Tíng tong.
Một âm thanh chói tai vang vọng khắp ngôi nhà.
Cô ấy đến rồi.
Siwoo vẫn đang dở tay hết lấy đồ ra lại cất vào vì dù cậu có dọn dẹp kỹ đến đâu, cậu vẫn cảm thấy chưa hài lòng.
Cậu vội vàng nhét mấy dụng cụ dọn dẹp trên tay và những món đồ đang cầm vào một góc rồi lao ra cửa trước.
“Chào cậu!”
“Chào, cậu đến sớm thế.”
“Vậy sao?”
Siwoo trở nên căng thẳng trước nụ cười rạng rỡ của Arte.
Đây là lần đầu tiên cậu đón một cô gái đến nhà mình chơi.
Giá như lúc đó cậu không lơ đễnh đồng ý, thì Arte đã chẳng có lý do gì để vào trong nhà rồi.
“Lần trước tớ có lén nhìn trộm một chút, cơ mà nhà cậu đẹp thật đấy!”
“Cậu… Không, ừm. Chắc vậy. Tớ nghĩ nó cũng không tệ.”
Cậu nuốt ngược lại những lời suýt nữa thì buột miệng nói ra vào trong.
‘Cậu lúc nào chẳng nhìn trộm, đúng không? Chẳng phải cậu chỉ chịu đến hôm nay sau khi đã rà soát khu vực này rồi hay sao?’
Không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu cậu nói điều đó ra nhỉ?
Dù có nghĩ thế nào, cậu cũng không thể tưởng tượng ra được bất kì phản ứng tốt đẹp nào cả.
Đó là lý do Siwoo không thể nói với Arte rằng cậu thực chất đã phát hiện ra sự giám sát thường trực của cô rồi.
Đó có lẽ là một bí mật mà cậu sẽ phải sống để bụng, chết mang theo rồi.
“Nhân tiện, nhà cậu sạch sẽ quá nhỉ? Đừng nói với tớ là cậu bị mắc chứng sợ vi trùng hay gì đó nhé?”
“Không, không có chuyện đó đâu. Chỉ là, cậu biết đấy…”
Cậu không thể nói rằng mình đã lục tung cả nhà lên sau khi nghe tin Arte sắp đến, thế nên cậu chọn cách lảng tránh.
May mắn thay, Arte có vẻ chẳng mấy quan tâm và đang bận rộn nhìn ngó xung quanh phòng.
“Ồ, có chỗ nào tớ không nên vào không?”
“Tớ sống một mình nên cũng chẳng có gì. Chỉ cần cẩn thận với tủ quần áo của tớ thôi. Không có gì đặc biệt đâu.”
“… Không đời nào, làm sao mà tin được chứ?”
“Là sao?”
Cái tủ quần áo thì hơi nhạy cảm vì có đồ lót và mấy thứ tương tự, nhưng đó không phải là lý do.
Cậu hoàn toàn không biết cô ấy rốt cuộc đang có ảo tưởng gì trong đầu về không gian sống của một nam sinh sống một mình nữa.
Cậu không có một cô hầu gái như Arte, cũng chẳng phải là thành viên của một tổ chức bí mật nào.
Cậu chỉ là một học viên bình thường thôi.
“Không, ý tớ là… Vậy còn máy tính…?”
“Tớ không phiền.”
“Hmm… Kỳ lạ thật…”
Siwoo nghe thấy Arte khẽ lẩm bẩm.
Lời bình phẩm của cô khơi dậy trí tò mò của cậu.
Rốt cuộc tại sao cô ấy lại thấy chuyện đó kỳ lạ chứ?
Không kìm nén được sự tò mò, Siwoo đành phải hỏi Arte.
“Kỳ lạ ư? Chỗ nào cơ?”
“…Ồ, không có gì đâu. Chỉ là, vì cậu đã nói là có thể xem mọi thứ trừ tủ quần áo ra.”
Có vấn đề gì với điều đó chứ?
Siwoo quyết định không gặng hỏi cô, người vẫn đang tìm cách lảng tránh không trả lời, và kiên nhẫn chờ đợi.
