“Là nơi này sao?”
Khi Siwoo nhìn quanh, một khung cảnh khó mà tin được lại nằm trong cùng một thành phố hiện ra trước mắt.
Những cơ sở vật chất và tòa nhà cũ kỹ tạo nên một bầu không khí rùng rợn.
Nếu không phải vẫn còn có người qua lại, thì nơi này trông chẳng khác nào một thị trấn ma.
Có phải vì đây là thành phố vừa mới được giải phóng khỏi lũ quái vật không?
“Woa, ngay cả nơi như thế này mà cũng có người sinh sống sao…”
Amelia cũng bắt đầu nhìn quanh với ánh mắt pha lẫn tò mò và thương cảm.
Những người đi đường bắt đầu lườm nguýt họ.
'Họ nhận ra chúng ta là người ngoài qua phản ứng của cô ấy sao?'
“C-Có chuyện gì vậy? Sao thế?”
“…Haiz. Tôi xin lỗi.”
Sau khi xin lỗi những người qua đường, Siwoo nói những lời chua chát với Amelia.
“Người dân ở đây không thích những người như chúng ta lắm, nên cẩn thận đấy. Tớ nghe nói an ninh công cộng ở đây không tốt lắm.”
“G-Gì cơ? Họ đâu phải siêu năng giả, nên không đời nào họ có thể nghe thấy giọng tớ từ khoảng cách đó được.”
“Ừ, có thể là vậy, nhưng ngoại hình của cậu thì không như thế.”
“Ngoại hình?… Ah.”
Cô ấy cuối cùng cũng hiểu ra.
Những người đó không đủ dư dả để ăn mặc chải chuốt như Amelia.
Bộ trang phục của cô cùng những món trang sức đắt tiền toát lên vẻ quý phái không thể che giấu.
Họ đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy ganh tị, đố kỵ và thèm khát.
Chỉ có một lý do khiến những người đó không gây sự với họ.
Đó là vì họ đang mặc đồng phục học viện.
Dù có gây sự, họ cũng chẳng có cửa thắng.
“Rốt cuộc tại sao cậu lại đến đây?”
“…Tớ không được đến sao? Tớ cũng là bạn của Arte mà, cậu biết không?”
“Không, tớ không nói là cậu không được tới, nhưng…”
Dù sao đây cũng chẳng phải lần một lần hai cậu hành động cùng Amelia, vậy nên chuyện này cũng chẳng khiến cậu bận tâm lắm.
Vấn đề là ở đây chỉ có hai người họ.
“Chẳng phải cậu lẽ ra phải đi cùng Dorothy sao?”
Dorothy và Amelia ở cùng một nhóm.
Đó là lý do cậu đã nghĩ Amelia sẽ không đến. Vì cô ấy phải đi cùng Dorothy.
Dorothy thậm chí còn không biết thân phận thật sự của Arte.
Nên cậu đã bỏ Amelia lại, nhưng cuối cùng thì cô lại đi bên cạnh chẳng biết tự lúc nào.
'Không lẽ cô ấy đã bỏ Dorothy lại và đi một mình.’
“Yên tâm đi. Cô ấy cho phép rồi.”
“…Cho phép?”
“Ừ. Cô ấy đã thông cảm cho tớ sau khi giải thích tình hình rồi.”
À.
Siwoo cảm thấy như mình có thể biết được chuyện gì đã xảy ra mà chẳng cần phải tận mắt chứng kiến.
Dorothy là người có một tâm hồn rất nhạy cảm và giàu cảm xúc, vậy nên cố ấy có xu hướng chìm đắm vào những câu chuyện lãng mạng.
Vậy nên, cô ấy chắc chắn đã dễ dàng đổ gục trước những lời đường mật của Amelia.
“Haiz… Cậu muốn làm gì thì làm.”
“Như mọi khi!”
“…”
Hôm nay cô ấy có vẻ nói nhiều hơn hẳn mọi khi.
Nghĩ rằng tiếp tục cãi nhau như thế này chỉ tổ khiến bản thân đau đầu, Siwoo quyết định không bận tâm thêm nữa.
Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu hay lần thứ hai cô ấy tự ý hành động.
“Chắc chắn là ở quanh đây, nhưng… Cậu định tìm cô ấy bằng cách nào?”
“Hả?”
“…Gì cơ, bộ cậu đến đây mà không có kế hoạch gì sao? Cậu định tìm Arte trong thành phố này kiểu gì?!”
Amelia lên giọng như thể cạn lời.
‘Chuyện đó còn cần phải hỏi sao?’
“Chúng ta cứ đi bộ là sẽ tìm thấy thôi.”
“Cái gì?!”
“Thôi nào, đi thôi. Tớ có cảm giác là hướng này.”
“N-Này?!”
***
“…N-Này. Cậu đi đâu đấy?! Cậu có biết đường không thế?!”
“Không, tớ không biết. Đây là lần đầu tiên tớ đến đây.”
Cậu ta điên rồi sao? Không, cậu ta chắc chắn điên rồi.
