“…Đây là lựa chọn tốt nhất rồi, đúng không?”
“Tớ nghĩ vậy.”
Tôi bày tỏ sự đồng tình với của Amelia.
Chà, dù sao thì đó cũng là điều mà Tác giả muốn.
Hiển nhiên là cô ấy cũng sẽ đồng tình rồi.
Hiện tại, chúng tôi đang có hai lựa chọn trước mắt.
Kiếm điểm bằng cách đánh bại ác nhân, hoặc kiếm điểm bằng cách đóng góp cho xã hội.
…Nói là đóng góp cho xã hội, nhưng tôi không thể gạt bỏ cảm giác rằng đó chẳng khác nào lao động nô lệ không công.
Dù sao thì, xét đến tính cách của Tác giả và sự độc nhất của thế giới trong tiểu thuyết thì…
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, điều cô ấy sẽ chọn đã được định sẵn như đinh đóng cột.
Đi đánh ác nhân lúc nào cũng kích thích hơn cả, đúng chứ?
Vì cô ấy phải liên tục cho độc giả được xem thứ gì đó thú vị, vậy nên cô ấy sẽ thích có càng nhiều biến cố càng tốt.
[Đánh ác nhân! Đánh ác nhân! Giúp đỡ người dân chỉ dành cho đám nhát gan thôi!]
Thấy chưa? Biết thế nào cũng vậy mà.
Chà, tôi thì cũng chẳng có ý kiến gì.
Theo những gì tôi nghe được từ Ha-Yul, Nhân vật chính chắc chắn đang trưởng thành.
Đến mức mà ngay cả anh ta cũng phải kinh ngạc.
Anh ta nói tốc độ trưởng thành của cậu ấy nhanh đến mức anh ta có thể hiểu được tại sao tôi lại gọi cậu ấy là Nhân vật chính.
…Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Không, dù cho có đủ đi chăng nữa, cậu ấy vẫn nên trưởng thành hơn nữa.
Bởi vì chúng tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ lại phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm cả.
Dù tôi có luôn ở bên cạnh cậu ấy, thì tôi suy cho cùng cũng chỉ là một con người.
Tôi có thể vô tình bỏ sót một mối đe dọa, hoặc một kẻ thù mà tôi không thể tự mình xử lý có thể xuất hiện.
Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra trừ khi Tác giả điên rồi, nhưng cô ấy cũng không phải toàn năng. Tôi biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai.
Nếu cô ấy mắc một sai lầm trong thiết lập và một kẻ thù xuất hiện mà ngay cả Nhân vật chính, nữ chính, và thậm chí là cả tôi cũng không thể xử lý được, thì đó sẽ là cả một vấn đề lớn.
Nếu điều đó xảy ra, thì mọi thứ coi như kết thúc. ‘Con người’ duy nhất còn lại ở đây sẽ chết.
Tôi không thể cứ đứng nhìn chuyện đó xảy ra được.
Ngay cả khi tôi luôn nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất, một tình huống thậm chí còn tồi tệ hơn thế cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trong khi tôi vẫn còn có thể kiểm soát cậu ấy, tôi cần phải khiến Siwoo trưởng thành nhiều nhất có thể bằng mọi giá.
Đó là lý do tôi tán thành, nhưng… tôi không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào.
“Được thôi. Dù sao chế ngự ác nhân cũng cho nhiều điểm hơn.”
“Tớ cũng không phản đối.”
May mắn thay, bầu không khí không có vẻ gì là phản đối cả.
Vậy nên, tôi sẽ vừa theo dõi sự trưởng thành của Siwoo và các nữ chính, vừa an tâm ở bên cạnh cậu ấy.
…Nhưng có một vấn đề nảy sinh.
Một vấn đề mà tôi chưa từng lường trước.
“Số lượng thành viên mỗi nhóm tối đa là hai.”
“Cái gì? N-Nhưng đây là nhiệm vụ chế ngự ác nhân cơ mà…!”
Tôi vô tình thốt lên với một giọng nói đầy bất mãn mà không nhận ra.
Hai người sao? Hiện tại chúng tôi đang có tận bốn người đấy.
Đương nhiên, chúng tôi có thể tách thành hai nhóm hai người, nhưng nếu đi cả nhóm bốn người từ đầu thì có vấn đề gì đâu, đúng không?
Tại sao chúng tôi lại phải làm thế?
