanh đã thay đổi.
Tôi đã lơ đễnh một lúc khi đang bước đi, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi đã đi đến một nơi xa lạ.
“…Hmm, rắc rối rồi.”
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Dù có nhiều người đi cùng nhau đi nữa thì vẫn rất dễ bị lạc ở nơi này, vậy liệu tôi thực sự có thể tìm được đường quay lại chỗ họ không?
Đúng như dự đoán, phong cảnh thay đổi mỗi khi tôi di chuyển, và càng lúc càng trở nên xa lạ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị lạc.
Người ta nói nếu bị lạc thì nên đứng yên một chỗ, nhưng…
Dù thế nào đi nữa, nếu tôi đứng yên một chỗ, trông sẽ chẳng ngầu chút nào.
Tôi đã cố ý tách mình khỏi thuộc hạ để kết thúc cuộc trò chuyện.
Có vẻ như đó không phải là một lựa chọn hay cho lắm.
Đã đến nước này, hay là tôi nên tìm ai đó gần đây để hỏi đường?
…Hoặc là tôi nên dùng tơ để leo lên mái của một tòa nhà?
Hmm, như vậy cũng hay.
Chỉ cần dùng một chiếc găng tay là đủ.
Được rồi. Nếu bị thuộc hạ bắt gặp, tôi có thể bịa ra lý do là quan sát từ trên cao sẽ thoải mái hơn.
“Này, chị gái. Đang làm gì ở đây vậy?”
“…?!”
Ngay khoảnh khắc tôi nhìn lên mái của một tòa nhà trông khá cao để phóng tơ từ chiếc găng tay.
Tôi chợt nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
“Chết đi…!”
“Ôi chà, đừng động đậy. Trông cô có vẻ là học viên học viện, nhưng hẳn cô không nghĩ là tôi chỉ đến đây một mình đấy chứ?”
Tôi cố gắng tấn công, phớt lờ những lưỡi dao sắc bén đang áp sát cổ và lưng mình.
Một kẻ âm thầm áp sát tôi từ đằng sau không một tiếng động đời nào lại có ý đồ tốt đẹp gì cho cam.
Nếu tôi không nhìn thấy luồng năng lượng xanh lam tỏa ra từ con dao găm, tôi chắc chắn đã làm vậy.
“…Mana sao?”
“Này, tao đã nói gì nhỉ? Tao đã bảo một siêu năng giả sẽ nhận ra nó mà, đúng không?”
“Đúng là vậy. Loại thuốc đó có vẻ thực sự hiệu quả.”
“Nó là bản thử nghiệm do lũ đã tấn công học viện chế ra. Chắc chắn là phải hiệu quả rồi.”
Ah.
Tôi thở dài một tiếng nhỏ.
Lại thêm một tác dụng phụ từ thiết lập mà Tác giả tạo ra.
Chắc chắn là loại thuốc mà cái tổ chức thú vật đó đang điều chế.
Khi tổ chức của chúng sụp đổ, bản thử nghiệm loại thuốc được cho là có thể biến người thường thành siêu năng giả này chắc chắn đã bị tuồn đến những con hẻm tối tăm bẩn thỉu này.
Tôi đã mất cảnh giác.
Rất khó để chiến đấu khi không có sự chuẩn bị.
Do đặc tính của tơ, việc giăng chúng từ trước sẽ hiệu quả hơn nhiều…
Lợi dụng khoảnh khắc tôi bị phân tâm bởi những con đường ngoằn ngoèo như mê cung, chúng đã phát động một cuộc tập kích.
Chắc hẳn chúng là những kẻ quen thuộc với địa hình ở đây.
“…Các ngươi muốn gì?”
“Ôi chà, chị gái à. Chị có vẻ bình tĩnh thế? Chị không sợ sao? Ehehe. Nếu bị đâm thêm vài nhát vào đây nữa, hmm? Chị sẽ chết đấy?”
Chọc.
Cùng với một cơn đau nhói ở cổ, chiếc leotard của tôi dần trở nên hơi ẩm ướt.
Con dao găm chắc hẳn đã cứa vào da tôi.
Đây hẳn là một lời đe dọa.
“Tôi đang hỏi các người muốn gì. Nói đi. Tôi không thích những thứ phiền phức đâu.”
“Ôi chà, cô gan đấy?”
Có gan hay không, tôi cũng sẽ không chết, nên chẳng có gì phải sợ.
Có rất nhiều lý do.
Lý do đầu tiên là tôi là đôi mắt duy nhất của Tác giả.
Tôi là cách duy nhất để cô ấy quan sát thế giới này.
Nếu tôi chết, cô ấy sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn.
Nên tôi sẽ không chết…
Ít nhất là vậy.
Lý do thứ hai là bọn này sẽ không làm tôi tàn phế.
Dù có vẻ như học viện không quan tâm đến an toàn của học viên khi cử họ ra thực địa, nhưng không phải vậy.
Ngay khi có tin một số học viên bị thương, các giáo viên đã trực tiếp giáng đòn trừng phạt lên lũ ác nhân dựa trên lời khai của học viên.
Chuyện đã xảy ra vài tuần rồi. Tin đồn chắc chắn đã lan rộng khắp nơi.
Bằng chứng là, nếu muốn chế ngự tôi, chúng đã có thể chặt đứt tay tôi, nhưng chúng chỉ làm rỉ một chút máu để đe dọa.
…Cuối cùng, tôi đã chuẩn bị xong xuôi.
Lũ ngu chúng mày cũng nên nghĩ đến việc bị tấn công từ dưới chân mình đi chứ.
Tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị tấn công chúng từ điểm mù khi những sợi chỉ từ chiếc tất được tháo ra.
Vì bọn chúng đang rất phiền phức, chặt đứt một hai ngón tay chắc cũng không sao.
…Không. Vì chúng đã làm tổn thương cơ thể xinh đẹp của tôi, chặt đứt bàn tay cầm vũ khí chẳng phải rất hợp lý sao?
Hmm, chắc là ổn.
Ngay khi tôi chuẩn bị ra tay xử lý lũ phiền phức này trong khi tự hợp lý hóa mọi thứ.
Tôi giật mình bởi một giọng nói đột ngột vang lên.
Bởi vì đó là giọng nói của một người không nên có mặt ở đây.
“Các người có thể buông cô ấy ra không?”
Siwoo, bằng cách nào đó, đã xuất hiện trước mắt tôi.
…Rốt cuộc sao cậu ấy lại ở đây chứ?
________________________
Note của Tác giả
Từ hôm nay là bắt đầu lễ Chuseok rồi!
Hy vọng mọi người đều sẽ có một mùa lễ Chuseok thật vui vẻ!
Những chú kiến cũng rất bận rộn
Cả hôm nay cũng vậy.
Hãy làm việc chăm chỉ nhé~
________________________
Trans: Ngồi phân tích xem thoại nào của ai mệt vcl