Sau một lúc, vì không thể chịu nổi ánh mắt của Siwoo thêm được nữa, Arte đành phải trả lời cậu.
“Ừ thì… Tớ cứ nghĩ là có thể có những thứ cậu không muốn cho người khác thấy.”
“…?”
“K-Không biết cũng không sao! Tớ dùng nhà vệ sinh một chút có được không?!”
“Ồ, tất nhiên rồi. Nhà vệ sinh ở đằng kia.”
Nhìn Arte vội vã chạy trốn vào nhà vệ sinh, cậu thầm nghĩ.
‘Rốt cuộc là có vấn đề gì nhỉ?’
“…Tác giả-nim. Siwoo có phải là thái giám không vậy?”
“?!”
Cái gì?!
Trước câu hỏi vô lý đó, Siwoo vô thức quay đầu về phía nhà vệ sinh.
Cậu tự hỏi tại sao cô ấy đột nhiên vào nhà vệ sinh, nhưng hóa ra là vì cô muốn nói chuyện với người được gọi là "Tác giả" này.
Nhưng rốt cuộc tại sao cô ấy lại hỏi về chuyện đó cơ chứ?
‘…Tại sao cô ấy lại hỏi xem mình có… có cái đó hay không chứ?’
“Nếu Siwoo hoàn toàn bình thường, thì lẽ ra cậu ấy phải có ít nhất một hoặc hai món đồ không thể cho một cô gái thấy chứ.”
“…”
Ah.
Siwoo cuối cùng cũng nhận ra tại sao Arte lại hỏi một câu như vậy.
Cô ấy đang cố tỏ ra chu đáo.
Cô ấy đang suy nghĩ kỹ để tránh một tình huống mà cô có thể vô tình nhìn thấy thứ gì đó trong nhà và cảm thấy xấu hổ.
Sự chu đáo đó thực sự đã làm ấm lòng cậu trong một khoảnh khắc.
Nhưng Siwoo lại sớm bị thu hút khi giọng nói của cô lại vang lên.
“Vâng, vâng. Cậu ấy chắc chắn không phải là thái giám… Phải rồi, điều đó là không thể.”
Ngay từ đầu tại sao cô ấy lại hỏi những câu hỏi như vậy chứ?
Có lý do gì để hỏi về khả năng sinh lý của cậu với một người có vẻ là tình báo viên của cô ấy chứ?
Bỗng dưng Amelia và Dorothy xuất hiện trong đầu và thì thầm với cậu.
[Là vì cô ấy yêu cậu đó~]
[Cô ấy đang tự hỏi liệu cậu có thể có con sau khi kết hôn không đấy~]
Rầm!
“Có chuyện gì sao?!”
“X-Xin lỗi! Tớ bị trượt tay ấy mà.”
“Ồ, được rồi.”
Có phải là do cậu đã nghe mấy câu chuyện tình cảm lãng mạn của Amelia quá nhiều rồi không?
Cậu cảm thấy như suy nghĩ của mình đang ngày càng trở nên giống với Amelia.
Thật vô lý.
Cậu không biết tại sao Arte lại đến thăm nhà mình, nhưng cô ấy đến đây chắc chắn là có mục đích.
Cậu không biết tại sao cô ấy đột nhiên hỏi về… khả năng của mình, nhưng chắc chắn phải có một lý do nào đó khác.
‘Mau biến khỏi đầu tớ đi, Amelia!’
“Phù… Mình nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo nhỉ?”
Cậu có thể nghe thấy tiếng Arte lẩm bẩm.
Dù không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào của Arte, chúng vẫn cứ lọt vào tai cậu.
Có phải vì xung quanh cậu thường khá yên tĩnh do cậu sống một mình không?
Cậu cảm thấy như giọng nói của người con gái đầu tiên bước vào nhà mình đang khoan thẳng vào tai cậu.
Với năng lực tăng cường giác quan, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải nghe thấy giọng của Arte dù có muốn hay không.
