Chương 90 · 99 chương

Thế giới của lũ linh cẩu

[Tui muốn xem nhà của nhân vật chính thêm nữa cơ…]

Giọng của Tác giả vang lên, phàn nàn với giọng xẹp xuống như bánh đa gặp nước.

Cô ấy muốn quan sát nhà của nhân vật chính thêm nữa sao?

Nhưng đành chịu thôi.

“Xin lỗi nhé, Tác giả-nim. Có chuyện gấp rồi, nên cô thông cảm cho tôi được không?”

[Huhu…]

“Lần sau chúng ta lại ghé thăm. Lúc đó chúng ta sẽ tha hồ mà nhòm ngó.”

[…Được!]

Dỗ dành cô ấy cũng không khó đến thế.

Lần sau ghé lại là được thôi, phải không?

Dù sao tôi cũng muốn nhân tiện hiểu rõ thêm một lần nữa kết cấu ngôi nhà.

Tôi cũng tò mò về cách Siwoo sinh hoạt nữa.

May mắn là Tác giả đã hiểu rằng tôi phải rời đi gấp.

[Nhưng bọn giả mạo… Thật không thể tha thứ!]

“Vậy sao?”

Cô ấy bắt đầu trở nên vô cùng tức giận trước kẻ mạo danh.

Dù vậy, tôi vẫn nghĩ cô ấy đang lo lắng cho tôi.

Ngay khi tôi sắp thấy dễ chịu hơn một chút, lời tiếp theo của Tác giả ngay lập tức dập tắt tâm trạng của tôi.

[Đương nhiên rồi! Đây là một tổ chức bí mật cực ngầu đấy! Sao chúng dám mạo danh nó chứ…]

“…Ah, vâng.”

Phải rồi, tất nhiên rồi.

…Tôi đã quên mất rằng Tác giả có tính cách rất là trẻ con.

Cô ấy không giận vì nghĩ cho tôi, mà đơn giản chỉ vì tổ chức ngầu lòi của chúng tôi đang bị mạo danh.

Thôi, kệ đi. Giờ không phải lúc để bận tâm chuyện đó.

Dù nó chỉ là một tổ chức được tạo ra trong phút bốc đồng, thì tôi vẫn là thủ lĩnh của Arachne.

Quản lý tổ chức cũng là trách nhiệm của tôi.

Vừa về đến nhà, tôi vỗ tay để tập hợp thuộc hạ của mình.

“Ôi, ngài Arte, vị chủ nhân kính yêu của…”

“Chào mừng về nhà, Arte. Cô về sớm thế?”

“Ừ, chà. Có chuyện nên tôi về.”

Có vẻ như họ cũng đã trở nên khá thân thiết sau một thời gian ở cùng nhau.

Lyla, người đã bịt miệng Spira khi cô ta sắp sửa nói gì đó, mỉm cười và lên tiếng với tôi.

À, phải rồi.

Tôi tự hỏi không biết bọn họ có biết chuyện này không?

“Mọi người đã xem tin tức chưa?”

“Tin tức?… Là cái gì cơ ạ?”

“Có vẻ như cô chưa xem. Được rồi. Vậy thì tất cả cùng xem nhé.”

Chúng tôi tụ tập ấm cúng cùng điều tra viên Ha-Yul, người đã đi theo tôi và xem tin tức.

“Chuyện này…”

“Arachne giết thường dân sao?”

“Có khi nào mấy người đã làm gì đó gần đây không?”

“Không! Không! Em không làm gì cả! Em vô tội!”

“Tôi đâu có thẩm vấn cô.”

Spira lúc nào cũng vậy.

Sẵn sàng làm mọi thứ để sinh tồn.

Tôi biết rất rõ đó là tính cách của cô ta sau khi quan sát suốt thời gian qua, nhưng…

“… Tôi cũng không liên quan. Tôi còn bận để ý con rắn này cơ.”

“Con rắn này?! Hả, tôi đã làm gì chứ?!”

“Hãy đặt tay lên ngực mà suy nghĩ đi, con rắn vô dụng. Arte, giờ tôi muốn uống rượu rắn thì có sớm quá không?”

“Cô kiếm được sao?”

“Ừ, chắc chắn rồi.”

“?!”

Chắc hẳn Lyla đã nhận ra Spira đã hoảng loạn thế nào khi tôi đe dọa sẽ ép cô ta uống rượu rắn hồi trước.

Có vẻ như Lyla đã nhận ra rằng đe dọa là cần thiết để trị Spira.

…Khoan đã. Không phải vậy.

“Còn anh thì sao, điều tra viên Ha-Yul?”

“…TôixinlỗiTôixinlỗiTôixinlỗiTôixinlỗiTôixinlỗiTôixinlỗiTôixinlỗiTôixinlỗi!”