“Tôi được bảo rằng việc này là để các em hành động theo cặp và tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Vì đó là cách các em hoạt động trong các tình huống thực tế.”
“…Ah.”
Nghĩ lại thì, đúng là có một thiết lập như vậy thật.
Đó là thiết lập mà Tác giả đã thêm vào.
Các anh hùng về cơ bản sẽ hành động theo cặp hoặc đại loại thế.
…Một thiết lập được ném vào một cách tình cờ trước đây giờ đang cản trở chúng tôi.
[Ehehe…]
“Haiz… Em hiểu rồi.”
“…Chúng ta nên làm gì đây? Nếu cậu không muốn tách ra, chúng ta có thể chọn phương án còn lại. Tớ nghe nói bên đó không giới hạn số lượng người.”
“Không, cứ đi thế này đi. Chúng ta sẽ tách ra thành hai nhóm.”
Không còn cách nào khác.
Tác giả đã thiết lập mọi thứ rồi, và sẽ rất phiền phức nếu cô ấy phải thay đổi chúng bây giờ.
Bằng chứng là cô ấy chẳng thể nói gì cả và chỉ im lặng.
Dù nhìn theo góc độ nào, việc thay đổi lúc này cũng sẽ là quá sức.
Vậy thì cứ thế mà làm.
“Ah, vậy thì tớ sẽ đi với Dorothy.”
“Nghe được đấy. Cậu chỉ cần bảo vệ tớ là được rồi!”
“Yên tâm đi. Cậu biết tớ nhanh thế nào mà, đúng không?”
“Đáng tin cậy quá đi!”
“Hả?”
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cứ như thể đã lên kế hoạch từ trước, Dorothy và Amelia đột nhiên bắt đầu trò chuyện với nhau.
…Nói thật đi, cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
“Chúng tớ đi trước đây!”
“Đi thôi Dorothy! Nếu chúng ta cứ đứng đây, lũ ác nhân xấu xa sẽ bắt đầu quấy rối công dân mất!”
“Đó sẽ là một vấn đề lớn đấy! Chúng ta cần nhanh lên!”
“… Họ đi mất rồi.”
Hai người vừa tách khỏi chúng tôi đã nhanh chóng hoàn thành đăng ký và rời đi.
Thấy vậy, Siwoo không khỏi bật cười trước cảnh tượng dở khóc dở cười này.
“Arte Iris, Yu Siwoo. Đã xác nhận là một cặp. Nếu các em muốn bỏ cuộc và chọn lại, thì cứ thoải mái nhé. Nếu muốn chọn lại, vui lòng đến phòng giáo viên nhé.”
“Ah, vâng. Cảm ơn ạ.”
Tôi chỉ nhận ra điều này sau khi việc đăng ký đã hoàn tất, rồi rời đi cùng với Siwoo.
Tôi đã quá thiển cận rồi.
“Có vẻ như hai người họ đã trở nên rất thân thiết.”
“Thân thiết sao?”
“Ừ. Có vẻ như hai cô nàng đó đã trở nên gắn bó với nhau bằng cách nào đó.”
Phải rồi, tôi rõ ràng đã quên mất một sự thật quan trọng.
Nghĩ lại thì, bọn họ đều là con gái mà, đúng không?
Tôi không biết con gái kết bạn như thế nào, nhưng chắc hẳn họ đã nhanh chóng hòa hợp với nhau bằng cách nào đó.
Dù vậy, nó vẫn hơi thất vọng một chút. Đã là nữ chính thì đáng ra họ nên đi làm thân với Nhân vật chính chứ.
…Chà, rồi họ cũng sẽ thân thôi. Còn nhiều thời gian mà.
Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không nhận ra ánh mắt của Siwoo, dường như đang nói rằng “Cậu chẳng phải cũng là con gái sao?”
***
(…Hai người đó, cô bảo họ là nữ chính sao?)
“Đúng vậy.”
“Nhưng sao họ lại có vẻ chẳng mấy quan tâm đến Nhân vật chính vậy?”
“Tui đã không thực sự để tâm lắm vì có vẻ không cần thiết phải can thiệp, và kết quả là như thế này đây.”
Cô gái thuần khiết cất lời. Như thể đó là điều hiển nhiên.
“Ban đầu, tui đã cố gắng sử dụng họ như những nữ chính, nhưng…”
Cô ấy hồi tưởng lại.
Vị Độc giả quý giá của cô.