Amelia tin chắc điều đó.
Đầu óc Siwoo chắc chắn đang có vấn đề rồi.
Đây là thành phố mà cậu ta nói là an ninh kém.
Một khu vực bài xích người ngoài đến mức thậm chí họ còn có thể cảm nhận được sự thù địch của cư dân nơi đây.
Ban đầu, cô vẫn còn nhòm ngó xung quanh đầy tò mò, nhưng rồi cô thấy mệt mỏi với những ánh mắt mà cô cảm nhận được qua mỗi bước chân.
Những ánh mắt lóe lên đủ loại dục vọng và ganh tị.
'Nếu những người như vậy có được siêu năng lực, chắc chắn họ kiểu gì cũng sẽ gây chuyện cho coi.’
Nhưng sau khi mở miệng nói là nguy hiểm, cậu ta lại đang sải bước về phía trước, ở cái nơi mà cậu ta thậm chí còn chẳng biết đường đi lối lại.
“Quay lại đi, Siwoo. Ở đây nguy hiểm lắm. Dù chúng ta là siêu năng giả, cũng không cần phải mạo hiểm…”
“Nhưng tớ đâu có biết đường về?”
“Cái gì?!”
Đôi khi Siwoo hỏi xem cô có điên không.
Bây giờ, cô chỉ muốn ném trả lại những lời đó thẳng vào mặt cậu.
Người điên là cậu đấy!
“Cậu muốn quay lại thì cứ việc. Chạy một chút là ra khỏi đây nhanh thôi.”
“Có thể là vậy, nhưng…! Cậu vẫn định ở đây sao?!”
Nếu bỏ mặc cậu ta lại thì còn nói làm gì chứ?
'Nếu bỏ mặc gã này ở một nơi nguy hiểm thế này để rồi xảy ra chuyện, tối nay mình chắc chắn sẽ chẳng thể ngủ nổi.'
Cô không muốn thế.
Ngủ là một trong tứ khoái của con người.
“Chúng ta cần phải mau chóng rời khỏi đây…!”
“Ah, tìm thấy rồi.”
“…Gì cơ?”
“Đằng kia, cậu có thấy người đó không? Tớ có một linh cảm.”
Linh cảm, cậu ta nói vậy.
Cậu ta đã bước đi đầy tự tin dù bảo là không biết đường.
Đó là những bước đi đầy kiên định, nhưng cậu ta thực sự chỉ đi theo hướng mình cảm thấy đúng sao?
Amelia chợt nhớ ra năng lực của Siwoo.
Trực giác.
Chẳng phải mới vài tháng trước cậu ta bảo nó chỉ phản ứng với các đòn tấn công sao?
‘Tên khốn điên rồ này. Cậu ta đang phát triển nhanh đến mức nào vậy?'
Cậu ta di chuyển không chút do dự như thể đang đi theo các mốc nhiệm vụ trong một trò chơi thế giới mở vậy.
“…C-Có chuyện gì vậy? A, các người là ai!”
Khi Siwoo dừng lại, họ thấy một người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất.
Một người hoàn toàn khác với Arte.
Nhưng Amelia quyết định tin tưởng Siwoo.
“Này, chú. Chú có thấy một cô gái trông như lúc nào cũng khép mắt không? Một cô gái tóc đen ngực khủng.”
“H-Hí! Tôi không biết gì cả!”
Vậy là hắn biết.
Amelia bắt đầu thấy ghen tị với năng lực của Siwoo.
Trước giờ cô chưa từng ghen tị với năng lực của ai cả.
'Con quái vật này… cậu ta chắc hẳn có thể tìm thấy đồ thất lạc một cách dễ dàng!'
“Có chuyện gì vậy, Amelia? Sao cậu lại nhìn tớ như thế?”
“Lần sau cho tớ mượn năng lực của cậu nhé.”
“?”
Cô có khá nhiều thứ mà cô chắc chắn là chỉ đang nằm đâu đó trong nhà thôi, nhưng cô lại chẳng bao giờ tìm thấy chúng.
Amelia bắt đầu lên kế hoạch mời Siwoo đến nhà mình lần tới để bắt cậu giúp cô tìm đồ.
'Khi nào thì thích hợp nhỉ…'
“Đừng lo. Chúng tôi không ở đây để làm hại chú. Chúng tôi chỉ có vài điều muốn hỏi.”
“L-Làm sao tôi có thể tin các người…!”
“Hmm…”
Trong khi cô tạm thời bị phân tâm bởi năng lực của cậu, Siwoo lại đang suy nghĩ điều gì đó.
Dù đang phân tâm và không nghe rõ lắm, cô biết cậu đang nghĩ gì.
Làm thế nào để bắt hắn nói mà không cần dùng bạo lực.
Đó chắc chắn là điều cậu ấy đang suy nghĩ.
…Nhưng rốt cuộc cậu ấy cũng đâu phải toàn năng. Cậu ấy không thể trực tiếp đi đến nơi Arte đang ở, đúng không?