“?”

Ôi trời.

Hai kẻ kia đang cãi nhau còn tôi thì từ từ lùi ra xa Ha-Yul, người đang lẩm bẩm điều gì đó với tốc độ chóng mặt.

“Thật không thể tha thứ! Dám làm hại thường dân dưới danh nghĩa Arachne sao!”

“…Ừ, phải. Tôi đoán vậy.”

Tôi biết rõ hơn ai hết rằng điều tra viên Ha-Yul sẽ không bao giờ giết thường dân.

Dù sao thì, chính tôi là người đã đưa vị điều tra viên đầy chính nghĩa này vào tổ chức.

Tôi đã nhờ Tác giả tạo ra một tai nạn quá khứ bất hạnh để đưa anh ấy vào.

Tôi đã nghĩ mình không thể đưa anh ấy vào nếu không làm đến mức đó.

Hiệp hội, họ cũng khá năng lực đấy chứ…

“Chúng ta phải tìm ra chúng và bắt chúng trả giá cho tội lỗi của mình! Cái giá cho việc mượn danh nghĩa của chúng ta là cái chết!”

“…Ừ, phải. Tôi hiểu rồi, nên anh có thể bình tĩnh lại một chút không?”

Liệu phương pháp tôi dùng có phải quá hiệu quả rồi không?

Ý thức chính nghĩa của anh ấy đã vặn vẹo theo một hướng kỳ lạ, và anh ấy bắt đầu mù quáng tuân theo Arachne.

Ừ thì, điều đó tốt cho tôi, nhưng…

Biết diễn tả sao đây nhỉ… Tôi cảm thấy mình như một tên rác rưởi…

Tôi không phải một tên giáo chủ tà giáo nào đó đâu, biết không.

“Vậy thì tôi sẽ xem như không ai trong số các người đã làm gì cả.”

“…Ừ, đúng vậy.”

“Em không làm gì cả!”

“Đương nhiên!”

Lyla, người có dáng vẻ như thể mọi thứ trên đời này thật phiền phức.

Spira, kẻ cứ liên tục liếc nhìn phản ứng của người khác.

Và Ha-Yul, người trông như đang mong chờ tôi ra lệnh cho anh ta.

Tôi nhìn ba người họ.

…Tôi đã từng định giết những kẻ này.

Sao chúng tôi lại kết thúc bằng việc sống dưới cùng một tổ chức, chung một mái nhà thế này?

Một phút bốc đồng, một chút thương hại.

Thật khó để nhìn sự tồn tại của những kẻ mà tôi đã tha mạng, và bị lay động bởi những cảm xúc mà lẽ ra tôi không nên có.

Giống như đang xem cuộc sống thường ngày của những con rối di chuyển phía sau hậu trường vậy.

Tôi không cần phải biết tính cách, sở thích và những thông tin vụn vặt của chúng.

Những con rối mà tôi đã giết liệu cũng sống như thế này phía sau hậu trường sao?

…Không, không. Đừng nghĩ về nó nữa.

Tôi không cần biết câu chuyện nội tâm của mấy nhân vật phụ.

“Được rồi, mọi người. Vậy thì sẽ rất tốt nếu chúng ta dạy cho những kẻ làm hoen ố danh tiếng của chúng ta một bài học.”

“Theo lệnh của người.”

“Chúng ta nên bắt đầu bằng việc thu thập thông tin trước chứ?”

Tôi sẽ cố gắng tránh mượn sự trợ giúp của Tác giả nhiều nhất có thể.

Mỗi khi cô ấy hành động, tôi không thể tránh khỏi việc nhận ra thế giới này là giả tạo.

Tôi nhận ra rằng chỉ một cử chỉ nhỏ cũng có thể lật ngược cuộc sống của tất cả mọi người, ngoại trừ Siwoo và tôi.

[Dạy cho chúng một bài học đi, Độc giả-nim!]

“Nào, hãy dạy cho bọn mạo danh đó một bài học thôi.”

Ngay cả khi Tác giả không nói, tôi cũng đã có ý định cho chúng thấy chúng đã đụng vào ai.

Sao chúng dám phá hoại cơ hội tìm hiểu thêm về Siwoo của tôi chứ.

Và dù nó chỉ là một tổ chức được tạo ra một cách vô tình, nhưng chúng dám mạo danh Arachne sao.

Nên tra tấn chúng thế nào đây ta?

“Muahaha, ahaha…”

“Woa, tiếng cười đó đáng sợ quá…”

“Im đi, Spira.”

***

“Thế nào rồi?”

“Không ai nghi ngờ gì cả. Toàn một lũ ngu ngốc.”

Vài gã đàn ông to con tụ tập trong một con hẻm tối và bắt đầu cười nói.