Những gì mà cô ấy đã thể hiện cho đến nay. Và cả những sự kiện đã xảy ra nữa.
Chìm đắm trong những hồi ức đó, cô gái mỉm cười rạng rỡ.
Đó là một nụ cười thơ ngây thuần khiết.
“Tui đã nghĩ đến việc thêm thắt vài tình tiết vì lúc đó hơi thiếu sự kiện, nhưng rốt cuộc lại thấy việc đó chẳng cần thiết!”
(…Ah, cô đang nói đến vị Độc giả đó của mình sao?)
“Ừm! Cô ấy vẫn chưa phải là Độc giả của tôi, nhưng Nhân vật chính có vẻ hơi bị thu hút bởi cô ấy.”
(Hmm…)
Cô gái nhìn vị Độc giả đang trò chuyện với Nhân vật chính.
Ban đầu, cô chủ yếu quan sát Nhân vật chính, và các sự kiện sẽ luôn xoay quanh cậu ta.
Vị Độc giả đó chỉ là một quân cờ tiện dụng. Không hơn, không kém.
Nhưng trước khi cô nhận ra, cô gái thấy mình trở nên hứng thú với vị Độc giả này hơn cả Nhân vật chính của cô.
Những người khác vẫn đang quan sát Nhân vật chính vì họ khá hứng thú với cậu ta, nhưng…
‘Độc giả thú vị hơn nhiều.’
(Nhân tiện, tại sao năng lực của cô không có tác dụng với gã đó?)
“Hả? Năng lực sao?”
“Ừ! Năng lực của cô! Cô bảo nó không có tác dụng, đúng không?! Cô có biết chúng tôi đã ngạc nhiên thế nào không?!”
(Cô không đùa về chuyện đó đấy chứ?)
“Này, các người coi tui là cái gì chứ?”
(Cô đã làm vậy một lần trước đây, nên tôi chỉ nói thế thôi. Tôi đã bảo là tôi sẽ giận lắm nếu cô lại làm trò đó lần nữa.)
Trước giọng nói vang rền kia, cô gái mỉm cười đầy lạc quan liền trả lời một cách e thẹn.
“Tui không biết, thực sự đấy.”
[…Nghiêm túc đấy à?]
“Ừm. Tui cũng đã rất ngạc nhiên đó.”
Ngạc nhiên đến mức tưởng như suýt ngất luôn.
Những người khác nghe câu chuyện đó cũng cảm thấy như vậy.
‘Ý tui là, năng lực của tui mà lại không có tác dụng lên một tên nhân loại tầm thường sao? Thật vô lý.’
[Cô bảo lúc đầu nó vẫn có tác dụng mà, đúng không?]
“Ừ. Dù có khá nhiều thế giới tương tự, nhưng tui lại thích thế giới đó. Tui đã phải bỏ ít công sức để thiết lập cậu ta thành Nhân vật chính đó.”
‘Mình đã chọn một gã có khuôn mặt điển trai và chỉnh sửa một chút cho phù hợp với thế giới quan.’
Năng lực của cậu ta là ‘trực giác’. Cô cũng đã thiết lập cho cậu ta sở hữu một tài năng phi thường xứng đáng với một nhân vật chính.
“Các người không thấy năng lực trực giác khá ngầu sao? Nó không nhìn thấy được, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ!”
(Đó không phải là điều chúng ta đang nói đến, đúng không?)
“…Tch. Không, ừ thì. Chẳng có gì to tát đâu. Nó cứ thế xảy ra, vậy thôi. Rồi sau đó, năng lực của tui không còn có tác dụng với cậu ta nữa.”
Hiện tại, chỉ có hai người duy nhất trong thế giới đó mà năng lực của cô không có tác dụng.
Độc giả và Nhân vật chính.
Năng lực của tui có tác dụng lên tất cả những con người khác.
“Ít nhất nó cũng có tác dụng một nửa lên Độc giả.”
(Đó là tác dụng phụ của việc cô chuyển sinh linh hồn con người đó, đúng không?)
“Không, ừ thì. Đó là… chuyện đã rồi. Nhưng đó mới chính là điều làm nó thú vị. Đúng không?”
(…)
Những kẻ còn lại không thể phản bác điều đó.
Bởi vì chính họ cũng thấy thú vị khi một linh hồn ngoại lai từ một thế giới xa lạ được mang đến và nhập vào một thế giới khác.