Nếu cậu ấy tiếp tục phát triển như thế, cậu ấy có thể trở thành một điều tra viên.
Có vẻ như đó là một năng lực có thể trực tiếp tìm ra thủ phạm, bỏ qua toàn bộ quá trình.
'…Chà, dù sao thì. Vì Siwoo đã tìm ra manh mối, bây giờ là lượt của mình rồi, đúng không nào?'
Dù cô thực sự ghen tị với năng lực của cậu, nhưng…
Vẫn có những thứ cô giỏi hơn.
“Chú. Cầm lấy cái này.”
“Đ-Đây là…”
“Hàng thật đấy, nên đừng lo. Nó đắt lắm đấy, chú biết không?”
“…”
Ực.
Cô có thể cảm nhận được một cảm xúc khác đang nảy sinh trong người đàn ông.
Lòng tham.
Ừ thì, cũng chẳng mấy khi người dân ở đây có cơ hội sở hữu một món trang sức bằng vàng.
Hắn cố giật lấy nó từ tay cô, nhưng cô đã rụt lại trước khi hắn kịp chạm vào.
“Nếu chú nói cho chúng tôi biết người chúng tôi đang tìm đã đi đâu, tôi có thể cho chú thêm.”
“…C-Cô nói thật đấy chứ?”
“Of course. I’m serious, mister. I’m rich.”
“Tất nhiên. Tôi nói thật đấy, chú à. Nhà tôi giàu lắm.” [note107429]
Tất nhiên, đó là tiền của bố cô.
Nhưng tiền sinh ra là để tiêu mà.
'Nếu tôi kể với Ông và bố rằng tôi đã tiêu một ít tiền để giúp đỡ bạn bè, họ sẽ tha thứ cho tôi thôi, đúng không?'
…Họ sẽ chọn tha thứ, đúng không? Đúng không?
Amelia đã có thể nghe thấy tiếng cằn nhằn văng vẳng bên tai mình.
'Chà, dù sao thì chuyện cũng đã rồi.'
Bị mắng một chút cũng chẳng chết ai.
“C-Cô ta đã đi vào con hẻm đằng kia.”
“Sâu hơn trong đó sao? Tại sao cô ấy lại đi vào đó?”
“Tôi không biết. Cô ấy đang tìm Arachne… Họ nói họ đang tìm Arachne. Cùng với một điều tra viên!”
“Một điều tra viên?”
“Tôi không biết họ là thật hay giả, nhưng dù sao thì họ đã nói vậy!”
Arte ở cùng một điều tra viên sao?
…Tại sao chứ?
Arachne là một tổ chức mà hiệp hội đang theo dõi sát sao.
'Hmm, mình thực sự không hiểu lắm.'
Cô chìa chiếc vòng tay đang cầm ra.
“Đây, cầm lấy.”
“Ồ, ôi…!”
“Đi thôi, Siwoo.”
“Đ-Đợi đã. Tôi còn một điều muốn nói.”
“Hả?”
Người đàn ông, người đang nhìn chằm chằm vào món đồ trang sức với ánh mắt mê mẩn, lên tiếng với cô.
Với mọi nghi ngờ bị xóa bỏ, hắn lên tiếng để thể hiện thiện chí với người đã cho hắn một món đồ quý giá.
“Arachne đang hoạt động quanh đây.”
“Điều đó hiển nhiên vì nó đã lên cả tin tức rồi. Tôi cũng biết mà. Chúng chỉ là những kẻ mạo danh thôi.”
“V-Vậy… Đó là…”
“Nếu chú không còn gì để nói nữa…”
“Đợi đã, Amelia. Hãy nghe thêm đã.”
“Mấy gã đó, bọn chúng khá đông đấy!”
'Bọn chúng đông lắm sao?'
Có lẽ nhận thấy sự quan tâm của họ, hắn tiếp tục.
“Đ-Đám Übermensch gần đây đã biến mất…! Những gã từng bị chúng áp bức giờ đều đang mạo danh Arachne. Số lượng cực kỳ lớn.”
“…Có vẻ như sẽ không thành vấn đề.”
“Không, không. Nơi đây thực sự là một mê cung đấy.”
“…Một mê cung?”
“Vì những khu vực được tái chiếm được xây dựng vội vã, đường xá ở đây ngoằn ngoèo, nên rất dễ bị lạc ngay cả với người bản xứ. Vậy nên nếu các người mất cảnh giác…”
Đến lúc đó cô mới nhận ra hắn đang cố nói gì.
Địa hình thì như một mê cung.
Bọn tội phạm thì lại rình rập dưới danh nghĩa Arachne.
Sẽ rất nguy hiểm nếu họ bị tấn công bất ngờ.
Có lẽ đó là điều hắn muốn nói.
“…Cảm ơn chú.”
“C-Chỉ là để đổi lấy chỗ tiền của cô thôi.”
Hôm nay Amelia cảm thấy đã tiêu tiền rất đúng chỗ.
_____________________
Ghi chú của Tác giả
Tôi cũng muốn có một 'thế giới' của riêng mình như Tác giả.


