Chương 87 · 99 chương

Cuộn chỉ.

“Diệt trừ ác nhân sao, chúng ta nên bắt đầu như thế nào đây?”

“Ừm…”

“Có khu vực cụ thể nào cậu muốn tập trung vào không?”

“Không hẳn.”

“…Một tên ác nhân nào đó cậu đặc biệt muốn bắt? Hay một kẻ sở hữu năng lực có vẻ khó xử lý?”

“Hmm, tớ không chắc nữa.”

“Cậu có thực sự muốn làm việc này không vậy?”

Arte nheo mắt lại, rồi ném cho Siwoo một ánh nhìn.

‘Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ làm quen được với đôi mắt ấy.’

Chúng rất đẹp, nhưng…

…lại khiến cậu hơi lạnh sống lưng.

Ngay cả cậu đôi khi cũng giật mình khi nhìn thấy chúng, nên người khác chắc hẳn cũng sẽ phản ứng như vậy.

Thi thoảng khi cô ấy để lộ đôi mắt đỏ rực cho các học viên khác thấy, ai nấy đều hoảng sợ hết cả lên.

Nhìn nhận theo hướng đó thì, cậu thực ra lại khá may mắn.

Cậu chỉ thoáng giật mình, nhưng những người khác hẳn còn chẳng thể nhìn thẳng vào chúng một cách đàng hoàng.

Có thể nói chúng giống như một báu vật bị chôn vùi vậy.

“…Lại sao nữa thế? Tự nhiên cứ nhìn chằm chằm vào tớ vậy.”

“À, xin lỗi.”

Đó chắc chắn không phải một ánh mắt trong sáng, vui vẻ gì.

Nhưng cũng chính vì thế, nó lại mang theo một sức hút khó tả.

Thế nên, trong vô thức, cậu đã nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mà không đáp, khiến cô có vẻ hơi bực bội.

'Phải bịa ra một lý do thôi.’

“Không, ừm. Ý tớ là bọn mình không nhất thiết phải quá lo lắng về chuyện này đâu.”

“…?”

“Chúng ta có thể thả lỏng một chút, cậu biết mà?”

Dù cô ấy nghĩ cậu không biết, nhưng thực ra cậu từ lâu đã biết cô là thành viên của Arachne rồi.

Vì cả hai giờ đang cùng một đội, nên chẳng cần phải khiến mọi chuyện phức tạp lên làm gì.

Chỉ cần bắt vài tên ác nhân ất ơ tình cờ gặp là đủ rồi.

Hiển nhiên là bạn sẽ chẳng hề hào hứng tí nào với bài kiểm tra này khi mà đi bên cạnh bạn chính là người đã diệt chủng toàn bộ tổ chức Übermensch.

'Và dù nghe có thể hơi kiêu ngạo, nhưng mình nghĩ mình mạnh hơn các học viên khác một chút.'

Trừ khi có một biến số khổng lồ nào đó xuất hiện, thì ừ.

Về cơ bản là cậu đã nằm chắc trong tốp đầu khối rồi.

“…Ừm, có thể là vậy, nhưng…”

“Đúng không? Chúng ta không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều làm gì đâu, tớ nói thật đấy.”

Nghe cậu nói vậy, có vẻ cô cuối cùng cũng bị thuyết phục. Nụ cười ngượng ngùng của cô thật là dễ thương quá đi mà.

'Nhưng tại sao cô ấy lại cố chuẩn bị một cách bài bản như thế chứ?'

Với kỹ năng của mình, cô ấy có thể dễ dàng bẻ gãy cổ một tên ác nhân trong lúc đi dạo đêm trong con ngõ sâu.

Dù nhìn theo góc độ nào, Arachne dường như là một tổ chức có tầm ảnh hưởng khá đáng kể.

Xâm nhập học viện, hack cơ sở dữ liệu, tấn công Übermensch, và vân vân.

Tổ chức đó đứng sau rất nhiều biến cố gần đây.

'Mình không chắc cấp bậc của cô ấy trong Arachne là gì, nhưng chắc chắn phải rất cao.'

Dựa trên những cuộc trò chuyện mà cậu tình cờ nghe được giữa cô và người mà cô gọi là “Tác giả”, mạng lưới thông tin của Arachne có vẻ rất rộng lớn.

Amelia và cậu đã suy luận rằng bọn họ đã dựa vào phương thức nào đó để chia thành viên thành “đặc vụ tác chiến” và “đặc vụ điều phối”.

Arte là đặc vụ tác chiến, và “Tác giả” sẽ là đặc vụ điều phối.

“Tác giả” thu thập tình báo, còn Arte sẽ thực hiện nhiệm vụ dựa trên thông tin cô nhận được từ họ.

Đó là lý do cậu định sẽ thuận theo bất cứ điều gì Arte đề xuất.