Ngay cả những kẻ ban đầu nói rằng không cần thiết phải trải qua nhiều rắc rối đến thế giờ đây cũng lặng lẽ ngậm miệng.
“Với Độc giả thì tui có thể hiểu được vì cô ấy nhận thức được sự tồn tại của tui.”
‘Nhưng tại sao năng lực của mình lại không có tác dụng với Nhân vật chính chứ?’
Không phải là nó không có tác dụng ngay từ đầu.
Mọi thứ vẫn ổn khi cô thiết lập cậu ta.
Một khoảng thời gian dài sau, cô đã cố chỉnh sửa cậu ta thêm một lần nữa, nhưng thứ vốn đang hoạt động trơn tru tự dưng lại không dùng được nữa, và cô đã rất bối rối.
Không kịp suy nghĩ, cô đã viện cớ với các độc giả của mình, nói rằng chẳng có gì đâu.
Mấy kẻ đó sẽ không mắng cô vì chuyện như vậy đâu, nhưng cô đã làm thế theo phản xạ.
“Không đời nào năng lực của tui lại không có tác dụng được trừ khi cậu ta biết đến sự tồn tại của tui.”
(Cô đã thiết lập năng lực của Yu Siwoo là ‘trực giác’, đúng không? Có khi nào cậu ta đã nhận ra cô bằng cách đó không?)
“Không, không. Tuyệt đối không thể nào.”
Trực giác. Đó là năng lực cảm nhận những thứ mà con người không thể nhận biết, nhưng…
Ngay cả nó cũng có giới hạn.
“Cậu ta thậm chí còn không nhận ra rằng Độc giả đang quan sát mình, thì làm sao có thể nhận ra tui cớ chứ?”
(…Hmm, vậy sao?)
Năng lực của Yu Siwoo là trực giác.
Họ biết điều đó rõ hơn ai hết.
“Mấy người bảo trực giác quá nhàm chán, nên tui đã thêm vào một thiết lập phụ, nhưng rồi lại có người lại bảo nó quá nguy hiểm, nên tui đã cố gỡ bỏ nó, nhưng nó lại không biến mất.”
(…)
“Từ giờ tui sẽ làm theo ý mình.”
(Ừ, ừ… Tôi không còn gì để nói cả.)
Vì trực giác quá nhàm chán, cô đã tạm thời thêm một thiết lập rằng nó là một mảnh vỡ của một năng lực cao cấp hơn.
Cô thậm chí còn không quyết định được đó là năng lực gì. Dù sao thì năng lực đó cũng sẽ không được phát triển nhiều, và nó là một thiết lập cô có thể chỉnh sửa, nên cô cứ ném nó vào đó.
‘Mình không biết tại sao, nhưng năng lực của mình đã ngừng có tác dụng với Yu Siwoo, nên giờ mình không thể gỡ bỏ nó được nữa.’
Nó khá ngầu, nhưng cô lại liên tục bị mắng vì nó.
‘Tại vì mấy kẻ lúc nào cũng thích chỉ tay năm ngón với mình đã phạm phải một sai lầm!’
(…Vậy thì sao? Cậu ta thực sự là một dạng đột biến nào đó sao?)
“Tui cũng không biết.”
Sau cùng, bọn họ đều chẳng thu được gì cả và quay sang nhìn Độc giả.
Cô ấy đang trò chuyện với Nhân vật chính và mỉm cười với đôi mắt dị biệt của cô.
“…Hehe, cô ấy xinh thật.”
(Con khốn điên rồ…)
“Gì cơ, tại sao! Cô ấy xinh mà!”
Note của Tác giả:
Dạo này có nhiều lỗi chính tả quá…
Tôi luôn biết ơn những độc giả đã chỉ ra chúng giúp tôi…
Tôi chỉ có thể vừa biết ơn vừa xấu hổ thôi…!
Và cuối cùng thì cột mốc 1 triệu lượt xem được mong chờ bấy lâu đã đạt được rồi! Tôi thật sự vô cùng hành phúc trước sự yêu mến từ toàn bộ các bạn!
Tôi đã suy nghĩ khá lâu xem mình nên báo đáp mọi người như thế nào
Sẽ thật tuyệt nếu có thêm một minh họa về Arte nữa, đúng không?
Vì vậy, hôm nay tôi đã quyết định đăng ký vẽ thêm một trang bìa nữa.