“Tôi muốn tìm hiểu xem gu của cậu ấy là gì.”
“?!”
‘Tại sao lại là gu của mình?!’
Amelia trong đầu cậu ngày càng bàn tán ồn ào hơn.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Siwoo hoàn toàn rơi vào trạng thái bối rối.
***
“Ồ, xin lỗi vì để cậu chờ lâu nhé.”
“K-Không có gì đâu.”
…Tại sao cậu ấy lại hành động như vậy?
Tôi nghiêng đầu trước phản ứng kỳ lạ của Siwoo.
Đã có chuyện gì xảy ra sao? Lúc nãy tôi cũng nghe thấy tiếng động lớn nữa.
Bỏ lại Siwoo đang cứng đờ phía sau, tôi di chuyển và thở dài một tiếng nhỏ.
Vì đã đến nhà nhân vật chính, tôi muốn lén mở xem cái kho báu bí mật mà mọi người đàn ông đều nên có.
Tôi định giả vờ chu đáo, bí mật phát hiện vị trí, sau đó lén lút khám phá nó và kể cho các nữ chính nghe.
Nhưng tôi đã thất bại vì nhân vật chính thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của nó.
Đó là lý do tại sao tôi đã thoáng nghĩ cậu ấy là thái giám. Tôi đã thật sự thót tim đấy.
Sẽ ra sao nếu nhân vật chính, người lẽ ra phải ở bên nữ chính, lại là một thái giám chứ?
May mắn thay, Tác giả nói rằng không phải vậy, nên không có vấn đề gì.
[Tui cũng hơi tò mò đấy. Không biết cậu ấy có gu như thế nào nhỉ?] [note104286]
Rốt cuộc tại sao kiến thức của Tác giả về nhân vật chính lại đầy lỗ hổng đến vậy?
Làm sao cô ấy biết cậu ấy không phải là thái giám nhưng lại không biết gu của cậu ấy?
…Bỏ qua chuyện đó, tôi chỉ muốn một điều thôi.
Đó là cậu ấy phải có gu bình thường.
Nếu gu của cậu ấy hơi kỳ quặc, các nữ chính sẽ khó mà hợp với cậu ấy được.
“…Hm? Đây là gì vậy?”
“C-Cái đó, tại sao lại ở đó… Tớ quên cất nó đi sao…?”
Bước vào phòng ngủ của Siwoo, một vật thể lăn trên sàn đã thu hút ánh nhìn của tôi.
Đó là một cuộn chỉ đen được quấn thành hình tròn.
“Ồ, mềm thật đấy.”
“V-Vậy sao?”
“Ừm. Hmm, kết cấu này. Có cảm giác hơi quen quen.”
Nó càng trở nên thú vị hơn vì cảm giác này tương tự như chiếc leotard tôi đang mặc.
Khi tôi đang dùng đầu ngón tay cảm nhận kết cấu mềm mại đó, tôi nhận thấy Siwoo đang toát mồ hôi lạnh.
…Aha.
“Tớ xin lỗi.”
“Hả? Ý, ý cậu là sao…?”
“Tớ vô tâm quá.”
Tôi đưa cuộn chỉ cho Siwoo.
Với Siwoo, người đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, tôi mỉm cười nói,
“Tớ không có ý trêu chọc cậu đâu.”
“Hả?”
Siwoo có một sở thích nữ tính hơn tôi nghĩ.
Đan len. [note104287]
Đó quả là một sở thích hiếm có.
Cậu ấy chắc hẳn đã vô cùng xấu hổ khi bị tôi bắt quả tang.
Nhìn cậu ấy đổ mồ hôi như tắm kìa
“Tớ không phiền đâu.”
Dù Siwoo đan len hay chơi game.
Tôi sẽ không bận tâm đến bất cứ điều gì.
Ngoại trừ việc cậu ấy đùa giỡn với mấy nhân vật phụ.
[Hmm… Tui có cảm giác như đã thấy cái màu này ở đâu rồi…?]
Tôi có thể nghe thấy Tác giả nói nhảm.