'…Nhưng nếu vậy thì tại sao cô ấy lại hỏi mình?'

Hơn nữa, cô ấy trông có vẻ hào hứng một cách bất thường.

'Chúng ta cứ làm như bình thường và kiếm điểm một cách thoải mái, chừng đó là quá đủ rồi, đúng không?'

“Chẳng phải tụi mình chỉ cần chịu khó một chút là đã bắt được cả tá ác nhân rồi sao?” (Siwoo)

“Không.” (Arte)

“Hả?” (Siwoo)

“Chúng ta phải nhắm tới ngôi vị đầu bảng, áp đảo tuyệt đối mới được!” (Arte)

“…?” (Siwoo)

"…Mình chỉ buột miệng nói đại một câu thôi, không ngờ cô ấy lại xem đó là thật."

Cứ như thể cô ấy khao khát tiêu diệt ác nhân đến tột độ vậy.

Arachne là một tổ chức căm ghét ác nhân sao?

'Mình nghe nói bọn họ tàn sát ác nhân một cách tàn bạo, và nhận được vô số lời tán dương từ những người dân bị lũ ác nhân giày vò, thế nhưng trong giới anh hùng thì lại có hai luồng ý kiến trái chiều nhau.'

Một số thì đồng cảm, trong khi những người khác thì nghĩ rằng nó quá tàn nhẫn.

Các anh hùng cũng đã chứng kiến không ít tội ác của lũ ác nhân.

Họ hẳn đều cho rằng phải có những hoàn cảnh nào đó đã đẩy những kẻ đó vào bước đường cùng.

Nhưng có vẻ có khá nhiều ý kiến bất đồng khi nói đến việc giết ác nhân để ngăn chặn chúng.

“…”

Ngực Siwoo nặng trĩu.

Arte cũng là một thành viên của Arachne.

Điều đó có nghĩa là cô ấy hẳn cũng có hoàn cảnh riêng của mình.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để cô ấy bộc lộ sự căm thù ác nhân đến như vậy?

Suy nghĩ rằng người bạn này của mình có một quá khứ đen tối khiến Siwoo nặng lòng.

Và nó càng củng cố quyết tâm của cậu.

Cậu muốn tạo ra một xã hội nơi cô ấy không còn phải săn đuổi lũ ác nhân nữa.

Ước mơ trở thành anh hùng thời thờ ấu giờ đây đã bắt đầu định hình rõ ràng hơn.

Giá như có ít người bị bè lũ ác nhân làm tổn thương hơn.

Giá như không còn ai phải bước vào con đường sai trái sau khi liên tục bị tổn thương nữa, như Arte vậy.

“À, ừ?! Ừ. Chắc chắn rồi.”

“Tuyệt quá!”

Siwoo bối rối.

Arte vừa nói gì ấy nhỉ?

Mải mê suy nghĩ, cậu không nghe thấy Arte nói gì và đã đồng ý một cách lơ đễnh.

Chắc không phải chuyện gì to tát đâu.

…Được thôi. Kể cả khi Arte giận cậu vì chuyện này, thì cũng đành chịu.

'Là lỗi của mình vì đã để đầu óc trên mây mà không tập trung vào cuộc trò chuyện, nên mình cần phải hỏi cô ấy vừa nói gì, mặc kệ phép lịch sự đi…'

“Vậy thì sáng mai tớ sẽ gặp nhau ở nhà cậu nhé! Hẹn gặp lại!”

“…Hả?”

“Vậy thì hôm nay cậu cứ về nghỉ ngơi cho khỏe đi!”

Arte đứng dậy khỏi ghế.

…Khoan đã, chờ chút.

'Nhà mình á? Nhà ai cơ?… Là nhà mình sao?'

Tại sao chứ?

Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra như suối.

Cô ấy chắc chắn đã nói gì đó với cậu. Chắc hẳn phải có mục đích nào đó đằng sau việc đặc biệt đề nghị gặp mặt ở nhà cậu.

Nếu cô ấy đã dám nói trực tiếp với cậu, thì không thể là chuyện mờ ám được.

Với thế giới bên ngoài, cô ấy chỉ là một học viên bình thường, nên không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Nhưng tại sao cô ấy lại đến nhà cậu chứ?

Cậu biết rất rõ rằng Arte vẫn hay quanh quẩn gần nhà mình mỗi ngày.

Việc tìm chỗ ẩn nấp của cô đã giờ đây đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của cậu rồi, nên đương nhiên là cậu biết chứ.

'Dù khả năng ẩn thân của cô ấy đã tốt hơn trước nhiều, nhưng khả năng phát hiện sự hiện diện của mình cũng đã cải thiện nhiều chẳng kém.'

…Không, đó không phải là vấn đề chính!

'Là gì ta? Rốt cuộc lý do gì khiến Arte phải đến nhà mình?'