Như thể đang khoe khoang về những chiến công đã lập được, chúng háo hức khoác lác về những tội ác đã gây ra.

“Dù có giết vài người, cũng chẳng ai nghi ngờ nếu ta bảo chúng là ác nhân!”

“Dù có cướp cửa hàng và trộm đồ giá trị, tất cả những gì cần làm là vẽ cho thật đẹp là được.”

Những câu chuyện giết người. Những câu chuyện trộm đồ rồi bỏ chạy.

Vừa khoe khoang về những chiến lợi phẩm thu được, bọn chúng vừa chế nhạo sự ngu ngốc của người đời.

“Nếu là thứ do Arachne làm, chúng chắc chắn sẽ lầm tưởng đó là sự trừng phạt dành cho lũ ác nhân mà không nghi ngờ gì!”

“Mấy gã ở cơ quan điều tra dường như cũng có ấn tượng đó. Lũ khốn ngu ngốc.”

“Nhờ có Arachne. Chẳng phải đây là một món hời sao?”

Chúng là rác rưởi.

Chúng là ác nhân, nhưng chỉ là những tên lâu la, mạt hạng nhất trong số chúng.

Lý do chúng có thể công khai phạm tội, dù chỉ là đám tay sai quèn của các tổ chức tội phạm, rất đơn giản.

“Dạo này thu nhập cũng khá ổn.”

“Đó là vì chúng ta cùng chia sẻ mà.”

Một tổ chức vốn thống trị khu vực này đã biến mất.

Không, có lẽ chúng đã thống trị hơn nửa đất nước rồi.

Và chúng đã bị xóa sổ.

Việc những ác nhân còn lại, vốn bị chúng áp bức, bắt đầu ngóc đầu dậy là điều hiển nhiên.

Lũ linh cẩu không thể bỏ lỡ cái xác con mồi khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

“Sao lại phải phạm tội? Arachne sẽ trừng phạt các người.”

“Đúng không? Hehehe. Lũ ngu.”

Số lượng tội ác do ác nhân gây ra đã giảm mạnh kể từ khi Arachne xuất hiện.

Điều đó thể hiện rõ qua mọi số liệu thống kê, và đó là lý do Arachne được người dân ca ngợi.

Đối với người dân, họ là một tổ chức trừng trị kẻ xấu.

…Nhưng chúng không phải lúc nào cũng chính xác.

Khi hoạt động của Arachne thưa thớt dần, một số kẻ biết dùng não đã xuất hiện.

Nếu Arachne là một đám chuyên hành quyết ác nhân, vậy thì chúng ta chỉ cần trở thành ‘một’ trong số chúng.

Chúng đã cố gắng mạo danh dựa trên ý tưởng đơn giản đó.

Và nó đã tỏ ra khá hiệu quả.

Chỉ cần vẽ một biểu tượng nhện đỏ rồi bỏ chạy, nạn nhân sẽ bị nghi là ác nhân.

“Ah, thật sự rất buồn cười. Phải không?”

“Tao biết mà. Tụi mày có thấy cái bản mặt đó không?”

“Thấy rồi! Cái biểu cảm oan ức đó! Khuhu…!”

Chỉ cần bị Arachne nhắm đến là đủ để nạn nhân bị nghi ngờ.

Có thể trước đây chúng là ác nhân.

Hoặc có thể chúng là người đã có giao dịch gì đó với ác nhân.

Những nghi ngờ như vậy lan rộng, và các nạn nhân hoặc phải cố gắng chứng minh sự vô tội của bản thân, hoặc đành ngậm miệng im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài.

Ngay cả khi chính quyền nhận ra nạn nhân vô tội và khởi động lại cuộc điều tra để tìm thủ phạm thực sự, thì đã quá muộn.

Khi đó chúng đã bỏ trốn từ lâu rồi.

Chúng không phải lo lắng về việc bị Arachne thật bắt được vì hoạt động của tổ chức này đã trở nên thưa thớt.

“Arachne muôn năm!”

“Hahaha! Làm cái trò gì vậy?”

“Gì cơ? Chẳng phải điều này là hiển nhiên sao? Chính chúng là những kẻ đã tạo ra của cải cho chúng ta mà.”

“Vậy sao? Hehehe. Vậy tôi cũng thử xem nào? Arachne muôn năm!”

Lũ linh cẩu cười rộ lên.

Trong một thế giới không có sư tử, lũ linh cẩu sẽ sinh sôi nảy nở.

Vậy tại sao đây không phải là thế giới của linh cẩu?

Bởi vì tiếng ồn sẽ đánh thức con sư tử đang ngủ.

***

Ghi chú của Tác giả

Tiếng gió rít nghe đáng sợ quá…

Các độc giả ơi, xin đừng bị thương nhé…

Bạn đã đến cuối chương 90.

Không gian đọc của bạn