Màu đen thì ở đâu chẳng có.
Tôi muốn chỉ trích cô ấy nhưng không thể vì nhân vật chính đang ở trước mặt tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ với cậu ấy.
Như thế này là ổn rồi, đúng không?
Tôi không có ý định bắt bẻ sở thích của ai đó.
Chà, cậu ấy có thể tận hưởng việc đan len một chút.
Cứ đà này, Siwoo sẽ cảm thấy lúng túng, tôi có nên đổi chủ đề không nhỉ?
“Hơi sớm một chút, nhưng chúng ta bắt đầu chuẩn bị nhé?”
“Hả?”
“Này, sao cậu phản ứng lạ thế? Cậu nghĩ tại sao tớ lại đến đây hả?”
“C-Cái đó…”
Siwoo chỉ biết ấp úng và dường như không có ý định làm vậy.
Hmm, thật bực bội. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu ấy, nên tôi muốn kết thúc nhanh chóng.
“Cậu đang làm gì vậy? Nhanh lên và cởi nó ra đi.”
“Cái gì?!”
“Nếu cậu không tự cởi, thì tớ sẽ tự tay lột đồ cậu đấy.” [note104288]
“Áá?! Á, Arte! Dừng lại đi! Xin cậu đấy!”
***
“…Cậu nghĩ cái này viết gì?”
“Tớ sẽ đứng trên bầu trời.”
“Vậy thì âm thanh này là gì?”
“…Tiếng ếch kêu?”
“Vậy còn cái này? Thử ăn nó đi.”
“Ưgh, cái, cái quái gì thế này?!”
“Tớ đã thử trộn bạc hà, tương ớt, phô mai và caramel. Cậu có cảm nhận được hương vị không?”
“Tớ cảm nhận được, nhưng như vậy càng tệ hơn!”
“Hmm, ra vậy… Còn mùi này thì sao?”
“Hương Vani?”
Siwoo nhìn Arte chằm chằm một cách trống rỗng, người vẫn đang đi lại không ngừng.
Khi cô bảo cậu cởi đồ, cậu đã giật mình, tự hỏi rốt cuộc cô đang nói về cái gì.
Nhưng lý do lại hoàn toàn khác với những gì cậu đã nghĩ.
“Trực giác rốt cuộc là gì?”
“…Ai mà biết? Chẳng phải nó chỉ đơn giản là trực giác sao?”
“Tớ hiểu đó là giác quan thứ sáu…”
Arte nói đây là lý do cô đến đây.
Năng lực của cậu rốt cuộc là gì? Cô nói rằng cô muốn biết.
Cậu nghĩ nó chỉ là trực giác, nhưng Arte nói không phải vậy.
Cô nói điều đó không giải thích được tại sao các giác quan khác của cậu lại nhạy bén đến vậy nếu nó chỉ là trực giác.
Vì vậy, cô muốn thử nghiệm nó.
Cô nói rằng cô đã bảo tôi cởi đồ của cậu để kiểm tra xúc giác của cậu.
“…Nhưng Arte. Có thực sự cần thiết phải cởi đồ không?”
“Tớ có bảo cậu cởi truồng không? Cậu chỉ cần cởi áo ngoài ra thôi.”
“Ugh…”
Bịt mắt và nút tai không biết từ đâu ra, một vật thể kỳ quái để nhét vào mũi, và một viên kẹo để ngậm trong miệng.
Cuối cùng, một loại chất lỏng nào đó được bôi khắp lưng.
Liên tục thay đổi các vật phẩm, Arte đang thử nghiệm mình với một thứ gì đó.
“Á, cậu đứng yên một chút được không?”
“Không, cái đó là… Ừm…”
“Phần này đáng lẽ đã bị tê liệt cảm giác, vậy tại sao cậu lại co rúm người lại với…?”
‘Ngực cậu đang chạm vào… Ngực cậu kìa!’
Siwoo cong người hết mức có thể và khéo léo di chuyển cơ thể để che khuất tầm nhìn của Arte. [note104289]