Nghĩ đi, nghĩ đi. Yoo Siwoo. Vắt óc ra mà nghĩ đi.

'…Mình chịu thua!'

“Arte này…?”

“Ừm?”

Arte mỉm cười nhẹ như thể đang bảo cậu cứ nói đi.

… Cô ấy xinh thật.

“Có vẻ cậu không có gì để nói rồi. Vậy thì, hẹn gặp cậu sáng mai nhé!”

“…Ôi không!”

Chết tiệt.

Cậu đã bị mê hoặc.

Trong khi cậu đang nhìn trân trân, bị mê hoặc bởi nụ cười tinh nghịch của cô trong thoáng chốc, Arte đã biến mất.

Arte, cậu không tính toán cả chuyện này đấy chứ?

'…Không thể nào. Đần thật đấy.'

“Haiz… Tệ rồi đây. Thực sự rất tệ.”

Siwoo vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình ngay cả khi đang trên đường về nhà.

'…Rốt cuộc tại sao Arte lại đến nhà mình?'

Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng không thể nghĩ ra được lý do nào cả.

Không thể tìm ra lý do ngay cả khi đã về đến nhà, Siwoo đưa ra một quyết định.

Cậu sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Cậu chưa từng nghĩ nhà mình lại bừa bộn đến thế.

Nhưng khi nhìn quanh, cả tấn bụi bặm đập vào mắt cậu.

Nếu Arte đến chơi mà thấy nhà trong tình trạng này…

“Ah, không được rồi!”

Cậu bỗng sực tỉnh ngộ.

Chuyện này không được phép xảy ra.

Việc tìm ra lý do Arte đến có thể để sau.

Mọi chuyện đã được định đoạt rồi. Đằng nào cũng chẳng thể đảo ngược được nữa.

Vậy nên cậu quyết định dọn dẹp nhà cửa trước.

***

Sau khi ngôi nhà được dọn dẹp sạch bong kin kít và trông có vẻ ngăn nắp ngay cả dưới con mắt của Siwoo,

Mặt cậu lại càng thêm sa sầm.

Việc dọn dẹp đã hoàn tất, thế nhưng cậu lại tìm thấy một thứ trong lúc dọn và giờ nó đang là nguồn cơn của mọi vấn đề.

“Thứ này vẫn còn ở đây…”

Một cuộn chỉ đen nằm chình ình trước mắt Siwoo.

Những sợi chỉ từ chiếc leotard của Arte… thứ mà rốt cuộc cậu đã quyết định giữ lại lần trước.

Cậu đã định vứt nó đi nhưng rõ ràng là đã quên mất.

Arte sẽ nói gì nếu cô ấy nhìn thấy thứ này chứ?

Liệu cổ có nhận ra không? Nếu có, phản ứng của cô ấy sẽ ra sao nhỉ?

Dù có nghĩ thế nào, cậu cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi một phản ứng tốt đẹp nào.

Điều đó cũng hợp lý thôi.

Một nam sinh đã lấy cuộn chỉ làm từ đồ lót của một nữ sinh và mang về nhà.

Ngay cả cậu cũng phải thừa nhận là như thế có hơi quá đáng.

Vấn đề ở đây là nam sinh đó lại chính là cậu.

“…”

'Được rồi, vứt nó đi thôi.'

Nếu để Arte nhìn thấy nó thì không hay đâu.

Siwoo với tay lấy cuộn chỉ đang ẩn mình trong góc nhà.

“… Mềm thật.”

Và rồi cậu đã ngồi nghịch ngợm với nó một lúc.

Sau khi tận hưởng cảm giác đó một lúc lâu, cuối cùng Siwoo nhận ra mình vừa làm chuyện tày trời gì.

Rõ ràng đây là hành vi của một tên biến thái không thể chối cãi.

Nếu để Arte nhìn thấy, cô ấy chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

Không, chuyện này không thể trách cậu được.

Kể từ lúc cậu ngất đi và tỉnh dậy sau khi nhận được buff từ Dorothy, cậu cảm thấy năng lực của mình đã trở nên mạnh hơn, và chính vì thế.

Cậu cũng chẳng dám chắc nó là tác dụng phụ hay là lợi ích bất ngờ nữa…

Khi trực giác trở nên sắc bén hơn, các giác quan khác của cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều.

Các giác quan của cậu, vốn đã tinh tế hơn người bình thường, nay lại càng được khuếch đại hơn nữa.

Bởi thế nên cậu mới vô thức sờ mó nó do bị thu hút bởi kết cậu mềm mại tuyệt hảo này, và tuyệt đối không hề có ý nghĩ nào khác. Thật đấy. [note102821]

Siwoo thấy mũi hơi ngứa và đưa tay lên gãi, rồi cậu nhận ra.

…Nó có mùi thơm. [note102822]

Bạn đã đến cuối chương 87.

Không gian đọc của bạn